Đọc vị bản chất và ý đồ của nhà cái với VNI trong các phiên tới !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haobui688, 28/10/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 754240 lượt đọc và 8937 bài trả lời
  1. hung8199

    hung8199 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Đã được thích:
    690
    Bài viết của bác @pcb88 về SHN : Trong vòng khoảng 10 ngày trở lại đây SHN đang là tâm điểm chú ý của thị trường khi tăng từ 4 lên 5.2 rồi lại bị lái đè xuống 4.5 ... cái hay nằm ở chỗ càng càng ít ... lái đang gom theo kiểu cử đẩy cử giật ...phải nói lại là món lỗ quý 3 là món lỗ ảo do lãnh đạo cố tình làm vậy để gom hàng ... vì nững người trong nghề kế toán đều hiểu khoản nợ của Anh Quân đã có văn bản được gia hạn và ko cần thiết phải trích lập dự phòng dẫn đến khoản lỗ ảo đó ...

    Năm nay SHN đề ra kế hoạch lãi hơn 10 tỷ ... doanh thu hơn hai trăm tỷ ... phát hành 25 triệu cổ phiếu giá 10 ... sáp nhập với doanh nghiệp khác tiến tới trở thành hình thức tập đoàn ... tất cả những việc này họ đang dồn hết vào quý 4 ... quý 4 này có thể họ sẽ ko làm được hết phần việc đó nhưng chắc chắn họ sẽ thực hiện được ít nhất một nửa mục tiêu đó ... đã có nhiều tin tức từ vỉa hè gần công ty là quý 4 này công ty có nhiều thông tin tích cực khủng ... lịch sử 2013 liệu có lập lại trong tháng 12 này ko ... có thể lắm khi mà họ còn nhiều đất để bán, còn nhiều chiêu chò để quý 4 này lại lãi khủng ... có thể nói họ tương lai quý 4 của SHN là rất sáng ... vô cùng sáng so với giá hiện tại của SHN chỉ là dưới 5.0 ... SHN ko thể thua PVX vì bản chất nó tốt hơn PVX ...
  2. DAICUONG

    DAICUONG Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    768
    Đặt lệnh nhưng không khớp được giá 4.4 bạn ạ
  3. A CHI PHEO

    A CHI PHEO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    3.642
    Tôi được biết:
    Trước đây tỷ lệ cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán là 20% vốn điều lệ.
    Nay thay đổi là 5% dư nợ
    haobui688, DAICUONGhung8199 thích bài này.
  4. hung8199

    hung8199 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Đã được thích:
    690
    cụ đúng là phèo chẳng hiểu mẹ gì cả
    nó chỉ là dự thảo thôi, thành luật thì
    phải 2-3 năm nữa ... bị lái lừa tình rồi
    cụ ngâu quá :drm4:drm4:drm4
    haobui688 thích bài này.
  5. A CHI PHEO

    A CHI PHEO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    3.642
    Tôi được biết:
    Trước đây tỷ lệ cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán là 20% vốn điều lệ.
    Nay thay đổi là 5% dư nợ
    Xin các bác hiểu cho: 20% của con chim sẻ và 5% của con voi, cái gì to???

    (Có lẽ mình ngâu?)
    haobui688hung8199 thích bài này.
  6. hung8199

    hung8199 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Đã được thích:
    690
    Đây là thông tin về tin đồn xấu về tín dụng ck, em copy bên pic của một cụ f319 đã được giải toả:drm4

    thông tin về thông tư "Quy định giới hạn, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, và chi nhánh ngân hàng nước ngoài" bởi vì em thấy nhiều NĐT đang lo sợ tin đồn liên quan tới thông tư này mà bán ra hôm nay nên trấn tĩnh lại trong các phiên tới. Sau giờ giao dịch em có đến hóng hớt các anh BBs và ông chú làm bên UBCK thì thấy bảo rằng mới có Dự Thảo thôi, đã kí gì đâu. Mà các bác phải hiểu khoảng cách thời gian giữa Dự Thảo và ban hành thì cũng phải lên tới hàng năm (điển hình như vụ nới Room gần nhất ấy). Còn nếu có thực thi thì các khoản vay cũ của Bank cho CTCK vay đều giữ nguyên, chỉ áp dụng cho các khoản vay mới sau khi đã ban hành thông tư, như vậy là tiền vẫn sẽ không bị rút ra hay bị "Cut" Margin như nhiều người đồn thổi.

    P/S: Cá nhân e nghĩ cái này chỉ là tâm lý NĐT thôi, Qua đây cũng muốn nói với các bác rằng thông tin đồn thổi là hoàn toàn không có căn cứ và khả năng cao TT chỉ bị ảnh hưởng nhất thời về tin đồn không có thực này, ngày mai TT sẽ cân bằng hơn.
    haobui688A CHI PHEO thích bài này.
  7. A CHI PHEO

    A CHI PHEO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    3.642
    Thêm chút dcj ko:Tản Đà, Ongabecgon, lecmantop, exenhin, puskin, haine vv&vv&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    --- Gộp bài viết, 18/11/2014, Bài cũ: 18/11/2014 ---
    @Luxury Beauty Party;
    Xung quanh "GẠO" cần có một pic riêng để chém mới đã.
    Nhà giáo chân chính thường nghèo, tôi rất sợ vần... ÈO.
    haobui688hung8199 thích bài này.
  8. DAICUONG

    DAICUONG Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    768
    Copy trên f đem về cho nhà mình xem để khỏi bị lùa gà. Quan điểm của mình là hễ có giá rẽ là mua, chứ không bán, nếu TT giảm thì ôm luôn (chưa bán là chưa lỗ), giá giảm rồi lại tăng, quyết không để lùa gà, không dùng margin trong khi thị trường giảm giá, nếu đã lỡ dùng thì giải quyết dứt điểm để khỏi bị áp lực kép. GIÁ GIẢM RỒI LẠI TĂNG

    CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS): Thông tư 13 quy định lại về tỷ lệ đảm bảo an toàn của các tổ chức tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi lấy ý kiến. NĐT đã quá lưu tâm đến vấn đề của Thông tư là các Ngân hàng phải giảm tỷ lệ cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán từ 20% vốn điều lệ xuống còn 5% vốn điều lệ. Điều đó khiến cho nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tình hình Margin trên thị trường chứng khoán.

    Tuy nhiên NĐT có vẻ đã quá nhạy cảm về vấn đề này. Thứ nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng không hề xuất hiện thông tin nào liên quan đến Thông tư trên. Thứ nữa đây không phải là điều gì quá mới mẻ và cách đây 6 - 7 tháng câu chuyện này đã được đưa ra. Về mặt cơ chế điều đó là cần thiết cho các Tổ chức tín dụng, nhưng nếu tính toán về mặt con số thì thời điểm này, với quy mô hiện tại thì chưa hẳn đã có tính tác động. Cho dù áp dụng con số 5% thì vẫn còn cao hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của Margin trên thị trường chứng khoán.

    Hơn nữa, hiện nay cơ chế quản lý Margin rất chặt chẽ tại các CTCK cũng như các cơ quan quản lý nên rất khó để gia tăng mạnh. Vì thế NĐT cần hết sức lưu tâm và phân tích kỹ lưỡng tình hình, không mua bán theo những trào lưu kiểu như vậy. Tuy nhiên, về mặt ngắn hạn có thể thị trường sẽ còn chịu thêm áp lực nhất định và mốc 590 điểm thị trường sẽ phải đối mặt trong phiên 19/11.
    Và đây nữa:
    Nhiều thông tin không chính thức xuất hiện trong tuần này, nhất là mấy ngày cuối tuần có vấn đề margin bị cắt giảm đột ngột, chủ động từ phía công ty chứng khoán lẫn đồn thổi về sức ép từ phía ngân hàng. Anh chị có nghe thấy những thông tin như vậy và thực hư thế nào?
    [​IMG]
    Tôi nghĩ là khó có chuyện các ngân hàng tạo sức ép cắt giảm margin. Thực tế, chủ quan tôi còn cho rằng chứng khoán đang là một trong các kênh tín dụng hấp dẫn nhất đối với các tổ chức tín dụng trong điều kiện hiện tại.
    Tuy nhiên, tùy theo nhiều điều kiện (ví dụ vốn đối ứng của công ty chứng khoán trong quan hệ 3 bên giữa ngân hàng, công ty chứng khoán và khách hàng), nguồn margin không là vô hạn, nó là 1 số hữu hạn. Tại một số thời điểm khi tâm lý nắm giữ trên thị trường – đặc biệt ở các nhà đầu tư cá nhân – lên cao, nguồn margin có thể sẽ bị “cạn”.
    Thời gian vừa qua, nhiều cổ phiếu được các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng : các cổ phiếu có tính đầu cơ cao, có mức khớp lệnh rất lớn, và không ngoại trừ ở một vài nơi, nguồn margin đã không còn nhiều để đáp ứng các nhu cầu tiếp theo.
    [​IMG]
    Việc cắt margin là có thật còn tôi chưa nhận được thông tin là có sức ép từ phía ngân hàng. Liên quan đến margin, tôi nghĩ theo cách đơn giản là khả năng đáp ứng nhu cầu vay đang không theo kịp tốc độ tăng tài sản của khách hàng ở công ty chứng khoán đó.
    Vậy nên dù khách hàng chỉ sử dụng đòn bẩy ở mức độ vừa phải thì lượng margin đã lên cao và công ty chứng khoán phải dừng cấp margin để đảm bảo quản trị rủi ro.
    [​IMG]
    Theo tôi rõ ràng đây không phải là tin tức tốt đẹp gì đối với thị trường. Thông điệp từ việc cắt giảm margin của một số công ty chứng khoán cho thấy hệ thống quản trị rủi ro từ phía các công ty môi giới đang hoạt động tích cực và chỉ có ảnh hưởng đến những cổ phiếu thuộc danh mục bị kiểm soát.
    Đây có thể chỉ là câu chuyện bình thường được quan trọng hóa tác động đến tâm lý nhà đầu tư và tôi vẫn cho rằng thị trường đang nhiều cơ hội đầu tư và nên tận dụng cơ hội mua vào nếu có dấu hiệu bán tháo.
    [​IMG]
    Tôi có biết các thông tin này nhưng cho rằng nhà đầu tư cần phân biệt và hiểu rõ mức độ tác động của từng thông tin. Về phía một vài công ty chứng khoán tạm dừng cấp mới margin thì chủ yếu là mang tính cục bộ và do một số vấn đề về khả năng thu xếp nguồn. Theo kinh nghiệm thì tôi cho rằng đây sẽ không phải vấn đề lớn và thường chỉ sau một vài ngày sau “đâu sẽ lại vào đó”.
    Còn về sức ép từ phía ngân hàng thì hiện tại theo tôi được biết mới chỉ là dự thảo và mức trần khống chế hoạt động cho vay chứng khoán, nếu áp vào thực tế thì có vẻ không được khả thi. Như vậy, tôi nghi ngờ về tính thực tiễn của dự thảo này và có thể sẽ còn cần thêm thời gian bàn thảo trước khi có quyết định chính thức.
    Trong thời gian đó, thị trường sẽ dần phản ánh yếu tố này theo cách riêng của nó mà chúng ta không nên cố gắng “nắn” nó theo một kịch bản chủ quan.
    [​IMG]
    Việc cắt giảm đột ngột margin ở nhiều cổ phiếu nóng có thanh khoản cao ở một số công ty chứng khoán đã diễn ra. Điều này là một hiện tượng bình thường, nó cũng là cơ hội tốt để nhiều nhà đầu tư phân bổ lại danh mục vào các công ty chứng khoán vẫn còn dồi dào về tiềm lực tài chính.
    Mức hỗ trợ tài chính cho nhiều công ty chứng khoán ở 1 mã cổ phiếu niêm yết đang bị giới hạn bởi luật định. Đòn bẩy lớn tập trung vào vài ba mã cổ phiếu ở một công ty chứng khoán cần được cắt giảm. Bên cạnh đó, tin đồn về việc cắt giảm hạn mức cho vay chứng khoán từ các ngân hàng đã được lan tỏa trong ngày cuối tuần. Thực hư của việc này cần có thời gian trả lời cụ thể và chính xác hơn.
    http://vneconomy.vn/chung-khoan/xu-...nao-cho-kha-nang-but-pha-2014111602362305.htm
    haobui688, hung8199A CHI PHEO thích bài này.
  9. Luxury Beauty Party

    Luxury Beauty Party Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    6.424
    Nhà đầu tư không chịu nâng cấp kiến thức mỗi ngày, chán thật ^:)^
    Quy luật thanh toán quốc tế thì cuối năm ở nước nào đồng ngoại tệ chẳng lên giá ^:)^
    S0384, haobui688, hung81992 người khác thích bài này.
  10. Luxury Beauty Party

    Luxury Beauty Party Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    6.424
    Các bạn bình tĩnh và nhẹ nhàng một chút xem nào.
    riêng bạn @A CHI PHEO nói chuyện không được dễ nghe cho lắm nên mình đã không tiếp tục trả lời comment của bạn từ chiều tới giờ ;) bạn nên xem lại cách giao tiếp cho phù hợp với mọi người ở trong topic này.

    Đối với mấy tin đồn:
    1/ Dự thảo : từ dự thảo đến thực tiễn ở VN có thể kéo dài tới 10 năm hoặc hơn nữa (chú ý rằng tin về margin đã có từ tháng 9/2010 rồi nhé, hơn 4 năm rồi, đến giờ đã ngã ngũ chưa? và đợt đó nhỏ lẻ cũng thi nhau bán tháo và bị lừa trối chết. bổn cũ soạn lại mãi thôi ) :-??
    2/ Nếu 5% dư nợ thì là mở rộng margin chứ không phải là thu hẹp margin. vì một công ty có thể nợ tới 50% vốn điều lệ thì vẫn tạm chấp nhận được. thậm chí là 60 - 70% tùy tình hình và chiến lược kinh doanh lúc đó). Do vậy thuật ngữ "dư nợ" là hết sức nhạy cảm, dùng sai là... đi viện. [-X
    3/ "Thuế là nguồn thu chính của ngân sách quốc gia" - hẳn ai cũng từng nghe câu slogan này của Tổng cục Thuế VN, do vậy không có chuyện giảm margin để làm thui chột thị trường, vì đánh thuế ở chứng khoán là nhanh nhất, cao nhất, an toàn nhất. (không như các cá nhân hoặc công ty phải quyết toán theo quý, theo năm mà có khi bị ... xù đẹp :D . Thuế chứng khoán là theo từng lần giao dịch bán, bất kể là lỗ hay lãi). Trường hợp sửa đổi quy định margin thì các nhà điều hành lập pháp sẽ làm sao cho phù hợp nhất với tất cả. Nhất là khi tiền qua thị trường chứng khoán, lợi suất về đánh thuế tăng gấp nhiều lần do đánh thuế được từ: nhà đầu tư chứng khoán, công ty môi giới, công ty niêm yết để huy động vốn - vốn huy động được càng nhiều càng có thuế để đóng ;) )
    ...
    --- Gộp bài viết, 19/11/2014, Bài cũ: 19/11/2014 ---
    ngoài ra là các tác động lớn của dòng tiền trên thị trường chứng khoán với nền kinh tế quốc gia (tính vĩ mô)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này