Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1456 người đang online, trong đó có 582 thành viên. 22:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 850203 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.872
    Hello cả nhà. những phiên cận tết xanh miên man sướng thật.:)
    [​IMG]
  2. phuthuymayman

    phuthuymayman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Đã được thích:
    4.491
    Em k còn PTl. Vì sợ nó huỷ niêm yết! Em còn chủ yếu SBS thôi ạ!
  3. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.872
    Thanks bác Hoàng Long nhiều ạ. ! Chúc bác sức khỏe và chiến chứng thắng lợi ! khà khà :D:drm3:drm3:drm3
  4. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    sbs có tin sát nhập và chuyển sàn ko biết thế nào
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Công ty BĐS của tỷ phú Singapore Peter Lim chi 275 triệu USD mua 50% dự án HAGL Myanmar
    Thứ Năm, 12/02/2015, 09:28RSSIn tin
    [​IMG]
    Rowsley sẽ đầu tư 275 triệu USD để đổi lấy 50% cổ phần của công ty chủ sở hữu dự án HAGL Trung tâm Myanmar. Tổng giá trị của dự án này là 550 triệu USD. HAGL vẫn sẽ tiếp tục đầu tư và đảm nhận việc xây dựng dự án.

    Rowslay Ltd, một công ty bất động sản và đầu tư được sở hữu một phần của tỷ phú người Singapore Peter Lim, đã ký một thỏa thuận với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của Việt Nam để cùng nhau phát triển một dự án phức hợp tại Yangon-Myanmar.
    Theo thỏa thuận được ký, Rowsley sẽ đầu tư 275 triệu USD để đổi lấy 50% cổ phần của công ty chủ sở hữu dự án HAGL Trung tâm Myanmar.
    Tổng giá trị của dự án này là 550 triệu USD. Những chi tiết và điều khoản trong bản thỏa thuận này đều đã được chấp thuận và phê duyệt của các nhà hành pháp.
    HAGL sẽ tiếp tục đầu tư và đảm nhận việc xây dựng toàn bộ dự án.
    Dự án này trải dài trên hơn 73.000 m2 đất tại một khu phía bắc tại hồ Inya thuộc Yangon-Myanmar. Công ty HAGL Myanmar Centre có thời hạn thuê trên 50 năm và được quyền gia hạn thêm 10 năm một lần. Dự án này sẽ có diện tích mặt bằng khoảng 640.000 m2 khi được hoàn thành vào năm 2018.
    Giai đoạn đầu của của dự án sẽ tập trung phát triển 2 tòa nhà cao tầng với tổng diện tích khu văn phòng là 81.000 m2 , một trung tâm bán lẻ 39.000 m2 và một khách sạn 5 sao với 400 phòng. Giai đoạn đầu của dự án đã được khởi công cách đây 2 năm và dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015.
    Giai đoạn 2 của dự án sẽ xây dựng 2 tòa nhà cao tầng nữa với diện tích văn phòng khoảng 94.000 m2 và hơn 1.000 căn hộ cùng các dịch vụ đi kèm. Giai đoạn 2 của dự án được dự kiến khởi công vào đầu năm 2016.
    Đây là dự án đầu tư vào bất động sản đầu tiên của Rowsley sau khi tập đoàn này phát triển dự án Iskandar.

    Vũ Hoàng Nam
    [​IMG]
    Bulava, Khavienthanh, Canada019 người khác thích bài này.
  6. phuthuymayman

    phuthuymayman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Đã được thích:
    4.491
    Anh có link k ạ? Có ngày chuyển sàn chính thức chưa anh?
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Nghề phân tích chứng khoán như... làm dâu trăm họ
    Thứ Năm, 12/02/2015, 08:56RSSIn tin
    [​IMG]
    Nhắc đến CTCK, người ta thường nghĩ đến các môi giới vì đó được xem như một phần “linh hồn” của CTCK. Tuy nhiên, cũng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc gì đến một bộ phận khác cũng không kém phần quan trọng, họ chính là những người làm phân tích (Analyst), vốn được xếp ở bộ phận hỗ trợ (back) đối với các CTCK.

    Được ví như một nghề “làm dâu trăm họ”, nhưng trên TTCK, thậm chí ngay với nhiều CTCK vẫn chưa thực sự thừa nhận tầm quan trọng của bộ phận này. Ngay từ khi thành lập, các CTCK đều xây dựng bộ phận phân tích khá chỉnh chu. Ở giai đoạn đầu, phần lớn các báo cáo của bộ phận phân tích được CTCK sử dụng cho mục đích tự doanh. Những báo cáo khi đó, dù còn ít thông tin và đơn giản, nhưng không phải vì thế mà họ không chịu áp lực như bây giờ. Áp lực đó không đến từ môi giới, mà đến từ Ban lãnh đạo công ty, bởi nhiều ông chủ CTCK thời đó không thực sự am hiểu TTCK khi họ lập ra CTCK theo trào lưu và chủ yếu mong muốn bán lại. Những nhịp tăng mạnh của thị trường và điều đó cho thấy lợi nhuận mà tự doanh mang lại. Vì thế, bộ phận phân tích chủ yếu phục vụ nhiều hơn cho hoạt động tự doanh. Khi thua lỗ hay lỗi nhịp, đây cũng là bộ phận gánh chịu nhiều chỉ trích nhất trong chuyện khuyến nghị đầu tư.

    Hiện tại, những Analyst đã được tách biệt một cách độc lập hơn. Công việc thầm lặng nhưng không phải ai cũng hiểu hết giá trị mà họ tạo ra. Họ được ví như những con ong chăm chỉ, luôn luôn phải cập nhật và đánh giá những gì đang diễn ra để sao cho khách hàng có thể nhìn vấn đề một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Thị trường luôn vận động, đặc biệt là với TTCK, nên công việc của những Analyst không khác một người công nhân thực sự. Những người làm nghề vẫn tự gọi mình với một cụm từ “công nhân tài chính” để nói lên sự vất vả mà họ đang làm.

    Thế nhưng, để có thể làm việc tại vị trí phân tích đầu tư, ít ai biết rằng, mỗi con người đó phải nỗ lực hết mình. Những cuộc trường chinh để lấy được chứng chỉ CFA đã cho thấy mồ hôi và nước mắt của người học. Nhưng CFA mới chỉ là bước đầu, còn để bước chân vào làm việc tại vị trí này ở những CTCK hàng đầu, còn là một thử thách khốc liệt tiếp theo. Những ai từng “lướt” qua công việc của các Analyst hẳn không khỏi “sốc” trước những tài năng về học vấn. CFA Charterholder chưa hẳn đã là điều gì quá ghê gớm ở môi trường này, chỉ điều đó thôi đủ nói lên tất cả. Tuy nhiên, đó đâu đã là tất cả, khi số lượng CTCK đang giảm dần, trong khi các quỹ thực sự lớn chưa nhiều, những CFA hay MBA ngày càng nhiều, thì cuộc cạnh trong công việc càng trở nên gay gắt. Và một điều quan trọng hơn cả là, không phải công ty nào cũng duy trì tiềm lực tài chính để có thể vận hành tốt bộ phận này.

    Trên thực tế, phần lớn CTCK đều lựa chọn môi giới là lĩnh vực kinh doanh chính. Theo đó, môi giới sẽ là vị trí quan trọng số 1 trong công ty. Vì thế, Analyst phải chịu áp lực rất lớn từ bộ phận này và không phải công ty nào cũng có chiến lược kinh doanh rõ ràng trong việc tách biệt 2 bộ phận và sử dụng họ trong những mục tiêu khác nhau. Những khoảng cách với môi giới vẫn luôn được tạo ra, và đôi khi, khoảng cách đó tạo ra những mâu thuẫn. Trong con mắt của môi giới, cổ phiếu nào cũng có thể sinh lời, nhưng trong con mắt của Analyst thì không hẳn. Sự khác biệt đó thể hiện rõ hơn khi một bên mang nhiều tính lý thuyết, còn một bên là một cuộc chiến thực thụ. Không phải Analyst nào cũng đã từng chịu trách nhiệm trước số tiền lớn để hiểu được cảm giác giống như môi giới và cũng ít Analyst phải chịu áp lực từ những vị khách hàng VIP khó tính. Chính điều này cho thấy, nhiều bản báo cáo của các Analyst vẫn chưa thực sự hiểu thị trường, đặc biệt là TTCK Việt Nam, để có thể hỗ trợ cho những bộ phận khác tích cực hơn.

    Một bài viết chưa thể nói hết đầy đủ và trọn vẹn về những người làm phân tích, nhưng chúng tôi tin tưởng, những người làm phân tích giỏi (những CFA Charter, những cá nhân xuất sắc về tài chính) sẽ luôn có đất “dụng võ” và họ sẽ sớm trở thành những nhà quản lý tài chính giỏi. Yêu nghề và luôn duy trì sự đam mê với nghề sẽ giúp Analyst trưởng thành. Những gì mà Analyst đang làm hiện nay dường như đang góp phần định hình dần TTCK, rộng hơn là thị trường tài chính của Việt Nam phát triển chuyên nghiệp hơn.

    Nguyễn Hữu Bình (Bài viết theo góc nhìn cá nhân)
    Bulava, Khavienthanh, Canada019 người khác thích bài này.
  8. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.472
    :drm
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Thanh khoản dồi dào, cầu tín dụng dần cải thiện
    Thứ Năm, 12/02/2015, 09:12RSSIn tin
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM cho biết, thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố trong những ngày cận Tết Nguyên đán vẫn dồi dào, trong khi cầu tín dụng dần cải thiện.

    Ông có thể cho biết tình hình thanh khoản của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM dịp cận Tết?

    Mặc dù nhu cầu chi lương, thưởng của doanh nghiệp dịp cuối năm tăng cao hơn các tháng khác trong năm, nhưng do thanh khoản của các ngân hàng thương mại dồi dào, nên đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Thực tế, dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm có giảm so với trước, song nguồn tiền nhàn rỗi vào ngân hàng vẫn khá dồi dào trước diễn biến các kênh đầu tư khác chưa thực sự khởi sắc.

    Với mức trần lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện nay là 5,5%/năm cho kỳ hạn từ 5 tháng trở xuống và cao hơn ở kỳ hạn dài ngày, gửi tiết kiệm vẫn được nhiều người lựa chọn, bởi gửi tiền vẫn được hưởng lãi suất thực dương trong bối cảnh lạm phát thấp hiện nay.

    Vậy cầu về vốn trên thị trường có được cải thiện không, thưa ông?

    Tháng 1 năm nay, tín dụng toàn Thành phố tăng 1% so với cuối năm 2014. Khả năng nhu cầu vốn tín dụng sẽ có nhiều cải thiện trong năm nay, khi sức khỏe của doanh nghiệp dần hồi phục trước sự ấm dần của nền kinh tế.

    Thêm vào đó, nhu cầu vốn mua nhà của khách hàng cá nhân tăng cũng sẽ tác động tích cực lên thị trường bất động sản, tạo điều kiện tốt cho ngân hàng trong xử lý nợ xấu. Lúc này, dòng chảy tín dụng cũng dễ khơi thông hơi. Vì thế, mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà ngành ngân hàng đặt ra ở mức 13 - 15%, theo tôi, là có thể đạt được, khi mặt bằng lãi suất cho vay từng bước giảm dần.

    Vậy kỳ vọng giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn có dễ thực thi?

    Với chủ trương kích cầu tín dụng tạo đà tăng trưởng kinh tế trong năm 2015, ngày 27/1/2015, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015.

    Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2015 nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

    Cụ thể, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm pháp theo mục tiêu đề ra (dưới 5%), ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (6,2%), bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng và nền kinh tế, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm 1 - 1,5%/năm, hỗ trợ thị trường tài chính trong huy động vốn cho đầu tư phát triển.

    Theo tôi, việc giảm mặt bằng lãi suất với vốn trung và dài hạn là khả thi. Trên thực tế, các ngân hàng đã mạnh tay giảm lãi suất để kích cầu tín dụng, nhất là khi trần lãi suất huy động từng bước được điều chỉnh và ngân hàng giảm chi phí.

    Mục tiêu của NHNN đặt ra trong năm nay có gì đột phá, nhất là khi nợ xấu vẫn cao?

    Năm 2014, hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, với huy động vốn đạt 1.343.835 tỷ đồng, tăng 14.8%; dư nợ tín dụng đạt 1.067.837 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2013, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ. Huy động vốn và cho vay vốn đã đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng trong năm 2014, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

    Nhiệm vụ năm 2015 của ngành tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh thực hiện quá trình tái cơ cấu hoạt động và đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung các giải pháp xử lý nợ xấu và tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua kênh đối thoại, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh; mở rộng và phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng.

    Mục tiêu cụ thể của năm 2015 là tăng trưởng tín dụng 12 -13%, tăng trưởng vốn huy động 11%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, kết quả kinh doanh tăng trưởng dương và cao hơn năm 2014.

    Với thành công trong năm qua, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp sẽ được NHNN Chi nhánh TP.HCM triển khai thực hiện ra sao trong năm nay, thưa ông?

    Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trong năm 2014 đã được nhân rộng ở tất cả các quận, huyện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất thấp và cơ cấu lại nợ. Kết thúc năm 2014, Chương trình đã tổ chức được 31 đợt ký kết, với tổng số tiền 40.057 tỷ đồng, cho hơn 1.143 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình... vay vốn, tăng gấp 2 lần chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm.

    Kế hoạch năm 2015, với sự tham gia của các ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn Thành phố, Chương trình sẽ giải ngân trên 60.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay ngắn hạn 5,5 - 7%/năm và trung, dài hạn thấp nhất là 7%/năm. Đây sẽ là kênh dẫn vốn hiệu quả của ngân hàng tới khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn lãi suất thấp.

    Theo Thùy Vinh - Đầu tư
  10. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    chưa e
    mới tin đồn thôi
    mà ở vịt mềnh tin đồn nhiều khi đúng lắm đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này