Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1173 người đang online, trong đó có 469 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 865027 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Tks cụ, chúc cụ vui vẻ nhé:drm4
  2. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    chúc cả nhà nghĩ trưa thư giãn - chiều mọi người sẽ có quà ! ;)
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    >:D<:drm3
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    HSC: 'Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2014 ước khoảng 11%'
    Thứ Tư, 21/01/2015, 10:29RSSIn tin
    [​IMG]
    CTCK HSC ước tính tỷ lệ nợ xấu chung vào thời điểm cuối năm 2014 (sau xử lý và bổ sung toàn bộ nợ xấu hoán đổi với VMAC đến hiện tại) sẽ ở mức khoảng 11%. Trước đó, dự báo vào cuối tháng 9 là 14,7%.

    Theo CTCK TP. Hồ Chí Minh (HSC), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ lệ nợ xấu theo phương pháp phân loại từ dưới lên vào cuối tháng 11 là 3,8%, ước tính tương đương với 145,67 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Con số công bố là kết quả từ những báo cáo hàng tháng của ngân hàng nộp lên NHNN và dựa trên con số nội bộ của các ngân hàng.

    Đây là tháng thứ 4 liên tiếp tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4,11% trong tháng 7; chủ yếu nhờ lượng nợ xấu được các ngân hàng hoán đổi với VAMC kể từ cuối quý III tăng lên. Chẳng hạn, từ tháng 9/2014 đến tháng 12/2014, VAMC đã mua xấp xỉ 72 nghìn tỷ đồng nợ xấu từ các ngân hàng.

    Theo đó, 123 nghìn tỷ nợ xấu đã được hoán đổi trong cả năm 2014, vượt 23% so với mục tiêu ban đầu là 100 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2015, VMAC dự kiến sẽ hoán đổi 200 nghìn tỷ đồng nợ xấu và theo đó tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 3%.

    Theo HSC, đây là mức thấp nhất trong các ước tính tỷ lệ nợ xấu của NHNN. "Ngân hàng đôi khi cũng đưa ra ước tính tỷ lệ nợ xấu theo phương pháp từ trên xuống từ Phòng tín dụng, và con số này gấp đôi số liệu nợ xấu được tính bằng phương pháp từ dưới lên. Dù bằng cách nào, thông tin trên cho thấy nợ xấu sẽ giảm dần nhờ tăng mạnh xử lý nợ xấu thông qua VAMC. Dĩ nhiên, hiện tại, khi con số cả năm được công bố, con số thấp nhất có thể giảm sau khi tính đến số nợ xấu được xử lý vào cuối năm", chuyên gia của HSC đưa ra nhận định.

    Công ty chứng khoán này cũng ước tính tỷ lệ nợ xấu chung vào thời điểm cuối năm 2014 (sau xử lý và bổ sung toàn bộ nợ xấu hoán đổi với VMAC đến hiện tại) sẽ ở mức khoảng 11%. Trước đó, dự báo vào cuối tháng 9 thì tỷ lệ này là 14,7%.

    Điều này phản ánh một số lượng lớn nợ xấu được tiến hành xử lý vào cuối năm và có thể có sự cải thiện nhẹ trong hoạt động thu lãi một số khoản nợ đồng thời giá trị tài sản bảo đảm tăng nhẹ cho phép ngân hàng phân loại lại một số lượng nhỏ các khoản vay sang nhóm nợ tốt hơn.

    HỒNG HẢI
    Theo Bizlive
    Bulava, kevin pham, SongXanh616 người khác thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    >:D<:drm
    kevin pham, SongXanh61, cogiko4 người khác thích bài này.
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Công ty chứng khoán 'hậu' tái cơ cấu
    Thứ Tư, 21/01/2015, 11:07RSSIn tin
    [​IMG]
    Trải qua quá trình tái cấu trúc, số lượng các công ty chứng khoán (CTCK) tính đến nay vẫn còn 85 đơn vị hoạt động bình thường, tương ứng với việc UBCKNN đã xử lý 20 công ty, bao gồm đình chỉ hoạt động, giải thể, rút bớt nghiệp vụ cũng như hoạt động mua bán sáp nhập.

    Gần đây, tổng kết lại toàn bộ hoạt động của thị trường vào cuối năm 2014, UBCKNN cho biết số công ty chứng khoán thua lỗ giảm từ 60% xuống 20% (tổng mức lỗ từ 4,200 tỷ xuống gần 200 tỷ), mức sinh lời tăng khoảng 1.5 lần, chỉ tiêu an toàn tài chính bình quân tăng 15%.

    Còn theo công bố của Sở GDCK TPHCM (HOSE), mặc dù số lượng CTCK không hề nhỏ nhưng 10 công ty top đầu đã chiếm đến 62% thị phần giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2014; còn trên HNX, 10 công ty dẫn đầu cũng “phủ sóng” gần 57% thị phần quý 4/2014.

    Đặc biệt, trong số các công ty mà UBCKNN đã xử lý, có 2 CTCK bị đình chỉ/tạm ngừng hoạt động là Chứng khoán SME (SME) và Chứng khoán Tràng An (TAS); 3 CTCK đang làm thủ tục giải thể là Chứng khoán Sao Việt (SVS), Chứng khoán Âu Việt (AVS), Chứng khoán Chợ Lớn (CLS); và 4 CTCK đã biến mất, chấm dứt hoạt động gồm Chứng khoán Delta (DTSC), Chứng khoán Hà Nội (HSSC), Chứng khoán Trường Sơn (TSS) và Chứng khoán VIT (VITS – đã hợp nhất vào Chứng khoán MBS).

    9 CTCK tạm ngừng/chấm dứt hoạt động hoặc đang làm thủ tục giải thể
    http://image.*********.vn/2015/01/21/ctck-tai-co-cau-1.jpg
    Một số chỉ tiêu của các CTCK tính đến 30/06/2013 (*: năm 2011; **: 2010)
    Hầu hết các công ty này đều làm ăn thua lỗ, bị xử phạt vì những vi phạm trong hoạt động kinh doanh, thậm chí đình đám hơn là những phi vụ lừa đảo, tạo nên cú sốc không nhỏ trên thị trường chứng khoán. Dính đến tai tiếng lừa đảo là những cái tên được nhiều người biết đến như SME, TAS hay TSS. Đặc biệt SME và TAS trong vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc đưa các mã chứng khoán khống cùng các hợp đồng ủy thác, còn TSS dính dáng đến cơ quan ******* khi có nhà đầu tư tố cáo công ty giả mạo chữ ký, chữ viết trên các hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng hợp tác hỗ trợ vốn.

    Về các thương vụ hợp nhất – sáp nhập, Chứng khoán VIT (VITS) hợp nhất vào Chứng khoán MB (MBS) vào cuối năm 2013, Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE) sáp nhập vào Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC) tháng 09/2014, gần đây nhất là thương vụ sáp nhập giữa Chứng khoán APEC (APS) và Chứng khoán Sen Vàng (GLS) hay Chứng khoán Phương Đông dự định sáp nhập với một hoặc một số công ty chứng khoán khác.

    Ngoài ra, trong công cuộc thực hiện tái cơ cấu, nhiều công ty đã bị rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán – một trong những nghiệp vụ chính và đặc trưng của CTCK như Chứng khoán Thủ Đô (CSCJ), Chứng khoán Đông Dương (DDS), Chứng khoán Liên Việt (LVS), Chứng khoán SME, Chứng khoán Âu Việt (AVS) và Chứng khoán Sao Việt (SVS).

    Các CTCK trong tình trạng kiểm soát đặc biệt có 5 công ty, trong đó Chứng khoán Hồng Bàng (HBSC) dự kiến sẽ đổi tên thành CTCP Chứng khoán Hưng Thịnh.

    http://image.*********.vn/2015/01/21/ctck-tai-co-cau-2.jpg
    VĐL, LNCPP: Vốn điều lệ và Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2013
    Đan Thanh

    Theo Viets tock
    Bulava, kevin pham, SongXanh617 người khác thích bài này.
  7. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    tôi thì nghĩ bọn tay to thao túng đó bác
    chúng nó có rất nhiều tiền mua mấy ông quản lý nặn ra cái tt 36
    chúng nó hút máu nhỏ lẻ nhiều quá
    đánh lên cũng hút đc
    đánh xuống cũng hút đc
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    :drm
    kevin pham, SongXanh61, cogiko6 người khác thích bài này.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Cái này không phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu, vì điều này luôn đúng, thị trường đang nằm trong tay nhà cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này