Dòng P dẫn sóng - 9 tháng hoàn thành kế hoạch - Dầu tăng khi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 11/10/2017.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11434 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVN và các đối tác ký 2 văn bản liên quan đến dự án phát triển mỏ Phong Lan Dại
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm qua, lúc 22:02.
    1. Chiều 16/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và các công ty dầu khí Nga, Ấn Độ, Pháp đã ký 2 văn bản liên quan đến dự án phát triển mỏ Phong Lan Dại.

      Cụ thể, Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí lô 06.1 được ký giữa PVN và Rosneft Vietnam B.V., Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ ONGC Videsh Limited với PV Gas.

      [​IMG]
      Lễ ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí lô 06.1 Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN
      Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng vận chuyển, xử lý và quản lý khí và Condensate lô 06.1 giữa PVN, Rosneft Vietnam B.V., ONGC Videsh Limited với các thành viên của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (gồm PV Gas, Perenco Vietnam A.S và Rosneft Pipeline Vietnam B.V).

      Phát biểu tại lễ ký, Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, lô 06-1 do Rosneft Vietnam B.V. là nhà điều hành đã hoạt động ổn định trong suốt 15 năm qua, cung cấp hàng năm khoảng hơn 30% sản lượng khí cho Việt Nam.

      Mỏ khí Phong Lan Dại (thuộc lô 06.1) chỉ mới được phát hiện năm 2016; trong đó báo cáo phát triển mỏ đại cương Phong Lan Dại (ODP) đã được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 3/1/2017. Theo đó, khí và condensate được khai thác từ mỏ Phong Lan Dại sẽ được đấu nối vào đường ống Nam Côn Sơn đến Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và chuyển đến Cụm Khí - Điện – Đạm Phú Mỹ.

      Ông Sơn cũng cho biết, đây là lần thứ hai Hợp đồng mua bán khí và Hợp đồng vận chuyển khí lô 06-1 được sửa đổi để đưa Mỏ Phong Lan Dại vào phát triển.

      [​IMG]
      Các bên thể hiện quyết tâm cung cấp dòng khí đầu tiên từ mỏ Phong Lan Dại vào quí IV/ 2018. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN.
      Các hợp đồng đầu tiên được ký năm 2000 và 2001 để phát triển mỏ khí Lan Tây, sửa đổi lần đầu tiên năm 2009 để đưa khí từ mỏ Lan Đỏ vào bờ năm 2012.

      Theo Chủ tịch Rosneft Vietnam B.V, việc phát triển mỏ Phong Lan Dại là dự án đầy thách thức do phải sử dụng hạ tầng sẵn có tại lô 06-1 để giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao hệ số khai thác đối với mỏ có trữ lượng khí không lớn như Phong Lan Dại.

      Tuy nhiên, Rosneft Vietnam B.V cam kết sẽ cùng với PVN và các bên đẩy nhanh tiến độ dự án để đạt mục tiêu cung cấp dòng khí đầu tiên vào quí IV/ 2018.

      Hợp đồng dầu khí lô 06-1 với Rosneft chiếm 35%, ONGC 45% và PVN 20% nằm trong khu vực bể Nam Côn Sơn, đang khai thác khí và condensate tại các mỏ Lan Tây, Lan Đỏ và Phong Lan Dại.

      Sản lượng khai thác trung bình ngày hiện nay khoảng 8,8 triệu m3 khí/ngày và khoảng 1.500 thùng condensate/ngày. Sản lượng khai thác cộng dồn của Lô 06.1 đến tháng 6/2017 là 53,5 tỷ m3 khí và 19,8 triệu thùng condensate./.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu lên đỉnh gần 3 tuần do căng thẳng tại Trung Đông
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 7 phút trước.
    1. Giá dầu chốt phiên 16/10 ở mức cao nhất trong vòng gần 3 tuần, do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông gây ra những lo ngại về nguồn cung dầu trên thế giới.

      Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 11 tăng 42 cent, tương đương 0,8%, lên 51,87 USD/thùng – mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 27/9.

      [​IMG]
      Tương tự, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 65 cent, tương đương 1,1%, lên 57,82 USD/thùng – mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.

      “Thị trường dầu mỏ đang khá vững trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị hiện tại”, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Commerzbank nói.

      Rủi ro tại Trung Đông gia tăng sau khi quân đội Iraq tiến vào Kirkuk, một khu vực sản xuất dầu lớn do các tay súng người Kurd nắm giữ. Quân đội Iraq đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này cùng các cơ sở của Công ty Dầu mỏ North, tờ Financial Times đưa tin.

      Căng thẳng giữa chính quyền khu vực người Kurd và Baghdad âm ỉ và leo thang sau khi người Kurd bỏ phiếu đòi độc lập trong một cuộc trưng cầu dân ý trong tháng trước, gây lo ngại về khả năng xuất khẩu dầu của Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong khối OPEC.

      Mihir Kapadia, CEO của Sun Global Investments, cho rằng dù có căng thẳng chính trị, lợi ích lớn nhất của cả hai bên là không làm gián đoạn việc khai thác dầu.

      Trong tuần trước, giá dầu thô Mỹ tăng hơn 4% do Trung Quốc tăng nhập khẩu và Tổng thống Donald Trump không công nhận Iran tuân thủ tinh thần của thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015.

      Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ tiếp tục dự báo sản lượng dầu đá phiến ở nước này sẽ tăng trong tháng 11.
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.267
    Theo tin cập nhật, PVB quý III không lỗ và đầu tháng 11 đến tháng 2 năm sau thực hiện bọc ống dự án Cá Tầm doanh thu 100 tỷ.

    Năm sau và năm sau nữa thì thuận lợi rồi.
    dongtay79 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    dòng P bị ém tài khiếp thật lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch mà giá giảm mạnh, điên đầu,...dầu thì tăng mạnh,...

    PVS báo lãi 650 tỷ đồng sau nửa năm, hoàn thành vượt 16% kế hoạch năm 2017
    [​IMG]

    Trong quý 2/2017, PVS không còn được hoàn nhập dự phòng các dự án như năm trước nên lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh 96% xuống 4,3 tỷ đồng. Kết quả, PVS đạt 374,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với cùng kỳ 2016.
    Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 với doanh thu thuần 4.372 tỷ đồng – giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ chiếm 92% doanh thu, giảm so với mức 93% cùng kỳ năm trước đã giúp lãi gộp PVS trong quý 2 tăng 18% lên 391 tỷ đồng.

    Trong kỳ, doanh thu tài chính PVS giảm 16% xuống 76,6 tỷ đồng, các chi phí như chi phí bán hàng tăng mạnh 45% lên 21,6 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 31% lên 185,8 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính của PVS đã tiết giảm 46% xuống 19,8 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

    Hoạt động liên doanh, liên kết mang về cho PVS gần 200 tỷ lợi nhuận, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong quý 2/2017, PVS không còn được hoàn nhập dự phòng các dự án như năm trước nên lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh 96% xuống 4,3 tỷ đồng. Kết quả, PVS đạt 374,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với cùng kỳ 2016.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVS đạt doanh thu thuần 7.746 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng, giảm 6%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 1.204 đồng.

    Năm 2017, PVS đặt kế hoạch lãi sau thuế 560 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành vượt 16% chỉ tiêu đề ra. Cần lưu ý, kế hoạch của PVS năm 2017 được xây dựng trên kịch bản giá dầu bình quân 50 USD/thùng.

    [​IMG]

    Chi tiết thông báo
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nếu đúng mai chắc PVS xanh mạnh,...tăng trưởng 68% cùng kỳ và đạt 130% kế hoạch.

    Thứ Ba, 17/10/2017 18:23

    [​IMG]
    Chia sẻ
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/10
    [​IMG]
    (ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 17/10 của các công ty chứng khoán.
    Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu PVS

    CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Chúng tôi ước tính quý III/2017, doanh thu và lợi nhuận sau thuế Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) đạt 3.269 tỷ đồng và 103 tỷ đồng, tăng trưởng 68% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

    Lũy kế 9 tháng dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 10.956 tỷ đồng và 726 tỷ đồng, giảm 21,3% về doanh thu và 3,1% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 84% kế hoạch doanh thu và 130% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

    Chúng tôi điều chỉnh dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm lần lượt về mức 14.656 tỷ đồng và 727 tỷ đồng, cao hơn 29,8% mức lợi nhuận kế hoạch đề ra, tuy nhiên giảm 20,1% so với năm 2016. Mức điều chỉnh giảm so với dự báo trước đây do hoạt động của PVS tại một số mảng kinh doanh đóng góp doanh thu và lợi nhuận chính như FSO/FPSO, cơ khí dầu khí không được tốt.

    Cụ thể, mảng dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng phải đối mặt với nhu cầu sử dụng thấp và tình trạng cạnh tranh gia tăng, dẫn tới đơn giá cho thuê tàu giảm gây ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh.

    Mảng kinh doanh kho nổi FPSO dự báo sẽ bị ảnh hưởng sâu rộng trong các tháng cuối năm do sức ép giảm giá thuê từ các khách hàng. Theo thông tin mới nhất thì PTSC có ý định tiếp tục triển khai FPSO Lam Sơn từ ngày 01/01/2017, do đó hợp đồng FPSO Lam Sơn dự kiến sẽ được tiếp tục triển khai, tuy nhiên có thể mức giá thuê sẽ thấp hơn so với giai đoạn trước đó.

    Đối với mảng cơ khí dầu khí, khối lượng dự án dự kiến ghi nhận trong năm 2017 theo thông tin từ PVS khoảng 6.000 tỷ, giảm khoảng 35% yoy. Đây là nguyên nhân chính làm giảm doanh thu PVS trong năm 2017.

    Với kỳ vọng giảm lỗ từ mảng khảo sát địa chấn địa chất, biên lợi nhuận gộp của PVS được chúng tôi kỳ vọng đạt khoảng 7,2%, cao hơn 3,1% so với cùng kỳ.

    Cổ phiếu PVS đang giao dịch ở mức P/E khoảng 9,6 lần và P/B 0,58 lần, một mức hấp dẫn đối với một công ty hoạt động tương đối ổn định trong ngành dầu khí. Về dài hạn, dự án Cá Rồng Đỏ đã được chấp thuận vào tháng 4/2017 sẽ mang lại thêm nguồn việc cho PVS.

    Giá trị hợp đồng của PVS ước tính vào khoảng 1,2 tỷ USD, trong đó liên doanh giữa PVS và Yinson đã ký kết được hợp đồng FPSO trị giá 800 triệu USD từ quý I/2020 và hợp đồng xây dựng giàn đầu giếng có chân đế căng trị giá 380 triệu USD từ quý II/2017.

    Do vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PVS, mức giá kỳ vọng đối với cổ phiếu PVS chúng tôi ước tính vào khoảng 18.900 đồng/cổ phần.

    Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DXG

    CTCK Bản Việt (VCSC)

    CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) cho biết ngày giao dịch không hưởng quyền đối với đợt tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% cho năm 2017 sẽ là 31/10/2017 (nắm giữ 20 cổ phiếu sẽ nhận một cổ phiếu thưởng). Diễn biến này phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ 2017, theo đó cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức 2017 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, đồng thời tạm ứng cổ tức sẽ không quá 10%.

    Công ty cũng cho biết sẽ dùng quỹ khen thưởng, phúc lợi để phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP trong thời gian tới, tương đương 1% tổng số cổ phiếu lưu hành. Dự kiến 2 đợt phát hành này thực hiện sẽ được thực hiện trong tháng 11/2017.

    Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị khả quan dành cho DXG với giá mục tiêu 22.900VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 10,1%. DXG hiện đang giao dịch tại mức P/E 2018 là 7,1 lần và P/B là 1,3 lần.
    Vnindex860 thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  6. Tieukhiet

    Tieukhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2017
    Đã được thích:
    1.397
    PET có tính vào dòng P ko bác?
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.267
    [​IMG]
  8. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    PVT: Hoạt động ổn định trở lại nhờ Dung Quất hoàn tất bảo trì – Báo cáo KQKD
    [​IMG]

    Doanh thu và LNST 9 tháng đầu năm của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) giảm lần lượt 8,6% và 13,3% chủ yếu do đợt bảo trì 52 ngày tại nhà máy lọc dầu Dung Quất ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu thô. Kết quả này phù hợp với dự báo của chúng tôi vì doanh thu và LNST trừ lợi ích CĐTS đạt lần lượt 68% và 73,4% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng trong báo cáo cập nhật tới sẽ không có điều chỉnh nào đáng kể.

    Doanh thu từ vận chuyển trong 9 tháng đầu năm tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái vì doanh thu từ vận chuyển các sản phẩm dầu, LPG và hàng rời khô tăng sẽ bù đắp được doanh thu từ vận chuyển dầu thô giảm do nhà máy Dung Quất tạm ngưng hoạt động để bảo trì.

    Lợi nhuận gộp từ vận chuyển giảm 16% do nhà máy Dung Quất tạm ngừng hoạt động để bảo trì.

    FPSO cải thiện nhẹ nhờ hợp đồng vận hành và bảo dưỡng mới.

Chia sẻ trang này