Dồn dập tin tốt lành, VN Index lên 700 trong tháng 9?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vangtrangkhoc68, 01/09/2008.

700 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 10:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1728 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Dồn dập tin tốt lành, VN Index lên 700 trong tháng 9?

    1. Tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc gấp 3 lần: Lợi nhuận từ trên trời rơi xuống cho các NH

    2. Theo chuyên gia, CPi tháng 9 dưới 1%


    3. Ổn định giá điện, nước đến hết năm 2008
    20:40'' 30/08/2008 (GMT+7)
    Ngày 29/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008.

    Chính phủ đã thống nhất đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2008 cần tập trung thực hiện quyết liệt, trong đó giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được ưu tiên hàng đầu.


    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng linh hoạt điều hành lãi suất theo hướng thực dương; điều hành tỷ giá linh hoạt, theo tín hiệu thị trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh ngoại tệ.

    Trong quý III, ban hành quy định mới về tiêu chí, điều kiện thành lập ngân hàng theo hướng nâng cao yêu cầu về quy mô vốn, trình độ quản lý và các điều kiện kỹ thuật khác để làm căn cứ rà soát, điều chỉnh hoạt động của các ngân hàng hiện có, làm căn cứ cấp phép thành lập các ngân hàng mới. Trong khi chưa ban hành được các tiêu chí, điều kiện mới về thành lập ngân hàng, tạm thời chưa cấp phép thành lập mới các ngân hàng.

    Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các dự án đầu tư công kém hiệu quả hoặc chưa thực sự cần thiết để điều chuyển, bố trí vốn cho các dự án, công trình quan trọng, cấp thiết có khả năng hoàn thành trong năm 2008 - 2009.

    Nhiệm vụ thứ hai là tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, tăng cường quản lý thị trường và điều hành giá cả.

    Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, công nghiệp có giá trị gia tăng cao như cơ khí, máy nông nghiệp, đóng tàu; thúc đẩy hoạt động gia công hàng hoá thuộc các ngành: điện tử, đồ gỗ, thuỷ sản, phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu trong những tháng cuối năm ở mức 26 - 30%; tiếp tục áp dụng linh hoạt các biện pháp thuế quan và phi thuế quan, bảo đảm tỷ lệ nhập siêu năm 2008 so với kim ngạch xuất khẩu ở mức khoảng 30%.

    Tập trung chỉ đạo sản xuất trong nước kết hợp với điều hành xuất nhập khẩu để bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng: xăng dầu, lương thực, sắt thép, phân bón, thuốc chữa bệnh,... nhất thiết không được để xảy ra thiếu hàng hóa trong mọi tình huống.


    Một trong nhóm nhiệm vụ thứ hai là thực hiện điều hành giá xăng, dầu hỏa theo nguyên tắc thị trường, Nhà nước không bù lỗ đối với 2 mặt hàng này.

    Giá bán được điều chỉnh theo nguyên tắc bảo đảm kinh doanh sau khi tiết giảm tối đa chi phí để có mức giá bán hợp lý, thực hiện việc kê khai giá, đăng ký giá theo quy định của pháp luật. Đối với giá dầu mazút, thực hiện điều hành theo hướng tiếp cận thị trường, Nhà nước giảm dần bù lỗ, tiến tới áp dụng điều hành như giá xăng, dầu hỏa. Đối với dầu diesel, trước mắt Nhà nước tiếp tục bù lỗ để hỗ trợ sản xuất; khi đủ điều kiện sẽ áp dụng theo cơ chế thị trường.

    Giữ ổn định giá bán đến hết năm 2008 đối vớt 4 mặt hàng là điện, nước sạch, cước xe buýt công cộng, than cho 4 hộ tiêu dùng lớn (điện, phân bón, xi măng, giấy).

    Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

    Nhóm nhiệm vụ thứ 3 là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đủ vốn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu (kể cả cân đối ngoại tệ); có biện pháp thích hợp để đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

    Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng các biện pháp để bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, nhất là sản xuất các mặt hàng thiết yếu và xuất khẩu.

    Nhóm nhiệm vụ thứ tư về bảo đảm an sinh xã hội, Nghị quyết nêu rõ: Các bộ, ngành và địa phương theo trách nhiệm được giao tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành như: hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, hỗ trợ dầu hoả thắp sáng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nâng mức trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ kinh phí nâng mức hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi...; đồng thời kịp thời phát hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội nhanh chóng đến được các đối tượng thụ hưởng.

    Ở nhóm nhiệm vụ thứ năm, các bộ, ngành và địa phương cần chú trọng thực hiện quy chế về thông tin, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về tình hình kinh tế xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp, qua đó củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

    (Theo TTXVN)
  2. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.615
    Em dự đoán về ít nhất là 800 đó bác ah
  3. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    Nguô?n cung bluechip phát ha?nh thêm vê? khá nhiều, chơi penchip thôi
  4. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Nhưng em thấy Bluechips vẫn ổn định hơn
  5. sukhoi33

    sukhoi33 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Các pác lạc quan quá..các DN mới làm báo cáo được 2 quý...Quý tiếp đây không biết thế nào...nhưng quý 4 thì biết rõ như ban ngày không 70% DN không hoàn thành kế hoạch, 40% chuyển lỗ năm sau, 30% báo cáo lỗ...thì băm chả lá nốt em đi
  6. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Huy động vốn giảm, tiền tiết kiệm chuyển sang chứng khoán
    07:03'' 01/09/2008 (GMT+7)

    - Tại địa bàn có thị phần vốn lớn nhất toàn quốc là Hà Nội, số dư vốn huy động VND giảm 6% so với cuối năm trước, mặc dù lãi suất tiền gửi vẫn ở mức cao. Một phần vốn đang chuyển sang TTCK.

    Đến cuối tháng 8/2008, tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 388 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối năm 2007 (trong số này vốn của tỉnh Hà Tây cũ chỉ chiếm 3,1%).

    Đáng chú ý là trong khi nguồn tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh (26,57%) thì tiền gửi VND giảm (-6%) và tiền gửi các tổ chức giảm (-3%) so với cuối năm 2007.

    Mặc dù lãi suất vẫn đang ở mức cao nhưng huy động tiết kiệm lại giảm, một phần vốn đang được chuyển sang TTCK. Ảnh minh họa hoạt động ngân hàng.

    Nguyên nhân do tiền tiết kiệm của dân cư trong bối cảnh lạm phát cao không còn nhiều, tiền gửi thanh toán giảm vì lãi suất vay cao, khó vay ngân hàng nên doanh nghiệp cố gắng tận dụng tối đa những nguồn vốn tự có để sản xuất - kinh doanh.

    Hiện nay, tuy lãi suất tiền gửi VND cao nhất, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã hạ nhưng lãi suất ở các kỳ hạn tháng (từ 1 đến 9 tháng) vẫn ở mức khá cao, từ 17,5%-18,7%/năm. Tuy nhiên, theo một số ngân hàng thì VND vẫn ít gửi vào các tổ chức tín dụng.

    Đặc biệt trong 2 tuần nay TTCK tăng trưởng mạnh đã khiến một luồng vốn khá lớn từ ngân hàng chuyển sang kênh chứng khoán. Mặc dù vốn kinh doanh chứng khoán vẫn phải qua quỹ ngân hàng, nhưng đây là nguồn tiền gửi không kỳ hạn nên vẫn khó khăn cho các ngân hàng trong kế hoạch sử dụng vốn, đặc biệt là bố trí vốn cho vay trung và dài hạn.

    Trong những tháng cuối năm, tiền gửi VND của các tổ chức tín dụng nếu có tăng thì mức tăng cũng rất thấp. Ngoài nguyên nhân do tiền nhàn rỗi trong xã hội không còn nhiều, còn có nguyên nhân nhu cầu sử dụng vốn để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết của doanh nghiệp cao, nhu cầu chi tiêu của người dân cao. Vì vậy, để thu hút được vốn, các ngân hàng sẽ không giảm mạnh lãi suất tiền gửi VND, kể cả khi lãi suất cơ bản tháng 9 giảm.

    *
    Hoài Sơn
  7. quangtelecom

    quangtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    91
    NHIỀU TIN TỐT LÀNH WÁ... QUAN TRỌNG LÀ GIÁ DẦU THẾ GIỚI THẾ NÀO NỮA CHỨ http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php
  8. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    * Từ 3/9/2008 - 15/9/2008, ông Trần Văn Lưu - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai Thác Mỏ và Xây Dựng (mã MCV-HOSE) đăng ký bán 3.420 cổ phiếu.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết bổ sung 541.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng (mã CID-HASTC).

    * Từ 29/8/2008 ?" 29/11/2008, bà Nguyễn Kim Hồng Thảo - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

    * Từ 5/9/2008 ?" 5/12/2008, ông Lê Đình Hiển - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng - có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đăng ký bán tiếp 50.000 cổ phiếu.

    * Từ 29/8/2008 - 28/2/2009, ông Đỗ Văn Khạnh - chồng bà Hồ Thị Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

    * Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thông báo đóng cửa Chi nhánh Tràng Thi - Hà Nội tại địa điểm số 59 ?" 63 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    * Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thông báo đóng cửa Phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc Chi nhánh Tp.HCM tại địa điểm lầu 2, số 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM.


    * Từ 8/8/2008 - 27/8/2008, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank (mã STB-HOSE) đã bán 3.620.000 cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

    * Từ 29/8/2008 - 29/9/2008, Công ty TNHH Cavico Việt Nam ?" cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm (mã CTN-HASTC) đăng ký bán 281.800 cổ phiếu nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    * Từ 29/8/2008 - 29/9/2008, Công ty Grinling International Limited ?" tổ chức có liên quan đến ông Lê Đức Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HASTC) đăng ký bán 3.000.000 cổ phiếu nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

    * Từ 5/9/2008 - 5/10/2008, ông Nguyễn Hữu Việt - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HASTC) đăng ký bán 700 cổ phiếu nhằm giải quyết việc gia đình.

    * Từ 5/9/2008 - 5/10/2008, ông Đặng Văn Luyến - thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HASTC) đăng ký bán 1.600 cổ phiếu nhằm giải quyết việc gia đình.

    * Từ 29/8/2008 - 29/9/2008, ông Nguyễn Văn Bẩy - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SNG-HOSE) đăng ký bán 4.800 cổ phiếu nhằm tiêu dùng cá nhân.

    * Ngày 25/8/2008, ông Nguyễn Tri Phương ?" Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HASTC) đã bán 10.000 cổ phiếu.

    nguồn: vneconomy.vn
  9. tkh808

    tkh808 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Huy động vốn giảm, tiền tiết kiệm chuyển sang chứng khoán 07:03'' 01/09/2008 (GMT+7)
    - Tại địa bàn có thị phần vốn lớn nhất toàn quốc là Hà Nội, số dư vốn huy động VND giảm 6% so với cuối năm trước, mặc dù lãi suất tiền gửi vẫn ở mức cao. Một phần vốn đang chuyển sang TTCK.
    Đến cuối tháng 8/2008, tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 388 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối năm 2007 (trong số này vốn của tỉnh Hà Tây cũ chỉ chiếm 3,1%).

    Đáng chú ý là trong khi nguồn tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh (26,57%) thì tiền gửi VND giảm (-6%) và tiền gửi các tổ chức giảm (-3%) so với cuối năm 2007.


    Mặc dù lãi suất vẫn đang ở mức cao nhưng huy động tiết kiệm lại giảm, một phần vốn đang được chuyển sang TTCK. Ảnh minh họa hoạt động ngân hàng.


    Nguyên nhân do tiền tiết kiệm của dân cư trong bối cảnh lạm phát cao không còn nhiều, tiền gửi thanh toán giảm vì lãi suất vay cao, khó vay ngân hàng nên doanh nghiệp cố gắng tận dụng tối đa những nguồn vốn tự có để sản xuất - kinh doanh.

    Hiện nay, tuy lãi suất tiền gửi VND cao nhất, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã hạ nhưng lãi suất ở các kỳ hạn tháng (từ 1 đến 9 tháng) vẫn ở mức khá cao, từ 17,5%-18,7%/năm. Tuy nhiên, theo một số ngân hàng thì VND vẫn ít gửi vào các tổ chức tín dụng.

    Đặc biệt trong 2 tuần nay TTCK tăng trưởng mạnh đã khiến một luồng vốn khá lớn từ ngân hàng chuyển sang kênh chứng khoán. Mặc dù vốn kinh doanh chứng khoán vẫn phải qua quỹ ngân hàng, nhưng đây là nguồn tiền gửi không kỳ hạn nên vẫn khó khăn cho các ngân hàng trong kế hoạch sử dụng vốn, đặc biệt là bố trí vốn cho vay trung và dài hạn.

    Trong những tháng cuối năm, tiền gửi VND của các tổ chức tín dụng nếu có tăng thì mức tăng cũng rất thấp. Ngoài nguyên nhân do tiền nhàn rỗi trong xã hội không còn nhiều, còn có nguyên nhân nhu cầu sử dụng vốn để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết của doanh nghiệp cao, nhu cầu chi tiêu của người dân cao. Vì vậy, để thu hút được vốn, các ngân hàng sẽ không giảm mạnh lãi suất tiền gửi VND, kể cả khi lãi suất cơ bản tháng 9 giảm.
  10. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Lên cũng tùy mã...ngành tài chính (và các cty thành viên ăn theo), ngân hàng thì khỏi bàn...

Chia sẻ trang này