Dòng P đang chân sóng lớn $$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 29, 2025.

8088 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 3)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854



    Điểm sáng hiếm hoi trong phiên đến từ nhóm dầu khí, với mức tăng hơn 3,6% toàn ngành cùng sắc xanh lan tỏa rộng. Nổi bật có PVS (+5,9%), PVD (+5,9%), PLX (+5,9%), PVT (+4%), PVB (+3,6%) và BSR (+3,1%). Đà tăng này cũng lan sang nhóm phân bón theo diễn biến đồng pha như DPM (+5,6%), LAS (+3,6%), DCM (+2,7%), CSV (+2,6%)...
    tiền từ gần cuối tháng 10, với khối lượng giao dịch bình quân tăng thêm 2 - 3%, đạt hơn 22,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 541 tỷ đồng. Bất chấp những nhịp rung lắc của thị trường, nhiều mã vẫn duy trì đà tăng ấn tượng như PVD (+25%), PVS (+21%), GAS (+12%)... chỉ trong nửa tháng.
    [​IMG]
    Cổ phiếu dầu khí nổi sóng trong phiên 5/11
    Kết quả kinh doanh quý III khởi sắc
    Nhóm dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh doanh quý III/2025, khi lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng tới 595% so với cùng kỳ năm trước.

    Cụ thể, BSR đạt gần 909 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đảo chiều so với mức lỗ 1.209 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết biên chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm cải thiện đáng kể, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng từ 1,72 lên 1,95 triệu tấn.
    PVD cũng ghi nhận kết quả tích cực với lợi nhuận sau thuế tăng 54%, đạt 277 tỷ đồng - mức cao nhất từ quý I/2019. Kết quả này đến từ việc ghi nhận doanh thu giàn PV Drilling VIII từ tháng 9, cùng sự phục hồi mạnh của mảng dịch vụ khoan và lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết.
    Petrolimex (PLX) - doanh nghiệp đầu ngành xăng dầu - báo lãi sau thuế 705,9 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ, nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi chuyển từ lỗ sang lãi khi giá dầu thế giới ổn định. Các lĩnh vực như nhiên liệu bay, dầu nhờn, nhựa đường và dịch vụ kho đều tăng trưởng tốt.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh quý III/2025 của một số doanh nghiệp dầu khí
    Chính sách “mở đường” cho chu kỳ tăng trưởng mới
    Đà hưng phấn của cổ phiếu dầu khí tiếp tục được củng cố sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025, tháo gỡ vướng mắc và trao thêm thẩm quyền cho PVN trong việc phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch các dự án dầu khí.
    Theo nghị quyết, PVN được quyền phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ dầu khí, điều chỉnh tiến độ khai thác và tổng mức đầu tư trong phạm vi nhất định, cũng như rút ngắn quy trình xin ý kiến các bộ ngành. Việc phân quyền này giúp tăng tính chủ động, giảm thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
    Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá dầu vẫn giữ triển vọng tích cực trong quý IV khi Bắc bán cầu bước vào mùa đông, kéo nhu cầu nhiên liệu tăng cao. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị toàn cầu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá dầu. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Lô B - Ô Môn, Cá Voi Xanh… cũng được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho toàn ngành, qua đó duy trì sức hút của nhóm cổ phiếu dầu khí trên thị trường chứng khoán.
  2. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2015
    Likes Received:
    12,541
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Sự tăng trưởng ổn định của nhu cầu giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á là một động lực chính thúc đẩy thị trường. S&P Global Platts dự báo nhu cầu giàn khoan tự nâng tại khu vực này sẽ đạt trung bình 37.8 giàn trong năm 2025, tăng lần lượt 3.3 giàn và 2.5 giàn so với các năm 2023 và 2024.
    Về dài hạn, nhu cầu giàn tiếp tục duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung lại hết sức eo hẹp. Cụ thể, trong giai đoạn 2025-2027, toàn thị trường toàn cầu chỉ có thêm khoảng 13 giàn khoan tự nâng mới, chỉ chiếm khoảng 3% tổng số giàn khoan trên thị trường toàn cầu.
    Đáng chú ý, chỉ có 1 giàn khoan được đặt đóng tại khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn 2025-2026, điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung cục bộ, củng cố xu hướng tăng của đơn giá thuê.
    [​IMG]

    Triển vọng của doanh nghiệp thượng nguồn Việt Nam

    Trong nước, hoạt động phân khúc thượng nguồn đang đạt bước tiến đáng kể với nhiều dự án khai thác dầu khí lớn được thúc đẩy, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thượng nguồn, đặc biệt khi giá dầu dự báo vẫn ở mức khả quan.
    Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đứng trước triển vọng tích cực nhờ vị thế thuận lợi này. Hoạt động phân khúc thượng nguồn với các dự án trong nước đạt bước tiến đáng kể khi giá dầu dự báo vẫn khả quan. Tình hình thượng nguồn ngành dầu khí Việt Nam đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, với nhiều dự án khai thác dầu khí lớn trong nước có những bước tiến mới sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thượng nguồn.
    Kỳ vọng Biên lợi nhuận gộp (BLNG) mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) cải thiện, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận chung của doanh nghiệp. Các mảng hoạt động chính Cơ khí & Xây dựng (M&C), Dịch vụ quản lý FPSO/FSO và Căn cứ dịch vụ cảng ít chịu tác động tương quan của diễn biến giá dầu.
    PVS được kỳ vọng bước vào nửa cuối năm 2025 với vị thế thuận lợi khi một loạt dự án dầu khí quy mô lớn trong và ngoài nước chính thức được triển khai, tạo tiền đề cho sự bứt phá cả về doanh thu và lợi nhuận.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854

    PV Drilling cung cấp giàn PV DRILLING VI cho dự án phát triển mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97

    18:16 | 05/11/2025
    (PetroTimes) - Ngày 02/11/2025, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI cho chương trình khoan phát triển năm 2027 thuộc Dự án phát triển mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97, ngoài khơi Tây Nam Việt Nam.
    Buổi lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên, thể hiện mối quan hệ hợp tác chiến lược trong chuỗi giá trị Dự án khí Lô B – một trong những dự án năng lượng trọng điểm cấp quốc gia.
    [​IMG]
    Ông Lê Trần Minh Trí – Phó Tổng giám đốc PQPOC và ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng giám đốc PV Drilling thực hiện ký kết hợp đồng trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai bên

    Theo hợp đồng, giàn khoan PV DRILLING VI sẽ thực hiện 40 giếng khoan phát triển trong khoảng 305 ngày, dự kiến bắt đầu triển khai trong khoảng thời gian từ tháng 3/2027 đến tháng 8/2027.
    Giàn PV DRILLING VI là giàn khoan tự nâng thế hệ mới, thiết kế MOD V B Class của Keppel FELS, hiện đang hoạt động tại Malaysia dự kiến đến đầu năm 2027, trước khi trở về Việt Nam để thực hiện chương trình khoan cho PQPOC theo hợp đồng vừa ký.
    [​IMG]
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI

    Khẳng định niềm tin và năng lực hợp tác
    Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Trần Minh Trí – Phó Tổng giám đốc PQPOC nhấn mạnh, quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện minh bạch, công bằng. PQPOC tin tưởng tuyệt đối vào năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm vận hành và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của PV Drilling. Ông khẳng định Hợp đồng này là cột mốc quan trọng trong dự án phát triển mỏ khí Lô B, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa PQPOC và PV Drilling, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, chuyên nghiệp và cùng hướng đến thành công của Petrovietnam.
    Về phía PV Drilling, ông Nguyễn Xuân Cường – Tổng giám đốc bày tỏ lời cảm ơn PQPOC đã tin tưởng lựa chọn PV Drilling là nhà thầu cung cấp giàn khoan cho dự án, đồng thời chia sẻ: “Với gần 24 năm hình thành và phát triển, PV Drilling đã triển khai hàng trăm chiến dịch khoan cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước, luôn đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả cao. Chúng tôi cam kết thực hiện chương trình khoan của PQPOC đúng tiến độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ để cùng đạt được các mục tiêu chung của Petrovietnam.”


    [​IMG]

    Ông Phạm Xuân Phúc - Tổng giám đốc PQPOC cảm ơn đội ngũ hai bên tại lễ ký kết
    Tăng cường hợp tác trong chuỗi giá trị Petrovietnam
    Việc ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan PV DRILLING VI cho PQPOC không chỉ đảm bảo doanh thu và hiệu quả tài chính cho PV Drilling trong năm 2027, mà còn góp phần duy trì thị phần khoan trong nước, phù hợp với định hướng của Petrovietnam về tăng cường hợp tác nội khối và tối ưu chuỗi giá trị giữa các đơn vị thành viên, cùng chung tay triển khai Dự án phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 – một trong những dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng./.
    --- Gộp bài viết, Nov 5, 2025, Bài cũ: Nov 5, 2025 ---
    Nay Tý cây tím thứ 3:-"@};-
    Rolex4646 likes this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Sumitomo bán 50% vốn tại Điện lực Vân Phong cho 2 đối tác

    Tập đoàn Sumitomo đã tiết lộ 2 đối tác nhận chuyển nhượng tổng cộng 50% cổ phần tại Công ty Điện lực Vân Phong, đơn vị đang sở hữu Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1.
    Như đã thông báo hồi tháng 5/2025, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã quyết định bán 50% cổ phần tại Công ty TNHH Điện lực Vân Phong (VPCL), đơn vị đang sở hữu và vận hành dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 tại tỉnh Khánh Hòa.
    Mới đây, Sumitomo đã tiết lộ 2 đối tác nhận chuyển nhượng là EGAT International Company Limited (EGATi) của Thái Lan và Tập đoàn AboitizPower của Philippines.
    Theo đó, mỗi đối tác sẽ nhận chuyển nhượng 25% vốn tại VPCL, Sumitomo thông báo, nhưng không cung cấp giá trị chuyển nhượng theo quy định bảo mật.
    [​IMG]
    Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Ảnh: EVN
    Trong một thông báo cùng ngày gửi Sở Giao dịch chứng khoán Philippines, AboitizPower cho biết tập đoàn này sẽ chi khoảng 220 triệu USD cho khoản đầu tư vào VPCL. Tập đoàn sẽ thanh toán sau khi hoàn tất các điều kiện tiên quyết.
    Sumitomo đã ký kết các thỏa thuận cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phần của các đối tác và gửi các thủ tục phê duyệt đến các cơ quan Việt Nam.
    Sau khi hoàn tất, tập đoàn Nhật Bản sẽ tiếp tục nắm giữ 50% cổ phần tại VPCL.
    "Trong thời gian tới, thông qua sự hợp tác với hai công ty, Tập đoàn Sumitomo sẽ tiếp tục cung cấp nguồn năng lượng ổn định, thiết yếu cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp của cộng đồng địa phương, đồng thời theo đuổi các sáng kiến chuyển đổi năng lượng tại khu vực châu Á", thông cáo của Sumitomo viết.
    Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 được khởi công năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 2,58 tỷ USD, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.432 MW, công suất tinh 1.320MW. Dự án được khánh thành ngày 13/3/2024, dự kiến cung cấp 8,5 tỷ kWh điện hàng năm lên lưới điện quốc gia. Hiện nhà máy có hợp đồng mua bán điện kéo dài 25 năm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
    Đây là dự án đầu tư nước ngoài có số vốn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) ký bởi Bộ Công Thương.
    AboitizPower cho biết nhà máy nhiệt điện này có công suất đáp ứng khoảng 4% tổng sản lượng điện hàng năm của Việt Nam.
    Dấu chân của EGATi tại Việt Nam

    Theo Sumitomo, EGATi – được thành lập ngày 18/12/2007 – tham gia vào các lĩnh vực điện và năng lượng bên ngoài Thái Lan. Tính đến cuối năm 2024, công ty này có vốn 12,2 tỷ baht (tương đương 375,5 triệu USD) và tổng tài sản 25,28 tỷ baht.

    Tính đến cuối tháng 6/2025, cổ đông lớn nhất là Cơ quan phát điện Thái Lan (Electricity Generating Authority of Thailand, viết tắt là EGAT), thuộc sở hữu của Bộ Năng lượng Thái Lan, với 99,99% cổ phần.
    Tháng 8/2013, Thủ tướng đồng ý cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị và triển khai thực hiện theo hình BOT, với tổng mức đầu tư trên 55.000 tỷ đồng (hơn 2,2 tỷ USD).
    Nhà máy có công suất 1.320 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 660 MW.
    Trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng Việt Nam – Thái Lan lần thứ 2 (tháng 10/2022) được tổ chức tại Thái Lan, trên cơ sở đánh giá các yếu tố khó khăn trong việc thu xếp các nguồn vốn và các cam kết đạt giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của hai chính phủ hai nước, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan đã xác nhận dừng phát triển dự án và sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Công Thương Việt Nam và tỉnh Quảng Trị.
    Đến tháng 7/2024, Bộ Công Thương thống nhất để EGATi dừng dự án này.
    Tháng 2/2025, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh nhận được văn bản của Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) về đề xuất làm chủ đầu tư dự án này.
    Khoản đầu tư lớn đầu tiên của AboitizPower ra nước ngoài

    AboitizPower - được thành lập ngày 13/2/1998 – có vốn điều lệ 19,95 tỷ peso Philippines (tương đương 340 triệu USD) và tổng tài sản 517,62 tỷ peso tính đến cuối năm 2024.

    Tại AboitizPower, Aboitiz Equity Ventures Inc nắm 53,09% cổ phần, JERA Asia Private Limited sở hữu 27,57% và 19,34% thuộc về các cổ đông còn lại.
    [​IMG]
    AboitizPower là nhà sản xuất điện hàng đầu tại Philippines. Ảnh: AboitizPower
    AboitizPower cho biết, việc mua lại cổ phần của VPCL là nhằm mở rộng hoạt động ra nước ngoài.
    "Đây là một thời điểm then chốt trong lịch sử của AboitizPower bởi đây là khoản đầu tư đáng kể đầu tiên của công ty ra bên ngoài Philippines", công ty cho biết trong một thông cáo riêng.
    AboitizPower hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối, dịch vụ bán lẻ điện và phân phối năng lượng. Danh mục sản xuất điện của công ty bao gồm cả các nhà máy phát điện tái tạo và không tái tạo.
    AboitizPower là nhà sản xuất điện hàng đầu tại Philippines tính đến nửa đầu năm, với thị phần 23,86% trong lưới điện quốc gia, dựa trên dữ liệu từ Ủy ban Điều tiết Năng lượng.
    Trong khi đó, ngoài năng lượng, các hoạt động của Sumitomo còn bao gồm vận tải, ô tô, phát triển đô thị, truyền thông và kỹ thuật số, thép, văn hóa, tài nguyên khoáng sản và giải pháp hóa học.
    Cuối tháng 10, Sumitomo thông báo việc mua lại 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long (MEE JSC), đơn vị vận hành cụm nhà máy thủy điện Đăk Di tại Nam Trà My (cũ), Đà Nẵng từ GreenSpark Group.
    Tập đoàn Nhật Bản cho biết đây là khoản đầu tư đầu tiên vào lĩnh vực thủy điện và sẽ tiếp tục mua lại và phát triển các dự án thủy điện chất lượng cao tại Việt Nam.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Nay dòng đạm cũng nổ rồi:-bd@};-
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Loạt cổ phiếu dầu khí “bứt tốc” mạnh mẽ, điều gì đang diễn ra?
    Thứ 5 , 06/11/2025


    BSC đánh giá các cổ phiếu dầu khí phù hợp về đầu tư trong trung hạn khi đa phần các cổ phiếu đều về vùng định giá rẻ và chiết khấu sâu so với quá khứ.
    [​IMG]
    Nhóm dầu khí đua nhau tăng tốc chốt phiên 5/11

    Đà bứt phá của nhóm cổ phiếu này đến sau thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

    Nghị quyết giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh đối với một số nội dung như phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ dầu khí khi tổng mức đầu tư giảm hoặc tăng dưới 10%,...

    Việc trao thêm quyền cho PVN trong phê duyệt các hoạt động dầu khí được xem là bước đi quan trọng, giúp tăng tính chủ động, giảm bớt thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khai thác dầu khí.



    Triển vọng tăng trưởng sẽ có sự phân hóa trong năm 2026

    Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán BSC nhận định các doanh nghiệp dầu khí sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng trong quý cuối năm 2025.

    Tuy nhiên, BSC nhận thấy tăng trưởng của nhóm dầu khí đang chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí, bán tài sản ngoài, lãi tỷ giá trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa tăng trưởng mạnh như kỳ vọng.

    Sang năm 2026, BSC cho rằng triển vọng giữa các doanh nghiệp sẽ có sự phân hóa. Những doanh nghiệp có backlog tốt, ký kết giá thuê tốt (PVS, PVD) vẫn duy trì được tăng trưởng, trong khi GAS sẽ gặp mức nền lợi nhuận cao của năm 2025 do hoàn nhập chi phí trong khi nguồn khí LNG chưa đủ bù đắp xu hướng giảm của khí tự nhiên. Đối với BSR năm 2026 có thể đối mặt với thách thức từ giá dầu thô giảm và biên crack thu hẹp, nhưng được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tiếp tục phục hồi.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, xét trong trung hạn, nhóm phân tích BSC đánh giá các cổ phiếu dầu khí phù hợp về đầu tư khi đa phần các cổ phiếu đều về vùng định giá rẻ và chiết khấu sâu so với quá khứ. Điển hình, PVS có mức vốn hóa thấp hơn tiền mặt ròng (đã trừ nợ), PVD đang giao dịch ở mức PE chiết khấu 43% so với trung vị 5 năm.
    ttck2017 likes this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD tại Việt Nam đã sẵn sàng đối đầu ‘sóng gió lớn’ với loạt biện pháp đặc biệt

    Quang Dương 06/11/2025 - 06:38
    Theo đó, công tác bảo vệ con người, tài sản và môi trường tại dự án trọng điểm này được đẩy lên mức cao nhất.

    Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức họp bàn và chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó. Việc này nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con người, tài sản và duy trì vận hành ổn định Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/11, bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ, có khả năng đổ bộ vào đất liền trong đêm ngày 6 và sáng ngày 7/11.
    Bão số 13 dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, trọng tâm ảnh hưởng là từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; dự báo có gió mạnh cấp 14 (có thể tăng đến cấp 17), sóng biển cao 4–5,5m và mưa rất lớn.

    [​IMG]
    Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: baoquangngai.vn

    Trước những diễn biến này, ông Mai Tuấn Đạt — Phó Tổng Giám đốc BSR, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của công ty — cho biết toàn bộ hệ thống vận hành và các đơn vị chức năng của BSR đã được kích hoạt ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.
    Song song đó, ông Mai Tuấn Đạt quán triệt nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ phận: Kiểm tra, gia cố toàn bộ các công trình, thiết bị ngoài trời; rà soát hệ thống điện, hệ thống thoát nước, bơm dự phòng; đảm bảo phương tiện cứu hộ và vật tư chống bão luôn trong trạng thái sẵn sàng.
    Ban An toàn – Môi trường được yêu cầu liên tục cập nhật diễn biến thời tiết và báo cáo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc để có phương án xử lý phù hợp trong mọi tình huống.
    Ngay từ đầu tháng 11, khi có thông tin ban đầu về cơn bão số 13, BSR đã chủ động kích hoạt kế hoạch phòng chống bão lụt, tổ chức họp khẩn với các ban chức năng để rà soát toàn bộ hệ thống an toàn, thiết bị và cơ sở hạ tầng của nhà máy.
    Trong khuôn khổ đó, nhiều biện pháp cụ thể đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho NMLD Dung Quất. Đồng thời, BSR tổ chức kiểm tra và hạ mức bể chứa dầu nhằm ngăn ngừa nguy cơ tràn dầu ra môi trường.
    Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD, do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) – làm chủ đầu tư.

    PetroVietnam đã ký hợp đồng xây dựng chính của dự án với tổ hợp nhà thầu Technip, gồm các thành viên: Technip (Pháp), Technip (Malaysia), JGC (Nhật Bản) và Tecnicas Reunidas (Tây Ban Nha). Đây được đánh giá là công trình quy mô lớn bậc nhất cả nước, với khối lượng thi công khổng lồ, được ví như một công trình của thế kỷ.
    Sau thời gian hoạt động, nhà máy hiện đang đầu tư nâng cấp mở rộng với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân hình thành trung tâm năng lượng và lọc hóa dầu quốc gia tại Dung Quất, mở ra hướng phát triển bền vững cho BSR.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Petrovietnam khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển điện gió ngoài khơi Việt Nam

    06/11/2025
    - Ngày 4/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 8 về điện gió trong nước và ngoài khơi Việt Nam, thu hút sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp, công ty năng lượng, các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

    [​IMG]
    Toàn cảnh hội nghị
    Tại hội nghị, ông Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chia sẻ về tiềm năng, lợi thế và định hướng tham gia của Petrovietnam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, lĩnh vực được coi là một trong những hướng đi chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.
    [​IMG]
    Ông Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV Petrovietnam: Quan trọng nhất là phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tạo môi trường bình đẳng, minh bạch, thu hút các nhà đầu tư vào điện gió ngoài khơi
    Ông Trần Hồng Nam nhấn mạnh, điện gió ngoài khơi là nguồn năng lượng đầy hứa hẹn, song để triển khai hiệu quả cần xem xét đồng bộ nhiều yếu tố, trong đó bao gồm khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng, hợp đồng mua bán điện (PPA) và năng lực truyền tải của hệ thống lưới điện quốc gia. Trong đó, quan trọng nhất là phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tạo môi trường bình đẳng, minh bạch, thu hút các nhà đầu tư, đồng thời phát triển chuỗi cung ứng trong nước, góp phần giảm chi phí dự án và giá thành điện năng.
    Theo ông Trần Hồng Nam, với nhiều kinh nghiệm trong triển khai các dự án năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí, Petrovietnam có lợi thế trong việc nắm bắt quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, cũng như năng lực tổ chức để tham gia sâu vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Tập đoàn đã sản xuất chân đế cho các tua-bin điện gió ngoài khơi xuất khẩu sang nước ngoài, khẳng định năng lực chế tạo và tiềm năng nội địa hóa.

    [​IMG]
    Công trường thi công chân đế điện gió ngoài khơi của Petrovietnam tại Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh
    Petrovietnam cũng định hướng phát triển các sản phẩm và dịch vụ gắn liền với lĩnh vực điện gió ngoài khơi, qua đó mở rộng chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ tăng cường hợp tác với các định chế tài chính nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án điện gió ngoài khơi.
    Với chiến lược rõ ràng, phương pháp tiếp cận bài bản và tinh thần chủ động, Petrovietnam đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển năng lượng tái tạo nói chung và lĩnh vực điện gió ngoài khơi ở Việt Nam nói riêng.
  10. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2012
    Likes Received:
    7,617
    Tiền đang vào nhỉ
    BigDady1516 likes this.

Share This Page