Dòng P dẫn sóng - 9 tháng hoàn thành kế hoạch - Dầu tăng khi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 11/10/2017.

1906 người đang online, trong đó có 762 thành viên. 08:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11438 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thủ tướng mong muốn PVN ‘trong khó khăn, càng phải vững vàng’
    12-10-2017 - 18:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc về sự phát triển của ngành dầu khí. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
    Chiều 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc về sự phát triển của ngành dầu khí.
    Cùng dự có lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (PVN). Thành phần tham dự đã rút gọn so với dự kiến ban đầu để nhiều đại biểu đi phòng chống lũ lụt.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh ngành dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là trong thời gian gần đây, đóng góp của ngành dầu khí rất lớn cho nền kinh tế, luôn vào tốp đầu về nộp ngân sách Nhà nước. Mỗi 1 triệu tấn dầu đóng góp khoảng 0,25% GDP. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chỉ đạo bằng chiến lược, quy hoạch, nghị quyết cho sự phát triển của ngành.

    Trong quá trình phát triển đó, ngành đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ.

    Tuy nhiên, gần đây, nhất là từ năm 2015 đến nay, PVN gặp nhiều khó khăn, “có nhiều chuyện không vui”. Những vấn đề như vậy ảnh hưởng đến PVN, một tập đoàn lớn của đất nước, tạo tâm lý không tốt trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

    Tại buổi làm việc hôm nay, Thủ tướng tiếp tục lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Tập đoàn về một số vấn đề liên quan để ngành dầu khí tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với đất nước. Đảng, Nhà nước và xã hội đang dõi theo các hoạt động của Tập đoàn để xem “Chúng ta có đủ bản lĩnh để vượt lên không? Đó là câu hỏi đặt ra đối với Đảng bộ, lãnh đạo PVN”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh tinh thần “trong khó khăn, càng phải vững vàng”.

    Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    “Tôi mới ở Ninh Bình về đây. Người ta đã thức cả đêm để canh đê, để quyết định có phá đê hay giữ đến cùng để không ảnh hưởng đến 55-60 nghìn dân phải dời đi trong đêm”, Thủ tướng lấy ví dụ về tinh thần, bản lĩnh vững vàng vượt qua khó khăn. “Chúng ta có trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân, đối với Tập đoàn của để giữ gìn truyền thống của chúng ta”. Mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, tổ chức trực thuộc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy thành tích đã đạt được, đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn.

    Bên cạnh lắng nghe ý kiến về các khó khăn, vướng mắc như về một số dự án đầu tư, công tác tổ chức bộ máy, Thủ tướng nêu một số định hướng tháo gỡ cũng như chủ trương, biện pháp phát triển của PVN.


    Dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí là ngành kinh tế trọng điểm của đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của một số ngành công nghiệp mũi nhọn khác. Ngành dầu khí đóng góp hơn 20% trong tổng thu ngân sách quốc gia, đóng góp 16-18% GDP trong các năm qua.
  2. sangodep

    sangodep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Đã được thích:
    10
    Ai cũng biết PVS là con hàng ngon, nhưng ai dám nhảy vào khi Tây táng liên tục. Tỷ lệ chiếm 30-50% khối lượng giao dịch hàng ngày. Cộng thêm bắt bớ tùm lum nên việc P tăng là điều khó sảy ra.
    dongtay79 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bác nói cũng đúng nhưng xem STB nó it nhất cũng tăng từ 8 lên gần 12 khoảng 50% rồi trong khi kinh doanh thì P đang sáng giá giảm đới giờ biết chờ thời điêm thôi nhưng nó qua an toàn,...
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Với các dự án thì P không hết việc, mai mong tây bán 500k-1 triệu,...~:>

    “Điểm danh” các dự án dầu khí lớn của PVN
    [​IMG]

    Giá dầu giảm từ giữa năm 2014 đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các DN trong ngành dầu khí, đặc biệt ở khâu thượng nguồn và trung nguồn. Từ đầu năm 2016, giá dầu hồi phục trở lại và duy trì ở mức 50 USD/thùng đã làm giảm bớt áp lực lên các DN.
    Một vài dự án dầu khí lớn góp phần hiện đang được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và các công ty con triển khai gồm:

    Dự án Lô B Ô Môn

    Dự án có tổng mức khí thu hồi khoảng 107 tỷ m3 và 12,65 triệu thùng condensate. Theo kế hoạch ban đầu, dự án đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng tiến độ phát triển chậm do bất đồng trong giá mua bán khí giữa Chevron và PVN. Để xử lý vấn đề này, PVN đã mua lại số cổ phần của Chevron tại dự án này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

    Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang chính thức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SW POC) để triển khai thực hiện Dự án đường ống dẫn khí trong tháng 5/2017. Cũng trong thời gian trên, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) cùng đối tác Worley Parsons Australia ký hợp đồng thiết kế tổng thể FEED dự án trên với mục tiêu đến quý 1/2018 sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng.

    Tiếp theo đó, các dự án tổng thầu EPC sẽ được triển khai từ cuối năm 2018, đi cùng đó là hợp đồng khoan thăm dò dầu khí. Chính vì vậy, dự án này sẽ tạo cú hích trong kết quả kinh doanh của các công ty thượng nguồn như Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Tổng CTCP Kết cấu thương mại và lắp máy Dầu khí (PXS), hay CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) nhờ khối lượng công việc lớn trải dài trong nhiều năm. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas) cũng được hưởng lợi khi công ty có thể gia tăng thêm công suất cung cấp khí của mình thêm 6,4 tỷ m3/năm. Theo quy hoạch phát triển ngành khí đến 2025, dự án sẽ cho dòng khí đầu tiên vào quý 4/2021.

    Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2

    Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2019 với công suất thiết kế 7 tỷ m3 khí/năm. Mục tiêu dự án là thu gom khí từ mỏ Sư Tử Trắng – giai đoạn 2 và mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt về nhà máy xử lý khí Dinh Cố 2 nhằm chế tạo ra các sản phẩm LPG, condensate và Ethane. Trước đó, dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 được hoàn thành cuối năm 2015.

    Với việc hoàn thành 2 hợp phần của dự án, PVN kỳ vọng kích thích hoạt động thăm dò và khai thác tại khu vực nước sâu bể Nam Côn Sơn và Tư Chính - Vũng Mây đồng thời tạo tiền đề thay thế đường ống Bạch Hổ trong chiến lược phát triển dài hơi của PVN.

    Ảnh minh họa.

    Dự án Cá Rồng Đỏ

    Cùng với mỏ Sư Tử Trắng và Sao Vàng – Đại Nguyệt, dự án Cá Rồng Đỏ là một trong những dự án lớn với tổng lượng khí thu hồi vào khoảng 2,4 tỷ m3/năm. Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào 2018-2019 nhằm bù đắp sản lượng khí khô vốn được dự báo sẽ suy giảm trong các năm tới. Cá Rồng Đỏ sẽ tạo thêm công việc cho các công ty trong khâu thượng nguồn như PVD, PVS … Cụ thể, PVS đã công bố 2 hợp đồng cung cấp dịch vụ M&C với một giàn chân căng và một tàu xử lý dầu FPSO trong khi giàn PVD 5 của PVD cũng sẽ đảm nhận công việc khoan thăm dò tại khu vực này trong năm 2019.

    Dự án Cá Voi Xanh

    Đầu năm 2017, ExxonMobil và PVN đã ký thỏa thuận phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh tại lô 117, 118, 119 tại vùng trũng Sông Hồng với mục tiêu đưa khí vào bờ cung cấp cho 2 nhà máy nhiệt điện khí (công suất mỗi nhà máy 1.500 mWh) và 1 nhà máy xử lý khí tại khu kinh tế Chu Lai (tỉnh Quảng Nam). Dự án được đánh giá có tiềm năng về khí lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay với khả năng thu hồi khoảng 150 tỷ m3 khí, gấp 3 lần lượng khí thu được 2 mỏ khí lớn nhất hiện tại Lan Tây, Lan Đỏ.

    Theo kế hoạch, ExxonMobil sẽ đầu tư 1 giàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi, 2 cụm khai thác ngầm và một đường ống dài khoảng 88km nối vào bờ biển Chu Lai. Cũng như dự án Lô B, dự án Cá Voi Xanh được kỳ vọng mang lại nguồn công việc lớn cho các công ty ngành dầu khí trong nhiều năm.

    Hiện ExxonMobil đã triển khai thiết kế tổng thể FEED và trong điều kiện thuận lợi, ExxonMobil có thể tiến hành xây dựng các cơ sở trên bờ từ cuối năm tháng 10/2017 để đảm bảo cho dòng khí đầu tiên vào năm 2023. Theo quy hoạch, công suất thiết kế đường ồng mỏ Cá Voi Xanh vào khoảng 9-11 tỷ m3 khí/năm.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    GDP khó có khả năng bứt phá trong 2018
    12-10-2017 - 19:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Nhiều lần nhấn mạnh GDP ước tăng 6,7% là kết quả nối bật, đáng chú ý nhất của năm 2017, song Chính phủ đã không đặt mục tiêu cao hơn cho năm sau...

    [​IMG]
    Thủ tướng mong muốn PVN ‘trong khó khăn, càng phải vững vàng’

    Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong ngày 12/10.

    Nhiều yếu tố không thuận

    Năm 2017, theo Chính phủ thì trong số 13 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội giao, dự kiến có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch.

    Đặc biệt được nhấn mạnh tại báo cáo của Chính phủ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 6,7%.

    "Đây là một cố gắng lớn của Chính phủ và các cấp, các ngành trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên, nhất là dầu thô và chuyển hướng sang lấy công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ làm nòng cốt" - Chính phủ nhấn mạnh.

    Kết quả của sự cố gắng lớn này, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì vẫn cần một lời giải thích thuyết phục hơn trước Quốc hội.

    Với 2018, Chính phủ dự kiến GDP tăng khoảng 6,5-6,7% so với năm 2017.

    Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 3,07-3,19%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 7,17-7,59% (riêng khai khoáng giảm khoảng 9-9,25% và công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 12,15-12,7%), khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,3-7,39%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng khoảng 6,2%.

    Đặt chỉ tiêu tăng trưởng 2018 không cao hơn 2017, Chính phủ cũng đã lường đến những khó khăn mới có thể xuất hiện tác động giảm tăng trưởng trong năm 2018. Đó là, những động lực tăng trưởng dựa vào yếu tố như khai thác dầu khí, than, đóng góp của Samsung, *******, kiều hối,... đều đã được tận dụng trong năm 2017 và khó có khả năng có mức tăng bứt phá.

    Ngành khai khoáng có thể tiếp tục giảm do sản lượng khai thác giảm, đặc biệt là sản lượng dầu thô, dự kiến giảm 2 triệu tấn so với năm 2017. Dư địa cho chính sách tài khóa và tiền tệ hạn hẹp, khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển có khả năng gặp khó khăn do đã trải qua đỉnh tăng trưởng của năm 2017, thuế xuất nhập khẩu một số mặt hàng trong khối ASEAN giảm;...

    Tất cả những yếu tố không thuận nêu trên sẽ tác động lớn đến mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 - báo cáo nêu rõ.

    Xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém

    Dự kiến một số cân đối lớn của nền kinh tế 2018, báo cáo của Chính phủ cho biết tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 dự kiến là 1.319,2 nghìn tỷ đồng.

    Tổng chi dự kiến khoảng 1.523,2 nghìn tỷ đồng. Bội chi khoảng 204 nghìn tỷ đồng (bằng khoảng 3,7% GDP).

    Về đầu tư phát triển, dự kiến khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.860-1.897 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 33-34% GDP.

    Xuất khẩu hàng hóa dự kiến đạt khoảng 216-218 tỷ USD, tăng khoảng 7-8% so với năm 2017, nhập khẩu khoảng 221-223 tỷ USD, tăng khoảng 8-9%. Nhập siêu ước khoảng 5 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức dưới 3%.

    Phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nội dung đầu tiên được đề cập là tăng cường ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.


    Chính phủ xác định điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, thận trọng, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn chất lượng tín dụng, nhằm hỗ trợ quá trình cơ cấu lại và xử lý nhanh nợ xấu. Tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt chẽ việc cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng. Phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

    Giải pháp tiếp theo là điều hành linh hoạt tỷ giá trên cơ sở diễn biến của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và thị trường quốc tế, các cân đối kinh tế vĩ mô. Quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, vàng; tăng dự trữ ngoại hối, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, hạn chế đầu cơ, găm giữ ngoại tệ.

    Trong điều hành chính sách tài khoá, Chính phủ cho biết sẽ kiểm soát các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới, kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ của chính quyền địa phương, không chuyển vốn vay về cho vay lại, vay bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản, thúc đẩy thị trường mua bán nợ.

    Năm sau, Chính phủ cũng sẽ tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án hợp tác công tư, nhất là các dự án BOT. Tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ đầu tư ngoài nhà nước phát triển hạ tầng. Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm.

    Xác định tiếp tục thực hiện ba trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó có các tổ chức tín dụng, Chính phủ cho biết sẽ thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020. Tập trung xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    kỳ vọng mạnh trong tương lai dù ngắn hạn P bị đập tiếp,....và mùa đông đang đến có thể lái đập vài phiên nhưng đáy gần kề,...

    OPEC tiếp tục nâng dự báo về nhu cầu dầu thô, nhận định sẽ thiếu hụt trong năm 2018
    [​IMG]

    Vinanet - OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu thô của họ cho năm 2018 và cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng của họ với các nhà sản xuất đối thủ đang làm giảm dư thừa, chỉ ra một thị trường siết chặt mà có thể chuyển thành thiếu hụt trong năm tới.

    Trong một báo cáo hàng tháng, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC cho biết thị trường này có thể được hỗ trợ trong mùa đồng từ tồn kho nhiên liệu chưng cất thấp và dự báo mùa đông lạnh hơn, có thể làm tăng nhu cầu sản phẩm chưng cất để sưởi.

    OPEC cho biết thế giới sẽ cần 33,06 triệu thùng/ngày dầu thô của họ trong năm tới, tăng 230.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Đây là tháng thứ ba liên tiếp dự báo được điều chỉnh tăng từ ước tính đầu tiên được đưa ra trong tháng 7.

    Báo cáo này cho thấy niềm tin giữa các quan chức OPEC ngày càng tăng rằng việc cắt giảm nguồn cung của họ đang diễn biến tốt. Tuy nhiên trong báo cáo này dầu thô được dự kiến vẫn trong phạm vi 50 tới 55 USD/thùng trong năm tới.

    OPEC cho biết “với thị trường đang chuyển sang mùa đông, các nguồn cung cấp nhiên liệu chưng cất hạn hẹp đáng kể, đại diện cho sự chuyển đổi từ dư thừa nguồn cung được thấy trong hai năm qua”. “OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt ngoài OPEC tiếp tục thành công rút hết thị trường dầu mỏ dư thừa”.

    Trong một thỏa thuận nhằm xóa dư thừa, OPEC đang hạn chế sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, trong khi Nga và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC đang cắt giảm một nửa số đó đến hết tháng 3/2018.
    Tổ chức OPEC cho biết sản lượng dầu mỏ của họ trong tháng 9 dưới mức dự báo nhu cầu năm 2018, mặc dù sản lượng tăng khoảng 89.000 thùng/ngày lên 32,75 triệu thùng/ngày.

    Một dấu hiệu khác cho thấy nguồn cung dư thừa đang giảm, OPEC cho biết tồn kho tại các nền kinh tế phát triển giảm 24,7 triệu thùng trong tháng 8 xuống 2,996 tỷ thùng, cao hơn mức trung bình 5 năm 171 triệu thùng.
    OPEC và các đồng minh của họ muốn đưa tồn kho giảm xuống mức trung bình 5 năm và đang bàn luận gia hạn việc hạn chế nguồn cung của họ.

    OPEC đã giảm ước tính tăng trưởng nguồn cung từ các ngước ngoài OPEC trong năm tới xuống 940.000 thùng/ngày, giảm 60.000 thùng/ngày so với dự báo trước, do điều chỉnh giảm của Nga.
    Báo cáo này cung đưa ra điểm yếu cho việc tăng trưởng nguồn cung dầu đá phiến Mỹ năm 2018, như hiệu quả khoan thấp hơn và lạm phát chi phí. Tăng trưởng dầu đá phiến Mỹ ba năm trước đã góp phần vào dư thừa toàn cầu.

    Báo cáo cho biết “dự báo nguồn cung năm tới sẽ được điều chỉnh giảm nếu giá dầu tăng và chi phí thấp hơn không được thể hiện”. Giá dầu được dự kiến vẫn trong phạm vi 50 tới 55 USD/thùng trong năm tới. Sự gia tăng trên mức này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất dầu Mỹ mở rộng hoạt động khoan, ngược lại nếu giá thấp có thể dẫn tới giảm chi phí vốn”.

    OPEC đã nâng dự báo của họ đối với tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2017 và 2018, cho biết tiêu thụ sẽ tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong năm tới, cao hơn 30.000 thùng/ngày so với dự đoán trước đó.

    Số liệu sản lượng của OPEC trong báo cáo nghĩa là mức tuân thủ cắt giảm nguồn cung của 11 thành viên vẫn là 98%, theo tính toán của Reuters.

    Số liệu này tăng từ 83% đã báo cáo ban đầu trong tháng 8, khi sự gia tăng sản lượng của OPEC trong tháng 9 là do Nigeria và Libya, hai nước được miễn trừ cắt giảm.

    Nếu OPEC giữ sản lượng ở mức tháng 9, thị trường có thể chuyển thành thiếu hụt trong năm tới.
    Nhà sản xuất hàng đầu Saudi Arabia cho biết họ đã bơm 9,973 triệu thùng/ngày trong tháng 9, tăng khoảng 22.000 thùng/ngày so với tháng 8 và vẫn dưới mục tiêu 10,058 triệu thùng/ngày.
    Nguồn: VITIC/Reuters
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    chắc oil giảm vì tin này,...

    Dennis Gartman quay trở lại lập trường giá dầu giảm
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 13:07.
    1. Ông vua hàng hóa Dennis Gartman một lần nữa lại bi quan với thị trường dầu thô.

      Mới tuần trước ông còn tự tin cho rằng dầu thô có thể đạt 55 USD/thùng. Nhưng đầu tuần này ông Gartman đã từ bỏ quan điểm đó.

      [​IMG]
      “Nếu mọi thứ vẫn duy trì như chính nó lúc này, dầu thô có thể muốn tiếp tục xu hướng giảm,” ông nói. “Tôi quan sát các cấu trúc kỳ hạn và các cấu trúc kỳ hạn này một tháng rưỡi trước đã chuyển sang rất tích cực, trong khi tuần trước chúng ta một lần nữa thật sự chuyển sang tiêu cực.”

      Giá dầu thô WTI đang giảm, và Gartman nói rằng các điều kiện cơ bản cho thấy giá thấp hơn. Cơ hội dầu thô có thể tăng lên là hạn chế trừ khi sự kiện địa chính trị diễn ra, ở Nigeria hay Saudi Arabia, hoặc thảo thuận hạt nhân Iran bị rút lại, ông Gartman nhận định.

      Và theo Gartman thậm chí Mỹ hủy bỏ thỏa thuận với Iran, thị trường dẩu mỏ cũng sẽ chỉ nhận được sự thúc đẩy tạm thời.

      "Nếu điều đó xảy ra, có lẽ bạn sẽ có được một đợt tăng giá dầu thô 3, 4, 5 đôla. Nhưng hãy nhớ rằng dầu thô có thể thay thế được. Liệu người Iran sẽ không bán dầu thô? Họ sẽ không thể chuyển sang bán cho người khác? Tất nhiên đó là những gì sẽ xảy ra."

      Về vấn đề liệu dầu WTI có thể đạt được hơn 55 USD, Gartman nói ông nghi ngờ điều đó một cách "rất nghiêm túc".
  8. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Bro chia sẻ rõ hơn cái dòng đo đỏ chút được ko ?
    Thanks Bro ! :)
  9. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.267

    Bác đọc báo cáo tài chính thì rõ ngay mà.
    [​IMG]
    dongtay79toc0bay thích bài này.
  10. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Thanks Bro
    hi vọng sớm Break 17.8

Chia sẻ trang này