Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2293 người đang online, trong đó có 917 thành viên. 09:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 860903 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    tiền nhiều lắm ngồi ngoài đợi điều chỉnh thì nhảy vào
    nhưng ko có giá đỏ sâu đâu nhé
    đỏ nhẹ thôi
    chie điều chỉnh trong phiên thôi cuối giờ chiều căng đét
  2. PhuongAnh_88

    PhuongAnh_88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    780
  3. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Lớn bé gì cũng lên thớt :))
    :drm2:drm3:drm4
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Quyết định vậy đi :)):drm1:drm1:drm1:drm3:drm3:)]:)]:)]:)]:)]
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Mùa báo cáo tài chính quý 4/2014: Những cái tên thua lỗ đầu tiên
    Thứ Hai, 26/01/2015, 09:07RSSIn tin
    [​IMG]
    Quý 4 thua lỗ nhưng nhờ 3 quý đầu năm, nhiều doanh nghiệp thậm chí vẫn hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Trong khi đó, có doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết.

    “Mùa” công bố báo cáo tài chính đã đến. Nhanh chân nhất vẫn thường là các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, có lợi nhuận tăng trưởng và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, cũng có không ít các doanh nghiệp bị thua lỗ đã không ngần ngại công bố kết quả năm 2014 của mình.

    Hụt hơi trong quý cuối, lợi nhuận cả năm cũng không quá bi quan

    Quý 4/2014 là một quý khó khăn với nhiều doanh nghiệp và cảnh thua lỗ là không tránh khỏi, nhưng nhờ lợi nhuận đạt được trong 3 quý đầu năm nên nếu so với tình hình kinh doanh của năm 2013 thì kết quả năm 2014 vẫn sáng sủa hơn rất nhiều. Thậm chí có doanh nghiệp còn vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

    CTCP Vialacera Hạ Long I (HLY) cho biết trong quý 4/2014, hàng hóa của công ty bán chậm, lượng tồn kho nhiều và giá bán giảm sâu so với cùng kỳ với mức giảm 70 đồng/viên nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Doanh thu quý 4/2014 của HLY đạt 12,51 tỷ đồng - giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã bị lỗ 115 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2014, doanh thu đạt 54,76 tỷ đồng giảm không đáng kể và lãi sau thuế đạt 989 triệu đồng - tăng đột biến so với con số 21 triệu đồng của năm trước.

    CTCP thương mại Bia Hà Nội (mã: HAT) cũng bị lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý 4/2014 mặc dù doanh thu đạt 87,87 tỷ đồng - tăng 15% và lợi nhuận gộp cũng tăng nhẹ. Cả năm 2014, công ty đạt 21,84 tỷ đồng doanh thu - tăng 16% và lợi nhuận sau thuế đạt 22,31 tỷ đồng - tăng 48% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 7.143 đồng/CP.

    CTCP thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã: HCT) lỗ 280 triệu đồng trong quý 4/2014 với nguyên nhân là do sản lượng vận tải giảm khiến cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lợi nhuận khác cũng giảm 508 triệu đồng so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2014, HCT đạt 65,22 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ không đáng kể và lãi sau thuế đạt 1,16 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước tương đương EPS đạt 577 đồng/CP.

    Do giá vốn hàng tồn cao và chi phí tài chính cao nên CTCP sản xuất và kinh doanh Kim Khí (KKC) quý 4/2014 đã lỗ 1,98 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 3,83 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2014 KKC đạt 539,56 tỷ đồng doanh thu - tăng 22%; lợi nhuận trước thuế đạt 15,67 tỷ đồng - giảm 17% và lợi nhuận sau thuế đạt 12,23 tỷ đồng - giảm 14% so với cùng kỳ năm 2013.

    Như vậy, mặc dù bị lỗ trong quý 4 nhưng KKC đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 với doanh thu thuần 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi cổ tức tỷ lệ 12% trở lên.

    Con số lỗ năm 2014 và nguy cơ hủy niêm yết

    Nếu chỉ lỗ trong quý 4, các doanh nghiệp nói trên vẫn có thể vui vẻ bước sang một năm tài chính mới với những kế hoạch mới. Không may mắn như vây, có những doanh nghiệp đã thua lỗ cả năm và thậm chí đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết trên sàn giao dịch.

    Đó chính là trường hợp của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM (mã: PTM) khi doanh thu quý 4/2014 chỉ bằng một nửa cùng kỳ, đạt 5,14 tỷ đồng. Tuy nhiên, luỹ kế cả năm doanh thu chỉ giảm 7% nhờ 3 quý đầu năm tăng trưởng tốt. Công ty đã lỗ 113 triệu đồng trong riêng quý 4 và luỹ kế cả năm, công ty lỗ 887 triệu đồng.

    Đây là năm thứ 3 liên tiếp công ty thua lỗ. Nguy cơ huỷ niêm yết là hiện hữu nếu báo cáo kiểm toán 2014 không có gì thay đổi so với báo cáo công ty tự lập.

    Đối với CTCP Hacisco (mã CK: HAS), mặc dù năm 2014 đạt doanh thu thuần 167,6 tỷ đồng – cao gấp 2 lần cùng kỳ nhưng kết quả cuối cùng lại lỗ 39,2 tỷ đồng. Riêng trong quý 4, công ty lỗ gần 40 tỷ. Có thể thấy chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng vọt lên hơn 46 tỷ đồng trong khi cùng kỳ khoản mục này chỉ có 1,8 tỷ đồng. Điều này là do công ty tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

    Những năm trước kết quả kinh doanh của Hacisco không thật sự ấn tượng với những khoản lãi khiêm tốn nhưng doanh nghiệp này chưa báo lỗ năm nào, theo đó năm 2014 là năm đầu tiên HAS kinh doanh thua lỗ.

    CTCP Kinh doanh khí Hóa lỏng miền Bắc (mã: PVG) đã lỗ 172 triệu đồng trong quý 4/2014 mà nguyên nhân chủ yếu là do chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh, chiếm 23% doanh thu. Năm 2014, PVG lỗ 3,5 tỷ đồng.

    CTCP Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí (mã CK: PXT) vừa tiếp tục báo lỗ quý 4/2014 gần 16 tỷ đồng, kéo lỗ cả năm lên tới 159 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2013.

    CTCP Licogi 166 (mã: LCS) lỗ gần 33 tỷ đồng trong quý 4, cùng kỳ lãi mỏng 69 triệu đồng và lũy kế cả năm 2014 lỗ gần 38 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 355 triệu đồng).

    Lý giải nguyên nhân thua lỗ nặng trong quý 4, LCS cho biết, theo kế hoạch thì Mỏ đá Sao Thổ được khai thác vào quý 2/2014 nhưng do một số nguyên nhân khách quan, việc cấp giấy phép khai thác đá bị chậm trễ. Do đó chưa có doanh thu từ khai thác đá. Tuy nhiên, các chi phí chuẩn bị sản xuất, đào tạo, dọn dẹp mặt bằng và bóc tầng phủ công ty đã phân bổ vào chi phí hoạt động hàng năm.

    Ngoài ra, công tác thi công công trình Nhà máy thủy điện Bản Chát đã hoàn thành, các chi phí cho việc thực hiện sửa chữa các tồn tại và khiếm khuyết vẫn phải phát sinh để bàn giao công trình. Hơn nữa, một số công trình công ty đang triển khai bị ảnh hưởng bởi tiến độ bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư do vậy sản lượng và doanh thu thấp.

    Lan Nguyên
    Theo Trí thức trẻ
  6. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Dạ ok Anh, tới điểm G call Em nhen :))=))

    :drm2:drm3:drm4
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Nên ấn định cụ thể trần lãi vay trong Bộ luật Dân sự?
    Thứ Hai, 26/01/2015, 09:11RSSIn tin
    [​IMG]
    Sau gần một tháng tổ chức lấy ý kiến, Chính phủ đã tập hợp được một số góp ý để hoàn thiện dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Quy định về lãi suất là nội dung có các ý kiến khác nhau.

    Như Vneconomy đã đề cập gần đây, một lần nữa câu chuyện về lãi suất cơ bản, gắn với yêu cầu chống cho vay nặng lãi, là một điểm được chú ý khi tiếp cận dự thảo trên.

    Dự thảo đã có điểm mới, tại điều 491 quy định: lãi suất vay do các bên thỏa thuận hoặc do luật định. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 200% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại vay tương ứng, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định ở khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

    So với quy định hiện hành (điều 476), mức “trần” để xác định giới hạn lãi suất cho vay nói trên là 150%.

    Bước đầu, các ý kiến Chính phủ tập hợp không đề cập đến việc điều chỉnh trên, nới giới hạn từ 150% lên 200% lãi suất cơ bản. Thay vào đó, có các ý kiến khác nhau về việc sử dụng lãi suất cơ bản làm tham chiếu hay không, hay ấn định một mức trần cụ thể.

    Theo tập hợp của Cổng thông tin Chính phủ, hiện có hai hướng ý kiến gửi về. Thứ nhất là đồng ý với quy định trong dự thảo Bộ luật, vì quy định mức lãi suất trần dựa trên lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố là để tạo ra sự thống nhất về xác định lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, ngăn ngừa việc cho vay nặng lãi.

    Bên cạnh đó, việc công bố lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước thực hiện đã được quy định tại điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc xác định một mức lãi suất trần cụ thể trong Bộ luật Dân sự là không phù hợp với tình hình phát triển năng động của nền kinh tế.

    Hướng ý kiến thứ hai đề nghị quy định một mức lãi suất trần cụ thể trong Bộ luật dân sự, không sử dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố làm lãi suất tham chiếu, đồng thời, quy định nguyên tắc, thẩm quyền thay đổi mức lãi suất cụ thể này khi cần thiết.

    Hướng ý kến trên đưa ra các lý do: Thứ nhất, theo thông lệ, lãi suất cơ bản chỉ là mức lãi suất chung với mục đích để điều hành chính sách tiền tệ, không mang tính thị trường, lãi suất này không được chia thành các mức lãi suất khác nhau để áp dụng cho các thời hạn khác nhau, chủ thể tham gia giao dịch khó có thể biết mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố có phù hợp với loại vay tương ứng hay không.

    Do đó, sử dụng lãi suất cơ bản để điều chỉnh các quan hệ dân sự là không phù hợp, sẽ gây khó khăn cho các chủ thể khi tham gia giao dịch dân sự trên thực tế.

    Thứ hai, việc quy định cụ thể mức lãi suất trong Bộ luật dân sự sẽ đảm bảo được tính rõ ràng minh bạch, dễ áp dụng, các bên tham gia giao dịch dân sự có thể biết ngay hậu quả pháp lý khi xác lập hợp đồng vay.

    Hiện dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến toàn dân. Phía Ngân hàng Nhà nước cũng tổ chức tiếp nhận đóng góp cho dự thảo này, trong đó có dự kiến quy định trên về lãi suất.

    Trước đó, sau khi công bố dự thảo, về quy định lãi suất, Bộ Tư pháp cũng đã nêu quan điểm rằng, quy định về lãi suất trong Bộ luật hiện hành là cứng nhắc, không thực tế và không phản ánh đúng quy luật cung - cầu của thị trường (quy định “lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng”).

    Còn với quy định mới dự kiến (theo điều 491 nói trên), Bộ Tư pháp cho rằng, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm quy định của Bộ luật Dân dự về lãi suất trong hợp đồng vay là điều khoản chung, có tính bao quát, khả thi, ổn định; tạo cơ chế về lãi suất để khuyến khích bên vay thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, bảo đảm sự tuân thủ và kỷ luật hợp đồng trong giao lưu dân sự; bảo đảm hài hòa với mục đích quy định lãi suất là một trong những công cụ để điều tiết nền kinh tế, đặc biệt đối với thị trường vốn, tiền tệ và các mục đích kinh tế, xã hội khác.

    Theo Vneconomy
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Chứng khoán đã hết sợ Thông tư 36
    Thứ Hai, 26/01/2015, 09:25RSSIn tin
    [​IMG]
    Còn đúng một tuần nữa là Thông tư 36 có hiệu lực, các khoản cho vay đầu tư chứng khoán sẽ chỉ còn 5% vốn điều lệ, ngân hàng nợ xấu trên 3% không được cho vay. Những lo ngại về hai tuần phục hồi đầu tháng 1 để “chạy” Thông tư cũng không còn.

    Điều chỉnh nhẹ, thị trường hết sợ

    Nhìn trọn tuần giao dịch vừa qua, VN-Index vẫn kết thúc ở mức 582,38 điểm, tăng 1,3% so với phiên cuối tuần trước đó, tương đương tăng 7,57 điểm. Kết thúc một tuần tăng điểm, nhưng chỉ số giá thực chất vẫn trải qua 6 phiên điều chỉnh, từ mức 580,6 điểm về 569,12 điểm. Vẫn có một nhịp điều chỉnh trước khi thị trường thực sự phục hồi.

    Một bất ngờ đã diễn ra đúng vào thời điểm kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng vẫn xác định sẽ áp dụng Thông tư 36 mà không có chỉnh sửa gì cả. Thị trường vẫn đi lên trong sự nghi ngờ lan tràn khắp nơi. Những quan điểm trái ngược nhau, rằng thị trường đã phản ánh xong những áp lực về Thông tư 36, hoặc thị trường tăng do các thế lực thị trường cần "đánh lên" để xả nốt hàng trong vòng 3 tuần trước khi Thông tư có hiệu lực.

    Mức điều chỉnh trong 6 phiên vừa qua dẫn đến sự sụt giảm khoảng 1,98% trên VN-Index. Tuy nhiên cổ phiếu điều chỉnh nhiều hơn, có khoảng 180 cổ phiếu trên hai sàn giảm sâu hơn 2% (mạnh hơn VN-Index). Như vậy một nhịp điều chỉnh đã thực sự diễn ra, nhưng mức độ không lớn.

    Thị trường đã có phản ứng điều chỉnh bình thường sau một đợt tăng mạnh hơn là lo ngại những áp lực từ Thông tư 36, và càng không phải lo ngại từ hành động "kéo xả" để "chạy thông tư".

    Một điểm đáng chú ý trong tuần giao dịch vừa rồi, là thanh khoan đột nhiên co hẹp bất thường. Cho đến trước phiên ngày 23/1, quy mô giao dịch trung bình 4 phiên của tuần chỉ là 115,7 triệu cổ phiếu hay 1.718 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là mức thanh khoản thực sự thấp vì đã giảm khoảng 27% về khối lượng và 29% về giá trị so với trung bình tuần giữa tháng 1.

    Thanh khoản luôn là biểu hiện sự vận động của dòng tiền trên thị trường. Nhà đầu tư đột nhiên thu hẹp hoạt động không bao giờ là ngẫu nhiên. Vẫn tồn tại những nghi ngờ nhất định khi thời điểm hiệu lực của Thông tư 36 đang ngày càng gần. Một tuần giao dịch chậm chạp, thanh khoản thấp đã cho thấy không có áp lực bán "chạy" Thông tư như đồn đoán. Điều này đã dẫn đến một phiên cuối tuần vừa rồi bùng nổ cả về giá lẫn thanh khoản: Sự tự tin đã trở lại.

    Rất khó để khẳng định chắc chắn rằng mọi sự chuẩn bị theo yếu cầu của Thông tư 36 đã hoàn tất, nhưng những gì biểu hiện trên thị trường rõ ràng là áp lực bán không nhiều. Nếu quả thực vẫn còn nhu cầu rút vốn thì cũng không quá lớn.

    Thị trường đã phải trải qua phần cam go nhất của áp lực rút vốn ngay sau khi Thông tư 36 được ban hành. Việc thay đổi một văn bản pháp lý là điều không hề dễ dàng, nên rất hiếm các tổ chức tự đặt mình vào vị thế rủi ro bằng cách đánh cược vào việc sẽ trì hoãn hoặc sửa đổi Thông tư 36. Yếu tố chuyên nghiệp của các tổ chức này chính là ở chỗ phải phản ứng trước khi trông chờ vào sự giúp đỡ từ các yếu tố khác. Thị trường đã hứng chịu những đợt bán ra nặng nề trong tháng 12.

    Khi giai đoạn khó khăn nhất đã qua, thị trường có thể tự cân bằng. Chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu áp dụng Thông tư 36. Có thể nói những đợt bán cuối cùng để đáp ứng tiêu chuẩn này đã xong. Chính vì vậy thị trường nhìn thấy cơ hội khi những rào cản về nguồn cung kỹ thuật đã không còng.

    Dòng tiền sẽ luân chuyển

    Phiên giao dịch mạnh mẽ cuối tuần chứng kiến sự gia tăng 1,36% trên VN-Index và thanh khoản tăng khoảng 51% cả về giá trị lẫn khối lượng so với bình quân 4 phiên đầu tuần. Đây là sự gia tăng đáng kể đủ tạo nên khác biệt. Nếu như cả 4 phiên liên tục trước đó, nhà đầu tư chỉ bỏ ra trên 1.700 tỷ đồng để giao dịch hàng ngày thì đến phiên cuối tuần đã là gần 2.592 tỷ đồng.

    Nếu không có sự tự tin nhất định thì quy mô giao dịch không thể lớn như vậy. Và điều ngược lại cũng đúng: Nếu không có sự thận trọng nhất định thì 4 phiên trước đó thanh khoản không thể thấp như vậy. Càng gần đến ngày Thông tư 36 có hiệu lực, sự tự tin càng lên cao cho thấy ảnh hưởng của sự kiện này càng thấp đi.

    Dòng tiền thoát khỏi ảnh hưởng của Thông tư 36 sẽ quan tâm nhiều hơn đến các thông tin khác, mà cụ thể là kết quả kinh doanh quý 4/2014. Sẽ rất khó khẳng định mọi kết quả kinh doanh tốt đều đẩy giá cổ phiếu tăng, vì sự kỳ vọng là khác nhau. Những kết quả kinh doanh phù hợp dự kiến sẽ ít ảnh hưởng mạnh bằng những thông tin đột biến. Do đó dòng tiền sẽ liên tục luân chuyển qua các nhóm cổ phiếu khác nhau.

    Các cổ phiếu ngân hàng là tiêu điểm trong 3 tuần qua, thậm chí là cho đến tuần này, giá vẫn tăng tốt. Chính cổ phiếu ngân hàng là động lực đẩy VN-Index vượt qua ngưỡng 580 điểm. Dòng tiền đã tập trung trước hết vào nhóm cổ phiếu này khi kết quả kinh doanh, khả năng giảm nợ xấu được chứng minh bằng con số cụ thể. Cho đến phiên cuối tuần, vẫn chưa có những dấu hiệu rõ ràng về việc dòng tiền thoát ra khỏi nhóm này vì dòng tiền chốt lời vẫn đang được bù đắp tốt bằng dòng tiền vào mua. Tuy nhiên sẽ không bao giờ dòng tiền vào cân bằng hoặc đủ lớn để đẩy giá lên liên tục.

    Hiện tượng chốt lời ở các cổ phiếu ngân hàng đã diễn ra nhiều phiên vừa qua. Giá tăng là trên cơ sở tiền vào mua nhiều hơn tiền rút ra và người bán vẫn lợi dụng giá tăng để thoát hàng tốt hơn. Sự "kiệt sức" chưa được nhìn thấy rõ ràng trong tuần này.

    Tuy nhiên không thể phủ nhận hàng trăm tỷ đồng vẫn đang đều đặn thoát ra khỏi cổ phiếu ngân hàng. Dòng tiền này sẽ luân chuyển đi đâu là một câu hỏi lớn. Các nhóm cổ phiếu tiềm năng là bất động sản, chứng khoán và các mã sản xuất cơ bản. Đây là những cổ phiếu chưa tăng nhiều và có mức thanh khoản đủ lớn để thu hút dòng tiền mạnh./.

    Theo TBTC
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Há há, điểm này nghe quen quen :)):-j:-j:-j:-j:-j:-j
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Dầu giao tháng 3/2015 xuống còn 44,35 USD/thùng, thấp nhất trong 6 năm
    Thứ Hai, 26/01/2015, 09:55RSSIn tin
    [​IMG]
    Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 6 năm qua do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tháng 12/2014 đạt mức cao nhất kể từ năm 1930, làm trầm trọng thêm tình hình dư thừa cung dầu trên thế giới.

    Giá dầu trên thị trường kỳ hạn giảm 2,7% trên thị trường New York và 1,9% trên thị trường Luân Dôn. Theo báo cáo của Hội Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu tại Mỹ, thị trường tiêu thụ dầu lơn nhất thế giới, tăng 7,4% trong tháng 12/2014 lên 383,5 triệu thùng so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, quốc vương mới đương nhiệm của Ả Rập Xê Út Salman Bin Abdulaziz cho biết nước này vẫn sẽ duy trì chính sách không cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

    Giá dầu thô đã giảm 50% kể từ năm ngoái do Mỹ khai thác dầu nhanh nhất trong hơn 3 thập kỷ qua còn Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) lại từ chối cắt giảm sản lượng nhằm bảo vệ thị phần. Theo báo cáo của Cục Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng khai thác của các nước ngoài OPEC trong năm nay sẽ tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến trước đó.

    Giá dầu WTI giao trong tháng 3/2015 giảm 1,24 USD xuống 44,35 USD/thùng trên thị trường New York và hiện ở mức 44,78 USD/thùng vào lúc 9h11 sáng theo giờ Seoul. Giá dầu hiện đã giảm 1,6$ so với mức 45,59 USD/thùng phiên 23/1. Giá dầu Brent giao trong tháng 3/2015 đã giảm 94 cent xuống 47,85 USD/thùng tại thị trường Luân Đôn.

    Theo số liệu của hãng tin CNBC, giá dầu thô WTI hiện ở mức 45,11 USD/thùng, còn giá dầu Brent hiện ở mức 48,48 USD/thùng vào lúc 9h sáng theo giờ Việt Nam.
    [​IMG]

    Giá dầu Brent

    Hoàng Nam – Theo Bloomberg
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này