Dòng P đang chân sóng lớn $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/10/2025.

9404 người đang online, trong đó có 411 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 51019 lượt đọc và 302 bài trả lời
  1. Tramoicong

    Tramoicong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2024
    Đã được thích:
    325
    nói vậy để ae nào hiểu thì ra hàng dần dần, nên vậy.
    dautudichthuc thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    :drm1:drm1:drm1@};-
  3. luongquochai

    luongquochai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    85
    Sóng 5 lớn
    Rolex4646, lylinh91BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Keep It:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 17/11/2025, Bài cũ: 17/11/2025 ---
    PVD hàng 30 triệu về cất tủ:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 17/11/2025 ---
    POW túc tắc tiến chắc:-bd@};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Doanh thu đạt 891.000 tỷ đồng sau 10 tháng, Petrovietnam công bố loạt ưu tiên trong hai tháng cuối năm

    Thu Hà 17/11/2025 14:58
    Petrovietnam ghi nhận kết quả 10 tháng khả quan, doanh nghiệp đưa ra nhóm ưu tiên cho giai đoạn nước rút, từ sản xuất khai thác đến đầu tư dự án trọng điểm.

    Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam – PVN) vừa cập nhật kết quả 10 tháng đầu năm, cho thấy hoạt động sản xuất – kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của PVN ước đạt 891.000 tỷ đồng, cao hơn 8% so với cùng kỳ 2024. Số nộp ngân sách Nhà nước chạm mức 128.800 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm khoảng 40%.
    [​IMG]
    Năm 2026, PVN định hướng tiếp tục gia tăng sản lượng và trữ lượng thông qua các dự án thăm dò mới; mở rộng chuỗi dự án điện LNG và các nhà máy Nhơn Trạch

    Riêng tháng 10, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 92.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, trong khi nghĩa vụ nộp ngân sách đạt hơn 10.600 tỷ đồng. Đây cũng là tháng ghi nhận nhiều điểm nhấn vận hành khi PVN đưa hai công trình mới gồm mỏ Đại Hùng pha 3 và mỏ Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam vào khai thác sớm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24 tại mỏ Bạch Hổ đã chính thức được ghi nhận.
    Tính đến hết tháng 10, doanh thu từ nhóm sản phẩm và dịch vụ mới vượt 8.000 tỷ đồng; còn mảng kinh doanh quốc tế đóng góp ước hơn 112.000 tỷ đồng, tương đương gần 21% tổng doanh thu hợp nhất. Nhiều chỉ tiêu sản xuất chủ lực cũng tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước: khai thác dầu thô vượt kế hoạch đề ra, nhập khẩu LNG tăng 14%, sản lượng điện tăng 10,5%, sản xuất xăng dầu (không gồm NSRP) tăng 17,8%. Một số sản phẩm khác như NPK, LPG hay Polypropylen tăng lần lượt 73,6%, 9,7% và 24,2%.
    Hoạt động đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh với giá trị giải ngân 10 tháng ước hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ 2024 và thuộc mức cao hơn bình quân chung toàn quốc. Các dự án trọng điểm như Lô B, Ô Môn 4, cụm Nhơn Trạch 3 và 4 hay dự án nâng cấp – mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều đang được thúc đẩy tiến độ.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    PVN nhận định hai tháng cuối năm thị trường năng lượng vẫn có thể biến động mạnh, nhưng tập đoàn sẽ bám sát kế hoạch, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu được giao. Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành đã xác lập nhóm giải pháp ưu tiên, trong đó có tăng đầu tư cho khối Thăm dò – Khai thác, tập trung nguồn lực vào các dự án điện khí như Nhơn Trạch 3 và 4, thúc đẩy các dự án công nghệ và tái cấu trúc một số đơn vị nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
    Bước sang năm 2026, PVN định hướng tiếp tục gia tăng sản lượng và trữ lượng thông qua các dự án thăm dò mới; mở rộng chuỗi dự án điện LNG và các nhà máy Nhơn Trạch; củng cố lĩnh vực lọc – hóa dầu; đồng thời nâng tỷ trọng đóng góp từ các sản phẩm, dịch vụ mới và mảng kinh doanh quốc tế trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn.
  6. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2024
    Đã được thích:
    2.010
    Pvs pvd mai rũ làm mớ nhể
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Đúng rồi canh nhúng mới mua mới dc giờ khó có điểm vào !@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    OPEC+ đứng trước áp lực giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu

    17/11/2025 14:18​

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Nam

    (ĐTCK) Thị trường cho rằng, OPEC+ sẽ không cắt giảm sản lượng vào năm tới bất chấp dự báo tình trạng dư cung toàn cầu có thể khiến giá dầu giảm sâu hơn nữa.
    Theo cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà môi giới và nhà phân tích, OPEC+ có thể sẽ không cắt giảm sản lượng vào năm tới. Mặc dù nhiều người dự đoán tình trạng dư cung toàn cầu sẽ diễn ra vào năm tới, nhưng họ cho rằng tình trạng này không đủ lớn để kéo giá dầu thô xuống thấp và khiến OPEC+ đảo ngược các đợt tăng sản lượng đã thực hiện trong năm nay.
    OPEC+ đã gây chấn động thị trường dầu mỏ vào tháng 4 khi quyết định nhanh chóng khôi phục sản lượng bất chấp nguồn cung dồi dào, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm giành lại thị phần. Với những dấu hiệu của tình trạng dư cung đang nổi lên - mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính sẽ tăng lên mức kỷ lục vào năm 2026 - các nhà sản xuất OPEC+ đã bắt đầu tỏ ra thận trọng hơn khi quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu năm tới.
    Giá dầu Brent đã giảm 14% trong năm nay, xuống gần 64 USD/thùng và gây áp lực lên tài chính của các quốc gia thành viên OPEC+, và một số tổ chức dự báo Phố Wall dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Morgan Stanley nhận thấy OPEC+ có khả năng sẽ cắt giảm sản lượng vào năm 2026 để ngăn chặn sự sụt giảm của giá dầu.
    "Việc đảo ngược chính sách và cam kết cắt giảm chỉ có thể xảy ra nếu nhu cầu giảm mạnh, giá giảm xuống dưới 50 USD/thùng và các nhà lãnh đạo OPEC nhận thấy rõ ràng rằng việc chuyển hướng chính sách trở lại quản lý thị trường là cần thiết", Greg Brew, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Eurasia Group tại New York cho biết.
    Kể từ quyết định chấm dứt nhiều năm nỗ lực hỗ trợ giá dầu hồi tháng 4, tám quốc gia chủ chốt của OPEC+ đã khôi phục 75% trong tổng số 3,85 triệu thùng/ngày bị dừng sản xuất kể từ năm 2023. Nguồn cung đang được trở lại thị trường sớm hơn khoảng một năm so với dự kiến.
    Theo các chuyên gia tư vấn FGE và Rapidan Energy Group, quyết định tạm dừng tăng sản lượng của OPEC+ có thể là bước mở đầu cho việc thống nhất các đợt cắt giảm sản lượng mới.
    Với nhu cầu dầu mỏ vẫn tăng trưởng chậm và nguồn cung từ Mỹ, Brazil và Guyana dồi dào, IEA dự đoán thị trường toàn cầu sẽ phải đối mặt với nguy cơ dư thừa 4 triệu thùng/ngày - mức chưa từng có kể từ đại dịch Covid năm 2020.
    Trong khi đó, việc OPEC+ hạn chế sản lượng dường như là lá chắn vững chắc nhất để ngăn chặn tình trạng dư cung lớn xảy ra. OPEC+ cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ có thể "tạm dừng hoặc đảo ngược" mức tăng sản lượng trong năm nay.
    "Hoặc là mức thặng dư dự kiến sắp xảy ra này là ảo ảnh lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ gần đây, hoặc là phải có điều gì đó xảy ra vào năm tới để ngăn chặn giá dầu giảm mạnh... Nếu không phải do gián đoạn địa chính trị, hay lệnh trừng phạt đối với Iran hay Nga, thì có lẽ OPEC+ cần phải có một đợt cắt giảm sản lượng đáng kể", Bob McNally, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty tư vấn năng lượng Rapidan cho biết.
    Sự sụt giảm của giá dầu thô đã gây áp lực tài chính lên nhiều thành viên OPEC+, bao gồm cả Ả Rập Xê Út - quốc gia đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và buộc phải cắt giảm đầu tư vào các dự án kinh tế trọng điểm.
    Tuy nhiên, Goldman Sachs và HSBC ước tính, tình trạng dư cung trong năm tới sẽ thấp hơn so với dự báo của IEA. Lượng dầu dư thừa có thể tiếp tục được Trung Quốc hấp thụ trong bối cảnh nước này đang bổ sung dự trữ chiến lược.
    Nếu OPEC+ có thể chống chọi được sự suy yếu của thị trường dầu mỏ vào đầu năm tới, họ có thể sẽ ở vị thế mạnh hơn vào cuối năm 2026. Giám đốc điều hành BP Plc, Murray Auchincloss cho biết, tăng trưởng nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài OPEC có thể chững lại ngay từ đầu năm tới.
    Khi đó, liên minh có thể tuyên bố chiến lược chuyển hướng sang theo đuổi thị phần là một chiến thắng, đặc biệt là khi các tổ chức dự báo như IEA và Goldman Sachs cho rằng nhu cầu dầu mỏ có thể tiếp tục tăng trưởng lâu hơn dự kiến trước đây.
    "Tôi không cho rằng OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng vào năm 2026… OPEC+ đã xác định rõ ràng hướng đi, đó là giành lại thị phần", Jorge Leon, nhà phân tích tại công ty tư vấn Rystad Energy cho biết.
  9. Tramoicong

    Tramoicong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2024
    Đã được thích:
    325
    Mai lại chốt nhẹ đám idc, pvs, pvd… mỗi con 1 ít, gom tiền cho nhóm vào sóng tiếp theo. Vào dần rổ này nhé anh em:
    HAH,PVT, PVP, VTO,VIP,VOS…
    -lý do là thứ nhất là cước tàu, nhất là tàu dầu đã tăng liên tục hơn 10 ngày mà giá bọn này chưa thấy nhúc nhích nhiều.
    -hai là bọn này giá đang rẻ
    -ba là một số tàu của đám này chạy trên vùng biển quốc tế, thu lợi từ việc USD tăng giá
    -tư là đường bộ, đường sắt Việt Nam tê liệt do bão lụt, đường thuỷ lên ngôi.
    Nhìn chart, chọn điểm chuẩn, chọn cổ phù hợp mà vào, nếu đặt cược giá cước phi như 2022 thì x2 x3 là khả thi…
    Mà giá cước không phi cũng chẳng có gì để sợ, vì giá đang còn rẻ, giá cổ phiếu đang tương ứng với giá cước vùng đáy.
    shikudoh thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    1. PVD cứng đấy Keep It:-bd@};-
    Tramoicong, lylinh91hoatrungduong thích bài này.

Chia sẻ trang này