Dòng B nổi sóng lớn ------ Chúc mừng Cổ đông SHB, SSB @@@@@

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Mar 29, 2021.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    Ngân hàng tăng lãi quý I bằng lần
    HoSE: SSB) mới đây thông báo lãi trước thuế 3 tháng đầu năm đạt 698,3 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2020.

    Tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 48%. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của SeABank ở mức 184.302 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng gần 115.200 tỷ đồng, tăng 17%. Cho vay khách hàng tăng 14%, lên 111.050 tỷ đồng.

    Năm 2021, SeABank lên kế hoạch tăng tài sản 10%, thu nhập lãi thuần tăng 15%, thu nhập ngoài lãi sẽ tăng 50% và lợi nhuận trước thuế tăng gần 40% so với năm 2020.

    [​IMG]
    Lợi nhuận quý I của SeABank gấp đôi cùng kỳ 2020. Ảnh: SeABank.

    Tại phiên họp thường niên 2021, ông Nguyễn Hoàng Linh, CEO MSB cho biết, tổng doanh thu quý I tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 38%. Tiền gửi khách hàng dự kiến tăng 11% và dư nợ tín dụng tăng trên 9%.

    Lãi trước thuế quý đầu ước đạt 1.200 tỷ đồng, cao hơn 315% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 9,9% cao hơn mức tối thiểu 8% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

    Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. MSB là ngân hàng chịu tác động ít bởi dịch Covid-19 do kiểm soát chặt chất lượng khoản vay. Ngân hàng có lượng dư nợ cơ cấu 1.233 tỷ đồng và tính theo dự thảo Thông tư 01 điều chỉnh, khoản thoái lãi trong năm 2021 là 42 tỷ đồng.

    Năm nay, nhà băng này đặt mục tiêu lãi trước thuế 3.280 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020. Tổng tài sản lên kế hoạch tăng 8% đạt 190.000 tỷ đồng. Vốn huy động (thị trường I và trái phiếu) cao hơn 15%, trong khi dư nợ tín dụng (gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tăng 25%, tùy theo hạn mức được NHNN cho phép theo chính sách điều hành từng thời kỳ.

    Trước đó, tại buổi gặp gỡ chuyên viên phân tích, Chủ tịch VietinBank (HoSE: CTG) cho biết lãi trước thuế quý I ước đạt 7.000-8.000 tỷ đồng (chưa gồm phí upfront từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife), cao hơn 135-170% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian còn lại của quý, ngân hàng sẽ tiếp tục thống kê số liệu và công bố chính thức ra thị trường. Ngân hàng áp dụng Basel II đầy đủ từ đầu năm.

    Năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tín dụng tăng 6-12% và huy động tăng 8-12%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

    [​IMG]
    Nhiều ngân hàng báo lãi quý I tăng trưởng cao. Ảnh: Bảo Linh.

    Tại phiên họp thường niên 2021, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết sau 2 tháng đầu năm, tổng tài sản tăng 2%, tín dụng giảm 0,87%, huy động vốn giảm 2,5%. Chênh lệch thu chi trong 2 tháng đầu năm đạt 7.981 tỷ đồng, tăng 54%. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 ở mức 1,58%. Theo ông Lâm, việc tín dụng và vốn huy động giảm mang tính chu kỳ, phục vụ nhu cầu dịp tết.

    Năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2020. Dư nợ tín dụng lên kế hoạch tăng 10-12%, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do NHNN giao. Huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến cao hơn 12-15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không vượt 1,6%.

    Trong báo cáo gần đây, Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research kỳ vọng ngành này sẽ tăng trưởng cao hơn so với các ngành khác trong quý I, nhờ tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện. Hầu hết các ngân hàng đã đẩy nhanh xóa nợ xấu và tăng trích lập dự phòng bao nợ xấu trong quý IV/2020. Tại ngày 31/12/2020, tỷ lệ bao phủ nợ xấu trung bình cao nhất 3 năm qua.

    Với các ngân hàng thuộc diện nghiên cứu, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế quý I sẽ tăng 55 -65% so với cùng kỳ 2020. Riêng nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) có khả năng sẽ đạt tăng trưởng 75-85% khi đã tăng trích lập dự phòng để giải quyết các tài sản có vấn đề. Các NHTM cổ phần dự kiến tăng lợi nhuận trước thuế 45-55% trong quý đầu năm.

    SSI Research tin rằng quý I sẽ là đỉnh cao của tăng trưởng so với cùng kỳ trong năm 2021, vì các ngân hàng đã ghi nhận nhiều thu nhập bất thường (kinh doanh ngoại hối, kinh doanh trái phiếu….) trong 9 tháng cuối năm 2020. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng ước tính sẽ tăng 24%, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 15% và chi phí tín dụng giảm 22 điểm cơ bản.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    Dòng B trần hết @};-
  3. Developmemt

    Developmemt Thành viên tích cực

    Joined:
    Jan 6, 2018
    Likes Received:
    54
    Abb thế nào các bác, cháu nó mới tham gia trên sàn upcom, biên độ rộng
    BigDady1516 likes this.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    Cứ B là chuẩn bài rồi @};-
    --- Gộp bài viết, Apr 3, 2021, Bài cũ: Apr 3, 2021 ---
    Rất lâu chưa thấy các em thể hiện tài năng :D@};-
    Rolex4646 likes this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    • NIM đang ở mức cao lịch sử, ngân hàng có thể tiếp tục hạ lãi suất cho vay?
      TRẦN THÚY 15:07 03/04/2021
      ngân hàng trung ương các nước trong khu vực ASEAN (Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia…) đều tăng tốc độ mở rộng cung tiền rất mạnh kể từ tháng 3/2020 đến nay nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng cung tiền M2 ổn định ở quanh mức 13%-14% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng.
      Để đối phó với dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất cho vay, tiền gửi ngắn hạn trong năm 2020 nhưng không bơm tiền thêm trên thị trường mở. Lượng tiền bơm ra thị trường trong năm 2020 chủ yếu thông qua giao dịch mua vào ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối.
      Sang năm 2021, giao dịch ngoại tệ với NHNN chuyển sang mua kỳ hạn và có thể hủy ngang. Tính từ đầu năm đến nay, lượng tiền bơm ròng qua thị trường mở và kênh ngoại tệ đều bằng 0.
      Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích tại SSI Research, chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn rất thận trọng và mang tính chất ổn định cao.
      Về lạm phát, CPI tháng 3 giảm -0,27% so với tháng trước và có nghĩa là CPI bình quân chỉ tăng 0,29% so với cùng kỳ năm ngoái (mức thấp nhất trong 20 năm theo tính toán của Tổng cục Thống kê). Lạm phát cơ bản cũng giảm -0,12% so với tháng trước và lạm phát tổng thể chỉ tăng 0,67% theo năm. SSI Research ước tính CPI cuối năm 2021 có thể tăng 4,07% so với cuối năm 2020 nhưng mức CPI trung bình cả năm 2021 sẽ chỉ tăng 2,89% so với năm trước, là mức chưa đáng lo ngại.
      Gần đây, NHNN cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021, trong đó các NHTMNN là từ 6,5-7,5% (ngoại trừ VCB là 10,5%), các NHTMCP từ 8-12%. Hạn mức tăng trưởng tín dụng 2021 bình quân của các NHTM trong phạm vi nghiên cứu là 9% - thấp hơn mức bình quân 10% trong đợt giao hạn mức đợt đầu của năm 2020.
      Theo SSI, thông thường NHNN sẽ có các đợt điều chỉnh hạn mức tín dụng cho các NHTM trong năm và mức giao hiện tại được cho là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021 là 12% - thấp hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra đầu năm 2020 là 14%.
      NIM đang ở mức cao lịch sử
      Lãi suất tiền gửi đã giảm tổng cộng 200-250 điểm % trong năm 2020 trong đó mạnh nhất là trong quý 3/2020. Trong quý 1/2021, thị trường ghi nhận một số điều chỉnh tăng/giảm từ 10-40 điểm % tại một số NHTM (tập trung vào các kỳ hạn ngắn và khách hàng cá nhân) nhưng hầu hết giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi ở mức 3-4%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,5-5,5%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng và 4,6-6%/năm với kỳ hạn 12 tháng trở lên.
      Dù lãi suất tiền gửi giảm sâu xuống mức thấp chưa từng có nhưng huy động của các NHTM vẫn rất khả quan, cùng với đó là sự sụt giảm của cầu tín dụng khiến cho chênh lệch tiền gửi- tín dụng từ đầu năm 2020 đến này giãn khá rộng.
      Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính đến 19/3/2021, tăng trưởng tín dụng là 1,47% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng 0,54% của tiền gửi. Bên cạnh sự dịch chuyển của dòng tiền sang các kênh đầu tư khác ngoài tiền gửi, các NHTM có thể đã chủ động giảm huy động để thu hẹp chênh lệch với dư nợ cho vay để đảm bảo mức sinh lời của ngân hàng.
      Trong năm 2020, lãi suất cho vay đã giảm từ 1-1,5%, thấp hơn mức giảm của lãi suất tiền gửi (2-2,5%). Nhờ vậy, biên lãi ròng (NIM) của hầu hết các NHTM đã tăng rất mạnh trong nửa cuối năm 2020 và hiện ở mức cao lịch sử, khoảng 4%, theo báo cáo của SSI Research.
    --- Gộp bài viết, Apr 3, 2021, Bài cũ: Apr 3, 2021 ---
    Dòng P Q 1 có vẻ hơi yếu tập chung B thôi @};-
    Rolex4646 likes this.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    Techcombank đặt mục tiêu lãi kỷ lục gần 20.000 tỷ, tăng trưởng tín dụng 12%
    10:47 | 04/04/2021

    [​IMG]
    Trụ sở Techcombank tại 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: Song Ngọc).

    Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cho thấy kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay là 19.800 tỷ đồng, tăng 25,3% so với kết quả năm 2020.

    Dư nợ tín dụng dự kiến đạt gần 356.200 tỷ đồng, tăng trưởng ít nhất 12% so với năm ngoái và trong mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Giá trị huy động vốn (bao gồm chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân) dự kiến đạt 334.291 tỷ đồng, tăng trưởng ít nhất 14,7% và phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế.




    Techcombank cũng phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3-5) dưới ngưỡng 2%.

    Năm 2020, ngân hàng này ghi nhận lãi trước thuế 15.800 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước và vượt kế hoạch gần 22%. Các chỉ tiêu dư nợ tín dụng và huy động khách hàng cũng tăng trưởng 22-23% và vượt kế hoạch 8-9%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,3% năm 2019 xuống còn 0,5%.

    [​IMG]
    Khách hàng lấy số thứ tự trong một phòng giao dịch của Techcombank. (Ảnh: Song Ngọc).

    Trong báo cáo phân tích hồi cuối tháng 2/2021, Chứng khoán SSI cho biết Techcombank kỳ vọng nhu cầu tín dụng từ phân khúc bán lẻ phục hồi, đặc biệt là cho vay mua nhà và mua ô tô.

    Chi phí vốn ước tính giảm hơn nữa do môi trường lãi suất thấp kéo dài và kết hợp với nguồn vốn CASA tăng. Tuy nhiên, NIM (biên lãi ròng) dự kiến đi ngang do áp lực cạnh tranh về tiền gửi và cho vay.

    SSI dự báo lợi nhuận trước thuế của Techcombank năm 2021 đạt 18.500 tỷ đồng (tăng 17,1% so với cùng kỳ), dựa trên giả định tín dụng, tiền gửi của khách hàng, và tài sản lần lượt tăng 18,4%, 16,3% và 14,3%. Có thể thấy, kế hoạch lợi nhuận mà Techcombank đưa ra cao hơn ước tính của SSI nhưng mục tiêu tăng trưởng tiền gửi và tín dụng lại thấp hơn.

    [​IMG]
    Ban lãnh đạo nhà băng cũng sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong năm 2020, số thù lao cố định đã chi trả là 32,9 tỷ đồng, kế hoạch năm 2021 là 40 tỷ đồng. HĐQT và BKS không nhận thù lao theo thành tích kinh doanh.

    Các chi phí hoạt động và chi phí khác cho HĐQT và BKS năm 2020 là 7,3 tỷ đồng, dự định tăng lên thành 10 tỷ đồng trong năm nay.

    Hội đồng quản trị của Techcombank hiện có 8 người, bao gồm Chủ tịch Hồ Hùng Anh, 4 phó chủ tịch và ba ủy viên – trong đó có một ủy viên độc lập.

    HĐQT mới đây đã thống nhất việc đề cử ông Hồ Anh Ngọc (em trai Chủ tịch Hồ Hùng Anh) để đại hội cổ đông ngày 24/4 tới bầu bổ sung vào HĐQT
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    Gói đề xuất chi tiêu mới của Chính phủ Mỹ thu hút Phố Wall
    H.Thủy (Theo Reuters) 08:14' - 03/04/2021

    BNEWS Đề xuất về gói chi tiêu khổng lồ của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể giúp giới đầu tư nhìn nhận tính bền vững của đợt tăng điểm gần đây trên thị trường chứng khoán Phố Wall.
    [​IMG]Gói đề xuất chi tiêu mới của Chính phủ Mỹ thu hút Phố Wall. Ảnh: THX/TTXVN
    Giới phân tích thị trường nhận định rằng đề xuất về gói chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng mùa báo cáo doanh nghiệp sắp tới có thể giúp giới đầu tư nhìn nhận tính bền vững của đợt tăng điểm gần đây trên thị trường chứng khoán Phố Wall, vốn đã đưa các chỉ số chính lên mức cao nhất từ trước tới nay.
    Chỉ số S&P 500 lần đầu tiên đạt mức 4.000 diểm vào ngày 1/4 và đóng cửa tăng 1,18% lên mức 4.019,87 điểm. Với mức tăng điểm này, chỉ số trên đã tiến thêm gần 80% từ mức thấp ghi nhận hồi tháng 3/2020.
    Đợt tăng điểm này được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích chưa từng có của Mỹ, bên cạnh kỳ vọng rằng việc triển khai tiêm chủng rộng rãi sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.
    Ông Matt Hanna, Giám đốc danh mục đầu tư tại công ty tư vấn tài chính Summit Global Investments, cho biết trong những tháng qua, thị trường luôn có sự hoài nghi rằng có lẽ đà tăng giá sẽ sớm chấm dứt.

    Nhưng với chỉ số S&P500 chạm ngưỡng 4.000 điểm, diễn biến đó đã lấy lại niềm tin cho rất nhiều nhà giao dịch, cũng như củng cố nhận định chu kỳ tăng giá này vẫn chưa kết thúc.
    Nhiều khả năng thị trường trong ngắn hạn sẽ dồn sự chú ý vào việc liệu Quốc hội Mỹ có thông qua kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng do Tổng thống Biden chính thức đưa ra trong tuần này hay không.

    Kế hoạch bao gồm khoản chi trị giá 2.000 tỷ USD, song đi kèm việc nâng thuế doanh nghiệp khiến nhà đầu tư lo ngại có thể làm suy yếu lợi nhuận của các công ty.
    Các nhà đầu tư cho biết dù có bất kỳ khoản chi tiêu nào được triển khai trong thời gian tới, tác động của chúng lên thị trường có thể không lớn so với gói cứu trợ gần đây, vốn đã gửi khoản tiền 1.400 USD trực tiếp cho mỗi người dân Mỹ.
    Bên cạnh đó, chi tiêu nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng có thể thúc đẩy cổ phiếu của các công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp và vật liệu, vốn đã nằm trong nhóm được hưởng lợi từ những đặt cược của thị trường vào sự phục hồi kinh tế Mỹ trong các tháng gần đây.
    Tuy nhiên, nhiều người chú ý hơn tới kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp của Chính quyền ông Biden.

    Dự kiến thuế sẽ tăng từ mức 21% được thực thi theo luật thuế năm 2017 của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump lên 28%. Chính sách giảm thuế của ông Trump từng hỗ trợ thị trường chứng khoán rất nhiều.
    Theo các nhà chiến lược của ngân hàng UBS, mức lợi nhuận từ nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 có thể bị ảnh hưởng tới 7,4% do việc kế hoạch nâng thuế của Chính phủ.
    Ông Walter Todd, Giám đốc đầu tư tại Greenwood Capital, cho biết các nhà đầu tư chưa phản ứng mạnh với đề xuất tăng thuế, chủ yếu vì đây là điều đã được dự báo và sẽ chưa thể có hiệu lực cho tới năm sau. Nhưng bất kỳ đợt tăng thuế mới nào, đi kèm với kế hoạch chi tiêu mới được đề xuất đều có thể gây ra rủi ro cho thị trường.
    Bên cạnh đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh sẽ bắt đầu từ giữa tháng Tư. Theo công ty nghiên cứu thị trường Refinitiv IBES, thu nhập tổng thể trong quý đầu tiên của nhóm công ty thuộc chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ tăng 24,2% so với một năm trước.
    Ông Randy Frederick, Phó Chủ tịch mảng giao dịch và phái sinh của công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab cho biết nhà đầu tư đã nâng kỳ vọng của mình lên quá cao. Do đó, thị trường có thể bị đình trệ vì thất vọng khi báo cáo kinh doanh của các công ty không như mong đợi./.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    Xu thế dòng tiền: VN-Index vượt đỉnh, chọn cổ phiếu "khỏe" mới quan trọng
    Thị trường rất hào hứng với diễn biến vượt đỉnh 1200 của VN-Index tuần qua, nhưng các chuyên gia lại nhấn mạnh hơn tới việc chọn được danh mục tốt...
    [​IMG]VN-Index đã vượt đỉnh cao lịch sử.
    NGUYỄN HOÀNG
    Chủ Nhật, 04/04/2021

    Thị trường rất hào hứng với diễn biến vượt đỉnh 1200 của VN-Index tuần qua, nhưng các chuyên gia lại nhấn mạnh hơn tới việc chọn được danh mục tốt.

    Cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế tuyệt đối trong phiên VN-Index vượt đỉnh, nhưng ngày cuối tuần tình trạng phân hóa lại diễn ra. Các chuyên gia lưu ý rằng tuy thị trường vượt đỉnh, nhưng không phải lúc nào danh mục cũng có NAV tăng trưởng tưng ứng.

    Khi thị trường vượt đỉnh lịch sử, thanh khoản đã tăng vọt cho thấy rất nhiều nhà đầu tư chờ đợi bên ngoài bắt đầu giải ngân ồ ạt. Hầu hết cổ phiếu sẽ xuất hiện lực cầu mạnh mua trong thời điểm đó. Tuy nhiên sau đó dòng tiền sẽ chọn lọc và tốc độ tăng trưởng sẽ phân hóa. Vì vậy các chuyện gia cho rằng lựa chọn được cổ phiếu chất lượng là điều quan trọng nhất. Thị trường tuy được xác nhận chu kỳ tăng trưởng nhưng vẫn sẽ có các nhịp điều chỉnh.

    Các chuyên gia tuần qua cũng không hào hứng trong giao dịch khi thị trường vượt đỉnh. Thậm chí một số giao dịch bán ra để cơ cấu lại danh mục đã được thực hiện.

    Đánh giá về triển vọng tăng trưởng của thị trường chung, quan điểm phổ biến là VN-Index đã xác nhận sóng tăng thứ 5 và các ngưỡng hướng tới có thể là 1280-1300-1320 điểm.
    --- Gộp bài viết, Apr 4, 2021, Bài cũ: Apr 4, 2021 ---
    STB tăng mạnh nhất trong tháng 4 @};-
    success1368 likes this.
  9. powervncom

    powervncom Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2010
    Likes Received:
    28
    Bank làm ăn lợi nhuận khủng nhờ ko giảm ls hay giảm 0.45% / năm cho KH cá nhân cho có báo cáo là đã giảm nhé . Sao Bank ko cũng lãi khủng mới lạ
    BigDady1516 likes this.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,852
    Vietcombank còn rất nhiều "gạo", sẽ khó thoát cảnh "cô đơn trên đỉnh lợi nhuận" thêm thời gian dài nữa
    CHỦ NHẬT, 04/04/2021
    VDSC: Thu nhập từ phí bancassurance của Vietcombank sẽ tăng trưởng cao trong thời gian tới

    Năm nay Vietcombank được cấp room tăng trưởng tín dụng sơ bộ là 10,5%, tính ra con số tuyệt đối khoảng 88.000 sẽ được bơm thêm ra thị trường, nhưng theo ông Nghiêm Xuân Thành, nếu được giao tăng trưởng 14% ngân hàng cũng đáp ứng được. Trong quý 1, lợi nhuận đã đạt khoảng 7.000 tỷ, tương đương 28% kế hoạch cả năm.

    [​IMG]
    Năm 2020 Vietcombank tiếp tục khẳng định vị trí đầu ngành ngân hàng với lợi nhuận 1 tỷ USD, tỷ lệ nợ xấu 0,65%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu 379%, quy mô tăng trưởng tín dụng cao nhất toàn ngành và gấp hơn 2 lần bình quân của 3 ngân hàng thương mại Nhà nước còn lại. Năm 2021, theo chia sẻ của ông Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, tình hình ngân hàng vẫn rất lạc quan.

Share This Page