Đọc và suy tư - Chúng ta sẽ làm gì để niềm vui luôn ở lại và nỗi buồn sẽ qua đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 145643 lượt đọc và 4017 bài trả lời
  1. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Gió thổi tơi bời bông cỏ may
    Gió vờn nghiêng ngả nhánh hoa gầy
    Quất vào da thịt găm đầy áo


    .....

    Dạ thêm một câu cho trọn , trong đầu em nảy ý rồi , nhưng khi đọc lại đối ý ... Quất bông cỏ may tơi bời nghiêng ngả ... Em thấy bối rối quá :)) :))
    bongcomay, luxubuocbu, snackone6 người khác thích bài này.
  2. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Anh hộ em câu cuối trong bài của chị bongcomay với ại :D
    Dạo này thời tiết lung tung , cơ mà sắp sang xuân rồi cô cô ơi ....

    --- Gộp bài viết, 05/01/2015 ---
    Gió thổi tơi bời bông cỏ may
    Gió vờn nghiêng ngả nhánh hoa gầy
    Quất vào da thịt găm đầy áo
    Ướt lạnh tim trần khóe lệ cay

    Không hợp lắm nhưng em xin chém chút , ý thơ chị @bongcomay là quất bông cỏ may nghiêng ngả tơi bời , em họa thêm chút : vừa trần , vừa ướt , vừa khóc ::-P

    Mong cổ phiếu nhà ta phiên đầu năm trần trùng trục :)) <:-P<:-P<:-P
  3. Vi_Tha

    Vi_Tha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Đã được thích:
    1.863
    Em chào cả nhà,

    E chỉ là hóng gió thôi nên không dám 888 gì cả , em mua cả rồi mua hôm thứ 2 ạ, em mua TNG 16.6 , mua SAM 12. Mua KBC 14.6 ạ, hôm nay cp về tk em có chút quà để mua sắm tết rồi ạ, mỗi cp em mua có 1000 cp thôi ạ nên lãi cung không có bao nhiêu và cũng không ảnh hưởng gì nếu em bán ạ.,Chị Su tư vấn em mua vậy và bán vậy ạ. E cám ơn chị nhiều nhá, em sẽ mời chị chầu cafe nghen.

    Chúc các anh chị ngày đầu năm 2015 giao dịch thành công nhé, hôm nay em mở hàng năm mới bằng việc chốt lời cho hên thôi ạ.
    luxubuocbu, snackone, Planto6 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Chào buổi sáng cả nhà ! Chúc các bạn ngày giao dịch đầu tiên của năm mới nhiều niềm vui , an lành, hạnh phúc và thành công nhé!@};-%%-:drm1:drm1:drm1

    [​IMG]

    vietbq87, luxubuocbu, snackone7 người khác thích bài này.
    chilee đã loan bài này
  5. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Chủ tịch SSI: Năm 2015 vẫn là năm hứa hẹn cho TTCK
    (NDH) Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP CK Sài Gòn (SSI), năm 2015 mở ra cơ hội cho các DN có nền tảng tốt tăng vốn mở rộng SXKD và là cơ hội cho NĐT theo trường phái đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu giảm giá sâu trong thời gian qua.

    Năm 2014 đã qua với nhiều biến động trên TTCK Việt Nam, VN-Index tăng 8,13% trong khi HNX-Index vẫn tăng trưởng hơn 22% trong năm qua. Nhân dịp năm mới 2015, chúng tôi đã có trao đổi với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI về các yếu tố tác động đến TTCK Việt Nam trong năm tới.

    [​IMG]

    Đã có những ý kiến trái chiều về tình hình kinh tế vĩ mô 2014, chúng ta đạt tăng trưởng GDP 5,98% cao nhất 4 năm, lạm phát cả năm 2014 tăng 1,89%, nhưng đâu đó vẫn còn lo ngại về hệ thống ngân hàng, vốn ngoại…Cảm nhận của ông về tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại ra sao?

    Tôi cho rằng nền kinh tế năm 2015 hứa hẹn tốt hơn năm 2014, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và kế hoạch GDP đặt ra cho năm 2015 tăng 6,2% có thể hoàn thành. Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp sửa đổi và luật Đầu tư với các chính sách cởi mở hơn hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đặt vai trò doanh nghiệp lên vị trí ưu tiên.

    Động thái phát hành trái phiếu Chính phủ với lãi suất vừa phải trong thời gian qua cho thấy Việt Nam đã được các tổ chức tín nhiệm đánh giá cao hơn.

    Tuy nhiên nền kinh tế không phải không có thách thức. Giá dầu giảm tốt cho nền kinh tế và các doanh nghiệp giảm mạnh được chi phí sản xuất nhưng nó ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN qua đó ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn vốn cho đầu tư công.

    Các hiệp định thương mại tự do được ký kết với kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản, may mặc. Tuy nhiên việc gì cũng có hai mặt, các doanh nghiệp trong nước sẽ phải cạnh tranh ngay trên sân nhà. Ngoài ra, tình hình kinh tế Nga bất lợi, đồng roube mất giá sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Nga, trong khi thị trường Nga là thị trường trọng yếu của ngành xuất khẩu thủy sản.

    Cuối năm 2014 chúng ta đã nhìn thấy những bước chuyển biến, hứa hẹn giải quyết những mâu thuẫn đang tồn tại trong nền kinh tế. Khi các mâu thuẫn này được giải quyết xong thì cũng chính là lúc nền kinh tế bước sang giai đoạn phục hồi. Tôi cho rằng đây là cơ hội cho các doanh nghiệp có nền tảng tốt bứt phá.

    Vậy theo ông trước diễn biến của giá dầu và tình hình vĩ mô như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến TTCK trong năm 2015?

    Mặc dù quý 4 các cổ phiếu dầu khi giảm sâu tác động mạnh đến thị trường nhưng tôi vẫn đánh giá năm 2014 là một năm thành công. Các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt vẫn huy động được vốn thông qua TTCK với thặng dư (gain) cao như PAN chào bán thành công cho các tổ chức quốc tế, Masan huy động 2.100 tỷ thông qua phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 8%, Kinh đô bán 80% vốn của Kinh đô Bình Dương cho Mondelez…

    Năm 2015 tôi vẫn cho rằng là năm hứa hẹn cho TTCK. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp có nền tảng tốt tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh và là cơ hội cho NĐT theo trường phái đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu cơ bản đã giảm giá sâu trong thời gian qua.

    Về lo ngại của nhà đầu tư trước ảnh hưởng của Thông tư 36, tôi cho rằng thay vì co cụm và sợ tác động từ việc siết dòng vốn chứng khoán, đây là lúc các CTCK và công ty QLQ nghĩ đến việc đưa ra các sản phẩm hiệu quả để NĐT chuyển thói quen từ gửi tiền tiết kiệm sang tài khoản đầu tư, đây là yếu tố quan trọng nhất để TTCK phát triển lành mạnh và vững chắc.

    Thời gian qua SSI đã đưa ra sản phẩm quỹ mở SSIAM SCA và quỹ ETF SSIAM HNX30, góp phần đem lại cho thị trường kênh đầu tư mới bên cạnh kênh đầu tư vào cổ phiếu thông thường.

    Năm 2015 nguồn cung trên thị trường sẽ rất lớn, khi lộ trình cổ phần hóa 532 DN hiện nay mới cổ phần hóa được 143 DN, theo ông điều này có áp lực lên thị trường trong năm 2015 không?

    Chúng ta thường có một tư duy sai lầm là tiền vào thị trường chỉ có hạn, thực ra nguồn vốn vẫn dồi dào cho công ty nào muốn bán trên 50%. Quan trọng là chúng ta làm thế nào để sản phẩm chào bán ra có thể thu hút tiền mới vào thị trường.

    Vậy nếu nhìn lại năm 2014 ông cảm thấy tâm đắc nhất với những gì đã làm trong năm qua? Ông chờ đợi điều gì trong năm 2015?

    Năm 2014 là một năm thành công của SSI và các công ty liên kết.

    Việc SSI đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dich vụ, đưa ra nhiều giải pháp công nghệ để nâng thị phần môi giới cũng như để duy trì và phát triển các nghiệp vụ kinh doanh khác cốt lõi khác của Công ty đã giúp cho SSI có một năm kinh doanh thành công. Năm qua SSI liên tục đứng đầu thị phần môi giới sàn HoSE và chúng tôi đặt mục tiêu sẽ đứng đầu sàn Hà Nội năm 2015.Năm 2014 SSI đã giành được 24 giải thưởng “Nhà môi giới” và 6 giải Quản trị doanh nghiệp của Asiamoney.

    PAN trong năm vừa qua cũng rất thành công, năm vừa qua PAN đã huy động được vốn từ các tổ chức uy tín quốc tế như GIC, TAEL, PNX.. và bước đầu xây dựng được tên tuổi của một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. NĐT nước ngoài nhìn thấy ở PAN tiềm năng tăng trưởng nhanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt, hứa hẹn quá trình phát triển quy mô thực hiện sứ mệnh trong thời gian tới. Các vòng huy động vốn của PAN được các tổ chức chuyên nghiệp đăng ký tham gia vượt số lượng phát hành mặc dù giá lần sau cao hơn lần trước.

    Các công ty liên kết của SSI như NSC, SSC, GIL, Bibica, LAF… đều có KQKD khả quan. KQKD là tiêu chí quan trọng tuy nhiên các nhiệm vụ đặt ra cho các công ty đều hoàn thành, hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng. Các công ty trước đây có những khó khăn như Bibica, Lafocoo hiện nay đều tăng trưởng đột biến, bộ máy tổ chức được cải tổ, tất cả vì lợi ích của doanh nghiệp.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động vốn cho các công ty liên kết trong năm 2015 để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hiệu quả. Qua các vòng huy động vốn cho các doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy các tổ chức tài chính lớn, chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường quốc tế đều dành sự quan tâm và đăng ký với khối lượng lớn, thậm chí vượt quá khả năng phát hành, mặc dù giá phát hành giai đoạn sau luôn cao hơn giá giai đoạn trước đó.

    Một điều nữa chúng tôi muốn làm ở các công ty liên kết, đó là tạo ra một cổng đưa sản phẩm của Việt Nam ra thị trường nước ngoài. Dựa trên chiến lược đã đang làm ở SSI chúng tôi hỗ trợ công ty liên kết nâng cao bộ máy quản lý và chất lượng dịch vụ cũng như đa dạng hóa sản phẩm thay bằng cạnh tranh bằng giá. Chúng tôi đã tìm hiểu nhu cầu của thị trường để sản xuất cái khách hàng cần, và bán sản phẩm sang thị trường của họ. Đối với SSI, tập thể cán bộ nhân viên toàn Công ty đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực để vươn lên dành vị trí hàng đầu trong mọi tiêu chí.

    Xin cám ơn ông và chúc ông thành công!

    Phương Mai

    [​IMG]
    vietbq87, luxubuocbu, snackone7 người khác thích bài này.
  6. langbam2

    langbam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.395
    Ngày mới, tuần mới, tháng mới, năm mới chúc cả nhà giao dịch thành công và nhiều niềm vui nhé.
    vietbq87, AquariusW, luxubuocbu7 người khác thích bài này.
  7. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Hãy quen với giá dầu chuẩn mới
    Giá dầu lao dốc nửa cuối 2014 làm đảo lộn mọi dự báo kinh tế toàn cầu, thúc đẩy chi tiêu dùng và gây biến động thị trường từ Moscow đến Texas.
    Giờ đây, giới phân tích và đầu tư – phần lớn đều ngạc nhiên khi giá dầu Mỹ rớt từ 107,26 USD/thùng trong tháng 6 xuống 53,27 USD/thùng hôm thứ Tư 31/12/2014 – đều cho rằng giá dầu thấp như hiện nay là mức chuẩn mới.

    Theo giới đầu tư và thương nhân, giá dầu chưa thể hồi phục cho đến tận nửa cuối năm 2015 do sản lượng dầu Mỹ tiếp tục tăng và nhu cầu toàn cầu yếu ớt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Sẽ mất nhiều tháng để tình trạng dư cung dầu toàn cầu giảm đi. Nhà sản xuất cần thời gian để giảm dần sản lượng và người tiêu dùng sẽ chưa thay đổi ngay thói quan tiêu dùng.

    Các nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể giảm hơn nữa khi nhu cầu dầu đốt nóng trong mùa đông giảm quý thứ 2 liên tiếp, và những tài xế Mỹ sẽ hưởng lợi khi giá xăng giảm. Giới ngân hàng và đầu tư đang theo dõi làn sóng giao dịch mới trong ngành năng lượng khi các công ty đang phải vật lộn với giá dầu ở mức thấp.

    David Martin, phụ trách chiến lược dầu thô toàn cầu tại J.P. Morgan Chase & Co, cho biết, thị trường dầu mỏ chưa thể cân bằng trở lại và giá dầu dự đoán sẽ giảm hơn nữa trong ngắn hạn.

    J.P. Morgan dự đoán giá dầu sẽ chạm đáy trong quý I/2015. Và trong cả năm 2015 giá dầu Brent trung bình đạt 82 USD/thùng, trong khi giá dầu Mỹ trung bình đạt 77,25 USD/thùng.

    Năm 2014 nhiều người dự đoán giá dầu sẽ ổn định ở mức 3 con số. Nhưng giờ đây, giới phân tích và đầu tư lại nói rằng điều chắc chắn duy nhất là không có gì chắc chắn cả khi thị trường dầu thô đang phải điều chỉnh theo tình hình dư cung và tăng trưởng nhu cầu yếu ớt.

    Sản lượng dầu Mỹ lên cao nhất kể từ 1986 nhờ công nghệ mới cho phép nhà sản xuất tiếp cận và khai thác trữ lượng dầu đá phiến. Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm từ mức đỉnh 10,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2005 xuống 7,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2014. Điều này khiến các nhà xuất khẩu dầu thô phải cạnh tranh tăng bán hàng sang các thi trường khác, chủ yếu là châu Á.

    Trước thực trạng dư cung dầu toàn cầu, nhiều công ty và nhà phân tích đã kêu gọi OPEC giảm sản lượng để ngăn giá giảm hơn nữa. Song tại phiên họp ngày 27/11 tại Vienna, 12 nước thành viên OPEC đã quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng 30 triệu thùng/ngày và kết quả là giá dầu rớt thê thảm.

    Nhiều năm qua, giá dầu biến động ít hơn so với các hàng hóa khác nhờ sự có mặt của OPEC. Giới đầu tư giờ đây đang đặt câu hỏi liệu có phải OPEC đã mất kiểm soát và mất quyền định giá dầu.

    George Zivic, đang quản lý 384 triệu USD tại Oppenheimer Commodity Strategy Total Return Fund, cho biết, OPEC không còn giữ được vị trí thống trị trên thị trường dầu. Cơ chế 30 năm qua đã thay đổi.

    Nhiều người không đồng ý và một số nhà phân tích cho rằng OPEC sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp để đối phó với tình trạng giá dầu giảm trước phiên họp định kỳ vào tháng 6/2015.

    Không có hành động từ phía OPEC, bản thân các công ty và các nước sản xuất dầu phải hạn chế sản lượng để giảm dư cung – ước tính lên đến 2 triệu thùng/ngày.

    Nhưng các công ty sẽ giảm đầu tư vào các giếng dầu mới trước khi đóng cửa các giếng dầu đang hoạt động và điều này có nghĩa rằng sẽ mất nhiều tháng trước khi tăng trưởng nguồn cung chậm lại. Và khi việc khoan dầu hiệu quả cao hơn, nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến có thể vẫn kiếm lời với mức giá hiện tại.

    Ở phía cầu, giá dầu thấp dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Số tiền dôi ra nhờ giá xăng dầu thấp sẽ được sử dụng để mua thêm hàng hóa khác. Người lái xe ôtô sẽ được hưởng lợi, nhất là tại Mỹ, khi giá dầu thấp giúp kéo giảm giá xăng.

    Nhưng sau nhiều năm giá xăng ở mức cao, người tiêu dùng đã ý thức hơn và nâng cao hiệu quả năng lượng. Tuy nhu cầu sẽ tăng khi giá giá dầu liên tục lao dốc, song điều này sẽ không diễn ra ngay lập tức, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu trì trệ như hiện nay.

    Hầu hết các nhà quan sát thị trường cho rằng giá dầu sẽ hồi phục trong nửa cuối năm 2015 khi cung cầu cân bằng. Nhưng có thể sẽ mất nhiều năm trước khi giới thương nhân có thể mua-bán dầu với với giá 100 USD/thùng.

    Nguồn DVO/WSJ
    vietbq87, luxubuocbu, snackone7 người khác thích bài này.
  8. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Khối ngoại mua ròng mạnh, thị trường hướng đến năm 2015 nhiều hứa hẹn
    Năm 2015 dự kiến là năm lạc quan cho thị trường chung và mặt bằng giá của các cổ phiếu đang trở nên rất hấp dẫn sau một giai đoạn giảm mạnh.
    Thị trường đã có một tuần giao dịch khá giằng co, tuy nhiên đà tăng tốt trong 2 phiên cuối năm đã giúp cho năm 2014 khép lại một cách yên bình. Đây là năm tăng thứ 3 liên tiếp của sàn thành phố và thứ 2 cho sàn Hà Nội. Riêng 2014, VN-Index đạt mức tăng 8,1%, còn HNX-Index thậm chí tăng đến 22,3%. Vì vậy, tổng quan chung 2014 vẫn là một năm thành công đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Động lực tăng trong 2 phiên cuối năm chủ yếu đến từ nhóm đầu cơ, tiêu biểu là OGC, VHG, HQC, PPI, HAR, DLG, PVX, SCR, … qua đó lan tỏa sức mạnh đến thị trường chung.

    Thông tư 36 lại tiếp tục được nhắc lại trên các trang báo điện tử tạo ra một sự lo lắng cho nhà đầu tư vào đầu tuần. Nhưng có vẻ mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo ổn định, khi nhóm cổ phiếu đầu cơ – đối tượng chính chịu áp lực từ Thông tư 36 đã có sự phục hồi ấn tượng.

    Đáng lưu ý, cả hai sàn đều đã hình thành xu hướng tăng ngắn hạn (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước) được củng cố nhờ sự gia tăng mạnh của thanh khoản. Thị trường đang nhận được khá nhiều thông tin tích cực hơn tiêu cực và sự lo lắng thái quá nhiều khả năng đã chấm dứt khi VN-Index chạm đáy 515 điểm trong đợt vừa qua.

    Chúng ta đang có nhiều niềm tin vào một xu hướng tăng mới đã hình thành trên cả hai sàn sau một giai đoạn bốn tháng rơi mạnh!

    Bên cạnh đó, nước ngoài đang vào giai đoạn mua ròng mạnh 8 phiên liên tiếp với giá trị đạt đến 842 tỷ đồng. Dòng tiền từ khối ngoại thường là dòng tiền mang tính đầu tư, thường trường vốn dài hơn dòng tiền nội. Nếu thông tư 36 được thực hiện như dự kiến thì dòng tiền đầu tư khối ngoại dẫn dắt thị trường, khả năng lại mang nhiều màu sắc tích cực hơn.

    Vì vậy, nhà đầu tư nên tập trung gia tăng tỷ trọng cổ phiếu cho cơ hội hiện tại. Sóng tăng sắp tới khả năng sẽ có sự phân hóa rõ ràng và dòng tiền sẽ tập trung vào nhóm các cổ phiếu cơ bản tốt nhưng giảm khá sâu do chịu tác động của thị trường chung sẽ rất đáng chú ý. Một số mã tiêu biểu có thể tham khảo: REE, PPI, HUT, HPG, PET, VHC, KDH, PLC, KBC, DXG, …

    Năm 2015 dự kiến sẽ là một năm lạc quan cho thị trường chung và mặt bằng giá của các cổ phiếu đang trở nên rất hấp dẫn sau một giai đoạn giảm mạnh.

    [​IMG]
    Đinh Minh Trí

    Nguồn DVO
    luxubuocbu, snackone, Planto6 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Oh ! Chúc mừng bạn hiền nhé ! Đây, quà mừng bạn chẵn 20.000 like . Nhớ chăm sóc cẩn thận đóa. DM của bạn sẽ như màu hoa này nhá, hà há...

    [​IMG]
  10. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    [​IMG]
    Cúng Gà cho một năm Vni tím :)
    luxubuocbu, snackone, Planto5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này