Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khavienthanh, Dec 17, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
2513 người đang online, trong đó có 1005 thành viên. 10:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Vào thế phải sáp nhập, hợp nhất
    Thứ Năm, 22/01/2015, 13:42RSSIn tin
    [​IMG]
    Năm 2015 tiếp tục hứa hẹn sẽ có nhiều thương vụ sáp nhập, hợp nhất được tiến hành khi NHNN đã thông báo sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu NH yếu kém, kể cả áp dụng biện pháp mua cổ phần bắt buộc, chỉ định sáp nhập...

    Mặc dù chưa biết các thương vụ được nhắc đến có hoàn tất trong vòng 1 năm hay không, xem ra trong năm nay các NH nằm trong diện hợp nhất, sáp nhập phải có kế hoạch rõ ràng và thực hiện những mục tiêu cơ bản đề ra.
    Đến thời điểm bắt buộc
    Những ngày cuối năm 2014 và đầu năm 2015, thông tin về việc các NHTM quốc doanh sẽ sáp nhập các NH yếu kém trở nên rầm rộ. Nhiều thông tin cho biết BIDV đã tìm hiểu và lên kế hoạch hợp tác với MHB.
    Còn với Vietcombank sau khi tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào tháng 12-2014 để thông qua chủ trương tìm kiếm và sáp nhập với một NHTM khác, đã khơi lên một làn sóng đồn đoán về việc Vietcombank sáp nhập SaigonBank. Hay thông tin cho rằng VietinBank có thể sáp nhập OceanBank hoặc PGBank. Nhưng khi NamABank công bố kế hoạch niêm yết và chủ trương sáp nhập với một NH khác, tin đồn về mối liên hệ giữa NamA Bank với OceanBank ngay lập tức cũng đã xuất hiện.

    Tin đồn ngày càng lan nhanh khiến cơ quan quản lý phải lên tiếng cho rằng, các thông tin chi tiết về những vụ sáp nhập các NH đưa ra gần đây chưa phải là thông tin chính thức và chưa có công bố kế hoạch cụ thể nào.
    Song mới đây, theo thông tin từ Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã phê duyệt về mặt chủ trương SaigonBank sẽ được sáp nhập với Vietcombank. Thực tế, các NH được nhắc tên cũng đã thông báo về chủ trương sáp nhập, nhưng cho đến thời điểm này hầu hết vẫn chưa công bố chính thức đối tác.
    Trong những ngày đầu năm 2015, NHNN cũng thông báo sẽ tiếp tục tái cơ cấu các NH yếu kém, kể cả áp dụng các biện pháp như mua cổ phần bắt buộc, chỉ định sáp nhập để loại bỏ và kéo giảm số lượng NH yếu kém.

    Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, đây là mục tiêu đề án tái cơ cấu hệ thống NH hướng tới. Các NH nhỏ của Việt Nam có nhược điểm về khả năng quản trị, khó cạnh tranh trong những năm sắp tới nên cần phải tính đến chuyện hợp nhất, sáp nhập để tồn tại và phát triển.

    Dự kiến năm 2015 sẽ có khoảng 6 thương vụ sáp nhập, hợp nhất tiếp tục được thực hiện. Bởi đây là năm cuối cùng để hoàn thành các mục tiêu đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 đặt ra.

    Sau 4 năm thực hiện đề án, hệ thống NH cơ bản đã ổn định, thanh khoản được cải thiện. Trong giai đoạn 2011-2013 xử lý 9 NH yếu kém cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, mục tiêu sáp nhập, hợp nhất 6-7 NH trong năm 2014 vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy NHNN đã thể hiện quan điểm rõ ràng và tính đến việc “bắt buộc”, loại bỏ các NH yếu kém ra khỏi hệ thống trong năm 2015.

    Phải hoàn thành về cơ bản mục tiêu sáp nhập

    TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho rằng đề án tái cơ cấu NHTM mà NHNN thực hiện từ cuối năm 2011 đưa ra lộ trình từ 2011-2015 theo Nghị quyết Trung ương III có một nội dung rất quan trọng là thu hẹp bớt NH nhỏ, NH yếu để xây dựng một số NH mạnh.

    Số lượng NHTM giảm nhưng quy mô và chất lượng cạnh tranh tăng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi NHNN thúc đẩy các NHTM sáp nhập, hợp nhất khi đây là năm cuối cùng của chương trình 5 năm.

    Trước đây, NHNN có thể phải làm một số việc như giải quyết vấn đề thanh khoản, nợ xấu, nên năm 2015 phải đẩy nhanh tiến độ hợp nhất, sáp nhập để thực hiện đúng lộ trình của đề án tái cơ cấu.

    Theo TS. Trần Du Lịch, mục tiêu đưa ra như vậy cũng không vội vã vì đã được tính toán nhiều năm, NHNN chỉ xem xét sức khỏe của từng NH để đưa ra kế hoạch. Trước đây chủ trương NHNN để các NH tự nguyện sáp nhập hợp nhất, có thể hiện nay đã hết giai đoạn tự nguyện mà đến giai đoạn các NH lớn phải vào cuộc.

    Những thông tin “úp mở” về việc đang tìm kiếm đối tác để sáp nhập cho thấy các NH hiện nay đều muốn đứng ở thế chủ động trong việc hợp nhất, sáp nhập. Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh doanh (BDI), tâm lý chung của các NH là đều muốn có được quyền quản lý tại NH sau sáp nhập, hợp nhất.

    Tuy nhiên, trường hợp NH lớn sáp nhập thêm NH nhỏ khiến NH nhỏ buộc phải dựa vào NH lớn. Nhiều ý kiến cho rằng, việc các NH lớn đang có kế hoạch sáp nhập các NH nhỏ chủ yếu do chỉ định của NHNN hoặc để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định về tỷ lệ sở hữu theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN từ ngày 1/2/2015. Bởi thực tế “ôm” một NH nhỏ yếu kém không phải là điều dễ chịu.

    Tuy nhiên, đây là lựa chọn duy nhất vì trong bối cảnh hiện nay chỉ với khả năng của các NH lớn mới chịu nổi việc “ôm” những NH nhỏ, còn nếu các NH yếu gộp lại với nhau càng khó hơn. Các NH lớn sáp nhập NH nhỏ cũng đã chuyển thành NH cổ phần, như vậy có thể yên tâm về sự minh bạch.

    Việc hoàn tất thủ tục hợp nhất, sáp nhập có thể mất 1 năm hay 2 năm, vì quy trình thủ tục phải được thông qua cổ đông và thực hiện các thủ tục phải có thời gian. Nhưng trước mắt phải hoàn thành một số mục tiêu chính trong năm nay, những việc còn có thể làm tiếp một số năm nữa và phải có kế hoạch rõ ràng.

    TS. Trần Du Lịch
    Theo Sài Gòn Đầu tư
    Bulava, Khavienthanh, cogiko and 5 others like this.
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Nợ xấu dồn cục tại VAMC?
    Thứ Năm, 22/01/2015, 13:54RSSIn tin
    [​IMG]
    Các “ông lớn” trong ngành NH đã tiên phong công bố sơ bộ kết quả kinh doanh 2014, trong đó nợ xấu được kiểm soát tốt và giảm mạnh so với các thời điểm trước. Trong khi đó, VAMC cho biết đến năm 2016 mới thực sự bắt tay vào xử lý các khoản nợ xấu đã mua.

    Các "ông lớn" bất ngờ giảm mạnh


    Vietcombank đã công bố sơ bộ về kết quả kinh doanh năm 2014 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.680 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2013, đạt 107% kế hoạch năm; nợ xấu tại thời điểm 31-12-2014 là 7.407 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,29%, giảm 0,4% so với năm 2013. So với thời điểm cuối tháng 9-2014, nợ xấu của Vietcombank đã giảm nhẹ gần 300 tỷ đồng, còn nếu tính trong 6 tháng cuối năm, NH đã xử lý được hơn 1.624 tỷ đồng.

    Lãnh đạo của Vietcombank cho biết trong năm 2014 thu hồi nợ ngoại bảng 1.905 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch, tăng hơn gấp đôi so với năm 2013. Theo nhận định của ông Ngô Trí Long, Trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), điều duy nhất đẩy kết quả hoạt động năm 2014 của Vietcombank cao hơn so với dự báo ban đầu là NH đã thu hồi nợ xấu 1.905 tỷ đồng, lợi nhuận trước dự phòng 10.233 tỷ đồng và chi phí dự phòng khoảng 4.553 tỷ đồng.

    Sớm hơn mọi năm, mới chỉ đầu năm 2015 các NHTM Nhà nước đã sôi nổi mở màn công bố kết quả lợi nhuận và tỷ lệ nợ xấu. Xem ra đây là 1 năm kết thúc tốt đẹp của nhóm này khi lợi nhuận tăng trưởng tốt, thậm chí cả 4 "ông lớn" đều vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm, nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

    Ngoại trừ Agribank không tiết lộ tỷ lệ nợ xấu trong kết quả kinh doanh được công bố mới đây, 2 NH còn lại trong nhóm NHTM Nhà nước đều có tỷ lệ nợ xấu giảm rõ rệt trong năm qua. Tại BIDV, tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2014 là 1,8%, giảm 0,5% so với thời điểm giữa năm.

    Ngoài 6.000 tỷ đồng nợ xấu BIDV hoán đổi cho VAMC trong 9 tháng năm 2014, NH này cũng quyết liệt hơn trong xử lý nợ xấu ước tính khoảng 1,3% tổng dư nợ. Với VietinBank, theo Tổng giám đốc Lê Đức Thọ, nợ xấu chỉ ở mức 1,1%, mức thấp nhất trong số các NH niêm yết hiện nay. VietinBank cũng có tốc độ xử lý nợ xấu khá nhanh so với tỷ lệ 1,75% thời điểm cuối quý III-2014 và 2,53% ở cuối quý II-2014.

    Trong các NHTMCP, đến nay chỉ có MBB và TPBank công bố kết quả kinh doanh dù chưa phải là bản báo cáo hợp nhất đầy đủ. Nhưng theo số liệu lợi nhuận trước thuế của MBB ước đạt khoảng 3.003 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,73%. Kết quả này hết sức khả quan bởi vì tại thời điểm giữa năm 2014 nợ xấu của MBB ở mức 3,08%, tương đương gần 3.000 tỷ đồng.

    TPBank cũng công bố lợi nhuận vượt kế hoạch với mức 536 tỷ đồng, nợ xấu ở mức lý tưởng 1%, giảm mạnh so với thời điểm tháng 6-2014 là 1,66%. Kết quả này cũng nằm trong kế hoạch nợ xấu dưới 2,5% trong năm 2014 lãnh đạo và ban điều hành TPBank đề ra.

    Có nên kỳ vọng?

    Mặc dù các số liệu trên chưa phải là những con số cuối cùng, nhưng cho đến thời điểm này những NH đầu tiên công bố đều cho thấy nợ xấu đã được kéo xuống dưới ngưỡng an toàn 3%. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng được Chính phủ giao cho ngành NH ngay từ đầu năm 2015. Mục tiêu này dựa trên cơ sở tại thời điểm cuối tháng 11-2014, nợ xấu theo báo cáo của các TCTD là 167.861 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,8%.

    Tuy nhiên mục tiêu này vẫn được xem là thách thức không nhỏ cho hệ thống NH. Theo TS. Trần Du Lịch, quan trọng trong việc xử lý nợ xấu hiện nay, việc thực hiện tùy thuộc vào các vấn đề như khả năng khai thông thị trường mua bán nợ, sự khởi sắc của thị trường bất động sản và sự phục hồi của tổng cầu.

    Cho đến nay vẫn còn nhiều NH chưa công bố báo cáo về tốc độ xử lý nợ xấu trong năm qua. Tuy nhiên, thông tin công bố tại đơn vị xử lý nợ là VAMC thì tốc độ xử lý vẫn còn khá ì ạch. Tính đến cuối năm 2014, VAMC đã mua được 81.600 tỷ đồng nợ xấu của các TCTD với giá 67.275 tỷ đồng, phát hành trái phiếu đặc biệt khoảng 58.000 tỷ đồng.

    Tính chung từ khi hoạt động đến thời điểm kể trên, tổ chức này đã mua được gần 121.000 tỷ đồng nợ gốc của 39 TCTD với giá hơn 120.000 tỷ đồng. Nhưng dự kiến cả năm 2014 VAMC chỉ thu hồi được khoảng 4.500 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, năm 2015 VAMC đặt mục tiêu tiếp tục mua từ 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu nữa và dự kiến từ năm 2016 mới thật sự bắt tay vào xử lý số nợ xấu đã mua.

    Tại những NH lớn được biết đến có sự thận trọng trong phân loại nợ và mạnh tay trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu. Chẳng hạn như chi phí dự phòng trong năm 2014 của Vietcombank vào khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2013.

    Lợi nhuận năm 2015 được dự báo sẽ tăng trưởng hơn mức bình quân 3% trong các năm qua nhờ nợ xấu xử lý sớm hơn so với các NH khác. Trong khi đó ở nhiều NH thương mại khác vấn đề nợ xấu vẫn còn khá nan giải và phải phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường bất động sản vì phần lớn nợ bị kẹt tại đây.

    Ngoại trừ những trường hợp tích cực, bức tranh xử lý nợ xấu trong toàn hệ thống NH vẫn còn nhiều thử thách. Theo đánh giá của phòng phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), ngành NH trong năm 2015 sẽ gặp không ít thách thức khi các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngành đồng loạt có hiệu lực.

    Cụ thể, kể từ ngày 1-1-2015, theo một số nội dung của Thông tư 09, các NH sẽ phải phân loại nợ dựa trên kết quả phân loại nhóm nợ do Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC) cung cấp. Song hành cùng với đó là Quyết định 780 về việc giữ nguyên nhóm nợ cho các khoản nợ được cơ cấu lại cũng sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 1-4-2015.

    Như vậy sau thời gian này, bức tranh nợ xấu ngành NH nhiều khả năng sẽ trở nên rõ ràng hơn, tỷ lệ nợ xấu theo đó có thể sẽ tăng lên mức cao hơn và sẽ tiếp tục gây áp lực lên kết quả kinh doanh của các NH.

    Theo SGĐT
    Bulava, Khavienthanh, cogiko and 5 others like this.
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    SAM mẹ: Đạt 69 tỷ lợi nhuận sau thuế năm 2014 - giảm hơn một nửa so với 2013
    Nguồn thu của SAM đến chủ yếu từ hoạt động tài chính. Trong quý 4/2014, SAM đạt 70,6 tỷ doanh thu tài chính. Trong đó gần 70 tỷ là cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi bán cổ phiếu.
    CTCP Đầu tư phát triển Sacom (mã: SAM) công bố BCTC quý 4/2014 và cả năm của công ty mẹ.

    Doanh thu từ hoạt động chính của doanh nghiệp chẳng đáng là bao so với quy mô tài sản 2.680 tỷ của doanh nghiệp. Quý 4/2014 đạt 1,1 tỷ - giảm 50% so với cùng kỳ năm 2013. Cả năm cũng chỉ đạt 2,5 tỷ - giảm 37% so với năm 2013.

    Nguồn thu của SAM đến chủ yếu từ hoạt động tài chính. Trong quý 4/2014, SAM đạt 70,6 tỷ doanh thu tài chính. Trong đó gần 70 tỷ là cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi bán cổ phiếu. Cả năm, doanh thu tài chính gần 78 tỷ - giảm 24,5% so với năm trước. Dù vậy cũng là một khoản lớn giúp cho SAM đạt 69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2014.

    Khối tài sản 2.680 tỷ đồng của SAM được phân bổ phần lớn vào đầu tư tài chính dài hạn với giá trị hơn 1.868 tỷ đồng trong đó 1.502 tỷ đầu tư vào công ty con bao gồm: 198,8 tỷ vào CTCP địa ốc Sacom, 686 tỷ đồng vào CTCP Sacom – Tuyền Lâm; 118 tỷ vào Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng; 500 tỷ vào Công ty TNHH Dây và Cáp Sacom.

    Bên cạnh đó, SAM đầu tư hơn 331 tỷ vào công ty đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bao gồm: 133,7 tỷ đầu tư vào công ty Liên doanh TaiHan – Sacom; 12,5 tỷ vào CTCP Sam Phú; 9 tỷ vào CTCP Sam Cường và 176 tỷ vào CTCP Bất động sản Hiệp Phú.

    Một khoản ít hơn là 105,8 tỷ đầu tư dài hạn khác trong có 20 tỷ đầu tư vào chứng khoán phố Wall (mã: WSS). Mới đây, chứng khoán phố Wall cũng vừa trở thành cổ đông lớn của SAM sau khi chi hơn 277 tỷ đồng mua lại 17 triệu cổ phần tương đương 13,11% vốn điều lệ.

    Mai Linh
    Theo Trí thức trẻ/SAM
    Bulava, Khavienthanh, cogiko and 5 others like this.
  4. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 10, 2010
    Likes Received:
    24,418
    Nhà sư là người đã rời khỏi cuộc sống phàm tục, mọi sự ở thế gian này đối với họ rất nhẹ nhàng em à.
  5. tele1964

    tele1964 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2014
    Likes Received:
    4,966
    Không biết phiên ATC nhà cái có giở trò gì nữa không đây, nếu chốt phiên đóng cửa mức cao nhất thì phiên cuối tuần đánh vượt 578-583 cho mọi người vui nhỉ.
    Khavienthanh, cogiko, cpnong and 4 others like this.
  6. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2014
    Likes Received:
    32,472
    Theo em thì họ cũng là con người như chúng ta, họ tu là sửa chính bản thân mình,trong cuộc sống đời thường chúng ta vẫn tu đó thôi ,có điều là tu ít hơn mấy vị đó nhiều phải không cụ:D>:D<@};-[-O<
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Khi nhập cõi niết bàn mới thoát khỏi cuộc sống phàm tục Cụ à :)
    Còn hầu hết các nhà sư vẫn phải tu dưỡng hàng giờ hàng ngày để tránh xa mọi sân si phàm tục từ cuộc sống đó, khi còn tồn tại rất ít nhà sư thoát khỏi hoàn toàn những phàm tục trong xã hội ;)
    Bulava, Khavienthanh, cogiko and 7 others like this.
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2014
    Likes Received:
    15,195
    Dạ, em off anh ui, em bibi cả nhà, chúc cả nhà luôn vui ạ. %%->:D:D<@};-[-O<[/QUOTE]

    @HoangL0ng2007 Em hỏi anh cái này: Rau em mua về đó anh, trong đó có những con sâu vẫn còn sống, em cho vào rửa thì bọn nó chết hết, vậy em cũng bị mang tội sát sinh hở anh? :oops:
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    HSC cắt margin OGC, giảm margin FLC, KLF và FIT
    Thứ Năm, 22/01/2015, 14:24RSSIn tin
    [​IMG]
    Trước đó, chứng khoán Kim Long đã có thông báo tới nhà đầu tư về việc đưa cổ phiếu OGC ra khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ.

    Công ty cổ phần chứng khoán TPHCM (HSC) sẽ cắt cho vay ký quỹ (margin) với cổ phiếu OGC của Tập đoàn Đại Dương từ 20% về 0% và giảm margin của FLC, KLF và FIT từ 30% về 20% kể từ ngày 30/1/2015.

    Trước đó, chứng khoán Kim Long đã có thông báo tới nhà đầu tư về việc đưa cổ phiếu OGC ra khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ.

    Thông báo của Kim Long nhận định, thời gian gần đây, một số thông tin bất lợi của Tập đoàn Đại Dương đã khiến cho mã chứng khoán này giảm giá liên tục và khả năng diễn biến còn xấu đi. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư đang giao dịch tại Kim Long, Công ty quyết định đưa mã chứng khoán OGC ra khỏi danh mục chứng khoán kỹ quỹ tại công ty kể từ ngày 12/01/2015 và sẽ dừng cho vay mua ký quỹ OGC trên tài khoản giao dịch ký quỹ từ ngày 12/01/2015.

    Hiện cổ phiếu OGC đang được giao dịch tại mức giá 6.100 đồng/cổ phiếu và đã giảm 40% so với thời điểm ông Hà Văn Thắm bị bắt.

    Nguồn DVO
  10. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Likes Received:
    8,472
    Dạo này anh ấy có rất nhiều tâm sự em à :((

    Người không muốn thổ lộ tâm sự của mình cho người khác, đa phần đều biểu lộ tình cảm bằng con chữ. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có một cách để giải toả, bất luận là ôm búp bê khóc lóc hay đấm tay vào tường, đều giống nhau.
    Người càng che giấu nhiều bao nhiêu lại càng muốn có người hiểu và lắng nghe mình bấy nhiêu. Không phải là không muốn nói mà là nhất định phải đúng người mới có thể nói. :-bd
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Jan 22, 2015, Bài cũ: Jan 22, 2015 ---
    Giảm thì ae mới mua được giá rẽ chứ :-bd
    Đừng lo lắng quá bạn à, mọi việc rồi sẽ ổn @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page