Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1338 người đang online, trong đó có 535 thành viên. 20:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 866540 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Hay quá Tam.

    Dô đi đời dài hay ngắn
    Chết có mang đi được tí không em
    Uống say ta lại vào mộng
    Mộng cho hai đứa ôm chay cả ngày.
  2. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    5.688
    :)) nhìu hàng quá em tải seo nổi !
    thui em tính vầy,
    2-4-6 em đi nhậu zới anh @Steve Nguyen
    3-5-7 đi câu cá với anh @Zephyrus
    nguyên ngày chủ nhật ngồi bàn về chuối hột với anh @rongdo007 và anh @Khavienthanh ...=))=))=))
    S0384, Jayce, HoangL0ng20077 người khác thích bài này.
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Cuộc chiến giá: Dầu đá phiến Mỹ đang thua OPEC
    Thứ Hai, 19/01/2015, 07:22RSSIn tin
    [​IMG]
    Sự sụt giảm số giàn khoan dầu của Mỹ cho thấy OPEC đang thắng trong cuộc chiến giành thị phần và khiến tăng trưởng dầu đá phiến Mỹ chậm lại.

    Số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ giảm kỷ lục trong 6 tuần qua khi OPEC giữ nguyên sản lượng, kéo giá dầu giảm xuống dưới 50 USD/thùng.

    Kể từ 5/12/2014 số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ giảm 209 giàn, mức giảm lớn nhất 6 tuần kể từ khi Baker Hughes Inc. bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào tháng 7/1987. Số giàn khoan dầu của Mỹ đang hoạt động giảm 55 giàn trong tuần 12-16/1 xuống 1.366 giàn.

    Các nhà phân tích kể cả HSBC Holdings Plc cho biết, sự sụt giảm số giàn khoan dầu của Mỹ cho thấy OPEC đang thắng trong cuộc chiến giành thị phần và làm chậm lại sự tăng trưởng dầu đá phiến Mỹ - vốn giúp đẩy sản lượng dầu Mỹ lên cao nhất trong ít nhất 3 thập kỷ qua. Quyết định không giảm sản lượng của OPEC trong bối cảnh nguồn cung dầu của Mỹ và các nước khác tăng đã khiến giá dầu giảm 58% kể từ tháng 6/2014.

    James Williams, chủ tịch công ty tư vấn năng lượng WTRG Economics tại London, Arkansas, cho biết, chiến lược của OPEC đang phát huy hiệu quả và đang tác động đến sản lượng dầu của Mỹ khi khiến tăng trưởng dầu đá phiến chậm lại vào giữa năm nay.

    Giá dầu WTI giao tháng 2/2015 trên sàn Nymex New York hôm thứ Sáu 16/1 tăng 2,44 USD lên 48,69 USD/thùng, tăng 33 cent cho cả tuần, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2014. Trong khi giá dầu Brent giao tháng 3/2015 trên sàn ICE Futures Europe London tăng 1,9 USD (+3,9%) lên 50,17 USD/thùng, tăng 6 cent cho cả tuần.

    Giá dầu đang giảm xuống mức khiến các giếng dầu chi phí cao, chủ yếu tại Canada và Mỹ, phải đóng cửa, các nhà phân tích tại Societe General SA cho biết hôm 14/1.
    Nhưng số liệu của IEA cho thấy, số lượng giàn khoan giảm vẫn chưa kéo giảm tăng trưởng sản lượng dầu Mỹ - tăng 60.000 thùng/ngày trong tuần kết thúc vào 9/1 lên 9,19 triệu thùng/ngày.

    Trong khi đó, nhiều dự án đang bị hủy bỏ và việc cắt giảm ngân sách đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Royal Dutch Shell Plc đã phải tạm dừng dự án trị giá 6,5 tỷ USD tại Qatar. Các công ty khoan dầu theo hợp đồng Helmerich & Payne Inc và Pioneer Energy Services Corp đã để mất các hợp đồng giàn khoan tại Mỹ. Các công ty dịch vụ giàn khoan của Mexico đã phải giãn 10.000 thợ. Suncor Energy Inc phải sa thải công nhân tại Canada.

    Trong tuần 12-16/1, số lượng giàn khoan đang hoạt động tại Permian Basin ở Texas và New Mexico giảm mạnh nhất khi giảm 15 giàn xuống 487 giàn khoan, theo số liệu của Baker Hughes. Số giàn khoan dầu tại Eagle Ford, Texas giảm 12 xuống 185 giàn và tại Williston Basin, North Dakota giảm 6 xuống 165 giàn.

    Nguồn DVO/Bloomberg
    Bulava, Jayce, HoangL0ng20076 người khác thích bài này.
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    @};->:D<:-bd
    Jayce, HoangL0ng2007, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Góc nhìn: 'Cân đong' rủi ro và cơ hội ở vùng 580 điểm
    Thứ Hai, 19/01/2015, 07:23RSSIn tin
    [​IMG]
    Khi phần lớn nhà đầu tư lo ngại vùng 580 điểm là kháng cự quan trọng thì tự nhiên giá sẽ điều chỉnh do áp lực chốt lời tăng lên.

    VN-Index tuần qua đã đạt đỉnh cao nhất 580,6 điểm vào ngày 13/1 trước khi điều chỉnh trở lại xuống dưới ngưỡng 580 điểm. Trong 2/3 phiên liên tục cuối tuần, chỉ số đã nhiều lần vượt trở lại lên trên 580 điểm nhưng đều thất bại. Về mặt kỹ thuật, đó là dấu hiệu bất lợi, hàm ý một khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.

    Đa số các nhà phân tích kỹ thuật đều dè chừng tại khu vực 580 điểm của VN-Index. Có nhiều lý do để quan ngại khi vùng điểm số này tương đương mức phục hồi 50% của tỷ lệ Fibonacci Retracement - một công cụ đo lường ưa thích.

    Ngoài ra, khu vực 580 điểm đã được chứng minh trong quá khứ tháng 10/2014 khi hai lần “suýt” là đáy của chỉ số. Phân tích kỹ thuật “chính thống” luôn thừa nhận việc ngưỡng hỗ trợ khi bị xuyên thủng sẽ trở thành ngưỡng kháng cự.

    Một điều thường thấy là khi số đông cùng suy nghĩ giống nhau, quan điểm dễ trở thành đồng nhất. Khi phần lớn nhà đầu tư lo ngại vùng 580 điểm là kháng cự quan trọng thì tự nhiên giá sẽ điều chỉnh do áp lực chốt lời tăng lên.

    Rủi ro trong ngắn hạn đang hiện hữu và chắc không mấy người phủ nhận nó. Thị trường chứng khoán lúc nào mà không có rủi ro? Điều quan trọng hơn là rủi ro lớn đến mức có thể chịu đựng được hay không và có cách nào hạn chế được nó, hay tốt hơn là loại bỏ rủi ro?

    Hoạt động chốt lời luôn là cách thức nhanh nhất để hạn chế hoặc loại bỏ rủi ro. Có thể thấy trong 3 phiên giao dịch cuối tuần rồi, hầu hết các cổ phiếu đều không tăng vượt được đỉnh giá cao nhất đạt được trước đó và phiên cuối tuần, số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều lên. Điều đó nghĩa là nhà đầu tư bán ra nhiều ở các nhịp tăng trong phiên và giảm mua khiến giá điều chỉnh giảm.

    Để đo lường mức độ điều chỉnh có thể xảy ra sau khi VN-Index không vượt được 580 điểm, cách tốt nhất là nhìn vào động lực của chiều tăng trước đó. Kể từ khi chạm đáy vào ngày 17/12/2014 và đạt đỉnh ngắn hạn ngày 13/1/2015, VN-Index đã tăng 12,04%. Tuy nhiên chỉ có 290/676 cổ phiếu tăng giá. Nếu sàng lọc mức tăng tương đương với mặt bằng chung của thị trường (12%) thì chỉ có 55 mã.

    Nếu tiếp tục sàng lọc thanh khoản với yêu cầu giao dịch trung bình 20 phiên gần nhất trên 10.000 cổ phiếu - một mức độ giao dịch ít nhất thể hiện có số đông nhà đầu tư tham gia, thì con số lại còn thu hẹp nữa, chỉ còn 38 mã.

    Những con số nói trên thể hiện rằng bức tranh tăng giá thực tế của VN-Index những ngày qua là không thực chất, không có sự lan tỏa đồng đều giữa các cổ phiếu. Một khi chiều tăng giá cổ phiếu không đồng đều thì hệ quả tất yếu là chiều giảm, mức giảm cũng khác nhau.

    Một điểm cũng rất thú vị là phần lớn các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong đợt phục hồi của VN-Index lên 580 điểm lại là những cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Rổ HSX30 thể hiện một sức mạnh tăng trưởng kém cỏi: Chỉ có 6 cổ phiếu đạt mức tăng trưởng tốt hơn VN-Index (12%) trong suốt thời gian này. 5/6 cổ phiếu này lại là các mã ngân hàng: VCB tăng 22,32%, MBB tăng 14,17%, EIB tăng 13,56%, STB tăng 12,57%, CTG tăng 12,32%.

    Hai cổ phiếu lớn khác ngoài rổ HSX30 là BID, tăng 29,13% và GAS tăng 29,84%.

    Như vậy bức tranh tăng trưởng của VN-Index từ đáy 513 điểm lên 580 điểm đã rõ: Trụ cột là biến động tăng rất mạnh của các cổ phiếu ngân hàng kết hợp với GAS và hiện tượng đầu cơ ở các cổ phiếu nhỏ, trong khi đa số cổ phiếu còn lại vận động chậm chạp và hầu như chưa tăng, kể cả đa số blue-chips cơ bản.

    Hiện tượng cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh ngắn hạn sẽ chính là yếu tố khiến VN-Index điều chỉnh và đó là kết quả bình thường. Cái gọi là áp lực chốt lời ngắn hạn tạo nên nhịp điều chỉnh sẽ xảy ra không giống nhau ở các cổ phiếu, vì thực chất đa số cổ phiếu vẫn chưa tăng hoặc tăng quá ít để có thể gọi là chốt lời.

    Thị trường thường được nhìn từ chỉ số VN-Index, nhưng thực tế biến động của VN-Index lại không đại diện cho tất cả các cổ phiếu. VN-Index có thể điều chỉnh, nhưng không có nghĩa là tất cả các cổ phiếu điều chỉnh và mức độ điều chỉnh cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào đà tăng đã được bao xa. Điều chỉnh có thể là bất lợi đối với một số cổ phiếu, chẳng hạn cổ phiếu ngân hàng, nhưng cũng sẽ là cơ hội cho những cổ phiếu chưa tăng.

    NGƯỜI QUAN SÁT
    Theo Bizlive
    Bulava, Jayce, HoangL0ng20077 người khác thích bài này.
  6. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.871
    @};-@};-@};-~o)~o)~o)
    Jayce, HoangL0ng2007, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  7. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Ui dân chứng thì ai chả thích tím hả em, ý anh là ngoài đời ấy :D
    Jayce, HoangL0ng2007, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Chứng khoán sẽ lao đao vì thông tư 36?
    Thứ Hai, 19/01/2015, 07:25RSSIn tin
    [​IMG]
    Hệ thống ngân hàng thương mại có chức năng chính là trung gian phân bổ vốn cho nền kinh tế, trong đó có cả lĩnh vực sản xuất lẫn phi sản xuất như kinh doanh chứng khoán...

    Nếu như trước đây, ngân hàng có 10 đồng thì có thể cho vay 2 đồng vào chứng khoán, nhưng vào đầu tháng 2 này chỉ còn lại được có 0,5 đồng, theo quy định mới của Thông tư 36/2014/TT-NHNN.
    Hầu hết chuyên gia cho rằng đây là quy định tích cực, giúp chuyển bớt phần vốn ngân hàng từ khu vực phi sản xuất sang khu vực sản xuất cũng như giúp hạn chế rủi ro của ngân hàng. Thế nhưng, một số ý kiến lại lo ngại về khả năng suy giảm mạnh của thị trường chứng khoán trước tác động của quy định mới.

    Áp lực lớn

    Cho vay kinh doanh cổ phiếu là hoạt động hợp pháp của các ngân hàng thương mại, nhưng không được khuyến khích vì tiềm ẩn rủi ro cao. Rủi ro nằm ngay ở phần tài sản đảm bảo là bằng chính cổ phiếu - loại tài sản không thể đảm bảo giá trị khi thị trường trồi sụt một cách bất ngờ.

    Chính vì thế, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định khép van tín dụng của ngân hàng chảy vào lĩnh vực này. Cụ thể, thay vì được phép rót 20% vốn điều lệ như quy định an toàn trong Thông tư 13/2010, các ngân hàng hiện chỉ có thể rót 5% vốn điều lệ, theo Thông tư 36 ban hành vào tháng 11/2014 và có hiệu lực vào đầu tháng 2 này. Và một điều kiện quan trọng nữa nếu các ngân hàng muốn cho vay kinh doanh cổ phiếu là tỷ lệ nợ xấu phải nhỏ hơn mức quy định 3%.

    Những quy định này đang tạo ra hai áp lực lớn. Một áp lực tác động trực tiếp đến thị trường là lượng vốn vay khả dụng để kinh doanh cổ phiếu có thể sẽ giảm xuống. Theo Công ty Chứng khoán VPBS, dù một số ngân hàng lớn không tham gia nhiều hoạt động kinh doanh này, nhưng một số ngân hàng nhỏ đang có dư nợ cho vay kinh doanh cổ phiếu cao hơn nhiều so với mức 5% vốn điều lệ. “Các ngân hàng này sẽ phải giảm lượng cho vay này, qua đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường cổ phiếu”, báo cáo của VPBS viết.

    Ngay lập tức, thị trường đã phản ánh tâm lý kỳ vọng khi thị trường chứng khoán rớt giá trầm trọng. Chỉ sau 1 tháng kể từ thời điểm Thông tư 36 được đồn đoán và ban hành, VN-Index đã giảm từ quanh mức 600 điểm về khoảng 520 điểm.

    Áp lực thứ hai là về phía các công ty chứng khoán. Cũng theo Công ty Chứng khoán VPBS, thông tư mới sẽ làm giảm lượng vốn cho vay kinh doanh cổ phiếu đi qua các công ty chứng khoán.

    Theo ước tính, lượng vốn từ ngân hàng chảy vào chứng khoán có thể giảm đến 81%, về mức hơn 13.000 tỷ đồng (nếu loại trừ cả các ngân hàng hiện có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3%), trong khi con số cho vay ký quỹ vào thời điểm tháng 10/2014 là 17.000 tỷ đồng, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đó mới chỉ là con số chính thức từ tổng kết các công ty chứng khoán, chứ chưa tính các khoản vay mà ngân hàng cho vay mua cổ phiếu với các đối tượng khác.

    Cho vay ký quỹ vốn được xem là vũ khí giành thị phần của các công ty chứng khoán trong hoạt động môi giới. Việc cắt giảm dòng tiền từ ngân hàng buộc công ty chứng khoán phải tìm kiếm nguồn vốn khác. Trong tương lai các công ty chứng khoán có thể sẽ phải nâng vốn chủ sở hữu, hoặc giảm cổ tức tiền mặt để tăng năng lực cho vay ký quỹ. Hiện nay, có 2/3 số tiền cho vay ký quỹ được tài trợ từ vốn chủ sở hữu, theo khảo sát 20 công ty chứng khoán có vốn điều lệ và quy mô tài sản hàng đầu thị trường.

    Trên thực tế, các công ty chứng khoán đang vào cuộc đua tăng vốn kể từ năm 2014. Và một trong những mục đích huy động vốn thường được các công ty đưa ra là để phát triển hoạt động cho vay ký quỹ.

    Công ty Chứng khoán SSI, chẳng hạn, công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị tối đa 1.500 tỷ đồng, đồng thời lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua cổ phiếu thưởng. Hồi tháng 10 năm ngoái, Công ty Chứng khoán HSC cho biết có thể vay 4 ngân hàng với hạn mức 1.400 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. VNDirect cũng công bố huy động 500 tỷ đồng bằng cách chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VCBS đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng (hiện nay là 700 tỷ đồng) trong năm 2015, sau khi đã phát hành thêm 200 tỷ đồng và dự kiến còn phát hành thêm 500 tỷ đồng nữa.

    Thậm chí, những công ty chứng khoán ít bị tác động bởi Thông tư 36 cũng có nhu cầu tăng vốn theo thị trường. Công ty Chứng khoán MBS là một ví dụ. Theo bà Cao Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MBS, quy định mới không ảnh hưởng gì đến hoạt động riêng lẻ của MBS, vì số tiền mà Ngân hàng Quân Đội (MB) rót xuống trong hoạt động cho vay chứng khoán chỉ ở mức khoản 500 tỷ đồng, thấp hơn con số 5% vốn điều lệ của Ngân hàng hiện nay. Tuy nhiên, bà Nga cho biết MBS hiện đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ và đối tượng phát hành có thể là ngân hàng mẹ.

    Ở khía cạnh này, các công ty chứng khoán có ngân hàng mẹ hỗ trợ sẽ dễ thở hơn. Theo VPBS, Thông tư 36 đã loại bỏ hạn mức 25% vốn điều lệ đầu tư vào các công ty trực thuộc và hạn mức này đã được tăng lên 40% vốn điều lệ. “Chính vì vậy, ngân hàng có thể tăng vốn cho các công ty chứng khoán trực thuộc”, báo cáo VPBS viết.

    Vẫn còn tranh cãi

    Dù còn nhiều tranh cãi xung quanh con số 5% vốn điều lệ và có cả những đề xuất trì hoãn thời gian áp dụng, nhưng hầu hết các tổ chức và chuyên gia đều cho rằng bước đi này của Ngân hàng Nhà nước là hợp lý. Trong quá khứ, không ít văn bản pháp quy của Ngân hàng Nhà nước đã phải trì hoãn thời điểm thi hành hoặc phải sửa đổi một vài điều khoản. Còn với Thông tư 36, khả năng trì hoãn có lẽ không cao khi cho đến nay, các đại diện của cơ quan quản lý vẫn ủng hộ việc duy trì như kế hoạch đặt ra.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, toàn hệ thống tổ chức tín dụng chưa bao giờ dùng đến 5% vốn điều lệ để cho vay kinh doanh chứng khoán. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy dư nợ cho vay kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng tại thời điểm tháng 11/2014 là 20.130,29 tỷ đông, chiếm 4,62% quy mô vốn điều lệ. Còn quy mô giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán năm 2014 chỉ ở mức trung bình trên dưới 3.000 tỷ đồng/ngày và được đầu tư bởi nhiều nguồn khác nhau như vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

    Trong khi đó, dự thảo này đã được sửa đổi và công bố khá lâu. Đồng thời, những hợp đồng trước đây giữa ngân hàng và công ty chứng khoán cũng được phép kéo dài trên nguyên tắc không hồi tố, chứ không hẳn đến đầu tháng 2 - thời điểm Thông tư 36 có hiệu lực - là phải kết thúc.

    Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, không nên trì hoãn vì đây là một quy định tích cực. Ông cho rằng có sự đánh đổi giữa tính ổn định của thị trường chứng khoán (không biến động giá quá nhiều) và sự an toàn của ngân hàng. “Tôi đặt sự an toàn của ngân hàng lên cao hơn”, ông nói.

    Vậy nếu sửa đổi thì nên sử đổi những gì? Theo ông Hiếu, quy định nên được sửa thành 5% trên vốn chủ sở hữu thay cho vốn điều lệ, vì điều này sẽ giúp cho ngân hàng có nhiều vốn hơn, đồng thời giữ nguyên ý nghĩa kiểm soát hoạt động cho vay chứng khoán. “Vốn điều lệ không có ý nghĩa nhiều, nhất là khi khái niệm vốn thực đã được đưa vào cùng trong Thông tư 36”, ông Hiếu kết luận.

    Theo Nhịp cầu Đầu tư
    Bulava, Jayce, HoangL0ng20076 người khác thích bài này.
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Buồn đời ta đến bên men rượu
    Uống hận tình này vì tiếng yêu
    Say trong men tình ta chưa tỉnh
    Bước đi chưa vững lại chớm say
    Mơ mơ tỉnh tỉnh trong men rượu
    Nhấp hớp rượu nồng gọi tên em
    Vì em ta sống trong men rượu
    Có rượu bên đời mới có em
    Uống quên cho hết bao phiền muộn
    Cho hết tình đời lắm trái ngang :((

    Trời ơi, sao đã sinh ra ta còn sinh ra chồng e
    Jayce, rongdo007, HoangL0ng20076 người khác thích bài này.
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Bỏ tiền vào giỏ nào để 'gà đẻ trứng vàng'?
    Thứ Hai, 19/01/2015, 07:29RSSIn tin
    [​IMG]
    Trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn đã hạ xuống mức 5,5%. Hiện các nhà băng lớn chỉ còn niêm yết lãi suất ngắn hạn ở mức 4,5% và vẫn đang được dự báo sẽ tiếp tục hạ nữa, khiến không ít người dân "rầu lòng" muốn tìm kênh đầu tư khác...

    Tuy nhiên, tìm địa chỉ mới cho dòng tiết kiệm không hề đơn giản, đặc biệt với những người không có "gan làm giàu", thì đây vẫn là kênh được lựa chọn: dù ít lãi, nhưng sẽ an toàn.

    Gửi tiết kiệm: Lãi ít nhưng an toàn

    Theo chuyên gia ngân hàng - TS. Cấn Văn Lực thì để giải bài toán bỏ tiền vào đâu, mỗi nhà đầu tư phải xác định rõ tiềm lực của chính mình, từ đó tìm cho mình chiến lược thích hợp. Theo TS. Lực, ngân hàng vẫn luôn là kênh đầu tư an toàn và nó đảm bảo mức độ lợi nhuận, thu nhập dương nhất định đối với người dân, đặc biệt là với các cụ hưu trí có tiền nhàn rỗi, thì nó khá thuận lợi.

    Phân tích theo hướng dự đoán lãi suất, chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng hiện tại, trần lãi suất tiền gửi cho đến 6 tháng là 5,5%, kéo xuống từ mức gấp đôi 12-14% cách đây 3, 4 năm. "Vậy chúng ta sẽ đi về đâu với lãi suất trong năm tới?

    Dự báo của tôi là ít nhất lãi suất sẽ giảm thêm 0,5 hoặc 1%, nếu chỉ số lạm phát ở mức 3% - 4%, vì nếu lạm phát là 4%, thì khi lãi suất kéo xuống 4,5%, chúng ta vẫn có lãi suất thực dương, đó là cái ngân hàng mong muốn, vì ngân hàng chỉ lo lãi suất thực âm, khi đó người dân sẽ rút tiền ở ngân hàng đi đầu tư các kênh khác, nhưng tôi cho rằng lạm phát ở mức thấp nên lãi suất sẽ còn kéo xuống mức thấp nữa".

    Đồng quan điểm, TS. Lê Thẩm Dương cho rằng nếu gửi tiền tiết kiệm thì đạt được: thanh khoản cao, lãi suất thực dương, mặc dù không lớn và không bị áp lực, vì có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, duy chỉ có yếu tố lãi suất thì cần phải tính đến, dù hiện nay, lạm phát đã nằm trong tầm kiểm soát. "Nói cách khác, lạm phát thấp hoặc cao mà không nằm trong tầm kiểm soát thì mọi dự đoán sẽ thành võ đoán. Nhưng lãi suất không thuần chỉ là giá cả của quyền sử dụng tiền mà nó còn là công cụ quản trị kinh tế vĩ mô.

    Do đó, sự ổn định của lạm phát chỉ là một yếu tố để dự báo, nhưng nếu nhìn vào các yếu tố khác thì tiết kiệm bằng tiền đồng theo tôi vẫn được hưởng mức lãi suất thực dương. Vấn đề là thực dương cao hay thấp so với các kênh đầu tư khác, còn khả năng lãi suất thực âm (mặc dù điều này là bình thường, chứ không phải bất thường như người ta thường nghĩ) là khó có khả năng xảy ra. Bởi trên thực tế hiện nay và thời gian tới, khủng hoảng nói chung cũng đã được quản trị" - TS. Dương chia sẻ.

    Vàng, USD: Rủi ro rình rập

    Riêng với kênh đầu tư vàng, đây được xem là kênh "truyền thống" vì hàng ngàn đời nay, người dân vẫn giữ thói quen tích trữ vàng như là "của để dành". Tuy nhiên, khi kinh tế thị trường ồ ạt đổ vào, vị thế bản vị của vàng bị thay đổi, đồng tiền được định giá bằng khả năng sinh lời khi luân chuyển trong nền kinh tế, thì việc tích vàng gần như chỉ còn lại trong tiềm thức của những người lớn tuổi, còn hầu hết với người trẻ, vàng bây giờ cũng chỉ là một kênh đầu tư để sinh lãi mà thôi.

    Cái hay của vàng là tính thanh khoản cực kỳ cao: tay phải mua, tay trái có thể bán ngay mà không hề sợ bị "ngâm vốn". Với những người giỏi, và dĩ nhiên là cả may mắn nữa, thì chỉ phút trước, phút sau đã có thêm tiền đút túi. Tuy nhiên, vàng cũng thường rất "bạc", nên chơi vàng cũng như nghịch con dao hai lưỡi. Ngay cả những chuyên gia sừng sỏ, thâm chí cả những quỹ tín thác hàng đầu thế giới cũng rất dễ "thủng túi" vì vàng.

    [​IMG]
    Mua vàng thanh khoản cao nhưng rất rủi ro.

    Thường thì vào đầu năm, Việt Nam có ngày thần tài 10/1 (âm lịch), nhiều người đổ xô đi mua vàng lấy may. Nhưng đa số, mỗi người chỉ mua 1 vài chỉ, còn đầu tư vàng lại là chuyện hoàn toàn khác. Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Trí Hiếu không mấy lạc quan về các kênh đầu tư này. Ông Hiếu phân tích, giá vàng thế giới hiện đã giảm sâu và có thể tăng trong thời gian tới nhưng không có nghĩa là đầu tư vàng tại Việt Nam có thể kiếm lời. Bởi thứ nhất, giá vàng biến động rất khó lường.

    Thứ hai, thị trường vàng trong nước không liên thông với thị trường vàng thế giới. Thứ ba, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện đang rất cao, trên 4 triệu đồng/lượng. Với những yếu tố này, dù giá vàng thế giới tăng, người đầu tư vàng vẫn có thể thua lỗ như thường, chưa kể, thị trường vàng trong nước lâu nay không có nên vàng không còn hấp dẫn. Tương tự, với USD, TS.. Hiếu cho rằng, dù đồng USD có khả năng tăng giá trên thế giới, song ở nước ta, Chính phủ chủ trương giữ ổn định tỷ giá, cho nên, mua USD để đầu tư có thể không lỗ, song khả năng sinh lời là không cao.

    Bất động sản: Cơ hội khởi sắc

    Chuyên gia ngân hàng - TS. Lê Thẩm Dương cho rằng ngành bất động sản là ngành thuộc nhóm ngành chu kỳ, lệ thuộc vào sự thăng trầm của nền kinh tế. Do đó, dự báo BĐS thực chất là dự báo biến động nền kinh tế vĩ mô, mà các chỉ báo vĩ mô cho năm tới ít nhất là không có những nhân tố ngược mà nhiều nhân tố thuận.

    Trong đó, đặc biệt là nền kinh tế thế giới ổn định hơn và có phát triển, mặc dù không cao. Còn ở trong nước, các cân đối lớn là giữ được, các chính sách được cải thiện. Do đó, giá nhà, đất sẽ ấm lên, thanh khoản cao lên dần, nhưng chú ý điều này sẽ tùy thuộc vào từng phân khúc trong hàng chục phân khúc phải quan tâm.

    Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến ngần ngại cho rằng có thể trong thời gian tới, lãi suất cũng như thị trường BĐS còn đi xuống nữa, nên không việc gì phải vội vay tiền mua nhà, TS. Lê Thẩm Dương khuyến cáo "Giả sử nếu để muộn hơn nữa hãy vay tiền mua nhà, sao mình không đặt vấn đề lúc đó giá cả lên cũng như lãi suất tăng trở lại, ai bảo điều đó không có khả năng. Ý tôi muốn nói, mọi dự báo hiện nay rất dễ lâm vào tình trạng võ đoán, cảm tính.

    Do đó, nó tùy thuộc vào động cơ mua BĐS, tùy thuộc vào dòng tiền của mình, tùy thuộc vào thời điểm, mức độ cần thiết hay không cần thiết của chính mình, chứ không hẳn là thời điểm của giá nhà và lãi suất. Còn nếu đầu tư BĐS thì các yếu tố anh quan tâm phải rất chuyên nghiệp, chứ không thể đoán sơ sơ được".

    Nhận định về thị trường BĐS từ góc độ tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu, cho biết: BĐS trong những năm trước rơi vào trạng thái đóng băng, tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang nhận thấy một sự phục hồi rõ nét. Dự báo năm 2015, tín dụng sẽ tăng 10%, riêng tín dụng BĐS năm 2015 sẽ tăng mạnh với mức là 20%, đây là một con số hết sức khả quan và có lợi rất lớn cho thị trường.

    [​IMG]
    Chứng khoán đang được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng.

    Chứng khoán: tiềm năng cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

    Sau khi kết thúc một năm với nhiều biến cố "chưa từng có" do vấn đề biển Đông cũng như khủng hoảng lao dốc của giá xăng dầu, đại diện nhiều công ty chứng khoán nhận định, với tốc độ tăng trưởng lạc quan của thị trường như hiện nay, khả năng thời gian tới sẽ có một lượng nhỏ tiền tiết kiệm chuyển sang kênh chứng khoán…

    Tuy nhiên, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng dù được coi là kênh đầu tư khả dĩ nhất hiện nay, song lại "kén" nhà đầu tư, đòi hỏi những người chuyên nghiệp, nếu không khả năng thua lỗ là rất lớn.

    Bởi vậy, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị nhà đầu tư nên cẩn trọng hơn, phân bổ danh mục đầu tư dàn trải hơn, chứ không nên tập trung vào một mã, và nên xác định rõ mục tiêu đầu tư, có chiến lược và định ra danh mục nào hợp với mình, xu thế thị trường. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp phải có hạn mức cắt lỗ và chốt lời để giảm bớt độ rủi ro.

    Với các cổ phiếu dầu khí, các nhà đầu tư nên cẩn trọng, vì thời gian qua giá các mã cổ phiếu này gặp nhiều chao đảo. Năm 2015, nhiều dự báo giá dầu sẽ tiếp tục hạ xuống đến 40 USD nên các nhà đầu tư cần theo dõi tiếp xu hướng của thị trường thế giới và đánh giá lại, tại thời điểm hiện tại thì không nên mua vào.

    "Hiện nay dù vàng đang giảm sâu, nhưng đây không phải là kênh đầu tư lâu dài, mà chỉ là chỗ trú ẩn an toàn. Muốn đầu tư vào vàng, phải trường vốn, phải dự báo được các tình huống, chính sách, và điều này thì không hề dễ dàng với các nhà đầu tư nhỏ lẻ như người dân, nên kênh này không hiệu quả.

    Bởi vậy, nếu muốn "nhảy" vào vàng, ngoài việc coi nó như là kênh trú ẩn an toàn, và cũng là truyền thống văn hóa như hồi môn, thừa kế, thì cần cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn mạo hiểm"- TS. Cấn Văn Lực

    "Nếu tôi có tiền, với điều kiện hiện nay, trong ngắn hạn, tôi sẽ gửi tiền tiết kiệm, nhưng sẽ luôn có ý đồ mua BĐS trong một thời điểm thuận lợi nào đó. Riêng ý tưởng chọn bỏ tiền vào kênh nào, thì được nhìn nhận ở nhiều yếu tố: sức cầu; tuổi của người có nhu cầu; độ mạo hiểm trong tầm chịu đựng của mình; lợi thế của bản thân..., mà các yếu tố đó hoàn toàn khác nhau ở mỗi chủ thể đầu tư"- TS. Lê Thẩm Dương.

    "Tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư: bảo toàn vốn, sinh lời, thanh khoản, số tiền đầu tư… mà các nhà đầu tư sẽ lựa chọn các kênh đầu tư phù hợp với mình. Năm 2015, lãi suất được dự báo tiếp tục giảm do lạm phát thấp. Đây sẽ là một lựa chọn cho những nhà đầu tư chuộng sự an toàn và thích hợp với những món tiền không lớn, một số đối tượng không biết đầu tư vào đâu, hoặc những nhà đầu tư tạm trú vào tiết kiệm để chờ cơ hội đầu tư vào một kênh nào đó.

    Về thị trường BĐS, năm tới sẽ tốt lên, xu thế phục hồi rõ nét. Kênh đầu tư này sẽ khởi sắc trong năm tới. Về kênh vàng và ngoại tệ theo tôi trong năm 2015 không nên đầu tư bởi có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro. Thị trường chứng khoán đang có những biến động mạnh nhưng trong năm tới đây được coi là kênh có tiềm năng sinh lời cao" - TS. Nguyễn Trí Hiếu.

    Theo Báo ******* Nhân Dân
    Bulava, HoangL0ng2007, Binh Yen4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này