Dòng P dẫn sóng - 9 tháng hoàn thành kế hoạch - Dầu tăng khi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 11/10/2017.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11434 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tổng doanh thu 9 tháng của PVEP đạt 25.591 tỷ đồng
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 05:38.
    1. Ngày 13-10, tại Hà Nội, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành Hội nghị đối thoại với người lao động.

      [​IMG]
      9 tháng qua, dù giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp, nhưng cán bộ công nhân viên PVEP đã nỗ lực vượt bậc trong sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm nên đã khai thác được 3,75 triệu tấn quy dầu, đạt 112% kế hoạch 9 tháng (khai thác dầu đạt 2,94 triệu tấn, khai thác khí đạt 818 triệu m3). Tổng doanh thu là 25.591 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 3.111 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 6.417 tỷ đồng (131% kế hoạch 9 tháng).

      PVEP đã hoàn thành việc khoan 2,5 giếng thăm dò thẩm lượng, đảm bảo gia tăng trữ lượng đến tháng 9 là 0,6 triệu tấn và phấn đấu đạt 1 triệu tấn vào dịp cuối năm nay.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đầu tư đón đầu cổ phiếu PVS
    15:48 | 12/09/2017


    |

    Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt nhận định: Năm 2017 là thời điểm tốt để đầu tư vào cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) nhằm đón đầu những kết quả khả quan của PTSC vào nửa cuối năm 2017.
    Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng

    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, PTSC đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc tăng vốn điều lệ từ 4.467 tỉ đồng lên 5.896 tỉ đồng.

    Theo Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2035, PTSC sẽ phát triển thành tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao của khu vực với 7 trụ cột là những lĩnh vực then chốt gồm: Dịch vụ tàu chuyên ngành dầu khí; Dịch vụ tàu chứa, xuất và xử lý dầu thô (FSO/FPSO); Dịch vụ cơ khí dầu khí; Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí; Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí biển và dịch vụ tháo dỡ, thu dọn mỏ; Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát, sửa chữa công trình ngầm; Thực hiện các công trình, dự án công nghiệp trên bờ.

    [​IMG]
    Người lao động PTSC trên công trường
    Một trong những giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược trên là đẩy mạnh đầu tư đổi mới nguồn lực cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

    Ngoài ra, việc PTSC tăng cường cho đầu tư phát triển cũng nhằm bảo đảm năng lực, đáp ứng nhu cầu SXKD trong những năm tiếp theo trên cơ sở những thông tin tích cực trong công tác tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ, dự báo tình hình triển khai các dự án lớn như: Cá Rồng Đỏ, Lô B Ô Môn, Sao Vàng Đại Nguyệt… và các dự án tiềm năng khác.

    Thời gian qua, dù thị trường có nhiều biến động, khó khăn nhưng PTSC đã duy trì và giữ vững thị trường dịch vụ kỹ thuật dầu khí chủ chốt như dịch vụ tàu dịch vụ dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ kho nổi FSO/FPSO…, tích cực tham gia công tác chào thầu, đàm phán, nên có khả năng cao được giao thực hiện nhiều hợp đồng, gói thầu dịch vụ có giá trị trong giai đoạn 2017-2018 và những năm tiếp theo như: cung cấp tàu cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cung cấp FPSO Cá Rồng Đỏ, cung cấp dịch vụ căn cứ Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Quốc, cung cấp các dịch vụ cơ khí chế tạo các dự án: Cá Rồng Đỏ, Sao Vàng Đại Nguyệt…

    Đặc biệt, kế hoạch chuyển sàn niêm yết vừa được Đại hội đồng cổ đông PTSC thông qua được cho là sẽ có tác động tích cực đến giao dịch của cổ phiếu PVS trong thời gian tới.

    Theo kế hoạch PTSC sẽ chuyển hơn 446 triệu cổ phiếu phổ thông PVS đang được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX sang sàn HOSE. Việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán hứa hẹn sẽ giúp PTSC nâng cao hình ảnh, cũng như quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán, tác động tích cực đến đánh giá của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn cho công tác đầu tư sản xuất kinh doanh của PTSC.

    Nền tảng vững vàng

    Năm 2017, PTSC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 13.000 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 700 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 560 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Dịch vụ kho nổi FSO/FPSO của PTSC
    Kế hoạch này được xây dựng dựa trên trên giá dầu 50USD/thùng và có căn cứ vào tình hình hoạt động năm 2016, cũng như nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường, khả năng triển khai các dự án, hợp đồng dịch vụ dầu khí trong năm 2017. Đây được xem là kế hoạch khá thận trọng so với những kết quả tích cực PTSC đã đạt được trong nửa đầu năm 2017, cũng như những thuận lợi của thị trường và sự hồi phục giá dầu ở mức cao hơn 50USD/thùng trong những tháng đầu năm.

    Dự báo giá dầu trung bình năm 2017 sẽ đạt 58USD/thùng, Công ty Chứng khoán Bảo Việt dự báo PTSC có thể đạt được 15.621 tỉ đồng doanh thu và 871 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn nhiều so với kế hoạch PTSC đặt ra. Còn Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự báo giá dầu trung bình năm 2017 sẽ đạt mức 57USD/thùng, lợi nhuận sau thuế PTSC có thể đạt 856 tỉ đồng.

    Đáng chú ý, ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất của ngành Dầu khí, cổ phiếu PVS vẫn luôn được các nhà đầu tư đánh giá là cổ phiếu đáng để đầu tư lâu dài bởi đây là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định, quản trị tốt và tình hình tài chính lành mạnh. PTSC là doanh nghiệp có mức độ tích lũy tài sản cao trong những năm kinh doanh hiệu quả và thuộc nhóm có tài sản bằng tiền mặt cao nhất trên sàn chứng khoán; duy trì sự an toàn tài chính cao với khả năng thanh toán nhanh và là doanh nghiệp có tiềm năng để đầu tư mở rộng hoạt động trong thời điểm giá dầu thấp khi nhiều doanh nghiệp trong ngành khó khăn.

    Đó cũng là lý do các nhà đầu tư đặt niềm tin vào sự tăng trưởng của cổ phiếu PVS trong thời gian tới. Các chuyên gia khuyến nghị tích lũy trong dài hạn đối với cổ phiếu PVS tại giá mục tiêu là 21.900 đồng/cổ phiếu.

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán MayBank Kim Eng, đánh giá: PTSC là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu liên quan đến dầu khí nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá dầu. Thời gian qua, giá cổ phiếu PVS không có nhiều đột biến nhưng cũng phản ánh rõ những bước tăng giảm giá theo sự trồi, sụt của giá dầu. Trong tình hình đó, đa số các nhà đầu tư vẫn nắm giữ PVS vì tin vào triển vọng của mã chứng khoán này trong dài hạn.
    Vnindex860 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nam năm 2017
    20:35 | 28/08/2017


    |

    Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ tổng kết và trao danh hiệu cho các nhãn hiệu được công nhận là “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2017”.
    Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vinh dự được nhận giải thưởng “Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2017” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng.

    Giải thưởng cho thấy sự ghi nhận của xã hội đối với những nỗ lực của PTSC trên con đường hội nhập và phát triển; đồng thời khẳng định vị trí, đẳng cấp của một thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí và công nghiệp.

    [​IMG]
    Ông Bùi Văn Đại – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh PTSC tại Hà Nội đại diện PTSC nhận giải thưởng
    Giải thưởng “Nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” là chương trình do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức với mục tiêu ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong thời kỳ hội nhập, cạnh tranh quốc tế.

    Chương trình được tổ chức thường niên, giúp thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng về các sản phẩm, nhãn hiệu Việt Nam uy tín, chất lượng cao. Đồng thời, chương trình cũng là hoạt động để các doanh nghiệp thấy được lợi ích, cách thức bảo hộ nhãn hiệu, phòng ngừa vi phạm sử dụng nhãn hiệu trên thị trường nội địa cũng như quốc tế.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PV GAS: Thương hiệu Khí mạnh của châu Á
    Thảo luận trong 'Văn hóa Doanh nghiệp' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 09:58.
    1. Trải qua 27 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó, xây dựng PV GAS từng bước trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ngành Dầu khí Việt Nam về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách.

      Doanh nghiệp đầu tầu của ngành công nghiệp Khí

      Có thể thấy, PV GAS đã tạo dựng và phát huy toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghiệp Khí tương đối hoàn chỉnh, với 4 hệ thống khí: Cửu Long, Nam Sôn Sơn, PM3-Cà Mau và Hàm Rồng – Thái Bình; cùng hệ thống sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm khí trên địa bàn cả nước. Tổng công ty liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận. Kể từ khi đưa dòng khí đầu tiên vào bờ (tháng 4/1995) đến nay, PV GAS đã cung cấp cho thị trường khoảng 120 tỷ m3 khí, 12,8 triệu tấn LPG và 1,7 triệu tấn Condensate; đóng góp doanh thu cho ngành Dầu khí 620.000 tỷ VNĐ, thu được 97.000 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách Nhà nước trên 60.000 tỷ VNĐ.

      [​IMG]
      Mỗi năm, PV GAS cung cấp khí làm nguồn nguyên nhiên liệu để sản xuất khoảng 30% sản lượng điện quốc gia và 70% nhu cầu đạm trên toàn quốc, đồng thời cung cấp cho rất nhiều nhà máy công nghiệp khác; chiếm lĩnh khoảng 65% thị phần LPG trong nước phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng; đóng góp gần 15% doanh thu toàn Tập đoàn và khoảng 2% GDP cả nước. PV GAS đã trở thành Nhà vận chuyển và cung cấp khí khô lớn nhất Việt Nam, Nhà sản xuất và kinh doanh LPG số 1 tại Việt Nam, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường LPG và góp phần bình ổn giá LPG trong nước.

      Bước vào năm 2017 với quyết tâm triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, PV GAS đã vận hành an toàn và liên tục hệ thống khí, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào từ hệ thống làm dừng hoặc giảm cung cấp khí, để có thể cung cấp khí tối đa cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn lương thực quốc gia. Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng 9 tháng đầu năm, trong đó một số nguồn khí vượt mức sản lượng như khí Cửu Long vượt 29%, khí PM3-CM vượt 3%, khí Hàm Rồng - Thái Bình vượt 66%.

      Đáng nói nhất là mới đây, PV GAS được Forbes trao Chứng nhận: Top 50 doanh nghiệp lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, Á quân về doanh thu và lợi nhuận! Như vậy, liên tục 5 năm liền, Tổng công ty thuộc TOP 50 công ty tốt nhất do Forbes Việt Nam xếp hạng, thuộc số ít những doanh nghiệp luôn đạt doanh thu và lợi nhuận đứng vào hàng cao nhất trong nhiều năm qua. Tổ chức bình chọn Nikkei cũng đưa PV GAS vào Danh sách 100 doanh nghiệp hiệu quả và có giá trị nhất châu Á (năm 2017 chỉ có 2 doanh nghiệp Việt Nam nhận được vinh dự này) và vinh dự hơn nữa, PV GAS được nằm trong top 10doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc có tỷ lệ nội địa hóa cao trong năm 2015.

      Phát triển thương hiệu vươn xa

      Các sản phẩm của PV Gas được cung cấp cho các khách hàng khác nhau và có đặc thù sử dụng riêng. Trong đó, các nhà máy điện là khách hàng tiêu thụ chính, chiếm tới 83% tổng sản lượng khí, tiếp theo là các nhà máy đạm với 11% và 6% sản lượng khí được cung cấp cho các khách hàng công nghiệp.

      Với vai trò là nhà sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh LPG hàng đầu Việt Nam, chiếm 70% thị phần bán buôn LPG, mạng lưới kinh doanh LPG bán lẻ của PV GAS bao phủ rộng khắp trong cả nước, do các đơn vị thành viên là Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PV Gas North) và Công ty kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) tổ chức thực hiện phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ thông qua các đại lý để phát triển thương hiệu PetroVietnam Gas và các thương hiệu khác có phần sở hữu của PV GAS. LPG được bán lẻ dưới hình thức bình 12kg và 45kg cho các đối tượng khách hàng dân dụng và thương mại.

      Cùng với chiến lược kinh doanh hướng đến mọi nhu cầu khác nhau của khách hàng, PV GAS luôn thực hiện đúng các cam kết với khách hàng về chất lượng và thời gian giao hàng, xây dựng và đảm bảo uy tín là đơn vị kinh doanh LPG hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra, với vai trò là nhà điều phối nguồn LPG lớn nhất Việt Nam, PV GAS đã xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt, đảm bảo tính công bằng và phù hợp với khả năng của khách hàng như, xây dựng các phương thức giao hàng, phương thức thanh toán đa dạng, đảm bảo an toàn và tính ổn định trong hoạt động kinh doanh LPG.

      Thực hiện “Chiến lược phát triển bán lẻ LPG dân dụng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” của PV GAS, với mục tiêu nâng tầm và hoàn thiện chất lượng phục vụ khách hàng, từ ngày 06/6/2017, PV GAS South đã tiên phong áp dụng ứng dụng công nghệ “GỌI GAS” thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Ứng dụng mới này được thiết kế nhằm hỗ trợ miễn phí kênh mua sắm hiện đại, với các tính năng ưu việt: nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, an toàn, thực sự là bước đi đột phá trên thị trường dịch vụ năng động, tích cực nhân rộng phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; giúp Công ty và các sản phẩm gas đến gần hơn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.

      Không chỉ tập trung vào thị trường LPG nội địa, PV GAS còn tích cực mở rộng hoạt động ra thị trường LPG quốc tế, từng bước trở thành công ty toàn cầu. Hiện Tổng công ty đã xuất khẩu LPG thường xuyên sang một số thị trường trong khu vực Đông Nam châu Á (e.g. Cambodia, Malaysia, Bangladesh, Phillipines); đồng thời cũng trở thành một thương nhân thương mại có uy tín và năng lực trên thị trường kinh doanh LPG quốc tế.

      Với định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tàu, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu Khí mạnh của châu Á, PV GAS tự tin bước đến tương lai, cùng với sức trẻ tuổi 20 và tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp Khí Việt Nam.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    có nhận định này cũng vui nhỉ,...


    Giá dầu sẽ giảm về 10USD/thùng?

    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 09:30.
    1. Đó là nhận định gây sốc của một nhà phân tích của Longview Economics...

      [​IMG]
      Nguồn ảnh: CNBC/Getty Images
      Chris Watling, giám đốc điều hành của Longview Economics, nói với CNBC hôm thứ 6 (14.10) rằng giá dầu có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 10 USD/thùng trong vòng 6 đến 8 năm tới vì năng lượng thay thế tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư.

      Về năm 2018, Watling thừa nhận rằng một chất xúc tác chính cho thị trường dầu chắc chắn sẽ là đợt IPO của Saudi Aramco trong nửa sau năm 2018. Và khi được hỏi về việc này, ông trả lời: "Tôi nghĩ rằng Saudi Aramco cần phải tiến hành nhanh trước khi giá dầu giảm về 10 USD/thùng".

      Trong khi giải thích rằng mình không kì vọng giá dầu sẽ giảm mạnh trong tương lai gần,Watling đã lập luận rằng về lâu dài "những bước tiến về xe điện là rất quan trọng" khi mà khoảng 70% lượng dầu sản xuất được sử dụng cho các phương tiện vận chuyển.

      "Liệu chúng ta đã quên? Tôi muốn nói là là 120 năm trước thế giới đã không sống nhờ dầu. Dầu không phải luôn luôn là yếu tố chi phối nền kinh tế toàn cầu ... Vấn đề là năng lượng thay thế đang ngày càng có nhiều bước tiến và moi thứ đang thay đổi, "ông nói thêm.

      CEO của Longview Economics cho biết giá dầu sẽ giảm xuống còn 10 USD/thùng trong 6 đến 8 năm tới.

      OPEC lạc quan về việc tái cân bằng thị trường dầu

      Hôm thứ 5 (13.10), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết triển vọng toàn cầu đối với thị trường dầu mỏ vào năm 2018 có thể làm giảm bớt kì vọng về việc giá dầu tăng lên. Trong báo cáo của cơ quan này này, IEA cho biết các kho dự trữ toàn cầu đang tăng lên.

      Báo cáo trên của IEA đã được công bố trong bối cảnh các dự báo lạc quan từ nhóm các nhà sản xuất dầu lớn nhất, OPEC, trong đó cơ quan này lập luận rằng họ đang thấy nhưng dấu hiệu về sự tái cân bằng thị trường dầu mỏ sau nhiều năm giá thấp.

      Giá dầu đã giảm từ mức gần 120USD/thùng vào tháng 6 năm 2014 do nhu cầu yếu, đồng USD mạnh và sản lượng đá phiến của Mỹ đang bùng nổ. Sự miễn cưỡng của OPEC trong việc cắt giảm sản lượng cũng được coi là một lý do chính đằng sau sự sụp đổ này. Tuy nhiên, OPEC đã thực hiện điều này vào cuối năm 2016.

      Dầu Brent giao dịch quanh mức 57,39 USD/ thùng, tăng 2%, trong khi dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức khoảng 51,50 USD/thùng, tăng 1.8% vào sáng thứ 6 (13.10).
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    'Hành động ngược chiều' có thể hủy hoại thỏa thuận hạt nhân Iran
    Tin Tức TTXVN14/10/17 17:031 đăng lại6 liên quan
    3Gốc
    • Chủ đề thỏa thuận hạt nhân Iran gây tranh cãi và chia rẽ giữa Mỹ với các đồng minh trong gần 10 tháng qua kể từ khi ông Trump nhậm chức.
    Tổng thống Mỹ lại "nhường" quyền quyết định có chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran hay không cho Quốc hội hiện do phe Cộng hòa kiểm soát. Ảnh: THX/TTXVN

    Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump không xác nhận Iran tuân thủ Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) mà Tehran và nhóm P5+1, gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức ký kết năm 2015, không phải là động thái gây bất ngờ, song nó đang đẩy thỏa thuận hạt nhân lịch sử này vào tình thế bấp bênh, đồng thời tạo ra những rủi ro chưa thể lường hết đối với nhiều mối quan hệ quốc tế và tình hình an ninh khu vực.

    Việc Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu ngày 13/10 về chiến lược mới của chính quyền Mỹ đối với Iran, tuyên bố Tehran "nhiều lần vi phạm thỏa thuận này" và "không tuân thủ tinh thần của thỏa thuận", đồng nghĩa với khả năng Mỹ rút khỏi JCPOA, như lời đe dọa lâu nay của ông Trump, vẫn còn bỏ ngỏ.

    Những thay đổi về chính sách và cách tiếp cận mang tính đối đầu hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran đã được dự báo từ lâu khi ông chủ Nhà Trắng liên tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran là “thỏa thuận tồi tệ và một chiều nhất” mà Mỹ từng ký.

    Chủ đề thỏa thuận hạt nhân Iran cũng gây tranh cãi và chia rẽ giữa Mỹ với các đồng minh trong gần 10 tháng qua kể từ khi ông Trump nhậm chức.

    Hơn 2 năm qua, JCPOA, một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, cho phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran để đổi lấy việc nước cộng hòa Hồi giáo này hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi, đã phần nào chứng tỏ đây là thành công của ý chí chính trị và những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ của cộng đồng quốc tế.

    Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này đã chấm dứt "cuộc đua maraton" đàm phán cam go liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran kéo dài suốt gần 13 năm và nhiều lần lâm vào bế tắc, thậm chí đe dọa đẩy khu vực tới bên bờ vực chiến tranh.

    Không chỉ mở ra chương mới trong quan hệ giữa Iran và phương Tây, JCPOA còn góp phần đáng kể trong việc đem lại sự ổn định cho khu vực khi một mặt vẫn công nhận quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích dân sự của Iran, song mặt khác có thể ngăn chặn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân.

    Trên thực tế, qua các đợt thanh sát, cho tới nay Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đều khẳng định Iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử về giảm mạnh khả năng hạt nhân.

    Bởi vậy, những động thái cứng rắn của Tổng thống Mỹ liên quan JCPOA đã vấp phải sự phản đối của nhiều bên, kể cả các đồng minh của Mỹ.

    Không chỉ Iran cảnh báo Mỹ, mà tất cả các đồng minh châu Âu của Washington thời gian qua đều nỗ lực để ngăn cản những "hành động ngược chiều" có thể hủy hoại thỏa thuận hạt nhân mà cộng đồng quốc tế đã phải rất khó khăn mới có thể đạt được, nhất là trước những hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA.

    Bởi khi đó, gần như chắc chắn Mỹ phải một mình xoay xở trong vấn đề Iran, với nguy cơ đẩy quan hệ với các đồng minh quan trọng, đặc biệt ở châu Âu, vào tình thế khó xử.

    Hệ quả tất yếu xảy ra là sự đối đầu với Iran, đẩy nguy cơ xung đột trong khu vực lên cao, thậm chí đến mức không thể đảo ngược. An ninh và sự ổn định tại nhiều nơi đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng.

    Nếu rút khỏi JCPOA, Mỹ sẽ làm hệ thống giám sát hoạt động hạt nhân của Iran mất tác dụng, và khiến nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân trở nên khó khăn hơn nhiều.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Azerbaijan cắt giảm xuất khẩu dầu mỏ qua Nga xuống 1,35 triệu tấn trong năm 2018
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm qua, lúc 20:26.

    1. Công ty năng lượng quốc doanh SOCAR có kế hoạch cắt giảm lượng dàu mỏ xuất khẩu qua Nga xuống 1,35 triệu tấn vào năm tới từ 1,5 triệu tấn dự kiến được xuất khẩu trong năm 2017.

      Azerbaijan chỉ gửi một phần nhỏ lượng dầu xuất khẩu của họ qua Nga, sử dụng các tuyến đường qua Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ cho phần lớn xuất khẩu dầu thô của họ.

      Adnan Ahmedzade, giám đốc tiếp thị của SOCAR đã trả lời các phóng viên “việc giảm xuất khẩu qua Nga liên quan tới kế hoạch chuyển một phần lớn dầu của Azerbaijan cho các nhà máy lọc dầu của nước này”.

      [​IMG]
      Ahmedzade cũng cho biết SOCAR đang đàm phán với Nga và Kazakhstan về việc đảm bảo thêm khối lượng dầu mỏ cho đường ống Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC).

      Đường ống BTC, với công suất hàng năm 50 triệu tấn được sử dụng để xuất khẩu dầu qua Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ từ các mỏ Azeri, Chirag và Guneshli được BP điều hành.

      Ông cho biết “30% đường ống BTC vẫn còn rảnh và SOCAR đàm phán để lấp đầy công suất này”.

      Xuất khẩu dầu của Azerbaijan qua Nga tăng vọt lên 1,157 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm nay từ 898.048 tấn trong cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu dầu của Azeri thông qua đường ống BTC giảm 7,8% so với năm ngoái xuống 20,326 triệu tấn.

      Sự gia tăng khối lượng xuất khẩu qua Nga một phần do SOCAR không xuất khẩu dầu qua đường ống Baku-Novorossiisk trong tháng 1 và tháng 2 năm ngoái, trước khi khôi phục xuất khẩu sau khi ký một thỏa thuận với đường ống độc quyền của Nga AK Transneft.

      Năm ngoái SOCAR đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn dầu qua Nga, giảm 4,8% so với năm 2015.
  8. Chelskivn

    Chelskivn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Đã được thích:
    849
    .
    dongtay79 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi tình hình khai thác dầu thô Mỹ
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 46 phút trước.
    1. Trong tuần này, thị trường tiếp tục theo dõi dữ liệu dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu của Mỹ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư.

      Giá dầu hôm thứ 6 tuần trước tăng lên ngưỡng cao nhất trong vòng 2 tuần trong bối cảnh bất ổn địa chính trị khu vực Trung Đông. Điều này làm tăng mối đe dọa gián đoạn nguồn cung, nhất là sau khi tổng thống Donald Trump phủ nhận sự tuân thủ thỏa của Iran đối với thoả thuận hạn chế hạt nhân.

      [​IMG]
      Đúng như dự báo, tổng thống Donald Trump từ chối xác nhận Iran tuân thủ thoả thuận hạt nhân ký năm 2015. Theo thoả thuận, Iran đồng ý thắt chặt chương trình hạt nhân ít nhất trong vòng 10 năm đổi lại các lệnh trừng phạt lên kinh tế quốc gia này phải được nới lỏng.

      Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng bất ổn diễn ra ở Iraq sau cuộc trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập của người Kurd do điều này có thể khiến hoạt động cung cấp dầu 500.000-600.000 thùng/ngày có thể bị gián đoạn.

      Dấu hiệu tích cực từ thị trường dầu thô Trung Quốc cũng góp phần đẩy giá dầu lên cao. Lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu tăng gần 1 triệu thùng/ngày lên mức 9 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Điều này xoa dịu nỗi lo của các nhà đầu tư rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu yếu.

      Tại sàn giao dịch hàng hoá New York, giá dầu giao trong tháng 11 tăng 1,7% lên mức 51,45 USD/thùng. Tính chung cả tuần trước, giá dầu WTI tăng 4,4%.

      Trong khi đó tại sàn giao dịch hàng hoá liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 63 cent lên mức 56,88 USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu Brent tăng gần 2,8%- mức tăng mạnh nhất kể từ tuần giữa tháng 9.

      Trong tuần này, thị trường tiếp tục theo dõi dữ liệu dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu của Mỹ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư nhằm đánh giá nhu cầu của thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

      Một số sự kiện được đánh giá sẽ ảnh hưởng tới giá dầu thô trong tuần tới
      • Thứ Ba (17/10): Viện Dầu khí Mỹ công bố báo cáo nguồn cung dầu thô hàng tuần.
      • Thứ Tư (18/10): Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo trữ lượng xăng và dầu của Mỹ.
      • Thứ Năm (19/10): Chính phủ Mỹ công bố báo cáo hàng tháng về trữ lượng khí gas.
      • Thứ Sáu (20/10): Baker Hughes công bố dữ liệu hàng tuần về số lượng giàn khoan Mỹ.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PTSC Quảng Ngãi: "Hậu cần" cho ngành công nghiệp dầu khí
    Thảo luận trong 'Văn hóa Doanh nghiệp' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 9/10/17.
    1. Dịch vụ hậu cần phục vụ công nghiệp dầu khí ở Quảng Ngãi hiện vẫn chưa phát triển mạnh, ảnh hưởng đến sự hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất.

      Tiên phong cung cấp dịch vụ dầu khí

      Đó chính là Công ty CP dịch vụ dầu khí (PTSC) Quảng Ngãi, được thành lập từ năm 1998, với mục đích ban đầu là tham gia xây dựng NMLD Dung Quất. Trải qua gần 20 năm hoạt động, đến nay PTSC Quảng Ngãi đã trưởng thành vượt bậc trong việc cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí. Điển hình, PTSC Quảng Ngãi đã triển khai thành công nhiều dự án lớn tại KKT Dung Quất như: Dự án Forwarding – Bốc xếp, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho toàn bộ thiết bị, vật tư của NMLD Dung Quất, với giá trị 10 triệu USD; cung cấp đá để xử lý túi bùn đê chắn sóng Dung Quất (6,6 triệu USD); gia công lắp đặt đường ống công nghệ của NMLD Dung Quất (5 triệu USD); phân xưởng thu hồi lưu huỳnh SRU – NMLD Dung Quất (4 triệu USD)...

      [​IMG]
      Đặc biệt, PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện thành công một số dự án lớn với vai trò là tổng thầu EPC như: Dự án đầu tư bổ sung 2 bể chứa và đường bơm hút dầu thô cho NMLD Dung Quất (40 triệu USD). Tham gia Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú tại tỉnh Sóc Trăng (20 triệu USD). Tham gia các gói thầu TNK4, SSF2, SMP9 tại NMLD Nghi Sơn (Thanh Hóa) hơn 45 triệu USD...

      Tiềm năng phát triển còn lớn

      Giám đốc PTSC Quảng Ngãi Phạm Văn Hùng cho biết, hiện nay PTSC Quảng Ngãi đang tập trung vào 4 ngành kinh doanh dịch vụ chính: Cơ khí dầu khí và xây lắp; sửa chữa và bảo dưỡng; cảng, logistics và dịch vụ hàng hải. Những năm qua, bốn lĩnh vực trên đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong năm 2016, PTSC Quảng Ngãi đã triển khai đầu tư và nâng cấp bến số 1 từ 50.000 DWT lên 70.000 DWT.

      “Giai đoạn 2017 - 2020, PTSC Quảng Ngãi sẽ tập trung phát triển các loại hình dịch vụ cơ khí, bảo dưỡng sửa chữa nhà máy lọc dầu, khai thác cảng biển, logistics, tàu lai dắt. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới và đẩy mạnh công tác marketing để xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra nước ngoài...”, ông Phạm Văn Hùng cho biết.

      Theo các chuyên gia kinh tế, với sự hiện diện của NMLD Dung Quất cùng lợi thế cảng biển nước sâu Dung Quất I, II và đặc biệt là Dự án khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh đang được triển khai, KKT Dung Quất có lợi thế rất lớn để thu hút thêm các nhà đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ công nghiệp dầu khí.

      Đó là các dịch vụ: Xuất nhập khẩu và cung cấp các loại vật tư, thiết bị dầu khí; xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô cũng như các sản phẩm dầu; vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình dầu khí; thiết kế và xây lắp các công trình dầu, khí, điện, xây dựng dân dụng; vận tải biển và phục vụ hậu cần; cung cấp lao động kỹ thuật, du lịch, khách sạn... Tất cả những loại hình dịch vụ này đang rất cần cho sự phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp dầu khí Quảng Ngãi, cũng như là điều kiện quan trọng để sớm hình thành trung tâm lọc hóa dầu quốc gia tại Dung Quất.

      Vấn đề đặt ra hiện nay, Quảng Ngãi cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút rộng rãi các dự án đầu tư phát triển các ngành nghề, lĩnh vực hậu cần công nghiệp dầu khí. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế của Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Bởi dự án này hoàn thành sẽ kích cầu cho tổ hợp lọc hóa dầu cung cấp các dịch vụ công nghiệp dầu khí như: Xử lý môi trường, cung cấp các hóa chất - xúc tác, sửa chữa, chế tạo, phụ tùng thay thế, đào tạo nguồn nhân lực, xây lắp, logistics...

Chia sẻ trang này