Đọc đi mà biết ban căng thế nào:Dè dặt cho vay chứng khoán; Nhiều NH cho biết có thể cho NĐT vay trở

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmotrua26, 08/01/2010.

893 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 19:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 508 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Dè dặt cho vay chứng khoán (08/01, 08:18)
    [​IMG]
    Một số ngân hàng (NH) đã bắt đầu giải ngân cho nhà đầu tư (NĐT) vay cầm cố chứng khoán thông qua các công ty chứng khoán (CTCK). Tuy nhiên, số NH cho vay mới còn khá ít nên số tiền cho vay chưa nhiều, thời gian cho vay cũng rút ngắn so với trước.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một số CTCK cũng dùng tiền vốn của mình để cho NĐT vay tạm khi có nhu cầu. Cụ thể, tại CTCK SME, NĐT có thể vay cầm cố mới với lãi suất (LS) 0,05%/ngày trong thời gian 1 tháng. CTCK SJC cho NĐT vay cầm cố với LS 15%/năm; thời gian vay tối đa 1 tháng, mức vay là 45%/thị giá chứng khoán. CTCK TP.HCM thì cho vay mới hạn chế ở một số khách hàng. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tại CTCK Kim Eng, NĐT có thể thực hiện theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI); vốn góp tối đa là 50% giá trị hợp đồng trong thời gian tối đa 30 ngày; lợi nhuận phải trả cho PVFI từ 0,047%/ngày - 0,057%/ngày... Các CTCK Bảo Việt, Âu Việt, Đà Nẵng... thì cho biết các NH liên kết chưa cho vay cầm cố chứng khoán trở lại. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc CTCK SJC, trong tuần lễ đầu năm mới này, nhu cầu NĐT vay cầm cố trở lại khá nhiều do thị trường đang tăng lên. Nhiều NH cho biết có thể cho NĐT vay trở lại nhưng với LS cao hơn trước, từ 19 - 20%/năm. Với mức LS này, chỉ những NĐT chấp nhận rủi ro cao mới dám sử dụng tiền vay. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]M.Phương[/FONT]​
    Theo Thanh Niên ​
  2. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    20% năm

    so với 50% / tháng , thì seo???
  3. MinhTriet

    MinhTriet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bằng lãi suất Margin
  4. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Một điều đáng lo ngại mà ai cũng biết là vẫn còn rất nhiều công ty chứng khoán chưa cho cầm cố chứng trở lại( kể cả một số công ty chứng khoán lớn)!!!
    Bảo trọng!!!!!!
    :-ss:-ss:-ss:-ss
  5. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Thế hả,

    sẽ xem xét...
  6. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    :-ss:-ss:-ss
  7. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    646
    Như thế càng lành. Vậy là dòng tiền đang vào là tiền tươi thóc thật. Dék sợ giải chấp. Lúc nào bọn nó cho đòn bẩy nhiều thì rủi ro mới lớn.
  8. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận không bao giờ thừa, xem SSI nhận định thị trường này:
    'Chứng khoán có thể tiếp tục điều chỉnh nhẹ'
    Một số công ty chứng khoán nhận định, thị trường tuần này có thể trải qua thêm một vài phiên điều chỉnh trước khi tăng trưởng trở lại để đón đầu đợt công bố kết quả kinh doanh quý IV/2009.
    Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)
    Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2010 (trừ Trung Quốc) do các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan đối với triển vọng của năm 2010. Trong tuần giao dịch này, nhiều khả năng thị trường sẽ tăng điểm nhẹ để khởi đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2009.
    Tại Việt Nam, về ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ vận động theo yếu tố kỹ thuật và kỳ vọng khác nhau của các nhóm đầu tư. Sức cầu tốt trong tuần vừa qua có thể sẽ tiếp tục duy trì nhưng trong bối cảnh thiếu thông tin vĩ mô hỗ trợ, luồng tiền sẽ có xu hướng dịch chuyển giữa các nhóm ngành. Áp lực bán chốt lời có thể sẽ vẫn lớn khi Vn-Index đã tăng liên tục và ở một chừng mực nào đó, sức cầu sẽ chưa thể thắng được lực cung trong ngắn hạn. Nhưng xét ở lực cầu ổn định và tâm lý tốt của giới đầu tư trong thời gian qua, thị trường cũng khó có thể giảm sâu.
    Về phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ có thêm 1-2 phiên điều chỉnh nữa vào đầu tuần tới, trước khi sự cân bằng giữa cung và cầu quay trở lại. Ngưỡng hỗ trợ ở mốc 494 -509 điểm và kháng cự ở mốc 531 điểm.
    .................
  9. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    tiền không có thì chứng lên làm sao được
    :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
  10. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn Tết ngon lành thì cash là tốt nhất
    [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này