Dòng P dẫn sóng - 9 tháng hoàn thành kế hoạch - Dầu tăng khi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 11/10/2017.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11434 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    DMC đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2017
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Thứ sáu lúc 20:30.
    1. Bước vào quý IV/2017 với quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017, tại buổi họp giao ban Quý IV vừa qua, Lãnh đạo Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã đưa ra hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD của Tổng công ty trong 3 tháng còn lại của năm.

      Với cố gắng nỗ lực bám sát tình hình thị trường, quyết liệt trong công tác điều hành hoạt động SXKD, kết quả hoạt động của Tổng công ty DMC quý III/2017 ghi nhận mức tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện nay với chỉ tiêu doanh thu đạt đạt 909,7 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch quý và lợi nhuận hợp nhất đạt 6,5 tỷ đồng. Với những kết quả này, 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Tổng công ty đã đạt 2560 tỉ đồng bằng 96 % kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 16.3 tỉ đồng.

      [​IMG]
      Lường trước những khó khăn sẽ phải đối mặt trong quý IV/2017, khi một số nhà thầu sẽ kết thúc chiến dịch khoan, khối lượng công việc thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan giảm…Để đảm bảo hoạt động SXKD của Tổng công ty trong thời gian tới đạt kết quả cao và tiếp tục duy trì được lợi nhuận, Ban lãnh đạo Tổng công ty DMC đưa ra một loạt các giải pháp cấp thiết trong đó yêu cầu các đơn vị và chi nhánh phải tập trung các nguồn lực và xây dựng các giải pháp đồng bộ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 tháng còn lại của năm kế hoạch 2017, đặt mục tiêu hoạt động hợp nhất Tổng công ty có lợi nhuận trong quý IV/2017. Lãnh đạo các đơn vị, Chi nhánh chỉ đạo các phương án phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ để gia tăng hiệu quả hoạt động. Trong đó cần có kế hoạch cụ thể triển khai, mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, thời gian đạt được mục tiêu và giải pháp cụ thể triển khai.

      Đặc biệt, Để giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động SXKD, TCT sẽ thành lập các Tổ xử lý và hỗ trợ hoạt động SXKD tại các đơn vị do các Phó Tổng giám đốc phụ trách các đơn vị làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị để tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD năm 2017 và chuẩn bị cho thực hiện KH 2018 (trong đó, cần cụ thể phương án triển khai, kế hoạch thoát lỗ của các đơn vị, kiến nghị các giải pháp tái cấu trúc tổng thể của từng đơn vị). Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục rà soát, đưa ra các phương án xử lý hợp lý nhất để tiếp tục giảm mức tồn kho, đảo hàng tránh hỏng hàng hoá lưu kho lâu ngày trong toàn Tổng công ty.

      Với một loạt các giải pháp được đưa ra, Tổng Công ty DMC sẽ đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Quý và cả năm đã đề ra.
    bvlife thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dầu trên 50 số giàn khoan vẫn giảm,...trumd hưởng ứng Ả Rập chăng.

    khoan dầu mỹ giảm tuần thứ 2 liên tiếp

    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay
    Các nhà khoan dầu Mỹ giảm số giàn khoan tuần thứ hai liên tiếp, kéo dài sự sụt giảm giàn khoan trong hai tháng, ngay cả khi giá dầu phục hồi trên 50 USD/thùng.

    1. Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes các nhà khoan dầu đã cắt giảm 5 giàn khoan trong tuần trước (tính tới 13/10), đưa tổng số giàn khoan xuống 743 giàn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6.

      [​IMG]
      Số lượng giàn khoan, một chỉ số ban đầu cho sản lượng trong tương lai, vẫn cao hơn nhiều so với mức chỉ 432 giàn hoạt động một năm trước, sau khi các công ty năng lượng tăng cường kế hoạch chi tiêu trong năm nay với dự đoán giá dầu thô tăng trong những tháng tới.

      Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã đạt trung bình trên 49 USD/thùng từ đầu năm tới nay, dễ dàng vượt qua mức trung bình 43,47 USD/thùng năm ngoái.

      Một số công ty thăm dò và sản xuất E&P đã cắt giảm kế hoạch đầu tư của họ trong năm 2017 vài tháng qua sau khi giá dầu thô trong tháng 5 giảm dưới 50 USD/thùng, mức này thường được xem như mức sản xuất hòa vốn, dẫn đến việc kết thúc phục hồi khoan dầu trong 14 tháng. Tuy nhiên họ vẫn có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn trong năm nay so với trong năm 2016.

      Sản lượng của Mỹ được dự kiến tăng lên 9,2 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và kỷ lục 9,9 triệu thùng/ngày trong năm 2018 từ mức 8,9 triệu thùng/ngày trong năm 2016.

      Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết trong tuần này họ dự kiến sản lượng dầu thô của mỹ tăng 470.000 thùng/ngày trong năm nay và tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2018.

      Sản lượng dầu thô của Mỹ, phần lớn được hỗ trợ bởi sản lượng dầu đá phiến tăng vọt, tăng 550.000 thùng/ngày trong tháng 7 so với một năm trước lên 9,24 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11/2015.

      Các nhà phân tích tại công ty Simmons & Co, các chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray trong tuần đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo đối với số giàn khoan dầu mỏ và khí tự nhiên, hiện nay xuống trung bình 880 giàn trong năm 2017, 956 giàn trong năm 2018 và 1.112 giàn trong năm 2019. Tuần trước họ dự báo 881 giàn trong năm 2017, 960 giàn trong năm 2018 và 1.116 giàn trong năm 2019.
    thủ tướng hạ lãi xuất thêm thì P khoẻ mạnh,...khoản vay hạ ...

    http://ndh.vn/thu-tuong-yeu-cau-tiep-tuc-phan-dau-ha-lai-suat-cho-vay-20171016112816706p4c149.news
    Last edited: 16/10/2017
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    P quá sáng oil trên 50 mà giàn khoan Mỹ giảm liên tục vậy nghĩa là Trumd ủng hộ Ả Rập ....
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chắc PVS do tin này nhưng thật ra là tốt hơn cùng kỳ nhiều,...

    Thứ 2, 16/10/2017, 13:59

    Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

    PV Shipyard tiếp tục thua lỗ trong 9 tháng đầu năm, dấu hỏi lớn về khả năng duy trì hoạt động kinh doanh
    [​IMG]

    Với tình hình tài chính yếu ớt, năng lực ký kết các hợp đồng mới để tạo ra doanh thu trong thời gian tới đang là một vấn đề lớn với PV Shipyard.
    Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với khoản lỗ gần 36 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lỗ 369 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

    Với việc giảm lỗ trong quý III/2016 thì con số lỗ trong 9 tháng đầu năm của Công ty này đã giảm xuống còn 73,3 tỷ đồng với con số 320 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đó.

    Dù vậy, việc giảm lỗ của PV Shipyard không đến từ việc cải thiện hoạt động kinh doanh mà chủ yếu do sự co cụm của hoạt động kinh doanh. Doanh số của PV Shipyard sụt giảm mạnh so với mức thực hiện được cùng kỳ năm trước, chủ yếu là những hợp đồng có giá trị thấp có giá trị chỉ 51 tỷ đồng.

    Được biết, PV Shipyard được thành lập năm 2007 với chủ trương trở thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo dầu khí tại Việt Nam.

    Hoạt động chính của Công ty là đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, giàn khai thác dầu khí, phương tiện nổi và kinh doanh các nguyên vật liệu, thiết bị có liên quan.

    Tuy nhiên, hoạt động của Công ty này đã liên tục gặp nhiều khó khăn đặc biệt là kể từ khi giá dầu sụt giảm mạnh trong năm 2016 khiến công ty thua lỗ lớn.

    Cùng với khoản lỗ trong 9 tháng đầu năm nay, PV Shipyard đã ghi nhận mức lỗ lũy kế lên đến 655 tỷ đồng, vượt 60 tỷ đồng so với vốn điều lệ 595 tỷ đồng.

    Tại thời điểm 30/9, PV Shipyard có vốn chủ sở hữu âm 27,7 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của công ty cũng giảm xuống còn 1.230 tỷ đồng. Trong kỳ này, PV Shipyard cũng đã có sự cơ cấu lại nguồn vốn qua việc giảm các khoản phải thu và tồn khó, giúp các khoản nợ vay giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

    Dù vậy, với việc nợ phải trả vượt tổng nguồn vốn, đặc biệt là nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn cùng với việc doanh số trong kỳ này sụt giảm mạnh cũng đặt ra nghi ngại về khả năng hoạt động của Công ty. Với tình hình tài chính yếu ớt, năng lực ký kết các hợp đồng mới để tạo ra doanh thu trong thời gian tới cũng là một vấn đề không đơn giản với PV Shipyard.

    Hiện nay, cổ đông lớn nhất của Công ty là Tổng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) sở hữu 28,75% vốn tương ứng 17,1 triệu cổ phần PV Shipyard.

    Ngoài ra, các cổ đông khác bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm giữ 7,53% cổ phần, Ngân hàng BIDV nắm giữ 4,03% cổ phần, Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (Lilama) nắm 4,03%, Liên Doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) nắm 3,63%. Các cổ đông khác sở hữu 52% còn lại.

    BCTC quý III/2017 PV Shipyard
    bvlife thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    OPEC không cần gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 14:29.
    1. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, Essam al-Marzouk cho rằng, các nhà sản xuất dầu mỏ có thể không cần kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng sau tháng 3/2018 nếu tất cả thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra.

      Trong một phát biểu mới đây, ông Essam al-Marzouk cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã ký kết hồi cuối năm ngoái và có hiệu lực từ đầu năm nay là đủ để đạt được mục tiêu mong muốn trong việc tái cân bằng thị trường dầu mỏ.

      [​IMG]
      Mặc dù mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt đến mức chưa từng có tiền lệ là 116%, song chủ yếu do một số nước cắt giảm sâu hơn cam kết. Ông Essam al-Marzouk nói: "Chúng tôi hiện tập trung vào việc kêu gọi tất cả các thành viên tham gia thỏa thuận thực hiện đầy đủ mức cắt giảm đã cam kết,...và sẽ không cần kéo dài thỏa thuận này thêm nữa".

      Ông Marzouk, người đứng đầu ủy ban chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nói thêm rằng, hiện còn quá sớm để khẳng định việc kéo dài thỏa thuận trên có cần thiết hay không và OPEC sẽ đưa ra quyết định cụ thể vào tháng tới.

      Dự kiến, OPEC sẽ tiến hành cuộc họp vào ngày 30/11 tới tại Vienna (Áo).
  6. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    12.882
    dầu lên 52 rồi :(
    dongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nếu cái đà này của trumd thì P sống khoẻ, chỉ cần oil brent trên 45 thì VN ngon có lã và khai thác còn từ 50-55 thì ổn còn 55-60 brent khá,...trumd có vẻ bắt tay Ả Rập rồi,...

    Hậu quả nếu Tổng thống Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran
    Chia sẻ
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 tuyên bố sẽ không xác nhận Iran tuân thủ Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), thỏa thuận hạt nhân quan trọng với Tehran đạt được dưới thời Obama. Điều này đồng nghĩa với việc quốc hội Mỹ có 60 ngày để xem xét khả năng có tái áp đặt lệnh cấm vận với Iran hay không.

    Giới chuyên gia cho rằng với việc từ chối công nhận Iran tuân thủ JCPOA, ông Trump gần như đã đặt thỏa thuận hạt nhân vốn nhận được rất nhiều sự ủng hộ này vào tình thế đổ vỡ, bởi Iran đã khẳng định họ sẽ rút khỏi thỏa thuận này nếu Mỹ tái áp đặt các lệnh cấm vận. Hành động này của Trump cũng sẽ khiến Mỹ đối mặt với nhiều rủi ro, theo New Yorker.

    Sau khi chính quyền Obama ký thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2015, ông Trump, khi đó còn là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ, đã gọi đây là "thỏa thuận tệ nhất" và tuyên bố sẽ đàm phán lại khi ông lên nắm quyền. Trên thực tế, thỏa thuận đột phá này là kết quả của sự đồng thuận hiếm hoi. Sau nhiều năm trì hoãn, Trung Quốc và Nga đã cùng với các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ Mỹ gây sức ép buộc Iran thay đổi chính sách.

    Sau khi được ký kết, thỏa thuận này đã chứng tỏ hiệu lực không thể tranh cãi của nó với chương trình hạt nhân của Iran. Để được dỡ bỏ các lệnh cấm vận từ Mỹ và các nước khác, Iran đã đồng ý đóng cửa các cơ sở hạt nhân và cho phép quan sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) tới đây thanh tra. Ngay cả những người chỉ trích Tehran mạnh mẽ nhất như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và cựu tổng thống Israel Ehud Barak cũng coi thỏa thuận này có ý nghĩa then chốt với an ninh quốc tế.

    Bình luận viên Evan Osnos chỉ ra kịch bản tiềm ẩn nhiều rủi ro khi JCPOA được đưa ra trước quốc hội Mỹ. Nếu quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát thúc đẩy một dự luật đòi hỏi sự nhượng bộ hơn nữa từ Iran, nước này có thể hủy thỏa thuận, trục xuất thanh sát viên quốc tế và tăng tốc chương trình hạt nhân.

    Điều này có thể dẫn tới việc Mỹ hoặc Israel ra tay đánh phủ đầu nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran để ngăn ngừa nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Chuỗi sự kiện như vậy có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nguy hiểm, nhất là khả năng Mỹ xảy ra xung đột quân sự với Iran trong bối cảnh nước này đang đối diện nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên.

    Giới chuyên gia cho rằng việc tiến hành chiến tranh trên hai mặt trận chẳng khác nào hành vi tự sát, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và an ninh của Mỹ. "Việc rút khỏi một thỏa thuận do chính mình soạn thảo, đàm phán và bảo vệ sẽ hủy hoại vị thế dẫn đầu trong nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ hàng thập kỷ qua", Thomas Graham, Jr., một đại sứ về hưu, người từng tham gia mọi cuộc đàm phán lớn về giải giáp vũ khí và kiểm soát vũ trang của Mỹ trong 25 năm, nói.

    [​IMG]
    Thanh sát viên IAEA kiểm tra một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh:IAEA.
    "Đây là điều chưa từng có tiền lệ và chẳng có lý do gì để không phê chuẩn nó ngoại trừ việc muốn gây chiến. Điều này chắc chắn đi ngược lại một số thỏa thuận kiểm soát vũ khí", Graham nhận định.

    Việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran cũng sẽ làm tổn hại không nhỏ đến uy tín Mỹ trong các cường quốc tham gia thỏa thuận, gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức. Điều này có thể sẽ buộc Trung Quốc phải cân nhắc khi hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên trong tương lai.

    "Nếu Mỹ đi ngược lại một thỏa thuận quốc tế chỉ vì họ thay đổi chính quyền, danh tiếng cường quốc của họ liệu có đáng tin cậy?" một tờ báo Trung Quốc hoài nghi.

    Qua biến cố này, lòng tin và uy tín của Mỹ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong vấn đề Triều Tiên. Việc Mỹ hủy bỏ một thỏa thuận đối ngoại quan trọng được ký trong chính quyền trước sẽ khiến các quan chức Triều Tiên có lập trường muốn thỏa hiệp với Mỹ bị yếu thế.

    "Những quan chức chủ chiến trong chính quyền Bình Nhưỡng sẽ áp đảo các quan chức ngoại giao, tình báo và kinh tế trong các cuộc thảo luận nội bộ nước này", Michael Madden, chuyên gia trang North 38 của Đại học John Hopkins, nhận định.

    Danh tiếng một quốc gia là một loại tài sản không dễ thấy và chỉ có thể thấy trong trường hợp khẩn cấp, theo Osnos. Việc Tổng thống Trump phủ nhận thành tựu của người tiền nhiệm trong thỏa thuận hạt nhân Iran chỉ làm suy yếu danh tiếng của Mỹ trong mắt kẻ thù và bạn bè của Mỹ, cây bút này nhận định.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tại sao xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ đang bùng nổ
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 8 phút trước.
    1. Trong nhiều năm trước khi có sự bùng nổ dầu đá phiến, xuất khẩu dầu thô từ Mỹ gần như không tồn tại. Có hai lý do cho điều đó.

      Thứ nhất, sau lệnh cấm vận dầu mỏ OPEC năm 1973, một lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã được ban hành như là một phần của dự luật năng lượng nhằm giảm bớt các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong tương lai. Lệnh cấm xuất khẩu dầu thô này đã hạn chế việc xuất khẩu dầu từ Mỹ tới tất cả các nước bên cạnh Canada.

      Nhưng ngay cả khi lệnh cấm không còn hiệu lực, sản lượng dầu của Hoa Kỳ đã sụt giảm một cách nghiêm trọng trong hơn ba thập kỷ sau năm 1970, thậm chí khi tiêu thụ dầu thô của Mỹ tăng trưởng. Vì vậy, theo thời gian, thường là không có nhiều dầu thô để xuất khẩu. (Mỹ là một nước nhập khẩu ròng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ năm 1949).

      [​IMG]
      Khi sản lượng dầu thô ở Hoa Kỳ tăng lên, động lực bắt đầu thay đổi. Được hỗ trợ bởi lệnh cấm xuất khẩu thô, chênh lệch cao hơn có từ lâu của giá dầu WTI so với dầu Brent được giao dịch trên thị trường quốc tế đã biến mất và WTI bắt đầu giao dịch với giá thấp hơn.

      Các nhà sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ phải bán dầu của họ cho các nhà máy lọc dầu trong nước, những người chọn dầu thô có giá thấp và sau đó xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu thành phẩm với giá cao (vì lệnh cấm không bao gồm các sản phẩm thành phẩm).

      Các nhà sản xuất dầu thô đã vận động để chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu, và vào cuối năm 2015, họ đã đạt được ước vọng khi Tổng thống Obama ký Luật ngân sách bổ sung, năm 2016. Dự luật chi tiêu trị giá 1,15 nghìn tỷ USD này chứa một điều khoản nêu rõ: "Để thúc đẩy việc thăm dò, sản xuất, lưu trữ, cung cấp, tiếp thị, định giá hiệu quả, và điều tiết các nguồn năng lượng, bao gồm nhiên liệu hóa thạch, không công chức nào của Chính phủ Liên bang áp đặt hoặc thực thi bất kỳ giới hạn nào đối với việc xuất khẩu dầu thô ".

      Năm 2016, Mỹ xuất khẩu dầu thô đến gần 30 quốc gia. Vào năm 2017, xuất khẩu hàng tháng đã nhiều lần vượt hơn một triệu thùng mỗi ngày.

      Nhưng Mỹ vẫn nhập khẩu khoảng 8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Đó là do chất lượng của dầu đang được sản xuất, so với loại dầu mà các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang xử lý.

      Trong những năm qua, dầu thô của Mỹ đã dần trở nên nặng hơn và có tính chua (có nghĩa là nó chứa các phân tử hydrocacbon và lưu huỳnh nhiều hơn). Trên toàn cầu, sản lượng dầu nặng đã tăng ở nhiều nơi như Canada, Venezuela và Nigeria. Sự khác biệt lớn về giá cả giữa dầu nặng, chua với dầu ngọt nhẹ như WTI và Brent. Bởi vì các loại dầu mà nặng và/hoặc chua có thể sản xuất một lượng các sản phẩm thành phẩm tương đương như dầu nhẹ hơn, ngọt hơn, nên các nhà máy lọc dầu đã có một động lực tài chính mạnh mẽ để xử lý các loại dầu có giá thấp hơn.

      Vì vậy, các nhà máy lọc dầu của Mỹ đã bỏ ra hàng tỷ đô la để lắp đặt thiết bị fluid catalytic crackers (FCCs), cokers và hydrotreaters cần thiết để xử lý các loại dầu chua nặng. Sau khi đầu tư tất cả số tiền đó vào quá trình xử lý dầu nặng, hiệu quả kinh tế của việc sử dụng loại dầu Bakken hoặc Eagle Ford trong một nhà máy lọc dầu nặng ít hấp dẫn hơn nhiều so với việc sử dụng dầu thô của Canada hay Venezuela.

      Các nhà máy lọc dầu nặng muốn chỉ đơn giản là tiếp tục nhập khẩu dầu phù hợp hơn với yêu cầu của họ, trong khi đó các loại dầu ngọt nhẹ có xuất xứ từ các mỏ đá phiến của Mỹ thường phù hợp hơn cho các nhà máy lọc dầu nước ngoài. Hoặc về mặt hậu cần, thường dễ dàng hơn để nhập khẩu dầu thô của Mỹ tới các nhà máy lọc dầu ở bờ Đông của Canada, trong khi Canada xuất khẩu dầu nặng từ Alberta sang các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ vốn được trang bị để xử lý loại dầu này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVD kì này chắc lợi nhuận khá,...

    • 16:17 Thứ hai, 16/10/2017
    PVEP ước lãi 9 tháng 3.111 tỷ đồng, hoàn thành khoan 2,5 giếng thăm dò sản lượng
    [​IMG]
    Huy Lê

    (NDH) Tổng doanh thu 9 tháng năm 2017 ước tính 25.591 tỷ đồng.

    Theo thông tin từ PVN, tổng sản lượng khai thác của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trong 9 tháng đầu năm đạt 3,75 triệu tấn quy dầu, hoàn thành 85% kế hoạch năm do Tập đoàn giao. Trong đó, khai thác dầu đạt 2,94 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch 9 tháng; khai thác khí đạt 818 triệu m3, vượt 27% kế hoạch 9 tháng.

    Bên cạnh đó, PVEP đã hoàn thành khoan 2,5 giếng thăm dò thẩm lượng. Đồng thời, Tổng công ty cũng tập trung triển khai, đưa vào khai thác Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng Lô 05-1 và kiểm soát vận hành hệ thống ổn định các mỏ hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, đảm bảo đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2017. Ngoài ra, PVEP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá đối với các phương án phát triển mỏ khác.

    [​IMG]

    Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

    Tổng doanh thu 9 tháng năm 2017 ước tính 25.591 tỷ, đạt 110% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.111 tỷ đồng. PVEP đã nộp ngân sách Nhà nước 6.417 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm.

    PVEP cũng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, ứng dụng các kết quả nghiên cứu cải tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tiết kiệm, tối ưu chi phí trong quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất. Từ đầu năm 2017, PVEP đã tiếp nhận đơn đăng ký 14 sáng kiến, giải pháp của đơn vị, trong đó, xét duyệt và công nhận 9 sáng kiến, giải pháp với tổng số tiền làm lợi là 55,5 triệu USD.

    Dự báo giá dầu trong các tháng cuối năm còn nhiều rủi ro, cùng với các bất cập về cơ chế đặc thù chưa được tháo gỡ, PVEP tiếp tục làm việc với các cấp chủ quản để báo cáo Chính phủ cho phép điều chỉnh phạm vi sử dụng quỹ tìm kiếm, thăm dò cho toàn bộ hoạt động tìm kiếm, thăm dò.

    Kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế điều hành phi lợi nhuận đối với các mỏ khai thác tận thu hoặc khai thác không hiệu quả; cũng như bổ sung các ưu đãi cho các mỏ nhỏ, cận biên, nước rất sâu hoặc rất xa bờ. Đồng thời, PVEP kiến nghị Tập đoàn có những hỗ trợ cần thiết trong việc triển khai các hoạt động của đơn vị.
  10. Tieukhiet

    Tieukhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2017
    Đã được thích:
    1.397
    Bác chi e hỏi, tại sao hôm nay PET cắm đầu?

Chia sẻ trang này