Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khavienthanh, Dec 17, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    mình không biết vì mình đang ở dòng lắp ráp ô tô. ae ai đang có dòng TS thì tìm hiểu thêm nhé
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Giá vàng bất ngờ vượt 1.200 USD
    Nguồn tin: VnExpress | 31/12/2014 8:18:47 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Bất ổn tại Hy Lạp và căng thẳng quan hệ Nga - Mỹ leo thang là lý do khiến nhà đầu tư lại tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

    Thị trường Mỹ nhanh chóng tăng cao ít phút sau mở cửa, từ 1.185 USD một ounce rồi vút lên gần 1.210 USD một ounce.

    Đóng cửa phiên, giá vàng tăng hơn 17,4 USD lên 1.200 USD do đôla Mỹ yếu đi, chứng khoán giảm điểm và lo ngại căng thẳng Nga - phương Tây. Đà tăng tiếp tục trong sáng nay, chạm 1.201 USD lúc 8h (giờ Hà Nội), tương đương 31 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Giá trong nước đóng cửa hôm qua tại 34,94-35,12 triệu đồng.

    Giá các hợp đồng giao tháng 2 cũng tăng 18,5 USD lên 1.200,4 USD một ounce. Hôm qua, tâm lý tránh rủi ro đã bao phủ tất cả thị trường toàn cầu. Hy Lạp phải bầu cử trước thời hạn và đối mặt khả năng rời eurozone khiến chứng khoán châu Âu đi xuống. Giá dầu thô giảm cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.Hôm qua, Dollar Index đã giảm 0,3%, do đồng yen mạnh lên khi nhà đầu tư coi đây là công cụ trú ẩn an toàn trước các rủi ro kinh tế sắp tới. Lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây cũng đã hỗ trợ phần nào thị trường.

    Bộ Ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố Mỹ mở rộng các lệnh trừng phạt sẽ gây thiệt hại đến cả hai bên. “Vàng đã được mua mạnh trên sàn Comex, có lúc lên tới 1.202 USD cho hợp đồng giao tháng 2 năm sau”, một nhà đầu tư tại London cho biết.

    Nhu cầu vật chất cũng hỗ trợ giá hôm qua, khi giá bán trên sàn Thượng Hải cao hơn thế giới 4 USD một ounce.

    Dù vậy, về góc độ kỹ thuật, thị trường vẫn bị đánh giá có xu hướng giảm, do giá chưa vượt được ngưỡng kháng cự dài hạn 1.235 USD. “Điều khiến những người lạc quan cảm thấy lên tinh thần là khối lượng giao dịch hôm nay mạnh hơn vài ngày gần đây. Nhưng cho đến khi giá vượt 1.235 USD, họ sẽ chưa thể vui mừng”, Teddy Sloup – chiến lược gia thị trường cấp cao tại iiTrader nhận xét.

    Tổng cộng trong năm nay, vàng đã mất 1%, chủ yếu do USD mạnh lên và khả năng Mỹ tăng lãi suất.

    Trên thị trường dầu thô, giá hôm qua tăng nhẹ do nguồn cung từ Libya gián đoạn và số liệu nguồn cung Mỹ cũng được dự báo giảm. Dầu WTI và Brent chốt phiên hôm qua tại 54,12 USD và 57,90 USD một thùng. Năm nay được đánh giá là năm tồi tệ nhất của dầu thô kể từ 2008.

    Hà Thu
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    “Cưu mang” ngân hàng bé, Việt Nam sẽ có “siêu” định chế tài chính sau sáp nhập?
    Việc sử dụng những ngân hàng lớn để “cưu mang” một ngân hàng nhỏ được giới chuyên gia đánh giá cao bởi họ có đủ tiềm lực tài chính để bù đắp những thiếu hụt về vốn, nhân lực, quản trị…
    Tái cơ cấu giai đoạn hai của hệ thống ngân hàng được khởi động bằng thông tin Vietcombank sẽ sáp nhập vào hệ thống một ngân hàng, đối tượng được xác định là Saigonbank. Ngoài ra, BIDV cũng sẽ “cưu mang” một ngân hàng nhỏ phía Nam. Vietinbank sáp nhập một ngân hàng cổ phần nhỏ, từng được xác định là PGBank…

    Việc sử dụng những ngân hàng lớn để “cưu mang” một ngân hàng nhỏ được giới chuyên gia đánh giá cao bởi họ có đủ tiềm lực tài chính để bù đắp những thiếu hụt về vốn, nhân lực, quản trị… Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này liệu có thật sự tốt hay không và ngân hàng thâu tóm kia có thể trở thành định chế tài chính lớn có quy mô tài sản, vốn điều lệ ngang tầm khu vực?

    Sôi động thông tin sáp nhập

    Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng giai đoạn hai đã được khởi động bằng thông tin Vietcombank sẽ sáp nhập ngân hàng khác vào hệ thống và đối tượng được thị trường xác nhận đó là Saigonbank.

    Không chỉ Vietcombank, BIDV, Vietinbank cũng sẽ sáp nhập một ngân hàng khác vào hệ thống. Được biết, đối tượng sáp nhập với Vietinbank vẫn sẽ là Ngân hàng Xăng dầu (PGBank) và BIDV là một ngân hàng nhỏ ở trong phía Nam.

    Nguồn tin cho biết đến giữa hoặc cuối năm 2015, những thương vụ này có thể sẽ hoàn tất sau khi hai bên đối tượng khảo sát, tìm hiểu, tập huấn nhau.

    Trước khi Vietcombank công bố thông tin “cưu mang” một ngân hàng khác, thị trường cho rằng đối tượng sẽ là Ngân hàng Xây dựng. Bởi sau sự cố sai phạm cá nhân của nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc ngân hàng Xây dựng, Vietcombank đã hỗ trợ ngân hàng này từ tài chính đến nhân sự trong suốt thời gian qua.

    Tuy nhiên, khi tìm hiểu về khả năng sáp nhập của hai bên mới thấy khả năng này khó xảy ra, vì dù hỗ trợ nhưng thời gian qua Vietcombank chỉ cử người tham gia quản lý chứ không thực hiện khảo sát.

    Việc Vietcombank lựa chọn Saigonbank cũng dựa trên cơ sở Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 36 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2/2015. Tính đến thời điểm hiện nay, Vietcombank vẫn đang là cổ đông lớn của Saigonbank với lượng cổ phần nắm giữ hơn 8,2%.

    Dù vậy, thương vụ này cũng chỉ mới được thông qua về mặt chủ trương của cơ quan quản lý. Sau khi cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập, hai ngân hàng sẽ trình đề án sáp nhập, và chỉ khi NHNN thông qua đề án này, thương vụ mới bắt đầu được xúc tiến. Hiện tại, mấu chốt của việc đàm phán giữa hai ngân hàng vẫn là giá chuyển nhượng, đến giờ việc thỏa thuận vẫn chưa hoàn thành.

    Một ngân hàng khác cũng từng để lộ thông tin về đối tác hợp nhất và sau đó đã gỡ bỏ, đó là ngân hàng Xăng dầu (PGBank). Ngay hồi đầu năm, ngân hàng này đã để lộ thông tin về việc sẽ về một nhà với Vietinbank, nhưng ngay sau đó đã gỡ bỏ thông tin đó.

    Một nguồn tin xác nhận là do thời điểm đó Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa chấp thuận phương án sáp nhập này. Tuy nhiên, một nguồn tin chính thức đã xác nhận, PGBank sẽ vẫn về Vietinbank và đã được cơ quan quản lý chấp thuận về mặt chủ trương. Hiện hai bên đang tiến hành khảo sát để đi đến hợp nhất. Tuy nhiên, để có thông tin chính thức phải đợi đến giữa hoặc cuối năm 2015.

    BIDV cũng được biết đến sẽ “cưu mang” một ngân hàng nhỏ ở phía Nam. Hiện hai bên đang tiến hành khảo sát, tập huấn để đi đến thống nhất.

    Một ngân hàng khác là Viet Capital Bank cũng đang tìm kiếm đối tác để hợp nhất, sáp nhập. Thông tin chưa chính thức thì đối tác của Viet Capital Bank chính là NamABank. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng này cho biết, phương án hợp nhất, sáp nhập mới chỉ là chủ trương xin ý kiến đại hội cổ đông, kế hoạch chi tiết và đối tác sáp nhập vẫn chưa xác định.

    Giới chuyên gia dự báo, với định hướng đến năm 2017 sẽ giảm số lượng ngân hàng xuống còn từ 15 - 17, thì trong thời gian tới thông tin về hợp nhất, sáp nhập sẽ được công bố sau một thời gian dài hai bên khảo sát, đánh giá…

    Bình luận về sự tham gia của ngân hàng lớn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đại biểu Quốc hội Phan Văn Quý, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng nếu như trước đây sáp nhập, hợp nhất ngân hàng chỉ là cấp số cộng đơn thuần và nhằm giải quyết cơ bản về mặt tâm lý. Nay, việc lấy ông lớn “cưu mang” ông nhỏ nhằm hỗ trợ trong việc điều hành, nhân sự, quản trị và nâng cao chất lượng tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng.

    Kỳ vọng định chế tài chính lớn?


    Việc hợp nhất, sáp nhập những ngân hàng nhỏ, yếu kém trước hết là vì mục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, nhưng quan trọng hơn, đó là việc làm cần thiết khi ngân hàng nhỏ dường như không có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

    Theo TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, việc các ngân hàng lớn tham gia “cưu mang” ngân hàng ốm yếu là rất ổn. Bởi đây mới là những đơn vị có tiềm lực tài chính để có thể củng cố được sự thiếu hụt về vốn, nâng cao năng lực quản trị, xử lý nợ xấu… Tuy vậy, để đi vào hoạt động ổn định sau sáp nhập, ngân hàng cũng phải mất thời gian 2 - 3 năm để củng cố, ổn định hệ thống và từng bước lớn mạnh thành một định chế tài chính.

    Cùng quan điểm về việc tham gia tái cơ cấu của các ngân hàng lớn là rất tốt, nhưng TS. Cấn Văn Lực, Giám đốc trường đào tạo nhân lực BIDV, cho rằng các ngân hàng tham gia theo tinh thần ủng hộ chủ trương tái cơ cấu hệ thống của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chứ không phải kỳ vọng sẽ sớm thành một định chế tài chính tầm cỡ khu vực. Bởi câu chuyện sáp nhập hai ngân hàng không hề đơn giản.

    “Để sáp nhập thành công cần phải có đủ 4 yếu tố, đó là vấn đề về văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, CNTT và khách hàng. Khi “kết hôn” thì ai cũng mong muốn hạnh phúc, nhưng cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không lại còn tùy thuộc vào hai bên. Trong đó có những vấn đề như điều hành, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, tập huấn…”, ông Lực phân tích.

    Bởi vậy, theo ông Lực, việc ngân hàng lớn tham gia tái cơ cấu chưa hẳn đã tốt hơn so với giai đoạn một của tái cơ cấu. Vì cơ bản, những ngân hàng sáp nhập vào ngân hàng lớn là những ngân hàng yếu kém cần phải xử lý.

    “Giai đoạn một của tái cơ cấu là hợp nhất giữa các ngân hàng yếu kém và nhiều quan điểm cho rằng đây chỉ là phép cộng đơn thuần. Tuy nhiên, sự hợp nhất này có một ngân hàng chủ lực, sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước về mặt quản trị và một ngân hàng lớn tham gia tư vấn, hỗ trợ tài chính nên có khả năng bứt phá. Còn việc ngân hàng lớn “cưu mang” ngân hàng con có tốt hay không thì còn phải xem sau hợp nhất làm ăn có tốt không, hiệu quả kinh doanh thế nào”, ông Lực bình luận.

    Một chuyên gia ngân hàng cũng cho rằng, sự tham gia của ngân hàng lớn vào quá trình tái cơ cấu cũng có được có mất. Cái được là về quy mô, mạng lưới, cơ sở khách hàng. Cái đáng lo ngại đó là liệu hai bên có hợp nhau hay không, chất lượng tài sản của ngân hàng đó thế nào, thiện chí hợp tác của những cổ đông lớn ra sao.
    Theo Trần Giang
    Diễn đàn đầu tư
  4. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 18, 2014
    Likes Received:
    23,943
    Xuống sâu thế nào lên thế ấy,quá trình đi lên nhà cái vừa đi vừa lắc...nhưng chúng ta hãy vững tin nhé.
    Một năm đày biến động với nhà đầu toi :D....hy vọng năm 2015 chứng khoán lại làm cho nhà đầu toi thăng hoa,lộc lá đầy nhà...@};-
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Hành trình xác nhận lại giá trị của từng cổ phiếu, thị giá được giao dịch sẽ phản ánh cổ phiếu đó ở mức nào
  6. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    Vốn EU “chảy” vào Việt Nam hơn 19 tỷ USD
    Thứ tư, 31/12/2014, 08:53 (GMT+7)
    Các quốc gia Hà Lan, Pháp, Anh và Đức là nhóm các nước EU đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam.

    Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), tính đến 15/12/2014, đã có 23/28 nước thành viên EU đầu tư vào Việt Nam với 1.566 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 19,1 tỷ USD.
    Trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam, Hà Lan đứng đầu với 226 dự án có vốn đầu tư đăng ký 6,61 tỷ USD, chiếm 34,6% tổng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam. Pháp đứng thứ 2 với 420 dự án có vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, chiếm 17,3%.
    Tiếp theo là Vương quốc Anh có 194 dự án với 2,83 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 14,9% tổng vốn đầu tư.
    Đứng thứ 4 là CHLB Đức có 244 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1,34 tỷ USD, chiếm gần 7% tổng vốn đầu tư của các nước EU đầu tư vào Việt Nam.
    Lĩnh vực lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong các lĩnh vực mà các nước EU đầu tư tại Việt Nam, có 555 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6,1 tỷ USD, chiếm 32,2%.
    Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện khí nước có 19 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3,52 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư của các nước EU tại Việt Nam.
    Đứng thứ 3 là lĩnh vực thông tin truyền thông, có 170 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,19 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư.
    Tiếp theo sau là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai khoáng với quy mô vốn lần lượt là 1,9 tỷ USD và 1,48 tỷ USD.
    Với tiềm lực, khả năng về tài chính và lợi thế về công nghệ, kỹ thuật cao, cácnước EU đã có dự án FDI tại 52 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
    Trong đó, Hà Nội đứng đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ các nước EU, với 363 dự án tổng vốn đầu tư 3,08 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng vốn đăng ký đầu tư của các nước EU tại Việt Nam.
    TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 2 có 571 dự án với vốn đầu tư là 2,8 tỷ USD, chiếm 14,7% về tổng vốn đầu tư của các nước EU tại Việt Nam.
    Ngoài ra, các tỉnh gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai là những địa phương cũng thu hút được nhiều vốn đầu tư từ các nước EU, với quy mô vốn lần lượt là 2,4 tỷ USD; 2,2 tỷ USD và 1,44 tỷ USD.
    Các nước EU đầu tư nhiều nhất theo hình thức 100% vốn nước ngoài có 1.117 dự án, tổng vốn đầu tư 7,8 tỷ USD, chiếm 41,1% về tổng vốn đầu tư của các nước EU đầu tư tại Việt Nam.
    Có 377 lượt dự án đầu tư theo hình thức liên doanh, tổng vốn đầu tư 4,78 tỷ USD, chiếm 25% về tổng vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam.
    Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có 29 dự án với 3,1 tỷ USD, hình thức BOT, BT, BTO có 4 dự án nhưng có quy mô vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, chiếm 16,1% về vốn đầu tư, còn lại là các hình thức đầu tư khác.
    Các dự án lớn của các nước EU đầu tư vào Việt Nam:
    – Dự án Công ty TNHH điện lực AES- TKV Mông Dương (BOT nhiệt điện Mông Dương 2) do AES Mong Duong Holdings B.V(AES) đăng ký tại Hà Lan đầu tư để xây dựng vận hành nhà máy nhiệt điện than 1200MW, tổng vốn đăng ký đầu tư 2,15 tỷ USD .
    – Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ điện thoại di động CDMA giữa Tổng công ty Bưu chính viễn thông và Hutchison Telecommunication, R.L (Luxembourg) trong lĩnh vực phát triển mạng điện thoại di động CDMA 800Mhz, tổng vốn đầu tư 1,04 tỷ USD.
    – Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty Bưu chính viễn thông và France Cable et Radio Việt nam (Pháp) trong lĩnh vực xây dung mới, nâng cấp, cung cấp dịch vụ viễn thông, số vốn đầu tư 615 triệu USD.

    (Theo Bizlive)
  7. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    Quỹ đầu tư 2015: Bận rộn tăng chất, đổi lượng
    Nói đến quỹ ngoại, người ta thường nghĩ đến những thương vụ đầu tư vào DN lớn, CP đầu ngành. Nhưng, trong 2 năm qua đã xuất hiện những quỹ ngoại với xu hướng thực dụng và chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

    Mạo hiểm một cách… thực dụng

    Xu thế lập quỹ mở trong năm 2013 tiếp tục được duy trì trong năm 2014, như một điểm nhấn của TTCK. Trong nửa đầu năm 2014, các quỹ mở như QĐT cổ phiếu (CP) Năng động Bảo Việt (BVFED), QĐT Năng động Eastsprings Investments Việt Nam (ENF)… đã chính thức hoạt động.

    [​IMG]
    Thời gian tới sẽ có thêm nhiều quỹ đầu tư ra đời để đón cơ hội CPH các DNNN

    Chỉ hơi "xui" cho các quỹ mở này là thời điểm giải ngân ước chừng nằm trong giai đoạn TTCK có một đợt biến động mạnh vào tháng 5 nên phải mất một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với thị trường. Với các QĐT nước ngoài, quý I cũng ghi nhận dấu ấn của các ETF trong các giao dịch trên sàn giúp cho giá nhiều CP diễn biến tích cực và thanh khoản thị trường tăng mạnh.
    Một dấu ấn đậm nét hơn nữa là việc TTCK đã có một số phiên giảm mạnh vào giai đoạn nửa đầu tháng 5, do những căng thẳng trên biển Đông. Bất chấp những phiên gần như tất cả CP giảm sàn, khối ngoại vẫn tích cực mua ròng và cũng rất nhanh chóng thu được lợi nhuận trong những phiên hồi phục sau đó.
    Trước đây, nói đến quỹ ngoại, người ta thường nghĩ đến những thương vụ đầu tư vào DN lớn, CP đầu ngành. Nhưng, trong hai năm qua đã xuất hiện những quỹ ngoại với xu hướng thực dụng và chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Các quỹ ngoại này thường có quy mô trung bình đến nhỏ, nguồn vốn chỉ trên dưới 20 triệu USD, hoạt động khá khép kín, sẵn sàng giải ngân vào những CP được đánh giá là rủi ro, thậm chí đang thua lỗ, có lỗ lũy kế, thanh khoản thấp, vốn điều lệ nhỏ…
    Nếu tính từ năm 2013 đến nay thì chiến thuật này đã đem lại rất nhiều thành công, vì một loạt những CP từ mức giá đáy dưới 10.000 đồng/CP, thậm chí chỉ vài nghìn đồng/CP đã tăng gấp đôi, gấp ba. Hai nhóm CP tiêu biểu có thể kể đến là vận tải và vật liệu xây dựng.
    Điển hình là HT1 chỉ có giá khoảng 5.000 đồng/CP với thanh khoản khá èo uột tại thời điểm cuối năm 2013, nhưng qua khá nhiều đợt sóng trong năm 2014 đã có lúc tăng lên đến gần 18.000 đồng/CP, tức là đã tăng khoảng 3,5 lần. Từ chỗ CP không mấy ai ngó ngàng, HT1 trở thành CP được khối ngoại chú ý và còn lọt vào rổ tính chỉ số của các quỹ ETF.
    Minh chứng khác cho sự "thực dụng" của các QĐT là các thương vụ của Global Emerging Markets (GEM) vào các công ty như FLC, Đức Long Gia Lai (DLG), Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Trừ HAG là một tên tuổi lớn trên sàn, FLC cũng chỉ mới "nổi" gần đây, còn DLG đang trong giai đoạn tái cấu trúc hoạt động để vượt qua khó khăn. Cả FLC và DLG thậm chí còn được xem là CP nóng, mang đậm tính chất đầu cơ.
    Sẽ có thắc mắc rằng tại sao QĐT cũng "chơi" hàng đầu cơ? Nhưng thực tế thì điều quan trọng nhất của đầu tư chính là lợi nhuận chứ không phải là hàng hóa như thế nào. Đặt trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư (NĐT) dành cho các quỹ, nhất là quỹ đóng bị thử thách đáng kể thì chỉ có lợi nhuận mới là giá trị bảo chứng quan trọng nhất, chứ không phải những thứ viển vông kiểu như giá trị, bài bản hay bền vững.
    Những nhân tố mới
    Cũng liên quan đến vấn đề thực dụng, sau một thời gian xuất hiện, quỹ BVFED vào cuối năm 2014 đã thay đổi chiến lược đầu tư của mình, thay vì chỉ tập trung cho rổ VN30, quỹ này đã tổ chức đại hội NĐT để tiến hành mở rộng quy mô. Theo đó, BVFED chỉ lấy một số CP trong rổ VN30 làm cơ sở và có thể lựa chọn những CP tiềm năng khác để giải ngân.
    Các quỹ được xem là khá "mới" (so với các lão làng VinaCapital, Dragon Capital) như Asean Small Cap Fund hay Mutua Fund Elite vẫn đang hoạt động tích cực trên TTCK Việt Nam. Và nếu có thêm hàng hóa trên thị trường, nhất là những mặt hàng có chất lượng thì việc gia tăng số lượng QĐT và cả nguồn vốn là điều có thể dự báo được trong thời gian tới đây. Khá nhiều quỹ ngoại hiện nay hoạt động theo mô hình quỹ mở, nghĩa là ban đầu chỉ có khoản tiền "hạt giống" (seed money) tầm 10 triệu USD để chứng minh năng lực.
    Nhưng khi đã có thành quả (track record) thì việc tăng thêm nguồn tiền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy nên khi TTCK càng hấp dẫn thì nguồn tiền lại đổ vào càng nhanh hơn.
    Nửa cuối năm 2014 và trong năm 2015 có thể xem là giai đoạn tăng tốc của các QĐT trong nước để tạo ra những sản phẩm, những sự thay đổi. Với nhiều chuyên gia đầu ngành, NĐT nên để ý đến sự ra đời của các quỹ ETF dành cho NĐT trong nước, đặc biệt là E1VFVN30 (E1).
    Trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nhiều từ chính sách, kinh tế thế giới, tâm lý bi quan thì các bên xây dựng nên E1 đã có một chiến dịch quảng bá, chia sẻ thông tin liên quan đến ETF này khá bài bản và NĐT cũng đã nắm bắt được phần nào công dụng chứng chỉ quỹ này là: Khi nào muốn đầu tư chứng khoán mà chưa thể chọn cho mình CP ưng ý hoặc muốn "đặt cược" theo xu hướng của TTCK thì hãy mua ETF.
    Có thể nói, mặc dù E1 ra đời vào một thời điểm TTCK không có diễn biến thật sự thuận lợi và không phải NĐT nào cũng sẵn sàng tiếp nhận nhưng cũng nói lên rất nhiều điều: Đó là nỗ lực từ các cơ quan quản lý, các định chế tài chính trên TTCK với quyết tâm gia tăng số lượng sản phẩm để phục vụ NĐT và thu hút những dòng vốn mới. Ngay giữa các QĐT với nhau, nhất là các quỹ nội cũng đã diễn ra một cuộc chạy đua "ngầm" trong việc thành lập các loại hình quỹ mới theo kiểu "anh có thì tôi cũng phải có".



    [​IMG]
    Ông Fiachra Mac Cana
    Ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành CTCK HSC:

    Thị trường 2015, yếu tố nước ngoài khá trọng yếu
    Tranh luận lớn hiện tại là tăng trưởng GDP cho năm 2015 và khả năng tác động của việc doanh thu từ dầu giảm. Điều này, dĩ nhiên, phụ thuộc vào giả định đối với giá dầu bình quân và liệu chính phủ có lựa chọn cắt giảm sản lượng khai thác hay không.
    Cùng lúc đó, tâm lý thị trường cho rằng, khả năng cắt giảm sản lượng khai thác là lựa chọn cuối cùng và là giải pháp cần xem xét cẩn thận. Do đó, giả định không giảm khai thác và giá dầu bình quân là 60 USD/thùng, khi đó HSC dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2015 sẽ là 6,2%.
    Điểm đáng lưu ý nữa ảnh hưởng đến TTCK 2015 đó là giá dầu thô WTI tính đến hiện tại đã giảm 45% so với đầu năm và giảm 46% so với mức cao nhất vào cuối tháng 7/2014, còn 54,11 USD/thùng. Trong khi đó, giá bán buôn xăng Platt cũng đã giảm 42,9% tính đến hiện tại và giảm 39% từ mức cao vào đầu tháng 7/2014, còn 66,96 USD/thùng đối với A92 và 69,27 USD/thùng đối với A95. Giá xăng tại Việt Nam đã giảm 16,9-17,7% so với đầu năm.
    Từ đây, một câu hỏi đặt ra là thị trường sẽ đi về đâu vào đầu năm tới? Thực tế, rủi ro thị trường kiểm tra lại các mức thấp gần đây đã tăng lên do lực mua vào không được duy trì. Chúng ta có thể xác nhận rằng TTCK Việt Nam thường chỉ chịu ảnh hưởng một phần từ các thị trường khu vực. Trong đó, một điểm chung là giá dầu thô giảm nhưng có một nhân tố nội tại riêng biệt là tiền đang bị rút khỏi thị trường.
    Vì vậy, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ dao động ở mức 510-540 trong những tháng tới. Tuy nhiên, nếu NĐT nước ngoài không mua vào trong tháng 1/2015 như thường thấy trong hai năm trước, thì có nguy cơ VN-Index sẽ giảm xuống dưới mốc 510, sau đó là xuống 450-460. Tuy vậy, mọi yếu tố đều là giả thiết. Chúng tôi cho rằng, điều này có ít khả năng xảy ra và kỳ vọng mốc 510 sẽ được giữ vững.


    [​IMG]
    Ông Oh Kyung Hee
    Ông Oh Kyung Hee, Tổng giám đốc CTCK KIS Việt Nam:

    Dòng tiền đang tích lũy chờ cơ hội năm mới
    TTCK Việt Nam đã trải qua một năm đầy biến động. Từ vị thế là thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất trong khu vực và thế giới, năm 2014 thị trường đã nhanh chóng trải qua đợt điều chỉnh kéo dài. Liên tiếp những thông tin không mấy lạc quan từ nền kinh tế vĩ mô như bất ổn về tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng, tăng trưởng kinh tế thấp và kết quả kinh doanh kém khả quan của các DN niêm yết đã ảnh hưởng trực tiếp tới thanh khoản của thị trường.
    Tuy nhiên, thị trường bất ngờ hồi phục nhanh trong tháng cuối cùng của năm 2014, điều này mở ra một cơ hội đầu tư mới trong năm 2015, chứng tỏ TTCK vẫn có sức hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Chúng tôi nhận định, 2015 vẫn là năm đầy thách thức đối với chứng khoán Việt Nam, trong bối cảnh các vấn đề nổi cộm của nền kinh tế hiện nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.
    Nền kinh tế còn chịu thách thức bởi tình trạng khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các DN; đặc biệt tình trạng đóng băng trong lĩnh vực BĐS.
    Thêm vào đó, sau những cú sốc kể từ khi giá dầu thế giới giảm, tâm lý NĐT vẫn chưa lấy lại trạng thái cân bằng, thể hiện qua dòng tiền tham gia thị trường đang yếu đi rõ rệt trong giai đoạn cuối năm, khiến cho quá trình hồi phục của các chỉ số trở nên khó khăn hơn.
    Tuy vậy, NĐT cũng nên tin tưởng rằng, 2015 sẽ là năm gặt hái được kết quả trong việc xử lý những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng, tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi, lạm phát tiếp tục ổn định. Qua đó, niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước dần được khôi phục, họ sẽ quan tâm và tham gia thị trường nhiều hơn.
    Đặc biệt, sự trở lại của khối ngoại là yếu tố cực kỳ quan trọng trên TTCK năm 2015. Với việc nhóm NĐT này quay lại mua ròng, đặc biệt là nhóm ngành dầu khí trong vài phiên trở lại đây, điển hình như GAS và PVD (vốn bị bán mạnh trong hơn một tháng qua) là một thông tin tích cực cho thị trường trong năm mới.
    Nhìn chung, thị trường hiện nay gần như rơi vào trạng thái "lười" giao dịch. Tâm lý tích lũy "nghỉ ngơi" chờ những cơ hội mới vào năm sau có lẽ là một quyết định thích hợp thời điểm này. Đây là các yếu tố cần thiết giúp TTCK Việt Nam từng bước phát triển bền vững, khi đó hoạt động kinh doanh của các CTCK cũng sẽ được cải thiện.

    Theo Quỳnh Chi - TBNH
  8. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2014
    Likes Received:
    32,472
    Thư giản để thấy khả năng của con người nè các bác<:-P
  9. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 12, 2013
    Likes Received:
    14,483
    6 việc bạn nên làm trong ngày cuối năm
    (NDH) Năm 2014 sắp đi qua, bạn đã có kế hoạch gì cho ngày cuối cùng của năm chưa? Nếu chưa, bạn có thể tham khảo danh sách 6 việc nên làm dưới đây.
    1. Tổng kết lại năm cũ

    [​IMG]

    Sau một năm chăm chỉ làm việc và phấn đấu, đây là thời gian bạn nhìn lại những gì mình đã làm được trong năm cũ. Bạn đã hoàn thành những mục tiêu mình đặt ra chưa? Nếu chưa, đâu là nguyên nhân? Điều gì đáng lẽ ra bạn có thể làm tốt hơn?...
    2. Lập kế hoạch cho năm mới

    [​IMG]

    Sau khi tổng kết lại năm 2014, đừng quên lập kế hoạch cho năm 2015. Trong năm tới, đâu là mục tiêu của bạn, những dự định mới cho cuộc sống và công việc, kế hoạch cụ thể để thực hiện là gì?
    3. Cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong năm qua

    [​IMG]

    Trong suốt một năm qua, có những người đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy thì đừng quên nói lời cảm ơn, hoặc gửi email để chúc họ có một năm mới nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc.
    4. Hoàn thành những công việc còn dang dở

    [​IMG]

    Cuối năm là thời điểm phải hoàn thành rất nhiều báo cáo và công việc. Nếu nhiệm vụ nào còn dang dở, bạn hãy cố gắng thực hiện trước khi hết 'deadline'.
    5. Dọn dẹp lại góc làm việc

    [​IMG]

    Trước khi rời khỏi văn phòng làm việc vào ngày cuối năm, đừng quên dọn dẹp bàn làm việc của mình thật ngăn nắp và gọn gàng. Khi trở lại cơ quan sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhìn thấy góc làm việc sạch đẹp, bạn sẽ có thêm năng lượng để bắt đầu một năm mới nhiều thành công và niềm vui hơn.
    6. Liên hoan cuối năm cùng đồng nghiệp, gia đình và bạn bè

    [​IMG]

    Một bữa tiệc cuối năm là cơ hội để bạn và mọi người cùng nhau chia sẻ những điều đã qua và dự định trong thời gian tới. Thông qua những dịp như thế này, bạn và đồng nghiệp của mình cũng có thể hiểu nhau và trở nên gắn kết hơn.
    Lam Hoàng
    Kệ thị trường cứ mời ae đã đằng nào hôm nay cũng là phiên kết của năm.
    chúc ace sang năm TK tăng mạnh nhân X2 lần tài khoản ngay trong đầu năm cuối năm X5 lần tài khoản mọi công việc thuận lợi gia đình hạnh phúc mạnh khỏe .
    chốt lại câu cuối thích là được@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    :drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    OGC hôm nay được xúc nhiệt tình nhỉ, ai mua đáy 6.2 giờ lời 20% trong ba phiên
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page