Đọc và suy tư - Chúng ta sẽ làm gì để niềm vui luôn ở lại và nỗi buồn sẽ qua đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 145643 lượt đọc và 4017 bài trả lời
  1. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Cũng mừng cho bác! :drm Hy vọng đến chốt hạn nộp tiền là ok đấy! TT đang ủng hộ IDI đấy, chilee chỉ có nói thôi, làm trật lất hết bác ah,
    DLG ngày thứ 2 nhìn thấy rỏ ghê bác, nó tấp lệnh bán ào ạt cho ngườicta bán giá thấp, chặn mua giá Fl ôm xong , ngày nay kinh thiệt, chắc còn lên nửa! Bác cứ theo chilee nghen:D
  2. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Tui không có DLG. Hết tiền roài :)
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Sao không nói trước chilee cho muợn nè, con nguyên con đây, nhưng ngồi nhìn TT lên thế mới đa đào chứ#:-s:((
  4. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    [/DOUBLEPOST]
    Chuột rắn giờ ít rồi nhưng mà vẫn còn :D
  5. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Hai Bác đều đã bậc cao niên, đều có tên có tuổi trong làng F này. Mong cả 2 kiềm chế để cho bọn hậu sinh tụi Tôi còn nhìn mà học tập chứ. "Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên" để làm gì cho nó khổ... Để cho bọn trẻ nó chê cười...
  6. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Các nhà đầu tư đang mắc lỗi đầu tư cơ bản nhất

    (NDH) Nửa cuối năm 2014 là khoảng thời gian khó khăn cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vậy đâu là vấn đề và những giải pháp nào để khắc phục cho năm 2015 tới đây?

    Hãy lấy thị trường Mỹ làm ví dụ.

    Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến 2 đợt bán tháo trong năm nay. Đợt đầu tiên là khi chỉ số S&P 500 giảm mạnh 9,8% từ mức cao nhất 2.019 điểm ngày 19/9 xuống 1.820 điểm ngày 15/10. Đợt thứ 2 là khi chỉ số S&P giảm 5,1% từ 2.079 điểm ngày 5/12 xuống 1.972 điểm ngày 16/12.

    Do sự duy ý chí trong suy nghĩ của bộ não, hầu hết các nhà đầu tư đều lo lắng về khả năng điều chỉnh của thị trường sẽ biến thành sự sụp đổ. Bản năng của các nhà đầu tư thúc đẩy việc bán cổ phiếu. Chắc chắn rằng nhiều nhà đầu tư đã bán ra và tự nhủ với bản thân là họ sẽ ở ngoài cuộc chơi và “chờ đến khi tình hình hết biến động”. Thậm chí một số nhà đầu tư còn bán cắt lỗ.

    Tuy nhiên, lịch sử cho thấy đây là những sai lầm cơ bản mà các nhà đầu tư mắc phải. Vì vậy, hãy chúc mừng những nhà đầu tư vẫn bình tĩnh và tiếp tục tham gia thị trường.

    Ngày 14/10, Giám đốc chiến lược David Rosenberg của Gluskin Sheff cho biết việc thị trường điều chỉnh là một phần không thể thiếu của quy trình đầu tư, sự điều chỉnh này đến rồi lại đi nên sẽ là cần thiết cho các nhà đầu tư giữ bình tĩnh và nhận ra rằng: điều quan trọng nhất để đầu tư có lợi nhuận không phải là “tính toán thời điểm” đầu tư, mà là “phải ở trong thị trường đủ lâu”. (time in the market).

    Việc đầu tư không có nghĩa là tăng lợi nhuận và giảm rủi ro, vốn là điều các nhà đầu tư đã làm, vì không có một nhà đầu tư nào có thể lường trước được mọi rủi ro khi thu lợi nhuận nhưng vẫn nên đầu tư bởi vì rủi ro chỉ là một điểm dừng ngắn hạn trong chu kỳ tăng trưởng dài hạn. Bí quyết thành công là không nhìn trong ngắn hạn mà hãy nhìn xa trông rộng cả xu thế thị trường.

    Chỉ số S&P 500 đã hồi phục lên mức cao kỷ lục kể từ khi nhận xét của ông Rosenberg được đưa ra.

    Thời gian giữ vững đầu tư trên thị trường chứng khoán là vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi tình hình trở nên đáng sợ đối với các nhà đầu tư. Đã có rất nhiều thông tin về điều này và các nhà đầu tư đã nói về chuyện này rất nhiều. Kể cả những nhà đầu tư đã bán ra cũng biết về điều đó. Nhưng hãy xem lại một vài số liệu để làm rõ hơn.

    Chần chờ trong vài phiên sẽ làm hỏng lợi nhuận lâu dài

    Khi thị trường bất ổn, các nhà đầu tư thường mua vào bán ra với hy vọng bảo toàn lợi nhuận. Tuy nhiên, động thái này chỉ làm tăng thêm rủi ro cho việc nhà đầu tư bỏ qua những phiên đầu tư tốt nhất trên thị trường và điều này là vô cùng hoang phí.

    JPMorgan Asset Management đã minh họa các nhà đầu tư tổn thất bao nhiêu khi họ bỏ lỡ những phiên đầu tư tốt nhất trên thị trường. Theo nghiên cứu của tổ chức này, các nhà đầu tư sẽ có mức lợi nhuận ròng là 9,2%/năm nếu họ giữ vững đầu tư vào S&P 500 trong khoảng 1993-2013.

    Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư bỏ qua chỉ 10 phiên giao dịch tốt nhất trong cùng thời điểm trên thì lợi nhuận hàng năm của họ sẽ sụt giảm xuống còn 5,4%.

    [​IMG]

    Việc bỏ lỡ những phiên giao dịch này gây thiệt hại rất lớn bởi điều đó khiến các nhà đầu tư không thể thu được “lợi nhuận gộp”(Lợi nhuận từ đầu tư được tái đầu tư và tiếp tục sinh lời) trong khoảng thời gian đầu tư còn lại.

    JPMorgan kết luận, “Hãy giữ danh mục đầu tư, việc cố gắng suy đoán thời điểm thị trường là một cách vô cùng khó nếu muốn làm trường kỳ ổn định. Việc thị trường ảm đạm chỉ là kết quả do tâm lý các nhà đầu tư gây ra. Đầu tư dài hạn đồng thời quản lý tình hình biến động có thể đưa đến một kết quả tốt hơn nhiều”.

    Những ngày tươi sáng nhất đi sau những ngày đen tối nhất

    Những phiên giao dịch tồi tệ nhất sẽ dẫn thị trường tiếp tục giảm điểm sâu- nhận định này có vẻ đúng theo cảm giác trực quan.

    Tuy nhiên, một số phiên giao dịch tốt nhất trên thị trường cùng theo sau những phiên giao dịch tồi tệ nhất. Dưới đây là bảng tổng kết của Wikipedia đối với S&P 500 trong 20 phiên tồi tệ nhất và 20 phiên tốt nhất sau đó:

    [​IMG]

    Đây chỉ là điều tự nhiên trong quy luật hoạt động của thị trường chứng khoán. Thị trường “con gấu” (suy giảm) không giảm điểm liên tục và thị trường “con bò” (tăng trưởng) không tăng liên tục. Khi phân tích kỹ, chúng xen kẽ bởi những phiên và những tuần giao dịch tốt và xấu. Trong thời kỳ biến động, tổng mức độ tăng trưởng cũng tương đương với tổng mức độ suy giảm.

    Mua cao bán thấp?

    Phân tích dựa trên những giả thuyết là chưa đủ? Vậy hãy nhìn lại xem các nhà đầu tư đã đầu tư thiếu chính xác như thế nào.

    Năm ngoái, chuyên gia chiến lược đầu tư Gerard Minack của Morgan Stanley đã nghiên cứu thời điểm và khối lượng đầu tư của các quỹ đầu tư nhằm so sánh lợi nhuận thực của các nhà đầu tư so với biến động của thị trường. Đúng như dự đoán, chuyên gia này nhận thấy xu hướng đầu tư mua vào trở nên mạnh mẽ khi thị trường gần đạt đỉnh và xu thế bán ra được tăng cường khi thị trường đã gần mức đáy. Do đó, lợi nhuận của các nhà đầu tư thấp hơn nhiều so với lợi nhuận thực họ có thể đạt được.

    Theo chuyên gia Minack, “Càng có nhiều tiền đầu tư vào khi mức giá cao thì sẽ có càng có nhiều lượng tài chính rút ra khỏi thị trường với mức giá thấp, và lợi nhuận thật của các nhà đầu tư luôn luôn thấp hơn lợi nhuận họ có thể thu được. Một khoản đầu tư 100 USD năm 1997, với chiến lược mua và giữ, sẽ đáng giá 150 USD (chưa tính lợi nhuận gộp) tính đến tháng 5/2013. Còn nếu các nhà đầu tư thực hiện chiến lược mua vào bán ra đầy biến động trên thị trường Nasdaq thì họ sẽ bị lỗ 75%.”

    [​IMG]

    Nói theo các khác, các nhà đầu tư chỉ hào hứng mua vào khi thị trường đã bắt đầu suy giảm.

    Bạn là một nhà đầu tư “tệ hại”

    Có rất nhiều nghiên cứu có cùng luận điểm với chuyên gia Minack.

    Chuyên gia Richard Bernstein của Richard Bernstein Advisors gần đây đã chia sẻ các kết quả nghiên cứu so sánh lợi nhuận hàng năm của khoảng 20 loại tài sản trong thời gian 20 năm. Trong đó bao gồm các hoạt động của các quỹ đầu tư.

    Chuyên gia này cho biết “Kết quả kinh doanh của các nhà đầu tư chứng khoán trong thời gian qua rất là tệ hại. Lợi nhuận bình quân của các nhà đầu tư chứng khoán thấp hơn các loại đầu tư vào tài sản khác, ngoại trừ đầu tư tại thị trường mới nổi Châu Á và thị trường chứng khoán Nhật Bản. Lợi nhuận bình quân của các nhà đầu tư chứng khoán thậm chí thấp hơn đầu tư vào thị trường tiền tệ (được liệt kê ở bảng dưới đây theo dạng 3-month T-bills). Lợi nhuận bình quân của các nhà đầu tư chứng khoán hầu như thấp hơn mọi loại đầu tư khác.”

    Thật trớ trêu khi những quỹ đầu tư có lợi nhuận thấp hơn so với hầu hết đầu tư vào một loại tài sản mà họ hiện đang nắm giữ.

    [​IMG]

    Chuyên gia Bernstein nhận định “Họ có thể cải thiện kết quả kinh doanh bằng cách đơn giản là mua và nắm giữ bất kỳ loại tài sản nào ngoại trừ đầu tư vào thị trường mới nổi Châu Á và thị trường chứng khoán Nhật Bản. Có thể thấy rằng kết quả kinh doanh yếu kém của các quỹ đầu tư đã chứng minh chiến lược đầu tư phân bổ vào các loại tài sản khác nhau là sai lầm, ví dụ như các nhà đầu tư luôn mua tài sản này ở mức giá quá cao nhưng lại bán tài sản sở hữu khác ở mức giá quá thấp.”

    Hãy làm rõ một vấn đề

    Bài phân tích này không giả thiết rằng thị trường chứng khoán sẽ không suy giảm vào ngày mai hay ngày sau đó. Chúng ta không bao giờ có thể loại trừ nguy cơ sụp đổ của thị trường.

    Tuy nhiên, đó là một phần tất yếu trong ngành đầu tư chứng khoán. Nếu các nhà đầu tư chưa được chuẩn bị tâm lý cho việc có thể bị thua lỗ thì những nhà đầu tư này không nên tham gia vào thị trường chứng khoán.

    Mặc dù vậy, nếu các nhà đầu tư đã tham gia thị trường thì tốt hơn hết họ nên chuẩn bị tâm lý cho sự biến động. Hầu hết các nhà đầu tư hiện nay đều tính toán thời điểm tham gia thị trường, họ không sẵn sàng đầu tư và nắm giữ tài sản khi thị trường đang có “cơ hội làm giàu tốt nhất”.
  7. cis9990

    cis9990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    13.499
    chắc đang nhậu hả
    việt toàn nhắc món nhậu o vậy:))
  8. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    vừa về tới nhà má út đem qua 1 tô bún riêu cua ( kế bên nhà ) gấp đôi tô bình thương , chiều mama nấu lẩu gà nòi với bông bí :D mới đặt hàng mai ăn bao tử kìa :))
    giờ thở hết lên rồi :))
  9. cis9990

    cis9990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    13.499
    sướng thiệt
    no qua tết luôn:))
  10. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    BSC nhận định thị trường

    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

    Thị trường đóng cửa năm cũ với một phiên giao dịch khởi sắc. Cả điểm số, thanh khoản lẫn độ rộng thị trường đều được cải thiện cho thấy sự chuyển biến tích cực hơn trong tâm lý nhà đầu tư. Việc khối ngoại mua ròng đều đặn trong 2 tuần gần đây có lẽ đã giúp nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn, trong khi đó lực cung ngắn hạn đã yếu dần sau những chuỗi ngày giao dịch giằng co với thanh khoản thấp. Do đó, nếu khối ngoại tiếp tục diễn biến mua ròng như hiện tại, triển vọng thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện.

    Tuy nhiên trong ngắn hạn, chúng tôi lưu ý một số rủi ro sau:

    - Về mặt kỹ thuật, VN-Index gặp kháng cự đáng kể tại vùng giá 550 điểm.
    - Giá dầu thế giới vẫn diễn biến khó lường.
    - Hạn áp dụng Thông tư 36 vào đầu tháng 02/2015.

    KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ
    Với cơ sở phân tích như trên, chúng tôi cho rằng:
    - Hoạt động đầu tư ngắn hạn: Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra để cơ cấu danh mục khi thị trường tiếp cận ngưỡng kháng cự 550 điểm (VN-Index) và 84 điểm (HNX-Index).
    - Danh mục trung và dài hạn: Duy trì danh mục hiện tại, có thể mua vào tăng tỷ trọng trong các nhịp giảm điểm.

    DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
    Thị trường chung diễn biến khá tích cực trong phiên cuối cùng của năm 2014 khi duy trì sắc xanh trong suốt thời gian ngày giao dịch hôm nay. Tiếp đà hưng phấn từ hôm qua, nhiều cổ phiếu đã tăng điểm ngay từ đầu phiên, nổi bật là nhóm cổ phiếu đầu cơ như OGC, VHG hay KLF. Lực cầu dần mạnh dạn hơn tại các mức giá cao, nhiều cổ phiếu khác cũng lộ giá trần, đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản như SCR,HAR, HQC hay DIG.
    Động lực tăng điểm chính của thị trường hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu thị trường,cũng là nhóm dẫn đầu về thanh khoản như bất động sản, chứng khoán hay vật liệu xây dựng. Đây cũng chính là nhóm đã giảm mạnh tính đến trước hai phiên gần đây. Nhóm cổ phiếu quan trọng như GAS, PVD, PVS, HPG hay FPT chỉ duy trì mức độ tăng điểm vừa phải. Thanh khoản có sự cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, các chỉ số VN-Index và HNXIndex
    lại đóng cửa ở gần mức giá cao nhất trong ngày. Điều đó phản ánh sự lấn át từ phía bên mua, cho phép chúng ta tin tưởng vào những diễn biến tích cực hơn trong những phiên đầu tiên của năm mới 2015.

    GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
    Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng phiên thứ 8 liên tiếp trên cả HSX và HNX với giá trị lần lượt đạt 96,8 tỷ đồng và 3,92 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX, khối ngoại mua mạnh HPG (14,3 tỷ đồng), KDC (11,3 tỷ đồng)và SSI (9 tỷ đồng) trong khi bán ra chủ yếu PAC (2,8 tỷ đồng) và CSM (505 triệuđồng). Trên HNX, khối ngoại mua vào đáng kể là PVS (3 tỷ đồng), VCG (1,3 tỷ đồng) và SHB (1,1 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán nhiều nhất LAS và SHS (cùng khoảng 1,5 tỷ đồng).

    DIỄN BIẾN VĨ MÔ
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo chi tiết về kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, sau hơn 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP. Trong đó, giai đoạn 2014-2015 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Nghị quyết yêu cầu đến hết năm 2015, một số chỉ tiêu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6. Nghị quyết đề ra 7 giải pháp tổng thể và 49 giải pháp cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này