Dòng P đang chân sóng lớn $$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 29, 2025.

8300 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 18:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 2)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 19, 2015
    Likes Received:
    5,719
    con GAS ln đi ngang mà phi còn mạnh hơn mấy con tăng trưởng
    BigDady1516 likes this.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    PV Power (POW) báo lãi gần 1.000 tỷ đồng trong quý III/2025

    Tính chung 9 tháng năm 2025, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.404 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.182 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power - HoSE: POW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 7.855 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong quý này, chi phí vốn hàng bán đã giảm từ 95% xuống 84% trên tổng cơ cấu doanh thu. Lợi nhuận gộp cũng vì vậy mà tăng gấp 4,3 lần, đạt gần 1.291 tỷ đồng
    Doanh thu tài chính của PV Power giảm mạnh từ 411 tỷ đồng về 223 tỷ đồng do không có khoản lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện trong kỳ này. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh lên mức 295 tỷ đồng, khi năm trước là âm 3,3 tỷ đồng cũng do lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện tăng mạnh lên mức 266 tỷ đồng. Ngoài ra, PV Power còn phải chi thêm 212 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 25% so với cùng kỳ.

    Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của PV Power đạt 948 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong chu kỳ quý III của doanh nghiệp từ trước tới giờ.
    Tính chung 9 tháng năm 2025, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.404 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.182 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Năm 2025, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 38.185 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 439 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp dẫn đầu điện khí cả nước này đã hoàn thành được 67% kế hoạch doanh thu và gấp gần 5 lần mục tiêu lợi nhuận năm đề ra.
    Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2025, quy mô tài sản của PV Power đạt 85.772 tỷ đồng, tăng 5.857 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 32%, đạt mức 11.116 tỷ đồng; Hàng tồn kho ghi nhận 2.338 tỷ đồng, tăng 30%. Đặc biệt, công ty đã đầu tư 23.658 tỷ đồng vào dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3&4, tăng 4.955 tỷ đồng so với đầu năm.
    [​IMG]

    Công ty đã đầu tư 23.658 tỷ đồng vào dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3&4.
    Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của PV Power cũng tăng từ 45.234 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 49.295 tỷ đồng thời điểm 30/9/2025. Trong số đó, công ty đi vay tài chính ngắn hạn và dài hạn hơn 27.734 tỷ đồng.
    Cụ thể, khoản vay lớn nhất là vay dài hạn tại Ngân hàng Citibank & INGBank 7.990 tỷ đồng, vay Ngân hàng SMBC – CN Singapore là 4.551 tỷ đồng, vay Vietcombank 3.337 tỷ đồng... Cùng với đó là khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank 1.700 tỷ đồng, BIDV 1.678 tỷ đồng, Citibank 1.319 tỷ đồng, HSBC 1.229 tỷ đồng...

    Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 9/2025 của PV Power là 36.476 tỷ đồng, tăng 1.776 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty có 5.479 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
    Về tình hình các dự án, cụm nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 – dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD hiện đã đạt 99,3% tiến độ gói thầu EPC. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 sẽ chạy thử và chạy tin cậy trong tháng 10/2025, vận hành thương mại trong tháng 11/2025. Nhơn Trạch 4 cũng đã đưa hơi lần đầu vào tuabin từ ngày 14/8 và đang vận hành chu trình hỗn hợp, dự kiến hoàn tất chạy thử và đưa vào vận hành thương mại trong tháng 12/2025.
    Về công tác thoái vốn, PV Power cho biết vẫn gặp khó khăn do thị trường chưa thuận lợi, trong khi nhiều đơn vị nằm trong danh mục thoái vốn chưa đại chúng. Tổng công ty đang theo dõi sát diễn biến thị trường để xây dựng lộ trình thoái vốn phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
    Đáng chú ý, PV Power đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 23.418 tỷ đồng lên hơn 30.678 tỷ đồng, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi cổ phần hóa năm 2018. Việc tăng vốn được thực hiện qua ba hình thức: chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (dự kiến thu 2.810 tỷ đồng), phát hành hơn 351 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển, và phát hành 93,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. Toàn bộ số vốn tăng thêm 7.259 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án Nhơn Trạch 3 & 4.
    --- Gộp bài viết, Oct 31, 2025, Bài cũ: Oct 31, 2025 ---
    Chính thức đảo trụ VIN GEX giảm nhiệt :-bd@};-
    SaPo likes this.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Bên cạnh đó, POW cũng trình cổ đông thông qua tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, POW phải thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa.
    Tuy nhiên, một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh hiện nay của POW có tỷ lệ SHNN tối đa thấp hơn 50%, thuộc Mục A (Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận đối với Nhà đầu tư nước ngoài) của Phụ lục I (Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài) ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
    “Do đó, POW cần điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh hiện tại để đảm bảo không nằm trong danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài (Mục A, Phụ lục I, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)”, tờ trình nêu rõ.
    Theo đó, POW đã loại bỏ các hoạt động như dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; xây dựng thuỷ điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thuỷ điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;…
    Giới quan sát nhìn nhận động thái này như một hành động “dọn đường” để đón thêm nguồn tiền từ khối ngoại, nhất là khi thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn nóng hơn bao giờ hết, và tín hiệu trở lại của dòng vốn ngoại đã rõ ràng hơn.
    Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của POW là 49%, trong đó ghi nhận tại ngày 12/9 thì nhà đầu tư nước ngoài đang chiếm khoảng 2,6% vốn của doanh nghiệp.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    PV Drilling: Lợi nhuận quý III tăng mạnh, cổ phiếu tím trần

    31/10/2025
    PV Drilling báo lãi quý III gấp rưỡi cùng kỳ, mức cao nhất tính từ quý I/2019. Triển vọng dài hạn sáng do nhu cầu khai thác lớn sau khủng hoảng năng lượng 2022.

    [​IMG]
    Lợi nhuận PVD tăng cao từ 2023 đến nay. Nguồn: PVD
    Mở cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PV Drilling (mã: PVD) bất ngờ tăng trần lên 21.650 đồng/cp cùng khối lượng giao dịch đột biến hơn chục triệu đơn vị. Đồng thời, cổ phiếu này cũng đang có khối lượng dư mua trần lên đến hàng triệu đơn vị cho thấy lực cầu giá trần rất tốt.
    Cổ phiếu PVD tăng trần trong bối cảnh vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III với lợi nhuận đạt mức cao nhất trong 7 năm qua.
    Cụ thể, doanh thu quý III tăng nhẹ 5% lên 2.571 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,4% lên 23,7% giúp lợi nhuận gộp tăng 35,6% lên 609 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đồng thời tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của tổng công ty vẫn tăng mạnh 54% lên 277 tỷ đồng – mức cao nhất tính từ quý I/2019.
    Doanh nghiệp cho biết doanh thu trong kỳ tăng nhờ ghi nhận thêm doanh thu giàn PV Drilling VIII từ ngày 1/9/2025, doanh thu mảng dịch vụ liên quan đến khoan tăng do tăng khối lượng công việc, lợi nhuận và cổ tức được chia từ liên doanh/công ty con cũng khởi sắc.
    Lũy kế 9 tháng, doanh thu công ty tương đương cùng kỳ năm trước khi đạt 6.551 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 46% lên 673 tỷ đồng. PV Drilling thực hiện được 91% kế hoạch doanh thu và vượt 27% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.
    Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của tổng công ty tiếp tục cải thiện từ 2023 đến nay do nhu cầu khoan dầu khí tăng cao sau khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên toàn cầu năm 2022, được thúc đẩy bởi căng thẳng Nga – Ukraine. PV Drilling có 7 giàn khoan và đều có hợp đồng đến hết năm 2026, một số giàn có hợp đồng đến năm 2028.
    Triển vọng lợi nhuận sáng

    Theo VNDrirect, triển vọng lợi nhuận của PVD được bảo đảm nhờ các hợp đồng dài hạn trong 2025 – 2026 ở mức giá thuê cố định. Điều này giúp giảm thiểu biến động giá dầu, đảm bảo hiệu suất sử dụng 90 – 100% và mang lại doanh thu ổn định.

    Mặt khác, năm nay, doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng thêm 2 gian khoan mới PV Drilling VIII và PV Drilling IX. Trong đó, PV Drilling VIII đã hoạt động từ tháng 9 và PV Drilling IX dự kiến từ 2026. 2 giàn mới này sẽ làm tăng đáng kể năng lực và đóng góp khoảng 26% doanh thu và 20% lợi nhuận gộp mảng khoan trong 2026.
    Triển vọng thị trường giàn tự nâng Đông Nam Á đang sáng, được hỗ trợ bởi nhu cầu bền vững tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, cùng với việc Việt Nam đẩy mạnh các dự án thượng nguồn quy mô lớn. Theo cập nhật tháng 7/2025 của S&P Global, nhu cầu giàn trong khu vực dự báo đạt 36,8 giàn năm 2025 và 38,2 giàn năm 2026, tương ứng tỷ lệ sử dụng 83,6% và 84,9% — cao hơn mức trung bình dài hạn trước covid.
    Theo đó, sau khi chạm đáy cuối 2024, giá thuê giàn bình quân đã phục hồi lên khoảng 105.000 USD/ngày trong quý II/2025 và dự kiến duy trì ổn định đến giữa 2026, trước khi tăng trở lại từ nửa cuối 2026 khi vốn đầu tư E&P tăng tốc. Với số giàn mới hạn chế và đội tàu toàn cầu đang già hóa, Đông Nam Á sẽ duy trì cân bằng cung–cầu, hỗ trợ giá thuê cao và hoạt động ổn định.
    Trong bối cảnh này, VNDirect kỳ vọng giá thuê của PV Drilling sẽ tăng khoảng 3% trong 2025 và 4% trong 2026, qua đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận.
    Ngoài ra, hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) gia tăng tại Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với dịch vụ can thiệp, logging và hoàn thiện giếng, vốn là thế mạnh nội địa của tổng công ty. Mảng dịch vụ giếng khoan có tính chu kỳ cao, gắn chặt với hoạt động thượng nguồn trong nước. Doanh thu giai đoạn 2017–2023 mảng này của PV Drilling duy trì ở mức thấp, phản ánh hoạt động E&P yếu và thiếu vắng các chiến dịch khoan nội địa lớn. Bước ngoặt đến từ 2024, khi các dự án thượng nguồn được khởi động trở lại và các hợp đồng bundled như Đại Hùng giai đoạn 3 thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ. Động lực này tiếp tục gia tăng trong 6 tháng năm nay.
    VNDirect cho rằng ngành thượng nguồn Việt Nam đang bước vào một chu kỳ mới, gợi nhớ giai đoạn bùng nổ trước 2015. Sau nhiều năm suy giảm tự nhiên tại các mỏ cũ (Bạch Hổ, Rồng, Sư Tử Trắng, Lan Tây, Lan Đỏ), một loạt dự án mới đang được triển khai, gồm Lô B–Ô Môn (khí đầu tiên 2027), Sư Tử Trắng giai đoạn 2B (2026), Đại Hùng Nam, Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam, Thiên Nga – Hải Âu, và Lạc Đà Vàng, bên cạnh các triển vọng dài hạn như Kèn Bầu và Nam Du – U Minh. Những diễn biến này, cùng với đà suy giảm tự nhiên 15– 20%/năm của các mỏ trưởng thành, sẽ duy trì nhu cầu nhiều năm cho các dịch vụ hoàn thiện giếng, workover, can thiệp và hủy mỏ.
    Để nắm bắt chu kỳ này, PV Drilling đã đầu tư một giàn Hydraulic Workover Unit (HWU) mới trong 2024, không chỉ phục vụ các dự án trong nước mà còn hướng tới mở rộng sang Malaysia và Indonesia từ 2026.
    Tổng công ty đang nắm giữ thị phần áp đảo trong mảng dịch vụ giếng khoan tại Việt Nam, củng cố khả năng tận dụng nhu cầu gia tăng. Trong bối cảnh này, VNDirect tin rằng dịch vụ giếng khoan sẽ trở thành động lực tăng trưởng từ 2025, hỗ trợ mở rộng biên lợi nhuận và nâng cao lợi nhuận trung hạn cho PVD.
    Về mặt tài sản, với việc đầu tư thêm 2 giàn mới, tài sản cố định của công ty tăng lên 14.814 tỷ đồng, tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược lại, lượng tiền và tiền gửi của tổng công ty ghi nhận giảm từ gần 3.000 tỷ đồng về 2.000 tỷ đồng.
    Ở phần nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn giảm từ 507 tỷ xuống 494 tỷ đồng nhưng nợ vay dài hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 3.613,5 tỷ đồng. VNDirect cho rằng điều này sẽ tạo áp lực chi phí lãi vay từ 2026, song tổng công ty đang duy trì thanh khoản lành mạnh và kiểm soát chi phí chặt chẽ khi mở rộng đội giàn.
    --- Gộp bài viết, Oct 31, 2025, Bài cũ: Oct 31, 2025 ---
    Full hàng về TK Tím táo :drm1:drm1:drm1@};-
    tuan_arnis_84 likes this.
  5. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2023
    Likes Received:
    2,866
    Chính thức về bờ PVD ạ …
    nhanmap2004 and BigDady1516 like this.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Bảo hiểm Quân Đội (MIG): Lãi ròng quý 3/2025 gấp 5 lần, hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận

    Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) vừa công bố BCTC quý 3/2025 với lợi nhuận ròng đạt 123 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Kết quả này đến từ tăng trưởng ở cả mảng kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính, giúp MIG hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

    Lợi nhuận bứt tốc nhờ hai mảng cốt lõi
    Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) ghi nhận lợi nhuận ròng 123 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
    Kết quả này được thúc đẩy bởi hiệu quả ở cả hai mảng kinh doanh chính. Cụ thể, hoạt động kinh doanh bảo hiểm mang về 170 tỷ đồng lợi nhuận gộp, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Sự tăng trưởng này đến từ việc doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 1.249 tỷ đồng (tăng 19%), trong khi chi phí bồi thường giảm 20% (xuống còn 204 tỷ đồng).
    Hoạt động tài chính cũng ghi nhận kết quả khởi sắc với lợi nhuận gộp tăng 42%, đạt 108 tỷ đồng. Cùng với việc chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3% xuống còn 124 tỷ đồng, lợi nhuận của MIG đã bứt tốc trong quý.
    9 tháng lãi 308 tỷ, tăng 94%

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của MIG đạt 308 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Động lực chính tiếp tục đến từ mảng bảo hiểm với lợi nhuận gộp tăng 52%, đạt 529 tỷ đồng. Mảng tài chính đóng góp 258 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 10%, chủ yếu từ lãi tiền gửi và ủy thác đầu tư.
    So với mục tiêu lợi nhuận năm 2025 là gần 540 tỷ đồng (tăng 75% so với năm 2024), MIG đã thực hiện được 71% kế hoạch sau 9 tháng.
    Tại thời điểm 30/09/2025, tổng tài sản của MIG đạt hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 15% lên 4.738 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản. Cấu phần chính của khoản mục này là 3.538 tỷ đồng tiền gửi (tăng 15%) và 1.200 tỷ đồng ủy thác đầu tư (tăng 16%).
    Tổng nợ phải trả đạt hơn 8.050 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ngắn hạn chiếm 59% tổng nợ, tương đương gần 4.780 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%.
    --- Gộp bài viết, Oct 31, 2025 ---
    Keep IT mục tiêu 32:drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, Oct 31, 2025 ---
    CTD vượt đỉnh 103.5:drm1@};-
    tuan_arnis_84 and nhanmap2004 like this.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    DBC đầu tuần sau cần 1 Phiên tím táo như PVD:-bd@};-
    Đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, việc áp VAT 5% đầu vào nhưng không được khấu trừ khiến chi phí sản xuất tăng, buộc doanh nghiệp phải đưa phần thuế này vào giá bán. Hệ quả là giá thức ăn chăn nuôi trong nước tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi, đồng thời làm giảm khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu, vốn không chịu thuế giá trị gia tăng.
    Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu dù được hoàn VAT đầu vào nhưng đang gặp khó khăn do quy định phải chờ bên bán hàng đã khai và nộp thuế đầy đủ mới được hoàn thuế
    Trong khi đó, doanh nghiệp mua không có công cụ pháp lý hay kỹ thuật để kiểm tra tình trạng tuân thủ thuế của nhà cung cấp tại thời điểm lập hồ sơ hoàn thuế. Nếu bên bán chưa nộp hồ sơ khai thuế hoặc còn nợ thuế VAT, hóa đơn của doanh nghiệp mua sẽ không được chấp nhận hoàn thuế, dù doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, lưu giữ chứng từ hợp lệ và thanh toán qua ngân hàng.
    Việc bị từ chối hoàn thuế trong những trường hợp như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền, tiến độ sản xuất - kinh doanh và gây thiệt hại cho doanh nghiệp, dù lỗi không xuất phát từ phía người mua.
    Trước những vướng mắc kể trên, tại tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng là cần thiết. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm nông sản, thức ăn chăn nuôi và điều kiện hoàn thuế.

    Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng đối tượng không chịu thuế, với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng hoặc đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
    Nếu được thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Nhập khẩu nông sản Mỹ tăng mạnh, Dabaco (DBC) đón đầu cơ hội để gia tăng sức cạnh tranh

    Quang Dương 31/08/2025 - 18:49
    Làn sóng nhập khẩu từ Mỹ mang lại động lực quan trọng, giúp Dabaco (DBC) nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

    Làn sóng nhập khẩu ngô, đậu nành từ Mỹ đang mở ra cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi Việt Nam, trong bối cảnh chính sách thuế ưu đãi vừa được Chính phủ ban hành tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho thị trường.
    Ngành chăn nuôi Việt Nam hưởng lợi từ làn sóng nhập khẩu nông sản Mỹ và chính sách thuế mới

    Theo các thỏa thuận thương mại gần đây, nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam đã tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, các nhà nhập khẩu Việt Nam đã đặt mua tới 134.000 tấn ngô Mỹ cho niên vụ 2025/2026, so với con số chỉ 2.000 tấn cùng kỳ – mức tăng trưởng vượt bậc.
    Với nguồn cung ổn định và giá cả cạnh tranh, việc nhập khẩu nông sản từ Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi giảm chi phí nguyên liệu, qua đó ổn định giá thành sản phẩm chăn nuôi.
    Đặc biệt, Nghị định 73/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/3/2025 đã sửa đổi, bổ sung thuế suất nhập khẩu ưu đãi, trong đó nhiều mặt hàng thiết yếu như sản phẩm gỗ, ethane, ngô hạt, khô dầu đậu tương... được điều chỉnh về 0% thuế suất.
    Đây là cú hích quan trọng khi các nguyên liệu này vốn chiếm tới 60–70% chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi.
    Dabaco nổi bật trong nhóm doanh nghiệp hưởng lợi

    Trong bối cảnh này, Dabaco (DBC) được đánh giá là doanh nghiệp hưởng lợi rõ rệt. Là một trong những tập đoàn nội địa hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, Dabaco hiện vận hành 7 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trải dài từ Bắc vào Nam, với công suất hơn 1 triệu tấn/năm, đồng thời phát triển mô hình khép kín 3F (Feed – Farm – Food).

    Do nhu cầu nguyên liệu lớn, việc giảm giá ngô và khô dầu đậu tương sẽ trực tiếp giúp Dabaco tiết kiệm đáng kể chi phí, cải thiện biên lợi nhuận gộp, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh.
    Không chỉ dừng ở mảng thức ăn chăn nuôi, Dabaco còn đẩy mạnh phát triển thực phẩm mang thương hiệu riêng, với các sản phẩm như gà tươi, trứng gà ăn liền. Chi phí thức ăn giảm giúp doanh nghiệp này có thêm lợi thế cạnh tranh về giá, củng cố vị thế trên thị trường.
    Song song với đó, tập đoàn cũng đang đẩy nhanh dự án mở rộng nhà máy ép dầu giai đoạn II, công suất 1.000 tấn hạt/ngày, nhằm tăng sản lượng dầu thực vật và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu như khô đậu tương, soya lecithin… cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
    Dabaco cho biết sẽ tăng tốc lắp đặt thiết bị, hoàn tất các điều kiện cần thiết để đưa nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II vào vận hành trong quý IV/2025 – dấu mốc quan trọng hứa hẹn tạo thêm lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh của Dabaco


    Về kết quả kinh doanh trong quý II/2025, Dabaco ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.
    Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 3.821 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với quý II/2024. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ, giúp lợi nhuận gộp đạt 825 tỷ đồng – gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.
    Lợi nhuận trước thuế gần 537 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 3,4 lần so với kết quả của quý II/2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp Dabaco báo lãi trên 500 tỷ đồng.
    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Dabaco thu về hơn 1.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đột biến gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm - một kết quả hết sức ấn tượng.
    Dabaco cho biết, hoạt động SXKD quý II tăng trưởng trên hầu hết các mặt, từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi tập trung, dầu thực vật…
    Bên cạnh đó, tập đoàn luôn tuân thủ quy định an toàn được thực hiện nghiêm túc cùng với việc tiêm vaccine đạt hiệu quả, nên dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Đây là những nguyên nhân chính khiến kết quả SXKD của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Dabaco làm ăn sao khi chi 2.700 tỷ xây trung tâm thương mại, chung cư?

    [​IMG]
    4 giờ trước

    Dabaco đã thông qua dự án đầu tư xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại, chung cư tại Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng.

    Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) công bố thông tin về loạt kế hoạch đầu tư bất động sản, đầu tư trang trại và thay đổi phương án sử dụng vốn huy động năm 2024.
    Theo đó, Dabaco đã thông qua dự án đầu tư xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp để bán tại Dabaco Lý Thái Tổ (địa chỉ tại lô **-OHH4 đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc - phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến được triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2029. Trong đó, nguồn vốn đầu tư là vốn tự có, vốn vay và vốn huy động.
    [​IMG]

    Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam do ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    Đồng thời, Dabaco cũng thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 3.600 con nái bố mẹ và 30.000 con lợn thương phẩm. Trong đó, vốn đầu tư dự kiến 560 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư là vốn tự có, vốn vay và vốn huy động. Thời gian triển khai từ năm 2025 đến năm 2027…
    Về hoạt động kinh doanh, báo cáo 6 tháng năm 2025 của Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.537 tỷ đồng, chỉ tăng 7,3% so với nửa đầu năm ngoái. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế 1.013 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ 2024.

    Về chiến lược phát triển trung - dài hạn, Dabaco đang đẩy mạnh mở rộng hệ thống trang trại công nghệ cao trên cả nước. Mục tiêu đến năm 2028 là đạt 80.000 lợn nái cơ bản và cung cấp 2 triệu tấn thịt lợn thương phẩm mỗi năm.
    Đối với lĩnh vực chế biến, Nhà máy ép dầu giai đoạn 2 với công suất 1.000 tấn đậu nành/ngày – gấp đôi so với giai đoạn 1 – được kỳ vọng sẽ đem lại doanh thu gấp đôi cùng biên lợi nhuận cải thiện nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng đường ống dẫn nối trực tiếp với dự án cảng cạn Tân Chi nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển nguyên liệu. Bên cạnh đó, Dabaco cũng tập trung mở rộng sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp và phát triển đô thị.
    --- Gộp bài viết, Oct 31, 2025, Bài cũ: Oct 31, 2025 ---
    GAS Tăng 20% so cùng kỳ mà 9 tháng lnst 10.184 tỷ :-bd:drm1@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,854
    Cổ phiếu Mỹ tăng vào thứ Sáu, dẫn đầu bởi lĩnh vực công nghệ khi các nhà đầu tư hoan nghênh kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ Apple (AAPL)Amazon (AMZN).
    Vào lúc 09:40 ET (13:40 GMT), Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ 20 điểm, tương đương 0,1%, S&P 500 tăng 30 điểm, tương đương 0,5%, và NASDAQ Composite tăng 260 điểm, tương đương 1,1%.
    Tháng 10 là một tháng mạnh mẽ trên Phố Wall, với chỉ số S&P 500 tăng 2% trong tháng. NASDAQ Composite với tỷ trọng công nghệ lớn đã tăng hơn 4% và Dow với 30 cổ phiếu đã tăng 2,4% từ đầu tháng đến nay.
    DJIA đang trên đà có tháng tăng điểm thứ sáu liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2018.
    Kết quả Amazon, Apple thúc đẩy tâm lý
    Lo ngại của nhà đầu tư, thể hiện rõ hơn vào đầu tuần, về chi tiêu của lĩnh vực công nghệ đã được xoa dịu phần nào bởi kết quả kinh doanh khả quan từ hai cái tên lớn nhất của Phố Wall, khôi phục lại sự lạc quan từ đầu tuần.
    Cổ phiếu Apple tăng sau khi nhà sản xuất iPhone đưa ra triển vọng tích cực, cho biết công ty hiện kỳ vọng tổng doanh thu sẽ tăng từ 10% đến 12% trong quý mua sắm cuối năm. Dự báo này dựa trên kỳ vọng khách hàng sẽ chủ yếu lựa chọn nâng cấp lên phiên bản mới nhất của thiết bị chủ lực, iPhone 17.

    Phát biểu với CNBC, ông Tim Cook cho biết iPhone 17 sẽ dẫn đến quý tháng 12 tốt nhất "trong lịch sử công ty."

    Cổ phiếu Amazon cũng tăng vọt sau khi gã khổng lồ thương mại điện tử công bố lợi nhuận quý vượt dự đoán, được thúc đẩy bởi sự phục hồi biên lợi nhuận bán lẻ và tăng trưởng vững chắc tại bộ phận điện toán đám mây, Amazon Web Services.
    Mặc dù được một số nhà quan sát coi là tương đối chậm chân trong cuộc đua AI, tăng trưởng doanh thu tại bộ phận điện toán đám mây Amazon Web Services - vốn gắn liền với tham vọng trong công nghệ mới nổi này - đạt 20%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2022.
    Ở nơi khác, Netflix (NFLX) đã thông báo chia cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, trong khi Exxon Mobil (XOM) báo cáo lợi nhuận quý ba giảm so với cùng kỳ năm trước, do giá dầu giảm mạnh phần lớn vì OPEC+ tăng sản lượng.

    Ngược lại, Chevron (CVX) công bố lợi nhuận quý ba vượt dự đoán, một phần nhờ vào sản lượng dầu tăng liên quan đến việc mua lại Hess hồi đầu năm nay.

Share This Page