Đòn quá cao của chính phủ. Ngân hàng chỉ sau vài ngày lại thừa vốn.Chỉ chậm nhất sau 1 tháng nữa lãi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 26/05/2008.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 09:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2002 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đòn quá cao của chính phủ. Ngân hàng chỉ sau vài ngày lại thừa vốn.Chỉ chậm nhất sau 1 tháng nữa lãi suất sẽ giảm nhi

    Đòn quá cao của chính phủ. Ngân hàng chỉ sau vài ngày lại thừa vốn.Chỉ chậm nhất sau 1 tháng nữa lãi suất sẽ giảm nhiệt. Chính phủ đã bắn hạ được những mục tiêu quan trọng:
    1/ Rút về một lượng tiền lớn để giảm lạm phát. Lạm phát chỉ còn cục bộ mang tính đầu cơ, nó sẽ tự giảm dần khi đầu cơ thất vọng vì dân không có nhiều tiền mua .Do tiền đã bị hút hết vào hệ thồng NH.
    2/ Thanh khoản NH đã trở lại bình thường. Bây giờ là lúc các NH đang cơ cấu lại danh mục cho vay và giảm tăng trưởng nóng.

    Dự báo lạm phát sẽ giảm mạnh vào tháng 7-8. đến cuối năm 2008 trở lại bình thường. 2009 lạm phát <10%. Lãi suất huy động sẽ giảm trong tháng 6.
  2. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bỏ trần lãi suất: Ngân hàng rủng rỉnh vốn26/05/2008 - Tuổi trẻ


    Sau một tuần tăng lãi suất (LS), lượng tiền gửi có xu hướng tăng dần ở một số ngân hàng (NH). Theo nhận định của các chuyên gia, đây là tín hiệu tốt cho thị trường tiền tệ và là cơ sở để tới đây các NH có thể tiếp tục bơm vốn cho nền kinh tế.



    Tuy nhiên, không phải NH nào cũng rộng cửa cho vay, một số NH vẫn dừng cho vay do đã cho vay quá nhiều và gần hết hạn mức tăng trưởng tín dụng.



    Tiền vào ngân hàng nhiều hơn



    Tuần qua, các NH tiếp tục điều chỉnh LS huy động bằng VND, USD và vàng. Có nhiều NH trong một tuần đã điều chỉnh tăng LS 2-3 lần và mở ra nhiều chương trình khuyến mãi. Đã hình thành một mặt bằng LS huy động, với VND là 15%/năm trở lại, với USD xoay quanh 7%/năm, với vàng cao nhất là 6,5%/năm.



    Rút tiền trên thẻ gửi "qua đêm"



    Do các NH có kỳ hạn gửi cực ngắn - qua đêm nên nhiều người đã tranh thủ rút tiền trên tài khoản thẻ để gửi qua đêm. Giám đốc một trung tâm thẻ ATM thừa nhận tuần qua số lượng rút tiền mặt qua máy ATM tăng lên gấp 2-3 lần, NH phải nạp tiền bổ sung nhiều lần nhưng máy vẫn thường xuyên ở tình trạng thiếu tiền. Trong khi đó, số lượng giao dịch thanh toán qua thẻ lại giảm mạnh. Nguyên nhân là do LS tiền gửi trên tài khoản thẻ quá thấp, chỉ bằng 1/4 so với LS khi gửi tiền qua đêm.

    Hầu như các NH đều đua LS ở các kỳ hạn gửi ngắn như LS không kỳ hạn bậc thang, LS qua đêm, kỳ hạn tuần... Tổng giám đốc một NH cổ phần cho biết trong tuần qua lượng tiền gửi của NH đã tăng gấp ba lần so với khi chưa bỏ trần LS. Có đến 70% lượng tiền gửi có kỳ hạn từ một tuần đến hai tháng. Ở một số NH vẫn giữ được lượng tiền gửi không sụt giảm như thời gian còn trần LS huy động. Cũng có NH cổ phần trong một tháng qua nguồn vốn đã tăng thêm được 4.000 tỉ đồng.



    Điều đáng chú ý trong tuần qua là lượng tiền gửi qua đêm tại các NH cổ phần tăng khá mạnh, nhất là ACB, Eximbank, SCB... Theo anh Nguyễn Văn Hào - một nhà đầu tư tại sàn giao dịch vàng Sài Gòn: "Lướt sóng trên sàn vàng bây giờ không đơn giản nữa vì vàng không còn đi theo qui luật nào, vàng đảo chiều rất nhanh và rủi ro rất lớn. Trong khi LS tiền gửi ngắn hạn của các NH khá cao. Gửi tiền NH ngắn hạn cũng là một cách lướt sóng nhưng an toàn hơn".



    Các NH cùng có nhận định: người dân gửi tiền NH nhiều hơn một phần do LS cao, phần khác là do một số kênh đầu tư hiện đang gặp khó khăn như chứng khoán, bất động sản, đặc biệt là kênh đầu tư vàng ẩn chứa nhiều rủi ro khó lường. Bên cạnh đó, do môi trường sản xuất kinh doanh không thuận lợi như trước, LS tiền gửi NH lại khá hấp dẫn nên một số doanh nghiệp có vốn cũng đã dành tiền gửi NH.

    Đầu ra, phải giải bài toán 30%



    Theo các NH, có thêm tiền, tới đây các NH sẽ tính toán vấn đề đầu ra. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là các NH vẫn bị vướng về hạn mức tăng trưởng tín dụng. Do vậy, tới đây có thể một số NH vẫn tiếp tục dừng cho vay vì mức tăng tín dụng đã ngấp nghé 30%. Trong tuần qua tại một số NH qui mô nhỏ, phòng tín dụng đang trong cảnh rảnh việc.



    Nhiều NH cho biết tới đây sẽ ưu tiên cho vay ngắn hạn để các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Các dự án đầu tư mới, cần vốn vay trung - dài hạn sẽ được hạn chế cho phù hợp với nguồn vốn huy động hiện nay chủ yếu là ngắn hạn. Theo ông Trần Xuân Huy - tổng giám đốc Sacombank, hiện nơi này ưu tiên cho vay đối với hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời ưu tiên tư vấn cho khách hàng đầu tư sản xuất với chi phí thấp. Còn theo ông Nguyễn Đình Tùng - phó tổng giám đốc VIB Bank, LS tăng cao thì hoạt động đầu tư sẽ phải giảm mạnh, LS sẽ chọn dự án, do vậy doanh nghiệp và NH phải tính lại bài toán kinh doanh trong tương lai.



    Nhiều NH cho rằng NH Nhà nước cần phải sớm có hướng dẫn cụ thể về tăng trưởng tín dụng của năm 2008. Nếu cứ đeo đuổi con số tăng trưởng tín dụng 30% thì tới đây NH có huy động được nhiều vốn cũng không thể cho vay, khi đó nền kinh tế vẫn chịu cảnh thiếu vốn. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng phải giảm bớt đà tăng tín dụng nhưng không nên làm quá đột ngột, vì như thế sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp có các dự án đang triển khai dở dang. Năm 2007, tăng trưởng tín dụng lên tới 58%, trong khi dự kiến năm 2008 con số này chỉ còn 30%.

    Ông Lê Công Thiện - tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Chợ Lớn:

    Tiên chứng khoán chỉ "tạm trú? tại NH



    Nếu như năm ngoái đầu tư vào chứng khoán là cơ hội để kiếm tiền lời lớn thì năm nay mức sinh lời từ thị trường chứng khoán rất thấp, trong khi thị trường bất động sản đóng băng, thị trường vàng biến động với quá nhiều rủi ro không lường trước, vì vậy tất yếu nhà đầu tư sẽ chọn gửi tiền ở NH do có LS cao. Đặc biệt, những người có lượng tiền lớn lại có thể thương lượng LS với NH. Tuy nhiên, sự chuyển dịch dòng vốn từ chứng khoán sang các NH sẽ chỉ ngắn hạn và không đáng kể. Nhà đầu tư sẽ quay lại thị trường chứng khoán khi thị trường ấm lên từ những yếu tố hỗ trợ vững chắc của chính sách vĩ mô.
  3. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Uầy, thánh!!!
  4. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ là cách đây hơn chục năm đã từng ;lạm phát 3 con số nhé ! Chính phủ chỉ ra mấy đòn là xong. Khi đó còn khó khăn gấp trăm lần. Bây giờ dự trữ ngoại tệ nhiều ,còn nhiều chiêu chưa cần dùng tới . Vì lạm phát 20% chỉ bằng muỗi đốt inox thôi.
  5. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    NH đã thu tổng cộng 3 đợt
    1/ 20,000 tỷ
    2/ 52,000 tỷ
    3/ bán 2 tỷ USD thu 32,000 tỷ
    Tổng cộng 104,000 tỷ. Tiền đâu mà mua sắm bừa bãi mà lạm phát nữa ??? Chỉ chờ nó ngấm dần thôi. Bây giờ còn đầu cơ ở một số mặt hàng, chỉ mang tính cục bộ, tạm thời thôi.
  6. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn ngoại trở lại
    Tuần qua cũng cho thấy sự tham gia nhiệt tình trở lại của NĐTNN. Tuần từ 12-16.5, khối ngoại bất ngờ giảm mạnh cường độ mua vào và tỉ trọng ròng tham gia thị trường chỉ đạt 16% về khối lượng và 20% về giá trị, mức thấp nhất trong vòng 7 tuần gần đây.

    Với 5 phiên vừa qua, nguồn vốn ngoại đã xác lập lại vị trí nâng đỡ thị trường với tỉ trọng 43% khối lượng và 23% giá trị. Thậm chí có những phiên như ngày 21-22.5, khối lượng mua của NĐTNN chiếm 62-70% giao dịch thị trường.

    Danh sách đầu tư mạnh của nguồn vốn ngoại vẫn không có nhiều thay đổi kể từ tháng 4.2008 đến nay. Các giao dịch mua ròng đáng chú ý là DPM (1,21 triệu CP), HPG (522,540 CP), SSI (754.140 CP), PVD (224.840 CP), ANV (223.910 CP)...

    Đóng góp trong giao dich thỏa thuận của NĐTNN khá lớn và chủ yếu là hoạt động bán ra cùng với giao dịch sang tay trong nội bộ. Khoảng 4,76 triệu CP được khối này mua vào qua thỏa thuận, chiếm 38%, bán ra khoảng 1,48 triệu CP.

    Tuần qua đáng chú ý là hoạt động bán ra với VIC của một số tổ chức nước ngoài. VIC cũng là CP có giao dịch thỏa thuận lớn nhất: 4,14 triệu đơn vị.

    Một số tổ chức nước ngoài cũng mua vào khối lượng lớn, trong đó đáng kể nhất là Lotte Confectionery Co, LTD mua vào 840.000 BBC. Một số mã khác xuất hiện mua lớn hơn bán là DPM (383.800 CP), HPG (123.320/ 88.320 CP), PPC (851.270/ 66.340 CP), PVD (359.160 CP) SSI (605.480/ 40.000 CP)...

    Sự phục hồi của nguồn vốn ngoại là động lực chính cải thiện mức độ thanh khoản của thị trường


    http://www.bsconline.com.vn:8080/StockNews.aspx?newsid=102854&group=Market
  7. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết từ giữa 2007 đến đầu 2008 NHNN in thêm bao nhiêu tiền không???
  8. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    In nhưng không tung ra thì cứ in.
    Vấn đề chính là chính sách điều tiết. 2007 tung ra 150k tỷ
    thu lại hơn trăm nghìn rồi. Như vậy là đủ đưa lạm phát về <10% vào 2009. 2008 do mấy tháng đầu cao rồi nên cả năm khó xuống thôi.



    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 27/05/2008
  9. sdssg

    sdssg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    982

    hồi sau mới rõ
  10. thisydom

    thisydom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đừng có tô hồng sớm nhé, còn cái khoản 52.000 tỷ sắp rút về hoặc đang được rút có lộ trình vẫn đang ngấm ngầm thực hiện đấy...

Chia sẻ trang này