Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khavienthanh, Dec 17, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
332 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 05:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    Cổ phiếu ngân hàng 'lình xình' trong ngày TT 36 có hiệu lực
    (NDH) Các cổ phiếu dòng dầu khí vẫn đang làm trụ đỡ giúp hai chỉ số không giảm điểm quá sâu.
    ngày đầu tiên Thông tư 36 có hiệu lực, sau một hồi tăng giá khá tích cực, một số cổ phiếu dòng ngân hàng như BID, CTG và SHB đã lùi về đứng ở mức giá tham chiếu. Trong khi đó, STB, EIB, NVB và ACB đã đồng loạt giảm giá. VCB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn duy trì được sắc xanh. Hiện tại, VCB đang tăng 200 đồng lên 35.900 đồng/CP.

    Trong khi đó, các cổ phiếu lớn trên cả hai sàn đang phân hóa tương đối mạnh và khiến hai chỉ số giằng co trong biên độ hẹp.

    Hôm nay chính thức áp dụng Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước, và việc này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng tác động trên chỉ là ngắn hạn.

    Thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới với thông tin giá dầu tăng vọt 8% do số giàn khoan của Mỹ giảm. Ngay từ đầu phiên giao dịch, các cổ phiếu thuộc dòng dầu khí như GAS, PVD, PXS, PVS, PGS… đã đồng loạt tăng giá.

    Trong đó, GAS tăng 1.000 đồng lên 78.000 đồng/CP, PXS tăng 500 đồng lên 21.500 đồng/CP. Bên cạnh đó, khá nhiều cổ phiếu lớn khác trên sàn HOSE là BVH, KDC, CII… cũng đã nhích lên trên mốc tham chiếu và giúp chỉ số VN-Index có được mức tăng điểm nhẹ.

    Trong khi đó, mặc dù các cổ phiếu dòng dầu khí trên sàn HNX cũng đồng loạt tăng, nhưng chỉ số HNX-Index vẫn đang giảm điểm nhẹ do thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu có tính dẫn dắt khác. Trong đó, các mã như ACB, BVS, SHS… đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu.

    [​IMG]

    Đến 09:21, chỉ số VN-Index đứng ở mức 576,99 điểm, tăng 0,92 điểm (0,16%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,8 triệu đơn vị, trị giá 46,8 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 85,23 điểm, giảm 0,33 điểm (-0,39%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,255 triệu đơn vị, trị giá 31,070 tỷ đồng.


    Bình Minh - NDH
  2. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    Chưa phải lúc bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng
    Hệ thống NH vẫn cần định hướng nhất định của NHNN trong phát triển kinh doanh, đặc biệt là mức tăng trưởng tín dụng. Đã có quá nhiều bài học trong thời kỳ phát triển nóng trước đây. Nếu không điều tiết tốt mà xả van tín dụng sẽ dẫn tới chuyện hạ chuẩn tín dụng.

    Vì sao phải áp quota tín dụng?

    Năm 2015, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống ở mức 13 - 15%. Từ mức tăng chung của toàn ngành, NHNN tiếp tục giao chỉ tiêu TTTD cho từng NHTM. Như vậy, 2015 là năm thứ 4 liên tiếp NHNN thực hiện cấp "quota" TTTD và các NH cũng quen với "nếp" làm việc này của cơ quan quản lý.

    Còn nhớ cách đây 3 năm (đầu năm 2012), khi lần đầu tiên NHNN đưa ra quy định cấp hạn mức TTTD phân chia theo nhóm, các NH tỏ ra lo lắng không biết mình sẽ được xếp vào nhóm nào để được tỷ lệ TTTD nhiều hơn. Thời kỳ đó, khi nhận được "trát" của NHNN, không ít lãnh đạo NH tỏ ra khá thất vọng về chỉ tiêu mà cơ quan quản lý giao sao thấp như vậy. Họ lo lắng vì tín dụng vẫn là mảng lĩnh vực kinh doanh chính bị thu hẹp đáng kể so với trước đây.

    Bởi, trước năm 2011, nhất là giai đoạn 2007 - 2008, tín dụng tăng chóng mặt 40% thậm chí 50% nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của nền kinh tế, trong khi khả năng quản trị rủi ro của NH còn hạn chế, không theo kịp. Và hệ quả nhãn tiền là việc sử dụng vốn không đúng mục đích gây nhiều hệ luỵ cho hệ thống NH: nợ xấu tăng mạnh, cho vay sân sau, sở hữu chéo làm méo mó hoạt động NH, thanh khoản của các NH giảm mạnh...

    Với những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn hệ thống, NHNN đã quyết định áp quota TTTD cho các NH theo sức khoẻ của từng NH, "thiết quân luật" với hoạt động cấp tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo nhận định chung của thị trường, việc hạn chế tín dụng nóng qua việc cấp hạn mức cho từng NH là rất cần thiết. "Nếu không thắt tín dụng để các NH tập trung nguồn lực thu hồi, xử lý nợ xấu… không biết nợ xấu của NH sẽ tăng đến đâu và an toàn của hệ thống chắc chắn bị đe doạ", một chuyên gia NH bình luận.

    Đến thời điểm này, theo chia sẻ của Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng, các NH hoàn toàn quen với việc giao chỉ tiêu tín dụng của NHNN và điều này giúp các NH định hướng được kế hoạch kinh doanh.

    Thực tế, lúc mới thực hiện quy định mới này, OCB cũng như nhiều NH thấy lo lắng nhưng trên thực tế 3 năm qua, các NH không gặp trở ngại gì đối với "barie" này. Trong quá trình cấp tín dụng, nếu sử dụng hết room, NH có thể báo cáo NHNN xem xét phê duyệt điều chỉnh hạn mức TTTD tuỳ theo nhu cầu mở rộng hoạt động cho vay. Tùy từng NH, có NH không được điều chỉnh, có NH được điều chỉnh ít, NH được điều chỉnh nhiều. Như năm 2014, TPBank, SeABank tăng trưởng tín dụng tới hơn 50%; NamABank tăng 35%...

    "Việc cho phép điều chỉnh hạn mức của NHNN căn cứ trên chất lượng hoạt động, khả năng thanh khoản, quản trị rủi ro của từng NH", lãnh đạo một NH cho biết thêm. Tín dụng vẫn tăng trong khi nợ xấu phát sinh từ những khoản vay mới rất thấp, cho thấy sức khoẻ của các NH đã cải thiện rõ nét. Việc kiểm soát chặt chẽ của NHNN khiến NHTM phải quản lý chất lượng tín dụng tốt hơn.

    Một trong những tiêu chí quan trọng để xét giao chỉ tiêu TTTD là tỷ lệ nợ xấu. Đây chính là tác động khiến tín dụng tăng mà nợ xấu không tăng - một trong những yêu cầu quan trọng của NHNN và của cả nền kinh tế đối với các NHTM. Tuy nhiên, sau một thời gian chấn chỉnh mạnh của cơ quan quản lý, thị trường tài chính - NH đang dần bền vững, ổn định. Tuy vậy, còn có ý kiến cho rằng, trong khi sức cầu của nền kinh tế còn thấp nên đề nghị NHNN bỏ việc cấp hạn mức TTTD. Vậy đã đến lúc dỡ bỏ hạn mức TTTD?

    Có nên gỡ bỏ?

    Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thị trường tiền tệ đã trở lại tình trạng bình thường sau nhiều năm biến động, thanh khoản NH đã ổn định, nợ xấu đã được xử lý ráo riết, sở hữu chéo đang được cơ quan quản lý mạnh tay xử lý... là những cơ sở quan trọng để NHNN nghiên cứu bỏ quota tín dụng đối với các NHTM. Đó cũng là đề xuất của TS. Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện CIEM.

    Ông Thành cho rằng, NHNN không cần phải áp dụng quota tín dụng đối với từng NH nữa. Bởi các NH đã "thấm thía" hậu quả TTTD nóng là những món nợ xấu. Mặt khác, để kinh tế thị trường tự vận hành, cần tháo gỡ những can thiệp hành chính. Vậy các NH - những đối tượng chịu ảnh hưởng chính nói sao về "barie" này?.

    [​IMG]
    NH theo dõi sát thị trường để tìm giải pháp chính sách đúng và hợp lý

    Theo Phó tổng giám đốc MaritimeBank, NHNN có thể gỡ bỏ quota tín dụng vì cơ quan quản lý rất linh hoạt khi vẫn nới room tín dụng nếu NH đề xuất hợp lý và có cơ sở. Bên cạnh đó, NHNN hoàn toàn đủ khả năng để kiểm soát tín dụng khi có dấu hiệu "tăng trưởng nóng".

    Về lý thuyết, nền kinh tế đang vận động theo kinh tế thị trường thì cần giảm bớt những giải pháp hành chính. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, TS. Lê Thành Trung - Phó tổng giám đốc HDBank tỏ ra thận trọng. Ông nhận định: Việc bỏ quy định này sớm quá chưa hẳn đã là tốt, thậm chí có thể gây hệ lụy. Tuy nền kinh tế đã tốt lên nhưng để khẳng định thực sự khoẻ mạnh và có thể vận hành một cách trơn tru thì cần có thêm thời gian. Nên vai trò dẫn dắt thị trường cũng như định hướng chính sách của cơ quan quản lý là NHNN vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng.

    Cùng chung quan điểm, Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng cho rằng, mức cải thiện của hệ thống NH cũng như nền kinh tế chưa thực sự bền vững. Vì vậy, thận trọng là cần thiết. "Đọc báo mấy năm trước, một trong những vấn đề được các chuyên gia yêu cầu mạnh nhất đối với hệ thống NH là phải kiểm soát mức độ TTTD để tránh gây hậu quả đối với nền kinh tế, nên cơ quan quản lý buộc phải kiểm soát điều này. Và khi chưa thực sự yên tâm về sự ổn định bền vững của hệ thống thì đương nhiên NHNN sẽ chưa thể dỡ bỏ ràng buộc trên", ông Tùng chia sẻ thêm.

    Thời điểm có thể dỡ bỏ "barie" tín dụng được lãnh đạo các NH trên cho rằng phụ thuộc rất nhiều vào chuyển biến của nền kinh tế. Theo quan điểm của TS. Lê Thành Trung, ít nhất trong nửa đầu năm 2015 không nên có điều chỉnh. Hệ thống NH vẫn cần định hướng nhất định của NHNN trong phát triển kinh doanh, đặc biệt là mức TTTD. Chúng ta đã có quá nhiều bài học trong thời kỳ phát triển nóng trước đây. Nếu không điều tiết tốt mà xả van tín dụng ra dễ dãi sẽ dẫn tới chuyện hạ chuẩn tín dụng.

    "Chúng ta phải xác định một điều chắc chắn, từ nay trở đi định hướng NHNN là phát triển tín dụng nhưng đi kèm với kiểm soát chất lượng tín dụng, chứ không phải tăng bằng mọi giá", TS. Lê Thành Trung nhấn mạnh.

    Theo Thời báo ngân hàng
  3. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 10, 2010
    Likes Received:
    24,418
    Em thờn bơn, ăn mấy đâu bác:D. Em cũng ko mơ thành cá mập đâu, em già roài hết ham hố roài:)).
    Nếu han hố thì em ham từ hồi em còn suốt ngày đi Hải Phòng , mòn chân Cảng Chùa vẽ cơ. Có đợt em nhận 1 lúc 20 công hàng về cảng. Hồi đó mới mở cửa, thủ tục HQ lỏng lẻo cực kỳ lun, bọn nó buôn lậu ác chiến, nhưng em ko ham tiền đó nên em ko có làm. Thanh sạch đến giờ thì em cố thanh sạch cho hết đời để phúc cho con cháu bác ạ:drm1
  4. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    Chứng khoán sáng 2/2: Tắc thanh khoản
    (ĐTCK) Dòng tiền chảy vào TTCK nhỏ giọt trong phiên giao dịch đầu tiên Thông tư 36 có hiệu lực.
    Như vậy, Thông tư 36 đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/2 và ngày hôm nay (2/2) là ngày giao dịch đầu tiên của TTCK khi thông tư này có hiệu lực. Dù đã có nhiều công ty lên tiếng về việc đảm bảo margin cho nhà đầu tư, nhưng thị trường bước vào phiên giao dịch sáng nay vẫn rất ảm đạm.

    Mở cửa phiên giao dịch, chỉ một số lệnh lẻ tẻ được đưa vào, diễn biến thị trường khá chậm và biên độ dao động của các mã vì thế cũng chỉ trong biên độ hẹp và thanh khoản sụt giảm mạnh.

    Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 0,04 điểm (-0,01%), xuống 576,03 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 1,44 triệu đơn vị, giá trị 27 tỷ đồng.

    Diễn biến của thị trường không có chuyển biến nhiều khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Dòng tiền chỉ chảy nhỏ giọt vào thị trường, nhưng nhờ lực cung giá thấp bị tiết giảm, nên VN-Index nhanh chóng chuyển sắc. Những cổ phiếu thị trường, vốn dẫn dắt thanh khoản của thị trường như FLC, OGC, HQC, ITA, DLG, VHG… trâm lắng hơn thường lệ rất nhiều. Sau gần 1 tiếng giao dịch, chưa có mã nào được khớp tới 1 triệu đơn vị, thậm chí, đại đa số đều dưới 0,5 triệu đơn vị.

    Nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn có thanh khoản tốt trong những phiên gần đây vẫn duy trì được sự sôi động, nhưng mức giá lại có sự phân hóa.

    Độ rộng của thị trường khá hẹp, nhưng VN-Index vẫn có sắc xanh nhạt nhờ các “đại gia” như GAS, VCB, VIC, BVH, FPT… Với sự hỗ trợ của các bluechip này, VN-Index có lúc đã hướng tới chinh phục lại mốc 580 điểm, tuy nhiên, khi chỉ số này chưa kịp tới nơi, áp lực bán đã gia tăng, đẩy VN-Index thoái lui.

    Trong khi đó, sau thông tin tăng cổ tức năm 2014, CII cũng chỉ có mức tăng nhẹ, trong khi người anh em LGC đang được kéo lên mức giá trần 31.500 đồng, nhưng thanh khoản rất thấp do cung kém.

    Trầm lắng cũng là diễn biến tương tự trên sàn HNX trong phiên giao dịch đầu tuần mới, nhưng khác với HOSE, độ rộng trên sàn HNX đang nghiêng về hướng tiêu cực, do đó, HNX-Index chủ yếu dao động trong sắc đỏ sau gần 1 tiếng đồng hồ giao dịch. Sắc xanh chỉ xuất hiện thoáng qua khi VN-Index tiến sát mốc 580 điểm, nhưng nhanh chóng biến mất khi VN-Index không thể chinh phục được ngưỡng cản gần nhất này.

    Tuy nhiên, HNX đang được hỗ trợ bởi các mã dầu khí lớn là PVS và PVC, trong khi các cổ phiếu thị trường cũng chỉ lình xình quanh tham chiếu với thanh khoản thấp.

    Ngay sau khi không thể chinh phục được ngưỡng cản 580 điểm, VN-Index đã quay đầu và bị đẩy dần về tham chiếu. Do lực cầu quá yếu, trong nên bên bán không còn giữ được kiên nhẫn khi nhìn thấy VN-Index quay đầu, khiến số mã giảm giá nhiều dần và VN-Index một lần nữa tìm đến sắc đỏ.

    Đến 9h55, VN-Index giảm 0,17 điểm (-0,03%), xuống 575,9 điểm với 61 mã tăng và 67 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 13,3 triệu đơn vị, giá trị 218,6 tỷ đồng. HNX-Index giảm 0,49 điểm (-0,57%), xuống 85,07 điểm với 45 mã tăng và 65 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 7,7 triệu đơn vị, giá trị 93 tỷ đồng.

    Có thể nói, dù có nhiều ý kiến trấn an và đánh giá Thông tư 36 sẽ có tác động tích cực trong dài hạn với sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường chứng khoán, nhưng rõ ràng, trong ngắn hạn, thông tư này vẫn có ảnh hưởng tiêu cực tới dòng tiền trên thị trường.

    Tiếp tục câp nhật...

    T.Lê
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Cụ cứ coi như đang tham gia một cuộc chơi vui vẻ là được :)

    Chỉ những người muốn kiếm lợi nhanh chóng mới có áp lực lớn ;)
  6. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 28, 2014
    Likes Received:
    4,239
    vui chơi có thưởng
  7. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    một là thưởng dương hai là thưởng âm kiểu gì cũng có thưởng:-@
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Được thì coi là phần thưởng :-bd:-bd:-bd
    Mất thì coi như trả học phí :(:(:(
    ..........
    Còn không được không mất thì coi như là việc đi giao lưu, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm :D:D:D
  9. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 28, 2014
    Likes Received:
    4,239
    ok bác
    nước lên thì cá ăn kiến
    nước xuống thì kiến ăn cá
  10. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 10, 2010
    Likes Received:
    24,418
    Ơ chơi phải có thắng có thua mới hay chứ:D
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page