Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1296 người đang online, trong đó có 518 thành viên. 19:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 856783 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Công ty chứng khoán khuyến cáo khả năng ngân hàng ngừng cho vay mới sau 1/2
    Thứ Sáu, 30/01/2015, 11:01RSSIn tin
    [​IMG]
    Chứng khoán MB và chứng khoán VNDirect đã có những thông báo về việc cấp margin tới khách hàng sau thời điểm Thông tư 36 có hiệu lực.

    Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng trước khi Thông tư 36 bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/2/2015. Ba nội dung chính Thông tư này quy định liên quan tới đầu tư cổ phiếu là (1) Tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng cho đầu tư cổ phiếu không quá 5% vốn điều lệ; (2) Ngân hàng có nợ xấu trên 3% không được cho vay đầu tư cổ phiếu và (3) Khoản cấp tín dụng của ngân hàng để đầu tư cổ phiếu không được đảm bảo bằng chính cổ phiếu đó.

    Trước khi thông tư này có hiệu lực, một số công ty chứng khoán như chứng khoán MB (MBS) và VNDirect đã có thông báo cũng như khuyến nghị tới khách hàng về khả năng ngừng cấp margin cho một số sản phẩm hợp tác với các ngân hàng.

    Cụ thể, MBS cho biết, Công ty sẽ tạm ngừng giải ngân dịch vụ Margin+ cho các khoản mua mới từ ngày 2/2/2015. Lý do là hạn mức cho vay của ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) với MBS đã chạm tỷ lệ tối đa theo Thông tư 36.

    Margin+ là sản phẩm cho vay đầu tư ký quỹ (margin) MBS hợp tác với ngân hàng mẹ MB. Một số điểm khác biệt so với các sản phẩm margin thông thường của MBS là tỷ lệ cho vay ký quỹ tại một số mã cao hơn, danh mục có sự khác biệt so với danh mục MBS hay khả năng rút nhiều hơn số tiền có trong số dư tài khoản (thấu chi).

    Tương tự như MBS, VNDirect cũng đưa ra khuyến cáo với các khách hàng về việc các ngân hàng hiện đang hợp tác với VNDirect có thể ngừng cho vay từ ngày 1/2/2015 do tác động của Thông tư 36.

    VNDirect cho biết, Công ty đã cố gắng đàm phán với Ngân hàng để đưa ra phương án ảnh hưởng ít nhất đến khách hàng. Theo đó, hiện có 2 phương án đưa ra là (1) Ngân hàng dừng giải ngân mới toàn bộ từ ngày 1/2/2015; hoặc (2) Vẫn duy trì giải ngân mới với 1 số mã không có trong danh mục margin.

    Theo nhận định của VNDirect, khả năng xảy ra phương án 1 là cao nên hướng xử lý sẽ điều chỉnh tỷ lệ cho vay margin về 0% với sản phẩm hợp tác với ngân hàng.

    MBS và VNDirect là 2 công ty chứng khoán nằm trong top 10 thị phần môi giới trên cả 2 sàn TPHCM và Hà Nội với tổng thị phần khoảng 10-11%.

    Theo số liệu thanh tra, giám sát, dư nợ cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng (TCTD) tại tháng 11/2014 là 20.130 tỷ đồng. Với mức vốn điều lệ tại thời điểm tháng 12/2014 của toàn hệ thống khoảng 453.292 tỷ đồng, tổng mức cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu sẽ khoảng 22.665 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, nếu trừ đi các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không cho vay đầu tư cổ phiếu và các ngân hàng có nợ xấu trên 3% cũng không được cho vay đầu tư cổ phiếu theo thông tư 36 thì 5% vốn điều lệ của các ngân hàng đủ tiêu chuẩn là hơn 13.810 tỷ đồng.

    Như vậy, theo số liệu tính toán nói trên, hệ thống ngân hàng thương mại đang cho vay đầu tư cổ phiếu vượt khoảng 6.300 tỷ đồng so với quy định tại Thông tư 36.

    Theo ghi nhận của chứng khoán Bản Việt (VCSC), trong báo cáo thời điểm cuối tháng 11/2014, tại cuộc họp với MB, Ngân hàng này xác nhận tín dụng hiện nay cho các công ty chứng khoán với mục đích đầu tư cổ phiếu lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

    Tính trên vốn điều lệ 11.594 tỷ đồng, dư nợ cho vay đầu tư cổ phiếu tối đa của MB là 580 tỷ đồng, hay MB đã cho vay vượt trần cho phép của Thông tư 36 là 400 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, điều 22 của Thông tư 36 quy định đối với các hợp đồng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, ngân hàng và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng. Đồng thời, sau khi Thông tư 36 ban hành, các ngân hàng đã có những động thái giảm cho vay đầu tư cổ phiếu.

    Nguồn DVO
  2. okechungkhoan16

    okechungkhoan16 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    4.111
    Nhìn giá các ck đầu cơ bị ép giá thế này có lẽ xác xuất ông nhà cái muốn oánh tiếp xuống cho tuần sau là có thể ... :-w:-w:-w
  3. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    nay đúng mai sai trong ck là chuyện thường mà bác
    có thánh mới đúng đc cả. chứ kể cả tay to cũng nhiều khi vỡ trận đấy
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Đàm phán FTA Việt Nam – EU có thể kết thúc trong tháng tới
    Thứ Sáu, 30/01/2015, 11:15RSSIn tin
    [​IMG]
    Quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU đang diễn ra rất suôn sẻ với kết quả khả quan. Nhiều khả năng, việc đàm phán sẽ kết thúc trong tháng tới.

    Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, Tiến sĩ Franz Jessen đã chia sẻ thông tin này trong buổi gặp gỡ báo chí nhân sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (năm 2015).

    Không có vướng mắc nào trong quá trình đàm phán

    Theo đại sứ Franz Jessen, khu vực mậu dịch tự do Việt Nam - EU có 3 đặc điểm quan trọng. Thứ nhất, EU có dân số đang già đi, nhưng khoa học công nghệ phát triển. Trong khi đó, Việt Nam có dân số trẻ, năng động, có những khía cạnh kinh tế để bổ sung cho nền kinh tế EU. Thứ hai, khu vực mậu dịch tự do này không chỉ tốt cho phát triển mậu dịch song phương mà còn có ý nghĩa về cải cách kinh tế nội bộ cho Việt Nam, cho những mục tiêu các nhà lãnh đạo Việt Nam đang quan tâm. Đặc biệt là, quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam - EU sẽ được tăng cường. Mới đây, EU không chỉ nhất trí tiếp tục viện trợ mà còn tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam thêm 30% so với mức 400 triệu euro hiện nay cho giai đoạn sắp tới.

    Đối với quá trình đàm phán FTA hiện tại, ông Franz Jessen khẳng định quá trình này đang diễn ra suôn sẻ, không có một vướng mắc nào. "Sự kỳ vọng về một số vấn đề cụ thể từ hai phía có thể khác nhau nhưng quá trình đàm phán vẫn rất hiệu quả", một phần nhờ sự hiểu biết rất tốt về nhau giữa hai trưởng đoàn đàm phán của hai bên, ông Franz Jessen cho biết.

    Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam cũng đánh giá Việt Nam đã có những thay đổi căn bản với nền kinh tế. Cụ thể như số lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU đang tăng trưởng ngoạn mục. Cơ cấu ngành hàng xuất khẩu cũng thay đổi khá đặc biệt. Trước đây, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU chủ yếu là nông sản, nhưng nay có nhiều mặt hàng điện tử, mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao được xuất sang châu Âu.

    EU không "do dự" trong việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

    Trả lời câu hỏi của phóng viên về thời điểm EU công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, ông Franz Jessen khẳng định "không có bất cứ sự ngập ngừng do dự nào từ EU" trong việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Một khi Việt Nam thoả mãn đủ các tiêu chí kỹ thuật, EU sẽ công nhận ngay lập tức.

    Mặc dù Việt Nam đã có nhiều biến đổi lớn, tích cực trong thời gian qua nhưng ông Franz Jessen cho biết đây là vấn đề kỹ thuật, không thể hoàn thành một sớm một chiều, mà cần có thời gian để nền kinh tế thích nghi và chấp nhận sự chuyển đổi. Ông cũng hy vọng khi kết thúc đàm phán, Việt Nam sẽ đạt được những thành quả để khẳng định nền kinh tế thị trường của mình.

    "Có những vấn đề mà chúng tôi quan tâm và hy vọng Việt Nam sẽ hoàn tất vì lợi ích của Việt Nam và cả lợi ích cho các công ty châu Âu", cụ thể như về sử dụng nguồn ngân sách minh bạch và hiệu quả, vấn đề giá cả hàng hoá… Theo ông Franz Jessen, giá cả nhiều mặt hàng ở Việt Nam rất cao, liên quan đến tính hiệu quả của mạng lưới phân phối hàng hoá. Nếu mạng lưới hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn sẽ mang lại giá cả hợp lý hơn cho người tiêu dùng.

    Đối với câu hỏi của PV TBTCVN về khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam khi nhiều luật mới như Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) được áp dụng trong năm 2015, ông Franz Jessen cho biết EU luôn ủng hộ những nỗ lực này của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý điều khác biệt nhất giữa quan điểm của châu Âu với quan điểm của Việt Nam chính là tốc độ triển khai những điều luật vào thực tế.

    "Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển đến ngưỡng rất dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần có bước đi táo bạo và đột phá hơn để tạo mức tăng trưởng cao hơn trong những năm tới", ông Franz Jessen khuyến nghị./.

    Theo Nguoidonghanh
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Thủ tướng đồng ý kiến nghị dự trữ 1-1,5 triệu tấn dầu giá thấp
    Thứ Sáu, 30/01/2015, 13:03RSSIn tin
    [​IMG]
    Trước diễn biến giá dầu giảm mạnh từ đầu năm đến nay, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2015, Thủ tướng *************** chỉ đạo không được khai thác dầu thô bán dưới giá thành.
    Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, trong tháng 1/2015, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 1,47 triệu tấn, tăng 1,1% so với tháng 12/2014 và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước thu từ dầu thô chỉ bằng 87,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Việc giá dầu giảm dưới 50 USD/thùng và chưa có dấu hiệu hồi phục sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác các mỏ dầu, đặc biệt là các mỏ có giá thành cao hơn hoặc bằng giá bán.

    Hiện, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang rà soát việc khai thác và giá thành từng mỏ. Từ đó xây dựng các phương án khai thác theo các kịch bản của giá dầu thế giới trên nguyên tắc hạch toán từng mỏ, đảm bảo không lỗ. Theo kịch bản về chiều hướng giá dầu giảm như hiện tại, sản lượng khai thác cũng có thể giảm 1,2 triệu tấn.

    Đáng chú ý, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 20/1 dự báo giá dầu thô trung bình năm 2015 sẽ là 56,73 USD/thùng và 2016 là 63,88 USD/thùng, còn giá dầu thô của Việt Nam sẽ vào khoảng 60 USD/thùng.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, với các kịch bản giá dầu giảm ở mức 40, 50, 60 USD/thùng thì ngành Tài chính đã xây dựng các phương án tương ứng để đảm bảo đạt và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2015.

    Thủ tướng *************** khẳng định: "Theo tính toán tổng hợp, giá dầu giảm có lợi nhiều hơn có hại, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% vẫn có thể được, ngân sách vẫn cân đối, kiểm soát được lạm phát ở mức 5%".

    Thủ tướng cũng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương và Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam về chủ trương dự trữ từ 1-1,5 triệu tấn dầu trong điều kiện giá thấp để có thể bán ra thị trường khi giá tăng cao trở lại.

    Theo Minh Khôi - Chinhphu.vn
  6. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    bác ơi ae mình muốn quyết định TT cũng không được trong cuộc chơi có đúng có sai bác vẫn phải vào giao lưu cùng ae nhé không đc lên núi đâu
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Những cổ phiếu trong tầm ngắm
    Thứ Sáu, 30/01/2015, 13:12RSSIn tin
    [​IMG]
    TTCK đang trong giai đoạn “lình xình”, nhưng nhiều cổ phiếu vẫn thu hút được dòng tiền lớn, mỗi khi giá cổ phiếu giảm.

    Khi giá cổ phiếu giảm, dòng tiền lại đổ vào, khiến giá cổ phiếu bật tăng trở lại. Điều này thấy rõ khi cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM đã 3 - 4 lần chạm giảm xuống dưới 19.000 đồng/CP rồi lại bật lên. Sở dĩ cổ phiếu CII không tăng cao do có một lượng cung giá rẻ do NĐT giữ cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu bán ra. Nhưng cổ phiếu này cũng khó giảm sâu khi CII dự kiến trả cổ tức năm 2014 ở mức 14%.

    Các cổ phiếu APC, TCM, SHP, GMD, DPM… của những công ty hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định, dòng tiền và chia cổ tức ở mức cao, có mức biến động giá rất thấp.

    Trao đổi với ĐTCK, lãnh đạo các công ty trên đều tự tin về triển vọng hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, mức giá cổ phiếu hiện nay là hấp dẫn. Tuy nhiên, NĐT đang chờ đợi những tín hiệu cho thấy cơ hội đầu tư rõ ràng hơn.

    Hiện tượng cổ phiếu SCR của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín vừa qua là một biểu hiện cho thấy, dòng tiền đang chờ đợi những cơ hội rõ ràng. Hôm thứ Tư (28/1), khối lượng giao dịch cổ phiếu SCR đạt gần 14 triệu đơn vị với mức giá bình quân 7.700 đồng/cổ phiếu và phiên trước đó có 19 triệu đơn vị được chuyển nhượng, nhưng ngày hôm qua (29/1), SCR vẫn tăng giá mạnh, bất chấp những nghi ngờ về tin đồn trước đó (lý do làm cho SRC giảm giá sàn) vẫn chưa được sáng tỏ. Trong lúc nhiều người lo sợ bán ra cổ phiếu SCR, thì những người mua vào có lý do để bắt đáy cổ phiếu này, thậm chí nhiều người bắt đáy sớm một phiên.

    Thứ nhất, cổ phiếu bất động sản đang là mục tiêu đầu tư của cả NĐT tổ chức và cá nhân. Sự sôi động của phân khúc nhà bình dân và cả căn hộ cao cấp khu vực Quận 2 đang diễn ra tại TP. HCM khiến giới đầu tư chứng khoán đặc biệt quan tâm đến cổ phiếu bất động sản.

    Thứ hai là SCR đã có một sóng tăng giá, thu hút được nhiều NĐT cá nhân tham gia. Trước đó, ở mức giá dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, có động thái mua vào của cổ đông nội bộ và cổ đông nội bộ cũng đã bày tỏ quan điểm muốn tăng tỷ lệ sở hữu ở SCR. Vì thế, ở mức giá 8.000 đồng/cổ phiếu, SCR trở nên hấp dẫn để đầu tư cả trong ngắn hạn và dài hạn, nhất là khi so sánh với các cổ phiếu cùng ngành.

    Thứ ba, sự phản ứng kịp thời của lãnh đạo SCR trước làn sóng bán tháo cổ phiếu giúp giá phục hồi (DN đang hoạt động bình thường, kế hoạch kinh doanh năm 2015 tăng trưởng so với 2014…).

    Tất nhiên, việc bắt đáy được coi là hành động mạo hiểm khi mọi thông tin chưa rõ ràng, trường hợp của OGC trước đây là một ví dụ. NĐT không rời bỏ TTCK, nhưng kỳ vọng về lợi nhuận thu được trên thị trường sau 1 năm với những cú sốc lớn như năm 2014 đã giảm nhiều. Nếu các năm trước, mức kỳ vọng lợi nhuận trên thị trường ở mức cao 30 - 50%/năm, thì hiện nay chỉ khoảng 15 - 20%/năm.

    Trong thông điệp đầu năm 2015 của tổng giám đốc một công ty chứng khoán lớn nhấn mạnh, công ty đã chuẩn bị các phương án nhằm đưa ra các sản phẩm hiệu quả để NĐT chuyển thói quen từ gửi tiền tiết kiệm sang tài khoản đầu tư, đây là yếu tố quan trọng nhất để TTCK phát triển lành mạnh và vững chắc.

    Điều đó có nghĩa là ngay cả khi đầu tư vào chứng khoán, các NĐT đặt tiêu chí an toàn, bảo toàn vốn lên hàng đầu, thay vì chấp nhận các khoản đầu tư mạo hiểm như trước, sau đó mới đến kỳ vọng một khoản lợi nhuận hợp lý, cao hơn lãi suất ngân hàng, có thể là gấp đôi lãi suất tiền gửi.

    Trong khi các NĐT cá nhân chưa chuyển động theo xu hướng đầu tư này, thì các NĐT tổ chức với nguồn vốn lớn, nhất là công ty chứng khoán trong nước đã tìm kiếm doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí đầu tư này để rót vốn, trước khi giá cổ phiếu của những doanh nghiệp có khả năng tạo tiền trở nên đắt đỏ hơn.

    Đó là lý do vì sao cổ phiếu của những doanh nghiệp có khả năng tạo tiền như HPG, HSG, TCM… ít có khả năng giảm giá sâu.

    Minh Phúc
    Theo Tinnhanhchungkhoan
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Sắp có gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở thương mại
    Thứ Sáu, 30/01/2015, 13:34RSSIn tin
    [​IMG]
    Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ về gói 50.000 tỷ đồng hỗ trợ cho phân khúc nhà ở thương mại, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết.

    Thông tin được đưa ra sáng nay (30/1), tại Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Kinh doanh bất động sản - Cơ hội và thách thức trong đà phục hồi của thị trường" diễn ra ở TP.HCM.

    Cũng theo ông Nguyễn Trần Nam, gói 50.000 tỷ này dành riêng cho phân khúc nhà ở thương mại, với lãi suất cho vay chỉ 7%/năm trong vòng 10 năm đầu.

    Gói này có thể kéo dài thời gian cho vay thêm 5 năm, 10 năm với mức lãi suất được điều chỉnh phù hợp.

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Trần Nam cho rằng, có 3 yếu tố chính minh chứng cho thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi:

    Thứ nhất, tất cả những ai tham gia vào thị trường bất động sản đều cảm nhận rõ nét giá đã giảm rất sâu. Mức giá trước đây lên tới vài tỷ đồng, nay chỉ còn vài trăm triệu.

    Thứ hai, giao dịch thành công đã tăng mạnh, sản phẩm mới bán tốt và tồn kho giảm sâu (giảm trên 50%).

    Thứ ba là dòng tiền dành cho bất động sản trong hệ thống ngân hàng đã tăng rất cao. Hiện nay, dòng tiền này đã lên con số trên 300.000 tỷ đồng, vượt mốc 280.000 tỷ so với thời điểm năm 2008.

    Ông Nguyễn Trần Nam cũng cho biết, riêng về gói 30.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, đến nay đã có 15 ngân hàng tham gia giải ngân, không còn dừng lại con số 5 ngân hàng như trước.

    Nguồn Bizlive
  9. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Khavienthanh, Allforyou_, Jayce8 người khác thích bài này.
  10. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Khavienthanh, Allforyou_, Jayce7 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này