Đọc cái này để những người đã bị thua lỗ CK được an ủi vì có rất nhiều tỷ phú cũng vậy.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BULLTRAP, 16/10/2008.

2423 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 14:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 259 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Đọc cái này để những người đã bị thua lỗ CK được an ủi vì có rất nhiều tỷ phú cũng vậy.

    Khi người giàu mất tiền

    Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng ngay lập tức và nặng nề đến những người làm công ăn lương và tầng lớp trung lưu, nhưng ngay cả những tỉ phú giàu nhất thế giới cũng đang toát mồ hôi vì hàng triệu USD cứ ?obốc hơi? mỗi ngày.


    Tỉ phú Nicolas Hayek - Ảnh: Forbes
    Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, để mất vị trí số một vào tay tỉ phú truyền thông Warren Buffett khi tài sản của ông bớt đi 1,5 tỉ USD, xuống còn 55,5 tỉ USD.

    Có những tỉ phú thậm chí đã gần trắng tay do cuộc khủng hoảng. Nicolas Hayek, chủ tịch Tập đoàn Swatch, hãng sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, công khai trên truyền hình Thụy Sĩ: ?oGiá trị cổ phiếu tôi nắm giữ đã rớt khoảng 3 hay 4 tỉ franc (2,66-3,55 tỉ USD). Nhưng tôi không khóc lóc, ngược lại giá trị của công ty vẫn rất vững vàng?.

    Ông buộc tội các ngân hàng làm ăn với kiểu tư duy ?okiếm tiền mà không phải bỏ ra bất cứ thứ gì? đã gây nên tổn thất cho ông: ?oHọ không hề có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Họ cầm tiền của chúng ta, nói rằng ?ohãy tin chúng tôi?, mặc dù bản thân họ biết rằng tình hình đang rất nguy hiểm, chỉ để kiếm lời hàng triệu USD từ lãi suất vào cuối năm?.

    Những tỉ phú của các nền kinh tế đang phát triển cũng bị ảnh hưởng nặng nề không kém. Theo một phân tích của tờ Sunday Times, tỉ phú thép người Ấn Độ Lakshmi Mittal mất khoảng 30 tỉ USD kể từ tháng sáu, chủ yếu vì cổ phiếu các công ty ông nắm giữ rớt giá thê thảm.

    Tờ Evening Standard ước tính trong bốn tháng qua, cứ mỗi giờ, gần 12 triệu USD lại biến mất khỏi túi Mittal.

    Ở Nga, các tỉ phú mới nổi cũng đang phải tìm cách vượt qua thời kỳ khó khăn. Người giàu thứ chín trên thế giới Oleg Deripaska nắm giữ những tỉ lệ cổ phần lớn trong hai tập đoàn công nghiệp luyện kim khổng lồ Rusal và Norilsk, đã mất 16 tỉ USD do cổ phiếu rớt giá. Theo thống kê của Forbes, tài sản của 25 người giàu nhất nước Nga giảm 62% (ước tính khoảng 230 tỉ USD) từ tháng năm đến giờ. Người mất nhiều nhất là Vladimir Lisin khi 85% cổ phần của ông ở Tập đoàn thép Novolipetsk mất giá 22 tỉ USD trong cùng giai đoạn.

    Ba tỉ phú giàu nhất Trung Quốc, bao gồm nhà đầu tư bất động sản Hoàng Quang Dụ, 39 tuổi, đã mất tổng cộng một nửa tài sản, từ 35 tỉ USD năm ngoái xuống còn 16,3 tỉ USD năm nay, theo Công ty phân tích tài chính Hurun có trụ sở tại Thượng Hải. Tờ Telegraph còn cho hay 50 người giàu nhất Trung Quốc hiện có tài sản trung bình chỉ còn 2,43 tỉ USD so với 3,63 tỉ USD vào năm 2007.

    Dương Huệ Nghiên, cô gái 27 tuổi được thừa kế tài sản từ Tập đoàn bất động sản Country Garden, năm ngoái xếp thứ nhất tại Trung Quốc, nay bị đẩy xuống vị trí thứ ba sau khi mất tới 12 tỉ USD (còn gần 5 tỉ USD) do khủng hoảng tài chính.

    Trương Nhân, chủ tịch Tập đoàn sản xuất Nine Dragons, người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên lọt vào danh sách của Forbes năm 2006, đã mất 8,4 tỉ USD sau khi cổ phần của công ty rớt giá 86%.

    Hai nhà kinh doanh bất động sản khác: Hứa Vinh Mậu, chủ tịch Tập đoàn Thế Mậu và Trương Lợi, đồng chủ tịch Tập đoàn Guangzhou R&F, mất lần lượt 4,4 và 3,6 tỉ bảng.

Chia sẻ trang này