Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
478 người đang online, trong đó có 191 thành viên. 06:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 868858 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Họ muốn tiền nhỏ lẻ vô túi họ hết đó cụ.
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Chủ tịch EVN lại buồn vì lỗ 'khủng' gần 17.000 tỷ
    Thứ Ba, 13/01/2015, 14:10RSSIn tin
    [​IMG]
    Trong lúc chờ phương án tăng giá điện được phê duyệt thì EVN lại công bố đang “gánh” lỗ khủng tới 16.800 tỷ đồng, khiến Tổng giám đốc tập đoàn này cảm thấy buồn lòng.

    Thông tin này được ông Phạm Lê Thanh – Tổng giám đốc EVN đưa ra tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 diễn ra sáng 13/1.

    Nói về kết quả sản xuất kinh doanh của ngành điện trong năm 2014, ông Thanh cho hay, một trong những “thành quả” của EVN là đã cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước.

    Tuy vậy, vị Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh nhấn mạnh, đạt được kết quả này là cả một quá trình “vượt khó” của ngành điện trong năm qua.

    Trong khi dự kiến sản lượng điện năm 2014 chỉ tăng trên 10%, thì thực tế tới hết năm riêng sản lượng điện thương phẩm đã tăng 11,45%.

    Tuy vậy, thách thức lớn nhất mà vị Tổng giám đốc EVN trăn trở đó là khoản lỗ “khủng” mà tập đoàn này đang phải “gánh” lên tới 16.800 tỷ đồng.

    Bóc tách số liệu cụ thể ông Thanh cho hay, với khoản lỗ sản xuất kinh doanh do hạn hán giai đoạn 2009 -2010 khoảng 12.000 tỷ đồng đã được EVN xử lý xong thì đến nay vẫn còn khoảng 8.800 tỷ đồng lỗ từ chênh lệch tỷ giá vẫn chưa được cân đối.

    Cộng với khoảng 8.000 tỷ đồng lỗ mới phát sinh từ giá than tăng, thuế tài nguyên nước tăng từ 2 lên 4%, phí môi trường rừng, chi phí lưới điện nông thôn…. nên tổng cộng khoản lỗ tính tới hiện tại của “ông lớn” ngành điện là 16.800 tỷ đồng.

    “Khoản lỗ này hiện EVN chưa thể cân đối được, là thách thức rất lớn của tập đoàn trong năm 2015” – ông Thanh nói và cho hay, trong lúc chờ Chính phủ, Bộ Công thương còn đang cân nhắc phương án điều chỉnh giá điện mà EVN đã trình lên cho phù hợp, thì EVN buộc phải tiếp tục tối ưu hóa chi phí để nâng cao năng suất.

    Ngoài ra, cơ cấu sử dụng điện ở Việt Nam còn rất lãng phí. Trong cơ cấu điện cung cấp cho nền kinh tế thì 53,9% (năm 2013 là 52%) sản lượng điện là phục cho sản xuất công nghiệp, xây dựng, nhưng lại chỉ làm ra 38% GDP.

    Trong khi với các ngành nghề khác như thương mại, dịch vụ chỉ cần 4,9% sản lượng điện đã làm ra 49,5% GDP và 1,5% sản lượng điện làm ra 18% GDP cho nông lâm thủy sản… “Các ngành công nghiệp còn sử dụng công nghệ cũ, như xi măng vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, “ăn” rất nhiều điện”- ông cho biết.

    Ngoài ra, một trong 3 thách thức lớn được lãnh đạo EVN đề cập là, theo Quyết định 854 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu năm 2015 EVN phải giảm tổn thất điện năng về 8% nhưng tới nay vẫn còn 8,6%.

    “Giải bài toán giảm tổn thất điện năng đối với EVN không hề dễ khi nguồn điện chủ yếu tập trung ở khu vực miền Bắc, trong khi nguồn tải lại ở miền Nam, truyền tải luôn quá tải trên hệ thống điện”- Tổng giám đốc EVN lý giải.

    Theo báo cáo kết quả kinh doanh EVN năm 2014, điện sản xuất và mua đạt hơn 142 tỷ kWh tăng hơn 10% so với năm 2013. Các nhà máy điện nâng cao được chất lượng thiết bị nên EVN đã khai thác hiệu quả nguồn điện với trên 60 tỷ kWh thủy điện, góp phần giảm sản lượng huy động từ nguồn điện giá cao. Năm 2014, miền Nam được đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện, trong đó có trên 20% sản lượng điện tiêu thụ ở miền Nam được truyền tải từ miền Bắc và miền Trung, không để xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ.

    EVN cũng đã thoái toàn bộ vốn tại 3 công ty cổ phần bất động sản và một phần vốn tại công ty tài chính điện lực với tổng số tiền hơn 690 tỷ đồng.

    Theo Nguyễn Hoài - Infonet
    Bulava, cpnong, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Dự báo kinh tế 2015: Chuyên gia kỳ vọng vào tương lai xán lạn
    Thứ Ba, 13/01/2015, 12:18RSSIn tin
    [​IMG]
    Một vị chuyên gia kinh tế gọi những cải thiện quan trọng về ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2014 là những “di sản” tốt tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững hơn trong năm tới.

    Tăng trưởng có thể đạt 6,4%
    Tại tọa đàmLàm ăn gì 2015? do BizLIVE tổ chức ngày 12/1, TS.Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) khẳng định, nếu lấy thước đo là mức độ tăng trưởng thì kinh tế Việt Nam đã thực sự phục hồi phần nào.

    Ông Thành cho rằng, với Việt Nam có nhiều nhân tố, nếu trở thành hiện thực, thì kỳ vọng vào một tương lai xán lạn có “đất” hơn như vấn đề về cải thiện môi trường kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam tham gia các thỏa thuận kinh tế thế giới...
    [​IMG]
    TS.Võ Trí Thành
    Do vậy, khi đưa ra nhận định về kịch bản của kinh tế Việt Nam sang năm 2015, ông Thành tỏ ra khá lạc quan và tự tin vào những mục tiêu đề ra hoàn toàn có khả năng đạt được.
    “Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng năm này 6,2%, lạm phát 5%. Nhìn chung các dự báo trong vòng 1, 2 tháng trở lại đây đều cho kết quả gần tương tự. Có thể nói đây là một năm mà mục tiêu kế hoạch và các dự báo khá sát”, ông Thành nhìn nhận.
    Tuy nhiên vị chuyên gia kinh tế này vẫn cho rằng không thể loại trừ tình hình các yếu tố rủi ro bên ngoài thế giới như địa chính trị, đảo chiều vốn, sốc giá... khiến kỳ vọng khó thành hiện thực.

    Đối với kịch bản tích cực, kinh tế thế giới phục hồi tốt hơn, thì với việc đẩy nhanh cải cách, nhiều FTA được ký kết, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn cả dự báo, vào khoảng 6,4%, ông Thành nhận định.
    Nền kinh tế phải tăng đề kháng
    Trong khi đó, đưa ra dự báo về kinh tế Việt Nam trong năm mới, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng trước những biến động khó lường của nền kinh tế thế giới, khả năng tăng trưởng Việt Nam sẽ chỉ từ 5,5-6%.
    Chỉ khi thực sự nỗ lực tái cơ cấu và cải cách mạnh mẽ thì theo ông Doanh, mức tăng trưởng mới đạt 6,2% như kế hoạch. Còn lạm phát sẽ vào mức 5%, nếu giá dầu tiếp tục thấp...
    Bên cạnh đó, với việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở sửa đổi và những nghị quyết có nội dung cải cách khác về môi trường kinh doanh, ông Doanh bày tỏ kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng một cách bền vững.
    [​IMG]
    Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh

    Cũng theo vị chuyên gia kinh tế này, sự thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (trong đó có bán hoàn toàn các DNNN ở một số ngành như xây dựng, than khoáng sản, xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công nghiệp công lập ở tập đoàn, tổng công ty...) sẽ tạo ra cơ hội lớn các nhà đầu tư.
    Cùng với các yếu tố mức giá dầu thô giảm thấp, giá nhiều mặt hàng nhập khẩu cũng giảm mạnh, sức mua có khả năng thanh toán của người dân tăng lên, ông Doanh cho rằng các doanh nghiệp dân doanh sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn cả về số lượng lẫn chất lượng.
    Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực của nền kinh tế được dự báo trong năm tới, vị chuyên gia cũng lưu ý về một tình hình kinh tế thế giới với nhiều biến động khó lường.
    Vì vậy, “phẩm chất rất cần thiết của kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam lúc này là khả năng đề kháng (Resilience) và năng lực tự đổi mới, tự phát hiện những yếu kém và những điều không còn thích hợp và tự đổi mới một cách có hiệu quả để cạnh tranh trong môi trường đã thay đổi”, ông Doanh nói.
    MẠNH NGUYỄN

    Theo Bizlive
    Bulava, cpnong, Binh Yen8 người khác thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.195
    Mai GAS chỉnh, SSI thay anh ha. X_X:))
    cpnong, Binh Yen, Vietsunshine6 người khác thích bài này.
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Thị trường Bất động sản 2015: Hết thời ăn xổi
    Thứ Ba, 13/01/2015, 12:19RSSIn tin
    [​IMG]
    GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết điểm lại quá trình phát triển thị trường BĐS Việt Nam kể từ năm 1990 đến nay đã có 3 lần sốt. Đó là giai đoạn từ 19921993, giai đoạn 20012003 và từ 20072009. Điều này đã phản ánh những đặc trưng của nền kinh tế chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Giá đất tăng từ thấp lên cao, khiến việc đầu tư vào BĐS mang lại hiệu quả bất ngờ cho nhiều người. Tình trạng tích trữ đầu cơ diễn ra phổ biến trong khi đó các chính sách quản lý đất đai còn chậm đổi mới, thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp với sự phát triển nhanh của nền kinh tế xã hội.

    Đó là nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản (BĐS) khi nhìn nhận về thị trường năm 2015. Với hàng loạt quy định mới từ các Luật sửa đổi sẽ giúp thị trường BĐS có chuyển biến tích cực nhưng sẽ đi vào thực chất và không tạo sốt như những lần trước đây.

    Chuyển biến thị trường và những nghịch lý

    GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết điểm lại quá trình phát triển thị trường BĐS Việt Nam kể từ năm 1990 đến nay đã có 3 lần sốt. Đó là giai đoạn từ 1992-1993, giai đoạn 2001-2003 và từ 2007-2009. Điều này đã phản ánh những đặc trưng của nền kinh tế chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Giá đất tăng từ thấp lên cao, khiến việc đầu tư vào BĐS mang lại hiệu quả bất ngờ cho nhiều người. Tình trạng tích trữ đầu cơ diễn ra phổ biến trong khi đó các chính sách quản lý đất đai còn chậm đổi mới, thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp với sự phát triển nhanh của nền kinh tế - xã hội.

    Sở dĩ có những tồn tại nêu trên là do thị trường BĐS phụ thuộc rất lớn vào nền kinh tế vĩ mô cũng như chính sách của Nhà nước. Trước đây, các chiến lược, quy hoạch không đồng bộ với hạ tầng, dịch vụ công cộng ở đô thị; không tính đến lợi ích, chi phí, rủi ro cũng như năng lực triển khai trên thực tế. Các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà ít để ý đến các vấn đề khác của xã hội, môi trường; cơ chế quản lý còn nhiều tồn tại gây khó khăn cho cả nhà đầu tư và người tiêu dùng... Bên cạnh đó chưa có các cơ chế đầu tư tài chính dài hạn cho thị trường BĐS, nhất là nguồn vốn từ bên ngoài.

    Xu hướng thay đổi tích cực

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia, năm 2015, thị trường BĐS có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất lẫn lượng và ngày càng đi vào thực chất hơn. Các giao dịch thị trường sẽ công khai minh bạch và quyền lợi của người mua được đảm bảo hơn.

    Anh Nguyễn Xuân Thắng, đại diện cho một sàn BĐS cho biết, thị trường BĐS năm 2015 sẽ cơ bản theo quy luật cung cầu của kinh tế thị trường, nghĩa là hai bên mua và bán đều phải thỏa mãn nhu cầu của nhau. Đối với những dự án ở xa trung tâm, không thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại, hạ tầng yếu thì giá rẻ cũng khó bán. Ngược lại, những dự án có vị trí tốt, chất lượng tốt dù giá cao nhưng tính thanh khoản cao vẫn đắt hàng.

    Thời gian gần đây, thị trường có xu hướng “đầu tư” nhiều hơn chứ không “đầu cơ” như trước đây. Ngoài những người có nhu cầu về nhà ở thật thì nhiều người không có nhu cầu, thậm chí ở các tỉnh khác vẫn tìm mua căn hộ tại Hà Nội để cho thuê hoặc chờ được giá sẽ bán. Bởi lẽ, lãi suất huy động của ngân hàng có xu hướng xuống thấp, thị trường vàng bấp bênh, chứng khoán nhiều rủi ro nên nhiều người sẽ lựa chọn bất động sản để đầu tư.

    Cũng theo anh Thắng, một xu hướng khác mới xuất hiện là chủ các sàn giao dịch bất động sản đang “săn” các dự án tiềm năng có khả năng sinh lời để “xuống tiền” trực tiếp với mong muốn được phân phối độc quyền thay vì chỉ phân phối kiếm chênh lệch như trước.

    Có như thế, thị trường BĐS sẽ chấm dứt tình trạng “ăn xổi ở thì”.

    Theo Đình Dũng
    Báo Công thương
    Bulava, cpnong, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  6. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.472
    Em không tin đâu...VNINDEX tuần này vượt 600 em mới tin :D
  7. Bogiaa

    Bogiaa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    5.384
    Anh không có tuyệt đâu. Có nhiều tính xấu lắm. He he!!@};-%%-
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Giá dầu giảm 'Thiên đường' sẽ rơi nước mắt?
    Thứ Ba, 13/01/2015, 12:53RSSIn tin
    [​IMG]
    Giá dầu sụt giảm khiến các quốc gia giàu có "vung tiền qua cửa sổ” như Dubai hay UAE cũng phải tìm tăng nguồn thu bằng thuế để cân bằng ngân sách.

    Nhiều năm qua, 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã gần như "rải tiền", với nghĩa chính xác nhất của từ này, cho người dân của họ để duy trì cuộc sống sung sướng như thiên đường.

    Một thập niên của giá dầu luôn tăng giá giúp các quốc gia này hào phóng chi mạnh tay cho các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, trợ cấp giáo dục và nhiên liệu, thậm chí chi mạnh hơn nhằm ổn định tình trạng bất ổn của "mùa Xuân Ả rập" lan ra khu vực từ năm 2010. Chẳng hạn, chính phủ trợ cấp cho những người thất nghiệp 10%, nhưng đối với thanh niên thì lên đến từ 30 đến 40%, còn các công ty ngoại quốc buộc phải áp dụng quota tuyển dụng lao động trong nước.

    Thật không may, dù dầu chưa cạn nhưng giá dầu đã giảm xuống dưới 50 USD/thùng khiến nguồn thu chính bị suy giảm đột ngột. Nhờ lợi thế về chi phí sản xuất, các nước này vẫn có lãi với mức giá dầu thấp, nhưng ngân sách lại dựa trên ước tính giá dầu ở mức 100 USD/thùng hoặc cao hơn.

    Theo các nhà phân tích tại Deutsche Bank, Ả rập Thống nhất (UAE), nền kinh tế lớn nhất của GCC, cần dầu ở mức giá trên 104 USD mới đủ duy trì mức chi tiêu hiện tại. Nếu thiếu hụt, dự trữ ngoại tệ 900 tỷ USD có thể giúp UAE duy trì mức chi tiêu cao trong vòng 3 năm. Nhưng các quốc gia không giàu có như Oman thì có thể "đột quỵ” ngay, vì Oman thậm chí còn đang vay nợ bằng cách phát hành trái phiếu.

    Đề bù đắp nguồn thu, một số quốc gia GCC tính tới phương án tăng nhiều loại thuế. Bởi vì, lâu nay, 80% thu nhập của chính phủ các nước trong khu vực đến từ dầu mỏ.

    Không ai trong số các thành viên GCC đánh thuế người dân địa phương, mặc dù người dân Ảrập Xêút phải đóng 2,5% thu nhập của họ cho các quỹ an sinh xã hội "zakat". Lao động nước ngoài cũng không phải đóng thuế thu nhập.

    Các doanh nghiệp địa phương không phải trả thuế ở Saudi Arabia, Bahrain và UAE; trong khi Kuwait, Qatar và Oman chỉ thu thuế tượng trưng. Ngay cả các công ty nước ngoài không trong lĩnh vực kinh doanh dầu cũng chỉ phải đóng các loại thuế thấp.

    Ả rập áp mức thuế 20% vào các công ty nước ngoài và Dubai chỉ áp mức thuế 20% cho các ngân hàng nước ngoài.

    Dubai cũng do dự chưa muốn xây dựng những hòn đảo nhân tạo, còn Qatar thì chùn tay trước dự định đầu tư vào nhãn hiệu xe hơi sang trọng Porsche. Theo một phân tích của Economics Ltd - Oxford dựa trên nền kinh tế của 45 quốc gia, nếu giá dầu giảm xuống dưới 40 USD/thùng, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả rập sẽ chịu tổn thất nhất.

    "Tăng thuế như một lựa chọn cuối cùng cho các GCC", chuyên gia phân tích Steffen Dyck tại Moody nhận định. Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng có thể là đích ngắm đầu tiên. Nhưng nếu dầu vẫn tiếp tục mất giá, sẽ có nhiều loại thuế khác được áp đặt và khi đó, GCC sẽ không còn được mệnh danh là "thiên đường" như bao lâu nay.

    Theo HÀ CÚC
    Doanh nhân Sài Gòn
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Ông Nguyễn Hồng Điệp: Khối ngoại giảm tỷ trọng VCB, thị trường sẽ có sóng lớn nửa đầu năm 2015
    Thứ Ba, 13/01/2015, 13:46RSSIn tin
    [​IMG]
    “Khối ngoại nói chung, ETF nói riêng sẽ hoạt động sôi nổi trong năm 2015 với xu hướng chính là tập trung vào đầu tư tài chính. Thông tư 36 sẽ là nhân tố tác động chính trong ngắn hạn và thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ có sóng lớn nửa đầu năm 2015” là một vài nhìn nhận của ông Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên điều hành Môi giới và Tư vấn CTCK Vndirect (VND).

    Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, tiêu dùng sẽ hút khối ngoại trong năm 2015

    Nhìn lại về hoạt động của khối ngoại trong năm 2014, theo ông Điệp, sự dẫn dắt từ khối này là rất rõ nét. Cụ thể, những giai đoạn khối ngoại bán ròng, chỉ số VN-Index đều đi xuống; ngược lại, mỗi khi khối ngoại mua ròng thì thị trường dường như được tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin để đi lên.

    Động thái của khối ngoại ngày càng khó đoán định, nhưng về cơ bản, luôn dựa trên cơ sở của các yếu tố vĩ mô. Họ đã bán rất mạnh các cổ phiếu dầu khí khi giá dầu mất mốc quan trọng 80USD/thùng, ngay cả đối với những cổ phiếu bluechip, từng là khẩu vị ưa thích trước đây nhưHPG, KDC hay GMD cũng bị bán ra. Trong cùng lúc đó, thiên hướng đầu tư của khối ngoại đã dịch chuyển dần qua các cổ phiếu Mid Cap như KBC hay các cổ phiếu dòng ngân hàng như VCB.

    Còn nhà đầu tư nội, mặc dù luôn đóng vai trò chủ đạo trong giao dịch hàng ngày nhưng có vẻ luôn đi sau một bước so với khối ngoại. Chúng ta bán tháo các cổ phiếu dầu khí khi đã quá muộn và giá đã giảm về vùng quá bán, trong khi đó lại mua các cổ phiếu như VCB khi mọi việc đã quá rõ ràng (giá đã tăng 30%). Việc học hỏi cách tư duy tỉnh táo, phân tích dựa vào các yếu tố cơ bản, luôn là điều cần làm của các nhà đầu tư nội.

    Năm 2015, theo ông Điệp, xu hướng đầu tư của khối ngoại sẽ thay đổi. Thay vì luôn có xu hướng đầu tư lâu dài, mang giá trị sâu vào doanh nghiệp thì họ bắt đầu “học” nhà đầu tư Việt Nam ở tính nhanh nhẹn, lướt sóng. Họ tập trung nhiều vào hoạt động đầu tư tài chính hơn là tham gia vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp.

    Nếu trước đây, dầu khí, cao su và dược luôn được ưa thích, thì ngày nay xu hướng chọn dòng cổ phiếu của khối ngoại đã thay đổi. Họ chú ý hơn đối với cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, tiêu dùng và qui mô doanh nghiệp cũng chuyển dịch từ “siêu lớn” sang “lớn và vừa”.

    Riêng đối với các quỹ ETF, năm 2015 được dự báo sẽ hoạt động khá sôi động. Ngoài 2 quỹ VNMvà FTSE, có thể MSCI cũng sẽ quan tâm nhiều hơn vào thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Cơ hội sẽ không chỉ nằm ở các cổ phiếu được “thêm vào”, mà còn có thể ở các cổ phiếu bị loại ra. Với sức hút từ dòng cổ phiếu vua, khối ngân hàng, nhiều khả năng VCB có thể sẽ bị giảm tỷ trọng tại các ETF, hoặc loại ra trong 6-9 tháng nữa. Lúc đó, đây là cơ hội rất hấp dẫn (các quỹ nước ngoài khác nắm giữ làm room nước ngoài của VCB bị tràn).

    Hai nguyên nhân đưa VN-Index mất hơn 100 điểm cuối năm 2014

    Chỉ trong vòng hơn một tháng cuối năm 2014, chỉ số VN-Index đã mất đi hơn 100 điểm. Thị trường đã có lúc rớt sâu về 513 điểm, thấp hơn cả “sự kiện biển Đông”. Theo ông Điệp, có 2 nguyên nhân quan trọng tác động.

    Đầu tiên là việc ban hành Thông tư 36, đây là “cú đấm” quyết định đánh gục thị trường. Hoàn toàn có cơ sở để lo ngại về việc thiếu hụt dòng tiền cho TTCK.

    Nguyên nhân thứ hai là sự giảm giá đột ngột của giá dầu. Cổ phiếu dầu khí luôn mang tính dẫn dắt, không chỉ về mặt tâm lý mà còn tác động trực tiếp đến chỉ số. Khi giá dầu giảm, đương nhiên giá cổ phiếu nhóm dầu khí giảm.

    Sau khi tạo đáy ở 513 điểm, VN-Index đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày đầu năm 2015. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bị “ngủ quên” lâu nay bỗng nhiên bừng tỉnh và có khả năng sẽ là trụ mới cho thị trường. Quý 1/2015 dự báo sẽ có những sự hồi sinh.

    Khả năng VN-Index sẽ đạt 620-630 điểm trước Tết Nguyên Đán

    Với thị trường chứng khoán cả năm 2015, ông Điệp cho rằng sẽ có những sự kiện lớn tác động.

    Đầu tiên là kỳ vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được ký vào nửa đầu quý 2/2015. Tiếp đến là những sự kiện như nới room khối ngoại cũng hy vọng sẽ được ban hành vào quý 3/2015, IPO những doanh nghiệp lớn hay việc chào sàn của vài doanh nghiệp nổi bật cũng sẽ mang lại sự hứng khởi cho nhà đầu tư.

    Về yếu tố vĩ mô, theo ông vẫn xoay quanh việc chỉnh sửa Thông tư 36, giá dầu hay việc giảm tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng. Nếu Thông tư 36 vẫn tiếp tục được thực hiện đúng hạn, không chỉnh sửa, thì khả năng đây sẽ là một sự “khủng hoảng” chính sách. Tác động của Thông tư 36 đến TTCK là tiêu cực, cả trong ngắn hạn, cũng như gây những hệ lụy không mong muốn trong dài hạn.

    Về dầu thì nhiều khả năng giá cũng đã chạm đáy. Nếu đúng như vậy, chúng ta vẫn phải suy nghĩ về vấn đề gia tăng lạm phát và lãi suất sẽ không còn “rẻ” như hiện nay.

    Tóm lại, kịch bản cho TTCK năm 2015 khá phức tạp với những giả định khác nhau. Trong trường hợp chính sách ủng hộ, cụ thể là sự chỉnh sửa kịp thời của Thông tư 36, khả năng thị trường sẽ đạt điểm số 620-630 trước Tết Nguyên Đán. Sóng lớn sẽ có vào nửa đầu năm 2015. Sau đó thị trường sẽ đi vào giai đoạn điều chỉnh. Việc điều chỉnh mạnh hay nhẹ phụ thuộc vào các yếu tố khó kiểm soát như giàn khoan Trung Quốc hay việc FED tăng lãi suất cơ bản. Kỳ vọng thị trường sẽ lại tăng trở lại vào các tháng cuối năm nhờ sự phục hồi của nền kinh tế.

    Ông Điệp khuyến nghị nhà đầu tư trong năm 2015 cần đặc biệt tỉnh táo, thường trực trạng thái “năng động” để tránh bị thiệt hại bởi những yếu tố bất ngờ. Về danh mục đầu tư, nên tập trung vào các nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản. Việc giá dầu dù có phục hồi, nhưng để quay trở lại ngưỡng “trung bình” 80USD/thùng có thể sẽ mất khá lâu. Vì vậy, chưa nên quay trở lại ngay với nhóm dầu khí hay cao su tự nhiên. Ngoài ra, việc giá dầu giảm cũng tạo ra cơ hội đầu tư với các ngành như phân bón, năng lượng. Đồng Dollar lên giá, đồng Euro, cũng như Yên mất giá, sẽ mang lại lợi thế cho một số doanh nghiệp vay ngoại tệ bằng những đồng tiền trên.

    Duy Hoàng ghi
    Theo *********
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Ok em, còn cả Vic và bvh nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này