Dòng P dẫn sóng - 9 tháng hoàn thành kế hoạch - Dầu tăng khi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 11/10/2017.

1906 người đang online, trong đó có 762 thành viên. 08:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11438 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.267
    Con này năm nay chưa có gì nhưng hai năm sau cực sáng.

    Tỷ suất ln trên doanh thu phải nói là siêu lợi nhuận.
  2. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    mua CK là mua kì vọng mà Bro :D
  3. tamcpa

    tamcpa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Đã được thích:
    461
    PVD bắt đầu có lãi từ quí này (Theo thông tin chưa chính thống thì Q3 đã lười 50 tỏi). Vậy Quí 4 phải lời > 200 tỏi nữa???? Tây ngửi thấy sao mà múc ròng cả mấy tuần???? Các cụ cho thêm TT em PVD đi.
  4. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.267
    Em ước tính giá PVB phải trên 50 cuối năm 2018 đấy bác.

    Dài hạn trên năm thế là ngon rồi. Tuy nhiên không phải vội.

    PVB còn một số câu chuyện tiềm ẩn bất ngờ rất thú vị. Cứ chờ sẽ rõ.
    toc0bay thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    tây mua lại PVD rồi,...
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVS ra tin tăng trưởng lại 20%,...các mã khác cũng sắp rồi GAS cũng mạnh,...

    Đối với ngành dầu khi, khí đốt, SSI Research kỳ vọng lợi nhuận ròng của PVS sẽ tăng hơn 20% vào quý III do hợp đồng FPSO Lam Sơn được kéo dài đến cuối quý III thay vì cuối quý IV như thông báo trước đó cũng như việc các hoạt động 2D & 3D được tiếp tục cải thiện.

    SSI Research: Quý III, nhiều doanh nghiệp ước lãi tăng trưởng nhưng không đột biến

    1. ACB, MBB sáng nhất nhóm ngân hàng
    • Cụ thể, SSI Research ước tính lãi trước thuế của Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) trong 9 tháng 2017 đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Kết quả này cao hơn tăng trưởng nửa đầu năm 2017 ở mức 35,6% nhờ cho vay bất động sản của MBB tăng.

      Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (HOSE: BID), lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 6.000 tỷ đồng trong 9 tháng, chỉ tăng trưởng 4,2%. Nguyên nhân do BIDV vẫn phải đẩy mạnh trích lập dự phòng cho trái phiếu đặc biệt của VAMC.

      Với VCB, SSI Research ước tính lãi trước thuế trong 9 tháng 2017 đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 18,7%, thấp hơn so với mức 22,9% trong nửa đầu năm. Lý do là tăng trưởng tín dụng giảm và tốc độ tăng trưởng huy động tăng nhanh.

      Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX: ACB), SSI Research dự kiến lãi trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng trong 9 tháng 2017, tăng 60,7% so với cùng kỳ, tăng mạnh hơn so với mức 52,4% của 6 tháng đầu năm 2017, nhờ vào tăng trưởng mạnh về cho vay và dịch vụ có thu phí.

      Nhiều khoản lợi nhuận tăng trưởng trên 30%

      Ở lĩnh vực bán lẻ điện máy, công nghệ, CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HOSE: MWG), SSI Research cho rằng, lợi nhuận ròng quý III dự kiến sẽ tăng trưởng 45-50%. Động lực đến từ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc điện thoại di động và siêu thị điện máy do hoạt động mở rộng mạnh mẽ từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận sau thuế phân khúc siêu thị điện máy cao hơn sau khi kết thúc chiến dịch tiếp thị đại chúng từ quý III/2016 đến quý II/2017 .

      Trong khi đó, CTCP Thế Giới Số (HOSE: DGW) có thể sẽ đạt được mục tiêu lợi nhuận sau quý III/2017 nhờ đóng góp của Xiaomi và phân khúc dược phẩm. Lợi nhuận thuần ước tính đạt 30 tỷ đồng trong quý 3 năm nay, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

      Trong quý III/2017, doanh thu thuần VNM ước tính đạt 13.297 tỷ đồng (tăng 8,4%) và lợi nhuận ròng đạt 2.688 tỷ đồng (tăng 5,5%). Doanh thu nội địa tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, song doanh thu xuất khẩu vẫn yếu do tình hình chính trị bất ổn ở Iraq, thị trường xuất khẩu lớn nhất của VNM.

      Với ngành dệt may, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM), trong 9 tháng doanh thu thuần đạt 2.315 tỷ đồng, không thay đổi nhưng lãi ròng ước đạt 159 tỷ đồng, tăng 76,6% nhờ năng suất cao hơn tại xưởng may Vĩnh Long và thu nhập từ chuyển nhượng đất.

      Điển hình ngành cao su, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR), trong 9 tháng đầu 2017, doanh thu thuần của công ty mẹ ước đạt 858 tỷ đồng, tăng 37% nhờ giá bán trung bình của cao su thiên nhiên được cải thiện. Lợi nhuận trước thuế đạt 284 tỷ đồng, tăng trưởng 110% nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng và lợi nhuận gỗ cao su tăng.

      Ở lĩnh vực bất động sản, CTCP DV & XD Địa Ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) ước tính đạt lãi ròng quý III/2017 khoảng 200 tỷ đồng.

      Trong ngành logistic, cảng biển, trong 6 tháng đầu năm 2017, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã mua thêm 2 tàu mới là Hải An Bell (1 nghìn TEU, 18 nghìn DWT) và Hải An Fair (1700 TEU và 24 nghìn DWT) giúp tăng doanh thu vận tải trong quý III/2017. Đồng thời, hàng hóa vận chuyển đến cảng nhiều hơn. SM Line đã ký hợp đồng với HAH và đưa 1 tàu/tuần vào cảng Hải An kể từ tháng 3/2017.

      Đối với CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC), trong quý 3/2017, sản lượng hàng hóa tại cảng VIP Green của đơn vị này tăng 40% so với cùng kỳ năm trước nhờ hợp đồng mới ký với Maersk Line. Trước đó, quý 1/2017 VSC mang về thêm 2 tàu/tuần tới cảng, nâng tổng số tàu lên con số 8 muỗi tuần. Tuy nhiên, do giá cước giảm 10-15% đã kéo giảm tăng trưởng lợi nhuận ròng.

      SSI Research ước tính vẫn kỳ vọng lãi trước thuế của VSC tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 79 tỷ đồng trong quý III/2017.

      Trong ngành thép, “vua thép” CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG), lợi nhuận quý III/2017 được hỗ trợ mạnh bởi sản lượng tiêu thu thép xây dựng tăng 35%, giá thép xây dựng tăng 20%

      Với CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG), SSI Research ước tính lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 520 tỷ đồng, tăng 15%. Sản lượng tiêu thụ tôn mạ trong 9 tháng tăng trưởng đáng kể ở mức hơn 60% nhờ đóng góp của nhà máy Nam Kim 3 đi vào hoạt động từ quý IV/2016. Giá thép cán nóng tăng 18% trong quý III/2017 và 11% từ đầu năm cũng hỗ trợ vào tỷ suất lợi nhuận trong giai đoạn này.

      “Ông lớn” VGC trong 9 tháng, theo SSI Research ước tính lãi trước thuế đạt 820 tỷ đồng, tăng 30% chủ yếu nhờ mảng kính xây dựng và khu công nghiệp mới, đặc biệt là KCN Yên Phong, KCN Đồng Văn IV.

      Đối với ngành dầu khi, khí đốt, SSI Research kỳ vọng lợi nhuận ròng của PVS sẽ tăng hơn 20% vào quý III do hợp đồng FPSO Lam Sơn được kéo dài đến cuối quý III thay vì cuối quý IV như thông báo trước đó cũng như việc các hoạt động 2D & 3D được tiếp tục cải thiện.

      SSI Research dự kiến công ty mẹ PLX có thể hoàn thành 23-24% kế hoạch lợi nhuận năm trong quý III/2017, theo đó LNST công ty mẹ trong 9 tháng 2017 giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã được dự đoán trước do PLX không còn hưởng lợi từ thuế nhập khẩu thấp từ Hàn Quốc như trong năm 2016. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh vẫn phải chịu rủi ro từ biến động giá dầu.

      Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã dừng hoạt động để bảo trì trong 52 ngày, và một nửa thời gian đó rơi vào quý III/2017. Do đó, SSI Research dự báo LNST của PVT quý III/2017 sẽ giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 106 tỷ đồng.

      SSI Research dự báo DPM sẽ đạt doanh thu 2.113 tỷ đồng (tăng trưởng 14,4%) trong quý III/2017. Sản lượng urê ước đạt 201 nghìn tấn (tăng trưởng 10%), trong khi chi phí khí đầu vào tăng lên 4,49 USD/MMBtu (tăng 20%). Lợi nhuận trước thuế quý III/2017 dự kiến là 158,1 tỷ đồng (giảm 38%).

      LNTT quý III/2017 của DRC dự kiến đạt 48 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giá cao su thiên nhiên tăng mạnh. Ước tính LNTT cả năm 2017 DRC đạt 392 tỷ đồng (giảm 21%).
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tồn kho Mỹ giảm tuần thứ ba liên tiếp, giá dầu hãm đà giảm
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 08:09.
    1. Sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ đạt mức bình quân 9,9 triệu thùng/ngày trong năm sau, mức cao nhất trong lịch sử nước này.

      Giá dầu đóng cửa ngày 12/10 tránh được mức đáy trong phiên sau khi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ ba liên tiếp.

      Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 11 giảm 70 cent, tương đương 1,4%, ở mức 50,60 USD/ounce. Giá dầu giao dịch ở mức 50,25 USD trước khi số liệu tồn kho được công bố.

      Tương tự, giá dầu Brent giao tháng 12 giảm 69 cent, tương đương 1,2%, xuống 56,25 USD/thùng.

      [​IMG]
      Ngày 12/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết tồn kho dầu thô trên toàn cầu trong tháng 9 tăng, trong khi tăng trưởng cầu chậm lại.

      Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm 12/10 cho biết tồn kho dầu thô của nước này giảm 2,8 triệu thùng trong tuần trước, mạnh hơn nhiều so với mức dự báo giảm 400.000 thùng theo khảo sát của S&P Global Platts. Ngược lại, Viện Dầu mỏ Mỹ hôm 11/10 ra báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tăng 3,1 triệu thùng trong tuần trước.

      Báo cáo cũng cho biết, sản lượng dầu thô của Mỹ giảm 81.000 thùng/ngày xuống còn 9,48 triệu thùng, theo số liệu của EIA.

      Tyler Richey, đồng chủ bút của tờ Sevens Report, cho biết, số liệu của báo cáo bị “làm méo mó” nhiều do thời tiết, và lần này là bão Nate. Nhiều giàn khoan ở Vịnh Mexico đã phải đóng cửa để đối phó với bão.

      Tuy vậy, hôm thứ Tư EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức bình quân 9,9 triệu thùng/ngày trong năm sau. Đây sẽ là sản lượng bình quân cao nhất trong lịch sử Mỹ.

      Matt Smith, Giám đốc nghiên cứu thương phẩm tại ClipperData, cho rằng hoạt động lọc dầu tăng, nhập khẩu giảm cùng với xuất khẩu tăng đã khiến tồn kho dầu giảm nghịch mùa.
      MINH ANH
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu VN bình quân hoà vốn 45$ nhưng có lẽ là dầu Brent do khai thác Brent nếu vậy tính ra là lãi từ 10-20%....

    Giá dầu có xu hướng phục hồi, PVN vẫn chưa hết khó
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 10:24.
    1. Giá dầu thế giới đã có xu hướng phục hồi nhưng khó khăn với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn chưa phải đã hết, đòi hỏi PVN tiếp tục phải có những giải pháp thích ứng hiệu quả.

      Thị trường dầu mỏ thế giới đã có dấu hiệu cân bằng trở lại với giá dầu ngày 11/10 đạt trên 51 USD/thùng nhưng những thách thức với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn còn ở phía trước.

      Chưa thể mừng khi giá dầu tăng

      Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên 11/10 và là phiên tăng thứ ba liên tiếp kể từ đầu tháng 10 tới nay. Theo đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) trong tháng 11/2017 tăng 0,38 USD, lên 51,30 USD/thùng; còn giá dầu Brent giao tháng 12/2017 tăng 0,33 USD, lên 56,94 USD/thùng.

      [​IMG]
      Theo Tiến sỹ Trần Ngọc Toản (Hội Dầu khí Việt Nam), thị trường dầu mỏ thế giới đang có xu hướng cân bằng cung cầu trở lại nhờ cam kết cắt giảm sản lượng của các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài OPEC.

      Tuy nhiên, dự báo của nhiều tổ chức thế giới cho thấy giá dầu sẽ vẫn chỉ loanh quanh ở ngưỡng trên 50 USD/thùng trong năm 2017-2018 và khó có thể quay về thời kỳ hoàng kim ở mức 100-120 USD/thùng như giai đoạn từ tháng 1/2010-6/2014 trước đây, ông Toản chỉ rõ.

      Theo dự báo mới nhất của ngân hàng Barclays, giá dầu bình quân thế giới năm 2017 chỉ ở mức bình quân 53 USD/thùng; còn giá dầu năm 2018 sẽ dao động từ mức từ 48-56 USD/thùng.

      Nguyên nhân là do nền kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi suy thoái nên nhu cầu tiêu thụ nguồn năng lượng này ngay cả ở các nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn chưa cao.

      Trong khi đó, báo cáo mới nhất của OPEC trong tháng 9 cho quy định giới hạn sản lượng khai thác dầu khí đã được thiết lập từ cuối năm 2016 giữa các nước thành viên và các nước ngoài OPEC vẫn bị vi phạm khiến nguồn cung dầu thô tiếp tục tăng.

      Ngoài ra, có một thực tế là nhiều nước trên thế giới đang ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo thay thế dần nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường khiến cho vai trò của mặt hàng dầu khí suy yếu nhanh hơn dự báo trước đây.

      Theo chuyên gia Lê Việt Trung, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và quản lý dầu khí, nếu so sánh với giá dầu ở mức ổn định từ 100-120 USD/thùng trong giai đoạn từ tháng 1/2010-6/2014 thì mức giá dầu phục hồi như hiện nay vẫn sẽ tác động bất lợi với PVN.

      "Liêu xiêu” vì giá dầu giảm

      Báo cáo kết quả kinh doanh của PVN trong 3 năm gần đây cho thấy, doanh thu toàn Tập đoàn đã giảm từ mức hơn 745.000 tỷ đồng (năm 2014) xuống còn khoảng 560.000 tỷ đồng (năm 2015) và tụt xuống 452.500 tỷ đồng (năm 2016).

      Theo Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, thách thức lớn nhất hiện nay của Tập đoàn là tài chính sụt giảm khi dầu mất giá. Trong khi đó, việc khai thác dầu khí xa bờ có chi phí lớn hơn nhiều so với khai thác trong đất liền nên với giá dầu ở mức thấp như hiện nay, PVN gặp nhiều khó khăn trong đảm bảo mức hoà vốn tại nhiều mỏ như: Đại Hùng, Sông Đốc, Hải Sư Đen - Hải Sư Trắng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Thăng Long - Đông Đô, Ruby - Pearl.

      Thêm vào đó, với giá dầu sụt giảm như 2 năm vừa qua, Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí của PVN thực sự eo hẹp khiến hoạt động cốt lõi nhất này của PVN ngày càng khó khăn, nhất là khi phải tiến ra vùng nước sâu, xa bờ, tốn kém và rủi ro cao hơn nhiều.

      Tại cuộc họp hồi tháng 7 vừa qua với Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, việc khai thác dầu khí hiện nay đang "ăn" vào tương lai bởi sản lượng khai thác cao hơn nhiều so với tìm kiếm thăm dò.

      Vì vậy, nếu công tác thăm dò dầu khí, gia tăng trữ lượng không được cấp tập bổ sung thì chỉ trong vòng từ 5-7 năm nữa, sản lượng khai thác dầu khí sẽ xuống dốc và có thể chỉ còn 5 triệu tấn/năm so với hiện nay là hơn 13 triệu tấn/năm.

      Tập trung hạ giá thành khai thác

      Trong bối cảnh giá dầu theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế vẫn chưa thể tăng mạnh trước năm 2020, nhiều công ty dầu khí quốc tế đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động, cải tiến công nghệ để hạ giá thành khai thác và sản xuất dầu khí so với trước đây.

      Báo cáo của OPEC cho thấy, chi phí khai thác dầu thô bình quân của các nước sản xuất dầu lớn đều thấp hơn 40 USD/thùng; trong đó Kuwait là nước sản xuất dầu với chi thấp nhất thế giới là 8,5 USD/thùng.

      Trong khi đó, với đặc thù hoạt động khai thác dầu khí của PVN ngày càng xa bờ, khai thác các mỏ nhỏ và ở vùng nước sâu như hiện nay, giá hòa vốn trong khai thác dầu thô của Tập đoàn hiện ở mức 45 USD/thùng.

      Vì vậy, để "chung sống" được với biến động khôn lường của giá dầu thế giới, việc áp dụng các giải pháp để hạ giá thành khai thác chính là giải pháp tiên quyết, Tiến sỹ Trần Ngọc Toản (Hội Dầu khí Việt Nam) chỉ rõ.

      Theo ông Toản, PVN có đặc thù gần giống với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) nên cần tham khảo các giải pháp đồng bộ mà Petronas đang áp dụng trong xử lý tác động của giá dầu thấp.

      Theo đó, Petronas đang ưu tiên vào phát triển khoa học công nghệ dầu khí hiện đại để gia tăng giá trị dịch vụ. Năm 2016, Petronas đã xuất xưởng lần đầu tiên trên thế giới thiết bị hóa lỏng khí đốt nổi (PFLNG Satu) có khả năng phục vụ khai thác các mỏ khí biển ở các vùng xa xôi, hẻo lánh, tránh được các tốn kém do phải xây dựng các đường ống dẫn khí ngầm dưới biển, giúp giảm giá thành khai thác ở các mỏ không có trữ lượng lớn.

      Bên cạnh đó, Petronas quyết liệt thực hiện tái cơ cấu, giảm biên chế, nhất là trong đội ngũ quản lý. Năm 2016, lãnh đạo Tập đoàn Petronas chỉ còn 1 tổng giám đốc và 2 phó tổng giám đốc. Trong giai đoạn giá dầu dưới 50 USD/thùng, Petronas đã cắt chi phí đầu tư và chi phí điều hành đến gần 30%.

      Ông Toản khẳng định, giải pháp nâng cao chất lượng công nghệ - kỹ thuật - quản lý - phát triển nhân lực và tiết kiệm cần được PVN coi trọng hàng đầu đồng thời chuẩn bị tất cả các điều kiện để cất cánh sau khi kinh tế thế giới ra khỏi khủng hoảng.

      Theo Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, trong điều kiện giá dầu vẫn ở ngưỡng thấp, PVN đang quyết liệt thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò đối với các dự án khả thi, rủi ro thấp trên cơ sở tranh thủ giá dịch vụ dầu khí giảm để triển khai đầu tư các dự án được đánh giá tốt, đảm bảo gia tăng đủ trữ lượng chuẩn bị đưa các mỏ vào khai thác trong năm 2018 và những năm tiếp theo khi giá dầu phục hồi trở lại.

      Bên cạnh đó, PVN cũng tối ưu hóa hoạt động và hợp lý hóa chế độ khai thác của từng giếng khoan tại các mỏ để đảm bảo hài hòa sản lượng, an toàn mỏ và hiệu quả khai thác.

      Đặc biệt, PVN đang thực hiện hiệu quả kế hoạch cắt giảm các chi phí hoạt động từ 10-20% ở tập đoàn và các đơn vị thành viên tập đoàn.

      Ngoài ra, để đảm bảo cân đối tài chính, PVN đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm hạn chế việc phát sinh chi phí cũng như tăng tối đa sản xuất chế biến các sản phẩm thế mạnh của tập đoàn như xăng dầu, sản xuất điện, đạm nhằm bù đắp cho doanh thu.

      Nguyên Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, tiền thân của Tập đoàn ngày nay, ông Hồ Sỹ Thoảng cho biết, khó khăn mà PVN hiện đang gặp phải liên quan giá dầu xuống thấp thì ngành dầu khí Việt Nam cũng đã trải qua vào cuối những năm 90. Khi đó, giá dầu có những lúc đã xuống đến 9 – 10 USD/thùng và nhiều công ty dầu khí quy mô nhỏ trên thế giới đã phải phá sản.

      Khủng hoảng giá dầu lúc đó đã khiến nguồn thu từ khai thác dầu của Nhà nước và của PVN sụt giảm nghiêm trọng, nhiều hoạt động dịch vụ bị ngưng trệ. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo và người lao động dầu khí khi đó đã đoàn kết, đồng lòng, triển khai những giải pháp đối phó hữu hiệu vượt qua khủng hoảng, ông Hồ Sỹ Thoảng nhấn mạnh.

      Theo kế hoạch được PVN công bố trên phương án giá dầu bình quân 50 USD/thùng, doanh thu toàn Tập đoàn trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 437.000 tỷ đồng, tiếp tục thấp hơn 3 năm trước đó./.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PTSC Quảng Ngãi: "Hậu cần" cho ngành công nghiệp dầu khí
    Thảo luận trong 'Văn hóa Doanh nghiệp' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Thứ hai lúc 10:00.
    1. Dịch vụ hậu cần phục vụ công nghiệp dầu khí ở Quảng Ngãi hiện vẫn chưa phát triển mạnh, ảnh hưởng đến sự hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất.

      Tiên phong cung cấp dịch vụ dầu khí

      Đó chính là Công ty CP dịch vụ dầu khí (PTSC) Quảng Ngãi, được thành lập từ năm 1998, với mục đích ban đầu là tham gia xây dựng NMLD Dung Quất. Trải qua gần 20 năm hoạt động, đến nay PTSC Quảng Ngãi đã trưởng thành vượt bậc trong việc cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí. Điển hình, PTSC Quảng Ngãi đã triển khai thành công nhiều dự án lớn tại KKT Dung Quất như: Dự án Forwarding – Bốc xếp, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho toàn bộ thiết bị, vật tư của NMLD Dung Quất, với giá trị 10 triệu USD; cung cấp đá để xử lý túi bùn đê chắn sóng Dung Quất (6,6 triệu USD); gia công lắp đặt đường ống công nghệ của NMLD Dung Quất (5 triệu USD); phân xưởng thu hồi lưu huỳnh SRU – NMLD Dung Quất (4 triệu USD)...

      [​IMG]
      Đặc biệt, PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện thành công một số dự án lớn với vai trò là tổng thầu EPC như: Dự án đầu tư bổ sung 2 bể chứa và đường bơm hút dầu thô cho NMLD Dung Quất (40 triệu USD). Tham gia Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú tại tỉnh Sóc Trăng (20 triệu USD). Tham gia các gói thầu TNK4, SSF2, SMP9 tại NMLD Nghi Sơn (Thanh Hóa) hơn 45 triệu USD...

      Tiềm năng phát triển còn lớn

      Giám đốc PTSC Quảng Ngãi Phạm Văn Hùng cho biết, hiện nay PTSC Quảng Ngãi đang tập trung vào 4 ngành kinh doanh dịch vụ chính: Cơ khí dầu khí và xây lắp; sửa chữa và bảo dưỡng; cảng, logistics và dịch vụ hàng hải. Những năm qua, bốn lĩnh vực trên đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong năm 2016, PTSC Quảng Ngãi đã triển khai đầu tư và nâng cấp bến số 1 từ 50.000 DWT lên 70.000 DWT.

      “Giai đoạn 2017 - 2020, PTSC Quảng Ngãi sẽ tập trung phát triển các loại hình dịch vụ cơ khí, bảo dưỡng sửa chữa nhà máy lọc dầu, khai thác cảng biển, logistics, tàu lai dắt. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới và đẩy mạnh công tác marketing để xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra nước ngoài...”, ông Phạm Văn Hùng cho biết.

      Theo các chuyên gia kinh tế, với sự hiện diện của NMLD Dung Quất cùng lợi thế cảng biển nước sâu Dung Quất I, II và đặc biệt là Dự án khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh đang được triển khai, KKT Dung Quất có lợi thế rất lớn để thu hút thêm các nhà đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ công nghiệp dầu khí.

      Đó là các dịch vụ: Xuất nhập khẩu và cung cấp các loại vật tư, thiết bị dầu khí; xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô cũng như các sản phẩm dầu; vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình dầu khí; thiết kế và xây lắp các công trình dầu, khí, điện, xây dựng dân dụng; vận tải biển và phục vụ hậu cần; cung cấp lao động kỹ thuật, du lịch, khách sạn... Tất cả những loại hình dịch vụ này đang rất cần cho sự phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp dầu khí Quảng Ngãi, cũng như là điều kiện quan trọng để sớm hình thành trung tâm lọc hóa dầu quốc gia tại Dung Quất.

      Vấn đề đặt ra hiện nay, Quảng Ngãi cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút rộng rãi các dự án đầu tư phát triển các ngành nghề, lĩnh vực hậu cần công nghiệp dầu khí. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế của Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Bởi dự án này hoàn thành sẽ kích cầu cho tổ hợp lọc hóa dầu cung cấp các dịch vụ công nghiệp dầu khí như: Xử lý môi trường, cung cấp các hóa chất - xúc tác, sửa chữa, chế tạo, phụ tùng thay thế, đào tạo nguồn nhân lực, xây lắp, logistics...
  10. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.186
    Pvs
    phikhongloxstock thích bài này.
    phikhonglo đã loan bài này

Chia sẻ trang này