1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đọc tin này xong Chim Lợn bủn rủn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bslqtuyen, 16/06/2012.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1704 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Lãi suất hạ, hãy đổ tiền vào cổ phiếu !?
    Nguồn tin: Doanh Nhân Sài Gòn | 18/06/2012 4:27:46 CH
    In tin |
    Lưu vào sổ tay |
    RSS |
    Chia sẻ Facebook

    Chứng khoán luôn là một trò đánh đố bất tận đối với nhà đầu tư. Cái thói quen ú tim này đã diễn ra từ năm 2007, và một lần nữa nó đang tái hiện vào thời điểm này.

    2007 là quãng thời gian đầu tiên ghi nhận sự bùng phát của chỉ số VNI, cũng trùng với chu kỳ mặt bằng lãi suất huy động được kéo giảm về vùng 9%, tương tự với tình hình lãi suất hiện giờ. Theo đó, lãi suất cho vay năm 2007 cũng rút xuống khoảng 12%, khiến một phần nguồn tiền từ khối ngân hàng được kích thích chuyển sang thị trường chứng khoán.

    Vào năm 2009, một lần nữa mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm đáng kể, sau bi kịch của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mà nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam không thể là ngoại lệ.

    Cũng không khác mấy con sóng tăng dữ dội vào năm 2007, chu kỳ phục hồi của thị trường cổ phiếu đã kéo dài suốt 8 tháng trong năm 2009. Hai chỉ số VNI và HNX tuy không làm nên kỳ tích của quá khứ, nhưng cũng đã kịp tăng gấp gần ba lần so với đáy của chúng.

    Với những bằng chứng hết sức cụ thể trong dĩ vãng, dĩ nhiên người ta có thể rút ra một quy luật là cứ mỗi khi lãi suất hạ, chứng khoán lại tăng; còn khi lãi suất hạ mạnh, chứng khoán càng tăng mạnh.

    quy luật đó còn ứng nghiệm với thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2012 này!
  2. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    "Bão tín dụng": Bơm hơn 70.000 tỷ đồng/tháng từ nay đến cuối năm
    Nguồn tin: DĐDN | 14/06/2012 10:55:01 SA
    In tin |
    Lưu vào sổ tay |
    RSS |
    Chia sẻ Facebook

    Lãi suất huy động chỉ còn 9%/năm. Ngân hàng quyết tâm "tung" tiền vào nền kinh tế. Như vậy, thị trường hoàn toàn có thể tin tưởng sẽ có một đợt "bão" tín dụng trong thời gian tới.

    Từ ngày 11/6, trần lãi suất huy động chỉ còn 9%/năm. Nhiều người đã tranh thủ đáo hạn sổ tiết kiệm trước khi mức lãi suất này chính thức được áp dụng. Không chỉ người gửi tiết kiệm tranh thủ mà các NHTM càng đặc biệt tranh thủ.
  3. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Hà Nội giãn thuế 'cứu' doanh nghiệp
    Nguồn tin: VnExpress | 18/06/2012 2:05:23 CH
    In tin |
    Lưu vào sổ tay |
    RSS |
    Chia sẻ Facebook

    UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, hạ mặt bằng lãi suất cho vay để gỡ khó cho doanh nghiệp.

    Thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13 của Chính phủ, trong đó yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn doanh nghiệp gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, hạ mặt bằng lãi suất cho vay, đẩy nhanh giải ngân vốn cho các dự án.

    Trong bối cảnh doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, Thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn vị xuất khẩu, các cá nhân vay tiêu dùng, mua nhà để ở, sửa chữa nhà, cho vay lĩnh vực sản xuất.
  4. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Phó thủ tướng: Sẽ nâng cao mức tăng dư nợ tín dụng
    Nguồn tin: VnEconomy | 15/06/2012 9:05:02 SA
    In tin |
    Lưu vào sổ tay |
    RSS |
    Chia sẻ Facebook

    Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng nay (15/6), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ nâng cao mức tăng dư nợ tín dụng, phấn đấu tăng bình quân khoảng 2%/tháng trong 6 tháng cuối năm, để dư nợ tín dụng cả năm 2012 đạt khoảng 12 -13%.

    Ở các chuyển biến tích cực của nền kinh tế, Phó thủ tướng nhấn mạnh, trần lãi suất huy động đã giảm còn 9%, lãi suất cho vay tối đa là 13%, tăng trưởng dư nợ tín dụng từ mức âm trong những tháng đầu năm, đến tháng 5 đã bắt đầu tăng trưởng dương.

    Để thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tăng cường kiểm soát đối với tín dụng của hệ thống ngân hàng và thực hiện các biện pháp đồng bộ để hạ mặt bằng lãi suất phù hợp với nhịp giảm của lạm phát và biến động thị trường, đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, thực hiện các giải pháp xử lý nhanh nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và nợ xấu của các doanh nghiệp.

    Đồng thời, ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động tín dụng, giải quyết nhanh các thủ tục để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được vốn dễ dàng hơn, đồng thời vẫn bảo đảm chuẩn tín dụng.

    Với mức tăng bình quân khoảng 2%/tháng trong 6 tháng cuối năm, Phó thủ tướng cho biết, cùng kế hoạch vốn nhà nước đưa vào nền kinh tế từ nay đến cuối năm bình quân mỗi tháng khoảng 21.000 tỷ đồng, sẽ góp phần tăng sức mua của nền kinh tế, giải quyết hàng tồn kho của các doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh.

    Cập nhật thông tin về chỉ tiêu vĩ mô, theo Phó thủ tướng, tính chung tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đath 4,31%. Chính phủ chủ trương quyết tâm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu mức tăng GDP năm 2012 đạt khoảng 6%, lạm phát 7 -8% và đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết của Quốc hội
  5. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Kiểu đọc sáchThứ 2, 18/06/2012, 21:21
    Người dân đang đổ tiền vào đâu?


    Người có tiền trong tay dường như không còn bối rối nhiều như thời điểm cách đây hai tháng. Họ đã xác định rõ nên bỏ tiền vào đâu và cũng chẳng còn “kén cá chọn canh”.
    Tuy nhiên, gửi tiết kiệm, kênh đầu tư mà họ đang chọn, cũng chẳng phải là nơi họ trao gửi toàn bộ tích cóp.

    Vốn hoá trên thị trường chứng khoán trong tháng 5 đạt 37 tỉ USD, lớn nhất từ trước tới nay, theo báo cáo của BVSC.
  6. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Chứng khoán tháng 7 sẽ sôi động hơn
    Nguồn tin: Đầu tư Chứng khoán điện tử | 19/06/2012 8:19:52 SA
    In tin |
    Lưu vào sổ tay |
    RSS |
    Chia sẻ Facebook

    TTCK tháng 6 sắp trôi qua với diễn biến đi ngang của các chỉ số. Kỳ vọng về sự sôi động của thị trường tiếp tục được “chuyển” qua tháng 7.

    Nhiều ý kiến cho rằng, TTCK bước vào tháng 7 sẽ nhận được một số yếu tố hỗ trợ. Thứ nhất là kết quả kinh doanh quý II/2012 của các DN so với quý I sẽ tốt hơn đáng kể. Thực tế, trong 5 tháng đầu năm, nhiều DN công bố kết quả lợi nhuận tương đối khả quan, tập trung ở nhóm DN hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là khối ngân hàng.

    Báo cáo phân tích mới đây của CTCK Sài Gòn (SSI) nhìn nhận, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định hạ trần lãi suất huy động xuống còn 9%/năm sẽ làm tăng tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên (NIM) cho các NHTM và hoạt động tín dụng sẽ sôi động trở lại. Cũng trong báo cáo của mình, SSI cho rằng, NĐT nên giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu ngân hàng trong danh mục, các mã cổ phiếu được khuyến nghị xem xét là EIB, STB, VCB và CTG.

    Yếu tố thứ hai được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho sự sôi động của TTCK trong tháng 7 là nhóm cổ phiếu blue-chip đã có thời gian tích lũy khá lâu và mức giá hiện khá hấp dẫn. Điều này mang lại nhiều cơ hội đầu tư mới và được kỳ vọng tạo ra sức hút NĐT “đổ” tiền vào TTCK.

    Yếu tố thứ ba là chính sách vĩ mô và quan điểm điều hành kinh tế của Chính phủ.

    Trao đổi với ĐTCK, ông Tống Minh Tuấn, Phó phòng Phân tích, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) cho rằng, tình hình kinh tế vĩ mô, các chính sách vĩ mô đang ủng hộ thị trường. Cụ thể, lãi suất đã hạ, lạm phát đang được kiềm chế, dư nợ tín dụng sẽ gia tăng mạnh mẽ trong những tháng tới… Sự quan ngại lớn nhất nếu có hiện nay chỉ là tình hình nợ xấu ở nhiều ngân hàng, dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Tuy nhiên, lo ngại này cũng đã phần nào phản ánh vào diễn biến của TTCK trong thời gian qua.

    Ngoài ra, theo ông Tuấn, dư địa về chính sách tài chính, chính sách tài khóa vẫn còn nhiều. Kinh nghiệm cho thấy, mỗi lần bước vào giai đoạn kích cầu thì TTCK bao giờ cũng được hưởng lợi, nên TTCK tháng 7 sẽ có diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn. Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm được dự báo cao hơn quý I, cùng với mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% cả năm, thì nhà đầu tư có thể đặt niềm tin vào sự khởi sắc của nền kinh tế, cũng như TTCK Việt Nam.

    TTCK mặc dù được dự báo sẽ sôi động hơn trong tháng 7, nhưng vẫn khó có "sóng" lớn, bởi chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có sự xuất hiện của dòng tiền lớn đổ vào thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền trên thị trường hiện nay là dòng tiền “thật”, nên tính ổn định vẫn cao.

    Theo CTCK Bảo Việt (BVSC), mặc dù khối ngoại có thể chịu áp lực thoái vốn khi cơ cấu lại danh mục, song diễn biến của thị trường trong những tháng tới sẽ phụ thuộc vào dòng tiền trong nước.

    Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Trưởng phòng Phân tích, BVSC nhận định, TTCK trong tháng 7 sẽ theo chiều hướng đi lên, tuy nhiên, sẽ có sự phân hóa dựa trên kết quả kinh doanh của các DN. Trong đó, các DN có tỷ lệ vay nợ cao ở các ngành như xây dựng, bất động sản, vận tải biển sẽ là những DN được hưởng lợi khi lãi suất giảm.

    BVSC cho rằng, chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung vào định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và xử lý giảm tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM. Đây là tín hiệu hỗ trợ TTCK đi lên trong thời gian tới.

    Hoàng Anh

Chia sẻ trang này