Đọc vị bản chất và ý đồ của nhà cái với VNI trong các phiên tới !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haobui688, 28/10/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 752573 lượt đọc và 8937 bài trả lời
  1. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo trong quý III, Fed chấm dứt QE,BoJ bất ngờ bơm tiền ... là những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.
    Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo trong quý III
    Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố , GDP quý III của nước này đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp nối đà tăng 4,6% trong quý II, qua đó ghi nhận 6 tháng tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua.
    Chi tiêu công tăng và thâm hụt thương mại thu hẹp là hai yếu tố chính thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý III. Cụ thể, nhập khẩu giảm bất chấp việc đồng đô la tăng giá đã thu hẹp sự mất cân bằng thương mại. Trong khi đó, chi tiêu công, đặc biệt chi cho quốc phòng đã tăng tới 4,6% - mức tăng mạnh nhất kể từ quý II/2009.
    Nhật Bản bơm mạnh tiền vào nền kinh tế
    NHTW Nhật Bản (BoJ) thông báo sẽ tăng cung tiền từ mức 70.000 tỷ yên lên 80.000 tỷ (tương đương 724 tỷ USD). Quỹ đầu tư hưu trí của chính phủ Nhật (GPIF) cũng thông báo sẽ nâng mức đầu tư vào cổ phiếu Nhật cũng như cổ phiếu nước ngoài lên gấp đôi so với mức trước đó.
    Để theo đuổi việc “nới lỏng tiền tệ cả về định lượng lẫn định tính” nhằm xử lý triệt để tình trạng giảm phát, BoJ cho biết đã ấn định lượng tiền cơ sở như là một mục tiêu chính cho chính sách tiền tệ của Chính phủ, thay vì phương thức truyền thống là lãi suất qua đêm.
    Fed chấm dứt hoàn toàn chương trình nới lỏng định lượng
    Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo chấm dứt hoàn toàn chương trình nới lỏng định lượng (QE) theo đúng lộ trình sau khi hoàn thành việc mua 15 tỷ USD tài sản cuối cùng trong tháng 10.
    Fed vẫn duy trì cam kết sẽ giữ lãi suất ở mức thấp “trong một thời gian đáng kể”. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng thị trường lao động đã có những bước tiến xa hơn trong khi “khả năng lạm phát ở dưới mức 2% trong thời gian dài đã dần biến mất”.
    Chứng khoán thế giới có một tuần tích cực
    Sau khi tăng giảm trái chiều trong các phiên đầu tuần, chứng khoán Mỹ cũng như thế giới đi lên mạnh mẽ kể từ phiên 30/10, sau khi Mỹ công bố GDP quý III tăng trưởng vượt dự báo. Các chỉ số trên TTCK Mỹ và Nhật Bản đồng loạt lập kỷ lục phiên 31/10 khi NHTW Nhật Bản bất ngờ mở rộng cung tiền nhằm kích thích kinh tế.
    Tại châu Âu, chỉ số chứng khoán nước Anh chốt phiên cuối tuần tăng 1,3%; trong lúc của Pháp và Đức tăng 2,2% và 2,3%. Sắc xanh cũng bao trùm các thị trường mới nổi.
    Tuần qua, một loạt công ty Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý III, trong đó đáng chú ý là các cổ phiếu công nghệ
    Twitter
    thông báo doanh thu quý III đạt 361 triệu USD, cao hơn gấp đôi so với mức 169 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hãng dự báo doanh thu quý IV sẽ nằm trong khoảng khiêm tốn 440 – 450 triệu USD. Đồng thời, số lượt xem dòng thời gian trong mỗi tháng của mỗi người dùng tích cực ở thị trường Mỹ 793 xuống còn 774 lượt. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp chỉ số này sụt giảm.
    Facebook đưa ra những con số tốt đẹp đúng với kỳ vọng của nhà đầu tư trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Tuy nhiên, trong những giờ giao dịch sau khi đã đóng cửa ở mức giá 80,77 USD, cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới giảm tới 11% vì
    Facebook
    đưa ra những dự báo ảm đạm cho quý IV cũng như năm 2015.
    Cổ phiếu của ngân hàng Standard Chartered thấp nhất 5 năm sau khi công bố lợi nhuận trước thuế quý III giảm 16%, xuống còn 1,53 tỷ USD. Ngân hàng này đưa ra dự báo ảm đạm về quý IV với nguyên nhân là thị trường châu Á diễn biến tiêu cực.
    haobui688 thích bài này.
  2. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2014. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11/2014.
    Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

    SHB sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty tài chính Vinaconex - Viettel (VVF). Ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2014. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11/2014.

    Việc mua lại 1 công ty tài chính được SHB lên tiếng từ tháng 4 năm nay. Hiện VVF có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vinaconex sở hữu 33% và Viettel sở hữu 32%. 2 Tập đoàn này đều đang có kế hoạch thoái vốn khỏi VVF.

    Ngày 30/9/2014, theo báo cáo giải trình của Thống đốc tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đang xử lý đề nghị VVF sáp nhập vào SHB. Ngoài ra là các thương vụ sáp nhập/mua bán khác: Maritime Bank mua lại Công ty tài chính cổ phần Dệt may (TFC) thuộc Vinatex, Techcombank mua lại Công ty tài chính Hóa chất (VCFC).

    Để nhận sáp nhập VVF, SHB sẽ phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phiếu VVF.
    haobui688 thích bài này.
  3. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    03/11: Bản tin đầu tuần
    Nếu không có những biến động lớn về giá các mặt hàng cơ bản, thì lạm phát cả năm 2014 sẽ không quá 4%.
    * Lạm phát năm 2014 có thể dưới 4%.Trong báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2014, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo, nếu không có những biến động lớn về giá các mặt hàng cơ bản, thì lạm phát cả năm 2014 sẽ không quá 4%. >>>

    * Ông Lê Trọng Nhi: Hệ thống ngân hàng còn nhiều lỗ hổng. “Nhìn xa trước 10 năm nữa và lùi lại 6 năm qua, hệ thống tài chính ngân hàng của Việt Nam là bi kịch của nền kinh tế”, là chia sẻ của ông Lê Trọng Nhi – Chuyên gia tài chính ngân hàng khi nói về thực trạng hế thống tài chính ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. >>>

    * Môi giới chứng khoán quý 3/2014: Thời kỳ hưng thịnh? Với diễn biến thanh khoản giữ vững hay thậm chí gia tăng cùng sự hưng phấn của nhiều nhà đầu tư trong quý 3/2014 đã giúp doanh thu môi giới của nhiều công ty chứng khoán gia tăng mạnh mẽ, nối tiếp thời kỳ hưng thịnh của hoạt động môi giới tại các công ty chứng khoán. >>>
    hung8199haobui688 thích bài này.
  4. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Công ty đã chính thức vượt hơn 19% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS 4 quý gần nhất của LHC đạt 11.833 đồng.
    CTCP Đầu và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC) vừa công bố thông tin chốt quyền trả cổ tức lần 1 năm 2014 bằng tiền.

    Theo đó, LHC chốt quyền ngày 14/11/2014 để trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền 25% tức mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện là 28/11/2014.

    Theo công bố của công ty, tổng doanh thu thuần quý 3 năm 2014 đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu thuần 9 tháng năm 2014 đạt 111 tỷ đồng, tăng gần 26% so với 9 tháng năm 2013. Công ty đã hoàn thành gần 93% kế hoạch doanh thu cả năm.

    Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2014 đạt 4,47 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên 17,91 tỷ đồng, tăng 116% so với 9 tháng năm 2013. Công ty đã chính thức vượt hơn 19% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS 4 quý gần nhất của LHC đạt 11.833 đồng.
    hung8199haobui688 thích bài này.
  5. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Vốn ngoại dồn vào dệt may
    Trong 10 tháng đầu năm, gần 20 tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào ngành dệt may Việt Nam.
    Đầu tháng 10, Tập đoàn TAL (Hong Kong) được tỉnh Hải Dương quyết định đầu tư 600 triệu USD xây dựng Nhà máy sản xuất sợi, dệt nhuộm và may mặc ở khu công nghiệp Đại An. Dự án dự kiến được triển khai trên diện tích 40ha, vốn đầu tư thời kỳ đầu 200 triệu USD và giai đoạn 2 là 400 triệu USD. TAL đã đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam từ năm 2004 với nhà máy tại Thái Bình và có nhiều sản phẩm xuất đi Mỹ.

    Trước đó, Nam Định đã cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất sợi-dệt-nhuộm có vốn đầu tư 68 triệu USD cho Tập đoàn dệt may Yulun Giang Tô (Trung Quốc). Đơn vị này sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích 8ha tại khu công nghiệp Bảo Minh, dự kiến đi vào hoạt động giữa năm 2016.

    Tại phía Nam, nhiều tập đoàn của Đài Loan, Hong Kong cũng tăng cường đẩy mạnh đầu tư. Trong đầu tháng 10, Tập đoàn Haputex Development Limited (Hong Kong) và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Việt Hương đã liên doanh đầu tư 120 triệu USD lập Công ty TNHH liên doanh Nam Phương Textile Limited. Dự án đặt tại Bình Dương rộng 12ha chuyên về lĩnh vực dệt vải, sẽ hoạt động vào đầu 2016, sử dụng khoảng 3.000 lao động. Mỗi năm, nhà máy có thể cung cấp cho ngành may mặc 96 triệu mét vải dệt, 15.000 tấn sợi các loại và 10 triệu sản phẩm may mặc xuất khẩu đi thị trường Mỹ và châu Âu.

    http://image.*********.vn/2014/11/03/det-may-von-ngoai.jpgAds by Info
    Dệt may trong nước đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhà đầu tư nước ngoài.
    Còn tại khu công nghiệp Đông Nam huyện Củ Chi, TP HCM, 2 dự án với tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD của 2 công ty nước ngoài cũng đang ráo riết triển khai. Trong đó, Công ty TNHH Worldon Việt Nam thực hiện dự án nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp, quy mô 80 triệu sản phẩm mỗi năm, vốn đầu tư 140 triệu USD. Dự kiến giai đoạn một của nhà máy sẽ chính thức hoạt động vào tháng 6/2015. Còn Công ty TNHH Sheico Việt Nam đang bắt tay đầu tư dự án sản xuất dệt vải, may hàng xuất khẩu với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, giai đoạn một dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11/2014.

    Ngoài hình thức đầu tư xây dựng nhà máy, nhiều tập đoàn nước ngoài còn mua cổ phần hoặc liên doanh vào các lĩnh vực dịch vụ với doanh nghiệp Việt.

    Theo thông tin từ Nikkei, Tập đoàn thương mại đa ngành Itochu sẽ mua 5% cổ phần công ty dệt may lớn nhất Việt Nam - Vinatex với giá hơn một tỷ yen (9,25 triệu USD). Chia sẻ với VnExpress, một đơn vị tư vấn IPO cho Vinatex cho hay, việc Itochu muốn đầu tư vào doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã được chuẩn bị từ lâu. Ban đầu, nhà đầu tư Nhật Bản định làm đối tác chiến lược nhưng cuối cùng lại chọn mua theo hình thức đấu giá. Sau khi hoàn tất thương vụ, họ cũng sẽ lên kế hoạch mua sợi và các nguyên liệu khác trong nước hoặc các quốc gia láng giềng như Thái Lan, để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Sau đó, các nguyên liệu này sẽ được xử lý tại nhà máy của Vinatex để xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh ra thế giới.

    Là công ty con dẫn đầu trong Tập đoàn dệt may Việt Nam, Phong Phú đang được khá nhiều công ty nước ngoài nhòm ngó. Cuối tháng 4 vừa qua, để tiến gần hơn với doanh nghiệp này, Công ty Hirose Shokai (Nhật) đã ký kết hợp đồng với Phong Phú liên doanh đầu tư cung ứng các dịch vụ giặt ủi cao cấp. Sau quá trình góp vốn với tỷ lệ 60:40, cả hai đã thành lập Công ty Linen Supply Services (LSS). Dự án này có vốn đầu tư giai đoạn một hơn 3 triệu USD, công suất giặt 18 tấn sản phẩm một ngày. Thời gian tới, liên doanh sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang…

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vốn vào ngành dệt may đang tăng dồn dập trong thời gian gần đây. Tính từ đầu năm 2014, đã có gần 20 dự án mới của khối doanh nghiệp FDI được các địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư.

    Tuy nhiên, theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), việc các doanh nghiệp FDI dồn dập triển khai các dự án quy mô lớn cho thấy khoảng cách giữa doanh nghiệp FDI và trong nước ngày càng nới rộng ra, cảnh báo nguy cơ tụt lại sau của doanh nghiệp trong nước. Đại diện Vitas cho biết, số lượng doanh nghiệp FDI ngành dệt may ít, nhưng quy mô lớn. Hiện kim ngạch xuất khẩu dệt may mỗi năm của Việt Nam hơn 20 tỷ USD, thì khối FDI đã đóng góp tới 12 tỷ USD. Với tốc độ đầu tư như hiện nay thì lợi thế thu hút lượng đơn đặt hàng lớn đang nghiêng về khối này.

    Trao đổi với VnExpress.net, ông Phạm Xuân Trình, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Phong Phú nhìn nhận, việc nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vốn vào Việt Nam là nhằm đón đầu TPP. Hiện nay, đầu tư vào Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, tại Việt Nam chính sách ưu đãi tốt, lao động có tay nghề cao và dồi dào, nằm trong top 5 xuất khẩu dệt may thế giới nên nơi này là "căn cứ địa" tốt để họ đầu tư. Nhưng điều này cũng tạo ra mối lo lớn cho doanh nghiệp Việt.

    "Doanh nghiệp trong nước sẽ đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, nguy cơ mất dần nguồn nhân lực, đặc biệt lĩnh vực dệt-nhuộm. Bởi lẽ, doanh nghiệp Việt đang nằm trong thế xuất phát điểm thấp, vốn nhỏ, chính sách ưu đãi cho người lao động còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, nước ngoài vào Việt Nam mang theo nguồn vốn lớn, lại được ưu đãi khi xây dựng đầu tư nhà máy", ông Trình giải thích.

    Ở một khía cạnh khác, ông Phạm Xuân Hồng, Phó chủ tịch Vitas cho rằng nội lực doanh nghiệp Việt còn yếu, công nghệ còn lạc hậu, trong đó, để phát triển dệt may cần có công nghệ tốt. Mặt khác, Việt Nam luôn phải nhập nguyên phụ liệu ở nước ngoài nên đây là cơ hội tốt để có nguyên liệu giá rẻ.

    "Sự mở rộng đầu tư vào dệt may của nước ngoài ở Việt Nam là không thể ngăn cản khi mình chưa làm tốt và còn yếu. Do vậy, để cạnh tranh, doanh nghiệp Việt nên quan tâm cải thiện năng suất và chất lượng, không để ở thế thụ động. Đồng thời, các đơn vị nên nỗ lực cải thiện thu nhập cho người lao động để giữ chân họ", ông Hồng nhấn mạnh.
    hung8199haobui688 thích bài này.
  6. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 03 – 07.11.2014

    Tác động từ các thông tin hình sự đã khiến giao dịch thị trường gặp không ít khó khăn trong các phiên đầu tuần. Tuy vậy, với việc đón nhận thông tin tích cực từ động thái hạ lãi suất cũng như sự trở lại tích cực của giao dịch khối ngoại đã giúp thị trường lạc quan trở lại trong các phiên cuối tuần.

    Tâm lý tích cực của giới đầu tư đã phần nào khôi phục trở lại sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy giao dịch thị trường trong tuần tới. Đặc biệt là khi thị trường đã có giai đoạn sụt giảm mạnh trước đó. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang có sự hỗ trợ từ khối ngoại và đặc biệt là hoạt động mua ròng liên tục của khối tự doanh trong những tuần vừa qua.

    Mặc dù giao dịch của khối ngoại tích cực trở lại nhưng việc Fed chấm dứt gói QE3 cũng là thông tin cần được chú ý. Tuy Fed chưa tăng ngay lãi suất đồng USD nhưng điều này nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tương lai. Do đó, dòng tiền từ khối ngoại có thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể từ thông tin này trong thời gian tới và giới đầu tư vẫn cần theo sát giao dịch của khối ngoại.

    Tuần giao dịch tới, thị trường sẽ trở lại đối diện khoảng trống thông tin. Điều này có thể khiến động lực mua vào không qúa mạnh mẽ. Đây có thể là lực cản khiến cho đà hồi phục của thị trường khó khăn hơn. Do đó, nhiều khả năng đà hồi phục trong tuần tới sẽ không quá mạnh. Giao dịch thị trường có thể sẽ diễn ra giằng co và hoạt động trading ngắn hạn sẽ trở lại.

    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

    Phân tích Xu hướng và Dao động giá

    VN-Index – Hồi phục ấn tượng vào cuối tuần. VN-Index biến động khá mạnh trong tuần qua với sự điều chỉnh sâu trong những phiên đầu tuần và phục hồi ấn tượng vào cuối tuần. Breakaway Gap được hình thành vào giữa tuần vẫn chưa bị lấp đầy nên nguy cơ VN-Index điều chỉnh sâu trong ngắn hạn không quá lớn.

    Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng và hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn.

    Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System vẫn còn duy trì khoảng cách khá lớn nên khó có thể cho tín hiệu mua trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới phân tích kỹ thuật đánh giá cao tín hiệu mua của chỉ báo MACD trong phiên cuối tuần. Nếu MACD vẫn tiếp tục đi lên trong tuần sau thì triển vọng tăng trưởng sẽ được nâng cao.

    Đường SMA200 (tương đương vùng 580 – 583 điểm) đã hỗ trợ rất tốt cho VN-Index trong đợt điều chỉnh mạnh vừa qua. Ngưỡng này sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu có đợt điều chỉnh bất ngờ xảy ra trong ngắn hạn.

    http://image.*********.vn/2013/10/31/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2017.01.jpgAds by Info

    HNX-Index – Biến động xoay quanh ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%. Sự hồi phục trong những phiên cuối tuần đã bù lại số điểm cho các phiên giảm sâu vào đầu tuần. Nhìn chung, HNX-Index biến động xoay quanh ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 86 – 86.5 điểm) trong thời gian gần đây.

    Stochastic Oscillator đã rơi về vùng oversold và cho tín hiệu mua trở lại nên khả năng tăng trưởng trong các phiên tới vẫn còn. Tuy nhiên, do khối lượng khớp lệnh vẫn còn khá thấp nên HNX-Index khó có thể bứt phá mạnh.

    Áp lực điều chỉnh giảm vẫn còn khi mà SMA50 (tương đương vùng 87.8 – 88.5 điểm) đang hội tụ với middle của Bollinger Bands bên trên HNX-Index. Nếu HNX-Index vượt lên trên vùng này trong những phiên tới thì xu hướng ngắn hạn sẽ trở nên tích cực hơn. Còn nếu HNX-Index vẫn duy trì bên dưới vùng 87.8 – 88.5 điểm thì đà giảm hoàn toàn có thể quay trở lại.

    http://image.*********.vn/2013/10/31/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2017.03.jpgAds by Info

    Phân tích Market Strength

    VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 31/10/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.88 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.

    VS-LBR VN đạt 0.73 trong phiên giao dịch ngày 31/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

    http://image.*********.vn/2013/10/31/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2017.06.jpg

    Phân tích Dòng tiền

    Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

    Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 31/10/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng hồi phục tăng lên. Nhà đầu tư có thể giảm bớt sự thận trọng nếu xu hướng mua ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.

    http://image.*********.vn/2013/10/31/ScreenHunter_318%20Oct.%2031%2017.11.jpg
    hung8199haobui688 thích bài này.
  7. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Trong những ngày cuối của tháng 10, động thái chính của các quỹ đầu tư là đăng ký thoái vốn.
    VinaCapital tiến hành tái cơ cấu quỹ hạ tầng VNI, Dragon Capital gia tăng tỷ lệ sở hữu tại KBC và JVC; Red River Holding đăng ký thoái vốn khỏi Sởi Thế kỷ… là những động thái đáng chú ý của các quỹ đầu tư lớn trong thời gian gần đây.


    Vietnam Equity Holding

    Quỹ Vietnam Equity Holding (VEH) thuộc Saigon Asset Management đã bán ra 624 nghìn cổ phiếu JVC của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật vào ngày 29/10, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 5,9%.

    Động thái này diễn ra ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền (31/10) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:8.

    Một số quỹ ngoại khác như Indochina Development Partners L.P, Vietnam Holding đã thoái (một phần) vốn khỏi JVC trước kế hoạch tăng vốn này. Tuy vậy, các quỹ của Dragon Capital lại liên tục gia tăng sở hữu; hiện đang nắm 6,3% cổ phần của JVC.

    Mutual Fund Elite

    Tương tự như VEH, Mutual Fund Elite cũng đã bán ra lượng nhỏ cổ phiếu VND của chứng khoán VNDirect vao ngày 27/10, trước khi công ty chứng khoán này được chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:5

    Sau giao dịch, Mutual Fund Elite nắm giữ 9,24 triệu cổ phiếu VND.

    Quỹ Đầu tư Việt Nam thuộc Công ty quản lý quỹ BVIM

    Quỹ đầu tư Việt Nam đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu VNS-Vinasun trong tổng số 6,7 triệu cổ phiếu mà quỹ này đang nắm giữ. Mục đích thực hiện giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

    Red River Holding

    Red River Holding, cổ đông lớn nhất của CTCP Sợi Thế kỷ đã đăng ký chuyển nhượng hơn 20% cổ phần trên tổng số 25,26% cổ phần mà quỹ này đang nắm giữ

    Từ đầu năm đến nay, Red River Holding đã có nhiều thương vụ thoái vốn lớn khỏi Nhựa Tiền Phong (NTP), Vicostone (VCS), Vinasun (VNS)… Danh mục cổ phiếu niêm yết của Red River Holding hiện có trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng với các khoản đầu tư lớn vào FPT, HSG, VHC, HSG…

    Standard Chartered Private Equity (SCPE): Cái tên nổi bật trong tháng

    Chỉ trong một thời gian ngắn, SCPE đã có 2 thương vụ đình đám: đầu tư 35 triệu USD vào Golden Gate Group và chi 90 triệu USD mua lại 34% cổ phần của Bảo vệ thực vật An Giang – AGPPS.

    Trong cả 2 thương vụ trên, SCPE đều mua lại từ những quỹ đầu tư khác như Mekong Capital (Golden Gate) hay VinaCapital và DWS Vietnam Fund (AGPPS).

    VinaCapital thoái vốn tại AGPPS cho Standard Chartered với giá 63,1 triệu USD

    VinaCapital tái cơ cấu quỹ hạ tầng Vietnam Infrastructure Ltd (VNI)

    Quỹ hạ tầng VNI với giá trị tài sản ròng trên 200 triệu USD sẽ được tách đôi thành 2 quỹ: Một quỹ mở nắm giữ các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và trái phiếu; một quỹ đóng nắm giữ các khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết.

    Trong khi đó, quỹ VOF vẫn giữ nguyên mô hình quỹ đóng như hiện tại. Sau khi thu về hơn 60 triệu USD từ thoái vốn khỏi AGPPS, quỹ VOF đã chi 45 triệu USD đầu tư vào một công ty hàng tiêu dùng lớn tại Việt Nam. Tuy vậy, tên công ty chưa được công bố.

    Quỹ VOF vừa chi 45 triệu USD mua một công ty tiêu dùng lớn ở Việt Nam

    Quỹ hạ tầng quy mô hơn 200 triệu USD của VinaCapital sẽ tách 2 quỹ mới

    Tháng 10: Khối ngoại bán ròng 1.115 tỷ đồng trên sàn HoSE

    Với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nói chung thì nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tháng 10. Trong đó, giá trị mua đạt xấp xỉ 5.400 tỷ và bán ra là 6.500 tỷ đồng.

    Bị bán ròng nhiều nhất là VIC-Vingroup, với hơn 650 tỷ đồng, tương ứng lượng bán ròng hơn 13 triệu cổ phiếu.

    Gần đây, các trái chủ nắm giữ trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Vingroup liên tục thực hiện quyền chuyển đổi. Giá chuyển đổi vào khoảng 40.000 đồng/cp, thấp hơn 20% so với thị giá hiện tại của VIC.

    Các mã khác bị bán ròng trên 100 tỷ đồng gồm có GAS, HAG, PVD và HVG.

    Ở chiều ngược lại, KBC là mã được nhiều ròng nhiều nhất với xấp xỉ 26 triệu cổ phiếu, trị giá gần 400 tỷ đồng.

    Dragon Capital là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào nhiều KBC nhất. Đầu tháng 10, nhóm Dragon Capital sở hữu 18,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,7% cổ phần của KBC.

    Đến ngày 13/10, lượng nắm giữ đã tăng lên 26,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,9% cổ phần.
    hung8199, Luxury Beauty Partyhaobui688 thích bài này.
  8. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu hút hơn 20 tỷ USD, mạnh nhất trong hơn một năm
    Nhà đầu tư toàn cầu đã rót 20.4 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu trong tuần kết thúc ngày 29/10, ghi nhận tuần rót vốn mạnh nhất trong 53 tuần.
    * Dow Jones và S&P 500 vọt lên kỷ lục mới sau động thái bất ngờ của BoJ

    * Chứng khoán Nhật lên cao nhất 7 năm nhờ gói kích thích mới

    * Vàng và bạc chìm nghỉm xuống thấp nhất từ năm 2010 khi đồng USD tăng vọt

    http://image.*********.vn/2014/11/03/quy-dau-tu-co-phieu-toan-cau-hut-20-ty-usd.jpg

    Đó là số liệu được Bank of America Merrill Lynch Global Research trích dẫn từ EPFR Global và công bố trong báo cáo ra ngày thứ Sáu (31/10).

    Báo cáo cho thấy các quỹ đầu tư cổ phiếu Mỹ trên toàn thế giới hút được 14.5 tỷ USD, chủ yếu thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và đánh dấu tuần hút ròng mạnh nhất trong 58 tuần.

    “Nhà đầu tư đã xem đợt bán tháo giữa tháng 10 là cơ hội mua vào”, nhận định của ông Scott Anderson – nhà kinh tế trưởng của Bank of the West. Ông cho biết thêm, vẫn còn một lượng lớn nhà đầu tư “trễ tàu” trong đợt phục hồi vừa qua hoặc đã đầu tư chưa đúng mức vào cổ phiếu.

    Theo ông Anderson, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu còn thấp và đồng USD tăng mạnh, thị trường chứng khoán Mỹ đã trở thành một điểm đến thậm chí còn hấp dẫn hơn của các tài sản toàn cầu. Ông cho rằng: “Sức mạnh nội tại của nền kinh tế Mỹ chỉ góp phần củng cố xu hướng này”. Số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Năm (30/10) cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 3.5% trong giai đoạn từ tháng 7-tháng 9, cao hơn so dự báo 3%.

    Trong khi đó, các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Âu trên toàn thế giới cũng tiếp nhận 2.1 tỷ USD, ghi nhận tuần hút ròng đầu tiên trong 9 tuần. Các quỹ đầu tư cổ phiếu thị trường mới nổi trên toàn cầu cũng huy động được 1.3 tỷ USD sau 3 tuần rút ròng liên tiếp trước đó.

    Tuần qua, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến trái phiếu với việc các quỹ đầu tư trái phiếu toàn cầu tiếp nhận 6.5 tỷ USD, đánh dấu tuần rót ròng thứ 6 liên tiếp. Các quỹ đầu tư trái phiếu “rác” cũng hút vốn tuần thứ 2 liên tiếp với 2.9 tỷ USD.

    Ngược lại, các quỹ đầu tư trái phiếu với lãi suất thả nổi trên toàn cầu tiếp tục chứng kiến tình trạng thất thoát của dòng vốn. Đây là tuần thứ 16 liên tiếp nhà đầu tư rút ròng khỏi các quỹ này với 400 triệu USD.
    hung8199, Luxury Beauty Partyhaobui688 thích bài này.
  9. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Chính phủ cần lập ngay nhóm công tác về tái cơ cấu

    Với những phân tích trên đại biểu Phùng Văn Hùng đồng tình với 10 giải pháp trong báo cáo giám sát của UBTVQH và bổ sung giải pháp như sau:

    (i) Chính phủ lập ngay nhóm công tác về tái cơ cấu đứng đầu là Phó thủ tướng chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, triển khai công tác tái cơ cấu, hàng quý báo cáo công tác tại phiên họp Chính phủ.

    (ii) Hàng năm Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về kết quả tái cơ cấu vào kỳ họp cuối năm.

    (iii) Chính phủ xây dựng cơ chế chính sách phát triển thị trường mua bán nợ phù hợp với thông lệ quốc tế để thu hút nguồn lực không nhỏ trong xã hội.

    ( iv) Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng mạnh mẽ hơn nữa thông qua việc cơ cấu lại và sáp nhập các TCTD có sự tham gia của những ngân hàng mạnh.
    hung8199, Luxury Beauty Partyhaobui688 thích bài này.
  10. tieuhoathuong03

    tieuhoathuong03 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    420
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

    - Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (DAE)

    - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2014

    - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

    - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

    - Thời gian thanh toán: 22/12/2014

    - Địa điểm thực hiện:

    + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại Thành phố Đà Nẵng.
    --- Gộp bài viết, 03/11/2014, Bài cũ: 03/11/2014 ---
    S99: Đăng ký chào bán hơn 25.5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp
    CTCP Sông Đà 909 (HNX: S99) đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán 25,503,071 cp với giá 10,000 đồng/cp.
    Trong đó, dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu 24,993,858 cp, ứng với tỷ lệ 1:2 và phát hành cho cán bộ công nhân viên (ESOP) 509,213 cp.

    Tính đến ngày 31/10/2014, cổ phiếu S99 đang giao dịch ở mức giá 11,100 đồng/cp.
    hung8199, Luxury Beauty Partyhaobui688 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này