Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
778 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 17:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 865863 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. tele1964

    tele1964 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Đã được thích:
    4.966
    Ok, nhưng lỗ một vài line thì cũng không vấn đề, quan trọng là VNI có thể đã xác nhận xu hướng tăng khi đã vượt đường trung bình 50 ngày và đang dao động giữa đường 300 và 50, vẫn còn hỗ trợ mạnh phía dưới của đường 20 tại 565. Nếu VNI vượt 578-583 thì một con sóng lớn đang ở phía trước rồi.
  2. Jayce

    Jayce Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    7.128
    :drm
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Bloomberg: Giá dầu giảm và đồng USD tăng giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu
    Thứ Ba, 20/01/2015, 13:00RSSIn tin
    [​IMG]
    Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, việc giá dầu sụt giảm và đồng USD tăng giá đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.

    Trong cuộc khảo sát toàn cầu của Bloomberg, có đến 3/4 các chuyên gia đầu tư, phân tích và nhà môi giới cho biết việc giá dầu giảm 55% kể từ tháng 6/2014 sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới. Có đến 58% các chuyên gia nhận định đà tăng giá của đồng USD so với các đồng tiền khác như Euro và Yên Nhật sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn là gây tổn thương cho thế giới.

    Những nhận định tích cực trên về 2 xu hướng quan trọng trên giúp xoa dịu lo ngại về việc giá dầu giảm phản ánh sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế thế giới và bị làm trầm trọng hơn khi đồng USD tăng giá. Những lo ngại đó có thể sẽ là chủ đề của cuộc tranh luận tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tuần tới tại Davos, Thụy Sĩ.

    Chuyên gia Graham Davidson của National Australia Bank Ltd cho rằng tất cả các ngành công nghiệp đều tiêu thụ năng lượng và việc giá dầu giảm sẽ khiến những chi phí đầu vào chủ chốt giảm theo. Cũng tương tự như vậy, giá dầu giảm sẽ cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp, cải thiện sức chi tiêu của người tiêu dùng và sẽ khuyến khích đầu tư sản xuất.

    Củng cố quan điểm trên, 72% các chuyên gia trong cuộc khảo sát cho rằng giá dầu giảm là do nguồn cung tăng chứ không phải là do nhu cầu tiêu thụ giảm. Ngay cả khi giá dầu có năm giảm mạnh nhất tính kể từ năm 2008, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn từ chối cắt giảm sản lượng và Mỹ đang khai thác dầu mỏ với tốc độ nhanh nhất trong hơn 3 thập kỷ qua.

    Cú huých từ giá năng lượng

    Chi phí năng lượng giảm đã giải phóng tài chính cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp để chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm và dịch vụ khác. Chuyên gia kinh tế trưởng Nariman Behravesh của HIS Inc ước tính tăng trưởng kinh tế thế giới có thể tăng thêm tới 0,5 điểm phần trăm.
    [​IMG]
    Chuyên gia Behravesh cũng nhận định rằng có rất nhiều lo ngại về việc giá dầu sụt giảm có thể gây tổn thương cho thị trường chứng khoán và gây lo sợ cho các nhà đầu tư, nhưng nếu xem xét dưới góc độ kinh tế vĩ mô thì việc giá dầu giảm chắc chắn là một nhân tố tích cực.

    Tuy nhiên, những nhận định này không ngăn được một số nhà đầu tư tiếp tục lo ngại rằng việc giá dầu giảm mạnh phản ánh sự suy yếu của nền kinh tế thế giới và có thể làm tăng nguy cơ giảm phát tại khu vực Eurozone. Chỉ số chứng khoán thế giới MSCI World Index đã giảm 4% kể từ khi giá dầu giảm vào tháng 6/2014 do các nhà sản xuất năng lượng cắt giảm đầu tư. Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm trong tháng 12/2014, cho thấy người tiêu dùng có thể đang tiết kiệm chi tiêu.

    Dưới góc độ bi quan như vậy, 19% số người tham gia cuộc thăm dò ý kiến cho biết giá dầu giảm đang kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế thế giới. Trong cuộc khảo sát, 1/3 các chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp khai thác đá phiến của Mỹ sẽ phải giảm sản lượng khai thác và khiến OPEC tránh được việc giảm sản lượng mục tiêu khai thác trong năm nay. Tuy nhiên, khoảng 1/2 các chuyên gia khác lại cho rằng OPEC sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng trước cuối năm 2015.

    Dự đoán cho OPEC

    Trong số những chuyên gia dự đoán OPEC sẽ cắt giảm sản lượng khai thác, 58% cho rằng nhiều khả năng điều này sẽ xảy ra trong nửa cuối năm 2015, thậm chí 34% chuyên gia dự đoán rằng điều này có thể xảy ra trước cuối tháng 6/2015.

    [​IMG]
    Về đồng USD, phần lớn các chuyên gia nhận định việc đồng USD tăng giá sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thế giới với luận điểm rằng đồng USD mạnh sẽ kiềm chế lạm phát tại Mỹ và thúc đẩy kinh tế tại Nhật Bản và Châu Âu do những khu vực này được hưởng lợi từ việc đồng nội tệ yếu hơn.

    Theo số liệu của Bloomberg, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chuẩn bị tăng lãi suất trong năm nay và kinh tế Mỹ đang tăng tốc đã khiến đồng USD tăng so với cả 16 đồng tiền chính khác trên thế giới. Goldman Sachs Group Inc và ABN Amro Bank NV là 2 trong số những tổ chức dự đoán đồng USD sẽ tăng giá lên mức ngang với đồng Euro (1 USD/Euro ) vào cuối năm 2016.

    Nhu cầu nhập khẩu

    Chuyên gia chiến lược Robert Sinche của Amherst Pierpont Securities LLC cho rằng do nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh hơn so với hầu hết các thị trường trên thế giới nên việc đồng USD tăng giá sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với hàng nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đối với những quốc gia khác trên toàn cầu.
    [​IMG]
    Cũng tương tự như trong trường hợp của giá dầu, không phải tất cả mọi người đều hoan nghênh việc đồng USD tăng giá. Trong cuộc khảo sát, 30% các chuyên gia nhận định việc tăng giá trên hầu như là một yếu tố tiêu cực. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cảnh báo rằng việc đồng USD tăng giá sẽ đe dọa đến các doanh nghiệp và quốc gia đang phát triển, vốn sẽ phải chi trả nhiều hơn cho các khoản vay và trái phiếu bằng đồng USD.

    Chuyên gia Davidson của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định việc đồng USD tăng sẽ gây khó khăn cho các thị trường mới nổi do những khoản nợ bằng đồng USD của họ.

    Hoàng Nam – Theo Bloomberg

    [​IMG]
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Doanh nghiệp có hồ hởi với tin lãi suất giảm?
    Thứ Ba, 20/01/2015, 14:59RSSIn tin
    [​IMG]
    Thông tin ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình hứa sẽ cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn xuống 1% nữa, khoảng dưới 10%, có tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh?

    Thông tin ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình hứa sẽ cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn xuống 1% nữa, khoảng dưới 10%, có tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh?

    Đáp lại tin giảm lãi suất, ông Mai Hồng Bàng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VinaVico, cho rằng gốc vấn đề vẫn là độ mở của tín dụng, tức là mức khả tín của khách hàng sau đó mới đến lãi suất. Vì lãi suất thấp nhưng điều kiện cho vay khó khăn thì tín dụng vẫn tắc.

    Khó săn lãi suất trung và dài hạn

    Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần này, có thêm 2 ngân hàng hạ lãi suất huy động đó là LienVietPostBank và TPBank, mức giảm nhẹ 0,1-0,2 ở các kỳ hạn.

    Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 5,7-6,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,7-7,3%/năm.

    Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,5-11%/năm đối với trung và dài hạn.

    Lãi suất giảm sẽ tác động thế nào tới doanh nghiệp? Câu hỏi có phần ngớ ngẩn, bởi đây là chi phí đầu vào quan trọng với doanh nghiệp, nên lãi suất giảm sẽ là động lực lớn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư. Vậy nhưng, tiếp xúc với thông tin lãi suất, không ít doanh nghiệp khá thờ ơ, bởi mức lãi suất đấy, doanh nghiệp chỉ có thể “ngắm” nhưng khó có thể tiếp cận được.

    Lãnh đạo một doanh nghiệp khai khoáng tâm sự, công ty ông rất cần vay vốn để đầu tư thêm 2 cái máy xúc nữa nhằm phục vụ cho việc mở rộng khai thác, tuy nhiên, việc gõ cửa ngân hàng để tiếp cận vốn vay trung và dài hạn rất khó khăn.

    “Sau một thời gian dài tiếp xúc nhiều ngân hàng vẫn không thể tìm được vốn trung và dài hạn, công ty đã chuyển hướng sang hợp tác với công ty thuê mua tài chính để có vốn đầu tư máy móc thiết bị”, vị này cho biết.

    Thực tế, đây là vấn đề của nhiều doanh nghiệp và cả ngân hàng. Với ngân hàng, nguồn vốn để cho vay trung và dài hạn tương đối hạn hẹp nên khó mở rộng cho vay kỳ hạn này. Kể cả khi Thông tư 36 có hiệu lực, và room dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn được nới từ 30% lên 60% cũng không giải quyết được nhiều nhu cầu vốn kỳ hạn này của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Ông Bàng cho biết công ty cũng đang có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để mở rộng khai thác nhưng rất khó khăn khi tiếp cận vốn. Hầu hết các ngân hàng đều từ chối cho vay trung và dài hạn nhưng sẵn sàng cho vay ngắn hạn. Nhưng với doanh nghiệp, vay để đầu tư máy móc thiết bị mà vay ngắn hạn là rất rủi ro.

    Lãnh đạo một ngân hàng cũng thừa nhận, ngân hàng ông cũng gần như cạn room cho vay trung và dài hạn, kể cả khi Thông từ 36 có hiệu lực. Bởi vậy, với nhu cầu vốn kỳ hạn này, ngân hàng đành phải từ chối.

    Năng lực thấp hơn lãi suất

    Một thực tế nữa cũng khiến doanh nghiệp thờ ơ với thông tin giảm lãi suất, đó là sức khỏe và khả năng chịu đựng của doanh nghiệp vẫn thấp hơn so với lãi suất cho vay hiện nay.

    Hơn nữa, mặc dù lãi suất cho vay giảm, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải chịu lãi suất vay ngân hàng lên đến 12%/năm, còn mức phổ biến là 8 -10%/năm. Thực tế, mức lãi suất này chỉ giảm so với thời kỳ đỉnh điểm của lãi suất hồi năm 2008 là 20 - 22%/năm chứ nếu so với khả năng kiếm lời trong điều kiện kinh tế vĩ mô đang khó khăn hiện nay thì lãi suất cho vay như vậy không thể nói là thấp.

    Vì với điều kiện hiện nay, doanh nghiệp rất khó có thể đạt được mức lợi nhuận khoảng 15%. Đây cũng là lý do vì sao, cùng một mặt hàng nhưng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong nước cao hơn doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại Việt Nam.

    Về vấn đề này, TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng chỉ khi hạ được lãi suất huy động còn tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với các nước trong khu vực, tức 3%/năm, còn lãi suất cho vay 4,5%-5% thì khi đó, cộng với những yếu tố thuận lợi về tự nhiên, nhân công rẻ… thì doanh nghiệp Việt Nam mới có khả năng cạnh tranh với sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại Việt Nam.

    Đấy cũng là lý do vì sao mà doanh nghiệp được vay ngoại tệ thường sẽ vay ngoại tệ chứ không vay VND, vì lãi suất cho vay thường thấp hơn. Điều đó thể hiện khá rõ qua tăng trưởng tín dụng ngoại tệ. Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 25/12/2014, tín dụng ngoại tệ đã tăng 12,8% so với cuối năm 2013.

    Do khả năng Ngân hàng Nhà nước giảm giá tiếp VND trong ngắn hạn thời gian tới không còn nhiều nên các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện có thể sẽ đẩy mạnh hoạt động vay ngoại tệ trong thời gian tới nhằm hưởng mức lãi suất cho vay thấp (khoảng 4-7%) trong khi không phải lo ngại về rủi ro tỷ giá.

    TRẦN GIANG
    Theo Bizlive
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Giai đoạn 'chờ nhiều thứ' của chứng khoán
    Thứ Ba, 20/01/2015, 15:54RSSIn tin
    [​IMG]
    Trong vòng 30 năm qua, giá dầu thế giới có 7 lần giảm mạnh (với mức giảm ít nhất là 35% so với cùng kỳ), trong đó đợt giảm mạnh nhất là vào năm 1986 với mức giảm tương đương 60%. Đối với Việt Nam, giới phân tích quan sát thấy diễn biến giá dầu lần này khá tương tự như năm 2008.

    Do đó, VDSC đã thực hiện một thống kê về quá khứ để phần nào hình dung xu hướng giảm của giá dầu thay đổi nền kinh tế Việt Nam như thế nào vào giai đoạn đó.

    Trong đợt giảm của giá dầu vào năm 2008, ngoại trừ hai chỉ tiêu tăng trưởng GDP và sản xuất công nghiệp (đặc biệt là khai thác dầu thô) kém khả quan do nền kinh tế thời kỳ này đang trong giai đoạn suy thoái, các chỉ tiêu khác đều ghi nhận mức cải thiện khả quan trong năm 2009.

    Giá xăng trong nước, được phản ánh trong CPI, trong giai đoạn này cũng có tỷ lệ giảm khá tương quan với giá dầu, tương ứng khoảng khoảng 24,14% vào năm 2009. Do đó, lạm phát trong giai đoạn này cũng có mức giảm khá mạnh, tương ứng gần 6,88% trong năm 2009 (so với mức tăng gần 22,97% của năm 2008).

    Bên cạnh đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô như thâm hụt ngân sách nhà nước, cán cân thương mại và chỉ số nợ chính phủ/GDP của Việt Nam đều cải thiện tích cực sau thời điểm giá dầu giảm mạnh.

    Tuy nhiên, cần lưu ý điểm khác biệt năm 2009 là năm đầu tiên Chính phủ bung mạnh "gói kích cầu", gần 150.000 tỷ đồng, đi cùng với chính sách hỗ trợ lãi suất gần 4%. Trong khi đó, năm 2015, có chăng là năm lãi suất tiếp tục giảm nhưng dư địa giảm sẽ không quá mạnh như năm trước.

    Xét về kinh doanh của DN, xu hướng giảm của giá dầu cũng ảnh hưởng nhiều lên giá cổ phiếu và lợi nhuận. Theo thống kê, giá dầu giảm hỗ trợ tích cực cho việc cải thiện các chỉ tiêu như EPS, biên lợi nhuận gộp và ròng của VN-Index trong giai đoạn 2008-2010. Theo đó, EPS của VN-Index trong năm 2009 tăng 73,2% yoy.

    Một điểm sáng khác, trong khi biên lợi nhuận gộp của VN-Index của năm 2009 chỉ đạt 19% so với mức 16,16% của năm 2008, biên lợi nhuận ròng của VN-Index tăng mạnh lên mức 11,83% so với mức 6,63% (năm 2008).

    Trở lại hiện tại, các chỉ báo kinh tế vĩ mô trong năm 2014 cũng cho cái nhìn tích cực về kinh tế Việt Nam năm 2015.

    Trong những tháng cuối năm 2014, lạm phát ghi nhận mức giảm phát. Cùng với đó, giá xăng dầu giảm mạnh trong những ngày gần đây cũng dự báo mức CPI thấp trong tháng 1/2015. Những điều này giúp thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng, qua đó cũng hỗ trợ tăng trưởng tiêu dùng trong năm nay.

    Xét về khía cạnh từng DN, giá dầu giảm không phải là một điểm sáng cho tất cả các DN. Theo chúng tôi, điều này sẽ được phản ánh rõ nét trong kết quả kinh doanh quý IV/2014 được công bố sắp tới. Theo đó, bức tranh kinh doanh sẽ diễn biến khá trái chiều:

    (1) kém khả quan đối với DN kinh doanh và khai thác dầu khí hoặc hoạt động trong mảng phụ trợ cho hoạt động khai thác;

    (2) khả quan đối với các DN hưởng lợi từ giá dầu giảm (giảm chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển hàng hóa...).

    Theo Goldman Sachs, đà giảm của giá dầu vẫn chưa có nhiều dấu hiệu chững lại và sẽ khó tăng trong ngắn hạn. Nỗi lo sợ về việc giá dầu giảm có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam, tuy vậy nhìn vào những so sánh trong quá khứ, câu trả lời cho triển vọng của nền kinh tế trong năm nay là khả quan.

    Nhìn chung, đây là giai đoạn nhà đầu tư có nhiều thứ để chờ đợi, đặc biệt là Việt Nam sẽ có quyết sách quan trọng về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, thông tin "rò rỉ” về kết quả kinh doanh quý IV và của năm 2014 của các DN niêm yết cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hỗ trợ phân hóa trên thị trường trong các phiên sắp tới.

    Theo Doanh nhân Sài Gòn
  6. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Sóng lớn chừng nào cụ ơi?8->8->8->
  7. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.871
    ngày mai tiếp tục theo dõi ! cuối phiên hôm nay phần lớn cổ phiếu hồi phục. hy vọng kết phiên mai vni xanh 3-4 điểm là quá đẹp. còn đỏ thì...:)
  8. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Đỏ thì.... chà bá hả bác :D
  9. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    KLS quý 4 : 15,8 tỷ . Tổng 2014 : 144 tỷ @kevin pham ah o_O
  10. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.871
    :)):)):)):drm3:drm3:drm3
    --- Gộp bài viết, 20/01/2015, Bài cũ: 20/01/2015 ---
    kls của bác @Zephyrus về cơ bản là tốt.đang trong trend điều chỉnh ngắn hạn sau khi tăng khá, nếu thị trường chung không có gì xấu. thì hold theo ý kiến của bác @Khavienthanh đến 640 chắc chắn bác sẽ có thưởng . lúc đó thì bác sướng nhé. ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này