Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khavienthanh, Dec 17, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
2166 người đang online, trong đó có 866 thành viên. 15:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Màu sắc đẹp, đỏ là màu máu nuôi sự sống :) Còn bảng điện tử không liên quan gì ở đây cả :))
    Bulava, Binh Yen, tiec_that and 5 others like this.
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Sự sống ngoài hành tinh có thể tìm thấy ở các 'siêu Trái đất'
    ( Thế giới ) - Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, những "siêu Trái Đất" (khối lượng gấp 5 lần hành tinh của chúng ta) có các đại dương khổng lồ kéo dài hàng tỷ năm cùng các tuyến đường thủy rộng lớn là cơ hội cho việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

    Trái Đất, với khối lượng gấp 5 lần hành tinh của chúng ta, có thể đang sở hữu những đại dương lâu năm khổng lồ.

    Đại dương bao phủ hơn hai phần ba bề mặt của Trái đất và được bổ sung liên tục bởi hoạt động của núi lửa chôn sâu dưới lòng đất.

    Và bây giờ, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng các hành tinh trong vùng sinh sống có thể đã thiết lập và duy trì những vùng nước lớn.

    [​IMG]
    Các nhà khoa học tin rằng có đại dương trên những siêu Trái Đất
    Một hành tinh trong vùng có sự sống của một ngôi sao nằm trong một quỹ đạo nơi có nhiệt độ đủ nhẹ cho phép sự tồn tại của nước trên bề mặt chất lỏng, giống như ao hồ, sông và đại dương.

    Hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng nước ở dạng lỏng là cần thiết cho sự phát triển của sự sống như chúng ta biết.

    Tiến sĩ Laura Schaefer, từ Trung tâm Harvard-Smithsonian, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Khi mọi người xem xét liệu một hành tinh nằm trong vùng sinh sống, họ suy nghĩ về khoảng cách của nó từ các sao và nhiệt độ của nó".

    Ông nói thêm: "Tuy nhiên, họ cũng nên suy nghĩ về đại dương và nhìn vào những siêu Trái Đất để tìm kiếm điều này".

    [​IMG]
    Lớp vỏ Trái Đất giữ một lượng nước khổng lồ
    Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lớp vỏ của Trái Đất giữ lượng nước tương đương cả vài đại dương. Nếu nước không được đưa lên bề mặt thông qua những núi lửa thì những đại dương sẽ sớm biến mất.

    Đội ngũ các nhà nghiên cứu của tiến sĩ Schaefer đã sử dụng máy tính để xác minh rằng quá trình tái chế nước trong lòng chảo đại dương của Trái đất cũng diễn ra trên siêu Trái Đất.

    Trong thực tế, các đại dương thậm chí còn nhiều khả năng được tìm thấy trên các hành tinh gấp 2-4 lần khối lượng của Trái Đất. Đại dương trên những siêu Trái đất cũng tồn tại trong một thời gian rất dài - ít nhất là 10 tỷ năm.

    [​IMG]
    Nhiều khả năng tìm thấy nước trên những hành tinh lớn gấp 2-3 lần Trái Đất
    Hành tinh lớn nhất được nghiên cứu với khối lượng gấp 5 lần Trái Đất đã không phát triển những đại dương trong khoảng 1 tỷ năm mặc dù lớp vỏ của nó rất dày.

    "Điều này cho thấy rằng nếu bạn muốn tìm kiếm sự sống, bạn nên xem xét những siêu Trái Đất," tiến sĩ Schaefer nói.

    Sự sống có khả năng sẽ được tìm thấy trên những siêu Trái Đất khoảng 5,5 tỷ năm tuổi, các nhà khoa học cho biết.

    Các nhà khoa học cho đến nay đã xác nhận sự tồn tại của hơn 1.739 hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta, theo thông tin từ các hành tinh ngoài hệ Lưu Trữ NASA.

    Xem thêm:
    - Phát hiện hành tinh giống Trái đất nhất từ trước tới nay ngoài Hệ Mặt trời
    - Những bức ảnh vũ trụ ấn tượng nhất năm 2014
    - 10 hố thiên thạch 'đại khổng lồ' trên Trái đất
    Bulava, Binh Yen, kevin pham and 6 others like this.
  3. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2014
    Likes Received:
    32,472
    Chào cả nhà,chúc một ngày mới an lành vui vẻ:D>:D<@};-
    Lợi nhuận của quỹ đầu tư bốc hơi theo giá dầu
    Một Thế Giới - 12/01/2015 07:35
    Các quỹ đầu tư đang đau đầu vì tiền bạc làm ra trong năm qua gần như bị "quét sạch" vào cuối năm theo đà xuống của chứng khoán, giá dầu và áp lực của chính sách mới liên quan đến cho vay chứng khoán.
    [​IMG]
    Chứng khoán đang bị tác động tâm lý

    Có thể bạn quan tâm

    “Công sức lao động một năm của nhiều quỹ đã bay mất vài chục phần trăm chỉ trong 2 tháng cuối năm, có quỹ gần như mất sạch” phó chủ tịch một quỹ đầu tư nước ngoài nói, và cho biết quỹ của ông cũng chung số phận. Từ đầu năm đến cuối tháng 10, nhiều quỹ đã vui mừng khi tài sản tăng mạnh. Ít ai ngờ chỉ trong một thời gian ngắn trước khi "khóa sổ" năm 2014, phần lớn số lợi nhuận này đã “bốc hơi”.

    Tiền "bốc hơi"theo giá dầu

    Theo báo cáo của LCF Rothschild, tính đến ngày 16.12.2014, giá trị tài sản ròng tại thời điểm báo cáo các quỹ hoạt động trên thị trường VN đã giảm mạnh. Cụ thể, so với cuối tháng 9, Fullerton Vietnam giảm 50%, chỉ còn 10,3% so với mức gần 21%; JP Morgan Opportunities Fund còn 10% so với gần 20%; Market Vector Vietnam mất tới 2/3, chỉ còn 5,6% so với 19%; PXP còn 8,7% so với 19,5%, Vietnam Growth Fund cũng chỉ còn 7,6% so với mức gần 19%; VOF chỉ còn 8,1% so với mức 13,5%...

    Các quỹ trong nước cùng chung "số phận" với VF1 cũng mất nhiều, tài sản tăng chỉ 8% so với mốc gần 21 %; F4 còn 6,3% so với mốc 24% của cuối tháng 9.

    Giải thích về nguyên nhân của tình trạng này, vị phó chủ tịch trên cho rằng, có 2 lý do chính là tác động của việc đấu giá dầu thế giới lao dốc và Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khiến VN-Index từ mức cao nhất giữa tháng 9 là 600 điểm chỉ còn 545 vào cuối năm. Mức giảm chung đã mạnh nhưng nhiều cổ phiếu lại có mức điều chỉnh lớn hơn. Chẳng hạn, “dòng họ” các cổ phiếu dầu khí vốn chiếm tỷ trọng lớn và là những mã dẫn dắt thị trường đã sụt giảm mạnh. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, từ đầu tháng 10 đến ngày 30.12 cổ phiếu PVB giảm hơn 30% giá trị, PVS mất 36%, GAS mất 35%, PVD giảm hơn 37%. Nhiều cổ phiếu trở lại mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây kéo theo lợi nhuận của các quỹ, các nhà đầu tư "ôm" các chứng khoán này cũng bị bốc hơi theo.

    Áp lực tâm lý

    Một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới lợi nhuận của các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng được NHNN ban hành từ tháng 11.2014 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1.2.2015. Theo đó, quy định tỷ lệ cho vay chứng khoán giảm từ 20% vốn điều lệ ngân hàng xuống còn 5% và các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% sẽ không được cho vay cũng như kinh doanh cổ phiếu. Với quy định này, các nhà đầu tư lo ngại dòng tiền chảy vào chứng khoán từ hệ thống ngân hàng bị "bóp" lại nên thực hiện rút tiền về hoặc lui về thế thủ để phòng ngừa.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nhiều tổ chức, về bản chất Thông tư 36 không đáng ngại đến vậy. Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI) nhận định, đến thời điểm hiện tại thì lượng tiền margin (mua ký quỹ chứng khoán) đã giảm đi nhiều nên Thông tư 36 chỉ có thể ảnh hưởng đến khả năng đi vay của một số công ty chứng khoán nhỏ không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Nếu có ảnh hưởng, chỉ là yếu tố tâm lý của nhà đầu tư.

    Cụ thể hơn, TS Lê Đạt Chí phân tích, với tổng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng hiện khoảng 435.000 tỉ đồng, với tỷ lệ 20% trước đây, cho vay chứng khoán vào khoảng 87.000 tỉ đồng. Theo Thông tư 36, tỷ lệ này sẽ giảm còn 5%, tương đương khoảng 21.750 tỉ đồng. Số tiền hạ xuống nhưng thực tế theo số liệu tổng hợp các công ty chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến hết tháng 10.2014, lượng margin chỉ trên 17.000 tỉ đồng, thấp hơn con số được phép vay như tính toán trên. Như vậy, thực chất Thông tư 36 không ảnh hưởng gì đến lượng tiền từ hệ thống tín dụng đổ vào chứng khoán. Tuy nhiên, TS Lê Đạt Chí cũng cho rằng, các nhà đầu tư đã “thủ” nhiều hơn bởi họ lo ngại không biết lượng tiền rút khỏi thị trường là bao nhiêu khi chưa có số liệu chính thức, đầy đủ về mức độ cho vay margin.

    Theo TS Vũ Bằng, Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện chưa thể đưa ra con số chính xác vì số liệu còn phụ thuộc đa nguồn. Nguồn tiền chính các công ty chứng khoán, cho vay margin từ tiền của ngân hàng (công ty chứng khoán đi vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu) và phòng đầu tư của các ngân hàng cũng tự đầu tư cổ phiếu. “Chúng tôi đang thu thập số liệu. Vì chưa có con số cuối cùng, chúng tôi chưa thể có đánh giá ảnh hưởng của Thông tư 36 lên thị trường chứng khoán”, ông nói. Vì số liệu chưa rõ, chưa đo lường được mức độ rút vốn trên thị trường nên nhiều người đi vào "thế thủ”, dẫn đến thanh khoản cầm chừng khi nhiều phiên khối lượng giao dịch trên HOSE xoay quanh mức 100 triệu cổ phiếu/ngày, giảm khoảng 20 - 30% so với 3 tháng trước đó.

    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, có nơi đang kiến nghị giãn thời hạn áp dụng, nhưng trước mắt các ngân hàng thương mại phải chấp hành Thông tư 36.

    Hồng Sương
    ( Thanh Niên)
    Cổ phiếu dầu khí giảm nhưng cổ phiếu cua các công ty sử dụng xăng dầu sẽ tăng

    Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulright phân tích: "Những doanh nghiệp xuất khẩu dầu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng bởi tình trạng giá dầu giảm và từ đó ảnh hưởng đến kết quả tài chính.

    Thông tin này sẽ ngay lập tức tác động bất lợi đến giá cổ phiếu của họ trên thị trường, thậm chí còn sớm hơn so với dự báo. Thực tế thời gian qua chúng ta đã nhìn thấy áp lực giảm giá cổ phiếu của một số công ty dầu khí điển hình như PVD, GAS, PVS...

    Cổ phiếu của một số công ty khác cũng chịu tác động bởi hiệu ứng tâm lý, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và công nghệ. Tuy nhiên, việc giá dầu giảm lại có tác động tích cực lên hoạt động của các công ty có sử dụng xăng dầu hay các nguyên liệu có nguồn gốc xăng dầu làm đầu vào. Tình hình tài chính của những công ty này tốt lên sẽ làm tăng giá cổ phiếu, trong khi nhà đầu tư cũng có xu hướng chuyển dịch dòng tiền sang các cổ phiếu này. Chính vì vậy, xu hướng của thị trường chứng khoán sẽ là sự phân hóa giữa hai nhóm cổ phiếu này trong khi xu hướng chung vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào các động thái chính sách kinh tế vĩ mô tiếp theo và khả năng phục hồi chung của nền kinh tế".
    HoangL0ng2007 đã loan bài này
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    [​IMG]

    Vài năm gần đây, các nhà vườn thay vì tập trung các loại hoa chơi Tết đã chuyển sang trồng loại cây hút tài lộc Tết, vừa bắt mắt lại có ý nghĩa tài lộc may mắn. Thanh long được nhiều người chuộng vì biểu trưng cho sự cát tường và thịnh vượng. Ngoài ra giá của chậu cảnh khá ổn định, dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu cho khóm cây 15 quả trở lên.
    Bulava, Binh Yen, kevin pham and 6 others like this.
  5. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2014
    Likes Received:
    32,472
    Vốn ngoại qua ETF khả năng sẽ giải ngân mạnh trong 2 tháng tới đây
    Đầu tư CK - 12/01/2015 07:00
    (ĐTCK) Hai quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam đang đóng vai trò rất đáng kể đối với xu hướng dòng tiền ngoại trên TTCK Việt Nam và thực tế này đã được chứng minh trong thời gian qua bởi mỗi khi các quỹ bắt đầu đẩy mạnh giải ngân, TTCK đều bắt đầu một xu hướng phục hồi ổn định và chắc chắn.
    [​IMG]
    Theo quan sát, các quỹ ETF thường giải ngân mang tính chu kỳ rất cao nhất là trong 2 năm gần đây, họ thường mua mạnh vào thời điểm cuối năm cũ và trong khoảng 2-3 tháng đầu năm mới và thường bán ra vào thời kỳ sau quý 2 trở đi.

    Các đợt mua này là một trong những yếu tố hỗ trợ TTCK Việt Nam có các con sóng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời điểm 6 tháng đầu năm 2013 và 2014.

    Chắc hẳn sẽ có nhiều NDT đặt câu hỏi, vậy tính chu kỳ này liệu có diễn ra trong năm 2015 sau đợt review và bán mạnh của hai quỹ này trên TTCK Việt Nam trong tháng 12/2014 hay không?

    Theo số liệu cập nhật mới nhất của MBS, tại thời điểm đầu năm 2015 hai quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam đã bắt đầu giải ngân ròng vào TTCK. Trong đó, quỹ VNM ETF đã giải ngân ròng 11,24 triệu USD tương ứng với lượng mua ròng hơn 240 tỷ đồng. Quỹ FTSE Việt Nam cũng đã tăng lượng CCQ lên 98.000 đơn vị tương ứng giải ngân ròng 2,64 triệu USD tương ứng 56.6 tỷ đồng.

    Diễn biến này đang cho thấy một tín hiệu rất tích cực về dòng vốn ETF nhất là mỗi khi họ giải ngân ròng thường diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

    [​IMG]
    NDTNN tại thị trường Việt Nam không chỉ có các quỹ ETF mà còn các tổ chức nước ngoài khác, và theo quan sát của tôi kể từ phiên ngày 22/12/2014 NDTNN đã trở lại mua ròng mạnh 10 phiên liên tiếp đến phiên ngày 06/1/2014 với tổng lượng mua ròng 852 tỷ đồng.
    Mặc dù xuất hiện một số phiên gần đây nhưng là tín hiệu đơn lẻ tập trung vào hai cổ phiếu KDC(-140 tỷ đồng) và PVD(-82,2 tỷ đồng).
    Về cơ bản, tôi tin tưởng rằng sau đợt tái cơ cấu vừa qua, các quỹ ETF và NDTNN đang trở lại mua ròng tại các thị trường Emerging Market và Frontier market sau khi Fed tuyên bố sẽ giữ nguyên mức lãi suất ở vùng thấp cho đến khi thị trường việc làm và kinh tế Mỹ cải thiện đáng kể tức là có thể đến hết Q2/2015.

    Do đó, TTCK Việt Nam trong 6 tháng đầu năm có thể tiếp tục có nhịp hồi phục mạnh về vùng 600 – 610 điểm khi NDTNN hình thành xu hướng mua ròng như đã từng diễn ra vào các năm gần đây.

    Sau nhịp giảm mạnh vào tháng 12, mức PE của Việt Nam đang ở mức 13 lần thấp tương đối so với các TTCK trong khu vực ở mức từ 26 đến hơn 20 lần là một trong những yếu tốt hấp dẫn về định giá. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam khả năng sẽ đạt mốc 6,2% trong năm 2015 với nhiều nhà xếp hạng quốc tế như Fitch Rating và Moody’s nâng hạng tín nhiệm là một trong những yếu tố sẽ hấp dẫn NĐTNN trong thời gian tới.
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    [​IMG]
    Cây lựu thích hướng về ánh nắng mặt trời, dễ trồng, dễ chăm sóc.Cộng với màu đỏ của trái, thạch lựu cảnh rất đẹp để trang trí cho căn nhà. Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, nhiều người tin rằng nếu có loại cây này, tin tốt lành sẽ đến.
    Bulava, Binh Yen, tiec_that and 9 others like this.
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Siêu tổng công ty Cảng Hàng không trị giá 38.000 tỷ sẵn sàng cho IPO
    Nguồn tin: Báo Đầu tư | 12/01/2015 8:17:30 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Với việc xác định xong giá trị doanh nghiệp (DN), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã đạt được bước tiến quan trọng trong mục tiêu cổ phần hóa trong năm nay.

    Sau IPO sẽ tăng vốn khủng


    Theo Quyết định số 5114/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT), giá trị thực tế của công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tính đến ngày 30/6/2014 là 37.919 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước là 20.769 tỷ đồng.

    Cụ thể, giá trị phần vốn nhà nước tại công ty mẹ không bao gồm giá trị các tài sản tại khu phục vụ hoạt động bay. Ngoài ra, khoản nợ khó đòi tại Công ty Cho thuê tài chính II (Ngân hàng Agribank) cũng không được tính vào giá trị DN khi cổ phần hóa.

    “Phê duyệt giá trị DN sẽ là bước then chốt để ACV phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay trong năm 2015 theo đúng lộ trình”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết.

    Theo định hướng của Chính phủ và Bộ GTVT, việc cổ phần hóa ACV là nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là từ các định chế tài chính lớn trên thế giới để phát triển hạ tầng hàng không và đổi mới DN.

    Mặc dù phương án cổ phần hóa ACV vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện với sự tư vấn của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, nhưng trước đó, Bộ GTVT từng đề xuất Nhà nước nắm giữ khoảng 75% vốn điều lệ tại Công ty mẹ - ACV (vốn điều lệ lên tới 14.693 tỷ đồng trong năm tài chính 2013), với trụ sở chính tại Sân bay Tân Sơn Nhất (Tân Bình, TP.HCM).

    Được thành lập vào tháng 2/2012 trên cơ sở sáp nhập 3 tổng công ty cảng hàng không (miền Bắc, miền Nam, miền Trung), ACV là một trong những DN có quy mô vốn lớn nhất trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

    ACV đang khai thác, quản lý 22 cảng hàng không dân dụng, 3 công ty con. Bên cạnh đó, DN này còn góp vốn tại 2 công ty liên kết và có khoản đầu tư dài hạn tại 1 DN - tất cả đều có chung lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải mặt đất.

    Được biết, giữa tháng 12/2014, ACV đã kiến nghị Bộ GTVT 7 điểm liên quan tới xử lý tài chính tại thời điểm xác định giá trị DN và sau khi xác định giá trị DN.

    Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất này, “siêu” tổng công ty cảng hàng không đề nghị Bộ GTVT cho phép được giữ lại tiền thu bán phần vốn nhà nước thu được từ cổ phần hóa và phần thặng dư để tăng vốn nhà nước khi ACV phát hành tăng vốn điều lệ sau này.

    “ACV dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu để tăng cường năng lực tài chính, khi đó, phần giữ lại vốn nhà nước sẽ được chuyển đổi thành vốn góp trong vòng 1 năm sau khi công ty mẹ chính thức chuyển thành công ty cổ phần”, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐTV ACV cho biết.

    Với lộ trình tăng vốn này, ACV rất có thể sẽ có số vốn điều lệ lên tới trên 50.000 tỷ đồng vào năm 2016, trở thành một trong những tổng công ty quản lý khai thác, hạ tầng lớn nhất Việt Nam.

    Chờ nhà đầu tư ngoại

    Theo thông tin từ ACV, tổng công ty này thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Pháp.

    Trên thực tế, ACV cũng là một trong những DN liên tục làm ăn có lãi trong ngành GTVT, với “hai con gà đẻ trứng vàng” là Sân bay Nội Bài và Sân bay Tân Sơn Nhất.

    Cụ thể, tổng doanh thu năm 2014 của ACV ước đạt 8.571,4 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch đề ra. Mức doanh thu này cũng tăng 0,86% so với năm 2013. Sau khi trừ các khoản chi phí, ACV công bố mức lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 1.256 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, nhưng chỉ bằng 92,3% so với năm 2013.

    Cần phải nói thêm rằng, mặc dù chịu tác động rất lớn của những bất ổn về địa chính trị trên thế giới, an ninh hàng không diễn biến phức tạp, nhưng sản lượng hành khách qua các cảng hàng không do ACV vận hành trong năm qua đạt 50,86 triệu lượt, tăng 15%; hàng hóa bưu kiện đạt 814.000 tấn, tăng 7% so với năm 2013. Hạ cất cánh thương mại ước đạt 373.839 chuyến, tăng 13,86% so với năm 2013.

    Được biết, năm 2013, tổng doanh thu của ACV là 8.411 tỷ đồng, bằng 106,18%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 70,74% so với năm 2012. Quá nửa doanh thu, lợi nhuận của ACV đến từ 2 chi nhánh lớn trực thuộc Công ty mẹ là Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

    “Việc đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình trọng điểm làm giảm nguồn vốn bằng tiền ảnh hưởng đến doanh thu tài chính của đơn vị”, ông Trần Văn Thắng, Phó Tổng giám đốc ACV lý giải.

    Như vậy, 2014 là năm thứ ba liên tiếp, lợi nhuận của ACV giảm, dù doanh thu vẫn tăng đều. Hiện tại, 7.887 lao động của ACV có mức thu nhập bình quân 17,8 triệu đồng/tháng - mức thu nhập tốt nhất trong ngành GTVT.

    Mặc dù lợi nhuận năm 2014 của ACV giảm so với năm 2013, nhưng theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, cả lợi nhuận và doanh thu của ACV sẽ tăng mạnh trong năm nay, bởi thị trường hàng không quốc tế và nội địa được kỳ vọng khởi sắc mạnh sau hơn 4 năm trầm lắng.

    Anh Minh
    Bulava, Binh Yen, kevin pham and 6 others like this.
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    REE: rót 368 tỷ đồng sở hữu 25% cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
    Nguồn tin: Infonet | 12/01/2015 8:30:04 SA

    [​IMG]
    Ngày 5/1, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã có thông báo về kết quả góp bổ sung vốn điều lệ. Theo đó, CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã thực hiện góp vốn mua cổ phần bổ sung với số lượng 32 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ đăng ký là 1280 tỷ đồng.

    Thủy điện Sông Ba Hạ là doanh nghiệp thủy điện lớn ở khu vực Nam Trung Bộ với công suất phát điện đạt 220MW.

    Theo văn bản ngày 23/12 của SBH thì giá góp vốn không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phiếu, như vậy số tiền REE đã chi ra ước khoảng 368 tỷ đồng.

    Trong thời gian vừa qua, REE đã đầu tư rất mạnh để mua cổ phần của các doanh nghiệp sản xuất điện. Danh mục đầu tư ngành điện của REE hiện gồm:

    + Nhiệt điện Phả Lại (PPC): 22,35% cổ phần

    + Nhiệt điện Quảng Ninh: 9,35%

    + Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): 29,44%

    + Thủy điện Thác Bà (TBC): 58,93%

    + Thủy điện Thác Mơ (TMP): 39%

    + Thủy điện Srok Phu Miệng Idico: 39,3%

    + Thủy điện Sông Ba Hạ: 25%

    Bốn khoản đầu tư vào các cổ phiếu điện đang niêm yết gồm PPC, NBP, TBC và TMP hiện có giá trị thị trường đạt xấp xỉ 3.800 tỷ đồng.

    Trong chiến lược đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bên cạnh lĩnh vực điện năng, REE còn nắm giữ nhiều khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực kinh doanh nước sạch và khai thác than.
    Bulava, Binh Yen, kevin pham and 8 others like this.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Không lùi Thông tư 36, thị trường chứng khoán có sập?
    Nguồn tin: ĐTCK | 12/01/2015 8:11:20 SA

    [​IMG]
    Cuối tuần qua, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện vụ chuyên ngành Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty chứng khoán lớn cùng một số chuyên gia tài chính tranh luận sôi nổi xung quanh tác động của Thông tư 36 đến thị trường chứng khoán. Bên cạnh một số tán đồng, còn có những ý kiến... đổ vạ cho văn bản khá ồn ào này.

    Theo một ý kiến tại cuộc họp mới đây, tại thời điểm 2006 - 2007, khi dòng tiền từ các ngân hàng ồ ạt tràn sang, khiến cho thị trường chứng khoán phát triển quá nóng và ảo; nhưng khi các ngân hàng cắt giảm tỷ lệ này, thị trường biến động giảm rất mạnh. Vì vậy, thị trường chứng khoán không nên hoan nghênh dòng tiền nóng này, thay vào đó, hãy tự tìm cho mình những kênh vốn bền vững nhất.

    Không hoan nghênh dòng tiền “nóng”

    Ý kiến này cũng cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp quản lý chặt chẽ về đầu tư chứng khoán, nhất là kiểm soát tỷ lệ ký quỹ (margin).

    Nhưng cuối cùng, cũng chỉ quản lý được phần tài khoản công khai theo quy định; trong khi một số dòng tiền chảy vào nghiệp vụ margin được ẩn giấu dưới các hình thức khác lại rất khó quản lý. Và đây là một trong những nguyên nhân gây rủi ro lớn cho thị trường mỗi khi dòng vốn nóng từ ngân hàng rút đi.

    Vì vậy, xét về một số mặt, việc ban hành Thông tư 36 rất cần thiết. Tuy nhiên, cũng theo vị này, Ngân hàng Nhà nước cần xác định chính xác dòng vốn từ ngân hàng chảy sang thị trường chứng khoán.

    Khái quát hiện nay, có 3 dòng vốn mà đầu tiên là dòng tiền các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ margin hình thành từ hai nguồn: vay từ ngân hàng và tự huy động (phát hành trái phiếu, vốn chủ sở hữu, vay đối tác...).

    Hai là, doanh số vốn mà các ngân hàng đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và nguồn thứ ba doanh số ngân hàng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và mua cổ phần các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa là bao nhiêu cần phải làm rõ hơn.

    “Khi thống kê chính xác con số về dòng tiền thì việc ban hành văn bản quy định mới có thể sát với thực tế”, ông này nói.

    Theo ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán thì về cơ bản, Thông tư 36 rất tốt trong việc lành mạnh hóa thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Tuy vậy, sau khi ban hành, doanh số giao dịch của dòng vốn nước ngoài giảm sút khi bán ròng liên tiếp thay vì mua ròng như trước.

    Ngoài ra, ông Kỳ cũng lo ngại sự tác động của Thông tư 36 đến tốc độ cổ phần hóa và tái cấu trúc ngân hàng cùng các công ty tài chính, nếu cứ quy định chặt chẽ như vậy.

    Do đó, đại diện hiệp hội này mong muốn Ngân hàng Nhà nước xem xét lại một số chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến thị trường chứng khoán theo hướng dễ thở hơn như nới tỷ lệ cho vay, kéo dài thời gian thực hiện.

    “Có công ty chứng khoán điện cho tôi nói rằng, làm cả năm được đồng nào thì đến khi Thông tư 36 ra đời thì mất hết!”, ông Nguyễn Thanh Kỳ nói.

    Không lùi, thị trường có sập?

    Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia cho rằng, Thông tư 36 là sự đi trước một bước để chuẩn bị cho những quyết sách lớn của Chính phủ trong việc dịch chuyển dòng vốn tín dụng cấp cho các lĩnh vực căn cơ của nền kinh tế như “tam nông”, “công nghiệp phụ trợ”... cũng như kéo dài thời gian xử lý nợ xấu và xử lý căn bệnh nan y sở hữu chéo.

    Nhưng Ngân hàng Nhà nước cũng phải lưu ý thị trường chứng khoán là một thực thể lớn và nền tảng của chúng ăn sâu vào các chủ thể kinh tế, không thể nào phá vỡ nổi.

    “Trong thời gian tới, Chính phủ còn muốn dùng lực lượng thị trường để xử lý những câu chuyện lớn về thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua bán sáp nhập, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì thế, phải làm sao đó thật khéo léo, để không dẫn đến tình trạng thị phi đổ vạ cho Thông tư 36!”, ông Nghĩa khuyên.

    Đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Huyền Anh, Vụ trưởng Vụ 5, Cơ quan Thanh tra giám sát (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: “Room vốn mà các ngân hàng có thể cấp cho thị trường chứng khoán nếu tính đúng, đủ lên tới 21 nghìn tỷ đồng ở bất cứ thời điểm nào, trong khi quy mô giao dịch hàng ngày chỉ trên 3 nghìn - 4 nghìn tỷ đồng. Cho nên, việc kêu ca thị trường chứng khoán gặp khó khi ngân hàng siết kinh doanh cổ phiếu là không phù hợp”.

    Cũng theo ông, việc kéo dài thời hạn thực hiện Thông tư 36 cũng rất khó giải thích vì trước khi ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã “treo” dự thảo trên cổng thông tin Ngân hàng Nhà nước hàng tháng và liên tục sửa đổi nhiều lần. Chưa kể, với những hợp đồng đã ký giữa ngân hàng và công ty chứng khoán cũng được thông tư cho phép kéo dài theo nguyên tắc không hồi tố.

    Trao đổi riêng, ông Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lập luận: “Thông tư 36 rất hữu ích trong việc minh bạch dòng vốn vào thị trường chứng khoán, giảm tỷ lệ sở hữu chéo và nhất là hạn chế tổ chức tín dụng cấp vốn cho lĩnh vực nhiều rủi ro như kinh doanh cổ phiếu. Ngân hàng không nên cấp tiền cho hoạt động đánh bạc.

    Nhưng, vấn đề quan trọng là lựa chọn thời điểm và kéo dài thời hạn thực hiện để tránh cú sốc cho thị trường. Cũng giống như việc tái canh cây cà phê, nếu chặt ngay cây để trồng mới đồng loạt thì sinh kế người dân trong thời gian chuyển đổi không biết dựa vào đâu”.

    Giả định, Ngân hàng Nhà nước không lùi thời hạn áp dụng, không nới “room” cho vay thì liệu thị trường chứng khoán có sập hay không? Ông Thành phân tích, nguy cơ này không xảy ra vì chỉ một số ít ngân hàng dính vào tình trạng cho vay quá 3% vốn điều lệ.

    Vì thế, nên bóc tách theo hướng: với những ngân hàng cho vay vượt quá 3% vốn điều lệ và công ty chứng khoán dính vào đòn bẩy margin quá lớn thì giãn thêm một thời gian cho họ; còn những đối tượng không thuộc diện này thì vẫn thực hiện đúng thời hạn như quy định tại thông tư.

    Nguyễn Hoài
    Bulava, Binh Yen, kevin pham and 8 others like this.
  10. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 11, 2013
    Likes Received:
    24,068
    Thủ tướng phê duyệt chương trình phát triển 5 ngành có lợi thế
    thu tuong phe duyet chuong trinh phat trien 5 nganh co loi the
    Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh thuộc 5 ngành: điện tử và CNTT, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Tây Nguyên, cà phê và gói 12.000 tỷ
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    OceanBank phong tỏa tài khoản của OGC theo đề nghị của Bộ *******
    [​IMG]
    Cụ thể, năm 2015, hoàn thành nghiên cứu, xác định các vùng tiềm năng, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và mô hình cụm ngành phù hợp để triển khai thí điểm phát triển 5 cụm ngành cho 5 lĩnh vực trên; hoàn thành rà soát các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và vùng kinh tế để xác định định hướng thu hút đầu tư theo hướng hình thành phát triển các cụm ngành.

    Đến 2020, về cơ bản hình thành được 5 cụm ngành thí điểm tại các vùng tiềm năng đã xác định; hoàn chỉnh cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp, hỗ trợ liên kết, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị và hình thành cụm ngành công nghiệp.

    Theo Chương trình, sẽ nâng cấp và hình thành các cụm ngành đặc trưng ở một số địa phương. Cụ thể: cụm ngành điện tử gia dụng ở Bình Dương; cụm ngành điện tử nghe nhìn ở khu vực các tỉnh/thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hà Nội, Hải Dương; cụm sản phẩm công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

    Cụm ngành dệt sợi và may mặc ở khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang; cụm ngành may mặc ở Thành phố Hồ Chí Minh (chuyên về cung ứng nguyên phụ liệu và dịch vụ) và khu vực miền Trung (chuyên về ODM).

    Cụm ngành chế biến sản phẩm thủy sản ở các tỉnh vùng Tây Nam Bộ; cụm ngành chế biến thủy sản và nông sản ở các tỉnh Duyên hải và cao nguyên miền Trung; cụm ngành chế biến nông sản ở các tỉnh trung du phía Bắc.

    Cụm ngành máy và thiết bị nông nghiệp ở khu vực các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và cụm ngành tại khu vực các tỉnh/Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai.

    Cụm du lịch Hải Phòng-Quảng Ninh phát triển các sản phẩm du lịch tham quan thưởng ngoạn thắng cảnh và sinh thái biển; cụm du lịch Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế-Quảng Nam phát triển cụm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với vui chơi giải trí, tham quan thắng cảnh, tìm hiểu di sản văn hóa; cụm du lịch Khánh Hòa-Bình Thuận phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển dài ngày, vui chơi giải trí đô thị, tham quan khám phá cảnh quan, thể thao biển.

    Bên cạnh đó còn có cụm du lịch Bình Định-Phú Yên-Ninh Thuận phát triển theo các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với thiên nhiên hoang sơ; cụm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh-Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng biển và giải trí đô thị; cụm du lịch đảo Phú Quốc với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, khám phá đảo.

    Để thực hiện mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra 2 nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp chính sách bao gồm: thu hút đầu tư; phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

    Nhóm giải pháp hỗ trợ thông qua các dự án ưu tiên thực hiện Chương trình gồm: các dự án chung (4 dự án); các dự án theo ngành (8 dự án).

    Trong số các dự án trên, có dự án tăng cường năng lực cho các cơ sở nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; dự án hỗ trợ hình thành liên kết đào tạo nhân lực giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghiệp/dịch vụ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cấp, hình thành cụm ngành.

    Dự án thiết lập hệ thống logistics thúc đẩy liên kết vùng trong sản xuất, cung ứng, chế biến và tiêu thụ lúa gạo khu vực phía Nam; dự án phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ngành du lịch và các dịch vụ liên quan, cũng nằm trong số các dự án trên./.
    Theo Vietnam+
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page