ĐỘNG CƠ GÌ SAU SỰ CỐ HVG BỐC HƠI 114 TỶ ĐỒNG NIÊN ĐỘ 2015-2016 SAU KIỂM TOÁN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongthaonguyen3685, 04/04/2017.

1397 người đang online, trong đó có 559 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 901 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. phuongthaonguyen3685

    phuongthaonguyen3685 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2016
    Đã được thích:
    19
    Niên độ tài chính 2015 – 2016, thay vì lãi sau thuế 87,4 tỷ đồng như báo cáo tự lập thì Hùng Vương chỉ còn lãi hơn 9,7 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ từ 64,6 tỷ đồng biến thành lỗ hơn 49,2 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên HVG lỗ ròng kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Năm 2016 được đánh giá là năm khởi sắc từ vùng đáy của các mặt hàng thủy sản và thức ăn thủy sản. Việc HVG bất ngờ báo lỗ có nguyên nhân: trong những năm tình hình kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch, ban lãnh đạo có thể muốn để dành lợi nhuận cho năm sau. Họ làm việc này chủ yếu là vì muốn có báo cáo tài chính tốt vào đúng thời điểm, tạo niềm tin cho nhà đầu tư vào triển vọng của công ty vào các đợt phát hành tăng vốn, phát hành trái phiếu.

    (1) Giảm doanh thu

    Giảm doanh thu là một cách để doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trên. Do vô tình hoặc cố ý, kế toán đã ghi nhận doanh thu không đúng niên độ. Ngoài ra, do việc ghi nhận doanh thu thông thường được căn cứ vào hóa đơn, nên việc bán hàng mà không xuất hóa đơn ngay lập tức cũng là một phương pháp để điều chỉnh doanh thu trong kỳ.

    Cụ thể
    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bị giảm 409 tỷ trong đó có 208 tỷ hạch toán do sai niên độ thức ăn bã đậu nành và giảm doanh thu hàng hóa khác 180 tỷ cũng do sai niên độ.

    (2) Tăng chi phí

    Thủ thuật này được thực hiện thông qua sự thay đổi các ước tính kế toán của doanh nghiệp như phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí, phương pháp tính giá hàng tồn kho. Trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 110% so với cùng kỳ.

    Xét trong quá khứ đây không phải 1 lần HVG sử dụng các thủ thuật trên mà hầu hết các năm trước như năm 2016. Khi 6 tháng 2016 doanh nghiệp hạch toán lãi giảm mạnh thì 9 tháng/2016 lại tăng vọt.

    Hay năm 2014 quý II lợi nhuận giảm sâu trong khi quý III lợi nhuận tăng vọt 5 lần so với cùng kỳ.

    HVG đã giảm rất mạnh từ vùng 9000đ về vùng 6.000 -7.000 trong thời gian qua. 7/4/2017 là đại hội cổ đông HVG. Dự kiến mức lợi nhuận đặt ra 400 tỷ cho năm 2017. Liệu có một sóng lớn phản ánh động cơ của ban lãnh đạo sau khi đã gom đủ lượng cp?

Chia sẻ trang này