1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đơn hàng dệt may rút khỏi Bangladesh, chạy về Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi QuangCAD, 15/05/2024.

461 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 09:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1985 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. QuangCAD

    QuangCAD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    1.703
    Thông tin mới nhất từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cho thấy công nhân dệt may tại Bangladesh vẫn đang đối mặt với các điều kiện làm việc tệ hại cùng mức thu nhập thấp trong khi lạm phát liên tục leo thang. Điều này đang khiến các cuộc biểu tình của công nhân dệt may đang nhen nhóm bùng phát trở lại.

    Tại Bangladesh, 3.500 nhà máy may mặc chiếm khoảng 85% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm trị giá 55 tỷ USD của quốc gia. Các nhà máy này cung cấp sản phẩm cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, trong đó có Levi’s, Zara và H&M.

    Tuy nhiên, có nhiều công nhân trong tổng số 4 triệu người làm trong ngành, đặc biệt là phụ nữ, đang phải chịu mức lương hàng tháng chỉ khoảng 75,58 USD.

    Cuối năm 2023, Bangladesh đã chìm trong các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài gần 2 tháng, nghiêm trọng nhất trong hơn 10 năm, khi hàng chục nghìn công nhân dệt may nước này biểu tình và phá hoại các nhà máy, khiến ít nhất 150 nhà máy bị thiệt hại và phải đóng cửa “vô thời hạn”. Trật tự chỉ phần nào được vãn hồi khi hơn 11.000 người bị lực lượng cảnh sát xử lý.

    [​IMG]

    Chính phủ Bangladesh cũng đồng ý tăng lương tháng cho công nhân dệt may thêm 50%, lên mức 113 USD/tháng. Tuy nhiên, một bộ phận lớn công nhân không hài lòng với mức tăng trên do lạm phát tại Bangladesh có mức tăng cao hơn, khiến mức lương mới vẫn chưa “đạt mức đủ sống tối thiểu”.

    Trên phạm vi thế giới, mức tăng lương của Chính phủ Bangladesh cũng vấp phải sự phản đối của các tổ chức bảo vệ quyền lợi của công nhân dệt may - với cáo buộc “mức lương nghèo nàn”.

    Mỹ - một trong những nước mua hàng may mặc do Bangladesh sản xuất nhiều nhất thế giới - cũng thể hiện động thái kêu gọi Chính phủ Bangladesh “giải quyết những áp lực kinh tế ngày càng tăng mà người lao động và gia đình họ phải đối mặt”.

    Hiện công nhân Bangladesh đang yêu cầu tăng thêm lương ít nhất 80%, lên mức 208 USD/tháng để đảm bảo mức sống.

    Theo một số tổ chức tài chính, với lo ngại công nhân tại Bangladesh có thể biểu tình trở lại cũng như thực hiện các cam kết về bảo vệ quyền lợi người lao động, một số nhãn hàng thời trang đã dần chuyển đơn hàng từ Bangladesh sang các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam.

    Việt Nam tham gia rất nhiều các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là EVFTA, CPTPP… Tại những FTA này, Việt Nam có cam kết quốc tế về lao động, môi trường và buộc phải tuân thủ.

    Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện đang đẩy mạnh thực hành ESG, bảo vệ môi trường cũng như trách nhiệm với cộng đồng, người lao động, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất bền vững cũng như các yêu cầu của nhãn hàng. Qua đó, giúp cải thiện hình ảnh và giành thêm các đơn hàng từ các nhãn hãng quốc tế.

    Thực tế, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, đơn hàng của doanh nghiệp dệt may trong nước hiện đã ổn định hơn rất nhiều so với năm 2023. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng ít nhất đến hết 6 tháng đầu năm, thậm chí đã đủ đơn hàng sản xuất đến hết tháng 8.

    “Nhiều doanh nghiệp đã tìm đến hiệp hội mong tìm những đơn vị nhỏ hơn để thuê gia công lại những đơn hàng lớn”, bà Mai nói.
    Giachuong_MHBS thích bài này.
  2. Giachuong_MHBS

    Giachuong_MHBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.522
    Với việt Mỹ khả năng sẽ công nhận VN là nền kt thị trường trong tháng 7 tới, thì hàng Xk như Dệt may, thủy sản sẽ rất có lợi. Khả năng có sóng lớn, ae vào dần là vừa.
    Newnamehunter_dell thích bài này.
  3. QuangCAD

    QuangCAD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    1.703
    Dệt may TNG: Đơn hàng nhiều đến mức phải từ chối nhận thêm!

    Ban lãnh đạo Dệt may TNG (mã cổ phiếu TNG) cho biết tăng trưởng đơn hàng đang ở mức tích cực, công ty đang lên kế hoạch mở thêm 45 chuyền may để tăng tổng công suất thêm 15% nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng.

    Đáng chú ý, các dự án đầu tư mới của Dệt may TNG đều chú trọng vào việc thực hành các tiêu chuẩn phát triển bền vững với môi trường và cộng đồng - ESG.

    Bên cạnh đó, việc chuyển đổi vị trí và nâng cấp nhà xưởng giúp đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và ESG theo tiêu chuẩn của khách hàng. Các nhà máy của Dệt may TNG hiện được đánh giá theo một số tiêu chuẩn như Global Recycled Standard (GRS), Responsible Down Standard (RDS),…

    Trong đó, nhà máy Võ Nhai là được định hướng thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn xanh LEED, đạt các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, nguồn nước, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, quản lý chất thải và ô nhiễm,…

    Ban lãnh đạo Dệt may TNG chia sẻ sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư chú trọng về ESG trong tương lai nhằm giành được thị phần, đơn hàng lâu dài với các nhãn hàng thời trang lớn trên thế giới.


    https://tapchicongthuong.vn/det-may-tng--don-hang-nhieu-den-muc-phai-tu-choi-nhan-them-121142.htm
  4. QuangCAD

    QuangCAD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    1.703
    Dệt may nay chạy tít phết, TNG vượt rồi.
  5. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.072
    :-bd

Chia sẻ trang này