Dòng cổ phiếu nào mang tính thời sự☆☆☆☆ Thu hút dòng tiền thông minh nhất trong tháng 10 /2021 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 04/10/2021.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 20:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5338 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    - Đầu tư công, xây dựng, sản xuất chỉ đạo mang tầm Quốc gia đại sự @};-@};-@};-
    - Điện, năng lượng mang tầm thế giới, sự thiếu điện Ở TQ sẽ mang sóng thần cho ngành điện nở hoa, không có ảnh hưởng của dịch chắc chắn giá điện tăng vút chỉ, CP dòng điện cô đặc sẽ tít như dòng than, khí gas :drm@};-@};-@};-
    - Chúc ace ngon chứng @};-@};-@};-


    https://nangluongvietnam.vn/mat-die...oc-nhin-cho-he-thong-dien-viet-nam-27547.html

    https://www.reuters.com/business/en...policy-unchanged-opec-sources-say-2021-10-04/
    Last edited: 04/10/2021
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Cơ hội đón sóng cổ phiều ngành điện
    15:18 | 04/10/2021

    - Theo dự báo của các chuyên gia, trong khoảng cuối năm 2021, nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam sẽ tăng mạnh do yếu tố thời tiết và các ưu tiên trong chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế sau khi kiểm soát được đại dịch Covid-19. Theo đó, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành điện sẽ có nhiều khởi sắc.
    Thực trạng ngành điện hiện nay


    Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã tăng đáng kể từ đầu năm. Theo đó, đã có những thời điểm công suất tiêu thụ đạt đỉnh với sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc là 42.146 MW (21/6/2021). Theo EVN, sản lượng điện thương phẩm tháng 8/2021 ước đạt 19,2 tỷ kWh, lũy kế 8 tháng đạt 151,49 tỷ kWh, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 8/2021, tiêu thụ điện miền Bắc, miền Trung vẫn tăng trưởng rất cao do xuất hiện các đợt nắng nóng với công suất đỉnh đạt 21.782 MW. Trong khi đó, tiêu thụ điện tại khu vực miền Nam đã sụt giảm từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội từ giữa tháng 7. Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện phía Nam sẽ tăng trở lại sau khi tình hình dịch bệnh có tiến triển tốt.

    [​IMG]
    Ngành điện được dự báo khởi sắc trong những tháng cuối năm
    Theo báo cáo từ EVN, lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, nhiệt điện khí huy động chỉ chiếm khoảng 11,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống; huy động điện than chiếm 49,2%; huy động thủy điện vẫn tiếp tục đà tăng từ quý I/2021 và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2020, chiếm hơn 26% tổng sản lượng điện huy động.

    [​IMG]
    Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày càng tăng, công suất dự phòng điện toàn quốc tiếp tục là bài toán đầy thách thức cho ngành điện. Nếu xét cả các nguồn năng lượng tái tạo, khả năng cung ứng điện vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, nếu không xét đến thì hệ thống điện miền Bắc và miền Nam sẽ thiếu công suất dự phòng, đặc biệt là vào buổi tối khi không có hệ thống lưu trữ điện mặt trời. Việc này khiến ngành điện phải tăng số lần khởi động các tổ máy thủy điện và nhiệt điện để đảm bảo nguồn cung. Ngoài ra, sự gia tăng của năng lượng tái tạo đã khiến các nhà máy điện than, khí phải giảm công suất để nhường chỗ cho việc huy động điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Vậy nên, nhằm đảm bảo cung ứng điện trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương chỉ đạo xem xét cơ chế phù hợp hơn đối với các nguồn năng lượng tái tạo, đẩy nhanh tiến độ các nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG). Đây cũng là mảng phát triển trọng tâm của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trong dự án nhiệt điện có tổng công suất 1.500 MW sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) dự kiến bắt đầu vận hành trong giai đoạn 2023-2024.

    Cổ phiếu nào đáng chú ý?

    Trong bối cảnh hiện tại, ngành điện vẫn còn đối diện với nhiều thách thức nhưng cổ phiếu ngành được các chuyên gia đánh giá là đang có dấu hiệu hồi phục. Theo EVN, cuối năm là thời kỳ mùa mưa nên thủy điện sẽ được ưu tiên khai thác. Vậy nên, trong ngắn hạn thủy điện vẫn khá lạc quan với nhiều dư địa phát triển. Một số cổ phiếu thủy điện đáng chú ý như Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA), Thủy điện Thác Bà (TBC) hay Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE). Các cổ phiếu này đã có sự tăng trưởng khá tốt trong khoảng từ 7-10% từ đầu năm và dự kiến sẽ còn tăng tiếp trong khoảng thời gian đến cuối năm khi một số nhà máy như Hủa Na đã hoàn thành đại tu, sẵn sàng vận hành lại.

    [​IMG]
    Nguồn: Bloomberg (1/1/2021 – 30/9/2021)
    Trong bối cảnh hiện tại, các nhà đầu tư có thể đầu tư chiến lược vào cổ phiếu tiềm năng như cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) hay Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với những yếu tố hỗ trợ tiềm năng như sự cải thiện của dòng tiền, sự hỗ trợ về chính sách phát triển của Nhà nước và sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

    Cụ thể, đối với Nhiệt điện Quảng Ninh, nhờ chi phí giá vốn giảm, hoạt động kinh doanh ổn định, dòng tiền gửi có kỳ hạn làm gia tăng doanh thu tài chính của công ty. Tính đến hết quý II/2021, công ty đạt 4.265 tỷ đồng doanh thu nửa đầu năm, lãi sau thuế hơn 310 tỷ đồng, gấp 15 lần nửa đầu năm ngoái. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2021, NT2 đã hoàn thành trả nợ cho nguồn vốn vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng hạn. Việc hoàn thành trả nợ khoản vay tương đương 11.375 tỷ đồng đã khẳng định tính hiệu quả của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Tính hiệu quả của dự án còn thể hiện qua con số lũy kế cổ tức của quý cổ đông nhận được từ năm 2014 đến nay là 182,92% bằng tiền mặt, đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 2.805 tỷ đồng.

    Với vị thế của cổ phiếu thuộc VN30, PV Power được đánh giá là ẩn số trong thời gian tới. Đứng trước những khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, PV Power luôn đảm bảo hiệu quả trong công tác kinh doanh cũng như duy trì tình hình tài chính lành mạnh. Theo đó, các nhà máy điện của PV Power trong tháng 6 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đề ra. Cụ thể, các nhà máy điện Vũng Áng 1, Hủa Na, Đắkđrinh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng từ 106% đến 155% kế hoạch tháng. Tính đến hết tháng 8, tổng sản lượng điện của PV Power ước đạt 13,121 tỷ kWh, tổng doanh thu của PV Power ước đạt 19.739 tỷ đồng. Trước đó, sau nửa năm, PV Power đã ghi nhận mức doanh thu đạt 15.624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 1.430 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ 2020 và vượt 9,8% kế hoạch lợi nhuận năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay tài chính/tổng nguồn vốn cũng giảm 2%, do trong kỳ PV Power đã trả bớt gốc vay. Theo đó, với việc đã hoàn thành khoản nợ vay cho dự án Nhơn Trạch 2, PV Power sẽ có thể tập trung tối đa nguồn lực cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ngoài ra, PV Power đã đón đầu xu thế bằng việc xúc tiến đầu tư các dự án điện sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu, tiêu biểu là dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Bất chấp tình hình dịch bệnh phức tạp, PV Power đã mở thầu gói thầu EPC vào ngày 23/8/2021, Ban Quản lý dự án hiện đang xem xét hồ sơ dự thầu; tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và mua bán điện.

    [​IMG]
    Nguồn: Bloomberg
    Trong tháng 9, thanh khoản POW có sự cải thiện rõ rệt với khối lượng giao dịch trung bình đạt 13,83 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 35,19% so với tháng 8. Giá trị giao dịch trung bình tương ứng đạt hơn 166 tỷ đồng/phiên. POW tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với thanh khoản so với các cổ phiếu ngành điện khác với giá trị giao dịch trung bình phiên gấp 6 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là NT2.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  3. misachu

    misachu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2017
    Đã được thích:
    794
    Đi đâu cũng có POW, NT2 thế
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế toàn cầu
    An Huy -
    Với giá dầu và khí đốt đồng loạt tăng chóng mặt ở khắp các châu lục cùng những đợt cúp điện liên miên ở Trung Quốc, một cuộc khủng hoảng năng lượng đang hình thành, đẩy áp lực lạm phát tăng cao và đe dọa sự hồi phục kinh tế còn mong manh trên toàn cầu...
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.
    Nước Anh đang trải qua một đợt khan hiếm nghiêm trọng xăng và dầu diesel. Nhiều công ty ở nước này gián đoạn hoạt động vì không có nhiên liệu, nhiều trạm xăng phải đóng cửa, các công ty bán lẻ xăng dầu suy sụp, giá năng lượng tăng chóng mặt, và người tiêu dùng hoảng sợ. Tình trạng khan hiếm xăng dầu ở Anh xuất phát từ một số nguyên nhân đặc thù, bao gồm thiếu tài xế lái xe chở xăng dầu sau Brexit, nhưng câu chuyện tương tự cũng đang xảy ra ở châu Âu và châu Á.

    VÌ SAO KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG
    Tại châu Âu, giá khí đốt tăng chóng mặt trong lúc mùa đông đang đến gần, khiến các chính phủ trong khu vực phải trợ cấp cho các hoá đơn nhiên liệu và áp trần giá nhiên liệu. Chỉ trong vòng một năm, giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã tăng khoảng 500%, lên gần mức kỷ lục. Tại Mỹ, giá khí đốt đã tăng hơn 180% trong vòng 12 tháng qua, lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2014.

    Khủng hoảng thiếu khí đốt đang lan rộng toàn cầu như thế nào?

    [​IMG]
    Khởi đầu năm 2021 ở mức hơn 50 USD/thùng, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London cách đây ít hôm đã vượt 80 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 12/2018.

    Tại Trung Quốc, thiếu điện gây đảo lộn cuộc sống của người dân và khiến các nhà máy phải cắt giảm sản lượng, đặt ra rủi ro mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu vốn dĩ đã có nhiều nút thắt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

    Có một số nguyên nhân chung đẩy thế giới vào tình trạng khan hiếm năng lượng và giá nhiên liệu tăng cao.

    Năm 2020, khi Covid mới trở thành đại dịch, kinh tế toàn cầu sụt tốc, kéo nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm theo. Để cứu giá dầu sau khi giá nhiên liệu này giảm dưới 0 lần đầu tiên trong lịch sử, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số đối tác ngoài khối, hay còn gọi là nhóm OPEC+, đã cắt giảm mạnh sản lượng khai thác dầu. Chứng kiến giá giảm sâu và triển vọng nhu cầu ảm đạm, các công ty dầu khí lớn cũng hoãn các dự án đầu tư phát triển mỏ mới.

    Năm nay, khi hoạt động kinh tế tăng mạnh trở lại, nguồn cung dầu lửa và khí đốt đều tăng không kịp. Điều đó có nghĩa là nhu cầu phục hồi nhanh hơn nguồn cung, buộc giá phải tăng. Ngoài ra, các quỹ đầu cơ ở Phố Wall cũng góp phần đẩy giá dầu thô khí đốt lên cao hơn, khi họ nhận thấy mức tồn khonhững nhiên liệu này giảm sâu.

    Anh và các nước châu Âu muốn dựa nhiều hơn vào nguồn điện gió từ vùng Biển Bắc, nhưng không may là những đợt gió vào thời điểm này của năm nay lại yếu hơn bình thường, khiến sản lượng của các nhà máy điện gió bị giảm xuống thấp.

    Châu Âu cũng nghi ngờ rằng Nga - một nguồn cung cấp khí đốt chủ đạo của khu vực - cố tình bơm ít khí đốt hơn thường lệ nhằm nhấn mạnh về giá trị đối với châu Âu của đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), một dự án gây tranh cãi. Tuy nhiên, Nga cũng có vấn đề của riêng mình là lượng khí đốt tồn kho thấp hơn thường lệ và cũng đang phải cố gắng làm đầy dự trữ khí đốt trước khi mùa đông bắt đầu.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading View.
    Trong khi đó, cuộc khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc bắt nguồn chủ yếu từ nguyên nhân nước này thiếu than cho các nhà máy phát điện. Ngoài ra, các địa phương của Trung Quốc cũng đối mặt sức ép của phải tuân thủ chính sách của chính phủ trung ương về cắt giảm ô nhiễm khí thải carbon, do đó phải hạn chế phát điện và giảm khai thác than. Trung Quốc đã cam kết cắt giảm cường độ tiêu thụ điện 3% trong năm nay nhằm tiến tới mục tiêu đỉnh carbon vào năm 2030 và trung tính carbon vào năm 2060. Hiện nay, khoảng 2/3 sản lượng điện của Trung Quốc là phát điện từ than. Chưa kể, tình trạng thiếu than của Trung Quốc còn do nước này dừng nhập khẩu than từ Australia như một biện pháp trả đũa khi mối quan hệ song phương căng thẳng.

    KINH TẾ THẾ GIỚI BỊ ĐE DOẠ
    Cuộc khủng hoảng năng lượng này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường đối với kinh tế thế giới.


    Giá khí đốt và xăng dầu tăng cao có thể khiến lạm phát trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, thêm trầm trọng. Lạm phát leo thang đang gây sức ép buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm chương trình mua tài sản và thậm chí phải tăng lãi suất từ năm 2022.

    Chính sách tiền tệ thay đổi sẽ tác động mạnh đến thị trường tài chính không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn cầu. Ngoài ra, lạm phát cao cũng khiến một số nghị sỹ Mỹ đặt câu hỏi về sự cần thiết của các chương trình chi tiêu đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

    Các nhà sản xuất Trung Quốc cảnh báo rằng các biện pháp ngặt nghèo nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ điện sẽ dẫn tới sụt giảm sản lượng ngành sản xuất tại những địa phương đầu tàu trong lĩnh vực này như Giang Tô, Triết Giang và Quảng Đông - ba tỉnh chiếm tổng cộng khoảng 1/3 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc. Sản lượng hàng hoá giảm có thể đẩy giá cả tăng cao ở cả Trung Quốc và các nước nhập khẩu hàng hoá Trung Quốc.

    “Thị trường toàn cầu sẽ cảm nhận được sự thiếu hụt nguồn cung các sản phẩm từ dệt may, đồ chơi trẻ em tới linh kiện máy móc”, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc của Nomura Holdings tại Hồng Kông, ông Lu Ting, nhận định với hãng tin Bloomberg.

    Khủng hoảng thiếu điện gia tăng áp lực đối với kinh tế Trung Quốc, vào đúng thời điểm nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới giảm tốc vì những nhân tố như biện pháp kiểm soát Covid và hạ sốt thị trường bất động sản.

    Nomura Holdings, China International Capital Corp. và Morgan Stanley đều đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và cảnh báo về nguy cơ giảm tốc sâu hơn của nền kinh tế do thiếu điện. Trong báo cáo ra ngày 28/9, Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc về 7,8% từ mức 8,2% trước đó cho năm 2021, và còn 5,5% cho năm 2022.

    Lãnh đạo một số tổ chức doanh nghiệp ở Mỹ và châu Âu đã lên tiếng xác nhận rằng tình trạng cúp điện liên miên ở Trung Quốc đang ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài ở nước này, hãng tin CNBC cho hay.

    “Một số công ty đang thận trọng về kế hoạch đầu tư vào Trung Quốc. Họ chọn không triển khai vào lúc này”, ông Johan Annell, chuyên gia thuộc Công ty tư vấn Asia Perspective nhận định. Theo ông Annell, thiếu điện ở Trung Quốc là một lý do nữa để các doanh nghiệp nước ngoài muốn dịch chuyển đầu tư sang Đông Nam Á, nhất là Việt Nam.

    Đợt tăng giá năng lượng toàn cầu này diễn ra vào một thời điểm đầy thách thức đối với các chính phủ trên thế giới, khi họ vừa phải đương đầu với lạm phát cao, vừa phải thúc đẩy sự dịch chuyển khỏi các nhiên liệu hoá thạch nhằm chống lại sự nóng lên của Trái đất.

    Theo Công ty nghiên cứu IHS Markit, đã có ít nhất bốn nước trong Liên minh châu Âu (EU) triển khai kế hoạch để tiến tới chấm dứt việc sản xuất nhiên liệu hoá thạch trong nước vào năm 2050. Tổng thống Mỹ Biden đã đặt mục tiêu cho Mỹ phát điện không tạo ra khí thải carbon vào năm 2035 - một mục tiêu tham vọng đòi hỏi một sự dịch chuyển nhanh khỏi khí đốt và than trong phát điện sang năng lượng gió và mặt trời.

    Việc giá khí đốt và giá dầu tăng cao hiện nay là một sự nhắc nhở rằng thế giới vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hoá thạch và sẽ gặp nhiều thách thức trong quá trình “cai” nguồn nhiên liệu truyền thống này.
    --- Gộp bài viết, 04/10/2021, Bài cũ: 04/10/2021 ---
    https://www.reuters.com/business/en...policy-unchanged-opec-sources-say-2021-10-04/
    SongThanCK2015 thích bài này.
  5. uctkaka

    uctkaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    1.794
    Ngành điện chỉ có 1 vài cp hưởng lợi, giá điện theo cơ chế điều hành của evn thì giá ko tăng mà đầu vào lại tăng. Mấy thằng làm dự án điện thì ngon, mấy thằng điện sạch thì gió, mặt trời còn được, nhiệt điện, điện khí thì sấp mặt.
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    [​IMG]
    SongThanCK2015Trendstocks thích bài này.
    Trendstocks đã loan bài này
  7. Trendstocks

    Trendstocks Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2021
    Đã được thích:
    1.339
    PVC PVS BSR PvD
    --- Gộp bài viết, 04/10/2021, Bài cũ: 04/10/2021 ---
    Hehehe
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
    Trendstocks đã loan bài này
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Nước về sông Đà giảm 15 tỷ m3, EVN phải chia cho nhu cầu sinh hoạt, nông nghiệp và phát điện

    Thanh Hương 04/10/2021
    Nếu vẫn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu phát sinh để cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà thì không đủ nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân và phát điện mùa khô 2022.
    TIN LIÊN QUAN
    Tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) mới đây, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, trong mùa mưa năm nay, lượng nước về các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà chỉ bằng 61 - 80% so với trung bình nhiều năm.

    Đặc biệt, các lưu vực giữa của các hồ Hòa Bình và Sơn La chỉ bằng 20 - 65% so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng nước về trong giai đoạn mùa mưa trên nhánh sông Đà thiếu hụt khoảng 15 tỷ m3 so với trung bình nhiều năm.

    [​IMG]
    Nước về các hồ thủy điện trên sông Đà năm nay thấp hơn nhiều năm
    Đến đầu tháng 10/2021, tổng lượng nước tích được ở các hồ thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình mới chỉ đạt khoảng 8,40 tỷ m3, tương ứng 66,74% dung tích hữu ích (thiếu hụt khoảng 4,19 tỷ m3 so với mực nước dâng bình thường).

    Cụ thể, tỷ lệ nước tích được của các hồ như sau: Sơn La 67,4%, Bản Chát 77,0%, Hòa Bình 66,1%. Trong đó, tại hồ Hòa Bình, hiện mới tích được lên 106,62m, thấp hơn 6,28m so với quy định (112,9m) và thấp hơn 10,38m so với mực nước dâng bình thường.

    Dự kiến, đến ngày 31/12/2021, tổng lượng nước tích được của các hồ chứa trên lưu vực này chỉ đạt 13,3 tỷ m3, thiếu hụt khoảng 1,78 tỷ m3 so với mực nước dâng bình thường nếu tần suất nước về tiếp tục duy trì như thời gian qua, cùng với việc các nhà máy thực hiện khai thác theo Quy trình vận hành liên hồ.

    Trong đó, riêng hồ Hòa Bình dự kiến tích được lên cao trình 113,1m (thấp hơn khoảng 3,9m so với mực nước dâng bình thường).

    Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN, giai đoạn mùa khô các năm 2019 - 2020, EVN nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà, trong đó có nêu yêu cầu duy trì dòng chảy sau đập Nhà máy Thủy điện Hòa Bình không nhỏ hơn 750 m3/s, liên tục 24/24h. Trong thời gian tới, nếu vẫn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu phát sinh để cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà sẽ dẫn đến khả năng không đảm bảo được yêu cầu tích được nước của các hồ chứa để chuẩn bị nguồn nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sắp tới (dự kiến cần 3,4 tỷ m3), cũng như đảm bảo nước trong các tháng mùa khô 2022.

    “Việc duy trì vận hành liên tục Nhà máy Thủy điện Hòa Bình với yêu cầu lưu lượng cao (750 m3/s) trong năm nay và các năm tới sẽ gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu”, ông Sơn Hải cho hay.

    Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà, ông Nguyễn Xuân Quý cũng chia sẻ với EVN về những khó khăn do nước về các hồ thủy điện rất thấp khi vừa phải đảm bảo cấp nước hạ du, còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như đảm bảo phát điện mùa khô, đảm bảo cấp nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân hàng năm.

    [​IMG]
    Nhà máy nước Sông Đà của Viwasupco
    Cũng theo ông Nguyễn Xuân Quý, để giải quyết khó khăn trong việc lấy nước, tháng 3/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đã được các sở, ban, ngành của tỉnh Hoà Bình đồng thuận về giải pháp hạ thấp đáy sông tại khu vực cửa kênh để khơi thông dòng chảy, dẫn nước vào trong cửa kênh sau đó tiếp tục xử lý bằng bơm động lực đưa nước vào kênh.

    Tuy nhiên, đến nay, Công ty cho biết vẫn chưa nhận được văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xây dựng trạm bơm dâng đầu kênh, kiên cố hóa kênh mương để giảm thất thoát nguồn nước, giảm thời gian vận chuyển nước từ đầu kênh về đến trạm bơm sông.

    Để chủ động sẵn sàng khắc phục khó khăn về sử dụng nước sông Đà trong mùa khô tới, EVN đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đẩy nhanh tiến độ các công trình, giải pháp của đơn vị để chủ động sản xuất kinh doanh, không phụ thuộc vào việc vận hành Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Hội đồng thẩm định thông qua Đề án Quy hoạch điện VIII
    04/10/2021 18:03

    Bộ Công thương đang hoàn thiện Đề án Quy hoạch điện VIII để có thể trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tuần này sau khi Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua.
    TIN LIÊN QUAN
    Nguồn tin của Báo điện tử Đầu tư - baodautu.vn cho biết, Hội đồng thẩm định đã thông qua Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) trong cuộc họp diễn ra ngày 3/10/2021.

    Có 5 phiếu đồng ý thông qua nội dung không chỉnh sửa và 19 phiếu đồng ý thông qua với điều kiện bổ sung chỉnh sửa Đề án. Trong cuộc họp lần này có 5 thành viên Hội đồng không có mặt vì đang sống tại các địa phương có dịch bệnh là Đà Nẵng và TP.HCM hoặc đang đi công tác.

    Ngay sau khi có kết quả từ Hội đồng thẩm định, Bộ Công thương đã bắt tay vào việc hoàn thiện lại với mục tiêu trình Đề án Quy hoạch Điện VIII hoàn chỉnh cuối cùng lên Thủ tướng Chính phủ ngay trong cuối tuần này để xem xét, phê duyệt.

    Dự kiến Thường trực Chính phủ cũng sẽ có buổi làm việc để nghe về Đề án này trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Trước đó vào ngày 30/8/2021, Bộ Công thương đã đưa ra Báo cáo giải trình và Dự thảo tờ trình Quy hoạch Điện VIII để lấy ý kiến công khai.

    Tại các văn bản này, Bộ Công thương cũng cho hay, về cơ bản các thông số đầu vào phục vụ dự báo nhu cầu phụ tải không thay đổi, do đó kết quả dự báo nhu cầu phụ tải vẫn giữ nguyên so với Tờ trình số 1682/TTr-BCT (ngày 26/3/2021) về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

    Bộ cũng đã rà soát đánh giá những khó khăn, vướng mắc của tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh, những nguyên nhân chính dẫn tới việc triển khai các phương án phát triển điện lực không đáp ứng được quy hoạch, dẫn tới nhiều khó khăn trong quá trình điều hành, đảm bảo an ninh cung cấp điện giai đoạn 2016 - 2020.

    Quan điểm được đặt ra trong lần rà soát này là ưu tiên phát triển những dự án có vị trí, quy mô, thời điểm phù hợp với các tính toán tối ưu tại chương trình phát triển nguồn điện của Quy hoạch điện VIII.

    Theo hướng đó, các dự án nguồn điện ở khu vực phía Bắc sẽ được ưu tiên phát triển để tăng cường khả năng cung cấp nội miền, giảm thiểu sản lượng điện truyền tải từ khu vực miền Trung. Đồng thời, sẽ xem xét giãn tiến độ các dự án nguồn điện tại miền Trung, rà soát đầu tư hợp lý các dự án nguồn điện tại miền Nam.

    Theo các tính toán này, tổng công suất đặt của hệ thống năm 2030 là khoảng 130.370-143.839 MW. Trong số đó, thuỷ điện lớn, vừa, nhỏ và thuỷ điện tích năng là 17,7% - 19,5%; nhiệt điện than là khoảng 28,3% - 31,2%; nhiệt điện khí, dầu (tính cả LNG) đạt khoảng 21,1 - 22,3%; nguồn điện năng lượng tái tạo (gồm điện gió, mặt trời, sinh khối) đạt 24,3 %- 25,7% và nhập khẩu khoảng 3-4%.

    Về điện năng sản xuất và nhập khẩu năm 2030 là khoảng 551,3-595,4 tỷ kWh. Trong đó, thuỷ điện các loại và tích năng là 15,4% - 16,8%; nhiệt điện than khoảng 44 - 45,5%; nhiệt điện khí và dầu (cả LNG) chiếm 23 - 23,8%; năng lượng tái tạo là 11,9% - 13,4% và nhập khẩu điện khoảng 2,9% - 3,6%.

    Theo tính toán mới, tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện chương trình phát triển điện lực được lựa chọn trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 99,32 tỷ USD, trong đó vốn cho phát triển nguồn điện khoảng 85,74 tỷ USD, cho lưới điện truyền tải khoảng 13,58 tỷ USD.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    OPEC+ giữ nguyên kế hoạch sản lượng, giá dầu thô lập đỉnh 3 năm
    22:39 | 04/10/2021

    giá dầu thô tăng hơn 50% trong năm nay, một số khách hàng lớn như Mỹ và Ấn Độ đã nhiều lần đề nghị liên minh OPEC+ bơm thêm dầu thô ra thị trường để giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

    Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp hôm nay (4/10), OPEC+ đã "tái khẳng định kế hoạch điều chỉnh sản lượng" mà các nước thành viên đã đồng ý trước đó. Do vậy, liên minh này sẽ chỉ tiếp tục bơm thêm khoảng 400.000 thùng dầu/ngày trong tháng 11.

    Sau thông tin trên, giá dầu Brent đã nhảy vọt lên gần 82 USD/thùng, lập đỉnh ba năm. Chia sẻ với Reuters, Phó Thủ tướng Nga Alexander Noval cho hay: "Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình. Theo như chúng tôi quan sát thấy, nhu cầu thường sẽ giảm trong quý IV nên OPEC+ chưa thể thống nhất kế hoạch tăng sản lượng cho quý cuối năm".


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Trước cuộc họp chính sách, một nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters rằng liên minh dầu mỏ đang phải chịu áp lực tăng thêm nguồn cung. Song, người này cho biết thêm: "Chúng tôi đang e ngại làn sóng COVID-19 thứ 4, không ai muốn hành động quá táo bạo".

    Hồi tháng 7, OPEC+ đã nhất trí bơm thêm 400.000 thùng dầu/ngày cho đến ít nhất là tháng 4 năm sau, qua đó khôi phục dần mức giảm sản lượng 5,8 triệu thùng/ngày thực hiện vào năm ngoái.

    Nhu cầu dầu thô đang tăng trở lại nhanh chóng, trong khi nguồn cung bị gián đoạn bởi các yếu tố khác nhau. Giữa năm nay, liên tục nhiều cơn bão đổ bộ đã khiến sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sụt giảm. Ngoài ra, các doanh nghiệp dầu mỏ cũng hạn chế đầu tư cho mỏ mới do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19.

    Tuần trước, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp mặt Thái tử Mohammed bin Salman tại Arab Saudi để thảo luận về một loạt vấn đề. Tại đó, vị trợ lý cho biết giá dầu tăng cao đang là "mối lo ngại của Mỹ". Ấn Độ, một nước tiêu thụ dầu thô hàng đầu khác, cũng đã kêu gọi OPEC+ tăng sản lượng.

    "Hiện tại, hầu hết thành viên của OPEC+ đều thoải mái khi giá dầu Brent neo quanh mốc 80 USD/thùng. Tuy nhiên, điều này lại có nguy cơ khiến các khách hàng lớn như Mỹ và Trung Quốc phật lòng", công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy nhận định.
    SongThanCK2015DILFIFA thích bài này.

Chia sẻ trang này