Đọc vị bản chất và ý đồ của nhà cái với VNI trong các phiên tới !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haobui688, 28/10/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 02:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 752616 lượt đọc và 8937 bài trả lời
  1. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    đi xoã là đi đâu vậy bác hào ơi ? em ko hiểu lắm :D chúc bác vui vẻ bên gia đình để có tinh thần tốt chia sẻ những cái bổ ích về tt với anh em nhé >:D:D:D<%%-@};-
    hung8199, haobui688windflower thích bài này.
  2. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    VAMC xử lý nợ xấu: Cần tháo gỡ vướng mắc về pháp luật, thủ tục hành chính
    Với những mục tiêu đặt ra nhằm xử lý nhanh nợ xấu, không phải sử dụng vốn ngân sách, có thể coi VAMC là một sáng tạo chính sách để giải quyết khối nợ xấu đang làm ách tắc nền kinh tế.
    * Nợ xấu: Tin vào một con số?

    * Xử lý nợ xấu có cần đến “tiền thật”?

    * Có nên chi ‘tiền tươi’ ngân sách để xử lý nợ xấu DNNN?



    http://image.*********.vn/2014/nguyen-duc-thanh.jpgAds by Info
    TS Nguyễn Đức Thành


    VAMC có phải là “kho” để chứa nợ xấu, cần có cơ chế, tăng quyền thế nào để VAMC là công cụ hữu hiệu trong quá trình xử lý nợ xấu. Xung quanh vấn đề này phóng viên có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

    Thưa ông, có ý kiến cho rằng VAMC mua nợ xấu chỉ để vào kho, quan điểm của ông thế nào về vấn đề này?

    TS. Nguyễn Đức Thành: Tính đến thời điểm này, sau hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động rất khẩn trương, VAMC đã sử dụng trái phiếu đặc biệt để mua lại 6.397 khoản nợ xấu của 37 tổ chức tín dụng (TCTD). Giá trị sổ sách của các khoản nợ này 94.983 tỷ đồng, và giá trị khi chuyển cho VAMC mua là 77.681 tỷ đồng. Nói nôm na là VAMC đã đưa 94.983 tỷ đồng nợ gốc của các TCTD ra ngoại bảng, thay vào đó là nắm giữ một lượng trái phiếu đặc biệt mà các TCTD cần trích dự phòng rủi ro cho các trái phiếu nàytheo một kế hoạch ổn định trong 5 năm. Nhiệm vụ xử lý các khoản nợ xấu đã được chuyển giao (thu hồi hoặc phát mại) cho VAMC. Tuy nhiên, đến nay VAMC mới phát mại thực được 1,9 nghìn tỷ đồng khiến nhiều người bắt đầu lo ngại về khả năng xử lý nợ xấu của VAMC. Đây chính là lúc chúng ta cần nhìn vào thực tế để tiếp tục đưa ra những chính sách phù hợp với thực tiễn.

    Có thể thấy rằng việc thu gom nợ xấu mới chỉ là bước ban đầu. VAMC mua nợ xấu không phải để xếp vào kho mà để tập trung phân loại, đánh giá, phân tích thực trạng từng khoản nợ để xem con nợ (các DN) có khả năng phục hồi, rồi cùng phối hợp với các TCTD tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua các giải pháp: điều chỉnh thời hạn trả nợ, điều chỉnh hạ lãi suất. Nếu DN nào có phương án kinh doanh hiệu quả sẽ tiếp tục được vay vốn để phục hồi sản xuất và có cơ hội trả nợ.

    Như vậy, theo ông có cần cơ chế nào cho VAMC hay không?

    Qua theo dõi tiến trình xử lý nợ xấu theo cách của VAMC trong một năm qua, có thể thấy bản chất vấn đề chúng ta đang bị mắc hiện nay chủ yếu nằm ở khâu pháp lý. Đây là một đặc thù rất Việt Nam khi quyền tài sản thế chấp, trong nhiều trường hợp, chưa được xác định đầy đủ.

    VAMC đã rất thận trọng khi chọn mua trước các khoản nợ xấu được thế chấp bằng bất động sản hoặc các công trình xây dựng dở dang. Nhưng khi tiến hành phát mãi các tài sản thế chấp này, thực tế cho thấy có nhiều vướng mắc pháp lý không dễ vượt qua được. Đây là đặc thù của Việt Nam khi quyền tài sản thể chấp liên quan đến NH chưa được xác định đầy đủ, hoặc việc chuyển giao trên thực tế đòi một chi phí hoặc thủ tục giải chấp cực kỳ phức tạp, đặc biệt khi có sự cố bất hợp tác từ chủ sở hữu hiện thời (tức con nợ).

    Chẳng hạn, nếu có người muốn mua lại một tài sản thế chấp, nhưng sau đó anh ta không thể nào sử dụng được tài sản đó ngay theo ý muốn vì có sự chống đối hoặc ngăn cản từ người chủ cũ, hoặc do thủ tục xác nhận quyền sở hữu đầy đủ kéo dài rất lâu (hàng năm trời), thì anh có dám bỏ tiền tươi ra mua tài sản đó không? Câu trả lời là không đời nào.

    Tóm lại, sự hạn chế của mô hình VAMC hiện nay không chỉ đơn thuần là về mặt tài chính, mà vướng mắc đầu tiên chính là pháp luật xung quanh các quy chế liên quan tới vấn đề tài sản, quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

    Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 18/2014/TT-BTP hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản của VAMC đây đã được coi việc tăng quyền cho VAMC hay không?

    Tôi thấy Thông tư 18 là một sự phản hồi chính sách phù hợp trước thực tế hiện nay.

    Thứ nhất, nó giúp rút ngắn quá trình VAMC bán đấu giá tài sản thế chấp, tăng tính linh hoạt cho VAMC.. Cụ thể, Thông tư đã rút ngắn thời hạn niêm yết, thông báo công khai đối với tài sản bán đấu giá là động sản không được ít hơn 4 ngày làm việc, đối với tài sản là bất động sản không được ít hơn 15 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá (quy định cũ là 7 ngày và 30 ngày).

    Thứ hai , nếu như đấu giá không thành công thì cho phép VAMC có quyền đưa ra giá chứ không phải hỏi ý kiến con nợ. Nghĩa là trao nhiều quyền chủ động hơn cho chủ nợ nhằm giúp quá trình giải chấp linh hoạt hơn.

    Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những chính sách trong khả năng có thể hiện nay, còn muốn tháo gỡ triệt để thì cần nhiều giải pháp đồng bộ mà chắc chắn tự VAMC không đủ thẩm quyền và khả năng làm được. Chúng ta cần phải nhìn nhận việc giải quyết nợ xấu đang bộc lộ những bất cập của toàn bộ hệ thống pháp luật, quan niệm của chúng ta trong những mối quan hệ đặc biệt này.

    Cần phải có sự thay đổi, cải cách mạng mẽ trong thủ tục hành chính, xây dựng các công cụ đặc biệt, với sự nhất trí của các cơ quan lãnh đạo cấp cao nhất, cho tới sự phối hợp đồng bộ của các ngành chủ quản và địa phương. Chứ một mình VAMC và thậm chí NHNN thì cũng không thể xoay sở được.
    --- Gộp bài viết, 02/11/2014, Bài cũ: 02/11/2014 ---
    vâng em cũng nghĩ vậy, tuần sau là tuần bùng nổ chăng các bác ? em đang có PVS, OGC cùng bác hào và vài mã nhỏ nữa bác à .
    hung8199, haobui688windflower thích bài này.
  3. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Đó là nhận định của Trung tâm nghiên cứu của Ngân hàng BIDV trong báo cáo đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính ngân hàng 10 tháng đầu năm 2014.
    Theo báo cáo, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 10 tiếp tục xu hướng hồi phục, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng dù tốc độ thấp, ổn định vĩ mô được duy trì khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp. Tuy nhiên, sức cầu của nền kinh tế còn yếu, quá trình tái cơ cấu các lĩnh vực ưu tiên triển khai còn chậm ... vẫn là những thách thức đòi hỏi cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

    Đối với lĩnh vực ngân hàng, trung tâm nghiên cứu của BIDV cho rằng, trong 10 tháng qua NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt. Cụ thể,NHNN đã điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết lượng tiền cung ứng ở mức hợp lý, sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ. Ổn định trên thị trường tiền tệ và các mức lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động được NHNN điều chỉnh giảm dần đã tạo điều kiện cho các TCTD điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay và hiện đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

    Tín dụng tăng trưởng khó trong những tháng đầu năm nhưng đang được cải thiện. Tăng trưởng tín dụng đã tăng khiêm tốn trong 6 tháng đầu năm nhưng bắt đầu tăng mạnh trong thời gian trở lại đây đặc biệt là vào tháng 9 và tháng 10. Cụ thể tăng trưởng tín dụng hàng tháng trong năm 2014 so với cuối năm 2013 như sau: T1, -0,5%; T2, -1,16%; T3: 0,52%; T4: 1,43%; T5: 1,52%; T6: 3,72%; T7: 3,68%; T8: 5,82%; T9: 7,26%.

    Nguyên nhân của tăng trưởng tín dụng lạc quan hơn có thể kể đến như: các gói khuyến khích tín dụng của nhà nước bắt đầu phát huy tác dụng; các ngân hàng tập trung vào bán lẻ để đẩy mạnh tín dụng; tình hình kinh tế vĩ mô bắt đầu từ quý 3 được cải thiện dần, tăng trưởng tín dụng đến từ tín dụng ngoại tệ do nền kinh tế thế giới có nhiều cải thiện theo hướng thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam… Bên cạnh đósau giai đoạn tăng trưởng tín dụng nóng trước đây, cùng với quá trình tái cơ cấu kinh tế, cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng lành mạnh hơn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính Phủ.

    Chất lượng tín dụng được cải thiện và công tác xử lý nợ xấu đạt kết quả khả quan.Trong những tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu hệ thống có dấu hiệu tăng, cụ thể năm 2013 là 3,61%, tháng 1/2014 là 3,74%, tháng 2 là 3,86%, tháng 3 3,93%, tháng 4 4,03%, tháng 5: 4,07%; tháng 6: 4,17%. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là việc các TCTD áp dụng quy định mới của NHNN phân loại nợ chặt chẽ hơn trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng đầu năm còn khó khăn.

    Hoạt động các ngân hàng tiếp tục được cải thiện. Theo công bố của NHNN, đến 31/8, tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng đã tăng 4,48% so với cuối năm 2013, lên 6,07 triệu tỷ đồng. Trong khi đó vốn tự có của toàn hệ thống cũng tăng 2,69% lên 492,98 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của hệ thống ngân hàng cũng đạt mức khả quan là 13,49%.

    Thị trường ngoại hối ổn định, tỷ giá mục tiêu được đảm bảo.Thị trường ngoại tệ trong thời gian qua tương đối ổn định. Cung ngoại tệ duy trì ổn định khi cán cân thanh toán ước tính tiếp tục thặng dư, dự trữ ngoại hối đạt mức cao nhất trong lịch sử là hơn 35 tỷ USD, tương đương trên 12 tuần nhập khẩu, hỗ trợ tích cực cho sự ổn định tỷ giá.

    Tiến độ tái cơ cấu các TCTD đang tương đối tích cực. Theo thông tin từ NHNN, đối với các NHTM Nhà nước, NHNN đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của Vietcombank, Agribank, BIDV. Đối với các ngân hàng TMCP, trong số 9 NHTMCP yếu kém được xác định từ năm 2012, NHNN đã phê duyệt 8 phương án cơ cấu lại. Hiện nay, các ngân hàng này đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại theo đúng phương án được duyệt. Đối với các NHTMCP hoạt động bình thường, NHNN đã nhận phương án tái cơ cấu của 24/25 NHTMCP; trong đó, NHNN đã phê duyệt 18 Phương án tái cơ cấu, đồng thời yêu cầu NHTMCP còn lại tiếp tục hoàn thiện phương án.

    Dự kiến giai đoạn 2014-2015, NHNN sẽ tái cấu trúc hoặc sáp nhập 6-7 ngân hàng, đưa tổng số ngân hàng bị giải thể, rút giấy phép khoảng 7-10 ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ tái cơ cấu các TCTD về hoạt động, quản trị và hiện đại hóa công nghệ theo thông lệ.

    Trung tâm nghiên cứu của BIDV cũng đánh giá, Đề án tái cơ cấu TCTD được ban hành sớm khẳng định quyết tâm của Chính phủ, NHNN trong việc tái cơ cấu TCTD. Nhờ các giải pháp được triển khai quyết liệt và đồng bộ, đúng hướng, đảm bảo nguyên tắc thị trường, tái cơ cấu TCTD đã gặt hái được những thành công nổi bật và rõ nét. Những vấn đề khó khăn nhất, lĩnh vực “nóng” của ngành đều đã được triển khai xử lý và đạt được kết quả đáng ghi nhận như: xử lý NHTMCP yếu kém, và quyết liệt xử lý nợ xấu, ngành ngân hàng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, thị trường tài chính đi vào ổn định, lành mạnh, tăng niềm tin nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc liên quan đến sở hữu chéo, vấn đề nợ xấu và hiệu quả hoạt động sau tái cơ cấu.
    haobui688 thích bài này.
  4. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Theo nhận định của TS. Vũ Đình Ánh, hiện nay giá nhà và giá BĐS khó có thể đi xuống nữa.
    Thị trường BĐS có dấu hiệu nào để chúng ta dự đoán sẽ ấm lên không, thưa ông?
    Theo nhận định của tôi, hiện nay giá nhà và giá BĐS khó có thể đi xuống nữa. Còn tăng như thế nào thì phải quan sát trong thời gian tới, bởi thị trường này liên quan đến nhiều yếu tố, kể cả những yếu tố về cơ chế chính sách mà vừa rồi chúng ta đã điều chỉnh một loạt: Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Dân sự…

    Thứ hai, việc quản lý các nguồn lực dành cho thị trường BĐS trong thời gian tới sẽ khác so với trước: thiên về nguồn vốn trung - dài hạn và các nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

    Do đó, dù giá BĐS tăng nhưng mức tăng sẽ sát với giá thực của BĐS, hạn chế bớt những bong bóng BĐS.

    Ông cũng cho rằng giá BĐS đã ở mức đáy, liệu có chu kỳ tăng giá bắt đầu sớm hay không?

    Hiện nay, nhu cầu đầu cơ không phải là hết, tuy nhiên đã giảm rất nhiều và hầu hết hiện nay sự vận động trên thị trường BĐS là để đáp ứng các nhu cầu thực ở tất cả các phân khúc: nhà ở trung, cao cấp, nhà ở bình dân, nhà ở xã hội… Đây chính là một tín hiệu tốt giúp thị trường BĐS Việt Nam trở lại lành mạnh.

    Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay là vấn đề nguồn cung cho BĐS đang được đa dạng hóa và được chuẩn hóa để phù hợp với nhu cầu của thị trường BĐS.

    Nguồn vốn đổ vào thị trường BĐS phải là nguồn vốn trung, dài hạn, do vậy nguồn vốn từ ngân hàng không phải là kênh tín dụng cơ bản cho BĐS mà phải là các kênh tài chính khác như: vốn từ thị trường chứng khoán, từ phát hành trái phiếu DN…

    Chúng ta đang có những chương trình tín dụng cả ưu đãi lẫn vay vốn thông thường từ phía ngân hàng dành cho người thu nhập thấp, cho dự án nhà ở xã hội… Về mặt nguồn lực, chúng ta sẵn sàng bố trí vốn cho các chương trình này, ưu đãi cả về lãi suất. Tuy nhiên, bản chất của nhà ở xã hội hay nhà ở cho người thu nhập thấp là cho những người có khả năng thanh toán thấp đối với việc sở hữu nhà.

    Nếu chúng ta tiến hành cho vay bằng lãi suất thấp, thời hạn cho vay dài sẽ chứa đựng những rủi ro về tín dụng. Do vậy, chương trình cho vay mua nhà ở với người thu nhập thấp cần phải tính toán tới những rủi ro đó bằng các biện pháp phòng ngừa nhất định.

    Nợ xấu BĐS vẫn khó có thể giải quyết và đã có nhiều ý kiến cho rằng cần có một tiền lệ cho phép sửa đổi hàng loạt các quy định trong các luật liên quan để nợ xấu được bán đấu giá. Ông nghĩ thế nào?

    Quy mô nợ xấu hiện nay vẫn còn rất lớn, đằng sau nợ xấu đó hầu hết liên quan đến BĐS là một tài sản đảm bảo của khoản vay. Do đó, để giải quyết dứt điểm nợ xấu chắc chắn chúng ta phải xử lý được thị trường BĐS.

    Tôi cho rằng việc chúng ta sửa một loạt các quy định liên quan tới việc thanh lý hay xử lý các tài sản đảm bảo thế chấp cho khoản vay chỉ là một trong những điều kiện giúp chúng ta giải quyết nhanh hơn, cơ bản hơn về nợ xấu.

    Điều quyết định trong việc xử lý nợ xấu kể cả bản thân các ngân hàng, công ty Quản lý Tài sản Quốc gia (VAMC) hay các cơ quan quản lý còn phụ thuộc vào vấn đề lớn hơn, tức là sự hồi phục của thị trường BĐS. Vì nợ xấu bán được hay không phụ thuộc vào tính thanh khoản của nó (tài sản thế chấp), và cũng phụ thuộc vào giá trị khi bán được để làm sao nó giảm bớt thiệt hại cho các ngân hàng.

    Theo ông, khi nào thì thị trường BĐS hồi phục hoàn toàn?

    Tôi cho rằng chúng ta đang xử lý một cách tạm thời và mang tính chất tình thế cho tảng băng BĐS. Còn rất nhiều việc phải làm để tháo gỡ những bất lợi chúng ta gặp phải. Trong thời gian tới, để giải quyết, chúng ta cần có những cải cách mang tính cơ bản, cốt lõi.

    Kinh nghiệm từ những đợt đóng băng nhiều lần trước đó sẽ giúp khắc phục thị trường BĐS trong thời gian tới không rơi vào trạng thái quá nóng hoặc quá lạnh. Các cơ quan chức năng, hoặc các nhà đầu tư sẽ đưa nguồn lực tài chính vào thị trường một cách phù hợp hơn. Những kinh nghiệm đó được học và rút ra như thế nào, cho kết quả ra sao phụ thuộc rất nhiều mỗi cá nhân và thực tế vận dụng.
    hung8199haobui688 thích bài này.
  5. mrhongbh

    mrhongbh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.600
    Cám ơn QS cũng nhờ cụ Triệu nên danh mục e vẫn ổn.Giờ chủ yếu em năm BĐS thôi ah.

    E còn máu đu trần cây thứ 2 vừa rồi của VHC nữa chắc cũng có lộc theo các cán bộ đống rơm nữa.hihiii
    haobui688 thích bài này.
  6. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
    Hy vọng đợt này TT sẽ vượt 640 chứ chẳng chơi.
    haobui688 thích bài này.
  7. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.645
    vậy thì ổn rồi chúc mừng em nhé ... em ôm cổ bds là chuẩn rồi, sóng cuối năm là sóng của bất động sản và đầu cơ mà em ... ba cán bộ đống rơm hi vọng sẽ cố gắng mang lộc đến cho e và mọi người ... anh ôm bụng cổ OGC nè ...:D:drm
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259

    Tin lợi nhuận khủng VHC nè!@};-%%->:D<

    VHC: HĐQT của VHC (sàn HSX) đã thông qua kế hoạch phát hành 30.801.351 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng là lợi nhuận giữ lại (tại thời điểm 3/6/2014, lợi nhuận giữ lại của VHC là 697 tỷ đồng).

    VHC chưa công bố KQKD 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên HSC ước tính doanh thu thuần hợp nhất Q3 đạt khoảng 1.763 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ và LNST đạt khoảng 292,8 tỷ đồng, tăng 347,2% so với cùng kỳ. Theo đó, chúng tôi ước tính doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 4.381 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; LNST đạt 471 tỷ đồng, tăng 160,3% so với cùng kỳ. Trong đó HSC ước LNST từ hoạt động kinh doanh chính đạt 229,5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ trong khi lãi từ bán cổ phần CTCP Thức ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn là 187,9 tỷ đồng. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần 2014 sẽ đạt 6.238 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3% và LNST đạt 565 tỷ đồng, tăng trưởng 216,4%.
    mrhongbh, Luxury Beauty Partyhaobui688 thích bài này.
  9. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.645
    Tuần 03 - 07/11: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của *********
    Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu ********* gồm: CTG, GAS, HAG, HHS, KLS, NLG, PVS, SBT, SSIVSH.
    Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

    CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

    Mức giá hiện tại: 14,700

    Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục giằng co nhưng lực mua giá xanh bắt đầu xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 31/10/2014 và càng về cuối phiên lực mua càng gia tăng. Giá về lại vùng đáy cũ của tháng 05/2014 (vùng 13,500 – 14,300) là do khối ngoại bán ròng mạnh mẽ và liên tục ở giai đoạn đầu và giữa tuần. Tuy nhiên, với sự mua ròng mạnh của khối này trong phiên cuối tuần 31/10/2014 thì sự bi quan đã giảm bớt.

    Thanh khoản duy trì mức cao và nằm bên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 280,000 đơn vị) trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy khả năng hồi phục đang được cải thiện mạnh mẽ.

    Giá của CTG đang duy trì bên trên đường SMA100 (vùng 14,500 – 14,600). Nếu tín hiệu phá vỡ này vẫn duy trì trong thời gian tới thì xu hướng trung và dài hạn sẽ rất tích cực.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thê tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên đường SMA100 (vùng 14,500 – 14,600), với quan điểm nhanh chóng thoát trạng thái nếu xuyên thủng vùng này.

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_317%20Oct.%2031%2016.19.jpgAds by Info

    GAS – TCT Khí Việt Nam - CTCP

    Mức giá hiện tại: 106,000

    Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co rất mạnh và đang có nguy cơ lấp đầy Breakaway Gap trong những phiên gần đây. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì rủi ro ngắn hạn sẽ tăng lên.

    Stochastic Oscillator đã hình thành phân kỳ giá lên với giá. Nếu chỉ báo này tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới thì khả năng hồi phục sẽ nâng cao.

    Đường SMA100 (tương đương vùng 110,000 - 111,000) đã bị phá vỡ nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong thời gian tới.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá về gần mốc 100,000 (đáy cũ đầu tháng 10/2014) và bán ra nếu giá test vùng 110,000 - 111,000.

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_317%20Oct.%2031%2016.25.jpgAds by Info

    HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

    Mức giá hiện tại: 24,500

    Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Long White Candle xuất hiện trong giai đọan cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan trở lại trong ngắn hạn. Giá giằng co mạnh nhưng tăng đều trong suốt phiên giao dịch cho thấy sự thận trọng giảm bớt.

    Tuy nhiên, rủi ro giảm điểm dài hạn là khá lớn khi mà giá đã phá vỡ đường SMA50 (tương đương vùng 24,500 – 24,800). Đây là yếu tố kỹ thuật có ý nghĩa rất quan trọng với HAG nên việc bị phá vỡ khiến cho rủi ro tăng lên.

    Thanh khoản vẫn thiếu ổn định nhưng đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 3.8 triệu đơn vị) chứng tỏ lực cầu đang hồi phục.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ ở gần vùng 22,500 – 24,000 (tương đương vùng giao dịch dày đặc của tháng 08/2014).

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_317%20Oct.%2031%2016.27_thumb.jpg

    HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

    Mức giá hiện tại: 17,000

    Tín hiệu kỹ thuật: Giá hầu như giao dịch ở mức giá xanh trong suốt phiên cuối tuần 31/10/2014. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định sau một đợt điều chỉnh kéo dài gần 3 tuần.

    Thanh khoản giảm nhẹ trong ngắn han cho thấy lực cầu chưa thực sự phục hồi. Tuy nhiên, nguy cơ giảm sâu là không lớn khi mà giá đang ở sát vùng đáy cũ tháng 09/2014 (vùng 15,300 – 17,000). Nếu vùng này trụ vững thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đợt phục hồi trong ngắn hạn.

    Đường SMA100 (tương đương vùng 18,000 – 18,500) sẽ là kháng cự chính của giá trong thời gian tới.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trong vùng 15,300 – 17,000 vì vùng này có độ tin cậy rất cao.

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_317%20Oct.%2031%2016.34.jpg

    KLS – CTCP Chứng Khoán Kim Long

    Mức giá hiện tại: 11,500

    Tín hiệu kỹ thuật: Giá phục hồi khá mạnh trong giai đoạn cuối tuần sau khi đã xuyên thủng SMA100 và SMA200 trong tuần trước.

    Mặc dù tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện theo hướng tích cực nhưng rủi ro đảo ngược xu hướng vẫn còn duy trì. Hai đường SMA100 và SMA200 sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới.

    Mặt khác, khối lượng cũng sụt giảm và duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất nên khả năng bứt phá mạnh trong dài hạn bị hạn chế.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể phải bán ra nếu giá tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 12,000 (tương đương SMA100).

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_317%20Oct.%2031%2016.36_thumb.jpg

    NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

    Mức giá hiện tại: 17,700

    Tín hiệu kỹ thuật: Giá đột ngột giảm mạnh trong phiên giao dịch rồi sau đó hồi phục lại vào cuối phiên là hiện tượng thường xảy ra trong tuần này. Các cây nến rỗng xuất hiện nhiều cho thấy khả năng hồi phục tăng lên và tâm lý nhà đầu tư không qúa bi quan trong ngắn hạn.

    Thanh khoản tăng trong phiên cuối tuần 31/10/2014 nhưng vẫn chưa vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 11,000 đơn vị). Điều này cho thấy khả năng bứt phá của giá chưa thực sự được cải thiện.

    Giá tiếp tục quá trình tích lũy bên trên các ngưỡng hỗ trợ mạnh. Các mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co trong ngắn hạn.

    Trendline trung hạn (tương đương vùng 17,000 – 17,700) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra. Việc mua vào tại vùng này được ủng hộ vì không quá rủi ro.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào khi giá test trendline dài hạn (tương đương vùng 17,000 – 17,700) hoặc khi SMA100 (vùng 18,000 – 18,200) bị phá vỡ hoàn toàn.

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2016.36.jpg

    PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

    Mức giá hiện tại: 40,400

    Tín hiệu kỹ thuật: Hầu hết thời gian giao dịch của PVS trong phiên ngày 31/10/2014 đều ở trạng thái giằng co mạnh. Tuy nhiên, khối ngoại đã duy trì mua ròng rất mạnh trong phiên cuối tuần đã giúp PVS bứt phá mạnh vào cuối phiên.

    Bullish Engulfing xuất hiện cho thấy khả năng tăng trưởng đang được cải thiện. Tuy nhiên, giá vẫn chưa vượt lên trên đường middle của Bollinger Bands nên nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn.

    Khối lượng tăng mạnh và vượt lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.7 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu hồi phục mạnh.

    Ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đường vùng 38,500 – 39,500) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên tiếp tục mua nếu giá duy trì trên ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đường vùng 38,500 – 39,500), với quan điểm nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2016.38.jpg

    SBT – CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh

    Mức giá hiện tại: 10,800

    Tín hiệu kỹ thuật: Giá chỉ lình xình trong biên độ hẹp cho thấy nhà đầu tư khá thận trọng ở thời điểm hiện tại khi mà khối ngoại bán ròng trong 4 phiên liên tiếp. Khối lượng giao dịch giảm dần và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 101,000 đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi.

    Xu hướng giảm bắt đầu mạnh dần lên kể từ sau khi đường SMA100 (tương đương vùng 11,800 – 12,000) bị phá vỡ hoàn toàn.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục mua vào trong vùng 10,400 – 11,000 (tương đương đáy cũ tháng 5/2014).

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2016.43_thumb.jpg

    SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

    Mức giá hiện tại: 31,100

    Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch gia tăng đột biến và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 5 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá mạnh trong phiên cuối tuần 31/10/2014.

    Breakaway Gap đã xuất hiện và vẫn chưa bị lấp dầy nên khả năng tăng trưởng vẫn còn khá lớn. Xu hướng tăng trưởng dài hạn tiếp tục được giữ vững do giá tiếp tục duy trì bên trên đường SMA50 (tương đương vùng 28,800 – 29,300).

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào khi giá duy trì trên vùng 28,800 – 29,300 (tương đương SMA50).

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2016.44_thumb.jpg

    VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

    Mức giá hiện tại: 14,500

    Tín hiệu kỹ thuật: Giao dịch của VSH nhìn chung là giằng co và đi ngang. Doji, Hammer xuất hiện nhiêu trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, thanh khoản duy trì mức thấp cho thấy lực cầu yếu đi.

    Đường SMA100 (tương đương vùng 14,900 - 15,100) đã bị phá vỡ nên xu hướng dài hạn khá bi quan. Tuy nhiên, giá đang test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 13,100 – 14,000) nên khả năng giảm sâu không cao.

    Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 13,100 – 14,200) trong các phiên tới.

    http://image.*********.vn/2013/11/01/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2016.48_thumb.jpg
  10. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    9 tháng lãi 471 tỷ (gần 500 tỷ) nhá, chứ không phải là 400 đâu.
    Vãi
    :D
    mrhongbh, SuSuCaRothaobui688 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này