Dòng P đang chân sóng lớn $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/10/2025.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 02:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 187929 lượt đọc và 810 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.734
    Dự báo đà tăng trưởng của doanh nghiệp dầu khí tiếp tục được duy trì trong quý IV, cùng định giá cổ phiếu vẫn ở mức thấp, tạo cơ hội cho nhóm cổ phiếu này thu hút dòng tiền, trở thành điểm sáng của thị trường trong thời gian tới.
    Theo quan sát, nhóm cổ phiếu dầu khí đang trong đà tăng giá từ nửa sau tháng 10/2025. Chỉ sau hơn 2 tuần, thị giá nhiều mã như PVD (PTSC) và PVS (PV Drilling) bật tăng từ 20%-28%, PLX (Petrolimex) hay OIL (PV Oil) cũng tăng khoảng 8%-10%.
    “Nóng” trở lại
    Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu này đến sau thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

    [​IMG]
    Nghị quyết giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh đối với một số nội dung như phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ dầu khí khi tổng mức đầu tư giảm hoặc tăng dưới 10%,...
    Việc trao thêm quyền cho PVN trong phê duyệt các hoạt động dầu khí được xem là bước đi quan trọng, giúp tăng tính chủ động, giảm bớt thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khai thác dầu khí.
    Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp cũng là yếu tố giúp nhóm cổ phiếu dầu khí thêm “hứng khởi”.
    Theo thống kê từ FiinTrade, dầu khí là ngành đáng chú ý trong cập nhật báo cáo tài chính quý III của các nhóm ngành khi lợi nhuận sau thuế của toàn ngành tăng vượt trội so với cùng kỳ là 594,7%, đóng góp chính bởi BSR (+175,1%), Petrolimex (+441%), PTSC (+73,3%).
    Mặt khác, trong giai đoạn trước đó, cổ phiếu ngành dầu khí diễn biến kém hơn so với thị trường chung. Điều này diễn ra trong bối cảnh những thông tin tiêu cực về giá dầu và thiếu câu chuyện mới về triển vọng tăng trưởng, trong khi lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, khiến các cổ phiếu nhóm ngành này đều về vùng định giá hấp dẫn so với quá khứ. Đến nay, nhóm cổ phiếu dầu khí trở nên hấp dẫn dòng tiền hơn khi mà nhiều nhóm cổ phiếu đã ghi nhận đà tăng mạnh trước đó.
    Cụ thể, cổ phiếu PVT, OIL và PLX đã rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200); còn PVD và PVS lùi sát vùng hỗ trợ kỹ thuật.
    Hiện tại, nhóm cổ phiếu dầu khí đang giao dịch tại P/E trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng mã, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.
    Nhiều yếu tố ủng hộ
    Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, Chứng khoán BSC cho rằng các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, BSC nhận thấy tăng trưởng của nhóm dầu khí đang chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí, bán tài sản ngoài, lãi tỷ giá, trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa tăng trưởng mạnh như kỳ vọng.
    Sang năm 2026, BSC cho rằng triển vọng giữa các doanh nghiệp sẽ có sự phân hóa. Những doanh nghiệp có backlog tốt, ký kết giá thuê tốt như PTSC, PV Drilling vẫn duy trì được tăng trưởng, trong khi GAS sẽ gặp mức nền lợi nhuận cao của năm 2025 do hoàn nhập chi phí, trong khi nguồn khí LNG chưa đủ bù đắp xu hướng giảm của khí tự nhiên. Đối với BSR, năm 2026 có thể đối mặt với thách thức từ giá dầu thô giảm và biên crack thu hẹp, nhưng được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tiếp tục phục hồi.
    Trong trung hạn, BSC đánh giá nhóm dầu khí hấp dẫn để đầu tư khi định giá đang rẻ và chiết khấu sâu, như PTSC có vốn hóa thấp hơn tiền mặt ròng và cổ phiếu PVD giao dịch với P/E chiết khấu 43% so với trung vị 5 năm.
    Còn theo Chứng khoán SSI, tại PTSC, tổng giá trị hợp đồng tồn đọng (backlog) hiện khoảng 2,5 tỷ USD, trong đó dự án Lô B - Ô Môn hơn 1 tỷ USD, dự án Lạc Đà Vàng xấp xỉ 1 tỷ USD, cùng các dự án điện gió ngoài khơi hợp tác với Orsted. Doanh nghiệp cũng mở rộng sang năng lượng tái tạo, tham gia tổng thầu EPC và phát triển điện gió xuất khẩu sang Singapore - dấu hiệu cho thấy bước chuyển chiến lược trong dài hạn.
    PV Drilling ghi nhận toàn bộ đội giàn khoan đã có hợp đồng thuê đến hết năm 2026, thậm chí một số kéo dài tới năm 2028. Doanh nghiệp quyết định đầu tư thêm một giàn khoan Jackup mới trị giá 90 triệu USD (30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay), dự kiến bàn giao cuối quý I hoặc đầu quý II/2026.
    SSI cho rằng các cổ phiếu như PVD và PVS của doanh nghiệp với nền tảng tài sản kỹ thuật mạnh và các hợp đồng chiến lược dài hạn, đang được đánh giá là "phòng thủ tốt" trong giai đoạn thị trường còn nhiều bất định. Ngược lại, những mã nhạy cảm với giá dầu như GAS, BSR hay OIL cần được theo dõi chặt chẽ hơn, đặc biệt khi triển vọng cung - cầu toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến số khó lường.
    Chứng khoán VPBank lưu ý nếu giá dầu giảm sâu về vùng 50-55 USD/thùng, hoạt động khoan thăm dò có thể chững lại, kéo theo giảm giá thuê giàn và dịch vụ kỹ thuật, làm thu hẹp biên lợi nhuận.
    Nhìn tổng thể, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp dầu khí được đánh giá vẫn tích cực nhờ hợp đồng dài hạn.
    Theo ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích VPS, thị trường chứng khoán vẫn trong xu hướng tăng dài hạn, có thể hướng tới vùng 1.800 - 2.000 điểm trong năm 2026.
    “Thanh khoản cải thiện, niềm tin nhà đầu tư trở lại, dòng tiền đang tái cơ cấu sang các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt”, ông Khánh nhận định.
    Đồng thời, chuyên gia VPS cho rằng, các nhóm ngành chu kỳ như dầu khí sẽ nối tiếp đà tăng trong thời gian tới.
    Nhìn chung, cả yếu tố chính sách lẫn định giá đều đang ủng hộ cho nhóm cổ phiếu dầu khí. Với những tín hiệu tích cực hiện tại, các chuyên gia kỳ vọng nhóm dầu khí sẽ tiếp tục là điểm sáng của thị trường trong nửa cuối năm 2025.

    Hải Giang
    Rolex4646 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.734
    Táo luôn đầu phiên^#(^~X(@};-
    Rolex4646 thích bài này.
  3. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.195
    PVD nay giảm bù rồi
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.734
    P thay nhau tím nay loại bỏ dc 3 phiên Thứ 2 đạp tt xanh trên 1605 thì P tím nhiều đó:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 10/11/2025, Bài cũ: 10/11/2025 ---
    Thủ lĩnh tinh thần khó lắm cầu hứng dưới 24 quá nhiều:-bd%%-%%-@};-
    ttck2017dautudichthuc thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.734
    • Bộ Chính trị yêu cầu khởi công nhà máy điện hạt nhân từ đầu năm 2026
    09/11/2025


    - Ngày 8/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW ngày 4/11/2025 về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc hướng tới tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới.
    5,298 lượt xem
    Theo kết luận, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 là rất cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và kịp thời, tránh chậm trễ, bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhằm hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng, hướng tới hai mốc chiến lược năm 2030 và năm 2045.

    [​IMG]
    Triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2026 - đánh dấu bước đi chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia (Ảnh minh họa)
    Từ tình hình đó, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị và khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026, bao gồm: Các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận - đánh dấu bước đi chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Dự án đường sắt quốc tế cùng nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và đầu tư công.

    Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành các thị trường và định chế tài chính, tiền tệ hiện đại, gồm Trung tâm tài chính quốc tế, Sàn giao dịch tài sản số, Sàn giao dịch vàng... nhằm hình thành hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ tăng trưởng dài hạn.

    Kết luận cũng giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW (ngày 1/11/2016) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng thời xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Chương trình hành động cụ thể sẽ được trình tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, hoặc sớm hơn nếu hoàn thiện tiến độ.


    Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương thể chế hóa, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; đặc biệt là Kết luận số 199-KL/TW (ngày 10/10/2025) về kinh tế - xã hội năm 2025-2026 và các nghị quyết quan trọng khác của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72...).

    Các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động, đề án phù hợp thực tiễn; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

    Cuối cùng, Bộ Chính trị giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, tiếp thu và chắt lọc các nội dung liên quan để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, đặc biệt về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong chiến lược phát triển đất nước.
    TramoicongRolex4646 thích bài này.
  6. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    634
    Tích luỹ thêm mới phi tiếp dc bác
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.734
    Tím nào^#(^:drm1:drm@};-
    dautudichthuc thích bài này.
  8. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.195
    Chắc ae sợ giảm bù chạy hết rồi bác nhỉ:D
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.734
    PVD uy Tín :drm1:drm1:drm1@};-
    lylinh91Rolex4646 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.734
    Châu Âu đẩy giá LNG toàn cầu tăng vọt

    Việt Hà (Theo Oil Price) 10/11/2025 12:23
    (CLO) Châu Âu nhập 101,38 triệu tấn LNG trong 10 tháng, tăng 16,75 triệu tấn, đẩy giá LNG toàn cầu tăng vọt và cạnh tranh với châu Á.

    Trong nhiều năm qua, khu vực châu Á luôn giữ vai trò đầu tàu trong việc thúc đẩy nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và mức tiêu thụ năng lượng cao.
    [​IMG]
    Các bồn chứa công nghiệp hình vòm tại một cơ sở năng lượng. Ảnh: Oil Price

    Tuy nhiên, năm nay, bức tranh thị trường đã có sự thay đổi rõ rệt khi nhu cầu LNG tại châu Á suy giảm, trong khi châu Âu lại tăng mạnh lượng nhập khẩu đủ để bù đắp hoàn toàn phần sụt giảm từ phía châu Á, dù Liên minh châu Âu (EU) từng tuyên bố sẽ giảm tiêu thụ hydrocarbon.
    Theo dữ liệu từ Kpler do Reuters dẫn lại, lượng LNG nhập khẩu vào châu Á trong tháng trước đạt 22,84 triệu tấn, tăng nhẹ so với tháng 9 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 24,39 triệu tấn cùng kỳ năm 2024.
    Tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng nhập khẩu LNG của khu vực này đã giảm hơn 14 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 225,8 triệu tấn.
    Chuyên gia năng lượng Clyde Russell nhận định, Trung Quốc là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này, khi quốc gia này liên tục giảm lượng nhập khẩu LNG hàng tháng kể từ tháng 11 năm ngoái.
    Trái ngược với xu hướng tại châu Á, các quốc gia châu Âu lại đẩy mạnh nhập khẩu LNG.
    Trong 10 tháng đầu năm, châu Âu đã mua vào 101,38 triệu tấn LNG, tăng 16,75 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Điều này diễn ra bất chấp việc EU từng cam kết giảm tiêu thụ khí tự nhiên, không chỉ từ Nga mà từ tất cả các nguồn cung.
    Việc châu Âu tăng mạnh nhập khẩu đã tạo ra áp lực lên giá LNG toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các nước châu Á nơi vốn có mức thu nhập thấp hơn và nhạy cảm hơn với biến động giá năng lượng. Khi giá LNG bị đẩy lên cao, các nhà nhập khẩu tại châu Á buộc phải cắt giảm đơn hàng để kiểm soát chi phí.
    Một số chuyên gia cho rằng, châu Âu cũng đang đối mặt với bài toán cân bằng chi phí năng lượng trong bối cảnh vừa phải thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, vừa tăng cường ngân sách quốc phòng.
    Thực tế cho thấy, châu Âu hiện đã trở thành điểm nóng mới về nhu cầu LNG, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà sản xuất lớn.
    Tuy nhiên, sự quan tâm này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhiều lần kêu gọi EU ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga và tăng cường mua LNG từ Mỹ.
    Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng ký thỏa thuận thương mại với Tổng thống Donald Trump, cam kết tăng mạnh nhập khẩu LNG từ Mỹ.
    Dù vậy, một số nhà cung cấp lớn như Exxon đã cảnh báo có thể ngừng giao dịch với EU nếu khối này áp dụng các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp quốc tế phải giám sát khí thải và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền trong chuỗi cung ứng.
    Qatar - nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới cũng đưa ra cảnh báo tương tự, cho biết sẽ ngừng bán khí cho châu Âu nếu bị buộc phải tuân thủ các quy định về phát thải và nhân quyền, với nguy cơ bị phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu hàng năm.
    Trong khi đó, một số tổ chức ủng hộ chuyển đổi năng lượng cảnh báo EU không nên cam kết mua LNG dài hạn, bởi nhu cầu khí đốt tại châu Âu được dự báo sẽ giảm 25% trong vòng 25 năm tới.
    Theo Viện Phân tích Kinh tế Năng lượng và Tài chính (IEEFA), trong nửa đầu năm 2025, Mỹ đã cung cấp tới 57% lượng LNG nhập khẩu của châu Âu - mức cao kỷ lục.
    Đức và Hy Lạp là hai quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung từ Mỹ, với tỷ lệ lần lượt là 94% và 84%.
    Tuy nhiên, IEEFA cho rằng xu hướng tăng mua LNG hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Về dài hạn, nhu cầu khí đốt tại châu Âu sẽ giảm nhờ sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.
    Dù vậy, thực tế cho thấy việc mở rộng quy mô các nguồn năng lượng sạch vẫn chưa đủ để thay đổi đáng kể cơ cấu tiêu thụ năng lượng tại châu Âu, ngoại trừ một số thời điểm cao điểm theo mùa.
    Chẳng hạn, Đức gần đây ghi nhận tỷ lệ phát điện từ khí tự nhiên tăng cao do sản lượng điện gió sụt giảm trong phần lớn thời gian của năm.
    Trong bối cảnh các tổ chức chuyển đổi năng lượng dự báo nhu cầu khí đốt tại châu Âu sẽ giảm và nguồn cung LNG có thể dư thừa, giá khí rẻ hơn có thể trở thành động lực thúc đẩy nhu cầu tại các quốc gia nhập khẩu khác.
    Với tình hình thời tiết ngày càng khó lường, khả năng phụ thuộc vào khí tự nhiên vẫn sẽ duy trì ở mức cao tại cả châu Âu lẫn châu Á, bất chấp các mục tiêu chuyển đổi năng lượng đang được thúc đẩy.

Chia sẻ trang này