Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2058 người đang online, trong đó có 823 thành viên. 13:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 865266 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.483
    em đi rượi nhãn lồng về đây mời bác cái đã mọi truyện tính sau:drm4:drm4
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    :)@};-@};-@};->:D<
    Bulava, Trovecatbui88, phi hung4 người khác thích bài này.
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Phiên giao dịch sáng 5/1: Tiền đầu cơ tiếp tục chảy mạnh
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sau ít phút thăm dò, dòng tiền đầu cơ đã tiếp tục chảy vào thị trường, giúp 2 sàn có phiên giao dịch đầu tiên của năm mới khá thành công. Những con sóng cũng được hình thành ở cả 2 sàn.
    Chứng khoán Việt Nam đã có 2 tuần giao dịch cuối cùng của năm 2014 rất tích cực, giúp tâm lý nhà đầu tư bớt bi quan đi khá nhiều. Nhận định về thị trường chứng khoán năm 2015, cả cơ quan quản lý và lãnh đạo các công ty chứng khoán lớn đều có cái nhìn lạc quan khi cho rằng, thị trường năm 2015 sẽ khởi sắc. Trong khi đó, các chuyên gia chứng khoán cũng cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Đợt sụt giảm vừa qua đã khiến nhiều mã trở về với mức giá hấp dẫn và đây là cơ hội cho nhà đầu tư mua vào để đón sóng kết quả kinh doanh quý IV.

    Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn có cái nhìn thận trọng và dè dặt khi bước vào phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, đặc biệt là trên sàn HOSE. Những cổ phiếu tạo sóng trong 2 phiên cuối cùng của năm dù vẫn duy trì được đà tăng, nhưng chỉ ở mức khiêm tốn, trong khi thanh khoản chỉ nhỏ giọt, không còn lệnh mua ồ ạt như 2 phiên vừa qua.

    Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm nhẹ 0,2 điểm (-0,04%), xuống 545,43 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 1,94 triệu đơn vị, giá trị 33,57 tỷ đồng.

    Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, diễn biến không có nhiều thay đổi khi giao dịch vẫn diễn ra chậm, độ “nóng” của thị trường không còn được duy trì và lan rộng như 2 phiên cuối năm ngoái. Chỉ còn HAI và KSH còn có sắc tím, còn lại đều có mức tăng nhẹ. Số mã tăng, giảm trên sàn cũng khá cân bằng. VN-Index vẫn giao dịch trong sắc đỏ do chịu tác động từ các mã lớn như GAS, VCB, VIC, PVD…

    Tuy nhiên, khi thị trường bước qua được 40 phút, lực mua ở các mã có tính đầu tư bắt đầu gia tăng. Trong đó, OGC đang dần tiến đến mức giá trần, trong khi FLC cũng leo dần lên tham chiếu. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực từ HNX cũng kích thích nhà đầu tư trên HOSE. Dòng tiền đầu cơ bắt đầu mạnh dạn hơn, đẩy nhiều mã tăng giá và qua đó cũng giúp VN-Index chuyển sắc xanh.

    Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 3,49 điểm (+0,64%), lên 549,12 điểm với 129 mã tăng, 63 mã giảm. VN30-Index tăng 3,07 điểm (+0,51%), lên 604,73 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,2 triệu đơn vị, giá trị 806,3 tỷ đồng và chủ yếu là giao dịch khớp lệnh.

    HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,43%), lên 83,34 điểm với 82 mã tăng và 65 mã giảm. HNX30-Index cũng tăng 0,51 điểm (+0,32%), lên 161,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 33,54 triệu đơn vị, giá trị 472,92 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 6,28 triệu đơn vị, giá trị 165 tỷ đồng với giao dịch chính từ 6 triệu cổ phiếu DBC, giá trị 162 tỷ đồng.

    Trên HOSE, OGC được kéo lên mức giá trần, nhưng cuối phiên đóng cửa dưới mức giá cao nhất 1 bước giá với gần 5,86 triệu đơn vị được khớp, VHG cũng tăng 500 đồng (+4,24%), lên 12.300 đồng với 3,4 triệu đơn vị được khớp. FLC chỉ đứng ở tham chiếu với 9,2 triệu đơn vị được khớp.

    HAI vẫn duy trì sắc tím, trong khi nhóm khoáng sản sau KSH có thêm KSA leo lên mức giá trần và cả 2 đều còn dư mua giá trần. LGL sau đó cũng bắt nhịp và đóng cửa trong sắc tím.

    Trong khi đó, sàn HNX lại xuất hiện khá nhiều điểm nóng. Đầu tiên phải kể đến PVX khi mã này đang đi ngược lại xu hướng của những “người anh em” của mình. Trong khi nhóm cổ phiếu dầu khí đang giảm trở lại, thì PVX lại được kéo thẳng lên mức giá trần với 6,4 triệu đơn vị được khớp, tốt nhất HNX.

    Tiếp sau PVX là FIT khi mã này cũng bất ngờ được kéo lên sắc tím từ khá sớm. Dù không có thêm thông tin khả quan nào được công bố trong thời gian gần đây, nhưng FIT đã có những đợt sóng khá lớn cuối năm và duy trì độ nóng khi bước vào phiên giao địch đầu tiên của năm mới.

    Hôm nay chính là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tạm ứng 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 và mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:60, giá 10.000 đồng của FIT.

    Trong thời gian gần 1 năm trở lại đây, những đợt phát hành thêm, hay cổ phiếu mới chào sàn luôn tạo những đợt sóng và là cơ hội cho nhiều nhà đầu cơ. Có thể, FIT hiện cũng không phải là ngoại lệ.

    Tuy nhiên, ấn tượng nhất phải kể đến HNM khi mã này được kéo lên mức trần và duy trì vững chắc ở mức giá này với dư mua giá trần còn hơn 100.000 đơn vị sau những tin đồn về M&A.

    Ngoài 3 mã kể trên, KLF cũng đã trở lại sau khi giảm nhẹ 100 đồng đầu phiên với 3,88 triệu đơn vị được khớp.

    Diễn biến phiên giao dịch sáng nay khá giống 2 phiên giao dịch cuối cùng của năm trước. Xem ra, sau giai đoạn giảm sâu, giá nhiều mã đã trở nên hấp dẫn và kích thích dòng tiền đầu cơ trở lại. Dù vẫn chưa thể mạnh như trước do nỗi lo về Thông tư 36 vẫn còn đó, nhưng 3 phiên giao dịch vừa qua cũng đã bắt đầu báo hiệu con sóng mới đã sớm hình thành.
    T.Lê
    Bulava, Trovecatbui88, phi hung6 người khác thích bài này.
  4. Bogiaa

    Bogiaa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    5.384
    Làm sao lại để cho vở kế hoạch!?:)):))
    Đùa thôi. Ráng lấy lại những gì đã mất nhe!!@};-%%-
  5. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Uống rượu trưa có phê không cụ? Hay là cụ ngày 3 cữ sáng trưa tối dzậy? :D
    --- Gộp bài viết, 05/01/2015, Bài cũ: 05/01/2015 ---
    Hic, đầu óc đen tối nên nhìn đâu cũng tối đen cả.=))
    --- Gộp bài viết, 05/01/2015 ---
    Này cụ @Khavienthanh , sao cứ like chay mãi thế, rõ là @Trovecatbui88 trong sáng thế mà cụ nghĩ bậy bạ ghê. Phạt cụ 1:-t.
  6. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Kỷ lục thu nợ xấu ngoạn mục của Vietcombank
    Nguồn tin: VnEconomy | 05/01/2015 11:56:26 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, Mã CK: VCB) vừa chốt số liệu kinh doanh cơ bản, chuẩn bị cho hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015. Nổi bật nhất trong năm qua tại ngân hàng này là kết quả thu hồi nợ xấu.

    Cuối quý 2/2014, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đã chính thức vượt mốc 3%, chiếm 3,09% tổng dư nợ. Tuy nhiên, trong quý 3 và 4/2014, tỷ lệ này giảm nhanh, cùng với việc thu hồi nợ xấu và trích lập dự phòng đạt mức cao.

    Theo báo cáo sơ bộ, chốt số liệu cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đã giảm mạnh về mức dưới 2,3%. Đặc biệt, số dư quỹ dự phòng rủi ro đã gần tương đương với tổng số dư nợ xấu.

    Một trong những yếu tố để có tốc độ giảm nhanh nói trên là kết quả thu hồi nợ xấu “hết sức ấn tượng” - theo đánh giá trong báo cáo sơ bộ. Cụ thể, tổng số nợ ngoại bảng Vietcombank thu hồi được trong năm 2014 lên tới trên 1.800 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi năm 2013, và cũng là kỷ lục từ trước tới nay.

    Cùng với hướng phục hồi của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung có chuyển biến, cùng chính sách hỗ trợ khách hàng vay vốn kịp thời là cơ sở để Vietcombank xử lý nợ tốt hơn.

    Bản thân công tác xử lý nợ của ngân hàng này cũng có nhiều thay đổi căn bản, sau khi ông Nghiêm Xuân Thành, một chuyên gia xử lý nợ và quản lý rủi ro, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 8/2013. Ngay trong năm 2013, kết quả thu hồi nợ xấu của Vietcombank cũng đã đột biến so với những năm trước, đạt gần 800 tỷ đồng.

    Việc xử lý nợ của Vietcombank đã được tập trung và vào cuộc trực tiếp từ hội sở chính, thay vì chủ yếu phụ thuộc vào kết quả xử lý của các đơn vị trực tiếp tại các địa bàn.

    Kết quả thu hồi nợ xấu cao cũng góp phần giúp Vietcombank đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đáng kể trong năm 2014.

    Lợi nhuận trước dự phòng tăng 12,4% so với năm 2013. Tốc độ này giúp ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tới 4.535 tỷ đồng, tăng 29,2% so với số trích lập của năm 2013 và vẫn đảm bảo lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 5.680 tỷ đồng, cao hơn năm trước và vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

    Các hệ số an toàn, hiệu quả hoạt động của Vietcombank trong năm 2014 tiếp tục cải thiện, như ROE đạt khoảng 10,5%, ROA đạt khoảng 0,9%, hệ số chi phí quản lý/tổng thu nhập khoảng 39%, hệ số an toàn vốn CAR đạt khoảng 12%.

    Và đặc biệt, đây là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên đạt được tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu trên 30%, đạt 31%.

    Ngoài kỷ lục thu hồi nợ xấu, khác biệt trong năm 2014 tại Vietcombank cũng thể hiện rõ khi tăng trưởng tín dụng bật ngay từ những tháng đầu năm và chốt sổ ở mức cao. Nửa đầu 2013, ngân hàng này chật vật với tín dụng tăng trưởng âm. Năm 2014, tăng trưởng tín dụng đạt tới 18%, cao hơn mục tiêu 15% đưa ra đầu năm.

    Ngoài ra, theo báo cáo sơ bộ, Vietcombank cũng đã sẵn có khoảng 5% tăng trưởng tín dụng cho năm tới, theo tính toán dư nợ sẽ giải ngân cho các hợp đồng tín dụng đã ký.

    Trong năm 2014, Vietcombank là ngân hàng thương mại liên tục chủ động giảm lãi suất huy động, cũng như áp mặt bằng thấp nhất trên thị trường. Điều này được giải thích là điều kiện cần thiết để giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, tăng trưởng huy động vốn lại rất cao, đạt khoảng 26% so với năm 2013.

    Điểm đáng chú ý là tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn chiếm tới khoảng 24% cơ cấu vốn huy động của Vietcombank. Nguồn vốn lãi suất thấp này cũng là một cơ sở để giảm và cạnh tranh lãi suất cho vay. Năm 2014, ngân hàng đã tiếp cận được các tổ chức lớn để thu hút được nguồn tiền gửi này.

    Mặt khác, các tốc độ tăng trưởng trên còn có nhân tố mới là 10 chi nhánh mới được đưa vào hoạt động trong năm qua. Theo báo cáo, các chi nhánh mới bước đầu hoạt động ổn định và hiệu quả, nhiều chi nhánh đã đạt quy mô nghìn tỷ chỉ sau 8 tháng hoạt động.

    Trong năm 2014, cơ cấu lãnh đạo cao cấp của Vietcombank tiếp tục có thay đổi: ông Nghiêm Xuân Thành được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Phạm Quang Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

    Cũng trong năm 2014, giá cổ phiếu VCB của Vietcombank đã tăng khá ấn tượng với 37%, chốt năm với mức 31.900 đồng/cổ phiếu - cao nhất trong khối ngân hàng đã niêm yết.

    Minh Đức
    Bulava, Trovecatbui88, phi hung5 người khác thích bài này.
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Lãi suất trái phiếu tăng sau Thông tư 36?
    Nguồn tin: ĐTTC | 05/01/2015 11:12:06 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Lợi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) trong thời gian gần đây tăng lên nhưng tỷ lệ thành công của các đợt đấu giá lại thấp xuống so với trước đó. Một số lý giải cho rằng nguyên nhân do những quy định của Thông tư 36 của NHNN hạn chế NHTM mua TPCP khiến cầu trái phiếu giảm xuống. Do vậy, lợi suất được dự báo sẽ tăng mạnh khi kế hoạch phát hành TPCP sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015.

    Huy động trái phiếu tăng mạnh trong 2015


    Theo thông tin từ Bộ Tài chính, lượng TPCP phát hành năm 2014 đạt kỷ lục với 234.067 tỷ đồng, tăng 30% so với khối lượng huy động năm 2013. Điểm tích cực là kỳ hạn phát hành TPCP kéo dài so với các năm trước. Cụ thể, kỳ hạn phát hành bình quân TPCP là 4,95 năm, dài hơn 1,74 năm so với mức trung bình năm 2013 và kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên chiếm 47%.

    Cũng theo Bộ Tài chính, lượng trái phiếu đáo hạn năm 2014 là 72.000 tỷ đồng, còn năm 2015 sẽ là 127.000 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2014, dư nợ toàn thị trường trái phiếu là 864.952 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ thị trường TPCP là 549.991 tỷ đồng, bằng 13,84% GDP năm 2014.

    Trong tháng 12-2014, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được hơn 31.900 tỷ đồng TPCP. So với những tháng trước đó, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 12 tăng khá mạnh.

    So với tháng 10, lãi suất kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 1,6%/năm, 5 năm tăng khoảng 1,2%/năm, 10 năm giảm khoảng 0,05%/năm và 15 năm tăng 0,4%/năm. Thống kê trên sàn HNX cho thấy khối lượng trái phiếu trúng thầu trong tháng 12 chỉ đạt 56%, thấp hơn mức trung bình cả năm 65%.

    Cuối năm 2014, Quốc hội đã thông qua kế hoạch tài chính 2015 với thâm hụt ngân sách dự kiến 5%, tương đương với khoảng 220.000 tỷ đồng. Năm 2014, bội chi ngân sách khoảng 5,3% GDP và Chính phủ đã phải phát hành mới (không tính trái phiếu đã trả nợ đáo hạn) gần 170.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách này.

    Như vậy, năm 2015 Chính phủ cũng sẽ phải phát hành một lượng trái phiếu khá lớn để bù đắp số tiền thâm hụt dự kiến. Bên cạnh đó, số trái phiếu đáo hạn lên tới gần 130.000 tỷ đồng trong năm 2015. Do đó ước tính số lượng TPCP phải phát hành để vay vốn trong năm 2015 sẽ lên tới hơn 300.000 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với năm 2014.

    Cách hiểu khác Thông tư 36
    Nhóm công tác NH cũng đã đề nghị NHNN làm rõ nội dung tỷ lệ trong Khoản 6 Điều 17 trên. Cơ quan này đề nghị NHNN xem nguồn vốn của các TCTD là nguồn vốn dài hạn được sử dụng để đầu tư vào trái phiếu, nên được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Khoản 6 Điều 17.


    Theo Thông tư 36 do NHNN mới ban hành vào ngày 20-11-2014 và có hiệu lực vào ngày 1-2-2015, quy định tỷ lệ tối đa các tổ chức tín dụng (TCTD) được mua, đầu tư TPCP so với nguồn vốn ngắn hạn đối với NHTM Nhà nước là 15%, đối với các NHTMCP, NH 100% vốn nước ngoài là 35%, các TCTD phi NH 5% và các NH hợp tác xã 40%.

    Theo đánh giá của các chuyên gia, quy định này sẽ hạn chế khả năng mua trái phiếu của các NH trong năm 2015, bởi trên thực tế một số NH đã vượt quá tỷ lệ quy định này. Mới đây, trong báo cáo Trái phiếu-tiền tệ của Công ty chứng khoán Bản Việt vào tháng 12-2014 đưa ra dự báo, lãi suất TPCP năm 2015 sẽ tăng vì quy định này, một số NH có tỷ lệ trái phiếu vượt quá 15% theo quy định Thông tư 36.

    Tuy nhiên, một chuyên gia trong ngành tài chính lại lý giải khác, quy định của Thông tư 36 có nhiều cách hiểu do không rõ ràng. Cụ thể, Điều 17 của Thông tư 36 có tiêu đề “Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn”.

    Đúng ra, Khoản 6 của điều này phải quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng để mua, đầu tư TPCP nhưng nội dung trong Thông tư lại viết “TCTD, chi nhánh NH nước ngoài được mua, đầu tư TPCP, theo tỷ lệ tối đa so với nguồn vốn ngắn hạn”. Điều này dẫn đến cách hiểu là tỷ lệ tối đa TPCP mà một TCTD có thể mua, đầu tư so với nguồn vốn ngắn hạn mà NH đó đang có.

    Cũng theo vị chuyên gia trên, khoản đầu tư vào TPCP có mức độ an toàn cao hơn cả việc cho vay và có thanh khoản cao chỉ sau tiền mặt, không hiểu lý do gì phải hạn chế việc NH mua nó. Một điểm phi lý khác là nếu theo cách hiểu hiện nay, một TCTD có càng nhiều vốn ngắn hạn càng mua được nhiều TPCP. Phải chăng quy định này nhằm khuyến khích những TCTD có nhiều nguồn vốn ngắn hạn mua TPCP? Điều này cũng phù hợp với việc Chính phủ đang tái cơ cấu kỳ hạn của TPCP bằng cách tăng huy động các kỳ hạn dài để tránh rủi ro.

    Nếu theo cách hiểu tỷ lệ quy định đó là tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng để mua, đầu tư TPCP thì Thông tư 36 không làm ảnh hưởng quá lớn đến lãi suất trái phiếu năm 2015 như một số nhận định. Tuy nhiên, vấn đề là không ít người lo ngại nguồn cung TPCP năm 2015 sẽ tăng mạnh, đồng thời các kỳ hạn dài cũng nhiều hơn. Do đó dù không chịu tác động nhiều của Thông tư 36 lãi suất TPCP năm 2015 vẫn sẽ tăng.

    Xuân Anh
    Bulava, Trovecatbui88, phi hung5 người khác thích bài này.
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Nhìn lại gần 1.000 ngày thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN
    Nguồn tin: Báo Đầu tư | 05/01/2015 9:33:14 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Tính đến nay, Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015” đã trải qua gần 1.000 ngày ra quân thực hiện. Ba năm với lịch sử không phải là dài, song với giai đoạn đầu triển khai thực hiện một đề án quan trọng không phải là ngắn, mà hoa trái mang lại còn quá ít về định lượng, chất lượng lại còn nhiều điều cần bàn.

    Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, nhiều bước đi trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế là đúng hướng, bước đầu mang lại hiệu quả, nhưng phía trước còn không ít thách thức. Đáng nói là, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp được vận hành bằng tốc độ “rùa” trong đội hình hành tiến rời rạc, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 100/101 đề án sắp xếp, đổi mới thành phần quan trọng này.

    Tại kỳ họp cuối năm Quốc hội khóa XIII, khi cơ quan tối cao của đất nước bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã nói đại ý, nếu không đổi mới cán bộ, thì sẽ không đổi mới được nền kinh tế.

    Năm mới Ất Mùi 2015 là năm đầy ắp sự kiện trọng đại của Việt Nam, năm giữa của thập niên thứ hai trong thế kỷ XXI hứa hẹn đan xen thách thức, năm thứ 29 của sự nghiệp chấn hưng nước nhà sau cuộc trường chinh cứu nước dài trên 11.000 ngày. 2015 cũng được xác định là năm của doanh nghiệp, năm cải cách thể chế kinh tế.

    Có thể coi đây là vận hội của đất nước, là đột phá của đột phá, trọng tâm của trọng tâm. Với doanh nghiệp và doanh nhân, không thể nói có thời cơ nào là tốt hơn, thuận lợi hơn, điều quan trọng là hãy biến cơ hội này thành hiện thực sống động, ắp đầy tính cạnh tranh của sự nghiệp Đổi mới, sự nghiệp làm giàu lần hai.

    Nghị quyết của Quốc hội xác định chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2015 là 6,2%. Đây là mức tăng trưởng hoàn toàn trong tiềm năng, nhất là sau khi năm 2014, tăng trưởng GDP đạt 5,98%. Nhưng khi nợ công còn là ám ảnh, nợ xấu còn chậm được xử lý và kinh tế toàn cầu còn bất ổn, giá dầu tiếp tục lao dốc, thì phải nỗ lực, nỗ lực thật nhiều, nền kinh tế mới có thể về đích đúng kế hoạch.

    Lại còn chuyện quốc nạn tham nhũng. Đó là nỗi nhức nhối mà Đảng ta, dân ta đã bỏ ra nhiều sức lực, tiền của, kể cả máu nữa để mong dẹp nạn. ************* Trương Tấn Sang từng nhận định, tình hình tham nhũng thế này thì kinh tế thiệt hại, lòng dân mất đi. Đây là chuyện không ổn.

    Chiến đấu là ra trận, nghĩa là phải xốc lại đội ngũ, rà soát lại cơ chế, chính sách. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần gương mẫu, nói đi đôi với làm. Cần đề phòng người chống tham nhũng bị tấn công ngược. Hãy kịp thời khen thưởng xứng đáng người có công tố cáo tội tham nhũng…

    Trong cuộc đời, phúc và họa khó lường. Nền kinh tế của ta đang dần phục hồi, nhưng rủi ro còn tiềm ẩn. Vì vậy, cần chuyển động trong tâm thế chuyển động của chuyển động. Phải chăng, đó là nghệ thuật, là cách đổi mới trong vận hội mới.
    Xuân Lương
    Bulava, Trovecatbui88, phi hung5 người khác thích bài này.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Doanh nghiệp xăng dầu xin trích Quỹ bình ổn giá: “Một kiến nghị vô lối”
    Nguồn tin: Dân Việt | 05/01/2015 8:35:08 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook


    Đây là ý kiến của chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long khi trả lời PV NTNN trước sự việc: Giá xăng dầu thế giới liên tục giảm mạnh song các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu lại đang than lỗ và kiến nghị Bộ Công Thương được trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và được lấy Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù.

    Petrolimex xin chi Quỹ bình ổn xăng dầu khi giá giảm

    Thưa ông, các DN xăng dầu, cụ thể là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang kiến nghị cho phép Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được chi cả trong trường hợp giá giảm thời gian dài (giá cơ sở thấp hơn giá bán), giúp DN không bị mất vốn. Cụ thể, DN đề nghị được trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và được lấy Quỹ Bình ổn giá để bù, ông nghĩ như thế nào về kiến nghị này?

    - DN kiến nghị như vậy là chỉ đứng về phía họ thôi. Theo quy định, DN xăng dầu phải đảm bảo dự trữ hàng trong 30 ngày. 30 ngày dự trữ này Nhà nước đã tính hết cho anh rồi. Giờ anh lại kiến nghị lấy Quỹ Bình ổn giá là lấy tiền của người tiêu dùng để bù lỗ cho anh khi giá giảm là điều hết sức vô lý. Vậy ra là người tiêu dùng phải chịu hết lỗ cho anh cả khi giá tăng lẫn khi giá giảm? DN xăng dầu khi kinh doanh phải biết khi nào nên nhập hàng, khi nào nên xuất hàng để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh vận hành theo cơ chế thị trường. Còn nếu thị trường biến động thế nào anh cũng “đổ” hết cả lên người tiêu dùng, trong khi anh vẫn còn ít nhiều độc quyền kinh doanh mặt hàng này, thì kinh doanh dễ quá.

    Nhưng các DN xăng dầu lập luận rằng, việc tính giá xăng dầu bình quân 15 ngày, trong khi DN phải dự trữ 30 ngày khiến giá bán thường thấp hơn giá vốn nhập vào, hệ quả là DN lỗ hàng nghìn tỷ đồng kể từ khi giá xăng dầu trên thế giới liên tục giảm?

    - Dự trữ 30 ngày thì DN xăng dầu cũng chỉ phải dự trữ có một lần, có phải lúc nào trong năm anh cũng phải nhập mới hàng về để dữ trữ đâu. Tôi ví dụ, nếu anh mua xăng dầu rồi sau đó giá dầu thế giới lại tăng lên thì sao? Trong trường hợp này sẽ thấy kiến nghị của DN là chưa hợp lý. Tôi nhắc lại: DN đang chỉ kiến nghị có lợi cho mình. Giá xăng dầu giảm mà DN xăng dầu vẫn kêu lỗ thì tôi cho rằng, đó là do khả năng kinh doanh của anh không nhạy cảm, chưa theo kịp biến động của thị trường. Chưa kể, các DN xăng dầu luôn tiền hậu bất nhất, kêu lỗ song kiểm tra lại lãi. Ở hoàn cảnh nào DN đều than lỗ song cuối cùng kiểm tra, anh nào cũng lãi vài nghìn tỷ, lỗ thì DN kê rất tỉ mỉ, còn lãi thì chỉ nói chung chung là nhờ vào các hoạt động kinh doanh khác. Điều này không những gây khó hiểu cho dư luận mà còn khó nhận được sự thông cảm của người tiêu dùng.

    Trong khi kêu lỗ và đề nghị được bù giá, các DN xăng dầu lại đang “lờ” đi khoản chi phí định mức, bởi không có lý do gì cước vận tải nói chung đã giảm mà riêng vận tải xăng dầu lại không điều chỉnh giảm. Ông nghĩ sao về việc chi phí định mức kinh doanh xăng dầu nên về mốc 860 đồng/lít thay vì giữ ở mức 1.050 đồng/lít như hiện nay?

    - Chi phí định mức kinh doanh xăng dầu đã liên tục được các DN xăng đầu kiến nghị tăng từ năm 2009 đến nay. Một điều đáng lưu ý là dù bị DN cho rằng chi phí định mức kinh doanh xăng dầu khá thấp, song từ năm 2009 đến năm 2013, các DN xăng dầu vẫn lãi đều chứ đâu có lỗ. Năm 2014, chi phí định mức kinh doanh xăng dầu từ mốc 860 đồng/lít đã được nâng lên 1.050 đồng/lít, như vậy là các DN xăng dầu đã có lợi hơn rất nhiều. Tôi cho rằng, kinh doanh theo cơ chế thị trường thì lợi ích phải hài hòa. Với ngành xăng dầu thì các DN càng không thể chỉ biết đến lợi ích của mình.

    Vậy theo ông, để hài hòa lợi ích trong kinh doanh xăng dầu thì phải như thế nào?

    - Phải hài hòa 3 lợi ích: Nhà nước-DN-người tiêu dùng. Với Nhà nước là thuế, giá giảm thì thuế phải tăng lên. Năm 2014, thuế xăng dầu đã điều chỉnh rồi, mức thuế cao nhất có thể lên tới 40%. Với DN xăng dầu chúng ta phải thừa nhận là họ cũng phải kinh doanh có lãi chứ không thể lỗ. DN xăng dầu nhiều năm nay đều công bố có lãi cả. Còn về phía người tiêu dùng, giá tăng lên thì phải chịu mua xăng dầu với giá cao nên khi giá xuống thấp thì người tiêu dùng sẽ được hưởng giá thấp.

    Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện nay là trích từ tiền của người tiêu dùng, nếu đưa vào để bù lỗ kinh doanh cho DN là không đúng bản chất của quỹ. Cơ chế dù thế nào đi nữa, nhưng nếu chỉ vì lợi ích một phía là không được, không công bằng. Với xăng dầu thì càng phải điều hành cho hợp lý. Còn DN phải nắm bắt thị trường để kinh doanh.

    Xin cảm ơn ông!
    Mai Hương
    Bulava, Trovecatbui88, phi hung5 người khác thích bài này.
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Kiếm tiền trên TTCK không đơn giản đầu bạn, nhưng thời gian qua đi bạn am hiểu về nó thì cũng không phải là khó lắm, khó nhất là phải làm chủ được bản thân, phần lớn mua ở vùng đáy ( giá thấp ) kiên nhẫn có thể là tính theo tháng thì khả năng có lời nhiều, nhanh tay thì tranding lẹ.
    Còn quan điểm TT thì mỗi người khác nhau, tất cả cũng chỉ là suy đoán và dự đoán thôi, từ đó bạn tham khảo để quyết định cho mình. Thông thường thì sau 3 phiên tăng chắc là có chỉnh, mạnh hay yếu cuối phiên ta mới cảm nhận được cho phiên sau, thân.
    --- Gộp bài viết, 05/01/2015, Bài cũ: 05/01/2015 ---
    Há há, mình cũng trong sáng mà cụ.:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này