Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 06:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 865626 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Vẫn đang ở nhịp hồi của thị trường, đang có sự phân hóa mạnh giữa các ngành nghề
    Bulava, tinh tam, Trovecatbui887 người khác thích bài này.
  2. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
    Họ gào để hốt hàng giá rẻ phải không A?@};-
  3. choitoicung2014

    choitoicung2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2014
    Đã được thích:
    5.028
    BĐS-CSHT-TTNT là hợp khẩu vị trong giai đoạn này !
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Có rất nhiều người có ý nghĩ giống em ;)@};-@};-@};->:D<
    Tiềm năng hội tụ
    Bulava, tinh tam, Trovecatbui885 người khác thích bài này.
  5. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
  6. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Cái này hợp với e nè bác người đưa tin
  7. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.456
    Chắc chắn phải có vài con sóng trc khi hủy niêm yết
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    “Trùm” quỹ đầu cơ Nga biến mất, giới đầu tư hoang mang

    Nhà sáng lập 29 tuổi của một trong những quỹ đầu cơ nổi nhất ở Moscow biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào...
    Blackfield Capital CJSC từng là một trong những quỹ đầu cơ (hedge fund) đình đám nhất ở Moscow, với những bữa tiệc xa xỉ và tham vọng nhảy vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, nhà sáng lập quỹ này, Kim Karapetyan, 29 tuổi, bất ngờ biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
    Tờ Wall Street Journal cho biết, có thể toàn bộ tài sản của Blackfield, bao gồm tiền của khách hàng, đã mất tích cùng với Karapetyan. Vụ việc đang khiến cộng đồng đầu tư ở Moscow hoang mang cao độ.
    Nhân viên của Blackfield hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra cho tới một ngày giữa tháng 10 vừa qua khi có ba người tới văn phòng của quỹ này ở trung tâm Moscow để tìm Karapetyan. Nhà sáng lập quỹ không hề có mặt ở văn phòng vào ngày hôm đó và cả những ngày sau đó. Các nhà lãnh đạo Blackfield sau đó nói với số nhân viên khoảng 50 người rằng, công ty đã hết tiền để trả lương.
    Toàn bộ số tiền khoảng 20 triệu USD trong tài khoản của công ty, bao gồm tiền của các nhà đầu tư, đã ra đi không hẹn ngày về cùng Karapetyan.
    Mọi nỗ lực liên lạc với Karapetyan bằng điện thoại, email, hay thông quan bạn bè và người quen đều không thành công. Đến nay, Karapetyan vẫn chưa bị cáo buộc một tội danh nào, và cũng không thể xác định liệu công ty Blackfield có còn hoạt động hay không.
    Blackfield được thành lập vào năm 2009, có thời điểm quản lý số tài sản lên tới 300 triệu USD. Một đoạn video đăng trên website của quỹ này có những câu như “Chúng tôi là các nhà khoa học” hay “Chúng tôi thiết lập sự ổn định từ hỗn loạn”…
    Không chỉ có vậy, Blackfield còn nổi tiếng vì độ “chịu chơi” trong các bữa tiệc. Trong bữa tiệc chào đón năm mới 2014, công ty này đã mời ban nhạc Blue của Anh sang biểu diễn và tặng mỗi nhân viên một chiếc máy nghe nhạc iPod. Tháng 7 năm 2013, công ty tổ chức một chương trình gala theo chủ đề “Alice ở xứ sở diệu kỳ” với những màn trình diễn độc đáo, hoành tráng.
    Vào tháng 10/2014, Blackfield lên kế hoạch giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán London và Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, đồng thời lên kế hoạch mở rộng hoạt động ở New York. Karapetyan đã yêu cầu nhân viên thành lập một công ty ở Mỹ và thuê văn phòng trên tầng thứ 46 của Trung tâm thương mại Thế giới 7. Ngoài ra, nhà quản lý quỹ này cũng thuê một căn penthouse rộng ở phố William, New York, với giá 15.000 USD/tháng và tậu một siêu xe Aston Martin Vanquish với giá bán lẻ 300.000 USD.
    Karapetyan từng “chém gió” với nhân viên rằng mình từng làm quản lý danh mục cho ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và có bằng cử nhân Trường Kinh tế London. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Morgan Stanley nói ngân hàng này chưa từng có nhân viên nào tên Kim Karapetyan. Trường Kinh tế London cũng nói, trường này chưa từng cấp bằng cho ai có tên như vậy.
    Quỹ Blackfield bắt đầu gặp rắc rối vào đầu năm 2014 khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang và phương Tây tung đòn trừng phạt lên Nga. Không lâu sau đó, quỹ này tuyên bố đóng cửa tạm thời văn phòng ở Mỹ và sa thải toàn bộ nhân viên với lý do thiếu vốn vì kinh tế Nga giảm tốc.
    Mới đây, website của Blackfield có đăng một thông điệp hướng dẫn nhà đầu tư tìm Karapetyan ở Mỹ, nhưng sau đó thông điệp này đã bị gỡ xuống.
    Không lâu sau khi Karapetyan biến mất, nhân viên và nhà đầu tư của Blackfield nhận được tin nhắn mã hóa từ một địa chỉ email tạm thời. Người viết tin nhắn tự xưng là Karapetyan nói phải bỏ trốn vì bị đe dọa. Nội dung tin nhắn cũng hứa sẽ trả lại tiền cho các nhà đầu tư, nhưng không cung cấp địa chỉ để liên lạc.
    Theo Diệp Vũ
    VnEconomy
    Bulava, tinh tam, Trovecatbui883 người khác thích bài này.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    GAS mất mốc 70.000 đồng, 2 sàn giảm điểm phiên đầu năm

    OGC hôm nay tăng 200 đồng và đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu lắm thông tin trong giai đoạn này.

    Phiên giao dịch đầu năm không qua bất ngờ đối với nhiều người bởi lẽ 2 sàn đã tăng đáng kể vào 2 phiên cuối cùng của năm cũ. Áp lực chốt lãi lấy lộc đầu năm khiến 2 sàn giảm điểm nhẹ. VnIndex chốt phiên giảm 1,18 điểm còn 544,45 điểm và HNX-Index giảm 0,19 điểm còn 82,79 điểm.

    Trên HoSE, các cổ phiếu bất động sản và các cổ phiếu đầu cơ cao khớp lệnh mạnh. Những mã khớp trên 2 triệu cổ phiếu phải kể đến như FLC, OGC, ITA, VHG, PVT, HAR, HAG, HQC, IDI, ASM...

    Khối ngoại hôm nay mua mạnh ITA và KBC với khối lượng lần lượt 575 nghìn cổ phiếu và 323 nghìn cổ phiếu. Các cổ phiếu khác cũng được khối ngoại mua nhiều như IJC, STB, HAG...

    Phía giảm điểm xoay quanh 2 cổ phiếu lớn ngành dầu khí là PVD và GAS. Hôm nay, PVD giảm 3.500 đồng còn 61 nghìn đồng/cổ phiếu; GAS mất mốc 70.000 đồng khi giảm đến 1.500 đồng phiên hôm nay.
    ...............
    Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, 2 sàn tăng điểm nhẹ. VnIndex tăng 1,93 điểm lên 549,12 điểm và HNX-Index tăng 0,36 điểm lên 83,34 điểm.

    Thanh khoản nhúc nhích tăng khi mà sàn HoSE có đến 806 tỷ đồng giao dịch trong phiên sáng còn sàn HNX đạt 473 tỷ.
    ..............
    Mở đầu phiên giao dịch năm 2015, chỉ số VnIndex liên tục đổi màu. “Ông lớn” GAS giảm điểm nên dù cả VNM, BVH, MSN cố chống đỡ thị trường thì chỉ số chung vẫn khó lòng bứt phá.

    Trong phiên khởi động của năm 2015 này, chúng tôi cũng xin nhắc lại những diễn biến tích cực bất ngờ của thị trường trong 2 phiên cuối cùng của 2014. Nhờ 2 phiên cuối năm, VN-Index tiếp cận đến vùng 550-560 điểm và vì thế, áp lực bán xuất hiện-một phần do yếu tố kỹ thuật, một phần do chốt lời và một phần do bán lấy may mắn đầu năm.

    OGC hôm nay tăng 200 đồng và đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu lắm thông tin trong giai đoạn này.

    Khối ngoại hiện đang đổ tiền mua mạnh KBC, ITA. Mới 45 phút giao dịch nhưng khối ngoại đã mua hơn 100 nghìn ITA và hơn 150 nghìn KBC.

    Trên sàn HNX, bất ngờ nhất là các cổ phiếu “họ” Vinaconex khi hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm này giảm sàn như VC2, VC7, VC6, VC9…VCG giảm 200 đồng.

    PVX hôm nay chính thức lấy lại mốc hơn 5.000 đồng khi tăng mạnh 300 đồng sáng nay. Khớp lệnh của cổ phiếu này hiện đứng đầu HNX với 2,6 triệu đơn vị.

    Phương Chi
    Theo Infonet
    Bulava, tinh tam, Trovecatbui883 người khác thích bài này.
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Đằng sau quyết định cho phép xuất khẩu dầu thô của Mỹ
    Kỹ thuật khai thác dầu từ đá phiến đã giúp nước Mỹ “lật ngược thế cờ”.
    Từ lâu nay, xuất khẩu dầu thô ra bên ngoài nước Mỹ vẫn là hành động được quy định là lạm phát. Thậm chí nhiều người coi nước Mỹ xuất khẩu dầu là điều không thể xảy ra trong bối cảnh sản lượng trong nước suy giảm trong suốt nhiều thập kỷ và nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như “nghiện” dầu nhập khẩu.
    Tuy nhiên, điều này đã không còn đúng nữa. Kỹ thuật khai thác dầu từ đá phiến đã giúp nước Mỹ “lật ngược thế cờ”. Lần đầu tiên kể từ năm 1988, trong năm 2013 Mỹ đã sản xuất được nhiều dầu hơn so với lượng nhập khẩu. Mỹ kỳ vọng đến năm 2015 sẽ vượt qua Nga và Saudi Arabia để trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
    [​IMG]
    Bối cảnh
    Trước đây, Mỹ cấm xuất khẩu hầu hết các loại dầu thô – sản phẩm vừa được khai thác từ lòng đất và chưa được chuyển hóa thành xăng, khí đốt hay một vài sản phẩm hữu dụng khác. Chính sách này được thực hiện kể từ năm 1975, sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ của Arab tạo ra một cú sốc đối với kinh tế Mỹ.
    Năm 2013, trung bình nước Mỹ sản xuất được 7,4 triệu thùng dầu mỗi ngày và con số được dự báo sẽ tăng lên mức 9,3 triệu thùng tính đến cuối năm 2015 – cao nhất kể từ năm 1972.
    Điều này khiến giá trong nước giảm xuống mức thấp hơn so với ở các thị trường nước ngoài. Theo ước tính của Bộ Năng lượng Mỹ, trung bình 1 thùng dầu WTI sẽ có giá 62,75 USD trong năm 2015, trong khi giá dầu thô biển Bắc ở mức 68,08 USD/thùng. Mặc dù các công ty lọc dầu được hưởng lợi từ việc chi phí đầu vào thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài, các nhà sản xuất cũng muốn tiếp cận với mức giá cao hơn từ các người mua nước ngoài.
    Tháng 6, Mỹ đã “hé mở cánh cửa” khi Bộ Thương mại nước này cho phép công ty năng lượng Pioneer Natural Resources xuất khẩu một lượng nhỏ khí ngưng tụ (condensate – sản phẩm chủ yếu được sử dụng để sản xuất xăng, dung môi công nghiệp và làm nguyên liệu cho tổ hợp hóa dầu). Đến tháng 12 vừa qua, chính phủ cho phép các công ty xuất khẩu khí ngưng tụ mà không cần đến giấy phép đặc biệt.
    Có vẻ không hợp lý khi nói về việc xuất khẩu dầu trong khi Mỹ vẫn đang nhập khẩu hơn 7 triệu thùng dầu mỗi ngày – nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, dầu thô không phải là loại hàng hóa hoàn toàn có thể thay thế được. Dầu được khai thác từ các vùng khác nhau sẽ có chất lượng khác nhau. Chi phí vận chuyển dầu thô qua các đường ống, đường sắt hay bằng tàu cũng có thể tạo ra những nút thắt cổ chai.
    Mỹ đã tăng mạnh sản lượng nhưng phần lớn trong số đó là dầu đá phiến nhẹ, nhưng rất nhiều nhà máy lọc dầu được xây dựng để lọc các loại dầu nặng hơn từ Nam Mỹ và Trung Đông. Sự chênh lệch này tạo ra tình trạng thặng dư đối với dầu nhẹ khai thác được ở trong nước kể cả khi nhập khẩu vẫn đang tăng lên. Các nhà máy lọc dầu ở vùng Vịnh, bờ Đông và Canada sẽ trở nên bão hòa trong nửa đầu năm 2015, theo dự báo của Goldman Sachs. Tại điểm này Mỹ sẽ phải mở rộng nhà máy, cắt giảm sản lượng hoặc tăng xuất khẩu.
    Tranh cãi
    Các nhà sản xuất muốn bán dầu ở mức giá cao hơn lập luận rằng cứ giữ lệnh cấm xuất khẩu sẽ khiến giá trong nước giảm xuống cho tới khi hoạt động khoan dầu không còn thu được lợi nhuận và ảnh hưởng đến mục tiêu độc lập về năng lượng của Mỹ. Các nhà máy lọc dầu ủng hộ lệnh cấm vì muốn duy trì lợi thế về chi phí, giúp họ bán được lượng xăng ký lục ở nước ngoài.
    Ngược lại, các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và châu Á sẽ hưởng lợi khi được tiếp cận với nguồn dầu thô của Mỹ. Một vài chính trị gia (như Thượng nghị sĩ Ron Wyden của đảng Dân chủ và Robert Menendez của bang New Jersey) lập luận cho phép xuất khẩu sẽ dẫn đến hoạt động khai thác và tiêu dùng các nhiên liệu có hại cho môi trường bùng nổ. Tương tự như vậy, các công ty hóa chất cũng phản đối chính sách cho phép xuất khẩu vì họ sử dụng xăng dầu làm nguyên vật liệu và do đó phải chịu thiệt khi giá trong nước tăng lên.
    Trong khi cuộc tranh luận đang nóng lên, ngành dầu khí Mỹ vẫn đang tìm cách thích nghi với chính sách mới. Xuất khẩu tới Canada trong tháng 10 đã tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm trước, lên 351.000 thùng/ngày. Các công ty cũng đang mua thêm thiết bị xử lý dầu khai thác được từ đá phiến để có thể xuất khẩu ngay khi sản phẩm này được phép xuất khẩu ra bên ngoài.
    Thu Hương
    Theo Infonet/Bloomberg
    Bulava, tinh tam, Trovecatbui883 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này