Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
510 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 852991 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Giá xanh rất đẹp nhưng vol yếu quá nên e hok múc đc j cụ ạ. Đang canh mấy mã có sẵn trong TK có biến cái là lướt T0 lun nà. Èn diu? Èn diu? Èn diu??? ;;)
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Năm 2015: Kênh đầu tư nào hấp dẫn?
    Thứ Sáu, 06/02/2015, 09:50RSSIn tin
    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán (TTCK) trong năm 2015 sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhưng các yếu tố hỗ trợ không còn mạnh như năm 2014. VN-Index năm 2015 có khả năng tăng trở lại mức cao nhất đạt được trong năm 2014 là ở ngưỡng trên dưới 650 điểm.

    Trong năm 2014, VN-Index đã tăng trên 8% nhưng đà tăng so với các năm trước đã chậm lại (năm 2012, VN-Index tăng 17,7%; năm 2013, tăng 22%).

    Nếu so với các nước trong cùng khu vực thì đà tăng của thị trường Việt Nam trong năm 2014 yếu hơn nhiều. Trong năm 2015, các yếu tố chính sách vĩ mô sẽ tiếp tục có tác động tích cực đến TTCK, nhưng mức độ tác động đến thị trường sẽ không mạnh như năm 2014.

    Đơn cử, Chính phủ đưa ra nhiều chính sách nhưng chưa có chính sách nào có đủ thời gian để phục hồi TTCK. Hiện nay, các chuyên gia đang nghiên cứu làm thế nào phục hồi lại thị trường một cách ổn định, minh bạch, lâu dài. Nhưng chúng ta cũng chỉ biết chờ đợi và thu thập ý kiến để xem xét.

    Trong khi đó, TTCK cần có những mã hàng hóa mới, có chất lượng cao hơn, thương quyền cao hơn để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Khi thị trường có trụ cột lớn sẽ duy trì tính ổn định lâu dài. Hiện nay, hàng hóa có giá trị chất lượng tương đối thấp, nhà đầu tư nhỏ dẫn đến sự bất ổn của thị trường.

    Theo đó, trọng tâm của chính sách trong năm 2015 sẽ hướng đến các chính sách tài khóa tác động đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thay vì các chính sách tiền tệ. Bởi lẽ, mức độ nới lỏng của các chính sách tiền tệ đã bị hạn chế hơn do dư địa không còn nhiều.

    Nhìn chung, trong năm 2015, sẽ khó nhận thấy có sự biến động mạnh, nhiều khả năng kết thúc năm 2015, VN-Index sẽ dao động quanh mức đỉnh của năm 2014. Bên cạnh đó, đây cũng là năm để cơ cấu lại danh mục đầu tư, thay vì để thị trường dẫn dắt, việc lựa chọn mã và điều chỉnh danh mục mới là quan trọng.

    Với tình hình hiện tại, chỉ có một số nhóm ngành như vận tải biển, xuất nhập khẩu, công ty liên quan bất động sản (mua bán, xây dựng, cho thuê...) và điện tử có khả năng tạo sóng trên thị trường. Cụ thể, vận tải biển là ngành phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu.

    Việt Nam là nước nhập khẩu xăng dầu rất lớn nên khi giá dầu giảm, sẽ giúp cho các DN liên quan đến ngành này giảm được chi phí nhiên liệu. Đây là yếu tố giúp ngành này phát triển. Tương tự là ngành xuất nhập khẩu. Giá nguyên vật liệu trên thế giới giảm mạnh giúp cho các DN ngành này giảm được chi phí khi nhập khẩu.

    Đối với bất động sản, từ tháng 7/2015, quyết định cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà đất được thực thi sẽ giúp cho ngành này tăng trưởng mạnh. Ngành điện tử thì không phải bàn cãi vì thời gian gần đây, có rất nhiều DN trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này giúp cho thanh khoản trên thị trường tăng trưởng rất tốt.

    Theo Doanhnhansaigon
  3. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    chuẩn bác
    ưu tiên múc hàng có sẵn
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Chúng nó ăn chán, tiêu bừa bãi, nhận hoa hồng,... sau đó tính lỗ & tìm cách đổ lên đầu dân chúng bắt gánh thay thôi [-([-([-(
  5. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.528
    Đây mới đúng là pam.chui nè anh =))))))))))))))))) làm thơ đối anh Cunsonic nữa chứ :))
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Hình thành phe nhóm để đầu tư trồng cây Mắc ca ở Việt Nam đây ;)
    Him Lam trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank với tỷ lệ sở hữu 15%

    Thứ Sáu, 06/02/2015, 09:48RSSIn tin
    [​IMG]
    Năm 2014, công ty CP Him Lam của ông Dương Công Minh-Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank mua 30 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 10,44% lên 14,98% vào cuối năm.

    Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng cuối năm 2014.

    Đáng lưu ý, sau 6 tháng đầu năm mua vào, đến 6 tháng cuối năm, cổ đông lớn của ngân hàng là Công ty cổ phần Him Lam tiếp tục mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại LienVietPostBank lên 14,98% - chính thức vượt qua VietNamPost trở thành cổ đông lớn nhất của nhà băng này.

    Him Lam do ông Dương Công Minh làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Minh đồng thời cũng là chủ tịch HĐQT của LienVietPostBank. Đây là "ông lớn" trong lĩnh vực địa ốc, với hơn 30 đơn vị thành viên và công ty liên kết hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, khu vui chơi giáo trí, sân golf tiêu chuẩn quốc tế…tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương khác.

    6 tháng đầu năm, Him Lam đã mua gần 13 triệu cổ phiếu LienVietPostBank và mua tiếp khoảng 16,4 triệu cổ phiếu nữa trong 6 tháng cuối năm. Tổng cộng đến 31/12/2014 Him Lam nắm gần 96,8 triệu cổ phiếu LienVietPostBank, tương đương 14,98% vốn của ngân hàng, tăng mạnh so với tỷ lệ sở hữu 10,44% tại thời điểm đầu năm.

    Một giao dịch nữa cũng đáng chú ý là của Phó chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Đức Hưởng. Trong 6 tháng đầu năm ông Hưởng mua 6 triệu cổ phần, và mua tiếp 3 nghìn cổ phần nữa trong 6 tháng cuối năm, nâng tổng mức sở hữu lên gần 21,8 triệu cổ phần, tương đương sở hữu xấp xỉ 3,4% vốn của LienVietPostBank.

    [​IMG]

    Cơ cấu cổ đông của LienVietPostBank tại thời điểm cuối năm 2014

    Cổ đông lớn của ngân hàng là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietNamPost) vẫn sở hữu 12,54% vốn. . Dù năm qua ngân hàng đã có nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chào bán 18,7 triệu cổ phần riêng lẻ cho VietNamPost và/hoặc công ty con của VietNamPost bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần nhưng trong báo cáo quản trị năm qua vẫn chưa thể hiện con số đó.

    Nguồn Trí thức trẻ
  7. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    vẫn đánh bạc là hấp dẫn nhất
    cp hạ lãi suất tiền gửi cũng là 1 cách bắt dân đánh bạc mà thôi
    nhưng dân vịt ngan vẫn e ngại chưa chịu đánh bạc
    phải chăng còn chuyện gì mà vẫn còn e ngại nữa đây
  8. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Vưng cụ. :D
    Cunsonic văn thơ lai láng, trào phúng, phong phú lắm... A ko theo kịp :p
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Thị trường bất động sản bị "áp" chỉ tiêu lớn
    Nguồn tin: ĐTCK | 06/02/2015 8:11:26 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực bất động sản, với các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra.

    Năm 2020: diện tích nhà ở bình quân đạt 25 m2/người


    Theo Đề án, mục tiêu tổng quát nhất là phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 25 m2/người (tính đến cuối năm 2014, con số này mới đạt 20,6 m2/người), trong đó tại đô thị khoảng 29 m2/người, tại nông thôn khoảng 22 m2/người; giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư xây dựng mới khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị.

    Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 70%, trong đó tại đô thị đạt trên 75%, tại nông thôn đạt trên 65%; xoá nhà ở đơn sơ trên toàn quốc; tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở trong các đô thị loại đặc biệt đạt trên 90%, đô thị loại I và loại II đạt trên 60%, đô thị loại III đạt trên 40% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu khoảng 30% tổng quỹ nhà ở tại các đô thị loại III trở lên.

    Đặc biệt, Đề án còn đưa ra mục tiêu phát triển thị trường bất động sản ổn định, vững chắc, có cấu trúc hoàn chỉnh và cơ cấu hợp lý; khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và các loại bất động sản khác; thị trường hoạt động hiệu quả và trở thành thị trường quan trọng, kết nối lưu thông với các thị trường khác của nền kinh tế. Phấn đấu nguồn thu từ kinh doanh bất động sản và đất đai đạt từ 10 - 15% tổng nguồn thu ngân sách.

    Trao đổi với ĐTCK, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết, thời gian tới, Cục sẽ xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung cụ thể của Đề án để mọi thành phần liên quan cùng thực hiện.

    Hình thành các định chế tài chính phi ngân hàng

    Theo ông Hà, để thực hiện mục tiêu trên thì định hướng xuyên suốt là tăng cường vai trò quản lý, kiểm soát của Nhà nước đối với thị trường bất động sản phải dựa trên nguyên tắc Nhà nước quản lý bằng công cụ pháp luật, chủ động điều tiết thị trường với tư cách đại diện chủ sở hữu đất đai thông qua việc kiểm soát thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp và ban hành các chính sách tín dụng, thuế, tài khoá một cách linh hoạt.

    Bên cạnh đó, sẽ tái cơ cấu hàng hoá bất động sản theo hướng phát triển đa dạng các loại hàng hoá bất động sản, nhất là bất động sản nhà ở cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Quy định về cơ cấu các loại nhà ở, đa dạng hoá sản phẩm ngay từ khâu quy hoạch, phê duyệt dự án, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển cân đối cung - cầu và có khả năng thanh toán. Đẩy mạnh phát triển nhà xã hội và nhà thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp, điều chỉnh hợp lý nguồn cung nhà ở thương mại cao cấp; đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê.

    Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước, tiến hành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp với nhu cầu thị trường, phù hợp với kế hoạch phát triển từng loại bất động sản của từng địa phương...

    “Nhà nước sẽ có chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, nhằm cải thiện về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp thông qua các hình thức hỗ trợ về đất đai, tài chính, thuế, tín dụng ưu đãi…”, ông Hà cho biết thêm, đồng thời cho rằng, cần hình thành và tạo điều kiện để các định chế tài chính phi ngân hàng như quỹ đầu tư bất động sản, quỹ tín thác bất động sản… phát triển, để thu hút các nguồn vốn cho thị trường bất động sản; điều chỉnh chính sách tín dụng, tài khoá để tạo điều kiện về vốn trung hạn và dài hạn cho các chủ thể tham gia thị trường; hoàn thiện chính sách thuế, phí và lệ phí để khuyến khích sử dụng có hiệu quả bất động sản, giao dịch công khai, hạn chế đầu cơ, trốn lậu thuế.

    Minh Nhật
  10. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    xin phép các mod.
    Cựu bác sỹ quân y 72 tuổi cứu 4 hành khách trên máy bay Đài Loan

    Dân trí Sau khi máy bay TransAsia rơi xuống sông, một cựu bác sỹ quân y 72 tuổi đã bình tĩnh thoát khỏi ghế và tháo dây an toàn cho 4 hành khách khác, giúp họ thoát khỏi máy bay và thoát chết trong khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”.
    >> Hãng hàng không Đài Loan từng 3 lần gây tai nạn chết người
    >> Hành khách trên máy bay Đài Loan thiệt mạng trước lễ cưới 4 ngày

    [​IMG]Ông Huang Jin-sun (mặc áo đen, áo phao đỏ) tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh:AFP)
    Ông Huang Jin-sun, một hành khách trên chuyến bay GE235 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn hôm 4/2, cho biết ngay từ khi máy bay cất cánh tại sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc, ông đã cảm thấy có vấn đề.
    NBC News dẫn lời ông Huang nói trên báo chí địa phương: “Ngay sau khi cất cánh, tôi nghe thấy những tiếng động lạ và cảm thấy động cơ có vấn đề, bởi tôi thường xuyên ngồi máy bay này”.

    Ông Huang kể vì công việc, nên ông thường xuyên đi lại bằng máy bay và lần nào cũng chọn chỗ ngồi cuối. Tuy nhiên, lần này khi vừa cất cánh, ông đã có cảm giác kỳ lạ.

    “Bên cạnh tôi là một nữ sinh, tôi bảo cháu kiểm tra lại dây an toàn, bám vào lưng ghế trước, và lấy áo trùm đầu lại”. Ông Huang nói và cho biết ông vừa dứt lời thì máy bay rơi.

    Sau khi chiếc máy bay rơi xuống sông Cơ Long, Đài Bắc và nước bắt đầu tràn vào, ông Huang đã thoát khỏi ghế, lập tức tháo khóa dây an toàn cho 4 người khác.

    “Tôi nhìn thấy mọi người đang chìm dần cùng chiếc máy bay. Chỉ chậm 10 giây nữa, chắc không ai sống nổi. Tôi phải vội vàng cứu người bởi nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi máy bay, mọi người sẽ bị ngạt nước”, ông Huang nói khi đang trong bệnh viện điều trị.

    Ett Today cho biết, khi nằm viện, ông Huang liên tục nhận được điện thoại cảm ơn, nhưng vẫn canh cánh trong lòng vì không cứu thêm được nhiều người nữa. "Chỉ tiếc là tôi không đủ thời gian để cứu thêm nhiều người nữa", ông thở dài nói.

    [​IMG]
    Ông Huang trong bệnh viện. (Ảnh: Telegraph)
    Ông Huang từng là là một bác sĩ quân y. Dù đã cao tuổi, nhưng ông thường xuyên vận động, dưỡng sinh, do đó rất khỏe mạnh và minh mẫn. Sau vụ tai nạn, các bác sỹ cho biết ngoài cằm và môi bị sưng tím, ông chỉ bị chấn thương nhẹ.

    Lý giải về hành động bình tĩnh cứu người, ông Huang tâm sự, nhiều năm trước, khi cả nhà ngồi thuyền từ Phúc Kiến sang Đài Loan thì bị đắm. Lúc đó, ông đã phải bơi hàng giờ dưới biển, trước khi có thuyền đi qua cứu lên.

    NBC News dẫn lời vợ ông Chen Ming-chung (50 tuổi), một hành khách được ông Huang cứu hôm 4/2, kể lại “chồng tôi đã không thể tự mở khóa, ông ấy hét lên và được một người đàn ông khác giúp đỡ”.

    “Sau khi thoát nạn, chồng tôi nói phải tìm bằng được người đàn ông này để đích thân cảm ơn. Sau khi đọc báo tôi được biết đó là ông Huang Jin-sun, ông ấy cũng đã giúp 3 người khác thoát nạn”, vợ ông Chen kể lại.

    Chiếc phi cơ ATR 72 số hiệu GE235 của hãng hàng không TransAsia Airways rơi xuống sông chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc sáng này 4/2. Trong số 58 người trên máy bay, 15 người sống sót, 32 người thiệt mạng và 11 người vẫn đang mất tích.

    Công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn đang tiếp tục. Dù đã trục vớt được hai hộp đen, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân máy bay rơi. Tuy nhiên, theo báo chí địa phương, cơ trưởng chuyến bay GE235 đã báo động cơ máy bay gặp vấn đề ngay trước khi chiếc phi cơ rơi xuống sông Cơ Long.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này