Dòng P dẫn sóng - 9 tháng hoàn thành kế hoạch - Dầu tăng khi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 11/10/2017.

1906 người đang online, trong đó có 762 thành viên. 08:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11438 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVS tốt thật,..

    Ký hợp đồng thi công hệ thống lọc bụi tĩnh điện Nhiệt điện Long Phú 1

    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 38 phút trước.

    1. Lễ ký hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) – Tổ máy số 2 – Dự án nhiệt điện Long Phú 1 (2x600MW)

      Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2017. Tại công ty PTSC Long Phú đã diễn ra lễ ký hợp đồng “ gói thầu thi công lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) – tổ máy số 2- Dự án nhiệt điện Long Phú 1(2x600MW)” giữa tổng thầu thi công: Chi nhánh tổng công ty DVKT dầu khí Việt Nam- Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú(PTSC Power) và Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa

      [​IMG]
      Ông Vũ Văn Kiên – Giám đốc dự án Nhiệt điện Long Phú 1(trái) và ông Nguyễn Khắc Dũng – PGĐ công ty PTSC Thanh Hóa (phải) ký hợp đồng cho gói thầu thi công Lọc bụi tĩnh điện.
      Tham dự lễ ký hợp đồng ,về phía tổng thầu PTSC có ông Vũ Văn Kiên – Giám đốc dự án , Ông Nguyễn Chí Linh- Phó Giám đốc dự án. Về phía công ty PTSC Thanh Hóa có ông Lê Văn Ngà-Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Nguyễn Khắc Dũng – Phó giám đốc Công ty.

      Với tổng mức đầu tư 29.580,934 tỷ đồng, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 1.200MW (gồm 2 tổ máy) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, được xây dựng tại ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Theo hợp đồng được ký kết, Công ty PTSC Thanh Hóa sẽ chịu trách nhiệm thi công lắp đặt, chạy thử phần lọc bụi tĩnh điện của tổ máy số 2. Theo tiến độ thi công hệ thống lọc bụi sẽ được hoàn tất và bàn giao cho chủ đầu tư vào đầu tháng 9 năm 2018

      [​IMG]


      Trong những năm qua, PTSC Thanh Hóa đã khẳng định được vị thế của một nhà thầu thi công chuyên nghiệp, luôn hoàn thành công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, PTSC Thanh Hóa đã không ngừng nâng cao năng lực, tạo dựng uy tín, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng. Với việc ký hợp đồng thi công dự án nhiệt điện Long Phú , một lần nữa khẳng định những nỗ lực to lớn của tập thể lãnh đạo và người lao động PTSC Thanh Hóa trong việc không ngừng nâng cao sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, cụ thể hóa những chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty trong việc mở rộng và phát triển dịch vụ cơ khí của PTSC Thanh Hóa.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Năm 2018 sẽ là năm đầy thách thức đối với thị trường dầu thô
    13-10-2017 - 18:30 PM | Hàng hóa - Nguyên liệu

    Báo cáo triển vọng thị trường dầu năm 2018 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được công bố mới đây đã làm giảm hy vọng giá dầu sẽ tăng cao.
    Theo IEA, sản lượng khai thác dầu thô của các nước ngoài OPEC và nhu cầu dầu tăng chậm chạp sẽ là những yếu tố tạo áp lực lên giá dầu.

    Nhìn vào cán cân nguồn cung và nhu cầu dầu thô trong năm 2018, IEA cho rằng thị trường trong 3 quý sẽ gần như cân bằng trong trường hợp giả sử lượng tiêu thụ dầu thô của OPEC không đổi do điều kiện thời tiết bình thường.

    "Tuy nhiên, theo tính toán hiện tại của chúng tôi trong quý 1/2018 cho thấy trữ lượng có thể tăng thêm 0,8 triệu thùng/ngày. Tính chung trong năm 2018, nhu cầu dầu thô và sản lượng khai thác của các nước ngoài OPEC sẽ tăng với số lượng như nhau và triển vọng hiện tại có thể đóng vai trò như một mức trần cho mọi tham vọng về mức giá dầu thô cao hơn," IEA cho biết.

    Bản báo cáo mới nhất của IEA đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến lạc quan từ OPEC về việc thị trường đang tái cân bằng trở lại sau nhiều năm giá dầu giữ ở mức thấp do thừa nguồn cung.

    [​IMG]



    OPEC và một số nước khai thác dầu mỏ ngoài OPEC trong đó có Nga đã đồng ý ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô vào cuối năm ngoái trong nỗ lực nhằm đẩy giá dầu lên cao. Tháng 6/2014 là thời kỳ hoàng kim của thị trường dầu thô khi giá lên tới 114 USD/thùng.

    Neil Atkinson, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường dầu của IEA nhận định quá trình tái cân bằng đang diễn ra chậm. "Điểm mấu chốt ở đây là quá trình tái cân bằng diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng của các nước khai thác, xuất khẩu dầu khí khi họ ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Trữ lượng dầu thô thừa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trung bình 5 năm vẫn đang giảm từ từ. Năm 2018 có thể sẽ là khoảng thời gian đầy thách thức đối với các quốc gia khai thác dầu thô. Nhưng nhìn chung xu hướng hiện tại thị trường có thể sẽ được tái cân bằng trong năm tới".

    Hồi tháng 5, các nước đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang tháng 3/2018 và sẽ thảo luận về khả năng tiếp tục gia hạn thỏa thuận trong cuộc họp OPEC tổ chức vào tháng 11 tới.

    Nhu cầu dầu thô toàn cầu

    Giá dầu hiện đang ở mức 56,62 USD/thùng đối với dầu Brent và 50,97 USD/thùng đối với dầu WTI, phục hồi mạnh từ mức thấp khoảng 25 USD/thùng hồi đầu năm 2016. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn cách xa so với thời điểm trước đó.

    IEA nhấn mạnh rằng mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm của các nước OPEC trung bình đạt 86% tính từ đầu năm đến nay. Trong tháng 9, sản lượng khai thác của tổ chức tăng chủ yếu là do hoạt động khai thác của Libya và Iraq được tăng cường. Tính chung trong tháng 9, sản lượng khai thác của OPEC giảm 400.000 thùng/ngày xuống còn 32,65 triệu thùng/ngày.

    IEA dự đoán nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và tăng 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2018.

    Theo Reuters, OPEC đưa ra dự đoán trong năm 2018, nhu cầu dầu nhập khẩu dầu thô từ OPEC trên thế giới sẽ đạt 33,06 triệu thùng, tăng 230.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

    IEA dự đoán nguồn cung dầu thô sẽ tăng 90.000 thùng/ngày trong tháng 9 lên mức 97,5 triệu thùng/ngày chủ yếu là sản lượng khai thác dầu thô của các nước ngoài OPEC (trong đó có Mỹ) tăng. Tính chung trong năm 2017, nguồn cung của các nước khai thác dầu mỏ ngoài OPEC dự kiến sẽ tăng 0,7 triệu thùng/ngày và 1,5 triệu thùng/ngày năm 2018.Trong khi đó, OPEC dự báo nguồn cung dầu thô của các nước ngoài tổ chức tăng 940.000 thùng/ngày, giảm 60.000 thùng/ngày so với lần dự báo trước đó.
  4. xstock

    xstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    1.812
    Sang tuần chạy ko pro
    dongtay79 thích bài này.
  5. anh260677

    anh260677 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    325
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dòng P chạy hết...oil lại phi rồi.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    oil tăng khá 1.6%....

    Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không chứng thực Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

    Thi Anh | 14/10/2017 12:29 AM

    0
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái). Ảnh: CNN
    Với quyết định này, ông Trump đã đẩy di sản tự hào nhất của cựu Tổng thống Obama vào một tương lai mờ mịt, thậm chí có nguy cơ sụp đổ.
    Hạn chót tới gần và nguy cơ Trump đẩy nước Mỹ vào hai cuộc khủng hoảng hạt nhân kinh hoàng

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ không chứng thực rằng Tehran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1 hồi năm 2015 (tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện - JCPOA).

    Ông Trump sẽ trao cho Bộ Tài chính Mỹ quyền áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào lực lượng và các cơ quan thuộc quân đội Iran, Lực lượng Phòng vệ Iran nhằm đáp trả cái mà Washington gọi là động thái gây bất ổn ở Trung Đông.

    Quyết định của ông Trump sẽ buộc Quốc hội Mỹ phải quyết định xem liệu có khôi phục cấm vận nhằm vào Iran hay không, sau 60 ngày cân nhắc.

    Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh: Thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ nếu chính quyền Mỹ không đạt được đồng thuận với Quốc hội cũng như các bên đã ký trong JCPOA.

    Trước đây, ông Trump đã hai lần buộc phải chứng thực sự tuân thủ của Iran dù điều đó trái với lập trường của ông. Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng, ông sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.

    Như vậy có nghĩa là tính tới thời điểm này, Mỹ vẫn chưa rút khỏi JCPOA, thỏa thuận vẫn có hiệu lực và vấn đề sẽ được chuyển cho Quốc hội Mỹ.

    Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhận định, chiến lược này có thể sẽ đem lại tác dụng.

    "Chúng tôi nghĩ rằng, đó là con đường sẽ dẫn chúng ta tới vị trí tốt nhất để sửa đổi thỏa thuận này", ông Tillerson nói, "Có thể chúng tôi sẽ không thành công. Có thể chúng ta sẽ không sửa được. Và nếu như vậy, kết cục chúng ta có thể sẽ rút khỏi thỏa thuận".

    Nhiều chuyên gia cho rằng, mục đích của Tổng thống Mỹ không phải nhằm hủy bỏ thỏa thuận mà chỉ muốn đưa Iran quay trở lại bàn đàm phán. Chính quyền Mỹ muốn sử dụng lá bài cấm vận làm phương tiện đe dọa để tạo áp lực, buộc Iran tái thương thảo các điều khoản.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay vẫn phản đối JCPOA, thỏa thuận mà ông coi là "nỗi xấu hổ" đối với nước Mỹ, bất chấp tất cả những bằng chứng cho thấy Iran đang tuân thủ đầy đủ các giao ước trong văn kiện.


    Theo Reuters, quyết định của ông Trump sẽ khiến Washington căng thẳng với Iran và "khó ăn khó nói" với các bên còn lại trong nhóm P5+1, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và EU.
    Xuandoa thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu thô cuối tuần tăng mạnh do triển vọng tích cực từ thị trường Trung Quốc
    NDH14/10/17 08:001 liên quan
    0Gốc
    • Giá dầu thô hôm thứ 6 tăng do dấu hiệu tích cực từ nhu cầu của Trung Quốc trong khi những bất ổn chính trị khu vực Trung Đông khiến thị trường lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
    Tại sàn giao dịch hàng hoá New York, giá dầu giao trong tháng 11 tăng 1,7% lên mức 51,45 USD/thùng.

    [​IMG]

    Trong khi đó tại sàn giao dịch hàng hoá liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 63 cent lên mức 56,88 USD/thùng.

    [​IMG]

    Lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu tăng gần 1 triệu thùng/ngày lên mức 9 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Điều này xoa dịu nỗi lo của các nhà đầu tư rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu yếu.

    TÀI TRỢ
    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) hôm thứ 5 cho biết nhu cầu dầu thô thế giới năm 2018 có thể chịu áp lực đồng thời dự báo nhu cầu dầu thô từ OPEC có thể giảm gần 150.000 thùng/ngày.

    Một yếu tố khác cũng hỗ trợ giá dầu là mối quan ngại nguồn cung dầu thô bị gián đoạn do bất ổn địa chính trị ở Iraq. Đúng như dự báo, tổng thống Donald Trump từ chối xác nhận Iran tuân thủ thoả thuận hạt nhân ký năm 2015.

    Theo thoả thuận, Iran đồng ý thắt chặt chương trình hạt nhân ít nhất trong vòng 10 năm đổi lại các lệnh trừng phạt lên kinh tế quốc gia này phải được nới lỏng.

    Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng bất ổn diễn ra ở Iraq sau cuộc trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập của người Kurd do điều này có thể khiến hoạt động cung cấp dầu 500.000-600.000 thùng/ngày có thể bị gián đoạn.

    Hôm thứ 6, công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan Mỹ giảm 5 giàn xuống còn 743 giàn.

    Đức Quỳnh/Investing
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cụ đoá xuất hiện nói điên đeeee....

    IEA: Trung Quốc sẽ tiếp tục mua dầu thô cuồng nhiệt
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 25 phút trước.


    1. Mặc dù số liệu dự trữ dầu của Trung Quốc không rõ ràng và khó mà có được, nhưng nhiều nguồn tin khác nhau cho biết dung lượng dự trữ của Trung Quốc lên tới 1 tỷ thùng, và giả sử ước tính này là chính xác thì Trung Quốc có khoảng 850 triệu thùng trong kho dự trữ dầu thô bây giờ, và có khả năng sẽ tiếp tục thu mua cuồng nhiệt trong 6 tháng tới cho đến khi đạt được dung lượng, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

      Theo các nguồn tin khác nhau, khả năng tích trữ của Trung Quốc là từ 800 đến 1 tỷ thùng, IEA cho biết trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ của mình hôm thứ Năm do Reuters thực hiện.

      Theo IEA, nếu chúng ta sử dụng ngưỡng trên trong một loạt các ước tính công suất lưu trữ của Trung Quốc, thì khoảng 150 triệu thùng”.

      "Nếu việc làm đầy kho tiếp tục với tốc độ tương đương với mức trung bình từ đầu năm tới nay thì sẽ mất 6 tháng nữa để đạt được dung tích tối đa. Do đó, sự suy giảm mạnh trong tháng 8 và tháng 9 có thể chỉ là tạm thời ", IEA lưu ý.

      [​IMG]
      “Trong trường hợp của Trung Quốc, luôn luôn có một biên độ sai lệch trong dữ liệu mà thường là được trích xuất chứ không phải được báo cáo, nhưng nhập khẩu dầu thô đã giảm mỗi tháng kể từ tháng Sáu và dự trữ của Trung Quốc trong tháng Chín là tương đối nhỏ với 100 ngàn thùng/ngày", IEA cho biết.

      Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng Tám tăng 3,4 phần trăm so với năm trước, nhưng con số đó là mức hàng tháng thấp nhất trong vòng 8 tháng, do một số nhà máy lọc dầu độc lập –còn được gọi là teapots –đóng cửa để bảo trì lâu hơn kế hoạch khi các đợt kiểm tra môi trường tăng cường.

      IEA ước tính trữ lượng dầu mỏ của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 1 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay, nhưng mức này đã giảm một nửa trong quý thứ ba.

      Theo IEA, trong quý 4, dự báo Trung Quốc sẽ không tích trữ, bởi vì nhu cầu dầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh.

      Đề cập đến tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc, cơ quan này cho biết:

      “Nhìn vào năm 2017 nói chung, chúng tôi dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng tốc lên 540.000 thùng dầu mỗi ngày từ 310.000 thùng dầu/ngày trong năm 2016, được hỗ trợ bởi sự tăng mạnh trong nửa đầu của năm 2017. Đối với năm 2018, chúng tôi dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại xuống còn 325.000 thùng dầu mỗi ngày.”
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu tăng hơn 4% trong tuần, lên đỉnh nửa tháng
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 27 phút trước.
    1. Giá dầu thô Mỹ hôm 13/10 kết tuần tăng hơn 4% - mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 tháng - và đạt đỉnh cao 2 tuần.

      Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 11 tăng 85 cent, tương đương 1,7%, lên 51,45 USD/thùng. Tính cả tuần, giá loại dầu này tăng 4,4%.

      Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 92 cent, tương đương 1,6%, lên 57,17 USD/thùng, và tăng tổng cộng 2,8% trong tuần.

      Giá cả hai loại dầu WTI và Brent đều đang ở mức cao nhất kể từ ngày 29/9, và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 15/9.

      [​IMG]
      Giá dầu tăng do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có số liệu nhập khẩu của Trung Quốc và các rủi ro địa chính trị tại các khu vực giàu dầu mỏ ở Trung Đông, nhất là khi Tổng thống Donald Trump không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

      Trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông Trump không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận quốc tế đạt được năm 2015, vốn khiến Iran cắt giảm chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế. Sự nới lỏng này từ đầu năm 2016 đã cho phép Iran tăng sản lượng dầu mỏ lên mức 3,8 triệu thùng/ngày.

      Ông Trump cũng tuyên bố các kế hoạch để thực hiện một chiến lược mới để đối phó với Iran, bao gồm các biện pháp trừng phạt mới.

      Theo các chuyên gia phân tích, các động thái này có thể làm giảm khả năng xuất khẩu dầu mỏ của Iran, nhưng không phải trong ngắn hạn.

      Trong khi đó, căng thẳng gia tăng giữa chính quyền trung ương Iraq tại Baghdad và lãnh đạo vùng bán tự trị người Kurd ở phía bắc, vốn tiến hành một cuộc trưng cầu đòi độc lập trong tháng trước. Vùng này xuất khẩu 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

      Số liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 9, nâng tổng lượng nhập khẩu lên 9 triệu thùng/ngày.

      Nico Pantelis, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Secular Investor, cho rằng số liệu trên có ý nghĩa rằng “nền kinh tế Trung Quốc vững hơn chúng ta nghĩ” hoặc “Trung Quốc cho rằng giá dầu đã chạm đáy và đang tăng lượng mua vào”.

      Giá dầu tăng hôm thứ Sáu trong bối cảnh sau khi 2 tổ chức quốc tế ra báo cáo. Theo đó, OPEC cho rằng sản lượng dầu thô của khối đã tăng 90.000 thùng/ngày trong tháng 9, đồng thời nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới trong năm nay và năm sau.

      Ngoài ra, Tổ chức Năng lượng Quốc tế khen ngợi nỗ lực của OPEC nhằm kiểm soát nguồn cung và cho biết tồn kho dầu trên thế giới tăng trong tháng 9 do Mỹ đẩy mạnh khai thác.
      Tuy vậy, số liệu của Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động ở Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp xuống 743 giàn trong tuần này.

Chia sẻ trang này