Dòng P đang chân sóng lớn $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/10/2025.

9691 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 19:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 51071 lượt đọc và 302 bài trả lời
  1. f3192006

    f3192006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    13.330
    Nay PVD lên dứt khoát quá Bác
    tuan_arnis_84BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Doanh nghiệp hàng hải lãi lớn, nhưng sóng gió chưa dừng lại

    Thứ 7 , 01/11/2025, 13:40

    0CHIA SẺ
    Nghe đọc bài
    2:50
    1x
    Kết thúc quý III năm nay, bức tranh kinh doanh của ngành hàng hải Việt Nam ghi nhận nhiều gam màu sáng. Tuy nhiên, giá cước có dấu hiệu giảm, áp lực dư cung đang đặt ra thách thức lớn cho giai đoạn cuối năm.

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đạt doanh thu thuần hơn 5.282 tỷ đồng trong quý III, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.098 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 895 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng, VIMC đạt lợi nhuận trước thuế 2.327 tỷ đồng và sau thuế hơn 1.911 tỷ đồng.
    [​IMG]

    VIMC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 895 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: VIMC.
    Công ty CP Vận tải biển Hải An cũng có kết quả tích cực nhờ mở rộng đội tàu và hưởng lợi từ đà tăng của giá cước. Quý III, Hải An đạt 1.347 tỷ đồng lợi nhuận thuần hợp nhất, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết việc đưa thêm 2 tàu mới vào khai thác giúp tăng sản lượng vận tải, doanh thu cho thuê tàu, trong khi giá cước và lợi nhuận từ các công ty con, liên kết đều cải thiện.
    Sau nhiều quý khó khăn, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco) ghi nhận sự hồi phục. Doanh thu quý III đạt hơn 962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 131 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp lỗ hơn 14 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Vosco ghi nhận doanh thu 2.296 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng, giảm tới 74,4% so với cùng kỳ, do hoạt động thương mại sụt giảm , chi phí sửa chữa tàu tăng cao.
    Ngành vận tải biển Việt Nam hiện tập trung ở ba nhóm là tàu container, tàu dầu và tàu hàng rời. Cả ba đều đối mặt với áp lực dư cung và rủi ro giảm giá cước những tháng cuối năm.
    Với nhóm tàu container, dữ liệu từ tổ chức Chỉ số Container thế giới (Drewry) cho thấy, chỉ số cước vận tải container thế giới (WCI) tăng 4% lên 1.822 USD/container 40 feet, ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, tổ chức này dự báo cân bằng cung - cầu sẽ yếu đi trong các quý tới, giá cước giao ngay có thể tiếp tục giảm.
    Theo Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), khi tình hình Biển Đỏ hạ nhiệt và giá cước giảm trở lại, các hợp đồng định hạn giá cao sẽ khó được gia hạn, khiến đội tàu cho thuê quay về thị trường nội địa, làm gia tăng cạnh tranh, đặc biệt là tại khu vực Hải Phòng.
    [​IMG]

    Căng thẳng tại các khu vực Biển Đỏ làm tăng chi phí hoạt động, tạo biến động lớn và khó lường về giá cước vận tải quốc tế. Ảnh: Reuters.
    Đối với nhóm tàu dầu, Hội đồng Hàng hải Baltic và quốc tế (BIMCO) dự báo nguồn cung đội tàu năm 2025 có thể tăng tới 256% so với năm 2024 - mức cao nhất từ 2009 - gây áp lực giảm giá cước, thu hẹp biên lợi nhuận của không ít doanh nghiệp...
    Tổ chức Thương mại và phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD) nhận định, vận tải biển toàn cầu đang trong giai đoạn tăng trưởng mong manh khi chi phí leo thang và bất ổn gia tăng. Thương mại đường biển toàn cầu được dự báo chỉ tăng 0,5% trong năm. Cùng với biến động địa chính trị , chính sách thuế và phí cảng thay đổi từ các nền kinh tế lớn đang định hình lại bản đồ vận tải biển thế giới, khiến các doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh khốc liệt hơn.
    --- Gộp bài viết, 01/11/2025, Bài cũ: 01/11/2025 ---
    Ngôi sao sáng Trở lại thời hoàng kim:drm@};-
    lylinh91 thích bài này.
  3. SaPo

    SaPo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2023
    Đã được thích:
    2.970
    Đã xác nhận sóng P chưa bác
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Giàn khoan PV DRILLING IX bắt đầu hành trình về Việt Nam

    08:02 | 01/11/2025
    (PetroTimes) - Ngày 30/10/2025, giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã rời cảng Esbjerg, Đan Mạch để di chuyển (wet tow) sang cảng Rotterdam, Hà Lan, chính thức bắt đầu hành trình trở về Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn đầu của chương trình tái khởi động giàn PV DRILLING IX, được PV Drilling triển khai tại Đan Mạch từ tháng 9/2025.
    Trong hơn một tháng qua, giàn PV DRILLING IX đã kiểm tra, vận hành và chạy thử các thiết bị quan trọng đáp ứng yêu cầu đăng kiểm ABS như thiết bị an toàn, hệ thống cẩu, động cơ, máy phát điện và hệ thống nâng hạ giàn. Công tác tái khởi động ban đầu đã được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra. Các hạng mục kỹ thuật trọng yếu đều đạt yêu cầu, tạo tiền đề cho việc đưa giàn trở lại hoạt động bình thường sau thời gian bảo dưỡng và chuẩn bị kỹ thuật tại châu Âu.
    [​IMG]
    Giàn khoan PV DRILLING IX khởi hành đến Rotterdam, Hà Lan.

    Theo kế hoạch, giàn PV DRILLING IX sẽ đến cảng Rotterdam vào ngày 3/11/2025 để lên tàu vận tải chuyên dụng (heavy lift vessel), thực hiện hành trình vận chuyển (dry tow) về Việt Nam. Dự kiến cuối tháng 12/2025, giàn sẽ cập cảng Việt Nam, sẵn sàng bước vào giai đoạn tái khởi động tiếp theo trước khi chính thức tham gia chiến dịch khoan mới trong tháng 4/2026, góp phần tăng cường năng lực thi công khoan và củng cố vị thế của PV Drilling trong khu vực.
    --- Gộp bài viết, 01/11/2025, Bài cũ: 01/11/2025 ---
    Sóng Game định giá lại tài sản Quốc gia mà, BSR vượt đỉnh, POW PVD...@};-@};-@};-
    tuan_arnis_84, JanisJoplinSaPo thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    PVU ký hợp tác chiến lược với PVFCCo - Phú Mỹ và PV Drilling

    11:46 | 01/11/2025
    (PetroTimes) - Ngày 31/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ của Lễ tốt nghiệp năm 2025 và khai giảng năm học 2025-2026, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) và Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling). Sự kiện này khẳng định cam kết của các bên trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn liền đào tạo với thực tiễn sản xuất.
    2,109 lượt xem​

    Tham dự buổi lễ ký kết, có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), các ban/ngành TP Hồ Chí Minh, Hội Dầu khí Việt Nam, các đối tác, Hội đồng và Ban Giám hiệu nhà trường, cùng quý thầy cô và các thế hệ học viên, sinh viên PVU.
    [​IMG]
    [​IMG]
    TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU ký kết thỏa thuận hợp tác với PVFCCo - Phú Mỹ dưới sự chứng kiến của các vị đại biểu

    Trong những năm qua, PVU luôn đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, đáp ứng thực tiễn nhu cầu đào tạo, phát triển nhân lực của các doanh nghiệp.
    Các thỏa thuận đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, vì sự phát triển chung của Petrovietnam và ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.
    Sự hợp tác giữa PVU với PVFCCo - Phú Mỹ và PV Drilling bao gồm ba lĩnh vực trọng tâm:
    Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực: Triển khai mô hình doanh nghiệp đặt hàng PVU đào tạo kỹ sư theo số lượng và tiêu chuẩn cụ thể; PVU giới thiệu sinh viên phù hợp để PVFCCo - Phú Mỹ và PV Drilling xem xét tuyển chọn. Các doanh nghiệp sẽ ưu tiên xem xét tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp PVU đạt tiêu chuẩn; PV Drilling sẽ hỗ trợ sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo an toàn và kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cả hai doanh nghiệp đều tạo điều kiện cho sinh viên tham quan và thực tập tại các phòng ban, nhà máy, giàn khoan và trung tâm nghiên cứu; Cán bộ, chuyên gia và giảng viên của các bên tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập, hoặc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề chuyên sâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU ký kết thỏa thuận hợp tác với PV Drilling dưới sự chứng kiến của các vị đại biểu

    Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ: Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, nhằm tìm ra các giải pháp mới và cải tiến sản phẩm hiện tại của PVFCCo - Phú Mỹ và phát triển các sản phẩm ứng dụng cao cho PV Drilling; Hai bên cùng chia sẻ cơ sở vật chất, thông tin và dữ liệu khoa học công nghệ, kỹ thuật liên quan để phục vụ cho hoạt động sản xuất và nghiên cứu.
    Hỗ trợ sinh viên và Tài trợ Học bổng: PVFCCo - Phú Mỹ cam kết tài trợ 1 tỷ đồng cho Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên PVU; PVFCCo - Phú Mỹ và PV Drilling đều xem xét hỗ trợ kinh phí cho PVU thông qua nhiều hình thức, bao gồm tài trợ Quỹ Phát triển sinh viên, trao học bổng cho sinh viên xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn và tài trợ trang thiết bị, công cụ, phần mềm phục vụ giảng dạy và nghiên cứu…
    [​IMG]
    TS.Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU tặng quà cảm ơn đối tác PVFCCo - Phú Mỹ và PV Drilling.

    Thỏa thuận hợp tác giữa PVU với PVFCCo - Phú Mỹ và PV Drilling đều có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký và có thể gia hạn theo thỏa thuận của hai Bên.
    [​IMG]
    Ông Tạ Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ: Việc hợp tác giữa PVFCCo - Phú Mỹ và PVU không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, mà còn là sự đồng hành chiến lược, cùng nhau đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ đã gửi lời chúc mừng đến PVU khi được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, khẳng định uy tín và vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời chúc mừng thầy trò PVU đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp trao bằng Thạc sĩ, kỹ sư và khai giảng năm học mới thật trang trọng và ấm áp.
    Ông Tạ Quang Huy cho biết, hiện có nhiều kỹ sư tốt nghiệp từ PVU đang làm việc tại PVFCCo - Phú Mỹ và được đánh giá cao về kiến thức, tác phong và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu sản xuất thực tế.
    Ông Tạ Quang Huy đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện đã thiết lập giữa PVFCCo - Phú Mỹ và PVU trong thời gian qua. ông Huy khẳng định, việc hợp tác giữa PVFCCo - Phú Mỹ và PVU không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, mà còn là sự đồng hành chiến lược, cùng nhau đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thực hiện chủ trương gắn kết doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.
    [​IMG]
    Các đại biểu chúc mừng sự hợp tác chiến lược giữa PVU với PVFCCo - Phú Mỹ và PV Drillling.

    Dựa trên các thế mạnh và nhu cầu cần thiết của mỗi bên, biên bản hợp tác sẽ góp phần gắn chặt mỗi quan hệ cũng như góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu phát triển của các bên, cũng như đóng góp vào sự phát triển ổn định và bền vững của Petrovietnam và đất nước.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Đóng điện thành công dự án 220kV quan trọng liên quan nhà máy điện Nhơn Trạch 3

    Bạch Vân 01/11/2025 - 23:33
    Dự án hoàn thành giúp tăng cường khả năng truyền tải điện cho khu vực phía Nam và đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia.

    Chiều 31/10, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án đường dây 220kV nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái. Dự án hoàn thành đúng chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tiến độ trong tháng 10/2025.
    Công trình do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB điều hành quản lý, và Công ty Truyền tải điện 4 sẽ tiếp nhận vận hành sau khi đưa vào sử dụng.
    Tuyến đường dây 220kV trên không này được xây dựng nối từ nhà máy điện Nhơn Trạch 3 (Đồng Nai), đấu nối vào đường dây 220kV Mỹ Xuân – Cát Lái hiện hữu, đi qua địa bàn hai xã Đại Phước và Phước An. Dự án được khởi công từ tháng 12/2024.
    Theo ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc NPTPMB, đây là dự án trọng điểm nhằm giải tỏa công suất của nhà máy điện Nhơn Trạch 3 lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực phía Nam.

    Quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trong khâu phê duyệt chủ trương đầu tư và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Điều kiện địa hình thi công của dự án rất phức tạp, nhiều đoạn sình lầy, chỉ có thể vận chuyển vật tư bằng ghe thuyền hoặc thủ công.
    Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Nhà nước, EVN và EVNNPT, cùng sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Đồng Nai, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
    Việc đóng điện thành công dự án không chỉ giúp giải phóng công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, mà còn góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khu vực TP. HCM và các vùng lân cận, tăng cường độ ổn định và linh hoạt của hệ thống truyền tải điện quốc gia.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Rystad Energy: Nhu cầu điện toàn cầu có thể tăng 30% trong 10 năm tới
    09:49 | 01/11/2025
    Chia sẻ

    Rystad Energy dự báo nhu cầu điện toàn cầu tăng 30% trong 10 năm tới, chủ yếu do AI, trung tâm dữ liệu và xe điện; năng lượng tái tạo sẽ chiếm 55% sản lượng điện vào năm 2035.
    ADVERTISEMENT
    Theo báo cáo mới của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, nhu cầu điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 30% trong 10 năm tới do các trung tâm dữ liệu mở rộng, sự phát triển của xe điện và nhu cầu ngày càng cao về sưởi ấm cũng như làm mát.
    Theo báo cáo được hãng tin Bloomberg trích dẫn, năng lượng tái tạo - đặc biệt là năng lượng Mặt Trời - được xem là yếu tố then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu điện đang tăng mạnh trên toàn cầu.
    Dự báo của Rystad Energy cho thấy năng lượng tái tạo sẽ chiếm 55% tổng lượng điện toàn cầu vào năm 2035, tăng từ mức 34% hiện nay.
    [​IMG]
    Nhu cầu điện toàn cầu có thể tăng 30% trong 10 năm tới. (Ảnh minh họa: TTXVN).

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu điện tăng mạnh ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đã khiến tốc độ tăng trưởng năng lượng toàn cầu năm 2024 gần gấp đôi so với những năm trước.
    Theo báo cáo thường niên Global Energy Review 2025 của IEA, nhiệt độ cao kỷ lục, nhu cầu công nghiệp gia tăng, quá trình điện khí hóa cùng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu đã khiến mức tiêu thụ điện toàn cầu năm 2024 tăng 4,3%. Mức tăng này gần gấp đôi mức trung bình hằng năm trong thập kỷ trước.
    Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol, nhận định rằng việc sử dụng điện ngày càng tăng đã khiến nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng mạnh, đảo ngược xu hướng giảm đã kéo dài nhiều năm ở các nền kinh tế phát triển.
    Trong một báo cáo khác công bố vào tuần này, công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho hay nhu cầu điện tăng vọt cùng căng thẳng địa chính trị leo thang đang khiến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 trở nên khó đạt được.
    Báo cáo Energy Transition Outlook 2025-2026 của Wood Mackenzie dự báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 2,6°C.
    Theo chuyên gia Prakash Sharma của Wood Mackenzie, nhu cầu điện tăng mạnh do các công nghệ như AI và điện khí hóa đang khiến quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phi carbon gặp nhiều khó khăn cả về quy mô, hệ thống, nguồn vốn và địa chính trị.


    Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
    Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
    Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
    Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Đại gia" Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện báo lãi quý 3/2025 vượt 1.000 tỷ, cao nhất 4 năm

    Thứ 6 , 31/10/2025, 11:36

    1CHIA SẺ
    Nghe đọc bài
    4:18
    1x
    Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 25.404 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ, trong đó lãi ròng 9 tháng tăng 74% lên 1.857 tỷ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) đã công bố BCTC quý 3/2025. Cụ thể, trong kỳ vừa qua doanh thu thuần của công ty tăng trưởng 30% so với cùng kỳ lên 7.855 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng 14% lên 6.574 tỷ, theo đó lãi gộp đạt 1.291 tỷ đồng, biên LNG tương ứng 16%, cải thiện mạnh so với mức 5% trong quý 3/2024.
    Doanh thu tài chính giảm mạnh 46% xuống 223 tỷ, trong khi chi phí tài chính đạt 295 tỷ đồng. Kết quả, PV Power lãi trước thuế 1.012 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua, tăng mạnh 86% so với cùng kỳ năm trước đồng thời là mức cao nhất từ quý 4/2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 948 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ, trong đó lãi ròng 809 tỷ.
    [​IMG]

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PV Power đạt 25.404 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ, trong đó lãi ròng 9 tháng tăng 74% lên 1.857 tỷ.
    Tramoicong thích bài này.
  9. Tramoicong

    Tramoicong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2024
    Đã được thích:
    325
    VIC thì chưa biết thế nào chứ POW với GAS nở hoa là chắc rồi.
    BigDady1516 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Keep IT :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 03/11/2025, Bài cũ: 03/11/2025 ---
    HAH vượt 64.5 nào :-bd:drm1@};-

Chia sẻ trang này