Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1233 người đang online, trong đó có 493 thành viên. 20:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 870846 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Giá dầu hồi phục, tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2012
    Thứ Năm, 15/01/2015, 07:18RSSIn tin
    [​IMG]
    Giá dầu phiên 14/1 hồi phục, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong hơn 2,5 năm qua sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2009.

    Giá dầu Brent giao tháng 2/2015 trên sàn ICE Futures Europe London tăng 2,1 USD (+4,5%) lên 48,69 USD/thùng. Khối lượng giao dịch cao hơn 69% so với mức trung bình 100 ngày. Hợp đồng giao tháng 2/2015 sẽ đáo hạn vào ngày mai 16/1 với mức chênh lệch với dầu WTI giảm xuống 21 cent, thấp nhất kể từ tháng 7/2013.

    Trong khi đó, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 2/2015 trên sàn Nymex New York tăng 2,59 USD (+5,6%) lên 48,48 USD/thùng. Khối lượng giao dịch cao hơn 76% so với mức trung bình 100 ngày. Phiên 14/1 giá dầu kỳ hạn tăng khi hợp đồng giao tháng 2/2015 trên sàn Nymex đáo hạn.

    Phiên 14/1, cả giá dầu Brent và WTI đều ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2012.

    Nguồn cung dầu dồi dào trong khi nhu cầu yếu ớt đã khiến giá dầu giảm mạnh trong thời gian qua với việc giá dầu Brent giảm gần 60% so với mức đỉnh hồi tháng 6/2014.

    Giới quan sát thị trường cho rằng giá dầu phiên 14/1 tăng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng giá dầu vẫn có khả năng giảm trong những tuần tới do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và dư cung.

    Dự trữ dầu thô và nguồn cung sản phẩm hóa dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào 9/1 đạt 1,16 tỷ thùng, cao nhất kể từ 1990, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm thứ Tư 14/1. Dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích trong khảo sát của Wall Street Journal.

    Dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào 9/1 tăng 5,4 triệu thùng lên 387,8 triệu thùng, trong khi sản lượng dầu tăng 60.000 thùng/ngày lên 9,19 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 1/1983.

    Nguồn cung xăng tăng 3,2 triệu thùng lên 240,3 triệu thùng, cao nhất từ tháng 2/2011, trong khi nguồn cung sản phẩm chưng cất, kể cả dầu đốt nóng và diesel, tăng 2,9 triệu thùng lên 139,9 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 2/2014.

    Viễn cảnh ảm đạm về kinh tế toàn cầu đã làm tăng lo ngại tăng trưởng nhu cầu dầu thô vốn đã chậm chạp sẽ chưa thể sớm kết thúc.

    Hôm thứ Ba 13/1 World Bank hạ dự báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu. Theo đó, World Bank dự đoán kinh tế toàn cầu năm 2015 sẽ tăng trưởng 3%, tăng so với 2,6% năm 2014, nhưng vẫn thấp hơn so với 3,4% dự báo trước đó. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 cũng giảm xuống 3,3% từ 3,5% dự báo trước đó.

    Tăng trưởng kinh tế Mỹ là điểm sáng duy nhất trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu và giá dầu giảm không đủ bù đắp sự sụt giảm kinh tế tại khu vực eurozone và các thị trường mới nổi.

    Báo cáo của World Bank công bố sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo dư cung dầu toàn cầu sẽ tiếp tục trong năm 2015 và 2016, khiến giá dầu tiếp tục giảm.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế và OPEC sẽ công bố báo cáo về cung-cầu dầu vào cuối tuần này.

    Giá xăng RBOB giao tháng 2/2015 trên sàn Nymex tăng 8,22 cent, tương đương 6,5%, lên 1,3507 USD/gallon, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2009. Giá dầu diesel giao tháng 2/2015 tăng 2,22 cent (+1,4%) lên 1,6552 USD/gallon.

    Nguồn DVO/WSJ/Bloomberg/Market Watch
    Bulava, cpnong, cogiko4 người khác thích bài này.
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Phó Chủ tịch NFSC: Thông tư 36 sẽ được xử lý linh hoạt
    Thứ Năm, 15/01/2015, 08:31RSSIn tin
    [​IMG]
    NFSC đã đề xuất không nên hồi cố các khoản cho vay chứng khoán chưa đến hạn mà cần có lộ trình cho các hợp đồng tín dụng này đến hạn trả thì mới áp dụng Thông tư 36.

    Tái cơ cấu ngân hàng cần phác đồ điều trị

    Theo ông Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia (NFSC), tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cũng như giải phẫu một cơ thể, cần phải tìm ra các liệu pháp, tìm ra các loại thuốc để chữa bệnh. Sáp nhập, hợp nhất, hay tham gia vốn của nhà nước vào các tổ chức tín dụng (TCTD) đó xem như là các liều thuốc khác nhau nhưng không có một liều thuốc nào duy nhất để chữa căn bệnh này.

    Vì vậy, chuyện các ngân hàng nay thông báo sáp nhập, mai nói không là điều khó tránh khỏi vì liều lượng, bước đi là không thể máy móc. “Quan trọng đích đến là nền tài chính, hệ thống ngân hàng dần ổn định hơn, không gây rủi ro tiềm ẩn nào để làm cho hệ thống ngân hàng bất ổn. Do vây, chúng ta có đủ điều kiện để thử nghiệm nhiều giải pháp cho quá trình tái cơ cấu”, ông nói.

    Ông ví von phác đồ điều trị trong y khoa như thế nào thì phác đồ để tái cơ cấu ngân hàng sẽ như thế, không thể vội vàng nhưng cũng không thể dầm dề chậm trễ mà cần từng bước đi, cần đi theo lộ trình.

    Năm 2015, liệu có quá dồn dập?

    Trước ý kiến lo ngại rằng năm 2015 có quá dồn dập khi hàng loạt thương vụ sáp nhập ngân hàng diễn ra, ông khẳng định quá trình tái cơ cấu chỉ dồn dập trong những năm trước đó còn bây giờ thì không. Theo ông, tất cả những bước đi tái cơ cấu đang đi từng bước, chứ không hề gấp gáp, vội vàng.

    “Hệ thống đã vượt qua thời kỳ khó khăn, thanh khoản đã ổn định nhưng thị trường vẫn cần thanh lọc lại cơ cấu cổ đông để thị trường thuần khiết, lành mạnh hơn, trật tự hơn. Điều này đều trong tầm tay của các cơ quan quản lý nhà nước. Với những yếu tố thuận lợi giúp nền kinh tế vĩ mô ổn định, giúp chúng ta tự tin hơn, có cơ sở vật chất quan trọng và có những lựa chọn tối ưu hơn”, ông bình luận.

    Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng, tái cơ cấu không chỉ diễn ra trong một giai đoạn nhất định, không có hạn kết thúc mà cần diễn ra hằng ngày, luân chuyển chứ không thể đứng yên.

    Bước đầu, thông tư 02 đã có “dị ứng”

    Theo ông, việc áp dụng các chuẩn mực thế giới cần có sự tương thích nhất định. Bước đầu của thông tư 02, thị trường đã “dị ứng” chính vì vậy NHNN cần có lộ trình để áp dụng. “Cơ thể” tài chính cần xét nghiệm trước khi cho các liều thuốc mạnh, tốt và theo dõi xem có phản ứng như thế nào?

    Thông tư 36 sẽ được xử lý linh hoạt, mềm mại

    Thông tư 36 được xem là giải quyết nhiều việc: hạn chế sở hữu chéo ngân hàng, giúp thị trường lành mạnh hơn,...Ông chỉ ra rằng bất cứ liều thuốc nào cũng gây ra phản ứng phụ vì vậy cần có sự phối hợp giữa các chính sách.

    NFSC đã đề xuất không nên hồi cố các khoản cho vay chứng khoán chưa đến hạn mà cần có lộ trình cho các hợp đồng tín dụng này đến hạn trả thì mới áp dụng.

    Thông tư 36 giới hạn việc cho vay chứng khoán không vượt quá 5% vốn điều lệ áp dụng chung cho các TCTD. Thực chất là tập trung vào 15 ngân hàng mà 15 ngân hàng này có vốn điều lệ không lớn như các TCTD nhà nước thì nên tính toán, xem xét liều lượng.

    Ở góc độ của một cơ quan tham mưu tài chính cho Chính phủ, ông dự báo Thông tư 36 sẽ được xử lý một cách linh hoạt mềm mại uyển chuyển.

    HẠNH PHÚC
    Theo Bizlive
    Bulava, cpnong, cogiko3 người khác thích bài này.
  3. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.456
    Ok mợ>:D:D<. Về HN nhớ hú em nha, Cầu Giấy xa em cũng cố :D[/QUOTE]
    cpnong, cogiko, kevin pham3 người khác thích bài này.
  4. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Trời ơi sao em ko được gặp các cụ từ hồi 2010 hu hu. Giá em đc gặp các cụ sớm thế, thì đã đỡ khổ biết bao nhiêu. Hic
    Chắc tại kiếp trước em chưa tốt nên chưa có phước mà ....
    Tks cụ , tks @Khavienthanh và cả nhà nhé@};-@};-@};-
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Dòng P khởi động rồi đó cụ.
    cogiko, cpnong, kevin pham3 người khác thích bài này.
  6. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.655
    vãi cụ ... ăn nhậu nhưng có trách nhiệm và ko quá đà thì ok mà ... đàn ông lão nào chẳng có tật ...:)):)):)) tôi cũng có tật xấu mà chị em vẫn bám đó thôi ... cụ tự tin nên :-bd:drm3
    cogiko, cpnong, kevin pham3 người khác thích bài này.
  7. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    5.688
    Lời đầu cho phép em cảm ơn anh Cá Viên...và hun lén anh cái :-*:-*:-*
    Bởi trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời chơi chứng vào những tuần giữa tháng 12, có lúc đã muốn bỏ cuộc vì sợ hãi hoang mang cực độ.....em đọc đợc những bài viết của anh, bình tĩnh nhìn nhận lại những sai lầm trong giao dịch của bản thân thời gian đã qua, càng đọc lại càng thấm......tự rút ra đuoc nhìu bài học cho bản thân !
    Đến hôm nay dẫu chưa lấy lại duoc hết toàn bộ những mất mát thời gian qua, ít ra cũng tự tin hơn 1 chút , vui vì biết mình có thể đi tiếp trên con đuong buôn trứng vịt gian nan này, từng bước 1 thận trọng......
    .....mong anh vững lòng mặc dù thỉnh thoảng gạch đá vẫn bay vào nhà, để có thể chia sẻ kinh nghiệm đầu tư kịp thời, kịp lúc cho nhỏ lẻ tụi em....thôi, em hết bít nói gì nữa rồi......., tàu ngầm típ......thương anh lém lém @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-~o)
    S0384, cogiko, cpnong5 người khác thích bài này.
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Ông Vũ Viết Ngoạn: Dùng từ bùng nổ sáp nhập ngân hàng năm 2015 là hợp lý
    Thứ Năm, 15/01/2015, 08:33RSSIn tin
    [​IMG]
    "Từ trước tới nay tôi không kỳ vọng nhiều vào sự tham gia của dòng vốn ngoại vào quá trình tái cấu trúc hệ thống NH. Tôi cho rằng thực lực của chúng ta có thể thực hiện được trong nội bộ, ngoại trừ chuyện xử lý nợ xấu thì mới bàn tới chuyện hút vốn ngoại" - ông Ngoạn nói.

    Ông Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, năm 2015 sẽ là bước chuyển quan trọng trong tái cơ cấu ngân hàng. Nếu 2013-2014 là những năm bước đệm khắc phục những yếu kém, ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ thì năm 2015 phải là năm tạo ra đột phá mới trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các công ty chứng khoán. Năm 2015 phải kiên quyết xử lý yếu kém còn tồn tại về định chế, xử lý dứt điểm để 2016 tạo được bước chuyển mới khác biệt với tốc độ tăng trưởng khá hơn.

    “Nợ xấu phải giảm xuống dưới 3%. Quản trị rủi ro và DN cũng phải tạo ra nền móng để các TCTD áp dụng theo chuẩn mực quốc tế. Năm 2016 phải là năm khởi đầu cho giai đoạn tăng tốc kinh tế. Nếu không sớm đưa kinh tế VN trở lại thời kỳ tăng trưởng từ năm 2015 thì Việt Nam sẽ thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình”.

    Ngay từ đầu năm đã nhiều thông tin liên quan tới tái cấu trúc các ngân hàng, vậy ông có cho rằng năm 2015 sẽ bùng nổ sáp nhập các ngân hàng hay không?

    Tôi cho rằng, nếu dùng từ bùng nổ của sáp nhập thì cũng hợp lý. Bởi lẽ, những năm qua ngành ngân hàng đã có nhiều bước chuẩn bị căn bản cho quá trình này.

    Chúng ta vẫn kỳ vọng sẽ hút được lượng lớn vốn ngoại vào tái cấu trúc ngân hàng, nhưng cho tới nay dường như vẫn chưa thấy xuất hiện dòng vốn ngoại nào?

    Từ trước tới nay tôi không kỳ vọng nhiều vào sự tham gia của dòng vốn ngoại vào quá trình tái cấu trúc hệ thống NH. Tôi cho rằng thực lực của chúng ta có thể thực hiện được trong nội bộ, ngoại trừ chuyện xử lý nợ xấu thì mới bàn tới chuyện hút vốn ngoại.

    Còn với việc xử lý những vấn đề nội tại của hệ thống ngân hàng chúng ta có phương thức riêng, dựa vào đặc thù riêng của hệ thống, thể chế cũng như văn hóa riêng của Việt Nam để có lối đi riêng.

    Ngân hàng mạnh có thể giúp được ngân hàng yếu kém, ngân hàng lớn có thể trợ giúp các ngân hàng nhỏ. Bài học này chúng ta đã làm và đã rút được nhiều kinh nghiệm thành công trong giai đoạn những năm 2000.

    Tôi còn nhớ đầu năm 2000 khi tái cơ cấu ngân hàng thì hơn 10 ngân hàng đã rút khỏi “sân chơi” bằng phương thức này, được các TCTD quốc tế đánh giá cao và được đưa vào là kinh nghiệm. Chính vì thế không có lý do gì để chúng ta không thực hiện khi đã thành công trước đây.

    Ông vừa nói ngân hàng mạnh có thể hỗ trợ ngân hàng yếu trong thời gian nhất định, nhưng câu chuyện hiện giờ đã đi theo hướng khác, thị trường hơn. Và trong một thị trường thì việc NH này tự nguyện tìm kiếm đối tác của mình mới theo đúng định hướng thị trường mà chúng ta hướng tới?

    Về mặt chính sách chúng ta vẫn cho phép các ngân hàng thời gian đầu tự tìm hiểu và “kết hôn” với nhau. Nếu tới lúc không thể tự tìm được đối tác thì phải cần tới sự trợ giúp từ chính sách là đương nhiên. Bởi đến thời hạn phải hoàn thành kế hoạch lành mạnh hóa thị trường, hệ thống ngân hàng mà các ngân hàng không làm được dứt khoát thì cần phải có sự hỗ trợ của chính sách.

    Thông tư 36 nhấn mạnh tới sở hữu chéo, vậy vấn đề này sẽ được giải quyết ra sao khi các NH sáp nhập với nhau, thưa ông?

    Sáp nhập chỉ giải quyết được phần nào sở hữu chéo trong hệ thống NH, không phải là công cụ giải quyết triệt để để giải quyết. Sở hữu chéo không đơn thuần giữa các ngân hàng với nhau mà còn là mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

    Vậy ông có cho rằng sẽ có những cuộc “kết hôn” gượng ép giữa các ngân hàng với nhau không?

    Đã đến lúc cần thiết thì chúng ta phải áp dụng các công cụ biện pháp, các TCTD phải đảm bảo tiêu chí đó vì lợi ích chung của quốc gia, hệ thống. Nếu ngưỡng thời hạn mà ngân hàng đó không đạt được thì phải áp dụng các công cụ chính sách.

    Các nước có thể cho ngân hàng đó sẽ phá sản, còn Việt Nam thì với đặc thù riêng thì sáp nhập cũng là hình thức để thay đổi, khắc phục 1 cách căn bản những yếu kém tồn tại của các định chế tài chính ko đáp ứng được yêu cầu chung

    Xin cảm ơn ông!

    Khánh Nhi
    Theo Trí thức trẻ
    Bulava, cpnong, cogiko4 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.873
    Anh à, em nghe nói lấy chồng thích ăn nhậu cũng có nhiều cái hay khi mấy ổng ngà ngà say nhưng chỉ được say ở nhà thôi nha.:))
    Vietsunshine, cpnong, cogiko4 người khác thích bài này.
  10. sunshine_789

    sunshine_789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    18.267
    cpnong, cogiko, Khavienthanh3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này