Dòng Bank sóng lớn sang tuần vượt 1500 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 12/11/2021.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 42582 lượt đọc và 173 bài trả lời
  1. Alosobest

    Alosobest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2020
    Đã được thích:
    133
    Cảm ơn Bác!!!
    Investor_70 thích bài này.
  2. LDF319NGHE

    LDF319NGHE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    91.678
    Cảm ơn cụ. Trước giờ xác định giữ bank lâu dài rồi cụ. Trước sau các em nó cũng về giá tương xứng
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Cổ phiếu vua “thức tỉnh”

    Chỉ số VN-Index lại thiết lập kỷ lục mới và nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng góp một phần không nhỏ.

    Phiên giao dịch 12/11, thị trường bật tăng từ nửa cuối phiên chiều sau phần lớn thời gian giao dịch bám sát mốc tham chiếu. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 11,02 điểm lên mốc 1.473 điểm, mức cao nhất trong hơn 21 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Nhóm VN30 lấy lại một phần động lực với 19 mã đóng cửa trong sắc xanh, trong đó PNJ tăng vượt trội nhất 5,2%. Chỉ số VN30 tăng 0,9%. Bên cạnh đó, nhóm vốn hóa trung bình nhỏ tiếp tục đẩy mạnh đà tăng với mức tăng 2,06% của chỉ số VNMidcap và 1,13% của chỉ số VNSmallcap

    Cổ phiếu ngân hàng cũng khởi sắc trở lại từ nửa cuối phiên chiều. Trừ VCB giảm nhẹ, các mã ngân hàng giao dịch trên HOSE đều được nâng đỡ tốt bởi cầu giá xanh; tiêu biểu có CTG và TCB là 2 mã hàng đầu đóng góp cho chiều tăng của VN-Index. Ngân hàng hiện là ngành có tỉ trọng vốn hóa lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, biến động giá của nhóm này ảnh hưởng lớn đến diễn biến chung của thị trường.

    [​IMG]

    Các nhóm cổ phiếu đồng loạt tăng điểm, đưa VN-Index "lên đỉnh" mới. Ảnh: SSI.

    Tuy nhiên trên thực tế, trong thời gian vừa qua thị trường chứng khoán liên tục bứt phá nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng lớn lại không “hút tiền”. Theo thước đo thanh khoản của Công ty Chứng khoán Mirae Asset, nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng cơ bản, nguyên vật liệu, tiện ích, năng lượng, bảo hiểm, vận tải, may mặc và trang sức là những ngành đang thu hút được dòng tiền. Mức thanh khoản của ngành dịch vụ tài chính, bán lẻ, phần mềm và dịch vụ đang ở mức trung tính. Tiêu cực hơn, dòng tiền vào ngành ngân hàng vẫn ở mức kém, dù có cải thiện gần đây.

    Đến hết quý III/2021, dư nợ tín dụng tăng trưởng vẫn khả quan ở mức xấp xỉ 7,4% từ đầu năm, cao hơn mức tăng của 9 tháng đầu năm 2020 là 6,1%. Bên cạnh việc dần mở cửa lại nền kinh tế bắt đầu từ nửa sau tháng 9/2021, tăng trưởng tín dụng cũng được kỳ vọng ghi nhận mức tăng tốt trong quý cuối năm như các năm trước. Mirae Asset cho rằng mức tăng trưởng tín dụng cho toàn ngành 2021 khoảng 13% trong kịch bản lạc quan, so với mức tăng trưởng kỳ vọng trong kịch bản cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là 9-10%.

    [​IMG]

    Trở lại với diễn biến chung của thị trường chứng khoán, hiện tại dòng tiền trên thị trường vẫn khá dồi dào. Giá trị giao dịch phiên 12/11 đạt hơn 26.500 tỉ đồng tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE. Theo góc nhìn của Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research, tín hiệu tích cực quay trở lại khi cả 3 chỉ số VN30, VNMidcap và VNSmallcap cùng tăng vượt trội so với mặt bằng chung, cho thấy dòng tiền lan tỏa.

    Khối lượng giao dịch giảm mạnh gần 25% so với phiên trước nhưng vẫn duy trì tốt trên đường trung bình 50 ngày nên củng cố cho tín hiệu tích cực trên. SSI Research đánh giá diễn biến phiên 12/11 cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã nhẹ bớt. Tuy vậy, nhà đầu tư cần thận trọng khi chỉ số đang tiệm cận vùng kháng cự 1.475 điểm và khả năng cung sẽ gia tăng từ vùng nay. “Vùng 1.450 -1.425 điểm là vùng hỗ trợ gần nhất của chỉ số, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh ngắn hạn khi chỉ số lùi về gần vùng này để tích lũy cổ phiếu”, SSI Research nhận định.
    --- Gộp bài viết, 14/11/2021, Bài cũ: 14/11/2021 ---
    Tăng zoom tín dụng khả năng cao sang tuần ra tin\:D/@};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Lỡ mua cổ phiếu ngân hàng đúng đỉnh cách đây 3-4 tháng, nhà đầu tư còn bao xa mới "về bờ"?
    CHỦ NHẬT, 14/11/2021, 07:31
    Tiền bất ngờ ầm ầm chảy vào cổ phiếu ngân hàng
    Giá của nhiều cổ phiếu ngân hàng hiện tại còn cách rất xa (25-30%) so với mức đỉnh đạt được hồi tháng 6, tháng 7.


    Nhìn lại từ đầu tháng 10 đến nay, EIB ghi nhận giao dịch thoả thuận sôi động với hơn 40 triệu cp được sang tay theo phương thức này. Nhiều phiên liên tục, các thoả thuận diễn ra tại giá sàn.

    Cổ phiếu PGB là cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh thứ 2 trong tuần này với mức tăng 8,6%. Đáng chú ý, từ đầu tháng 11 đến nay, PGB có 2 phiên giao dịch thoả thuận "khủng". Trong đó, phiên 2/11 có 16 triệu cổ phiếu, phiên 8/11 gần 27 triệu cp được sang tay giữa các nhà đầu tư. Khối lượng này chiếm đến 14% vốn cổ phần ngân hàng.

    Ngoài ra, các cổ phiếu ngân hàng khác tăng giá trong tuần qua gồm HDB (tăng 4,9%), ABB (tăng 2,4%), STB (tăng 1,6%), VIB (tăng 0,8%), VCB (tăng 0,7%).

    [​IMG]
    Ở chiều ngược lại, SHB là cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất tuần này (7%) với nhiều ngày bị "đạp" mạnh ở phiên ATC. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng cũng giảm giá tuần qua như OCB (giảm 5,6%), VPB (giảm 3,2%), KLB (giảm 2,5%),…

    Với diễn biến lình xình từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn còn cách rất xa mức đỉnh đạt được hồi tháng 6, tháng 7.


    Chẳng hạn, đầu tháng 6, loạt cổ phiếu ngân hàng đã đạt đỉnh như VIB, LPB, STB, SHB…và đầu tháng 7 có CTG, ACB, MBB, TCB…

    VIB là một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong nửa đầu năm 2021. Cổ phiếu này đạt đỉnh 74.000 đồng/cp (giá điều chỉnh là 52.860 đồng/cp) trong phiên 3/6/2021 nhưng rồi sau đó miệt mài đi xuống đến nay. Hiện giá cổ phiếu VIB chỉ còn 38.300 đồng/cp.

    CTG thì đạt đỉnh vào cuối tháng 6/2021 ở mức 54.400 đồng/cp (giá điều chỉnh 42.150 đồng/cp). Nhưng sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29%, cổ phiếu này đã liên tục lao dốc. Hiện giá cổ phiếu CTG chỉ còn 32.700 đồng/cp.

    So với đỉnh cũ, mức giá hiện tại của VIB đã giảm tới 28%, LPB 24%, CTG 22%, STB 17%, ACB 12%, MBB 11%, SHB 10%, TCB 9%,…

    [​IMG]
    Tính theo giá điều chỉnh

    Con gái ông Đỗ Anh Tú muốn mua 1 triệu cổ phiếu TPB, nâng khối tài sản tại TPBank lên hơn 1.500 tỷ đồng
  5. Trendstocks

    Trendstocks Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2021
    Đã được thích:
    1.339
    Khủng đấy
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Xét riêng theo từng mã cổ phiếu, lực bán bán của khối ngoại dồn mạnh tại các cổ phiếu như SSI, PAN với giá trị đột biến trên 300 tỷ đồng; ngoài ra cũng trở lại bán ròng HPG, DXG. Ngược lại, dòng tiền ngoại tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu nhà băng khi CTG, STB, VCB hay HDB dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại

    [​IMG]
    Trên sàn HoSE, khối ngoại có tuần thứ hai liên tiếp bán ròng, tổng giá trị bán ròng ghi nhận 1.244 tỷ đồng - giảm so với giá trị tuần liền trước.Cụ thể, nhà đầu tư ngoại bán ròng 930 tỷ đồng thông qua khớp lệnh trên sàn, bên cạnh đó còn bán ròng thêm 32 tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận.

    Tại chiều bán, cổ phiếu chứng khoán SSI là tâm điểm bán ròng nhiều tuần qua với giá trị ghi nhận 374 tỷ đồng, chủ yếu trên kênh khớp lệnh với giá trị bán khớp lệnh hơn 455 tỷ đồng. Cổ phiếu SSI mặc dù áp lực bán ròng nhưng trong tuần qua vẫn ghi nhận lên đỉnh lịch sử tại 44.700 đồng/cổ phiếu trước khi điều chỉnh nhẹ về mức giá 44.600 đồng/cổ phiếu trong phiên cuối tuần.

    Cổ phiếu PAN tuần vừa rồi cũng ghi nhận giá trị bán ròng lớn với 317 tỷ đồng, phần lớn được bán thoả thuận. Tuần qua tiếp tục là một tuần giao dịch thoái vốn của cổ đông chủ chốt tại PAN. Cụ thể, Tael Two Partners đã báo cáo bán nốt hơn 9,3 triệu cổ phiếu PAN trong phiên 10/11, qua đó "rời ghế" cổ đông tại doanh nghiệp. Thông tin thêm là Chứng khoán SSI cũng bán xong 15 triệu cổ phiếu PAN từ 8/11 đến 10/11, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu về còn 12,73% vốn điều lệ.


    Các cổ phiếu khác tại sàn HoSE bị bán ròng trên 100 tỷ đồng trong tuần qua còn có thể kể đến là NLG (189 tỷ đồng), DXG (180 tỷ đồng ), HPG (156 tỷ đồng), VND (140 tỷ đồng), HSG (125 tỷ đồng)...

    [​IMG]
    Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng với quy mô tiếp tục giảm còn 23 tỷ đồng, theo đó họ bán ròng 25 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh tuy nhiên mua ròng hơn 1 tỷ đồng thỏa thuận.

    Giao dịch chiều bán tại HNX ghi nhận cổ phiếu CEO bị bán mạnh nhất với gần 24 tỷ đồng. Cổ phiếu này từ đầu năm liên tục duy trì xu hướng tăng điểm và vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, toàn bộ 5 phiên giao dịch trong tuần qua đều tăng kịch trần đưa thị giá tăng tới 59% so với cuối tuần trước.


    Theo sau là HUT với giá trị bán ròng 12 tỷ đồng và PVS bị bán ròng 7 tỷ đồng. Danh sách bán ròng còn có HLD (6 tỷ đồng), IVS (6 tỷ đồng), NBC (4 tỷ đồng), PGS (3 tỷ đồng)...

    Ngược lại, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX mạnh nhất tại mã THD với 18 tỷ đồng, các cổ phiếu được mua ròng trong tuần qua còn có SHS, VCS, APS, BAX, BVS...

    [​IMG]
    Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh 100 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 146 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh, tuy nhiên mua ròng 45 tỷ đồng qua kênh thỏa thuận.

    Cổ phiếu HHV tuần này dẫn đầu danh sách bán ròng khi bị khối ngoại bán ròng hơn 84 tỷ đồng và đều bán qua kênh khớp lệnh. Bên cạnh đó, QNS và VEA cũng bị bán ròng lần lượt 81 tỷ đồng và 13 tỷ đồng, một số cổ phiếu bị bán ròng từ nhà đầu tư ngoại tuần qua trên UPCoM còn có RGC, TVN, HTG, MML, LTG...

    Tại phía mua vào, cổ phiếu IDP tuần này được nhà đầu tư ngoại mua ròng nhiều nhất với 46 tỷ đồng, chủ yếu đều qua mua thoả thuận. Ngoài ra, dòng vốn ngoại cũng tìm đến NTC với giá trị mua ròng ghi nhận 18 tỷ đồng. Danh sách mua ròng còn có CLX, VTP, ACV, MCH...

    [​IMG]
    Phương Linh
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Chuyên gia khuyến nghị NHNN giảm 0,5% tỉ lệ dự trữ bắt buộc trong 2 tháng cuối năm, giảm tiếp 0,5% nữa vào quý 1 năm tới

    [​IMG]

    Chuyên gia cho rằng, việc giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc sẽ tác động giảm đáng kể lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, bởi vì chỉ cần giảm 0,5% tỉ lệ này thì sẽ giải phóng được số vốn lên tới 50.000 tỷ đồng.

    Theo nguồn tin trên Báo Chính phủ, Nhóm nhà khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân, trong đó có Hiệu trưởng GS.TS Phạm Hồng Chương, PGS.TS Tô Trung Thành và các chuyên gia, vừa đưa ra một số đánh giá và nêu các kiến nghị chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch.

    Các chuyên gia nhận định, dư địa chính sách dần thu hẹp, các chính sách cần hướng các giải pháp cũng như nguồn lực ưu tiên đến khu vực doanh nghiệp, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong đại dịch.

    Đặc biệt, cần ưu tiên những doanh nghiệp có ảnh hưởng lan tỏa lớn đến các doanh nghiệp, các khu vực khác của nền kinh tế; các doanh nghiệp hạt nhân của các chuỗi cung ứng. Điều này cũng tạo điều kiện để tạo cầu lao động, hỗ trợ an sinh xã hội (thông qua doanh nghiệp), bảo đảm ổn định cuộc sống cho người lao động.

    Theo đó, Nhóm chuyên gia đề xuất NHNN cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra từ đầu năm là 12%, nếu không ít nhất cũng phải đạt trên 10%.

    Bên cạnh đó, NHNN cần nghiên cứu để giảm 0,5% tỉ lệ dự trữ bắt buộc trong 2 tháng cuối năm 2021 và giảm tiếp 0,5% trong quý I/2022. Theo đó, sẽ tác động giảm đáng kể lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, bởi vì chỉ cần giảm 0,5% tỉ lệ này, sẽ giải phóng được số vốn lên tới 50.000 tỷ đồng.

    Các chuyên gia cũng khuyến nghị NHNN nghiên cứu để bỏ hạn mức tín dụng đối với các NHTM đáp ứng được các tiêu chí của Basel II và có tỉ lệ nợ xấu dưới 3% nhằm giải phóng năng lực và tăng tính chủ động trong việc cấp tín dụng lành mạnh của các tổ chức tín dụng (TCTD) đó, giảm thiểu can thiệp hành chính cũng như tình trạng xin, cho việc "nới room" tín dụng...

    Tiếp theo là đề xuất NHNN chỉ đạo và giám sát các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất - kinh doanh; các TCTD thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm, lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Thông tư 01, 03, 14 của NHNN…

    Cuối cùng, đề nghị NHNN chỉ đạo giảm lãi suất cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); đổng thời mở ra chương trình cho vay vốn tạo việc làm đối với người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thông qua NHCSXH…

    Quy định về dự trữ bắt buộc hiện nay ra sao?

    Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng thực hiện dự trữ bắt buộc 3% đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn và dưới 12 tháng; 1% đối với khoản tiền gửi trên 12 tháng.

    Tỉ lệ 3% là con số nhỏ, nhưng trong tổng huy động của hệ thống, số tiền này rất lớn. Trong khi đó phần tiền dự trữ bắt buộc gần như không có lãi nên phần gửi này cao thì chi phí vốn của ngân hàng sẽ cao.

    Hiện mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm; đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm. Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm.
  8. TopF

    TopF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2020
    Đã được thích:
    115
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Giảm dự trữ bắt buộc + nới Zoom tín dụng Lồi mồm :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 14/11/2021, Bài cũ: 14/11/2021 ---
    Quỹ ngoại tự doanh mua mạnh B cả tuần, chốt lãi hàng khác cho nhỏ lẻ :-?@};-
    --- Gộp bài viết, 14/11/2021 ---
    Ace chú ý vào hàng : FPT,MWG,PNJ,TCB,HDB,STB,VPB,MBB ...\:D/\:D/\:D/@};-
    u5xbnw2006 thích bài này.
    alisson36 đã loan bài này
  10. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.066
    Giảm DTBB thì không chắc nhưng nới room thì nhiều khả năng sẽ xem xét trong tháng 11, vì để sang tháng 12 mới xét thì có thể khó triển khai cho các NHTM. Việc giải ngân cũng cần có thời gian để xác định khách hàng và hoàn thiện hồ sơ.
    u5xBigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này