Đọc cái này mới biết kịch bản kinh tế tồi tệ Việt nam hôm nay đã được soạn sẵn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi upcommarket, 28/11/2009.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2860 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. upcommarket

    upcommarket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mới biết kịch bản kinh tế tồi tệ Việt nam hôm nay đã được soạn sẵn

    Hệ số tín nhiệm của đồng bạc Việt Nam Jul 11, ''09 6:06 AM
    for everyone

    Báo Wall Street Journal số ra tuần trước có đăng bài viết tựa đề ?oNhững chỉ dấu nguy hiểm trong kích cầu kinh tế VN?, cho thấy tổ chức giám định tài chính Fitch Ratings đã hạ thấp hệ số tín nhiệm của đồng bạc Việt Nam.

    Điều này cần được hiểu như thế nào?

    Trị giá tiền đồng
    Fitch Ratings là một trong ba tổ chức giám định tài chính có uy tín trên thế giới, chuyên đưa ra những hệ số tín nhiệm hoặc giám định năng lực tiền tệ của những công ty, những chính phủ để đánh giá cũng như xếp hạng năng lực tài chính của đối tượng được giám định. Tuần trứơc, tổ chức giám định Fitch Ratings hạ thấp hệ số tín nhiệm của đồng bạc Việt Nam, cho rằng đồng tiền Việt Nam đang bị suy yếu. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế tài chánh có nhiều năm làm việc ở nứơc ngoài, hiện là cố vấn cao cấp cho các tập đoàn kinh doanh lớn ở Hà Nội, nói rằng điều này chứng tỏ Fitch Ratings đã nghiên cứu về năng lực tài chính của nền kinh tế Việt Nam và đồng tiền Việt Nam nói riêng và khi thấy đồng tiền Việt Nam đang có xu hướng mất giá nên tổ chức này đã hạ hệ số tín nhiệm của đồng bạc Việt Nam xuống như một cách cảnh báo gián tiếp trước nguy cơ lạm phát. Một lý do khác được Fitch Ratings đưa ra là nhà nứơc Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ , đẩy một lượng quá nhiều tín dụng vào chương trình hỗ trợ bù lãi suất. Ông Bùi Kiến Thành giải thích rõ hơn: Trong những gói kích cầu của chính phủ ban hành thì có một gói gọi là bù lãi suất cho các vốn vay mà các doanh nghiệp Việt Nam vay. Trong chương trình này nhà nứơc hỗ trợ cho các doanh nghiệp 4% lãi suất, ví dụ như ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất 10.5% thí chính phủ trả cho ngân hàng 4% và doanh nghiệp chỉ trả 6,5% thôi. Như vậy để giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với những nguồn vốn vay có lãi suất tương đối hợp lý và thấp hơn khi trước. Nhưng mà gói kích cầu đấy nó tới 17.000 tỷ đồng lãi suất thì nó tạo ra một khối tín dụng khoảng 600.000 tỷ đồng, đưa vào lưu lượng tiền tệ trong nền kinh tế, cho nên nó tạo ra một số tiền rất là nhiều và ảnh hưởng tới lượng tiền lưu hành. Fitch Ratings cho rằng sự tung ra chính sách tiền tệ một cách lỏng lẻo như vậy tạo ra áp lực lạm phát vì nó làm yếu đồng tiền. Ngoài ra thì còn vấn đề là tung ra nhiều như thế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp phát triển nhưng mà việc sử dụng vốn vay phần lớn không đúng mục đích , vì vậy tạo thêm áp lực lớn hơn nữa cho vấn đề lạm phát. Đấy là việc mà Fitch Ratings cũng như các nhà quan sát tài chính khác cảnh báo nhà nứơc Việt Nam.? Theo báo cáo chính thức của ngân hàng nhà nứơc Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng nội địa cuối 2008 là 2,6% . Tuy nhiên theo tổ chức giám định năng lực tài chính Fitch Ratings thì số nợ xấu đó không dưới 13%. Về con số sai biệt này, ông Bùi Kiến Thành cho rằng đấy chỉ là cách tính toán thôi. Ông nói, Việt Nam có những quí định thế nào là nợ xấu thế nào là nợ khó đòi, Việt nam không áp dụng đúng qui luật hay tiêu chí của thế giới về nợ xấu nợ khó đòi, vì thế mới định con số 2,6% . Trong khi đó Fitch Ratings tính theo cách khác , cho rằng số nợ xấu nợ khó đòi trong hệ thống ngân hàng Việt Nam cuối 2008 tới 13%: ?oĐấy là cái việc mà trong qui định của kiểm soát ngân hàng và kế toán của ngân hàng có vấn đề như vậy, cho nên có khả năng rằng những nợ xấu trong ngân hàng Việt Nam nhiều hơn con số được thông báo.

    Sẽ còn sụt giá?
    Từ đầu tháng Bảy, Việt Nam công bố thống kê sáu tháng đầu năm 2009 với nhận định là tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đối với Việt Nam đã chạm đáy trong Quý Một, và qua Quý Hai đã có tín hiệu tăng trưởng đi lên. Vẫn trên thống kê, tăng trưởng Quý Một khoảng hơn 3% và qua Quý Hai thì cao hơn, quân bình khoảng 4,5% cho cà hai quý tức nửa năm đầu. Theo ông Bùi Kiến Thành, những số liệu này khiến ngừơi ta nghĩ kinh tế Việt Nam bắt đầu tăng tốc nhưng thực tế đó chỉ là sự phán đoán. So với năm trước, ông phân tích, tăng trưởng như vậy chưa có gì đáng kể vì tăng tốc của năm trứơc cao hơn. Vẫn theo lời ông, những chỉ số khác như chỉ số sản xuất hàng công nghiệp hay là hàng nông thuỷ sản thì cũng có tăng nhưng không bằng cùng kỳ năm ngoái: ?oXuất khẩu năm nay giảm hơn năm ngoái hơn 18, 1% và còn nhiều vấn đề trong những con số đó lắm, chưa có gì thật sự rõ ràng để mà có thể khẳng định Việt Nam đã chạm đáy và đã đi lên. Còn phải chờ một thời gian nữa để xem cái xu hướng nó như thế nào?? Nhận xét về hiện tình kinh tế Việt Nam sau khi tổ chức giám định tài chính Fitch Ratings hạ thấp hệ số tín nhiệm của đồng bac Việt Nam đồng thời cảnh báo về nguy cơ lạm phát do chính sách tiền tệ nới lỏng, nhà tư vấn kinh tế của đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, nhận định: ?oViệt Nam đang có cái hoàn cảnh là chính quyền vừa muốn tống ga vừa muốn đạp thắng. Quốc hội tuần trứơc đưa ra chỉ tiêu làm sao giữ lạm phát dưới 8%, hoặc các giới chức mới rồi cũng nói làm sao từ giờ đến cuối năm giữ mức lạm phát dưới 8%. Trong khi đó ngày hôm qua ông thủ tứơng *************** nói rằng phải làm thế nào đạt tốc độ tăng trưởng quá 5%. Như vậy là họ vẫn muốn tống ga, và một trong những biện pháp đó là bơm tiền vào cái hệ thống ngân hàng. Tính cho đến hôm mồng Hai vừa rồi theo thống kê của ngân hàng nhà nứơc Việt Nam thì chính phủ đã bơm vào 20 tỷ đô la, tức tương đương với khoảng 20% GDP của Việt Nam, là một số lượng rất lớn.? Dưới mắt kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, phần lớn số tiền vừa nói được bơm vào lãnh vực doanh nghiệp nhà nứơc, có nghĩa là ngân hàng nhà nước bù cho các ngân hàng khác 4% để có thể cho vay dễ dàng hơn. Và cái điều đó sẽ đẩy sức lạm phát lên mạnh hơn. Mặt khác, ông nói tiếp, nhập siêu của Việt Nam vẫn tăng trong khi xuất khẩu giảm, và cái kỳ vọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ để kiếm thêm ngoại tệ vẫn còn mơ hồ vẫn còn xa xôi. Do vậy, ông Nguyễn Xuân Nghĩa kết luận, hối suất đồng bạc Việt Nam đang bị ép rất nặng, đồng bạc sẽ còn bị mất giá nữa. Đó là yếu tố thứ hai khiến Fitch Ratings hạ thấp giá trị của đồng bạc Việt Nam.


    2009-07-1
    Thanh Trúc, phóng viên RFA
  2. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Mất giá sẽ đem lại nhiều cái lợi,trước mắt phải cân bằng cán cân thương mại,hạn chế thâm hụt.Mẽo cũng đang theo con đường này,đấy là lý do vì sao Fed ko tăng LSCB....Nhật đang lâm vào thế bí khi đồng Yên quá mạnh,hãy nhìn kỹ vào vấn đề....
  3. duchieu6289

    duchieu6289 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    2
    éo mẹ RFA là đài địch, ko nghe :))
  4. upcommarket

    upcommarket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    " Fitch Ratings cho rằng sự tung ra chính sách tiền tệ một cách lỏng lẻo như vậy tạo ra áp lực lạm phát vì nó làm yếu đồng tiền. Ngoài ra thì còn vấn đề là tung ra nhiều như thế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp phát triển nhưng mà việc sử dụng vốn vay phần lớn không đúng mục đích , vì vậy tạo thêm áp lực lớn hơn nữa cho vấn đề lạm phát."

    Thằng Fitch Ratings này tài nhỉ ! Sao nó biết tiền kích cầu Việt nam phần lớn không đúng mục đích nhỉ ? CK,BDS à ?
  5. merchanh

    merchanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Đã được thích:
    598
    Móc cống ra cái tin từ tháng 7
    Đăng tin từ đài địch chống phá nhà nước , cút ngay
  6. upcommarket

    upcommarket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Fitch Ratings còn hơn cả ma xó, gì nó cũng biết hết.
  7. BigboySM

    BigboySM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    0
  8. upcommarket

    upcommarket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    VN có nguy cơ rơi vào bong bóng đầu cơ mới
    ItaExpress
    03/07/2009 4:54 pm

    Ngân hàng Thế Giới đã nhắc nhở Việt Nam rằng việc cho vay theo chỉ thị của chính phủ có thể đang cản trở tiến trình cải tổ các doanh nghiệp quốc doanh
    Mặc dù Việt Nam tự hào là một trong những nền kinh tế có sức hồi phục nhanh nhất thế giới trong năm nay, nhưng các nhà kinh tế e ngại rằng đằng sau thành công này là những vấn đề nghiêm trọng, bởi hoạt động tín dụng lỏng lẻo do nhà nước chỉ đạo khiến Việt Nam có nguy cơ rơi vào một bong bóng đầu cơ mới.

    Bài viết đăng trên Wall Street Journal nói rằng những lo ngại này được nêu bật vào Thứ Ba vừa qua, khi Fitch Ratings đưa đồng nội tệ của Việt Nam xuống vị trí thấp hơn với lời giải thích rằng ''vị trí tài chính của Việt Nam đang suy giảm đều đặn'' và hệ thống ngân hàng của nước này ''dễ bị tổn thương bởi áp lực tiềm tàng của hệ thống'' khi mà chính phủ để cho nguồn tín dụng tràn ngập nền kinh tế.
    Cũng có những lo ngại tương tự đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc, những quốc gia đang chịu sức ép để chuẩn bị rút bớt các chương trình kích thích kinh tế của mình.
    Đối với Việt Nam thì mối lo ngại này đặc biệt rõ rệt hơn, khi Việt Nam là một nền kinh tế đang trỗi dậy được theo dõi nhiều nhất và là nơi thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng quan trọng.
    Phần lớn nền kinh tế của Việt Nam bị chi phối bởi các doanh nghiệp quốc danh vốn có truyền thống đưa ra những quyết định đầu tư sai lầm ngoài lĩnh vực kinh doanh chính họ, điều đã góp phần vào hành vi đầu cơ trong quá khứ.
    Bài viết cũng đề cập đến việc ngân hàng trung ương đã đổ vào nền kinh tế các khoản cho vay trị giá ít nhất là 19 tỉ đô la kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, con số này tương đương với khoảng một phần năm tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của Việt Nam.
    Ngân khoản này là phần chủ yếu của chương trình kích thích kinh tế, trong đó nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng, để họ có thể tạo ra nhiều khoản cho vay giúp các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu.
    Biện pháp này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn và việc đưa một ngân khoản lớn như vậy vào nền kinh tế khiến nhiều người dân thường lo ngại lạm phát sẽ quay trở lại.
    Nhiều người Việt Nam đang đối phó bằng cách đầu tư tất cả những khoản tiền mà họ có thể góp nhặt được, trước nỗi sợ lạm phát tăng trở lại. Ví dụ như tại những khu đô thị còn đầy bụi bặm ở phía Đông Hà Nội, bong bóng nhà đất đã tăng phồng hết cỡ. Hàng loạt các công ty tư nhân và quốc doanh đang dựng lên các thành phố vệ tinh tại khu vực này để giảm bớt tình trạng quá tải ở Hà Nội.
    Một số nhà kinh tế ở Việt Nam lo ngại rằng các chính trị gia Việt Nam quá chú trọng vào các kế hoạch phát triển kinh tế 5-năm theo hướng ưu tiên tăng trưởng tới mức họ không sẵn sàng ngưng kích thích kinh tế cho tới khi lạm tăng cao trở lại.
    Một nhà kinh tế hiểu rõ về cách suy nghĩ của chính phủ cho rằng chính phủ đang cố găng quay ngược kim đồng hồ lại thời điểm 2006 và 2007, khi mà mục tiêu lúc đó là xuất khẩu càng nhiều càng tốt sang nước Mỹ đang tiêu sài hoang phí. Nhưng người Mỹ có lẽ sẽ không thể tiếp tục chi tiêu như trước nữa, và Việt Nam có thể sẽ lại phải hứng chịu tình trạng lạm phát nghiêm trọng một lần nữa.
    Ông Trần Lê Khánh, Giám đốc đầu tư quỹ Prudential Việt Nam, thì cho rằng trong khi ''chính phủ đã và đang thành công trong việc ổn định nền kinh tế'' trong những tháng gần đây, các giới chức ''cũng cần phải cân nhắc đến những rủi ro dài hạn, ví dụ như sự dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và khả năng điều này sẽ gây nên tình trạng lạm phát cao''.
    Trong bản báo cáo hồi tháng trước, Ngân hàng Thế Giới đã nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng việc cho vay theo chỉ thị của chính phủ có thể đang cản trở tiến trình cải tổ các doanh nghiệp quốc doanh, và Việt Nam nên tập trung vào việc giúp đỡ những người bị mất công ăn việc làm trong giai đoạn kinh tế khó khăn này.
    Một số các phân tích gia khác lo ngại việc thả nổi hoạt động cho vay có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nợ xấu trong ngành ngân hàng. Theo số liệu chính thức thì tỉ lệ nợ xấu đã tăng lên 2,6%, từ mức 2,2% vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam lại không tính tỉ lệ nợ xấu theo như tiêu chuẩn quốc tế. Fitch Ratings gần đây ước tính tỉ lệ nợ xấu thực có lẽ lên tới 13% tổng số nợ vào cuối năm 2008.
    Theo Fitch Ratings thì chương trình hỗ trợ cho vay của Việt Nam ''gần như chắc chắn đã làm cho tình hình tồi tệ thêm''.

    Theo BBC
  9. BigboySM

    BigboySM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    0

  10. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Không phải họ không biết, mà là họ phải nhắm mắt làm bậy vì quyền lợi của bản thân và một nhóm cá nhân ăn theo. Thôi ai lo thân người ấy bác ạ. Ở cái XH văn minh sống bằng nghề chộp dựt này thì bác cũng nên cố mà chộp dựt còn có cái nuôi vợ nuôi con. Than thở mà làm gì.

Chia sẻ trang này