Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khavienthanh, Dec 17, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. heosiunhan

    heosiunhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 15, 2014
    Likes Received:
    4,801
    đánh xuống nhỏ lẻ hốt hết sao a:D
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Đang tạo độ mỏi để một số người chán rớt hàng, có thể tuần sau còn tiếp tục lình xình kiểu này
  3. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 10, 2010
    Likes Received:
    24,418
    Há há, nó show hàng nhưng ko muốn bán bằng mọi giá, chỉ muốn bán xanh thôi. Em cũng đang đặt bán giá xanh đấy nhé hi hi, và đặt mua giá đỏ, thế cho nó công bằng:D
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Doanh nghiệp Việt dự cảm về kinh tế 2015
    Thứ Năm, 22/01/2015, 10:14RSSIn tin
    [​IMG]
    Chính phủ nên tổ chức nhiều hội thảo hơn và nói thật, nói sâu... để doanh nghiệp biết thực chất và thấy rằng mình đang đứng ở đâu để chuẩn bị để đối phó với những đe dọa từ bên ngoài.

    Năm 2015 sẽ tiếp tục là năm thử thách đối với các doanh nghiệp Việt khi cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành. Bên cạnh những thuận lợi còn rất nhiều khó khăn để doanh nghiệp Việt có thể vươn ra biển lớn.

    Đối phó với sức cầu trong nước đang yếu cũng như sự lấn sân cùa nhiều doanh nghiệp ngoại trong ngành hàng tiêu dùng... là một thử thách không hề nhỏ.

    BizLive đã phỏng vấn ý kiến một số doanh nghiệp về môi trường kinh doanh năm 2015 bên lề Buổi gặp gỡ giữa CLB G20 Business Dinner với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM diễn ra chiều 20/1.

    Ông Trần Hoàng – Chủ tịch công ty truyền thông Tiếp thị Việt Nam (Vietnam Marcom)

    Thị trường 2015 sẽ cạnh tranh rất khốc liệt. Xu hướng chung là các doanh nghiệp sẽ phải tập trung vào năng lực lõi của mình, định vị rõ hơn vị trí của mình trên thị trường. Trong giai đoạn khó khăn nhưng lại cũng là thời điểm để doanh nghiệp gạn lọc phát triển tốt hơn từ tinh thần đến hệ thống kinh doanh.

    Mỗi doanh nghiệp phải tự định hình cho mình một mô hình kinh doanh phù hợp, không ai giống ai dựa vào đặc thù của mỗi ngành mà doanh nghiệp kinh doanh là khác nhau.

    Nếu chúng ta quan sát, phân tích và nghiên cứu thì những doanh nghiệp phát triển tốt và bền vững thì họ có mô hình rất linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với năng lực, tiềm năng của doanh nghiệp.

    Mỗi doanh nghiệp phải có một mô hình cụ thể cho mình, thậm chí sáng tạo ra mô hình kinh doanh dựa trên mô hình cơ bản.

    Bà Nguyễn Việt Hòa – Tổng giám đốc công ty TNHH Dây Sợi Rồng Á Châu

    Các doanh nghiệp cũng đã nhận biết được vấn đề của năm 2015 là Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN.

    Do vậy, doanh nghiệp nào khó thì vẫn khó, vẫn phải lo lắng nhiều, còn đối với những doanh nghiệp mạnh và thuận lợi thì không có nhiều phiền toái khi gia nhập cộng đồng kinh tế chung. Vì trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cũng đã có những định hướng cho mình từ trước.

    Tuy nhiên, vẫn nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn chủ quan khi nước đến chân mới nhảy. Do vậy, doanh nghiệp phải cân nhắc trước cho mình để chủ động hội nhập.

    Chẳng hạn, công ty tôi làm việc thường xuyên với đối tác nước ngoài nên chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình thế giới, điều này đã tạo rất nhiều thuận lợi trong công việc kinh doanh của chúng tôi.

    Đây có thể là do chúng tôi là công ty xuất nhập khẩu thì việc tìm hiểu thị trường quốc tế là của chúng tôi chăng? Nhưng tôi vẫn thấy còn nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nước nhưng thờ ơ tìm hiểu thông tin về thị trường thế giới.

    Có nhiều ý kiến cho rằng dần dần doanh nghiệp nước ngoài sẽ thay thế doanh nghiệp Việt tại thị trường nội địa.

    Do vậy, Chính phủ nên tổ chức nhiều hội thảo hơn và nói thật, nói sâu... để doanh nghiệp biết thực chất và thấy rằng mình đang đứng ở đâu?

    Nếu đứng trên núi cao thì có gió lớn và bão, còn đang đứng ở lưng chừng thì chỉ có gió nhẹ... để chuẩn bị để đối phó.

    Ông Trần Phú Mỹ - Chủ tịch CTCP Chứng khoán Toàn cầu

    Các doanh nghiệp cũng đã rất trông chờ vào sự cố gắng của Chính phủ và các bộ ngành về việc cố gắng cải thiện tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp .

    Tuy nhiên, qua thực tiễn thì những quyết sách của Chính phủ đến được với doanh nghiệp còn khoảng cách rất lớn.

    Do vậy, sự đột biến về hoạt động của doanh nghiệp trong 2015 là không nhiều. Với thực trạng đó, doanh nghiệp mong rằng Chính phủ có những quyết tâm hơn để giúp doanh nghiệp hiệu quả và thực chất hơn.

    Nhiều ý kiến của các cơ quan quản lý cho rằng chính sách của Chính phủ phải có độ trễ, theo tôi đến giờ có vẻ là quá trễ rồi.

    Thực tế cho thấy rằng đã có rất nhiều doanh nghiệp chết. Đơn cử gần đây có sự trao đổi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc các doanh nghiệp giải thể cho đến nay đã ít hơn số doanh nghiệp thành lập mới, đó là tín hiệu đáng mừng về sự cải thiện chính sách.

    Những doanh nghiệp phá sản có thể là những doanh nghiệp sân sau.... Nhưng theo tôi, các doanh nghiệp giải thể chưa có chứng cứ nào cho rằng đó là các doanh nghiệp sân sau, có khi đó là sự khó khăn thật sự, sự phá sản thật sự của doanh nghiệp.

    Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT CTCP Điện thoại di động Thành Công

    Theo tôi thì tình hình kinh doanh trong năm 2015 vẫn linh xình, chưa khởi sắc. Từ các số liệu lạm phát, GDP năm 2014, sức mua.. chúng ta đã nhìn thấy được viễn cảnh cho năm 2015. Động thái cho sự khởi sắc mạnh mẽ của thị trường từ phía Chính phủ bằng các chính sách năm 2014 chưa có hiệu quả.

    Môi trường kinh doanh thì đối với mỗi doanh nghiệp có sức khỏe khác nhau thì cảm nhận khác nhau. Chẳng hạn, đối với những doanh nghiệp vẫn hoạt động được thì môi trường khó khăn cũng không vấn đề gì, nhưng đối với những doanh nghiệp đã yếu sẵn thì thực sự là khó khăn với họ, và số này rất nhiều. doanh nghiệp gặp khó tôi thấy khả năng quản trị và chiến lược chưa tốt.

    Chính phủ nên hỗ trợ về hướng dẫn cho doanh nghiệp về những vấn đề doanh nghiệp gặp phải khi hội nhập, hoặc hỗ trợ về tài chính, hoặc lựa chọn và hỗ trợ những doanh nghiệp lớn nằm trong Top ngành để đối kháng với doanh nghiệp nước ngoài bảo vệ hàng hóa trong nước...

    Giống như Hàn Quốc cũng tạo điều kiện hết sức cho các tập đoàn lớn trong nước phát triển lớn hơn nữa có sức ảnh hưởng toàn cầu... Bên cạnh đó, phân tích đối thủ của doanh nghiệp Việt trong ASEAN là ai?

    Chẳng hạn, ngay như chương trình G20 tổ chức cho các thành viên gặp gỡ HOSE đầu năm cũng là một chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp rất tốt, lần này về thị trường chứng khoán.

    Theo tôi, lần tới chương trình nên có những vấn đề sâu hơn về chuyên môn, chẳng hạn nên đầu tư ở lĩnh vực nào, cảnh tỉnh và chống rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ trên thị trường chứng khoán...

    LAN HƯƠNG
    Theo Bizlive
  5. tele1964

    tele1964 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2014
    Likes Received:
    4,966
    Thanks, nó đạp gãy trend là mất tết đó, hy vọng 563-565 được giũ vững, cuối tuần bật lại.
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Bloomberg: Giá rẻ sẽ giúp chứng khoán Việt Nam cao nhất 7 năm
    [​IMG]
    Nga lên kế hoạch chống khủng hoảng trị giá 21 tỷ USD

    11 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg đã đưa ra mức dự báo trung bình rằng chỉ số VnIndex sẽ tăng lên mức khoảng 655 điểm vào cuối năm 2015.
    Theo Bloomberg, các chuyên gia chứng khoán đang hoạt động ở Việt Nam nhận định chỉ số VnIndex sẽ đạt đỉnh cao nhất 7 năm trong năm nay. Tăng trưởng kinh tế tăng tốc giúp đẩy tăng lợi nhuận và mức giá trị rẻ nhất ở Đông Nam Á sẽ giúp thu hút nhà đầu tư.

    11 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg đã đưa ra mức dự báo trung bình rằng chỉ số VnIndex sẽ tăng lên mức khoảng 655 điểm vào cuối năm 2015, tức tăng 15% so với mức điểm đóng cửa phiên hôm qua. Hệ số P/E của chứng khoán Việt Nam đang ở mức 12,5 lần, thấp hơn mức 14,3 lần của chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương.

    Các chuyên gia phân tích này cũng dự báo lợi nhuận của các công ty trong chỉ số VnIndex sẽ tăng 10% trong 12 tháng tới, vượt trội so với mức giảm 2% của các công ty thuộc chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng hơn 6% lần đầu tiên kể từ năm 2011 vì đầu tư nước ngoài thúc đẩy xuất khẩu, các ngân hàng tăng cường cho vay và lạm phát thấp khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu.

    “Mức giá và các yếu tố vĩ mô cơ bản tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng điểm”, Patrick Mitchell, trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp của công ty chứng khoán VinaSecurities, nhận định.

    Mitchell dự đoán chỉ số VnIndex có thể tăng lên mức 680 điểm trong năm nay và khuyến khích nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu của các công ty công nghệ và hàng tiêu dùng thiết yếu. Các cổ phiếu ưa thích của ông là Thế giới di động, FPT, Vinamilk và Masan.

    Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số VN Index đã tăng 4,3%, đóng cửa phiên hôm qua ở mức 569,12 điểm. Trong năm 2014, VnIndex tăng tổng cộng 8,1%.

    Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn bị bao phủ bởi nợ xấu của khu vực ngân hàng – yếu tố khiến tăng trưởng kinh tế chạm đáy 13 năm vào năm 2012. Mặc dù Moody’s đã nâng triển vọng ngành ngân hàng từ ổn định lên tích cực hồi tháng 12, tổ chức xếp hạng này cũng cảnh báo lợi nhuận của các ngân hàng vẫn phải chịu nhiều áp lực.

    Các nhà đầu tư ngoại cũng phải đối mặt với khối lượng giao dịch thấp và những giới hạn trong tiếp cận cổ phiếu. Quá trình nâng giới hạn cho tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết diễn ra khá chậm chạp. Hôm 5/1, Ủy ban chứng khoán cho biết sẽ trình kế hoạch mới nhất lên chính phủ trong quý III.

    Năm ngoái, trung bình giá trị các cổ phiếu được giao dịch trên HOSE là 2.200 tỷ đồng mỗi ngày, chưa bằng 1/4 khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán Indonesia (theo số liệu của Bloomberg).

    Mặc dù khối ngoại vẫn mua ròng 9 tháng liên tiếp trong năm 2014, tổng cộng 136 triệu USD được rót vào chứng khoán Việt Nam, nhỏ hơn rất nhiều so với mức 3,76 tỷ USD và 1,25 tỷ USD lần lượt được đổ vào chứng khoán Indonesia và Philippines.

    Kevin Snowball, CEO của quỹ PXP Vietnam, dự báo trong thời gian tới nhà đầu tư ở Việt Nam sẽ đa dạng hơn (thay vì chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ như hiện nay) nhằm giảm biến động và đạt được mức tăng điểm bền vững trong dài hạn.

    Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Cương (đến từ quỹ đầu tư Manulife) cho rằng tăng điểm sẽ là xu hướng của chứng khoán Việt trong năm 2015. Bà dự đoán đến tháng 12 VnIndex sẽ chạm mốc 655 điểm, đồng thời nhận định các cổ phiếu ngân hàng “có cơ hội tăng điểm tốt trong ngắn hạn sau khi NHNN tuyên bố sẽ đẩy mạnh hoạt động sáp nhập”. Các cổ phiếu được bà Cương khuyến nghị là Vinamilk và Masan.

    Thu Hương
    Theo InfoNet/Bloomberg
  7. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 28, 2014
    Likes Received:
    4,239
    đúng đấy bác
    nhưng ko chỉ tuần sau đâu
    đến sát tết luôn đấy
  8. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 10, 2010
    Likes Received:
    24,418
    Vưng cụ, em còn margil nữa cụ ạ, nhưng tỉ lệ thấp thôi và chỉ margil 1 ài khoản. 1 tài khoản e ko bao giờ xài margil.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Cũng có thể vậy lắm :)
  10. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 14, 2014
    Likes Received:
    5,688
    Em khỏe mà anh...ko khỏe nhá....1,2h khuya mà còn comment bảo là làm vài ve.....:-w
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page