Dòng bank tăng mạnh,...Cơ bản lên ngôi@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 13/08/2017.

541 người đang online, trong đó có 216 thành viên. 23:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2838 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Phím hàng chất đi,....bank, thép, nông nghiệp, xây dựng,...chỉ số càng đẹp càng tốt không mua cổ lừa đảo,...Chia bằng tiền thể hiện tài chính lành mạnh càng chất.

    Thủ tướng yêu cầu NHNN có kế hoạch đảm bảo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21 - 22%
    12-08-2017 - 15:26 PM | Tài chính - ngân hàng
    [​IMG]
    Thủ tướng cũng lưu ý ngành ngân hàng về chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, quản lý chặt chẽ tín dụng bất động sản, bảo đảm chỉ tiêu lạm phát…

    Sáng 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty.

    Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cuộc họp nhằm rà lại kế hoạch năm 2017, đề ra các biện pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong đó tập trung vào mục tiêu tăng trưởng GDP.

    Người đứng đầu Chính phủ cho biết, để hoàn thành kế hoạch cả năm là tăng trưởng 6,7% thì 6 tháng cuối năm phải đạt 7,42%. Đây là mức tăng trưởng cao, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn, nỗ lực phấn đấu, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và người dân. Thủ tướng nêu rõ “đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành”.

    Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận vào một số chỉ tiêu như nông nghiệp, lĩnh vực tăng chậm trong 6 tháng đầu năm.

    Riêng với lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, đầu tư tài chính, thương mại, Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch, lộ trình để làm sao bảo đảm tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21 – 22% được hay không? Đây là kênh rất quan trọng cho phần tăng trưởng. Thủ tướng lưu ý chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, quản lý chặt chẽ tín dụng bất động sản, bảo đảm chỉ tiêu lạm phát… giải ngân không được giật cục mà rải đều.

    Hồi đầu năm nay, ngành ngân hàng lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 18%. Nhưng tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng đã yêu cầu NHNN đưa tín dụng tăng trưởng bằng hoặc cao hơn mức 20%. Như vậy, yêu cầu đặt ra với ngành ngân hàng trong các tháng cuối năm nặng nề hơn, khi kết thúc 6 tháng tín dụng mới tăng trưởng 9,06%.

    Theo tính toán của SSI Retail Research, với 5,5 triệu tỷ dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2016 và tín dụng toàn hệ thống tính tới hết tháng 6 đã tăng 9,06% thì mục tiêu trên sẽ cho thấy có khoảng 600 nghìn tỷ tín dụng được cung ra nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm nay.


    Dựa vào đâu VPBank quyết niêm yết cổ phiếu lên đến 39.000 đồng, cao hơn cả Vietcombank?
    13-08-2017 - 16:45 PM | Tài chính - ngân hàng


    [​IMG]
    Chưa đầy một tuần nữa, VPBank sẽ đưa cổ phiếu VPB lên niêm yết trên HoSE với giá 39.000 đồng, đắt hơn cả cổ phiếu VCB của Vietcombank và tất nhiên là đắt nhất trong số các ngân hàng Việt. Nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự hoài nghi về mức giá này, thậm chí còn cho rằng “chàng trai vừa mới dậy thì” này đang quá kiêu căng và liều lĩnh khi không biết lượng sức mình
    Tất nhiên, VPBank họ có lý do của riêng họ và hẳn là chính đáng, nếu không họ đã chẳng đưa ra mức giá ấy. Những băn khoăn đó có thể sẽ được lãnh đạo ngân hàng giải đáp tại buổi roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu VPB ngày 15/8 tới đây.

    Song dù sao đi nữa, VPBank cũng không phải tự mình thích con số nào thì đưa ra con số ấy để niêm yết mà công ty phải thuê nhà phân tích độc lập là các công ty chứng khoán chuyên nghiệp để phân tích, mổ xẻ, cụ thể ở đây là công ty chứng khoán Bản Việt. Dựa trên bản cáo bạch mới công bố có thể nhận diện ra một vài nguyên nhân thôi thúc VPBank muốn đứng cao hơn người khác.

    Thứ nhất là kết quả kinh doanh so với các đối thủ cạnh tranh.

    VPBank là ngân hàng chỉ nằm trong top 10 về tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ cho vay và vốn điều lệ. Cụ thể, nếu xét riêng nhóm 11 ngân hàng niêm yết thì VPBank có tổng tài sản, dư nợ cho vay và huy động vốn đứng thứ 8 sau BIDV, VietinBank, Vietcombank, Sacombank, MB, SHB và ACB, đồng thời cao hơn Eximbank, VIB, NCB và Kienlongbank. Còn riêng về vốn chủ sở hữu thì đứng thứ 6 sau VietinBank, Vietcombank, BIDV, MB và Sacombank.



    [​IMG]
    Nguồn: Bản cáo bạch VPBank

    Tuy nhiên ngân hàng lại có hiệu quả kinh doanh khá tích cực. Xét trên con số tuyệt đối, lợi nhuận của VPBank năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 chỉ kém 3 ngân hàng lớn nhất là Vietcombank, VietinBank và BIDV, còn thì hơn hẳn các ngân hàng tư nhân phía sau.

    Về khả năng sinh lời, VPBank đang có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân cao nhất thị trường. Tại thời điểm năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) của VPBank là quanh 27 – 28%, gấp trên dưới 4 lần so với của 3 ngân hàng lớn nhất là Vietcombank, BIDV và VietinBank và gấp cả chục lần so với các ngân hàng khác.

    Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của VPBank cũng đạt mức cao nhất. Tổng hợp số liệu từ báo cáo năm 2016 cho thấy ROA của ngân hàng này khoảng 1,7% trong khi đối thủ cạnh tranh gần nhất là MB chỉ đạt 1,1%. Trong nhóm cổ phần Nhà nước, Vietcombank có ROA cao nhất cũng chỉ đạt 0,9%.



    [​IMG]



    Thứ hai, VPBank đang hấp dẫn hơn nhờ chính sách cởi mở với cổ đông. Từ năm 2014 tới nay dù không chia cổ tức bằng tiền nhưng ngân hàng này vẫn duy trì chính sách cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ khá cao, trên 15% và năm vừa rồi lên tới gần 33%.

    Thứ ba, xét trong nội tại VPBank, ngân hàng này có quá trình tăng trưởng vài năm gần đây rất mạnh, theo một đường thẳng đứng về mọi chỉ số. Riêng lợi nhuận VPBank đã tăng gấp 4 lần vào năm 2016 so với năm 2013.

    Và quan trọng hơn cả, các chỉ số tài chính để tính toán giá cổ phiếu của một doanh nghiệp thông thường đối với VPBank đều khá “đẹp”. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, thu nhập trên một cổ phiếu phổ thông (EPS) của VPBank đạt hơn 2.500 đồng, còn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS) là hơn 18.000 đồng. Trong khi đó ở nhóm ngân hàng còn lại EPS cao nhất thuộc về MB cũng chỉ hơn 1.700 đồng, Vietcombank khoảng 1.600 đồng, các ngân hàng còn lại dao động từ 1.200 – 1.500 đồng. Còn BVPS của các ngân hàng đã niêm yết cao nhất là VietinBank mới đạt hơn 16.200 đồng.

    Dựa trên những yếu tố trên có thể thấy VPBank lạc quan là có cơ sở khi đưa ra mức giá 39.000 đồng/cổ phiếu và công ty tư vấn cho ngân hàng này cũng đánh giá rằng mức ấy hợp lý, dựa trên các chỉ số bình quân thị trường của những ngân hàng đã niêm yết.

    Còn so sánh riêng với Vietcombank - ngân hàng đang có giá cổ phiếu cao nhất trên thị trường, dường như có sự khập khiễng không hề nhẹ ở mọi thứ: từ thương hiệu, uy tín cho đến chất lượng và hiệu quả hoạt động từ trước tới nay. Nhưng những chỉ số của VPBank mới nhất lại cho thấy mặc dù là ngân hàng tư nhân và sinh sau đẻ muộn nhưng hiệu quả hoạt động đang vượt trội hơn hẳn. Trong bản cáo bạch trước khi niêm yết, VPBank đã dự tính kế hoạch lãi ròng đến 8.500 tỷ đồng cho năm tới - lên tương đương mức lãi của Vietcombank, nếu đạt được thì ngân hàng này sẽ cho thị trường thấy họ "chẳng phải dạng vừa đâu".


    Nói như vậy không có nghĩa với VPBank khi niêm yết chỉ toàn một màu hồng bao phủ. Bên cạnh những con số tích cực nhìn thấy thì VPBank nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung vẫn còn khá nhiều vấn đề làm bận lòng nhà đầu tư.

    Đầu tiên là về vấn đề nợ xấu. Hiện nay VPBank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong hệ thống các ngân hàng cổ phần, loại trừ Sacombank đang tái cơ cấu. Bên cạnh đó ngân hàng này cũng sở hữu số trái phiếu VAMC sau khi bán nợ cho công ty này với hơn 4.100 tỷ đồng và các khoản nợ đó sẽ phải xử lý trích lập dự phòng hàng năm. Dù rằng nghị quyết về xử lý nợ xấu của Quốc hội đã ban hành và toàn ngành ngân hàng đang ráo riết vào cuộc, nhưng rõ ràng vấn đề xử lý nợ xấu trên thực tế cũng chẳng dễ dàng. Trong hệ thống, số nợ mà VPBank đang gửi ở VAMC là cao thứ 4 chỉ sau BIDV, VietinBank và Eximbank.

    Ngoài số nợ xấu đang sở hữu và số nợ bán cho VAMC, tổng cộng gần 10.000 tỷ đồng, thì VPBank còn đối mặt với số nợ xấu tăng lên mỗi năm, bởi lẽ nợ xấu tất yếu sẽ phát sinh song hành với tăng trưởng tín dụng. Đặc biệt, nợ xấu đối với công ty tài chính lại càng phải quan ngại vì tất cả các khoản vay đều là tín chấp.

    Thứ hai, VPBank cũng đối mặt với làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ từ khắp mọi phía. Chỉ nói thị trong nước, bản thân ngân hàng mẹ đang chịu cạnh tranh ác liệt, nhất là từ Techcombank. Nếu không tính công ty con, Techcombank rõ ràng có kết quả kinh doanh tốt hơn VPBank từ năm ngoái tới năm nay, và giá cổ phiếu ngân hàng này trên sàn OTC hiện cũng xấp xỉ 40.000 đồng. Còn mảng tín dụng tiêu dùng mà VPBank vẫn tự hào là gà đẻ trứng vàng, chiếc bánh ngon mà ngân hàng đang hưởng thụ không chắc sẽ tiếp tục ngon lành trong thời gian tới khi hàng loạt các ngân hàng đã cho ra đời công ty tài chính, hoặc liên kết với đối tác nước ngoài để đánh mạnh mảng này.

    Chưa hết, thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay tăng trưởng mạnh và đang ở đỉnh cao nhất 10 năm với dòng cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt. Nhiều cổ phiếu của các ngân hàng đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn 7 tháng. Nhiều dự báo cho rằng thị trường sẽ tiếp tục thăng hoa trong thời gian tới nhờ bức tranh kinh tế vĩ mô lạc quan. Tuy nhiên, thực tế nhiều khi lại diễn ra chẳng như ý muốn của con người. Chẳng ai chắc chắn được điều gì, cũng như việc thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh giảm bất cứ lúc nào. Ấy là chưa kể, với bản chất mong manh vốn có, bất cứ thông tin nào không tốt hoặc tiêu cực cũng sẽ tác động lên thị trường, làm cho nhà đầu tư ngần ngại, ví như tin đồn liên quan đến cựu lãnh đạo BIDV mới xảy ra ngày 10/8 vừa qua.

    Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về tình hình Triều Tiên

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại cam kết chung của họ đối với việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên trong một cuộc điện đàm vào ngày thứ Sáu, Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo, VOA đưa tin.

    Thông cáo nói hai nhà lãnh đạo khẳng định việc thông qua một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên là một bước quan trọng và cần thiết để đạt được hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
    Thông cáo nói rằng hai ông Trump và ông Tập cũng nhắc lại cam kết chung của họ đối với việc giải trừ hạt nhân Bán đảo Triều Tiên và nhất trí rằng Triều Tiên phải chấm dứt hành vi khiêu khích và leo thang của mình.

    Trước đó trong ngày thứ Sáu, ông Trump đưa ra cảnh báo mới đối với Triều Tiên, nói rằng quân đội Mỹ đã "khóa và nạp đạn" (ý nói đang trong tư thế sẵn sàng khai hỏa), trong khi Bình Nhưỡng tố cáo nhà lãnh đạo Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.

    Ông Trump cũng nhắc lại những lời cảnh cáo trước đó của ông rằng Triều Tiên chớ có những lời đe dọa hoặc hành động nhắm vào đảo Guam, nói rằng "nếu có chuyện gì xảy ra với Guam thì sẽ có rắc rối to ở Triều Tiên." Bình Nhưỡng đã dọa bắn tên lửa tới lãnh thổ Thái Bình Dương này của Mỹ, nơi Mỹ đặt các căn cứ quân sự.

    Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc khẩu chiến tiếp diễn giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un kể từ khi tin tức cho hay Bình Nhưỡng có thể đã thành công trong việc phát triển một vũ khí hạt nhân đủ nhỏ để gắn lên một phi đạn đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới một số nơi tại lục địa Mỹ.

    Phát biểu trước báo giới tại câu lạc bộ golf của ông ở New Jersey, ông Trump nói nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ "hối hận nhanh chóng" nếu ông ta đe dọa hoặc hành động nhắm vào Guam, hoặc bất kỳ lãnh thổ hay đồng minh nào của Mỹ.
    Ông Trump nói rằng ông hy vọng Triều Tiên "hoàn toàn" hiểu được những lời cảnh báo của ông trong mấy ngày qua nếu họ khai chiến chống lại Mỹ. "Tôi hy vọng họ sẽ hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của những gì tôi nói, và ý của tôi như thế nào thì tôi nói như thế ấy."
    Last edited: 13/08/2017
  2. tanmaock

    tanmaock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Đã được thích:
    901
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [Cổ phiếu nổi bật tuần] HPG - Kỳ vọng mới từ giá thép bán ra tăng mạnh
    MAI HƯƠNG

    12:14 13/08/2017

    BizLIVE -
    Theo thông tin được cập nhập, giá bán thép xây dựng của HPG tăng mạnh 13,4% trong 6 tuần qua. Đây là yếu tố quan trọng có thể giúp kết quả kinh doanh quý III tiếp tục tăng trưởng mạnh.

    Chia sẻ

    [​IMG]
    Diễn biến giao dịch của HPG trong thời gian gần đây

    Sau thông tin kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng, HPG chịu áp lực cung lớn do nghi ngờ thời điểm hiện tại đang là đỉnh của chu kỳ đi lên của doanh nghiệp thép. Vẫn biết bản thân HPG là một cổ phiếu đầu ngành, có kết quả kinh doanh tăng trưởng đều qua các năm, cơ cấu tài sản tốt.

    Thời điểm hiện tại, HPG đang được giao dịch ở mức P/E là 7. Trong khi trung bình thị trườnglà gần 16 lần. Nếu so sánh với các cổ phiếu đầu ngành khác như VNM, PLX, SAB, VCB, VJC hay HVN thì mức P/E nói trên của HPG được xem là thấp.

    Trong thời gian vừa qua khi thị trường gặp khó khăn và biến động mạnh, nhà đầu tư lại nhớ đến một cổ phiếu cơ bản hàng đầu như HPG.

    VN-Index lao dốc mạnh, nhưng HPG lại có mức tăng 1,24% trong tuần qua. Thành quả tuy là rất nhỏ nhưng nhà đầu tư dài hạn lại tìm thấy ở đây sự ổn định trong giao dịch.

    Với phiên cuối tuần phục hồi mạnh, HPG đóng cửa ở mức giá 32.700 đồng/cổ phiếu. Từ đó duy trì tỷ suất sinh lời hơn 17% trong 3 tháng qua, đây là mức lợi nhuận “tuyệt vời” cho danh mục dài hạn.

    Theo thông báo mới nhất, HPG đã hoàn thành xong đợt phát hành gần 253 triệu cổ phiếu để tài trợ cho dự án thép Dung Quất, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 1.517 triệu cổ phiếu. Đây sẽ là áp lực lớn nhất lên giá cổ phiếu trong thời gian tới.

    Trong khi dòng tiền khối nội đang mất phương hướng thì khối ngoại lại chủ động gom mạnh HPG trong thời gian qua. Theo thống kê của BizLIVE, từ đầu năm 2017, khối này đã bỏ ra tổng cộng 1.555 tỷ đồng để mua vào 48,1 triệu cổ phiếu HPG, thống kê này không bao gồm giao dịch thỏa thuận. Và gần như các động lực tăng giá gần đây của HPG đều có sự góp sức mạnh mẽ từ các nhà đầu tư ngoại.

    Kỳ vọng mới từ việc tăng giá bán đầu ra

    Giá bán thép xây dựng của HPG đang ở mức 11,8 triệu đồng/tấn. Như vậy, giá sản phẩm này đã tăng hơn 13% trong vòng 6 tuần trở lại đây. Trong khi nguyên liệu đầu vào đã được mua trong quý II ở mức khá thấp.

    Theo thông tin cập nhật từ các nhà phân tích của Công ty chứng khoán Hồ Chí Minh, giá thép xây dựng tăng xuất phát từ giá đầu vào tăng do nhu cầu tại Trung Quốc cao trong khi nguồn cung tại đây bị giảm bớt. Chính phủ Trung Quốc muốn bảo vệ môi trường và giảm bớt công suất dư thừa, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến giá thép trong khu vực cũng như trên thế giới.

    Cụ thể: (1) Các nhà máy thép công nghệ lạc hậu quy mô nhỏ tại Trung Quốc bị buộc phải đóng cửa trước sự thực thi nghiêm ngặt quy định mới về môi trường của chính phủ Trung Quốc. (2) Trước tình trạng công suất dư thừa, năng suất thấp, vay nợ cao và lo ngại về vấn đề môi trường. (3) Do vậy nguồn cung sản phẩm thép đã và đang giảm trong thời gian gần đây, kéo theo tồn kho giảm.

    Điều này đã làm tăng giá bán thép trong ngắn hạn tại Trung Quốc, từ đó ảnh hưởng đến giá thép thế giới và Việt Nam. Đồng thời, giá quặng sắt và than cốc cũng tăng do nhu cầu đối với sản phẩm thép tại Trung Quốc vẫn lớn do sự bùng nổ của ngành xây dựng.

    [​IMG]
    Theo thông tin từ HPG, giá bán thép xây dựng trung bình trong tháng 8 đã lên tới 11,6 triệu đồng/tấn. So với cùng kỳ con số tăng 19,6% và cũng tăng mạnh so với tháng 7 chỉ ở mức 10,8 triệu đồng/tấn.

    Về mặt sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, tháng 7 vừa qua, HPG tiêu thụ được khoảng gần 210 nghìn tấn, tăng hơn 50% so với cùng kỳ và tăng hơn 40 nghìn tấn so với tháng 6. Cũng theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), lượng thép tiêu thụ trong nước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6,9 triệu tấn thép xây dựng, ống thép và tôn mạ, cao hơn 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, HPG đang dẫn đầu về thị phần thép xây dựng với 27,5%, tăng 5,5% so với năm 2016. Đồng thời bỏ xa doanh nghiệp đứng thứ 2 là Pomina chỉ với 12,5% thị phần.

    [​IMG]
    Tiêu thụ ống thép, duy trì được đà tăng gần 29% so với cùng kỳ, HPG tiêu thụ được 53,5 nghìn tấn trong tháng 7/2017. Như vậy, 7 tháng đầu năm công ty đã tiệu thụ được hơn 326 nghìn tấn, tăng 29% so với 7 tháng/2016.

    [​IMG]
    Với sự sụt giảm về thị phần ống thép của HSG trong 6 tháng/2017, khi chỉ giữ ở mức 18,1% thì HPG lại có sự tăng trưởng gần 2,5% so với cả năm 2016. Theo số liệu từ VSA, Hòa Phát đang giữ 28,4% thị phần sản phẩm này.

    Vẫn nằm ở mức định giá hấp dẫn

    Quý II/2017, tổng doanh thu đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Tuy vậy, LNST giảm 24,6% so với cùng kỳ xuống còn 1.530 tỷ đồng. Nhìn qua con số khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo lắng, nhưng cần phải xem lại nguyên nhân dẫn đến lợi LNST quý II năm 2016 tăng vọt.

    Doanh thu quý II/2016, ở mức 8.143 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh lên hơn 2.000 tỷ. Nguyên nhân được biết đến là vào thời điểm đó, giá thép tăng mạnh, cộng với việc lượng hàng tồn khó giá thấp được tích lũy từ các quý trước đã giúp HPG lợi nhuận đột biến. Vì vậy, thời điểm hiện tại nhà đầu tư đang có xu hướng chờ thêm tín hiệu từ quý III/2017.

    [​IMG]
    Với sản lượng tăng đều, và giá bán tăng như trong thời gian qua, các nhà phân tích của HSC dự phóng, doanh thu thuần có thể đạt 42 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% so với năm 2016 và LNST đạt 7,58 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, SSI đưa ra ước tính doanh thu ở mức 41.517 tỷ đồng và LNST là 7,562. Như vậy, EPS pha loãng dự phóng 2017 là hơn 5.000 đồng và P/E dự phóng 2017 ở mức 6 lần, một con số thấp cho công ty đầu ngành và tăng trưởng đều.

    MAI HƯƠNG

    TIN LIÊN QUAN
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xuất khẩu rau quả có thể đạt 3,6 tỷ USD
    13-08-2017 - 17:00 PM | Hàng hóa - Nguyên liệu


    [​IMG]
    Với đà XK thuận lợi, dự kiến trong năm nay, tổng giá trị XK rau quả sẽ đạt khoảng 3,4 – 3,6 tỷ USD.

    Đó là nhận định mới đây của ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT). Ông Dương cho biết: Những năm gần đây, kim ngạch XK rau quả của Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh. Trong đó, năm 2016 XK rau quả đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng 33,6% so với năm 2015. 7 năm tháng đầu năm nay, giá trị XK rau quả cũng đạt đạt trên 2 tỷ USD, tăng mạnh tới 48,9% so với cùng kỳ năm 2016.

    Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường NK hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong nửa đầu năm 2017, chiếm 84,4% tổng giá trị XK hàng rau quả.

    Hiện các mặt hàng rau quả của Việt Nam đã XK đến hơn 60 quốc gia. Đối với trái cây tươi, những mặt hàng XK chủ lực gồm các loại quả nhiệt đới như thanh long, dứa, xoài…, trong đó thanh long được ưa chuộng và XK nhiều nhất.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lào rút quân, giải quyết căng thẳng biên giới với Campuchia
    Chia sẻ
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters.

    Thủ tướng Campuchia hôm nay đến Vientiane để đối thoại khẩn cấp với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, sau khi cáo buộc lính Lào xâm phạm lãnh thổ tại tỉnh Stung Treng.
    "Tôi và Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý rằng phía Lào sẽ rút số quân chưa rời đi ở khu vực đó sau khi Thủ tướng Hun Sen ra lệnh ngừng xây dựng đường", Thủ tướng Lào nói, theo hãng thông tấn nhà nước Lào KPL.
    Ông nhắc đến khúc mắc giữa hai bên tại tỉnh Stung Treng, Campuchia. Từ tháng hai, gần 400 lính của Lào đã vượt qua sông Sekong, tiến vào lãnh thổ Campuchia và yêu cầu một nhóm kỹ sư thuộc quân đội Campuchia ngừng thi công con đường bị cho là xâm phạm vào lãnh thổ Lào. Đáp ứng yêu cầu của Lào, Campuchia đã ngưng xây dựng con đường.
    Tuy nhiên, Campuchia nói rằng lính Lào vẫn chưa rời đi hết và khoảng 30 lính Lào đã đi qua tỉnh Stung Treng vào tháng 4. Hôm qua, ông Hun Sen điều quân tới biên giới và ra tối hậu thư, yêu cầu Lào rút quân trước ngày 17/8.
    "Tôi đã ra lệnh cho giới chức rút quân khỏi khu vực này trước sáng mai", Thủ tướng Lào nói trong cuộc họp báo sau cuộc gặp.
    Theo Reuters, sau động thái của Lào, ông Hun Sen cũng yêu cầu rút lực lượng Campuchia được điều đến bên giới. "Thành công lớn nhất của chúng tôi là không có tranh chấp nào không giải quyết được", ông Hun Sen nói trong cuộc họp báo.
    Theo VnExpress
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://cand.com.vn/Thi-truong/Phan-bon-gia-khien-Viet-Nam-mat-2-5-ty-USD-moi-nam-453190/

    Việt Nam mất trắng 2,5 tỷ USD mỗi năm vì phân bón giả

    09:50 10/08/2017

    Theo Cục Hóa chất (Bộ Công thương), mỗi năm Việt Nam tiêu thụ tới 11 triệu tấn phân bón các loại, trong đó phân bón vô cơ chiếm tới 90% nhu cầu, phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác chiếm phần còn lại.
    Tuy nhiên, trong năm 2016, các cơ quan hữu quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Bộ Khoa học Công nghệ liên tiếp có những đợt kiểm tra chất lượng phân bón đang sản xuất và lưu hành trên thị trường, phát hiện có đến 50% số mẫu phân bón không đạt chỉ tiêu chất lượng như đăng ký và công bố trên bao bì.

    Trong khi đó, theo con số thống kê, chỉ tính riêng thiệt hại do phân bón giả và phân bón kém chất lượng, mỗi năm Việt Nam đã mất đi từ 2 đến 2,5 tỉ USD. Đây mới chỉ tính thiệt hại do mất lượng tiền không cân xứng với lượng chất dinh dưỡng có trong phân bón.

    [​IMG]
    Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy phân bón giả. Ảnh: CTV.
    Ông Nghiêm Quang Tuấn - Trưởng phòng Pháp chế, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho rằng, có 3 tác động tiêu cực của phân bón giả và kém chất lượng. Đó là, làm giảm năng suất cây trồng, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế; trong phân bón giả, kém chất lượng còn có các hợp chất độc hại mà cây trồng không thể hấp thu được, gây thoái hóa đất, ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng; phân bón giả, kém chất lượng gây rối loạn thị trường tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp (DN), đặc biệt ảnh hưởng tới các DN làm ăn chân chính.

    Ông Nguyễn Hạc Thuý – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, theo Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), thực trạng phân bón giả năm sau lại cao hơn năm trước.

    Năm 2015 là trên 4.000 vụ vi phạm, đến năm 2016 là trên 5.000 vụ vi phạm. Trong đó nhiều vụ còn chưa được giải quyết bởi pháp luật của chúng ta còn nhiều kẽ hở. Đã có nhiều cuộc họp diễn ra nhằm sửa đổi, đưa ra Nghị định mới về quản lý phân bón. Và hiện nay, Nghị định mới này đã được các bộ tham gia và đặt trên bàn của Thủ tướng. Khả năng trong tháng 8 sẽ được xem xét.

    “Tôi cho rằng điểm tồn tại lớn nhất cần phải nói là lợi ích nhóm. Do đó, nếu vi phạm phân bón giả mà chỉ phạt hành chính thì sẽ làm hỏng ngành phân bón Việt Nam. Do đó cần thiết phải xử lý theo pháp luật và quy trách nhiệm”, ông Thuý nói.

    Đồng tình với ý kiến trên, ông Hồ Quang Thái - Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua tại nhiều địa bàn gây nguy cơ về nước, ô nhiễm môi trường, thiệt hại lớn cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh chân chính và bà con nông dân.

    DN sản xuất kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc thường tập trung tại các tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An.

    Thực tế cho thấy, Nghị định 202 có hiệu lực từ 1-2-2014, nhưng đến thời điểm này, Bộ Công thương cũng chưa có văn bản chính thức về chất chính trong phân bón, dẫn đến mỗi cơ quan có cách hiểu và giải thích khác nhau, gây khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra, làm hạn chế hiệu quả thi hành công vụ của các lực lượng chức năng. Tổ chức hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất phân bón giả, kém chất lượng thường bí mật khép kín từ sản xuất đến vận chuyển, tiêu thụ…

    Bên cạnh đó, DN còn đăng ký sản xuất nhiều loại khác nhau, khi bị phát hiện loại phân bón này là giả, kém chất lượng thì sẵn sàng thay thế loại phân bón khác.

    [​IMG]
    Cần phải mạnh tay xử lý tình trạng phân bón giả.
    Ông Phạm Ngọc Hùng - Phó chủ tịch Quỹ Chống hàng giả Việt Nam cho biết, thực trạng luật của chúng ta hiện còn lỏng lẻo ngay từ ban đầu, Nghị định 202/2013/NĐ-CP quản lý phân bón đã không đủ để quản lý, việc phân bổ giữa Bộ Công Thương và Bộ NN và PTNT chồng chéo và thiếu chặt chẽ.

    Vừa qua, sau khi tiến hành kiểm tra về phân bón giả, trong kết quả của 45 trung tâm khảo nghiệm phân bón, Bộ NN&PTNT đã phát hiện và yêu cầu 11 tổ chức được Cục Trồng trọt thuộc Bộ chỉ định chứng nhận chất lượng phân bón, thử nghiệm phân bón…phải kiểm nghiệm lại. Như vậy, ngay từ luật đã lỏng lẻo, buông lỏng chính sách, đến kiểm định cũng có vấn đề thì làm sao quản lý tốt được thị trường phân bón.

    “Chúng ta cũng đang nhập nhèm giữa xử lý hành chính hay hình sự với sản xuất phân bón giả. Đây là kẽ hở để các nhóm lợi ích bảo kê các nhóm sản xuất hàng giả”, ông Hùng nhấn mạnh và đề nghị Chính phủ có quy định rõ sản xuất hàng giả phải xử lý hình sự, không xử lý hành chính.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    1. Gửi: 15:31 Chủ nhật, 13/08/2017
    Chính phủ thống nhất loạt giải pháp để đạt mục tiêu GDP năm nay
    “Không thể ép sản xuất mà không có hiệu quả, ít ra là phải thu hồi vốn, không thua lỗ. Chứ không phải ép sản xuất bằng mọi giá để mà thua lỗ. Mục tiêu tăng trưởng là quan trọng nhưng hiệu quả kinh tế kèm theo cũng quan trọng”.

    Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty nhằm rà soát lại kế hoạch năm 2017, đề ra các biện pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong đó tập trung vào mục tiêu tăng trưởng GDP sáng 12/8.

    Đây cũng là lần thứ hai trong vòng hơn 2 tháng qua Thủ tướng phải triệu tập một cuộc họp nhằm tìm các giải pháp hữu hiệu nhất để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP của năm nay ở mức 6,7%.

    Theo người đứng đầu Chính phủ, chỉ tiêu GDP liên quan đến việc làm, tích lũy, nợ công và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Do đó, phải có những giải pháp, quyết tâm, những đột phá, quyết liệt hơn ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty lớn để đóng góp cho tăng trưởng.

    Để hoàn thành kế hoạch cả năm là tăng trưởng 6,7% thì 6 tháng cuối năm phải đạt 7,42%, đây là mức tăng trưởng cao, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn, nỗ lực phấn đấu, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và người dân.

    Tại cuộc họp kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, kết thúc vào gần 1h chiều ngày 12/8, Thường trực Chính phủ đã rà soát lại từng mục tiêu, chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng đối với từng bộ, ngành, lĩnh vực để xem xét khả năng, mức độ hoàn thành, các vướng mắc và biện pháp tháo gỡ. Ý kiến các bộ, tập đoàn, tổng công ty đều cho biết có thể hoàn thành kịch bản đề ra đối với ngành, lĩnh vực.

    Bên cạnh những kết quả hiện tại, Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến khó lường, thời tiết thất thường. Do đó, không thể chủ quan, cần nêu cao quyết tâm chính trị để hoàn thành xuất sắc, toàn diện cả 13 chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

    Nhất trí với các ý kiến, giải pháp được nêu ra tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức thực hiện tốt, thường xuyên, liên tục đôn đốc, kiểm tra, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý.

    “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20 thì mới thúc đẩy được công việc đang ở phía trước”, Thủ tướng nêu rõ.

    Các bộ, ngành, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ trong điều hành các công cụ tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư, bảo đảm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

    Theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời. Ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là ưu tiên hàng đầu trong điều hành kinh tế xã hội hiện nay.

    Thủ tướng cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức một số cuộc họp chuyên đề để giải quyết một số vấn đề nêu ra hôm nay, nhất là vấn đề thuế, phí của một số ngành sản xuất, quỹ xúc tiến du lịch, thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm…

    Đáng chú ý, Thủ tướng cũng nhất trí các giải pháp về tăng tiêu dùng hộ gia đình bằng kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo niềm tin thị trường, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng nội địa, giảm khó khăn, rủi ro trong sản xuất kinh doanh; tăng đầu tư cho sản xuất kinh doanh, giảm chi phí doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời cho sản xuất, nhất là phí, thuế, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại…

    Cùng với đó phải đổi mới, tháo gỡ các cơ chế quản lý trói buộc sự phát triển, nhất là thể chế. Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong những tháng còn lại của năm, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn.

    Giải ngân vốn đầu tư là vô cùng quan trọng đối với tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân, đầu tư FDI để tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 34-35% GDP.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    OPEC dự báo nhu cầu dầu thô năm 2018 tăng mạnh nhưng thị trường có tái cân bằng?
    13-08-2017 - 16:44 PM | Hàng hóa - Nguyên liệu


    [​IMG]
    Nhiều nhà đầu tư nghi ngờ khả năng thị trường tái cân bằng trở lại trong khi OPEC dự đoán nhu cầu dầu sẽ tăng khi sản lượng của tổ chức này liên tục tăng.
    OPEC mới đây đã nâng mức dự báo nhu cầu dầu thô trong năm 2018 do lượng tiêu thụ trên toàn cầu đang tăng cao. Đồng thời tổ chức này cũng chỉ ra dấu hiệu của thị trường dầu đang dần mạnh trở lại.

    Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC nhận định thế giới sẽ cần khoảng 32,42 triệu thùng dầu của họ mỗi ngày trong năm tới, tăng 220.000 thùng so với mức dự báo trước đó. OPEC cũng kỳ vọng rằng trong năm 2018, lượng tiêu thụ dầu thô trên thế giới sẽ tăng khoảng 1,28 triệu thùng/ngày.

    OPEC cho hay thị trường dầu mỏ ở châu Âu và Nam Phi đang vững trở lại và giá dầu Brent giao ngay tăng cao hơn so với giá dầu kỳ hạn đã chứng tỏ lượng dầu thừa đang dần được rút.

    Cuối năm ngoái, OPEC và một số nước xuất khẩu dầu thô khác trong đó có Nga đã ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày nhằm mục đích tái cân bằng thị trường dầu thô và đẩy giá dầu lên cao. Trong đó, OPEC cam kết cắt giảm 1,2 thùng/ngày và các nước còn lại cắt giảm 600.000 thùng/ngày.

    Thỏa thuận ban đầu chỉ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, sau khi cuộc họp được tổ chức hồi tháng 5 kết thúc, các nước đã đồng thuận quyết định kéo dài thời hạn cắt giảm nhưng vẫn giữ nguyên mức hạn ngạch 1,8 triệu thùng/ngày.

    OPEC cho biết trữ lượng dầu thô của một số nước phát triển trong tháng 6 đã giảm khoảng 87 triệu thùng.

    OPEC nhận định thêm "Rất có thể trữ lượng dầu thô của Mỹ sẽ giảm hơn nữa do hoạt động lọc dầu của nước này đang được tăng cường". Theo dữ liệu chính thức công bố hôm thứ 4 cho thấy lượng tiêu thụ các sản phẩm tinh lọc từ dầu thô đã lên ngưỡng kỷ lục trong vòng 12 năm.

    Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cắt dự báo sản lượng dầu thô Mỹ trong năm 2018. Theo đó, cơ quan này dự báo rằng sản lượng khai thác của Mỹ trong năm 2018 sẽ tăng khoảng 560.000 thùng/ngày lên mức 9,91 triệu thùng/ngày. Tháng trước, EIA dự báo sản lượng khai thác của Mỹ sẽ tăng khoảng 570.000 thùng/ngày lên mức 9,9 triệu thùng/ngày.

    Bên cạnh đó, EIA còn dự đoán nhu cầu dầu mỏ của Mỹ trong năm 2017 sẽ tăng khoảng 340.000 thùng/ngày so với 310.000 thùng/ngày trước đó. Còn đối với năm 2018, nhu cầu dầu mỏ có thể tăng 330.000 thùng/ngày.

    Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu của chính phủ cho thấy trữ lượng dầu thô Mỹ giảm 6,5 triệu thùng vào tuần trước, giảm sâu hơn so với kỳ vọng trước đó là 2,7 triệu thùng. Các nhà máy lọc dầu cũng xử lý khoảng 17,6 triệu thùng, vượt ngưỡng kỷ lục kể từ năm 1982 được lập vào hồi tháng 5.

    Việc trữ lượng dầu thô Mỹ giảm đồng thời dấy lên hy vọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ giúp trữ lượng lượng dầu thô toàn cầu được tái cân bằng trở lại.

    Tuy nhiên, sản lượng của OPEC trong tháng 7 tăng 173.000 thùng/ngày lên mức 32,87 triệu thùng/ngày- ngưỡng cao nhất kể từ tháng 12/2016, chủ yếu là do Nigeria, Libya (hai quốc gia thành viên được miễn ký thỏa thỏa thuận cắt giảm sản lượng). Sản lượng khai thác của Libya trong tháng 7 tăng 150.000 thùng/ngày lên ngưỡng trên 1 triệu thùng/ngày. Cùng lúc đó, sản lượng khai thác của Nigeria tăng 34.000 thùng lên 1,75 triệu thùng. Nước này cam kết sẽ cân nhắc hạn chế khai thác khi sản lượng trong nước đạt 1,8 triệu thùng/ngày.

    Sản lượng khai thác của Ả-rập Saudi trong tháng 6 vượt trên mức hạn định mà họ đã cam kết mùa đông năm ngoái là 10,058 triệu thùng/ngày, lên ngưỡng 10,07 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên đến tháng 7, Ả-rập Saudi giảm sản lượng khai thác xuống còn 10,01 triệu thùng/ngày.

    Con số này khiến thị trường nghi ngờ khả năng tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Hiện mức độ tuân thủ của tổ chức này giảm xuống còn 86% so với mức 96% hồi đầu năm.


    Sản lượng của các quốc gia ngoài OPEC cũng tăng 1,1 triệu thùng/ngày.

    Nếu OPEC tiếp tục giữ mức năng suất khai thác bằng với tháng 7, thị trường dầu thô sẽ thừa khoảng 450.000 thùng dầu vào năm tới mặc dù con số này thấp hơn so với dự báo hồi tháng trước.

    Điều này khiến nhà đầu tư nghi ngờ khả năng thị trường có khả năng tái cân bằng trở lại trong khi OPEC dự đoán nhu cầu dầu sẽ tăng.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trung Quốc đã cắt giảm công suất than 400 triệu tấn
    Chánh Tài
    Thứ Sáu, 11/8/2017, 17:40 (GMT+7)

    [​IMG]
    Công nhân làm việc trên một xe tải chở than gần một mỏ than của Công ty than Longmay Group ở ngoại ô thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
    (TBKTSG Online) - Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) ngày 11-8 thông báo trong nửa đầu năm, Trung Quốc đã cắt giảm được công suất than thêm 111 triệu tấn, như vậy, tính từ đầu năm 2016 đến tháng 6-2017, tổng công suất than bị cắt giảm ở Trung Quốc đã lên 400 triệu tấn.

    Theo Reuters, NDRC đặt mục tiêu từ năm 2016 đến năm 2020, ngành than Trung Quốc phải cắt giảm công suất than 800 triệu tấn.

    Giải quyết tình trạng dư thừa công suất khai khoáng và sản xuất công nghiệp là một ưu tiên đối với Bắc Kinh để giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vận hành hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn. Trung Quốc phải khéo léo cân bằng giữa cắt giảm công suất khai thác than và kiểm soát nợ xấu. Các đợt cắt giảm công suất than ồ ạt đã khiến nhiều công ty than ngồi trên đống nợ ngày càng cao cũng như gây xáo trộn thị trường khi các công ty nhiệt điện xoay sở tìm nguồn cung. Giá than nhiệt lượng cao dùng cho sản xuất điện đã tăng gấp ba lần kể từ đầu năm 2017 do nhiều mỏ than bị buộc phải đóng cửa.

    Giá than cao đã giúp hơn 50% trong số 37 công ty than niêm yết trên các sàn chứng khoán Trung Quốc đạt lợi nhuận trong sáu tháng đầu năm nay gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty than lớn nhất nước Shenhua Energy ghi nhận lợi nhuận trong nửa đầu năm nay tăng 147% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 24,3 tỉ nhân dân tệ.

    NDRC cho biết sẽ dành nhiều nỗ lực để hỗ trợ các công ty sàn xuất than xử lý nợ và đào tạo nghề cho các công nhân khai thác than bị cho nghỉ việc.

    Năm ngoái, tổng nợ trong bốn ngành than, thép, xi măng và kim loại màu của Trung Quốc lên đến 1.500 tỉ đô la Mỹ.
    Trung Quốc sản xuất 3,64 tỉ tấn than trong năm 2016, giảm 9% so với năm 2015. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ cắt giảm công suất than ít nhất 150 triệu tấn trong năm nay.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bản đồ thị trường khí gas thế giới đang thay đổi
    07-08-2017 - 08:31 AM | Hàng hóa - Nguyên liệu


    [​IMG]
    Khu vực Nam Á đang nổi lên thành “điểm nóng” của thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do nhu cầu năng lượng tăng mạnh, với Pakistan và Bangladesh mới gia nhập Câu lạc bộ (CLB) những thị trường tiêu thụ lớn cùng với Ấn Độ, góp phần làm giảm mạnh lượng dư cung đã kéo dài suốt nhiều năm ở phân khúc năng lượng này.
    Cho tới gần đây chỉ có Ấn Độ và Pakistan là những thị trường nhập khẩu LNG chủ chốt ở Nam Á. Nhưng do dân số tăng nhanh và kinh tế tăng trưởng mạnh kéo nhu cầu tăng lượng tăng theo, ngày càng có thêm nhiều dự án nhập khẩu khí gas, nhất là từ Pakistan và Bangladesh. Lượng nhập khẩu của riêng Ấn Độ và Pakistan trong năm 2016 đạt 25 triệu tấn, tương đương 8% tổng nhu cầu của toàn thế giới.

    “Cả hai nước Pakistan và Bangladesh đều có hạ tầng cơ sở ngành khí gas khá tốt do sản xuất trong nước phát triển với nhiều mỏ khí lớn, nhưng sản lượng trong nước không theo kịp nhu cầu nên cả hai thị trường đều đang phải gia tăng nhập khẩu mới đáp ứng đủ nhu cầu”, Chong Zhi Xin, chuyên gia phân tích về thị trường LNG châu Á thuộc hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho biết.

    Là nhiên liệu rẻ và sạch hơn than đá, LNG đang ngày càng được ưa chuộng ở những nền kinh tế mới nổi. Các nhà phân tích cho rằng, sau khi Banladesh gia nhập CLB những nhà nhập khẩu vào năm tới, khu vực này có thể nhập khẩu khoảng 80 đến 100 triệu tấn mỗi năm vào những năm 2020, đưa Nam Á trở thành khu vực nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới, vượt lên cả châu Âu.

    Pakistan mới bắt đầu nhập khẩu LNG từ năm 2015 sau một thời gian trì hoãn trước đó, nhưng đã gây bất ngờ khi xây dựng nhà máy đầu tiên ngay sau đó, và nhà máy thứ 2 sẽ đi vào hoạt động vào tháng 10 tới, nâng gấp đôi khối lượng nhập khẩu lên khoảng 9 triệu tấn; và tiếp đến nhà máy thứ 3 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018.

    Hiện Pakistan đang đàm phán với Nga, Indonesia, Malaysia và Oman về các hợp đồng liên chính phủ để nhập khẩu tới 3 chuyến LNG mõi tháng phục vụ nhà máy thứ 2 sắp đi vào hoạt động – nhà máy có thể cần nhập khẩu tới 600 triệu feet khối khí gas mỗi ngày, tương đương 6 chuyến tàu mỗi tháng.

    Với tốc độ tăng mạnh tiêu thụ như hiện nay, tình trạng dư cung trên thị trường khí gas thế giới được kỳ vọng sẽ nhanh chóng giảm mạnh, kéo giá khí tăng trở lại. Được biết giá LNG trên thị trường châu Á đã giảm hơn 70% kể từ năm 2014 xuống còn khoảng 5 – 5,7 USD/mmBtu.

    Pakistan tuyên bố họ có thể trở thành 1 trong 5 khách hàng nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Dầu khí nước này, ông Shahid Abbasi, dự báo khối lượng nhập khẩu có thể tăng gấp hơn 5 lần khi các công ty tư nhân xây dựng xong những nhà máy LNG mới. Theo ông, thị trường này có thể nhập khẩu tới 30 triệu tấn vào năm 2020, so với chỉ 4,5 triệu tấn hiện nay.

    Bangladesh, quốc gia có 160 triệu dân, có thể nhập khẩu tới 2.500 triệu feet khối mỗi ngày, tương đương khoảng 17,5 triệu tấn mỗi năm vào 2020, theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Điện và Năng lượng nước này, ông Nasrul Hamid.

    Do trữ lượng khí gas đang dần cạn kiệt và nhu cầu cần tăng gấp đôi công suất điện lên 24.000 megawatt (MW) vào năm 2021, Bangladesh đang hướng tới khai thác nguồn cung giá rẻ trên thị trường quốc tế và đầu tư mạnh vào ngành LNG.

    Một số cơ sở kinh doanh và dự trữ, được xây dựng bởi công ty tư nhân Excelerate Energy của Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu nhập khẩu khí gas bằng tàu biển kể từ 2018, vào khoảng tháng 7.

    “Đến 2025, tuỳ thuộc vào nhu cầu trong nước, chúng tôi sẽ cần nhập khẩu khoảng 2.000 đến 2.500 triệu feet khối mỗi ngày”, ông Hamid cho biết.

    Như vậy, ở thời điểm 2025, Ấn Độ sẽ cần nhập khẩu khoảng 50 triệu tấn LNG mỗi năm, trong khi Pakistan nhập khoảng 30 triệu tấn và Bangladesh nhập gần 20 triệu tấn.

    “Nhập khẩu LNG vào Nam Á dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần từ mức 22 triệu tấn mỗi năm vào 2016 lên trên 80 triệu tấn mỗi năm vào 2030”, Mangesh Patankar, giám đốc kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của tập đoàn tư vấn năng lượng Galway Group cho biết.

    Nếu tất cả các kế hoạch nhập khẩu của khu vực này đều được thực hiện, và Sri Lanka cũng bắt đầu nhập khẩu, con số này có thể tăng lên 100 triệu tấn hoặc hơn thế nữa. Và khi đó nhu cầu của Nam Á sẽ vượt cả châu Ấu và trở thành khu vực nhập khẩu LNG lớn thứ 2 thế giới vào 2020, chỉ sau Bắc Á – nơi nhập khẩu 150 triệu tấn mỗi năm.


    Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng những kế hoạch đầy tham vọng đó sẽ trở thành hiện thực.

    “Đó chắc chắn sẽ là một mục tiêu quá tham vọng. Trung Quốc phải mất hơn 10 năm mới tăng nhập khẩu từ số 0 lên 20 triệu tấn, Ấn Độ cũng phải mất 13 năm mới đạt khối lượng đó”, ông Chong Zhi Xin cho biết.

    Theo ông, giá khí gas thấp cũng là lý do khiến nhập khẩu vào những thị trường này tăng mạnh. Nhưng nếu giá tăng lên thì việc thanh toán hóa đơn khổng lồ đó sẽ là vấn đề lớn đối với những nền kinh tế này.

    Tuy nhiên, ông cũng có niềm tin rằng để đáp ứng nhu cầu tăng thì LNG sẽ là một phần trong những kế hoạch lớn hơn. Chẳng hạn như thăm dò mỏ khí ở Vịnh Bengal, hay những lưới điện xuyên quốc gia.

Chia sẻ trang này