Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
348 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 01:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 856798 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Chuẩn rồi
    Cần linh hoạt & có thể thay đổi mục tiêu đã định khi xuất hiện nhiều cơ hội tốt trên thị trường (Như trong thời điểm này, cực thuận lợi để gom cổ phiếu thị giá hợp lý =D>=D>=D>)
    --- Gộp bài viết, 30/12/2014, Bài cũ: 30/12/2014 ---
    Đó là phần tâm lý vốn có của các nhà đầu tư :)):)):))
    Chơi loanh quanh & dưỡng sức :)
    Bulava, Khavienthanh, hoangda7 người khác thích bài này.
  2. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
    dành mấy ngày nghỉ ngơi , trả bài Cụ ah :))=))
    Khavienthanh, hoangda, tinh tam6 người khác thích bài này.
  3. okechungkhoan16

    okechungkhoan16 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    4.111
    Good măm măm trưa cả nhà nhé ! :))
    Khavienthanh, hoangda, tinh tam6 người khác thích bài này.
  4. Bogiaa

    Bogiaa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    5.384
    Chắc chắn rồi. Sau một nhịp giảm sâu và dài chắc chắn sẽ bật lại. Nhưng kg biết bật tới đâu.
    Đây là việc rất khó!!
    --- Gộp bài viết, 30/12/2014, Bài cũ: 30/12/2014 ---
    Trưa nay mọi người chắc là ngon miệng rồi!!
    Khavienthanh, hoangda, tinh tam6 người khác thích bài này.
  5. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Bài thì cụ cố trả đều chứ cứ ngày nghỉ mới trả thì thành ngày lao động ..hi hi
    Chào các cụ mợ, em out đơi.
    Khavienthanh, hoangda, tinh tam6 người khác thích bài này.
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Không cần đưa ra các mốc làm gì, phán đoán xu hướng phù hợp đã là ngon
    Bulava, Khavienthanh, tinh tam7 người khác thích bài này.
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.195
    Haizzz... Đi đợt này chắc cũng còn lâu mới lấy được lại đó chị, cứ xác định vậy đi cho nhẹ lòng ạ. %%->:D:D<


    [​IMG][​IMG]
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Nổ của đàn em Quảng nổ

    Bkav: “Chúng tôi đi trước Microsoft, Google, Samsung cả chục năm”
    30/12/2014 11:44

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Theo Giám đốc Bkav SmartHome Vũ Thanh Thắng, nếu như các hãng công nghệ như Microsoft, Google, Samsung chỉ mới gia nhập thị trường nhà thông minh (SmartHome) thì Bkav đã phát triển từ hàng chục năm nay.
    SmartHome đang được nhắc đến nhiều tại Việt Nam với khái niệm về một ngôi nhà thông minh tích hợp mạng truyền thông kết nối các thiết bị, dịch vụ điện gia dụng (như hệ thống đèn, rèm cửa, camera an ninh, khóa cửa, điều hòa, bình nóng lạnh, tivi…), cho phép chủ nhân ngôi nhà có thể giám sát hoặc truy cập từ xa.

    Hiện trên thế giới đã có nhiều hãng cung cấp giải pháp giám sát và điều khiển nhà thông minh như hệ thống Synco của Siemens (Đức), Dynalite của Philips (Hà Lan), Wiser Home Control của Schneider Electric (Pháp) hay HAI của Leviton (Mỹ)...

    Các hãng lớn như Google, Microsoft, Samsung, Apple cũng tham gia vào thị trường này.

    Đầu năm 2014 Google mua lại Nest (hãng sản xuất bộ điều khiển nhiệt độ thông minh và thiết bị báo khói), Samsung mua lại 1 công ty chuyên về làm SmartHome, ra mắt hệ thống nhà thông minh khép kín trong các thiết bị của hãng.

    Gần đây nhất, Apple ra mắt nền tảng ứng dụng nhà thông minh HomeKit dành cho các nhà phát triển.

    [​IMG]
    Đại diện Bkav khẳng định SmartHome của doanh nghiệp này 100% do người Việt làm.

    Theo thông tin ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Bkav SmartHome trao đổi tại Tọa đàm “Đưa ứng dụng CNTT- viễn thông vào đời sống” vừa diễn ra tại Hà Nội, doanh nghiệp này bắt đầu nghiên cứu và phát triển SmartHome từ năm 2003.

    Bắt đầu là các thiết bị đơn giản và cho đến nay đã trở thành “hệ thống hoàn chỉnh nhất thế giới” dựa theo tiêu chí đánh giá của hãng Nghiên cứu thị trường Gartner.

    Vị đại diện của Bkav SmartHome cho hay, theo tiêu chí xếp hạng SmartHome do Gartner công bố gần đây, các hệ thống nhà thông minh trên thế giới hiện nay đa phần thuộc nhóm nhà tự động (Home Automation).

    Còn cấp độ cao nhất của SmartHome là Connected Home thì phải vài năm nữa mới phát triển và trở nên phổ biến.

    Trong khi đó, theo ông Vũ Thanh Thắng, Bkav đã làm được điều này, hiện đã đưa ra giải pháp hoàn chỉnh cho nhà thông minh Connected Home với sự khác biệt và đã đi khá xa so với nhiều doanh nghiệp trên thế giới.

    Thậm chí, còn khắc phục được những hạn chế trên giải pháp SmartHome của nhiều hãng nước ngoài như sử dụng phức tạp, hàm lượng phần mềm trên hệ thống ít, không cho phép linh động điều chỉnh theo thói quen sử dụng của người dùng.

    “Đây chính là yếu tố để Bkav tự nhận mình đã đi trước Microsoft, Google, Samsung… từ 5 - 10 năm.

    Bkav SmartHome là minh chứng cho thấy doanh nghiệp trong nước có thể phát triển sản phẩm công nghệ cao như các hãng lớn trên thế giới”, ông Vũ Thanh Thắng nói, đồng thời khẳng định giải pháp Bkav SmartHome 100% do người Việt làm, làm chủ công nghệ lõi, làm chủ các giai đoạn từ thiết kế tạo dáng công nghiệp, thiết kế cơ khí, điện tử, phần mềm…

  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Kinh tế trông chờ trụ đỡ mới khi giá dầu giảm sâu
    Nguồn tin: VnExpress | 30/12/2014 9:57:16 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Đại diện Tổng cục Thống kê nhận định nhiều lĩnh vực công nghiệp đang tăng trưởng khá và sẽ là trụ đỡ khi sản lượng khai thác dầu có thể bị cắt giảm.

    Ngành công nghiệp khai khoáng, trong đó có dầu mỏ, luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy khu vực khai khoáng đóng tỷ trọng cao thứ hai trong các ngành công nghiệp (sau chế biến - chế tạo). Thu từ xuất khẩu dầu thô cũng chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách. Do đó, khi giá dầu giảm, GDP và ngân sách Việt Nam không tránh khỏi bị tác động.

    Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhận định giá xăng dầu giảm sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất.

    "Nếu giá xăng dầu trong nước giảm khoảng 10% thì chi phí sản xuất sẽ giảm khoảng 0,57%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm khoảng 0,55% và kinh tế có thể tăng thêm 0,91%", ông nói.

    Trước đó, ông Hà Quang Tuyến - Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) nhận định Việt Nam vẫn còn nhiều lĩnh vực để "gỡ" cho dầu thô nếu tăng trưởng khu vực khai khoáng giảm xuống do sản lượng dầu thô giảm. Nhìn vào dữ liệu lịch sử các năm, ông Tuyến cho hay một số ngành và lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, chẳng hạn như công nghiệp chế biến chế tạo...

    "Năm 2014, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,45%, trong khi năm 2010 - 2011 tăng 12,1%. Nếu năm 2015 tăng được mức bình quân như giai đoạn 2010 - 2011 thì công nghiệp chế biến chế tạo sẽ tăng 9,5 - 10%, bù đắp vào việc cắt giảm sản lượng dầu", ông Tuyến nói.

    Thậm chí, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân còn cho rằng giá dầu thấp là cơ hội với Việt Nam để bổ sung nguồn dự trữ. "Giá dầu thấp là cơ hội hết sức tốt để chúng ta tạm ngưng khai thác dầu thô và giảm sản lượng khai thác dầu để tăng dự trữ dầu. Đây là một trong những nguyên liệu rất quan trọng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh", vị này phát biểu tại Hội nghị chiều qua.

    Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo TP HCM, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết ngay những tháng cuối năm, trước tình hình giá dầu thô liên tục giảm, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nghiên cứu và đề xuất phương án phù hợp xử lý việc khai thác dầu thô trong năm 2015, nhằm hạn chế tối đa những tác động bất lợi và đảm bảo tăng trưởng kinh tế.
    [​IMG]
    Biểu đồ giá dầu thô WTI thế giới trong 10 năm qua. Đơn vị: USD/thùng. Nguồn: Nasdaq

    Tuy nhiên, trên vị thế là một quốc gia vừa xuất vừa nhập khẩu xăng dầu, và tổng chung là nhập siêu năng lượng, giá dầu thế giới giảm sẽ tác động hai chiều đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong năm 2015 khi doanh nghiệp phải giao theo các hợp đồng mới, trong khi giá dầu vẫn đang giảm nhanh và dự báo diễn biến khó lường.

    Ông Trần Ngọc Năm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - đơn vị chiếm thị phần lớn nhất cả nước cho biết doanh nghiệp xăng dầu phải đảm bảo dự trữ lưu thông hàng hóa, khi giá xăng dầu giảm, toàn bộ lượng dự trữ sẽ phải bán ra với giá thấp hơn. "Để giữ được con số lợi nhuận của 9 tháng cũng không dễ vì xu hướng giá xăng dầu thế giới liên tục giảm", ông Năm bày tỏ.

    Trước khi đưa ra quan điểm lạc quan trên, chia sẻ với báo chí sau cuộc họp ngày 18/12, vị tư lệnh ngành Kế hoạch & Đầu tư đặt ra trường hợp Việt Nam có thể cắt 30% sản lượng khai thác dầu thô nếu không muốn thua thiệt do giá thế giới sụt giảm. Khi đó, GDP năm tới có thể giảm từ 0,8 đến 1,2 điểm phần trăm.

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng thừa nhận giá dầu giảm nửa cuối năm tuy chưa gây ảnh hưởng đáng kể cho năm nay nhưng sẽ là mối lo cho năm sau, bởi các hợp đồng dầu khí thường có kỳ hạn. "Điều lo ngại nhất là các hợp đồng đã ký có thời hạn thì ít nhất 3 tháng nữa sẽ bị tác động, chắc chắn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nguồn thu trong năm 2015", ông nói.

    Với việc thu từ xuất khẩu dầu thô hiện chiếm 10% tổng thu ngân sách và từng lên tới 30% trong các năm trước đây, tìm phương án để bù đắp lượng thiếu hụt khi giá dầu xuống dưới 100 USD một thùng đang là mối quan tâm chính trong các cuộc họp giữa các chuyên gia, thành viên Chính phủ thời gian qua. Nhà điều hành tính toán mỗi USD giá dầu giảm so với mức dự toán 100 USD sẽ khiến nguồn thu hụt khoảng 1.000 tỷ đồng. Như vậy, với việc giá dầu xuống dưới 55 USD, ngân sách nguy cơ thiếu khoảng 45.000 tỷ đồng.

    Song, đại diện Bộ Tài chính khẳng định kể cả khi giá dầu thô khiến nguồn thu ngân sách giảm khoảng 50.000 tỷ đồng, cơ quan này vẫn có biện pháp tăng thu nội địa để bù đắp.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết con số vượt thu năm 2014 đạt 14%, cao hơn mức đóng góp của xuất khẩu dầu thô cho ngân sách (10%). Ông cũng tỏ ra tin tưởng vào phương án thu nợ thuế để bù đắp nếu giá dầu giảm. Hiện số nợ thuế vào khoảng 70.000 tỷ đồng, trong đó có 45.000 - 50.000 tỷ đồng còn khả năng thu hồi.

    "Đến giờ phút này, nếu mức giảm thu do giá dầu xoay quanh 50.000 tỷ đồng thì sẽ không ảnh hưởng đến ngân sách", Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh.

    Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng xây dựng lại biểu thuế nhập khẩu xăng dầu. Nếu giá dầu xuống dưới 60 USD một thùng, thuế suất xăng dầu sẽ lên tối đa 40%, cao hơn 25-30% so với mức trần cũ. Nếu giá dầu từ 60-75 USD một thùng, mức thuế cao nhất là 35%, tăng 10%. Trong trường hợp giá dầu phục hồi về 75-95 USD, thuế tối đa sẽ là 25%, cao hơn 5% so với mức trần trước đây. Mức trên 95 USD một thùng, thuế cao nhất sẽ là 20%.

    "Các phương án bổ sung nguồn thu cũng được báo cáo và chúng ta có thể tạm yên tâm vì phương án Bộ đưa ra là khả thi", Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên từng trấn an tại cuộc họp báo đầu tháng 12.

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng khai thác dầu thô năm 2014 đạt hơn 15,5 triệu tấn, tăng gần 2% so với năm 2013. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước tính sơ bộ bởi PVN cho biết đến ngày 9/12, đơn vị này đã khai thác 16,2 triệu tấn dầu và dự kiến năm nay sẽ vượt kế hoạch trên 1 triệu tấn.

    Xuất khẩu dầu thô 12 tháng qua ước đạt hơn 9,1 triệu tấn, trị giá gần 7,2 tỷ USD, tăng 9% về lượng nhưng lại giảm 0,7% về giá trị so với năm ngoái. Tính bình quân, giá xuất khẩu dầu thô đã giảm từ mức đỉnh 129 USD một thùng hồi tháng 7 về còn 73,3 USD một thùng trong hai tháng cuối năm.

    Trao đổi với VnExpress, bà Lê Thị Minh Thủy - Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê) cho biết những tháng cuối năm, xuất khẩu dầu thô cao chủ yếu do những lo hàng đã được ký những tháng trước đó. "Điều này không có nghĩa là chúng ta tăng xuất khẩu khi giá giảm", bà nói. Đánh giá về năm 2015, vị này nhìn nhận xuất khẩu dầu thô sẽ giảm khi mà nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng sản lượng và Chính phủ thực hiện lộ trình giảm xuất khẩu khoáng sản.

    Phương Linh
    Bulava, Khavienthanh, Canada018 người khác thích bài này.
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Ngân hàng hồi sức và thách thức vùng nhạy cảm
    Nguồn tin: VEF | 30/12/2014 6:13:20 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Giải quyết sở hữu chéo là một thách thức lâu dài của hệ thống ngân hàng. Đây là việc phải kiên trì sau thời kỳ đầu 'sơ cứu' lo thanh khoản, nợ xấu, giải quyết các ngân hàng yếu kém...

    Sáp nhập, hợp nhất: Chờ giai đoạn mới


    Kể từ sau sự kiện PVFC hợp nhất với Western Bank thành PvcomBank vào nửa đầu tháng 9/2013, cả năm 2014 không có thêm vụ sáp nhập, hợp nhất ngân hàng nào.

    Đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank đang bị vướng ở cơ quan quản lý. Kế hoạch nhà đầu tư nước ngoài vào tham gia tái cơ cấu GPBank đã một năm qua vẫn chưa thấy đâu. Phương án PGBank về với Vietinbank cũng mờ mịt. Trong khi đó, việc tiếp tục xử lý 6-7 ngân hàng qua hình thức sáp nhập được nói đến nhiều đến nay cũng chỉ là dự kiến hay trong vòng giữ kín.

    Việc tái cơ cấu khối ngân hàng thương mại nhà nước cũng đang ở bước khởi động và sẽ còn phải chờ các kết quả ở những năm tới. Đã hết năm 2014, sẽ chỉ còn đúng một năm nữa để thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống giai đoạn 2011-2015 nên sức ép cho toàn hệ thống sẽ ngày càng lớn hơn.

    Nói về hoạt động năm 2014 của 9 ngân hàng yếu kém, trong đó có 8 đã hợp nhất, sáp nhập, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đánh giá, đến thời điểm này, tất cả các chỉ số tài chính đều tăng trưởng bền vững. Các chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu đều được kiểm soát theo đúng lộ trình của Đề án tái cấu trúc.

    Tuy nhiên, không ít ý kiến còn lo ngại về những khó khăn thách thức phía trước. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Nam Kim, qua cuộc sáp nhập, hợp nhất tuy có tăng về quy mô nhưng đây chỉ là bài tính cộng thể hiện trên sổ sách, còn thực tế những hậu quả nặng nề của thời kỳ trước, những rủi ro của những ngân hàng yếu kém buộc phải tái cơ cấu không thể một sớm, một chiều... hợp nhất, sáp nhập là giải quyết được ngay. Câu chuyện xử lý nợ xấu, tăng cường quản trị, nâng đáp ứng các tiêu chí an toàn sẽ còn cần rất nhiều thời gian.

    'Sáp nhập giải quyết được sở hữu chéo giữa 2 ngân hàng. Tuy nhiên, còn những chồng chéo khác đang là thách thức cho cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng trong năm tới. Trong khi đó, nguy cơ nợ xấu vẫn chưa hẳn đã dứt', ông Kim nói.

    Xử sở hữu chéo: Thách thức bản lĩnh

    Theo các chuyên gia, giải quyết sở hữu chéo kéo dài sẽ là một trong những cản trở lớn nhất đến quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hiện nay. NHNN cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó giải pháp được kỳ vọng để xử lý triệt để sở hữu chéo là yêu cầu các tổ chức tín dụng trong liên minh tiến hành sáp nhập, hoặc hợp nhất. Mới đây nhất, Thông tư 36 được kỳ vọng sẽ khởi đầu cho một giai đoạn quyết liệt hơn trong xử lý sở hữu chéo.

    Trong một phân tích khác, chuyên gia Phạm Nam Kim cho rằng, sở hữu chéo ngân hàng đã trở thành một "mạng nhện" chằng chịt đan xen. Với tất cả sự phức tạp và nhạy cảm, vấn đề này sẽ là thách thức lớn nhất đối với bản lĩnh nhà lãnh đạo trong năm tới.

    Sở hữu chồng chéo dẫn đến hệ lụy: cho vay theo mối quan hệ, cho vay theo nhóm lợi ích và cách cho vay như vậy không đảm bảo hiệu quả và an toàn mà các tiêu chí này là thước đo hàng đầu của quá trình tái cơ cấu ngân hàng. Việc các đại gia là chủ ngân hàng rồi lòng vòng cho vay các dự án của mình nên hiện không ít nợ xấu ở một số ngân hàng thuộc về chính các ông chủ ngân hàng. Và vì chính mình là chủ nên việc cố giấu hay khó xử lý nợ xấu là không hề dễ dàng vì đơn giản là không ai muốn "tự thú".

    Trong khi đó, chủ trương giữ vững hệ thống, không để tổ chức tín dụng nào phá sản khiến cho mọi động thái đều phải tính toán thận trọng và tất nhiên đó là cái khó cho nhà quản lý khi muốn mạnh tay.

    Nợ xấu còn phải trường kỳ

    Theo báo cáo từ NHNN, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 9/2014 là 5,43% và có thể được đưa xuống còn 3% vào cuối năm 2015 như mục tiêu đã đề ra.

    Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng, cuộc chiến với "căn bệnh" nợ xấu vẫn còn rất cam go và đích còn xa. Ngân hàng Nhà nước đã đưa phương án thành lập công ty chuyên xử lý nợ. Hơn một năm qua, một khối lượng nợ xấu rất lớn đã được mua để giúp các ngân hàng làm sạch dần bảng tài sản của mình. Tuy nhiên, đầu ra cho những khối nợ này vẫn chưa dễ dàng khi còn vướng về thủ tục pháp lý và khó về điều kiện thị trường.

    Đặc biệt, nếu như các nước khác muốn xử nợ xấu là chỉ có cách bỏ ngân sách, thêm vốn hoặc lấy lợi nhuận bù đắp. Nhưng trong điều Việt Nam, điều này là không thực tế. Vì thế, VAMC là một phương án sáng tạo phù hợp nhưng đường đi sẽ dài và vất vả hơn.

    Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng, nợ xấu không phải khởi nguồn từ các tổ chức tín dụng, mà sinh ra từ DN, từ đầu tư công. Trong khi đó, tiến độ tái cơ cấu hai trụ cột là DNNN và đầu tư công vẫn rất mờ nhạt, chưa kể món nợ khổng lồ của các DNNN, nợ đầu tư xây dựng các công trình sẽ lộ ra trong khoản vay nợ 1,5 triệu tỷ đồng.

    Trần Thủy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này