Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2047 người đang online, trong đó có 819 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 857821 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Mình nghĩ những lúc TT ở vùng đáy như thế này, ta nên bán cái mã không giảm mấy và tăng cũng không bao nhiêu để mua những mã tốt mà giảm nhiều ấy thì khi tăng sẽ mạnh hơn, sau đó ta chốt lời rồi vào lại mã cũ cũng chưa muộn.( ý riêng của mình thôi nhé, bạn tham khảo)
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    VIAC (No.1) Limited Partnership đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu CII
    Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

    Giao dịch dự kiến khớp lệnh và thỏa thuận từ 6/1/2015 đến 4/2/2015.
    VIAC (No.1) Limited Partnership công bố thông tin giao dịch cổ phiếuCII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM.

    Quỹ này đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu CII, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 7,8 triệu đơn vị (6,76%) lên 17,8 triệu đơn vị (tương đương 15,42%) với mục đích đầu tư.

    Giao dịch dự kiến khớp lệnh và thỏa thuận từ 6/1/2015 đến 4/2/2015.

    Việc mua vào cổ phiếu của VIAC (No.1) Limited Partnership nối tiếp "chuỗi" đăng ký mua vào cổ phiếu CII của các thành viên chủ chốt.

    Trước đó, ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm - Phó Tổng giám đốc và ông Lê Vũ Hoàng - chủ tịch HĐQT đồng loạt đăng ký mua vào tổng cộng 1,5 triệu cổ phiếu CII bằng khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/1/2015 đến 3/2/2015.

    Đan Nguyên
    Theo Trí Thức Trẻ/HSX
    Bulava, cogiko, Khavienthanh5 người khác thích bài này.
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    PVD: Lợi nhuận sau thuế năm 2014 ước đạt khoảng 2.300 – 2.400 tỷ đồng
    Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
    Tổng doanh thu ước tính đạt 19.500 tỷ đồng (bằng 142% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 3.050 tỷ đồng (bằng 142% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 2.300 – 2.400 tỷ đồng (trên 139%)
    Ngày 24/12/2014, tại Trung tâm Hội nghị GEM Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling (mã CK: PVD) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.

    Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Tiến Dũng đã công bố các chỉ tiêu SXKD của Tổng Công ty trong năm 2014. Theo đó, PV Drilling đã duy trì việc tăng cường kiểm soát ngân sách, triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ khoan và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

    Cụ thể, tổng doanh thu ước tính đạt 19.500 tỷ đồng (bằng 142% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 3.050 tỷ đồng (bằng 142% kế hoạch),lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 2.300 – 2.400 tỷ đồng (trên 139%)và nộp ngân sách nhà nước đạt 3.200 tỷ đồng (177%).

    Lãnh đạo PVN cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để PV Drilling duy trì và mở rộng thị phần trong nước, tiến tới vươn ra thị trường nước ngoài.

    Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, với đà suy giảm của giá dầu thế giới, giá cổ phiếu PVD cũng có chiều hướng đi xuống. Theo đánh giá của công ty chứng khoán VCBS, mảng cho thuê giàn khoan trong vòng 1 năm tới củaTổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí gần như ít chịu ảnh hưởng từ tác động của giá dầu.

    Mới đây, trước sự giảm giá cổ phiếu, HĐQT của PVD đã nhất trí phê duyệt phương án mua tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ với mục đích nhằm bình ổn giá thị trường, bán lại cổ phiếu quỹ trên thị trường vào thời gian thích hợp khi thị giá PVD về gần với giá trị thực, hoặc làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên dựa trên hiệu quả kinh doanh nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên và thực hiện chính sách giữ nhân tài.

    Nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ là quỹ đầu tư phát triển. HĐQT giao cho Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành mua và triển khai các thủ tục có liên quan nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày được HĐQT phê duyệt.

    Mai Linh
    Theo Infonet/PVD
    Bulava, Jayce, cogiko6 người khác thích bài này.
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    PXS: Năm 2014 ước đạt 144 tỷ LNTT, thu nhập người lao động hơn 16 triệu đồng/tháng
    Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

    Năm 2015, PXS đặt kế hoạch sản lượng 2.100 tỷ đồng, doanh thu 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 17,07 triệu đồng/ người/tháng.
    Thông tin từ Hội nghị tổng kết các mặt hoạt động năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 của CTCP phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán: PXS) cho biết,năm 2014, PVC-MS đạt doanh thu 1.719 tỷ đồng – bằng 122,78% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế 144 tỷ, đạt 137,14% kế hoạch năm. Theo đó, công ty nộp ngân sách 142 tỷ đồng, đạt 122,42% kế hoạch năm và thu nhập nhập bình quân của người lao động đạt 16,03 triệu đồng/người/tháng.

    9 tháng đầu năm 2014, PXS đã lãi ròng 102,5 tỷ đồng, chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm với tỷ lệ 25,15%.

    Ông Nguyễn Đình Thế, Giám đốc PVC-MS đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với sản lượng 2.100 tỷ đồng, doanh thu 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 17,07 triệu đồng/ người/tháng.

    Cùng với xu hướng chung của thị trường trong 2 tháng gần đây, giá cổ phiếu PXS đã giảm khoảng 66%.

    Trong một báo cáo phân tích, Công ty chứng khoán VCBS đã đánh giá PXS là doanh nghiệp ít chịu ảnh hưởng nhất trong nhóm các công ty hoạt động tại khu vực thượng nguồn khi giá dầu giảm. Doanh nghiệp này tập trung vào các dự án xây lắp, cơ khí trên bờ. Tuy nhiên, giá dầu giảm sẽ ảnh hưởng lớn tới việc PXS mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài trong năm 2015.

    Mai Linh
    Theo Trí Thức Trẻ/PXS
    Bulava, Jayce, Khavienthanh7 người khác thích bài này.
  5. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Đức Long Gia Lai phát hành 20,4 triệu cổ phiếu hoán đổi với Mass Noble
    Hiện Mass Noble có 4 cổ đông là các tổ chức. Như vậy, DLG sẽ phát hành 20,4 triệu cổ phiếu cho 4 tổ chức này để hoán đổi cổ phiếu Mass Noble.

    Như chúng tôi đã đưa tin, ĐHCĐ bất thường cuối tháng 11/2014 củaCông ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi cổ phiếu với Công ty Mass Noble Investment Limited - công ty chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử viễn thông công nghệ cao.

    Cụ thể, DLG dự kiến phát hành thêm 20,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi với 29,16 cổ phiếu của Mass Noble. Giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu DLG. Tỷ lệ hoán đổi 1:1,43 (1 cổ phiếu DLG phát hành thêm đổi được 1,43 cổ phiếu Mass Noble. Với việc hoán đổi cổ phiếu Mass Noble, Đức Long Gia Lai sẽ giành quyền sở hữu 100% công ty này.

    Hiện Mass Noble có 4 cổ đông là các tổ chức. Như vậy, DLG sẽ phát hành 20,4 triệu cổ phiếu cho 4 tổ chức này để hoán đổi cổ phiếu Mass Noble. Việc phát hành của DLG tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài - Đức Long Gia Lai cho biết.

    Thời gian thực hiện hoán đổi: Sau khi được UBCKNN chấp thuận.

    Về Mass Noble, các sản phẩm của công ty này là các sản phẩm điện tử cao cấp được khách hàng đặt hàng riêng theo từng đơn hàng. Có thể kể đến Module Master Slave PCB, Mã xác thực - Authentication Token, máy đột lỗ di động, máy dò đa chức năng... Khách hàng của Mass Noble là các hãng điện tử tập trung ở Mỹ, Đức như Apple, Whirlpool, Krippl-watches... Giá trị bán hàng của công ty phân theo địa lý như sau:

    Đan Nguyên
    Theo Trí Thức Trẻ/HSX
    Bulava, Khavienthanh, cpnong6 người khác thích bài này.
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Vụ Chính sách tiền tệ sẽ báo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng từ 12/2/2015
    Nhiệm vụ này được chuyển từ Vụ Quản lý ngoại hối sang cho Vụ Chính sách tiền tệ NHNN kể từ ngày 12/2/2015 theo Thông tư 45 vừa ban hành của NHNN.
    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 45 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/2/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

    Thông tư 45 có hiệu lực từ 15/2/2015 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 21 và Điều 24 và bãi bỏ điều 23 quy định trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN.

    Trong đó, tại điều 24 quy định, Vụ Chính sách tiền tệ sẽ thay thế Vụ Quản lý ngoại hối, có trách nhiệm thông báo cho Sở Giao dịch khi có thay đổi về tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố, phối hợp với Sở Giao dịch trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch hối đoái của NHNN với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

    Trước đó, ngày 7/2/2014, NHNN đã có Quyết định 145/QĐ-NHNN về việc bổ sung nhiệm vụ, chức năng liên quan đến điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ cho Vụ Chính sách tiền tệ. Quyết định 146 ngày 7/2 của NHNN cũng quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thị trường và tỷ giá từ Vụ Quản lý ngoại hối sang Vụ Chính sách tiền tệ.

    Theo Infonet/SBV
    Bulava, Khavienthanh, cpnong6 người khác thích bài này.
  7. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    E thì đang thử nghiệm với cái mã đó vì cách đánh khác nên vẫn để nguyên để coi những ý tưởng của mình ntn và coi khả năng mình kiên định với ý tưởng ntn ( nói thật thì cũng lung lay rồi vì 50% lợi nhuận rồi)
    Khavienthanh, cpnong, Cuc Vang4 người khác thích bài này.
  8. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.015

    Này mình bảo nhé , mình học được cách gd của FTG hay phết ( đừng nghĩ mình pro cho ftg nhé :D) . Họ có cái phương châm ra yếu vào mạnh khi gd , mình thấy rất hay đấy, mình cũng hay áp dụng . Khi trong DM của bạn có cp yếu thì nhắm xem có cp nào mạnh hơn thì cơ cấu sang cp mạnh để mình ko phải buồn chán với cp yếu đó nữa . Bạn thử áp dụng xem, hay phết đấy .

    P/ s : Áp dụng với cp thì hay, nhưng ko áp dụng với .... Gấu mẹ nhé. :)) Xin lỗi mình đùa bạn tý cho bạn khỏi buồn thôi ! Hihi
    Khavienthanh, cpnong, cogiko6 người khác thích bài này.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

    Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov thừa nhận kinh tế Nga đang trong thời kỳ rất khó khăn nhưng Moscow không cần bất cứ sự viện trợ khẩn cấp nào từ Trung Quốc.

    Khẳng định với Thời báo Hoàn cầu, ông Denisov nói thêm Nga và Trung Quốc không có nhu cầu thiết lập quan hệ đồng minh. Theo ông, Nga là nước lớn trên thế giới chứ không phải “quốc gia loại hai” nên việc đồng rúp mất giá chỉ gây ra những khó khăn tạm thời chứ không đến nỗi làm xã hội bất ổn. Ví von khó khăn của kinh tế Nga hiện nay chỉ như bệnh cúm của con người, ông Denisov tin chắc Moscow sẽ nhanh hồi phục.
    Bộ Kinh tế Nga hôm 29-12 công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tháng 11-2014 giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10-2009, GDP của Nga sụt giảm. Cũng trong tháng 11-2014, các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ của Nga giảm đều.
    Trước dấu hiệu rõ ràng đầu tiên của sự suy thoái này, báo Mỹ The Wall Street Journal đánh giá do phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng nên kinh tế Nga không khỏi lao đao khi giá dầu thế giới giảm mạnh.
    Gây tác động không nhỏ, các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine đã cản trở đầu tư nước ngoài vào Nga và khiến các công ty Nga bị hẹp cửa vay tiền từ phương Tây.
    Phát biểu trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 29-12 trên đài phát thanh quốc gia NPR, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định các biện pháp trừng phạt cứng rắn và mang tính chiến lược đã phát huy hiệu quả trong nỗ lực chống lại hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.
    Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Mỹ trừng phạt 4 người Nga - trong đó có 2 quan chức - với cáo buộc vi phạm nhân quyền vì bị nghi liên quan đến việc che đậy cái chết của luật sư Sergei Magnitsky ở trong tù. Vụ việc này từng khiến quan hệ Nga - Mỹ rơi vào lạnh nhạt.
    >>> Trợ giúp Nga, Trung Quốc thách thức IMF
    Theo Huệ Bình
    Người Lao Động
    Bulava, Khavienthanh, cpnong4 người khác thích bài này.
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    "Kinh tế thế giới phục hồi nhưng chậm và còn không ít bất trắc"

    Theo UBGSTCQG, để đảm bảo tăng trưởng phục hồi, nhiều quốc gia sẽ nới lỏng chính sách tài khóa và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.
    Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) vừa có báo cáo về kinh tế 2014 và dự báo 2015.

    Đối với nền kinh tế toàn cầu, UBGSTCQG dẫn nguồn từ các tổ chức quốc tế như IMF, OECD dự báo tăng trưởng ở mức cao hơn năm 2014, ở mức 3,8% (IMF) và 3,7% (OECD) tăng 0,5 – 0,4 điểm phần trăm so với mức ước tính cho năm 2014.

    Tăng trưởng thương mại thế giới được dự báo sẽ phục hồi ở mức 4% (tăng khá so với mức 3,1% năm 2013 và 2,1% năm 2012), đầu tư trực tiếp nước ngoài ở mức 1,8 nghìn tỷ USD. Để đảm bảo tăng trưởng phục hồi, nhiều quốc gia sẽ nới lỏng chính sách tài khóa và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.

    Tuy nhiên, trong năm 2015 phục hồi tăng trưởng vẫn có thể gặp không ít bất trắc do: (i) tình hình ngân sách và nợ công của các nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể17, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu chưa có nhiều cải thiện với con số dự báo 208,8 triệu người không có việc làm trong năm 2015; (ii) khủng hoảng địa chính trị, xung đột leo thang sẽ tiếp tục kìm hãm sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Theo IMF khủng hoảng kinh tế Nga nếu tiếp tục gia tăng có thể đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính mới và có thể đẩy Châu âu vào suy thoái; (iii) suy giảm tăng trưởng của các nước BRICS.

    Dự báo tăng trưởng một số nền kinh tế chủ chốt, UBGSTCQG cho rằngMỹ, nền kinh tế tiếp tục đi đúng hướng, dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 3,1%. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm nhanh hơn và lạm phát sẽ quay trở lại ngưỡng mục tiêu. Fed dự báo lãi suất sẽ bắt đầu tăng trong năm tới. Cụ thể, lãi suất trung bình vào cuối năm 2015 sẽ ở mức 1,125%, hạ lãi suất trung bình dài hạn xuống còn 3,75%.

    Với Châu Âu, mặc dù nhiều thách thức nhưng kỳ vọng sẽ phục hồi hơn năm 2014 nhờ vào các yếu tố sau: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tích cực nới lỏng chính sách tiền tệ, Ủy ban châu Âu đã đưa ra chương trình đầu tư mới và đồng Euro yếu hơn sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh. Kinh tế Châu Âu dự báo có thể đạt mức tăng trưởng 1,3% dựa trên đầu tư và xuất nhập khẩu. Thâm hụt ngân sách và nợ công của khu vực sẽ được cải thiện, cụ thể lần lượt ở các mức 2,1% GDP và 97% GDP. Cùng với đó, lạm phát, thất nghiệp sẽ dần được giải quyết.

    Nhật Bản đã đạt được một số kết quả nhất định nhờ chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ, tuy nhiên, do các biện pháp tái cấu trúc nền kinh tế không triệt để nên dự báo chỉ tăng trưởng 0,9% từ mức 1,5% của năm 2014.

    Trung Quốc, dự báo tăng trưởng 7,1% nếu không khôi phục cầu nội địa và có những chính sách kinh tế phù hợp. Mặt khác, nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức như cạnh tranh toàn cầu về vốn, tài nguyên và khả năng tham gia các tổ chức quốc tế.

    >>> Ngân hàng vẫn "ăn lãi" lớn
    Ngọc Toàn
    Theo Trí Thức Trẻ/NFSC
    Bulava, Khavienthanh, cpnong4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này