Dòng P đang chân sóng lớn $$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 29, 2025.

7132 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Media nay có bài về than KS nữa rõ ràng đang định hường dòng tiền mà ai nhận ra sớm full hàng sẽ có quả ngọt :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, Nov 7, 2025 ---
    https://m.cafef.vn/thu-ve-gan-500-t...oanh-gi-loi-lai-ra-sao-188251107113614708.chn
    --- Gộp bài viết, Nov 7, 2025 ---
    :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, Nov 7, 2025 ---
    Mạnh nhất P:drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, Nov 7, 2025 ---
    Tiền ace găm các dòng khác bắt đầu phải chuyển dịch sang dòng P tài sản Quốc Gia sang Tuần sẽ tít mạnh :drm:-bd@};-
    lylinh91 and Rolex4646 like this.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Giàn PV DRILLING I sẽ khoan tại cụm mỏ Sư Tử từ tháng 3/2026

    15:43 | 07/11/2025
    - Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã: PVD) cho biết giàn khoan tự nâng PV DRILLING I sẽ trở lại Việt Nam khi kết thúc chiến dịch khoan tại Malaysia, để cung cấp dịch vụ cho khách hàng PVEP Cửu Long từ tháng 3/2026.
    Theo hợp đồng đã ký, PV Drilling sẽ cung cấp giàn khoan tự nâng PV DRILLING I cho Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long - Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP Cửu Long), với 3 giếng chắc chắn tại cụm mỏ Sư Tử, Lô 15-1, thời gian dự kiến 249 ngày.
    [​IMG]
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING I

    PV DRILLING I là giàn khoan biển đầu tiên của PV Drilling, đưa vào vận hành từ năm 2007. Suốt 18 năm hoạt động, giàn liên tục hoàn thành các giếng khoan sớm hơn kế hoạch, giúp tiết kiệm chi phí cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, và nhận được nhiều thư khen từ khách hàng. PV DRILLING I còn tự hào là cái nôi và là trường đào tạo cho sự phát triển của đội ngũ quản lý vận hành, cả khối văn phòng (onshore) và khối biển (offshore) của PV Drilling.
    PVEP Cửu Long là khách hàng truyền thống của PV Drilling. Giàn PV DRILLING I từng xác lập kỷ lục giếng khoan dài nhất Việt Nam tại giếng SNN3P, với tổng chiều dài 7.300m vào năm 2014 cho khách hàng này khi khoan tại tầng đá granit thuộc bể Cửu Long. Khách hàng kỳ vọng giàn sẽ tiếp tục duy trì hiệu suất cao, đảm bảo an toàn, hiệu quả, may mắn và mang lại giá trị gia tăng trong chiến dịch khoan sắp tới./.
    lylinh91 likes this.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    PV GAS tăng tốc về đích 2025, đặt kế hoạch năm 2026 tăng trưởng ‘2 con số’

    06/11/2025
    - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang tiến những bước vững chắc trong chặng cuối của năm 2025 với kết quả sản xuất, kinh doanh khả quan, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đây là dấu mốc thể hiện quyết tâm chuyển mình toàn diện trong mô hình quản trị và kinh doanh, hướng đến phát triển bền vững, hiệu quả nhằm giúp PV GAS giữ vững vị thế số 1 và dẫn dắt thị trường khí.

    [​IMG]


    [​IMG]


    Trong 10 tháng đầu năm 2025 và dự kiến cả năm 2025, PV GAS đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển mới trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
    Năm 2026, PV GAS đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 10% so với thực hiện năm 2025, với nhiều chỉ tiêu dự kiến sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh quốc tế, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện.
    [​IMG]

    PV GAS tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng tốc trong giai đoạn tới.

    Bên cạnh việc duy trì vai trò chủ lực trong chuỗi giá trị khí của Việt Nam, PV GAS đang chủ động mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng sạch và công nghệ thông minh. Đáng chú ý, PV GAS dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm Hydro xanh (H₂ xanh) tại Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) từ quý 1/2026 - đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu “Hành trình năng lượng xanh”.
    Trong lĩnh vực chuyển đổi số và tự động hóa, PV GAS đang triển khai giai đoạn 1 dự án Nhà máy thông minh tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau), đồng thời chuẩn bị mở rộng mô hình quản trị thông minh sang cụm Kho cảng Thị Vải, hướng đến tiêu chuẩn quản lý, vận hành, logistics theo chuẩn quốc tế. Song song đó, công ty PV GAS Logistics đã được thành lập sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics chuyên biệt cho ngành công nghiệp khí, đóng góp tích cực vào doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2026.
    Chiến lược giai đoạn 2026-2030: Khẳng định vị thế số 1

    Giai đoạn 2026-2030 được PV GAS xác định là giai đoạn bản lề trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo với tổng giá trị đầu tư ước tính khoảng 3,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 8-10%/năm, hướng đến việc chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên trong nước, 65-75% thị phần LPG và LNG toàn quốc, đồng thời tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh và dịch vụ quốc tế, phấn đấu vào Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu trong bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2030.
    PV GAS cũng xác định 4 động lực tăng trưởng chính cho giai đoạn tới:
    1. Phát triển đồng bộ chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn, trung nguồn, đến hạ nguồn.
    2. Ưu tiên đầu tư các LNG-Hub tại các khu vực kết nối với hạ tầng công nghiệp khí sẵn có, góp phần chủ lực hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia của Tập đoàn Năng lượng - Công nghiệp Quốc gia Việt Nam.
    3. Phát triển thị trường khí, đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, lấy kinh doanh quốc tế làm động lực, với mục tiêu kinh doanh quốc tế chiếm từ 30-35% tổng doanh thu.
    4. Tiên phong trong phát triển năng lượng mới, năng lượng xanh, với mục tiêu sản phẩm, dịch vụ mới đến năm 2030 đạt 25% cơ cấu doanh thu.
    [​IMG]

    PV GAS quyết tâm hiện thưc hóa mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục giữ vững vai trò đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp khí Việt Nam.

    Những mục tiêu này cho thấy sự chuyển dịch mô hình kinh doanh quyết liệt của PV GAS, không chỉ giữ vững vai trò chủ lực trong ngành công nghiệp khí truyền thống mà còn mở rộng chuỗi giá trị, vươn ra thị trường quốc tế và tiên phong trong xu hướng năng lượng xanh tại Việt Nam.
    Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng tiên phong, tập thể PV GAS quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để chinh phục những đỉnh cao mới trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục giữ vững vai trò đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp khí Việt Nam, góp phần quan trọng vào hành trình thắp lửa non sông, vì tương lai bền vững của đất nước./.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Những câu chuyện làm mới ngành điện
    Dù vậy, câu chuyện triển vọng của ngành không nằm ở biến động giá ngắn hạn, mà ở nền tảng chính sách đang thay đổi rất nhanh. Chứng khoán Vietcap đánh giá Nghị quyết 70 là “bước xoay trục” của chiến lược an ninh năng lượng Việt Nam khi đặt mục tiêu không thiếu điện, độ tin cậy cung cấp điện năng và chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 dẫn đầu ASEAN.
    Trong đó, sẽ phát triển thị trường khí khoảng 30-35 tỷ m3/năm, gấp 3-4 lần so với hiện tại, các cơ sở lọc hóa dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu xăng dầu, mức dự trữ xăng dầu đạt khoảng 90 ngày nhập ròng.
    Và nâng mục tiêu NLTT nâng lên 25-30% tổng cung (2030).
    Tổng công suất lắp đặt được đặt mục tiêu lên tới 183–236 GW, sản lượng điện có thể tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2024. Điều này buộc hệ thống phải bổ sung các nguồn mới với tốc độ nhanh hơn nhiều năm trước.

    https://image.*********.vn/2025/11/06/Screenshot%202025-11-05%20182703.png​
    Nguồn Vietcap
    Trong bức tranh đó, điện khí LNG cũng là một trụ cột quan trọng. Chính phủ đang hoàn thiện chính sách nâng tỷ lệ bao tiêu sản lượng điện hợp đồng (Qc) từ 65% lên 75% cho các dự án LNG.
    Theo đánh giá của VIS Rating, các nhà đầu tư vẫn có thể đàm phán mức bao tiêu cao hơn trong PPA với EVN, qua đó gia tăng hiệu quả của dự án. Cơ chế này – nếu thông qua – sẽ là mức bao tiêu cao nhất khu vực ASEAN, giải quyết trực tiếp điểm nghẽn lớn nhất của nhà đầu tư: đầu ra và khả năng hoàn vốn. Đây chính là yếu tố có thể kích hoạt dòng vốn mới.

    Thực tế đã có những tín hiệu dịch chuyển. PV Power huy động 7,300 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 2,000 tỷ tín dụng để triển khai Nhơn Trạch 3 và 4 – hai nhà máy LNG trọng điểm dự kiến vận hành trước 2030.
    Còn Vingroup cũng rót thêm 10,000 tỷ đồng vào VinEnergo để phát triển dự án LNG Hải Phòng – cho thấy khu vực tư nhân đã sẵn sàng tham gia vào sản xuất điện LNG.

    Tuy nhiên, điện LNG là lĩnh vực có mức độ phức tạp lớn hơn so với nhiệt điện than hay điện mặt trời vì cần hệ thống cảng tiếp nhận, kho chứa và đường ống dẫn khí hóa lỏng. Một số dự án như Hải Lăng 1, Cà Ná hay Quảng Ninh đang chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng và thủ tục quy hoạch. Theo VIS Rating, nhiều nút thắt này có thể chỉ được tháo gỡ khi bộ máy địa phương ổn định trở lại từ cuối 2025.
    https://image.*********.vn/2025/11/06/Screenshot%202025-11-04%20141750.png​
    Theo Quy hoạch Điện VIII, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 25.600–36.000 MW điện khí LNG vào năm 2035, tương đương hơn 10% tổng công suất quốc gia. Với thời gian xây dựng trung bình bốn đến năm năm, các dự án cần bắt đầu tăng tốc từ 2026 để kịp đưa vào vận hành trước 2031 và hưởng ưu đãi chính sách.
    Điều này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp tư nhân có tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm triển khai và sẵn sàng chấp nhận mô hình vốn 30% chủ sở hữu – 70% tín dụng. Khi cơ chế bao tiêu được nâng lên 75%, PPA dễ ký hơn và luật điện lực sửa đổi cho phép thị trường cạnh tranh hơn, ngành điện sẽ không chỉ là nhóm phòng thủ mà trở thành lĩnh vực có dư địa tăng trưởng thực sự.
    Năm 2025 có thể chưa phải năm của cổ phiếu điện, nhưng thị trường đang nhìn thấy một câu chuyện rõ ràng: khi nhu cầu điện tăng nhanh, chính sách mở mạnh cho tư nhân và LNG trở thành cấu phần chiến lược của an ninh năng lượng, nhóm doanh nghiệp sở hữu dự án lớn có tiềm năng sẽ thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư.
    lylinh91 likes this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Giàn khoan 18 năm tuổi từng làm nên ‘dấu mốc lịch sử’ chuẩn bị trở lại Việt Nam

    Quang Dương 08/11/2025 - 07:03
    Trong suốt 18 năm hoạt động, giàn khoan này liên tục hoàn thành các giếng khoan sớm hơn kế hoạch.

    Theo PetroTimes, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - PVD) cho biết giàn khoan tự nâng PV DRILLING I sẽ quay trở lại Việt Nam.
    Kế hoạch trên được triển khai sau khi PV DRILLING I hoàn tất chiến dịch khoan tại Malaysia. Dự kiến, giàn sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ cho PVEP Cửu Long từ tháng 3/2026.
    [​IMG]
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING I. Nguồn: PetroTimes

    Theo hợp đồng đã ký kết, PV Drilling sẽ cung cấp giàn khoan PV DRILLING I cho Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long - Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP Cửu Long) để thực hiện 3 giếng khoan chắc chắn tại cụm mỏ Sư Tử, Lô 15-1. Thời gian thi công dự kiến 249 ngày.
    Được biết, PV DRILLING I là giàn khoan biển đầu tiên của PV Drilling, được đưa vào vận hành từ năm 2007. Trong suốt 18 năm hoạt động, giàn liên tục hoàn thành các giếng khoan sớm hơn kế hoạch, góp phần tiết kiệm chi phí cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước. Đồng thời, PV DRILLING I cũng nhận được nhiều lời khen từ khách hàng.
    PV DRILLING I cũng được xem là “cái nôi” đào tạo và bệ phóng cho đội ngũ quản lý, kỹ sư và nhân sự vận hành của PV Drilling, cả ở khối văn phòng (onshore) lẫn ngoài khơi (offshore).
    Năm 2014, giàn PV DRILLING I từng xác lập kỷ lục giếng khoan dài nhất Việt Nam tại dự án SNN3P, với tổng chiều dài 7.300m, khi khoan tại tầng đá granit thuộc bể Cửu Long.
    Trong chiến dịch sắp tới, PVEP Cửu Long kỳ vọng giàn sẽ tiếp tục phát huy hiệu suất cao, đảm bảo an toàn và hiệu quả, mang lại giá trị gia tăng cho toàn bộ dự án.
    Tính đến hiện tại, PV Drilling đang sở hữu 7 giàn khoan hiện đại, tất cả đều đã có hợp đồng trong vài năm tới. Riêng với giàn khoan mới nhất là PV DRILLING IX, công trình này hiện đang trong quá trình vận chuyển về Việt Nam.
    Theo kế hoạch, cuối tháng 12/2025, giàn sẽ cập cảng Việt Nam và chính thức tham gia chiến dịch khoan mới vào tháng 4/2026.

    PV DRILLING IX có khả năng khoan đến độ sâu 30.000feet (tương đương 9.144m), vận hành hiệu quả ở vùng nước sâu tới 425feet (129,5m). Điểm nổi bật của giàn là hệ thống jacking NOV BLM với mức độ tự động hóa cao, giúp nâng cao hiệu suất và độ an toàn trong quá trình thi công.
    Với những ưu thế này, PV DRILLING IX được đánh giá là nền tảng công nghệ hiện đại, phù hợp cho các chiến dịch khoan dài ngày tại những khu vực biển có cấu trúc địa chất phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao.
    --- Gộp bài viết, Nov 8, 2025, Bài cũ: Nov 8, 2025 ---
    PVN muốn bán đấu giá toàn bộ 23% vốn Petrosetco vào tháng 12
    06:10 | 08/11/2025
    Chia sẻ
    Tập đoàn kinh tế nhà nước này muốn thu hơn 900 tỷ đồng từ bán 23% vốn Petrosetco tại mức giá 36.500 đồng/cổ phần, dự kiến tổ chức vào 11/12 tới.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    PV OIL khoe lãi lớn sau cái 'bắt tay' với tỷ phú Phạm Nhật Vượng

    Hải Băng 07/11/2025 - 18:03

    PV OIL đang hưởng lợi rõ rệt từ hợp tác với VinFast và V-Green, khi 2.400 điểm sạc tại 422 cửa hàng xăng dầu đóng góp tới 40% lợi nhuận đơn vị thành viên.
    Sau chuyến thăm Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) - doanh nghiệp phân phối xăng dầu lớn thứ hai tại Việt Nam, chiếm khoảng 22% thị phần, SSI Research đã đưa ra nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có việc hợp tác triển khai trạm sạc xe điện với VinFast/V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
    Cụ thể, sau cái "bắt tay" từ tháng 7/2022, PV OIL hiện có 2.400 điểm sạc xe điện tại 422 cửa hàng xăng dầu trong hệ thống. Doanh thu cho thuê từ các điểm sạc này đóng góp khoảng 40% lợi nhuận tại các đơn vị thành viên. Công ty dự kiến sẽ mở rộng thêm khoảng 100 cửa hàng có trạm sạc vào năm 2026.
    PV OIL đánh giá, thông qua hợp tác với VinFast, công ty đã biến thách thức từ quá trình điện hóa phương tiện thành cơ hội kinh doanh mới. Khi thị trường xe điện ngày càng phát triển, doanh thu và lợi nhuận từ mảng này cũng sẽ tăng trưởng theo, giúp bù đắp phần suy giảm trong nhu cầu nhiên liệu truyền thống và mở rộng nền tảng doanh thu sang các lĩnh vực phi xăng dầu.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    PET: PVN thoái hết vốn khỏi Petrosetco, chào giá cao hơn thị trường 21%, dự thu tối thiểu 909 tỷ đồng
    PVN sẽ đấu giá toàn bộ 23,2% vốn tại Petrosetco với giá khởi điểm cao hơn thị trường 21%, sau khi doanh nghiệp này báo lãi quý 3 tăng 95%, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. PVN sẽ chào bán trọn lô hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET với giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h sáng ngày 11/12/2025. Petrosetco ghi nhận tín hiệu tích cực trong kinh doanh và đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm. Việc này là phần của kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    BSR thúc đẩy dự án nhiên liệu sinh học từ phế phụ phẩm, hướng tới sản xuất thương mại: Ngày 7/11/2025 tại Hà Nội, lãnh đạo CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) đã làm việc với Phòng Thí nghiệm trọng điểm (TNTĐ) – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án Pilot BioDiesel, hướng đến hoàn thiện công nghệ và thử nghiệm sản xuất nhiên liệu dầu diesel sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm và dầu vi tảo ở quy mô bán công nghiệp.
  9. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2018
    Likes Received:
    559
    Cụ cho xin ý kiến PVB với ạ
    BigDady1516 likes this.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Petrovietnam/Vietsovpetro khánh thành giàn đầu giếng BK-24 chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

    Hà Vân 08/11/2025 14:08
    (CLO) Sáng ngày 8/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ khánh thành giàn đầu giếng BK-24, công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

    Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
    Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thành viên.
    Dấu ấn tự chủ công nghệ của Vietsovpetro

    Dự án BK-24 thuộc Kế hoạch phát triển mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 (điều chỉnh năm 2024 – khu vực Tây Nam), bao gồm giàn đầu giếng BK-24 (không người ở) và cầu dẫn kết nối với giàn BK-20. Giàn được thiết kế với 09 vị trí giếng khoan, trong đó 06 giếng khai thác (01 giếng chuyển đổi sang bơm ép nước) và 03 vị trí dành cho phát triển tương lai.

    [​IMG]
    Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khánh thành giàn đầu giếng BK-24, công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

    Dự án được khởi công ngày 6/2/2025, đến 14/9/2025, khối thượng tầng BK-24 đã được lắp đặt hoàn chỉnh lên chân đế, hoàn thiện kết cấu chính và bước sang giai đoạn đấu nối, chạy thử trên biển
    Lúc 17 giờ 30 phút ngày 11/10/2025, Vietsovpetro chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24 với lưu lượng ban đầu hơn 400 tấn/ngày đêm tại giếng 24001, sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch.
    Để đạt được kết quả này, Vietsovpetro đã chủ động thi công sớm giếng khoan 24001 từ ngày 6/8/2025 bằng giàn khoan tự nâng Cửu Long. Phương án kỹ thuật này yêu cầu triển khai trong thời gian rất ngắn, hạn chế tối đa điều chỉnh thiết kế để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sau khi Topside BK-24 được lắp đặt, giàn Cửu Long nhanh chóng cập vào từ 19/9 đến 10/10/2025 để hoàn thiện giếng, song song với công tác commissioning trên biển.
    Giàn BK-24 là công trình phát triển mỏ thứ hai mà Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025, sau Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam. Việc đón dòng dầu sớm hơn kế hoạch 65 ngày không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật, tổ chức, quản trị dự án và vận hành của Vietsovpetro, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả của tập thể lao động dầu khí Việt – Nga.
    Trong bối cảnh ngành Dầu khí đang đẩy mạnh khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, cận biên, thành công của BK-24 tiếp tục khẳng định thế mạnh của Vietsovpetro trong phát triển mỏ tối ưu chi phí, góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu, bảo đảm hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, Nov 8, 2025, Bài cũ: Nov 8, 2025 ---
    [​IMG]

    Cp ko mạnh Chỉ seway trong kênh này thôi chưa bứt dc nhé @};-
    Hungckvn65 likes this.

Share This Page