Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
171 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 02:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 869902 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Tks bạn, thông tin của bạn kịp thời quá.
  2. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Rầu xong. Tức là thi xong môn này rầu mợ sẽ viết luận văn lun đúng hơm (Trong trường hợp qua môn). Níu thầy đánh trượt thì mợ lại phải học lại môn đó cùng các khoa sau và mất thêm 1 kỳ nữa đúng hơm??? ;;)
    Mợ học ở trên VP hay ở dưới HN? Thầy hướng dẫn mợ ở Cầu Giấy phải hơm???
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    'Ông lớn' ngân hàng đua nhau báo lãi
    Thứ Hai, 12/01/2015, 09:52RSSIn tin
    [​IMG]
    Ngay tuần đầu tiên của năm 2015, một số ngân hàng lớn đã chính thức thông báo về tình hình kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2014.

    Đầu tiên là Agribank cho biết, lợi nhuận trước thuế năm qua đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013 và đạt 101% kế hoạch đề ra.

    Đến 31/12/2014, tổng tài sản có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10,08% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng, tăng 10,2%. Tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8%, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn duy trì mức độ tăng trưởng, đạt 411.295 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%) so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 74,3%/tổng dư nợ.

    Cũng đến 31/12/2014, tổng thu dịch vụ của Agribank đạt 2.877 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm 2013, đạt 104% kế hoạch 2014.

    Với kết quả này, nhiều khả năng Agribank vẫn giữ ngôi đầu bảng trong hệ thống về tổng tài sản trong năm qua.

    Sau Agribank, ngân hàng BIDV cũng thông báo về tình hình hoạt động với lợi nhuận trước thuế đạt 6.065 tỷ đồng và tăng 20% so với 2013. Tại thời điểm cuối năm 2014, ngân hàng đạt tổng tài sản trên 655 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cuối năm 201. Dư nợ tín dụng đạt trên 461 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%. Tỷ lệ nợ xấu đứng ở mức 1,8%. Nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt 502 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 20%; thị trường 2 gồm vay trong nước, nước ngoài đạt trên 55 nghìn tỷ đồng.

    Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của BIDV (ROE) đạt 14,4%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,8%, EPS đạt 1.700 đồng/cổ phiếu.

    Vietcombank chưa có công bố chính thức, nhưng theo báo cáo của CTCK Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCBS), thì lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ Vietcombank năm qua ước đạt 5.680 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch là 5.500 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước, trong đó các hoạt động kinh doanh chính vẫn giữ được đà tăng trưởng khá và nợ xấu được kiểm soát tốt.

    Cho vay khách hàng đạt mức tăng 18% trong khi NIM đạt khoảng 2,35%. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đã giảm về mức 2,3% so với 2,7% của năm 2013. Ngân hàng tiếp tục bán 2.600 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong năm 2014.

    Một số ngân hàng nhỏ cũng đã công bố kết quả. Chẳng hạn TPBank cho biết lợi nhuận trước thuế năm qua lên tới 536 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của ngân hàng này đạt trên 51.500 tỷ đồng , dư nợ tín dụng tăng trưởng trên 50% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm chỉ ở mức 1%. Tổng huy động đạt trên 47.000 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.

    NamABank trong khi đó cũng đưa ra ước tính với lợi nhuận trước thuế năm 2014 của ngân hàng đạt 243 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với kế hoạch, đồng thời có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm nay.

    Tùng Lâm
    Theo Trí thức trẻ
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    100 tỷ đồng xúc tiến thương mại: Quá ít !
    Thứ Hai, 12/01/2015, 09:49RSSIn tin
    [​IMG]
    Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải về kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2015 tại hội nghị Tổng kết chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014 do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức cuối tuần trước.

    Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đặt vấn đề: Tại sao xuất nhập khẩu cứ tăng nhưng kinh phí cho hoạt động XTTM lại không tăng?

    “Ngành công thương bây giờ đóng góp hơn 65% GDP, tức là kiếm ra tiền, nhưng tiêu được bao nhiêu tiền?”.

    Ông Hải đặt ra những câu hỏi này sau khi ông Tạ Hoàng Linh – Phó Cục trưởng Cục XTTM Quốc gia cho biết Chương trình XTTM quốc gia năm 2015 được Nhà nước bố trí kinh phí là 100 tỷ đồng, bằng mức kinh phí cho năm 2014 nhưng chỉ đáp ứng được 41,7% nhu cầu kinh phí XTTM của các đơn vị.

    Ông Linh cho biết thêm năm 2015, Bộ Công thương đã tiếp nhận 389 đề án với tổng kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ là 240 tỷ đồng.

    Đánh giá về nguồn kinh phí này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng cả 1 năm mới có 100 tỷ đồng để làm XTTM cho cả đất nước là quá ít trong bối cảnh ngành công thương đang kiếm ra rất nhiều tiền.

    Trước đó, báo cáo từ Cục XTTM cho thấy trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2014 ước đạt 150 tỷ USD; tăng 13,6% so với năm 2013, xuất siêu gần 2 tỷ USD. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam xuất siêu (năm 2012 xuất siêu 749 triệu USD; năm 2013 xuất siêu 300 nghìn USD).

    Trong năm 2014, Chương trình XTTM quốc gia đã hỗ trợ 7.682 lượt doanh nghiệp tham gia với 10.956 gian hàng; 285.285 lượt giao dịch; 2.211.546 lượt khách thăm quan, mua sắm, ký kết được các hợp đồng, biên bản ghi nhớ giá trị; doanh thu bán hàng đạt hơn 1,87 tỷ USD và 500 tỷ đồng.

    Kinh phí được Bộ Tài chính phân bổ cho Chương trình XTTM năm 2014 là 70 tỷ đồng, sau đó được bổ sung 30 tỷ đồng, cộng với 10,13 tỷ đồng được chuyển sang từ năm 2012 và 2013 nên tổng kinh phí đạt 110,13 tỷ đồng. Cục XTTM đã giải ngân 100% số kinh phí này.

    Con số 100 tỷ phân bổ cho năm nay thậm chí còn thấp hơn mức thực tế của năm trước.

    “Cứ đòi phát triển nhưng không hỗ trợ thì làm sao phát triển được”-Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá.

    Ông cho rằng cái mà hiện nay Chính phủ thông qua Bộ Công thương để hỗ trợ doanh nghiệp còn rất ít, kể cả khuyến công hay xúc tiến thương mại quốc gia.

    Ông đề nghị Cục XTTM cần phải tiếp tục xin thêm kinh phí, trong khi cố gắng để giải ngân tốt, hiệu quả.

    Trung Nghĩa - Người Đồng Hành
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.195
    @cpnong Anh có cách nào cho em bớt nhe răng hok ạ? Em bị nhìu người kiện quá rùi anh ui. :">
    @Khavienthanh nói: Người đâu mà tối ngày thấy hí hí hoài. X_X
    @phi hung nói: Chẳng nghe thấy gì cả chỉ thấy cười thôi. X_X
    Bạn gái thân nhất của em nói: Lúc nào cũng cười, cười vừa thôi ko có nhăn hết cái mẹt đấy. X_X
    Mẹ em nói: Con bé này, trời sập xuống cũng thấy nó cười. X_X

    [​IMG]

    :)):)):)):)):)):))

  7. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Ủn ce luôn nha cụ
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Bất động sản hứng khởi, chỉ lo... máu đầu cơ
    Thứ Hai, 12/01/2015, 08:58RSSIn tin
    [​IMG]
    Năm 2015, kinh tế việt nam sẽ diễn biến thế nào? Bizlive đã gặp gỡ các chuyên gia kinh tế, ngân hàng, đại diện những doanh nghiệp hàng đầu… với hy vọng mang đến nhiều thông tin tham khảo bổ ích cho doanh nhân năm nay.

    Sau đây là quan điểm của ông Marc Townsend, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam về thị trường bất động sản trong nước năm nay.

    Dĩ nhiên, bạn có thể thấy những triển vọng đã bắt đầu khởi sắc.

    8 năm gần đây ngân hàng không có nhiều việc để làm, bây giờ họ đã có vẻ bận rộn trở lại. Họ thấy cho vay vài chục ngàn USD cho một gia đình không có gì nguy hiểm lắm. Người mua nhà đang xoay quanh trục giá trị mới.

    Khi tôi đi trên đường Tôn Đức Thắng ở TP.HCM, đã thấy rất nhiều thứ đang diễn ra xung quanh tuyến metro. Tuyến này khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề về giao thông, nhiều xe hơi sẽ được cất ở nhà để đi xe công cộng.

    Hàng trăm dự án lớn đang triển khai sẽ thay đổi nhiều đối với cuộc sống người dân. Quỹ đất công dường như không còn đủ nữa. Từ căn hộ của tôi, nhìn xuống thành phố đôi khi có vẻ giống như ở Hồng Kông.

    Việc nới lỏng về chính sách bán nhà cho người nước ngoài ở Việt Nam sẽ khiến cho nhiều người nước ngoài hơn có thể đến đây. Nhiều nhà phát triển địa ốc có thể bán được hàng hơn, như Phú Mỹ Hưng, Vingroup, Novaland, FNC… Đó là một thị trường rất lớn nhưng chưa được hoạch định tốt, cần phải quy hoạch lại.

    Từ năm 2012, diện tích căn hộ đã thu nhỏ lại, những căn hộ lớn 500 m2 sẽ hầu như không còn nữa, vì nhà kinh doanh bất động sản đã thấm đòn thị trường rồi.

    Sau 5 năm thị trường cho thuê văn phòng bị đóng băng, sẽ không còn kiểu đổ xô vào thị trường này nữa.

    Thị trường bán lẻ đang tăng lên, nhưng coi chừng không có khách thuê đông như mong đợi cho những nhà bán lẻ.

    Nhà đầu tư có nên tiếp tục đầu tư vào căn hộ? Liệu có nên lo lắng khi nguồn cung căn hộ quá lớn? Câu hỏi này con gái tôi cũng trả lời được, vì số người từ nông thôn lên thành thị không quá lớn như tốc độ xây dựng hiện nay. Nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh giá cả hợp lý thì người mua sẽ mua.

    Tôi chỉ lo về chuyện đầu cơ, tôi sợ nhà đầu cơ thổi giá lên cao quá, khiến thị trường sẽ lại ngưng trệ, vào năm 2017 chẳng hạn.

    Cách đây khoảng 9 tháng, cứ 3 tháng tôi nhận được một giấy mời của nhà thầu, tới gần đây cứ hai tuần nhận được một thư mời thầu. Số lượng dự án như vậy là chuyện bất thường, điều đó có lợi cho thị trường địa ốc hay không?

    Máu đầu cơ của người dân lại trỗi dậy không? Hay lại lặp tình trạng kẻ ăn không hết người lần chẳng ra?

    Điều tôi muốn nói với những nhà đầu tư là chỉ 10% dự án bất động sản thành công, Pháp, Anh, Mỹ cũng vậy thôi. Có những người không phải trong ngành bất động sản cũng tham gia thị trường, phải rất cẩn thận với khoản đầu tư của mình.

    Họ đã quên bài học năm 2008 rồi, quên nhanh quá!

    So với 5 năm qua, thị trường bất động sản năm nay sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Không biết giá cả năm 2015 có lên không? Theo tôi có thể lên 15% thôi, nhưng tiêu chuẩn chất lượng nhà tốt hơn trước nhiều… Đó cũng sẽ chính là điều làm cho chủ đầu tư khác biệt.

    Theo Kim Yến
    Diễn đàn đầu tư
    Bulava, cpnong, kevin pham9 người khác thích bài này.
  9. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.655
    cụ @HoangL0ng2007 trả lời giúp mềnh rồi thì phải ... à thế vụ sinh nhật thế nào cụ ơi ? >:D<:drm@};-
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Hi hí, hình ai mà đẹp thế em.@};->:D:D:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này