Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
253 người đang online, trong đó có 101 thành viên. 05:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 850755 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. C_rystal

    C_rystal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/01/2015
    Đã được thích:
    1.563
  2. C_rystal

    C_rystal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/01/2015
    Đã được thích:
    1.563
  3. Allforyou_

    Allforyou_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    515
    Ok cụ mình nhận được PM rồi, mình ôm cụ một cái cho thật lâu nhé, thật lâu hơn.@};->:D<

    Làm thêm một chén rượu nồng nhe cụ.:drm3 có đã không? :-bd

    [​IMG] [​IMG]
  4. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    Ăn uống và nghỉ ngơi giữ sức khỏe thui mọi người :drm4
    Buổi trưa ngon miệng %%->:D<

    [​IMG]
  5. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    @};-
    Cám ơn KVT nhiều nhiều lắm...
    Chúc cụ vui vẻ hạnh phúc nhé. Khi nào vào SG nhất định mình sẽ uống rượu với cụ, dù mình ko biết uống, chỉ biết phá mồi thôi.:D ( em ruột mình cũng sống ở PMH, hè rồi mình hay cafe ở Hồ bán nguyệt, hoặc quán Mai A)
    @C_rystal : Cám ơn Bụi nhiều, đừng giận mình và KVT nữa nhé, bọn mình già rồi nên cũng hơi bị hâm hâm ấy mà, ( nói thế này các bác già giận chết hi hi)...đừng chấp nhé@};-
    Last edited: 10/02/2015
  6. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.872
    Chứng khoán sáng 10/2: Hết gánh nặng rút tiền tiêu Tết?
    Thị trường sáng nay đã phục hồi mạnh mẽ từ sau 10h30 mặc dù dòng tiền vào không thực sự khác biệt...
    [​IMG]
    VN-Index phục hồi mạnh mẽ nhờ nhiều cổ phiếu tăng giá.

    LAN NGỌC
    Thị trường sáng nay đã phục hồi mạnh mẽ từ sau 10h30 mặc dù dòng tiền vào không thực sự khác biệt. Hôm nay đúng vào ngày mà các giao dịch cần tất toán tiền trước tết sẽ xong.
    Thị trường mấy hôm nay có thông tin về nhu cầu rút tiền từ tài khoản chứng khoán để tiêu Tết hay việc trả lại margin để tránh phí. Thực ra những thông tin này có thật, nhưng ảnh hưởng bao nhiêu đến thị trường lại là việc khác. Tiền đầu tư chứng khoán liên quan đến tiêu tết có lẽ chỉ với số rất ít nhà đầu tư. Margin có thể có, nhưng với xu thế thị trường yếu như gần đây, quy mô khó cao.
    Dù sao phiên hôm nay cũng có một hiệu ứng tâm lý khá tốt. Điều khác biệt là nhà đầu tư đã mạnh tay mua vào hơn, bất chấp thanh khoản không tăng. Thị trường hôm qua sang hôm nay không có gì thay đổi, điều thay đổi chỉ là suy luận của nhà đầu tư mà thôi. Hôm nay sự tin tưởng cao hơn, áp lực tâm lý – chẳng hạn vấn đề rút tiền – giảm đi nên việc chấp nhận mua giá cao hơn dễ dàng được thực hiện.
    Độ rộng thị trường sáng nay mở rộng hơn hẳn hôm qua: HSX ghi nhận 102 mã tăng/57 mã giảm. Rổ VN30 có 18 mã tăng/4 mã giảm. HNX ghi nhận 59 mã tăng/65 mã giảm nhưng HNX30 có tới 16 mã tăng/6 mã giảm.
    Các cổ phiếu lớn đã làm tốt nhiệm vụ cải thiện tâm lý và điểm số hôm nay. Dễ thấy nhất là trên HNX, số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn nhưng HNX-Index vẫn tăng 0,38% và HNX30-Index tăng tới 0,82%.
    Độ rộng tốt hơn, điểm số mạnh hơn, các cổ phiếu lớn ở HNX có mặt bằng giá tích cực: Hai cổ phiếu ngân hàng quan trọng là SHB tăng 2,3%, ACB tăng 0,62%. Mặc dù PVS chỉ tham chiếu nhưng PVG tăng 2,33%, PVB tăng 0,54%. Nhóm chứng khoán tăng tốt là VND tăng 1,69%, SHS tăng 1,06%, KLS tăng 0,96%, BVS tăng 0,72%.
    Trên sàn HSX, GAS tăng 0,63% giúp VN-Index tăng 0,62%, mạnh hơn mức tăng 0,49% của VN30. VIC, BVH, DPM, GMD, HAG, HPG, PPC, SSI tăng khá mạnh.
    Các mã ngân hàng ở HSX cũng có một buổi sáng bùng nổ: VCB tăng 1,1%, MBB tăng 1,44%, CTG tăng 2,81%, BID tăng 2,89%, STB tăng 1,12%. BID sau khi có tin chuẩn bị bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã bật lên mạnh mẽ, tăng tốt nhất trong nhóm.
    Tuy nhiên thanh khoản sáng nay không thực sự cải thiện: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn vẫn giảm khoảng 10% so với sáng hôm qua, đạt 689,9 tỷ đồng. Những cổ phiếu có quy mô giao dịch lớn nhất đều không ấn tượng: BID khớp 41,2 tỷ đồng, CTG khớp 24,1 tỷ đồng, HAG khớp 23,3 tỷ, DXG khớp 21,1 tỷ, FIT khớp 57,2 tỷ. Đó là những cổ phiếu duy nhất giao dịch được trên 20 tỷ đồng vốn.
    Giá tăng với thanh khoản giảm là một bản sao ngược của hôm qua, khi giá giảm với thanh khoản cũng rất kém. Khối lượng dư mua vẫn còn lớn ở nhiều cổ phiếu, kể cả dư mua giá xanh. Do đó tiềm năng thanh khoản vẫn có thể tăng nếu như nhà đầu tư bán ra mạnh hơn.
    Dòng vốn ngoại mua vào thu hẹp so với sáng hôm qua, chỉ đạt khoảng 63,7 tỷ đồng ở HSX, chưa bằng một nửa sáng hôm qua. Tuy nhiên các blue-chips vẫn được mua vào khá tốt như VIC, VCB, BVH, KDC, SSI, PVD, HVG, MSN, DPM. Khối ngoại rót mua tại rổ VN30 gần 37,9 tỷ đồng sáng nay, chiếm 19% giá trị khớp lệnh của toàn rổ.
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng, EIB thỏa thuận gần 2 triệu CP
    Thứ Ba, 10/02/2015, 11:18RSSIn tin
    [​IMG]
    Nhiều cổ phiếu lớn đã tăng giá trở lại và góp phần kéo chỉ số VN-Index lên trên mốc tham chiếu.

    Ngay từ đầu phiên giao dịch, các cổ phiếu dòng ngân hàng trên thị trường đều đồng loạt tăng giá. NVB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất đang duy trì ở mức giá tham chiếu (NVB chưa có giao dịch khớp lệnh). Trong khi đó, BID đang tăng mạnh 500 đồng lên 17.800 đồng/CP. VCB tăng 200 đồng lên 36.400 đồng/CP.

    Đáng chú ý, tương tự như phiên hôm nay, mã EIB tiếp tục có thỏa thuận gần 2 triệu cổ phiếu ở mức giá sàn, tương ứng giá trị giao dịch đạt trên 23,8 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Bên cạnh đó, một số cổ phiếu lớn khác trên sàn HOSE là GAS, MSN, DPM, BVH… cũng đã nhích lên trên mốc tham chiếu và giúp duy trì sắc xanh nhẹ của chỉ số VN-Index. Trong khi đó, do các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX đang phân hóa rất mạnh, nên chỉ số HNX-Index đang giằng co mạnh quanh mốc tham chiếu.

    Giao dịch trên thị trường vẫn diễn ra rất ảm đạm, sau 40 phút giao dịch chỉ có duy nhất mã BID khớp lệnh được trên 1 triệu đơn vị.
    [​IMG]
    Lúc 09:39, chỉ số VN-Index đứng ở mức 575,30 điểm, tăng 1,75 điểm (0,31%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 8,2 triệu đơn vị, trị giá 117,4 tỷ đồng.

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 83,28 điểm, giảm 0,05 điểm (-0,06%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 4,17 triệu đơn vị, trị giá 54,8 tỷ đồng.

    Bình Minh - NDH
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Tín hiệu gì khi Market Vectors Vietnam ETF bị rút ròng quá sớm?
    Thứ Ba, 10/02/2015, 11:36RSSIn tin
    [​IMG]
    Nếu như trong 2 năm 2010 và 2011, NĐT chỉ bắt đầu rút vốn vào cuối tháng 5, thì tới năm 2012 và 2013, dòng vốn bắt đầu rút khỏi vào đầu tháng 4. Đến năm 2014, ngày này diễn ra vào tháng 3 còn trong năm 2015, mới giữa tháng 1 và đầu tháng 2, nhà đầu tư đã hành động.

    Market Vectors Vietnam ETF vừa chứng kiến tuần rút ròng đầu tiên của năm 2015 từ ngày 02-06/02. Trên thực tế, dòng vốn đã bắt đầu tháo chạy khỏi quỹ ETF này vào ngày 14/01 với 21.53 triệu USD. Số liệu của IndexUniverse cho thấy đây cũng là lần đầu tiên trong 6 năm, nhà đầu tư rút vốn khỏi quỹ ETF này ngay trong tháng 1 và tháng 2.

    Được biết, trong 5 năm liên tiếp trước đó (2010 – 2014), nhà đầu tư thường rót ròng mạnh trong các tháng đầu năm và hoạt động rút vốn chỉ thực sự diễn ra vào thời điểm giữa năm.

    Tuy nhiên, điểm dễ thấy là thời điểm nhà đầu tư bắt đầu rút vốn trong một năm ngày càng diễn ra sớm hơn. Nếu như trong 2 năm 2010 và 2011, nhà đầu tư chỉ bắt đầu rút vốn vào cuối tháng 5, thì tới năm 2012 và 2013, dòng vốn bắt đầu rút khỏi vào đầu tháng 4. Đến năm 2014, ngày này diễn ra vào tháng 3 còn trong năm 2015, mới giữa tháng 1 và đầu tháng 2, nhà đầu tư đã hành động.
    Năm 2010: Ngày 21/05
    [​IMG]
    Nguồn: IndexUniverse
    Trong năm 2010, năm IndexUniverse bắt đầu thu thập số liệu về dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF sau khi quỹ ETF này chính thước đi vào hoạt động ngày 11/08/2009, dòng vốn chỉ bắt đầu rút khỏi vào ngày 21/05 với 1.18 triệu USD. Tính chung cả năm 2010, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý thu hút được tổng cộng tới 160.68 triệu USD.

    Năm 2011: Ngày 23/05
    [​IMG]
    Nguồn: IndexUniverse
    Tiếp đó vào năm 2011, nhà đầu tư chỉ bắt đầu rút tiền khỏi Market Vectors Vietnam ETF vào ngày 23/05 với 1.04 triệu USD. Đây cũng là khởi đầu cho làn sóng rút vốn mạnh khỏi quỹ ETF này trong các tháng cuối năm, qua đó thu hẹp tổng lượng vốn thu hút được trong cả năm 2011 xuống 92.43 triệu USD.

    Năm 2012: Ngày 12/04

    [​IMG]
    Nguồn: IndexUniverse
    Trong năm 2014, dòng vốn rút khỏi Market Vectors Vietnam ETF sớm hơn 2 năm trước đó, bắt đầu vào ngày 12/04 với mức rút ròng 1.01 triệu USD. Sau phiên rút vốn này, nhà đầu tư đã quay trở lại với Market Vectors Vietnam ETF cho đến ngày 17/05 khi quỹ ETF bị rút 1.99 triệu USD và rơi vào vòng xoáy rút vốn liên tiếp trong các tháng sau đó. Do vậy, tính chung cả năm, Market Vectors Vietnam ETF chỉ nhận được tổng cộng 61.87 triệu USD.

    Năm 2013: Ngày 11/04

    [​IMG]
    Nguồn: IndexUniverse
    Dù không hẹn trước nhưng trong năm 2013, dòng vốn bắt đầu tháo chạy khỏi Market Vectors Vietnam ETF sớm hơn năm 2012 chỉ một ngày. Theo đó vào ngày 11/04, nhà đầu tư đã rút mạnh 5.04 triệu USD khỏi quỹ ETF này, đánh dấu sự khởi đầu cho tình trạng tháo chạy sau đó. Dòng vốn phục hồi phần nào vào cuối năm nhưng không nhiều. Chốt năm, Market Vectors Vietnam ETF thu hút được66.88 triệu USD.

    Năm 2014: Ngày 26/03

    [​IMG]
    Nguồn: IndexUniverse
    Ngày 26/03, nhà đầu tư rút 3.21 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF, châm ngòi cho hoạt động rút vốn từ thời điểm đó cho đến cuối năm. Trong năm này, nhà đầu tư liên tục rút tiền khỏi Market Vectors Vietnam ETF trong các phiên giao dịch cuối cùng của năm, đặc biệt là trong 2 ngày 18 và 19/12. Dù vậy, 99.89 triệu USD là tổng số tiền mà quỹ ETF này thu hút được trong cả năm 2014.

    Năm 2015: Ngày 14/01

    [​IMG]
    Nguồn: IndexUniverse
    Còn trong năm 2015, ngay từ giữa tháng 1 (cụ thể vào ngày 14/01), nhà đầu tư đã bắt đầu rút mạnh tới 21.53 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF. Tiếp đó, trong hai ngày 02 và 03/02, nhà đầu tư rút tiếp lần lượt 1.83 triệu USD và 0.92 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, quỹ ETF này thu hút được19.01 triệu USD.

    Theo Phước Phạm (Theo IndexUniverse) - Công Lý
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Ngân hàng cho vay BĐS: Đón dòng tiền vào nhà giá rẻ
    Thứ Ba, 10/02/2015, 11:38RSSIn tin
    [​IMG]
    Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Công ty Bất động sản Savills, năm 2014, căn hộ giá rẻ bình dân chiếm gần 70% lượng giao dịch BĐS của toàn thị trường.

    Những dự án nhà ở có diện tích dưới 70m2, với giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 hay các giao dịch có giá trị thấp luôn thu hút khách hàng. Ông Phạm Văn Nam, chuyên gia lĩnh vực BĐS cũng cho rằng: Năm 2015, dòng tiền từ ngân hàng chảy vào BĐS sẽ nhiều lên.

    Trên thực tế, với nhu cầu cấp bách về nhà ở nhưng không thể ngồi chờ gom cho đủ tiền, nhiều người buộc phải tính đến phương án vay vốn ngân hàng. Nắm bắt được tâm lý này, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS đã khởi động lại nhiều dự án nhà ở giá rẻ để khách hàng có thể tiếp cận vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Thức, Giám đốc sàn An Phú chia sẻ, hiện nay, giao dịch BĐS chủ yếu diễn ra trong phân khúc nhỏ và vừa với mức giá dưới 15 triệu đồng/m2. Dự kiến, năm 2015 có khoảng 5.000 - 7.000 căn hộ sẽ được chủ đầu tư ra hàng. Với các dự án trong vành đai 3 trở lại nội thành sẽ tạo cơn sốt vì nằm trong quần thể hạ tầng tốt như khu: Tây nam Linh Đàm, Hà Đông…

    "Các dự án nhà ở xã hội cũng được người dân săn đón tại các khu vực như: Long Biên, Cổ Nhuế. Loại hình BĐS giá rẻ, với cơ sở hạ tầng phụ trợ hoàn thiện, hợp mức chi trả của người tiêu dùng luôn có sức hút với thị trường. Đây là phân khúc tạo lối ra cho thị trường BĐS thời gian tới", ông Thức nói.

    Phạm Văn Nam, chuyên gia lĩnh vực BĐS phân tích, nhu cầu nhà ở sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015, nhất là với phân khúc giá rẻ. Bên cạnh đó, các căn hộ chung cư có giá từ 22 - 28 triệu đồng/m2 sẽ tiêu thụ mạnh trong thời gian tới. Sở dĩ phân khúc này có sự tăng đột biến so với năm 2014 bởi ngân hàng dễ dàng cho vay với những dự án triển khai tốt, tính pháp lý rõ ràng.

    Đồng quan điểm, ông Trần Văn Nguyên, Tổng Giám đốc Cty Handico 68, chủ đầu tư dự án Scitech Tower Hồ Tùng Mậu chia sẻ, phân khúc này vừa dành cho đối tượng có tiền, vừa dành cho giới đầu tư. Những dự án có hạ tầng tốt tại các quận tại các quận: Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai sẽ thu hút được nhiều khách hàng quan tâm.

    Còn ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch liên minh sàn giao dịch BĐS G5 cho hay, thị trường BĐS 2015 có những điểm sáng bởi lòng tin của khách hàng vào thị trường tốt hơn. Chủ đầu tư ra hàng phong phú, giá cả trong xu hướng ổn định. Đặc biệt năm nay sẽ có sự quay trở lại của nhà đầu tư nước ngoài khi Luật Nhà ở cho phép người nước ngoài sở hữu BĐS tại Việt Nam.

    Theo Ngọc Mai - Tiền Phong
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Thông tư 36 chỉ tác động nhỏ đến thị trường chứng khoán
    Thứ Ba, 10/02/2015, 11:40RSSIn tin
    [​IMG]
    Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trên thị trường chứng khoán và qui định tại Thông tư 36 đã được báo trước, nên không gây tác động tiêu cực đến thị trường và tâm lý của các nhà đầu tư.

    Ngày 01/02/2015, Thông tư số 36/TT-NHNN ngày 20/11/2014 (Thông tư 36) qui định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) bắt đầu có hiệu lực thi hành.

    Việc áp dụng Thông tư 36 từ ngày 01/02 theo đúng thời gian đã được xác định khi ban hành cho thấy, tính chủ động và thái độ kiên quyết của NHNN trong việc củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam, làm thay đổi nhận thức của các TCTD là phải triệt để tái cơ cấu và chủ động thực hiện các qui định của pháp luật, nhất là qui định an toàn trong hoạt động kinh doanh tiền tệ.

    Thông tư 36 được ban hành ngày 20/11/2014 với một số nội dung mà giới quan sát nhận định là sẽ gây tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Khoản 3 (Điều 14, Thông tư 36) qui định: "Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài".

    Khoản này được coi là thay thế khoản 9 (Điều 8, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN) qui định: "Tổng dư nợ cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá đối với tất cả khách hàng nhằm đầu tư, kinh doanh chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ của TCTD".

    Về lý thuyết, việc giảm từ con số 20% xuống 5% gây tác động tiêu cực đến hoạt động cho vay chứng khoán. Tuy nhiên, thực tế thị trường chứng khoán không diễn ra như vậy, do các TCTD hầu như không còn cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán.

    Từ đầu năm 2007, các TCTD Việt Nam đã vấp phải rất nhiều rủi ro khi thị trường chứng khoán lao dốc sau thời kỳ đầu tăng trưởng quá nóng, tiếp theo là sự ảm đạm của thị trường nhà đất, nợ xấu tăng cao. Trong hoàn cảnh đó, hoạt động cho vay và đầu tư của các TCTD được điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn, trong đó thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản được coi là hai lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro nhất.

    Để chấn chính hoạt động của các TCTD, NHNN đã liên tục đưa ra những qui định mới, nhằm tăng cường quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh tiền tệ của các TCTD. Nhìn chung, các qui định của NHNN ngày càng có xu hướng thắt chặt các qui định an toàn, phù hợp dần với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, nhất là các qui định về vốn do Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đề xuất.

    Nhờ các biện pháp quyết liệt của NHNN và nỗ lực của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam được cải thiện dần, hạn chế đáng kể những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính 2008-2009 và suy thoái kinh tế toàn cầu sau đó. Các chỉ số an toàn và hiệu quả của các TCTD đã được cải thiện đáng kể, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính quốc tế.

    Trong phiên giao dịch đầu tháng 02 (ngày 02/02/2015), thị trường chứng khoán bước vào một đợt điều chỉnh giảm, nhất là các cổ phiếu ngân hàng, đây là biểu hiện hết sức bình thường do thị trường chứng khoán rất nhạy cảm trước những thông tin và biện pháp điều chỉnh từ cơ quan chức năng.

    Ngoài qui định siết cho vay để kinh doanh chứng khoán, qui định một ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của không quá 2 TCTD khác và tỉ lệ sở hữu dưới 5% vốn cổ phần (điểm 3, Điều 20, Thông tư 36) cũng phần nào khiến một số nhà đầu tư dè dặt trong việc đặt lệnh mua, bán cổ phiếu ngân hàng, gây ra hiệu ứng lan truyền sang những cổ phiếu khác.

    Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trên thị trường chứng khoán và qui định tại Thông tư 36 đã được báo trước, nên không gây tác động tiêu cực đến thị trường và tâm lý của các nhà đầu tư. Sau 03 phiên giảm điểm, thị trường chứng khoán đã tăng trở lại, mặc dù thanh khoản không cao do các nhà đầu tư bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi.

    Theo Thời báo ngân hàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này