Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
837 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 00:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 850237 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. lhcuong

    lhcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    3.535
    có lẻ nhiều pak rơi hàng hết TNG rồi nhi....?..vậy ai đả gom hết TNG trong thời gian qua....pak Chủ Tịch gom gần 120k + người nhà ??? + Tây Lông gần 50k+ và tự doanh các cty CK.....vậy xem 2 ngày cuối tuần liệu có đủ thêm 300k hay 500k cp TNG bung ra ngoài cho dòng tiền thông minh và tổ chức mua gom tiếp tục ko?.....nay dư mua gần 500k...mai chắc các anh tay to gom thêm 200k thì TNG lại lên 23.x....Sắp có sóng TPP cực khùng thì phải tranh thủ gom hàng hưởng lợi dệt may như TNG ....:D
      • 11/02/2015 | 17:50
    TNG: Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Thới đã mua 118,145 cp
    Ông Nguyễn Văn Thới - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (HNX: TNG) đã mua 118,145 cp.
    - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thới
    - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
    - Mã chứng khoán: TNG
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 294,648 CP (tỷ lệ 1.81%)
    - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 118,145 CP
    - Số lượng cổ phiếu đã mua: 118,145 CP
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 412,793 CP (tỷ lệ 2.53%)
    - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/02/2015
    - Ngày kết thúc giao dịch: 10/02/2015.

    [​IMG]


    => Đỉnh cao nhất của TNG là 22.5 xem ngày mai dòng tiền và Tây Lông gom hàng xem nó múc thế nào nhé....b-)

    [​IMG]
    => khách quan TNG tín hiệu kĩ thuật và dòng tiền mạnh mẽ, tin tức tương lai tốt đang hỗ trợ vượt lên 25.x có điều chỉnh và tích lũy tiếp sau đó phi lên 3x....:drm1
  2. teledn

    teledn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    4.956
    Hôm nay chốt phiên VNI vượt qua 585 thì nhiều chứng sĩ đã bán hàng nghỉ tết lại xoắn.
    --- Gộp bài viết, 12/02/2015 ---
    Con nào mình thích mà khi cần nó cũng ngỏng đầu dung mãnh như vậy thì ngon nhỉ.
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Tầng 2200 mát nhỉ
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    'Soi' giá cổ phiếu những ngân hàng bị đồn sẽ sáp nhập
    Thứ Năm, 12/02/2015, 08:15RSSIn tin
    [​IMG]
    Giá cổ phiếu của những ngân hàng có liên quan tới thông tin sáp nhập thời gian qua cũng sồi sụt theo thông tin sẽ về “một nhà” với ông lớn nào. Có ngân hàng giá cổ phiếu tăng vọt nhờ được về “nhà mới” to đẹp, có cổ phiếu lại quay đầu lao dốc...

    “Lên hương” nhờ... được sáp nhập

    Hot nhất trong những ngày qua là cổ phiếu của Ngân hàng Nam Á (NamABank) khi giá tăng vọt lên 9.000 đồng/cp trong lần giao dịch gần đây nhất (11/2/2015), thanh khoản cải thiện đáng kể.

    Trước đó, trong năm 2014, giá cổ phiếu của ngân hàng này chỉ dao động quanh mức giá từ 5.000 – 6.000 đồng/cp. Tuy nhiên, từ giữa tháng 6/2014 trở lại đây, thông tin về hoạt động của ngân hàng này thường xuyên xuất hiện, nhất là thông tin sẽ sáp nhập đã đẩy giá cổ phiếu ngân hàng này tăng giá.

    Theo thông tin chính thức từ phía Nam A Bank, ngân hàng này đang chủ động tìm kiếm và sẽ sáp nhập với một ngân hàng khác. Năm 2014, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 243 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với kế hoạch (210 tỷ đồng). NamABank cũng cho biết ngân hàng đã có đủ điều kiện và đang tiến hành hoàn tất thủ tục để được cho phép lên sàn HOSE trong năm 2015.

    Một cổ phiếu ngân hàng nữa cũng “dậy sóng” là Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long (MHB) nhờ thông tin sẽ về "chung một nhà" với BIDV. Theo ghi nhận của phóng viên BizLIVE, giá cổ phiếu của ngân hàng này từ 6.000 đồng/cp đã nhảy lên 8.300 đồng/cp (giao dịch mới nhất ngày 6/2/2015).

    Theo lịch sử giao dịch, từ năm 2012 đến tháng 3/2014, cổ phiếu của ngân hàng này gần như không có giao dịch và ở nguyên mức giá 7.000 đồng/cp. Từ tháng 3/2014, cổ phiếu MHB có thanh khoản hơn nhưng mức giá chỉ còn 3.000 đồng/cp. Gần cuối năm 2014 khi có thông tin sẽ sáp nhập với ngân hàng khác, giá cổ phiếu của ngân hàng này phục hồi dần leo lên mức 6.000/cp vào tháng 12/2014. Ngay sau khi có thông tin chính xác sẽ về BIDV, giá cổ phiếu MHB đã lập kỷ lục 8.300 đồng/cp, thanh khoản cũng được cải thiện.

    Mặc dù rơi vào khủng hoảng, nhưng giá cổ phiếu của OceanBank lại có xu hướng tăng nhẹ, do có thông tin nhiều đại gia đang “nhắm đến”. Suốt năm 2014, cổ phiếu ngân hàng này rất ít giao dịch. Khoảng tháng 3/2014, giá cổ phiếu của ngân hàng này chỉ 3.000 đồng/cp, giảm từ 7.000 đồng/cp so với giữa năm 2013. Đến khoảng tháng 8/2014, giá cổ phiếu ngân hàng này tăng lên 5.000 đồng/cp. Thời gian gần đây, thông tin cho thấy có nhiều đại gia đang săn cổ phiếu ngân hàng này đã đẩy giá tăng lên 6.000 đồng/cp, tính đến giao dịch mới nhất là ngày 16/1/2015.

    Rớt thảm... vì sáp nhập?

    Cũng được tin sẽ về nhà với một ông lớn có nguồn gốc quốc doanh, nhưng con đường đi đến đích của Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGBank) có nhiều sóng gió. Bởi vậy, giá cổ phiếu của ngân hàng này cũng sụt sồi theo thông tin.

    Tháng 7/2014, khi PGBank có thông tin sẽ về với Vietinbank, cổ phiếu ngân hàng này tăng lên 10.000 đồng/cp. Tuy nhiên, ngay sau khi gỡ bỏ thông tin về với Vietinbank, giá cổ phiếu ngân hàng này tức thì giảm xuống còn 8.000 đồng/cp. Đầu tháng 1/2015, giá cổ phiếu ngân hàng này vẫn trồi sụt quanh mức giá 7.200 – 7.500 đồng/cp. Tính đến ngày giao dịch mới đây nhất là ngày 5/2, cổ phiếu ngân hàng này có mức giá là 7.400 đồng/cp, bằng giá với thời điểm tháng 2/1024 (khi chưa có thông tin sáp nhập).

    Mặc dù được đánh giá là ngân hàng lớn và sẽ nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB), nhưng giá cổ phiếu của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) không có dấu hiệu chuyển biến và vẫn dao động quanh mức giá từ 4.500 – 5.000 đồng/cp. Đây cũng là mức giá của MSB suốt năm 2014. Giao dịch gần đây nhất là ngày 18/1, giá cổ phiếu của ngân hàng này là 4.600 đồng/cp và thành khoản vẫn rất thấp.

    Theo nhiều chuyên gia tài chính, mặc dù được đánh giá là ngân hàng lớn nhưng hoạt động của MSB không có nhiều nổi bật. Thậm chí, ngân hàng này còn bị cho là đang "vướng" nhiều khoản nợ xấu của Vinashin, Vinalines. Đó là lý do khiến giá cổ phiếu MSB kém hấp dẫn giới đầu tư cổ phiếu hiện nay.
    TRẦN GIANG

    Theo Bizlive
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 28 thế giới vào năm 2030
    Thứ Tư, 11/02/2015, 19:48RSSIn tin
    [​IMG]
    Theo một báo cáo do PwC công bố ngày 11/2, IMF đã xếp hạng Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới trong năm 2014 tính theo sức mua tương đương (PPP). Về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất từ nay tới 2050.

    PwC dẫn nguồn báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (WEO) của IMF cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo PPP đạt 509 tỷ USD, đứng vị trí thứ 32 thế giới sau Bangladesh.

    Báo cáo này cho thấy, nếu tính theo PPP, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP đạt 17.632 tỷ USD, vượt qua Mỹ - nước có GDP đạt 17.416 tỷ USD trong năm 2014, trong khi Ấn Độ vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

    PwC cũng đưa ra dự báo của riêng mình về xếp hạng của các nền kinh tế thế giới tính theo PPP.

    Theo đó, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 28 thế giới vào năm 2030 với GDP đạt 1.313 tỷ USD, và vươn lên vị trí thứ 22 vào năm 2050 với quy mô GDP đạt 3.430 tỷ USD.

    [​IMG]

    Đánh giá về tốc độ tăng trưởng kinh tế, PwC cho rằng Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất từ nay tới 2050.

    Cụ thể, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam được dự báo đạt bình quân 5,3% trong giai đoạn 2015-2050, tốc độ tăng nhanh thứ hai thế giới chỉ đứng sau mức 5,4% của Nigieria.

    [​IMG]

    Đây là dự báo của PwC đối với 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050, chiếm khoảng 84% GDP toàn cầu.

    Trung Nghĩa - Người Đồng Hành
    [​IMG]
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Năm 2015: Bội chi ngân sách bằng 5% GDP
    Thứ Năm, 12/02/2015, 08:13RSSIn tin
    [​IMG]
    Ngày 11-2, Bộ Tài chính đã công bố dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 2015.

    Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2015 là 911.100 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 638.000 tỉ đồng, dầu thô 93.000 tỉ đồng… Nếu tính cả phần chuyển nguồn thu từ năm 2014 là 10.000 tỉ đồng thì tổng thu NSNN năm 2015 khoảng 920.000 tỉ đồng. Trong khi đó dự toán chi NSNN khoảng 1.147 tỉ đồng (chi đầu tư phát triển 195.000 tỉ đồng, chi cải cách tiền lương 10.000 tỉ đồng, trả nợ 150.000 tỉ đồng,…). Như vậy, mức bội chi năm 2015 là 226.000 tỉ đồng, tương đương 5% GDP, giảm 0,3% so với năm 2014.

    Bộ Tài chính cho biết để tăng thu NSNN, trong năm nay Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan. Cụ thể sẽ cắt giảm các thủ tục không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử; rút ngắn thời gian thông quan để giảm số lần, thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp…

    Theo Pháp luật TPHC
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Dầu thô Mỹ giảm 2,4%, xuống dưới 49 USD/thùng
    Thứ Năm, 12/02/2015, 08:17RSSIn tin
    [​IMG]
    Giá dầu thô của Mỹ giảm xuống dưới 49 USD/thùng trong phiên ngày 11/2 khi một báo cáo của ngành cho thấy lượng dầu thô lưu kho của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục.

    Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI trên thị trường New York giảm 2,4% xuống 48,84 USD/thùng, sau khi có lúc tăng lên tận 51,14 USD.

    Dầu Brent trên thị trường Luân Đôn giảm khoảng 3 USD xuống 54,8 USD/thùng.

    Theo số liệu của Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô trữ trong kho của nước này đã tăng 4,868 triệu thùng trong tuần trước, bồi thêm vào mức cao kỷ lục hơn 413 triệu thùng đạt được trong tuần kết thúc ngày 30/1.

    Thị trường đã chịu áp lực từ hôm thứ Ba sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo lượng cung tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng đến năm 2020 dù giá dầu giảm, và có khả năng lượng dầu tồn kho sẽ còn tiếp tục lên mức cao kỷ lục trong năm nay.

    Một nhà phân tích cho rằng điều này đồng nghĩa với việc thị trường sẽ giảm trong năm 2015, và kể cả nhu cầu hồi phục cũng không cứu nổi thị trường.

    Làm tăng thêm áp lực đối với giá dầu, EIA dự báo sản lượng dầu của Mỹ năm 2015 sẽ đứng ở mức 9,3 triệu thùng/ngày, gần như không thay đổi so với dự báo đưa ra vào tháng trước.

    Trung Nghĩa - Theo Reuters

    [​IMG]
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Chống 'méo' cho chỉ số VN-Index
    Thứ Năm, 12/02/2015, 08:19RSSIn tin
    [​IMG]
    Từ lâu, các thành viên thị trường đã phản ánh, có sự bất cập trong cách tính chỉ số VN-Index, khiến cho chỉ số này nhiều khi không phản ánh đúng thực tế diễn biến của thị trường.

    Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, Ủy ban đang chỉ đạo Sở GDCK TP. HCM (HOSE) khẩn trương khắc phục tình trạng này.

    Doanh nghiệp vốn to, cổ phiếu giao dịch nhỏ

    Nhiều DN có vốn điều lệ lớn niêm yết trên HOSE như: GAS, PVD, DPM…, nhưng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất thấp. Đây là lý do khiến chỉ số VN-Index phản ánh “méo mó” diễn biến của thị trường. Hiện trạng này không mới, nhưng với cú lao dốc của thị trường vào cuối năm 2014, do chịu tác động mạnh của giá dầu thế giới giảm, cũng như những rủi ro mới mà thị trường phải đối mặt, đang khiến giới đầu tư bức xúc.

    Ông Trần Thanh Tân, Chủ tịch Câu lạc bộ các công ty quản lý quỹ, Tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), đơn vị đang quản lý Quỹ VF1 cho biết, giá trị danh mục của Quỹ VF1 tới tháng 11/2014 tăng 27%, nhưng khi thị trường đối mặt với thông tin giá dầu thế giới giảm vào cuối năm 2014, đã lấy đi 20% mức tăng trưởng của Quỹ vào thời điểm cuối năm ngoái. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là cách tính VN-Index không ổn, do dựa trên vốn điều lệ của các công ty.

    Theo ông Tân, để khắc phục tình trạng này, không chỉ cần sửa sự bất ổn của nhóm cổ phiếu dầu khí, mà còn cần sửa tổng thể hơn theo cách tính chỉ số trên thế giới, tránh cho thị trường phải gánh chịu những tác động thái quá trong tương lai.

    “Nếu tiếp tục duy trì cách tính VN-Index không theo thông lệ quốc tế như hiện tại, thì tình trạng chỉ số này phản ánh méo mó thị trường sẽ không được khắc phục. Khi đó, ngành quản lý quỹ là đối tượng chịu tác động tiêu cực đầu tiên”, ông Tân nói.

    Chủ tịch UBCK Vũ Bằng nhìn nhận: Hiện trên HOSE, nhiều công ty có vốn điều lệ rất lớn, trong đó không chỉ nhóm DN ngành dầu khí, mà còn nhiều nhóm DN khác, trong khi lượng cổ phiếu có khả năng giao dịch rất nhỏ, nên với cách tính chỉ số hiện nay là dựa trên vốn điều lệ của các công ty, đang làm cho VN-Index phản ánh không chính xác diễn biến thị trường. Thời gian vừa qua, khi nhóm cổ phiếu ngành dầu khí biến động do chịu tác động của giá dầu thế giới giảm, tuy lượng cổ phiếu thực giao dịch của nhóm ngành này rất nhỏ, nhưng do quy mô vốn DN rất lớn, nên đã tác động vào cơ cấu của chỉ số, làm cho VN-Index phản ánh không thực sự chính xác diễn biến thị trường.

    UBCK chỉ đạo HOSE sớm khắc phục

    “Chúng tôi đã chỉ đạo HOSE cần sớm vào cuộc khắc phục tình trạng bất ổn trong cách tính chỉ số VN-Index. HOSE đã có cuộc họp với các quỹ đầu tư để lên kế hoạch chỉnh sửa cách tính VN-Index”, ông Bằng cho hay.

    Thời gian qua, nằm trong nỗ lực nâng hạng cho TTCK Việt Nam, Tổ chức MSCI đã chia sẻ kỹ thuật tính toán chỉ số thị trường theo chuẩn mực quốc tế cho các đối tác Việt Nam. MSCI đã có các thoả thuận thương mại với HOSE trong việc thiết kế các bộ chỉ số, phân ngành theo chuẩn mực quốc tế.

    Thực ra, trước năm 2015, chỉ số HNX-Index cũng ở trong trạng thái bất cập tương tự như VN-Index. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBCK, ngay đầu năm nay, HNX đã áp dụng cách tính mới cho HNX-Index. Theo đó, chỉ số này được tính toán trên nguyên tắc giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (tỷ lệ free float) của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. Với cách tính mới, chỉ số HNX-Index phản ánh chính xác hơn diễn biến giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết, loại bỏ ảnh hưởng của những cổ phiếu có khối lượng niêm yết lớn, nhưng tỷ lệ tự do chuyển nhượng thấp.

    Ông Bằng cho biết thêm, việc điều chỉnh cách tính VN-Index không chỉ để loại bỏ tình trạng phản ánh không chính xác diễn biến thị trường của nhóm cổ phiếu dầu khí, mà cả với các nhóm cổ phiếu thuộc những ngành khác.

    Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ được UBCK tập trung triển khai trong năm nay là xây dựng bộ chỉ số chung cho toàn TTCK Việt Nam, trong đó bao gồm cả các cổ phiếu trên HOSE và HNX, xây dựng tiêu chí thống nhất tại hai Sở GDCK để phân loại cổ phiếu vào các nhóm ngành theo thông lệ quốc tế. Việc có được các bộ chỉ số chuẩn theo thông lệ quốc tế sẽ tạo thuận lợi cho phát triển các sản phẩm đầu tư, trước mắt là các quỹ ETF dựa trên các bộ chỉ số này.

    Hữu Đạo
    Theo Tinnhanhchungkhoan
    Bulava, Khavienthanh, Canada0110 người khác thích bài này.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng cận tết nguyên đán

    Trong 5 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 5/2/2015- 11/2/2015, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 27,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 588,87 tỷ đồng trên cả 2 sàn.

    Khác với tâm lý uể oải, thận trọng của đại đa số nhà đầu tư trong nước khi dịp tết nguyên đán cận kề thì khối ngoại lại đang có suy nghĩ khác, họ đang hoạt động khá tích cực trên thị trường trong những phiên giao dịch gần đây.

    [​IMG]
    khối ngoại mua ròng trên HSX từ 5/2- 11/2
    [​IMG]
    Khối ngoại mua ròng trên HNX từ 5/2- 11/2
    Trong 5 phiên gần nhất từ ngày 5/2- 11/2, khối ngoại đã mua vào khá mạnh trên cả 2 sàn. Trong đó, trên sàn HSX khối ngoại mua ròng trong cả 5 phiên giao dịch với khối lượng 25,18 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 584 tỷ đồng.

    Còn trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng liên tiếp về khối lượng trong 5 phiên, tuy nhiên có một số phiên khối ngoại bán ròng về giá trị. Tính chung cả 5 phiên gần nhất thì khối ngoại vẫn mua ròng 2,62 triệu đơn vị trên sàn Hà Nội với giá trị tương ứng 4,75 tỷ đồng.

    Và có thể dễ dàng nhận ra từ khi khối ngoại mua ròng trở lại từ ngày 5/2/2015, thị trường cũng đã bắt đầu giao dịch tích cực hơn. Hoạt động mua bán của khối ngoại thực sự vẫn có tầm ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao dịch trên TTCK Việt Nam. Khối ngoại quay trở lại mua ròng thực sự là dấu hiệu tích cực với thị trường trong bối cảnh tâm lý thận trọng đang được đẩy lên cao trong những phiên gần đây.

    [​IMG]
    Diễn biến thị trường 6 phiên gần nhất
    >>>Không lo thiếu dữ liệu giao dịch khối ngoại

    Hoàng Anh
    Theo InfoNet
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Cổ phiếu đáng chú ý ngày 11/2: SSI, FLC, VIC bay cao trong ngày ông Công ông Táo

    FLC lại một lần nữa làm tâm điểm chú ý của thị trường khi giao dịch hơn 18 triệu đơn vị trong phiên. Ngoài ra, SSI, VIC cũng có phiên giao dịch tích cực giúp thị trường tích cực hơn sau những ngày giao dịch ảm đạm.
    SSI: Tăng 900đ ( 3,5%) lên 26.600đ.

    Thông tin giao dịch:

    Trong một phiên giao dịch mà dòng tiền đầu cơ lan tỏa rộng khắp thị trường thì không thể không có sự góp mặt của SSI, cổ phiếu thường mang tính dẫn dắt dòng tiền đầu cơ.

    SSI kết phiên giao dịch tăng 900đ lên mức 26.600đ, chỉ kém mức giá cao nhất đạt được trong phiên 100đ. Thanh khoản trong phiên của SSI đạt 1,9 triệu đơn vị. Không quá cao nhưng so với những phiên gần đây là tạm chấp nhận được.

    SSI sau nhịp điều chỉnh đã tích lũy 7 phiên trong phạm vùng giá 25.500đ- 26.000đ. Phiên giao dịch hôm nay của SSI là khá bùng nổ, mang tính chất thu hút dòng tiền lan tỏa ra cả dòng chứng khoán. Nếu những phiên giao dịch tới, SSI tiếp tục tăng vượt vùng kháng cự 28.000đ thì khả năng sẽ xác nhận sóng tăng của nhóm chứng khoán.
    [​IMG]

    Thông tin đáng chú ý:

    Lũy kế cả năm 2014, công ty mẹ SSI đạt 1.601 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi so với mức 806 tỷ đồng của năm 2013. Hiện SSI vẫn chưa có báo cáo hợp nhất cho năm 2014.

    SSI đã phát hành tổng cộng 2.316.800 cổ phiếu cho 179 người lao động trong công ty với tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là gần 52,6 tỷ đồng. Ngày phát hành là 28/1/2015, ngày giao dịch dự kiến từ 6/3/2015. Giá phát hành cho người lao động trong công ty là 22.700đồng/ cổ phiếu.

    FLC: Tăng 700đ ( Tăng trần) lên 10.900đ

    Thông tin giao dịch:

    Mỗi khi dòng tiền đầu cơ quay trở lại, FLC lại lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong phiên giao dịch hôm nay, FLC lại trở thành cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất trên sàn với khối lượng giao dịch đạt hơn 18 triệu đơn vị. Đây không còn là điều bất ngờ vì FLC đã từng có những phiên giao dịch “khủng” hơn rất nhiều.

    Kết thúc phiên giao dịch, FLC tăng trần lên 10.900đ và còn dư mua 1,5 triệu đơn vị nữa cũng tại giá trần.

    FLC có xu hướng giao dịch là lên và xuống đều khá đột ngột, hầu như không trải qua giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên FLC thường hay đi theo xu hướng chung của thị trường chứ ít khi đi ngược. Vì vậy nếu thị trường chung tích cực trong những phiên tới, FLC hoàn toàn có khả năng trở thành một cổ phiếu rất đáng chú ý.

    [​IMG]

    Thông tin đáng chú ý:

    Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC), đơn vị đã lên phương án trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% vốn điều lệ, và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%. Như vậy, vốn điều lệ của Tập đoàn sẽ tăng thêm 20% sau kế hoạch này.

    Cả năm 2014, lợi nhuận của FLC ước đạt 400 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm là 350 tỷ đồng.

    Lãnh đạo FLC cũng dự tính lợi nhuận trong năm 2015 của tập đoàn đạt 1000 tỷ đồng.

    HĐQT CTCP Nông dược HAI đã thông qua phương án phân phối 15 triệu cp cho CTCP Tập đoàn FLC với giá 12,500 đồng/cp. Theo đánh giá của CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam thì FLC đã lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014.

    VIC: Tăng 1.300đ ( 2,8%) lên 48.500đ

    Thông tin giao dịch:

    VIC có phiên giao dịch khá tích cực sau quá trình tích lũy tương đối lâu. Đóng cửa phiên giao dịch, VIC tăng 1.300đ lên 48.500đ và đây cũng là mức giá cao nhất mà VIC đạt được trong phiên.

    Thông thường cổ phiếu khí có nền tích lũy tính bằng tháng, biên độ dao động hẹp thì khi bật lên sẽ rất nhanh và mạnh. VIC hiện tại đã có nền tảng tích lũy khá tốt như vậy và phiên giao dịch hôm nay cũng đã cho thấy sức mạnh của VIC.

    Chỉ báo RSI đã vượt lên ngưỡng 58 nên khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn của VIC đang dần được đánh giá cao.

    [​IMG]

    Thông tin đáng chú ý:

    Chuỗi căn hộ biệt thự thuộc hệ thống Vinpearl Premium bao gồm Vinpearl Premium Nha Trang Bay, Vinpearl Premium Golf Land- Nha Trang, Vinpearl Premium Phú Quốc và Vinpearl Premium Đà Nẵng đã chính thức được Vingroup mở bán từ ngày 25/1/2015.

    Mới đây, Vingroup cũng đã tham gia góp 5,64 tỷ đồng, tương ứng 94% vốn điều lệ của công ty TNHH VME.

    Hoàng Anh
    Theo InfoNet
    Bulava, Khavienthanh, Canada0112 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này